Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 13 tháng 6 -2026 :

xxx

taco-BigMautht
****

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án 30 năm tù vì tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay 12/06/2026 cho biết, ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12/2024, một sáng kiến ​​nhằm « gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia ». Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, qua đó, ông có thể tùy tiện dùng quyền lực để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

(AFP) - Ukraina tấn công một thành phố tại Tatarstan (Nga), nhiều người bị thương. Một cuộc tấn công của Kiev trong đêm qua 11/06 sang ngày 12/06/2026 nhằm vào một thành phố thuộc Tatarstan, ở miền trung nước Nga và cách xa biên giới Ukraina, khiến nhiều người bị thương và buộc chính quyền địa phương phải hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm dự kiến diễn ra vào hôm nay, theo thông tin từ giới chức địa phương. 12/06 là ngày Nước Nga tôn vinh sự ra đời và chủ quyền của nước Nga. Cũng vào đêm qua, loạt tấn công bằng drone của Ukraina khiến ít nhất 2 người thiệt mạng tại khu vực Briansk, giáp biên giới Ukraina.

(Reuters) - Tiêu thụ rượu mạnh trên thế giới được dự báo sẽ giảm trong thập kỷ tới, bất chấp tăng trưởng dân số. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IWSR, được Reuters trích dẫn hôm nay 11/06/2026, mức tiêu thụ rượu đến năm 2035 sẽ giảm hơn 18% tại các thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Đức, Nhật Bản và Anh cũng sẽ ghi nhận xu hướng giảm. Ngược lại, với mức tăng khoảng 38% trong 10 năm tới, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường đồ uống có cồn lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, vào năm 2032. Nhu cầu tiêu thụ rượu mạnh ở Việt Nam được dự báo tăng 15%.

(AFP) - Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng “những loại thiết bị gián điệp mới” nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Trung Quốc được đưa ra hôm nay 12/06/2026, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.

Quảng cáo

(AFP) - Bộ trưởng và hàng loạt các lãnh đạo trong bộ Quốc Phòng Anh từ chức, thủ tướng Anh Keir Starmer thêm suy yếu. Là một thành viên nặng ký trong nội các, bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm nay 12/06/2026 thông báo từ chức. Cùng ngày nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua John Healey chí trích ngân sách quá eo hẹp của bộ Quốc Phòng trong bối cảnh « những thách thức an ninh ngày càng lớn ». Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarrvis sẽ thay thế ông Healey, đứng đầu bộ Quốc Phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc, Chủ Nhật tới đây, Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử cấp địa phương và đây được coi là một « bài toán trắc nghiệm » đối với đảng Lao Động đang cầm quyền.

(AFP) - Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppTec khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện được nộp lên một tòa án liên bang Hoa Kỳ vào hôm nay 12/06/2026. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ « hợp tác với quân đội Trung Quốc » nên đã từ thứ Hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc. Trong đơn kiện, WuXi AppTec cho rằng quyết định của Hoa Kỳ là bất công do đây là một quyết định « xuất phát từ những áp lực chính trị và những cáo buộc sai lệch, không có cơ sở » là phương hại đến « uy tín và các hoạt động thương mại » của hãng này.

(AFP) - Ngân Hàng Thế Giới báo động khủng hoảng tại Trung Đông đè nặng lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong thông cáo hôm 12/06/2026 Ngân Hàng Thế Giới thẩm định GDP thế giới năm nay chỉ tăng 2,5 % và đây là mức thấp nhất kể từ sau đại dịch Covid 19. Ngân hàng thế giới giảm 2/3 dự phóng tăng trưởng và cho rằng tình hình còn có thể xấu đi hơn nữa nếu như cộng đồng quốc tế phải đối mặt với cùng lúc hai vấn đề : khủng hoảng năng lượng và thị trường tài chính càng lúc càng căng thẳng. Trong trường hợp này, tăng trưởng toàn cầu có nguy cơ rơi xuống còn 1,3 % trong năm 2026. 


*********

Mỹ - Iran đưa ra thông điệp mâu thuẫn về thỏa thuận tiềm năng

Iran tuyên bố dự thảo thỏa thuận đáp ứng phần lớn yêu cầu của nước này, trong khi Tổng thống Trump chỉ trích đó là thông tin sai sự thật.


********

Truyền thông Iran hé lộ những điểm chính trong thỏa thuận với Mỹ

Hoài Linh

Mỹ Iran. Ảnh: WANA

Mỹ và Iran đang đàm phán chấm dứt xung đột. Ảnh: WANA

Hãng IRNA và Mehr News đã nêu những điểm chính trong thỏa thuận sơ bộ giữa hai quốc gia. Văn bản này đề cập tới việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, gồm cả Lebanon. Mỹ sẽ cam kết "buộc Israel chấm dứt mọi hành động thù địch ở Beirut" nếu giao kèo được ký kết. 

Về vấn đề hạt nhân, Iran sẽ chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào ngay lập tức. Tehran chỉ đồng ý tham gia đàm phán hạt nhân trong vòng 60 ngày sau khi ký kết bản ghi nhớ đồng thời khẳng định các cuộc thương thuyết chỉ diễn ra trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản của nước này, bao gồm cả quyền làm giàu uranium.

Về eo biển Hormuz, các hãng thông tấn Iran nhấn mạnh Tehran sẽ không cam kết nhượng quyền quản lý eo biển hoặc “khôi phục tình trạng” trước xung đột. Bản ghi nhớ chỉ thảo luận về “việc bình thường hóa giao thông hàng hải” trên tuyến đường thủy này và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Mỹ sẽ không giữ vai trò gì trong việc quản lý eo biển mà chỉ được phối hợp với các quốc gia ven biển tại khu vực.

Về tài sản bị đóng băng của Iran, thỏa thuận đề cập tới việc giải ngân 24 tỷ USD từ quỹ bị đóng băng của Iran, một nửa trong số đó phải được giải ngân ngay lập tức sau khi ký kết. Hãng thông tấn IRNA cho biết, thỏa thuận sơ bộ khẳng định Iran đã “nhận được các đảm bảo cụ thể từ bên thứ ba” liên quan đến khoản thanh toán cuối cùng.

Ngoài ra, Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và vấn đề này sẽ được đưa ra xem xét trong thời hạn 60 ngày. Trong thời gian đó, Washington được cho là sẽ cam kết không điều thêm quân tới khu vực cũng như không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Về bồi thường những thiệt hại do xung đột gây ra, hãng tin Mehr cho biết, thỏa thuận bao gồm một kế hoạch tái thiết Iran với tổng trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Hãng thông tấn IRNA cho biết cơ chế thực hiện cụ thể sẽ được đàm phán trong vòng 60 ngày.

Về chương trình tên lửa đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm của Iran, Mehr cho biết đã có sự “loại bỏ dứt khoát” các vấn đề này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, thỏa thuận vẫn cần các cơ quan liên quan xem xét và hoàn thiện.

Hãng tin CNN dẫn một số nguồn tin cho hay, lễ ký kết thỏa thuận có thể diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ sớm nhất là ngày 14/6. 

Iran đính chính về video mô phỏng nổ hạt nhân phát trên truyền hình

Sau khi phát sóng đoạn phim mô phỏng vụ nổ hạt nhân tại một thành phố không nêu tên, đài truyền hình IRIB của Iran đã đính chính và gọi đó là lỗi biên tập.


**

Iran hoãn lễ tang cấp nhà nước của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đến cuối tháng 6



Hôm 11/6, Thị trưởng Tehran cho biết lễ tang cấp nhà nước của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày đầu tiên của cuộc chiến Trung Đông sẽ hoãn đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Trước đó, Iran cho biết họ dự định tổ chức sự kiện kéo dài ba ngày vào đầu tháng Muharram, tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo - tức là vào đầu tháng 6.

Lễ tang của ông Khamenei diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 5/7.

Lễ tang của ông Khamenei diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 5/7.

Tuy nhiên, Thị trưởng Alireza Zakani cho rằng buổi lễ bị hoãn lại cho đến sau 10 ngày đầu tiên của tháng Muharram để cho phép những người theo đạo hoàn thành nghi lễ tang lễ hàng năm tưởng nhớ Imam Hussein, vị lãnh đạo Hồi giáo Shia được tôn kính thời kỳ đầu, người bị giết trong trận chiến Karbala năm 680 sau Công nguyên.

Điều này có nghĩa lễ tang của ông Khamenei sẽ diễn ra trong 10 ngày thứ hai của tháng Muharram, từ ngày 26/6 đến ngày 5/7. Các quan chức Tehran trước đó dự kiến ​​sẽ có 20 triệu người tham dự.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, một lần nữa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và thu hút sự chú ý về nỗ lực của hai nước này nhằm vào bộ máy an ninh và lãnh đạo của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Iran lần lượt xác nhận Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ tại Iran vào ngày 28/2.

Ông Khamenei làm lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989, kế nhiệm người sáng lập quá cố của Cộng hòa Hồi giáo Iran - ông Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Theo kênh Al Jazeera, ông Khamenei nắm giữ quyền lực tối cao đối với tất cả các nhánh của chính phủ, quân đội và tư pháp, đồng thời cũng đóng vai trò là lãnh đạo tinh thần của Iran.

Trong khi ở diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã "bất ngờ" khi Tổng thống Trump hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran, tuyên bố các nhà lãnh đạo ở Tehran "phê duyệt" dự thảo thỏa thuận ngừng chiến ở Trung Đông. Theo báo cáo của tờ Axios của Mỹ, trong những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Israel không nắm được thông tin gì về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.


*********

Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có hơn 1.000 tỷ USD

01:08

Công ty tên lửa, Internet vệ tinh và trí tuệ nhân tạo SpaceX của Elon Musk ngày 12/6 đã công bố mức giá 135 USD/cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Động thái này mở đường cho một thương vụ IPO được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử.

Ông Musk vốn đã là người giàu nhất thế giới theo các bảng xếp hạng của Bloomberg và Forbes. Ông cũng có thể nhận được gói thù lao trị giá tới 1.000 tỷ USD nếu đạt được các cột mốc nhất định tại hãng sản xuất xe điện Tesla. Tuy nhiên, thương vụ IPO của SpaceX đã đưa ông Musk chính thức bước vào hàng ngũ người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD.

Theo các tài liệu công bố của SpaceX, ông Musk nắm giữ khoảng một nửa số cổ phần của công ty, bao gồm cả những cổ phiếu ông có thể nhận được trong tương lai nếu đạt các mục tiêu như đưa các trung tâm dữ liệu máy tính lên không gian hoặc xây dựng một khu định cư của con người trên Sao Hỏa.

Tại mức giá IPO ngày 12/6, số cổ phần SpaceX của ông Musk được định giá khoảng 867 tỷ USD.

Kết hợp với lượng cổ phần mà ông Musk sở hữu tại Tesla, tổng giá trị cổ phần của ông tại 2 công ty này lên tới hơn 1.100 tỷ USD, theo tính toán của Washington Post dựa trên hồ sơ chứng khoán của SpaceX và Tesla.

Theo đó, khối tài sản của ông Musk hiện tương đương tổng tài sản của 4 người giàu nhất tiếp theo cộng lại, gồm 2 nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos và nhà sáng lập Oracle Larry Ellison.

Tuy nhiên, việc ông Musk trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” cần được hiểu rõ hơn. SpaceX đã cấp cho ông một lượng lớn cổ phiếu chỉ được nhận nếu công ty đạt các mức định giá khổng lồ và nếu SpaceX thực hiện được mục tiêu xây dựng một cộng đồng có người sinh sống trên Sao Hỏa. Nếu loại trừ số cổ phiếu gắn với các điều kiện này, ông Musk hiện vẫn chưa chính thức vượt mốc tài sản 1.000 tỷ USD.

Phần lớn thu nhập của ông Musk không đến từ lương truyền thống. Thay vào đó, ông được trả công thông qua các gói cổ phiếu gắn với những mục tiêu đầy tham vọng, ví dụ như việc Tesla bàn giao được 1 triệu robot hình người, những khoản thưởng có thể vượt xa mức thù lao của các lãnh đạo doanh nghiệp tương đương.


*******

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 13 tháng 6 -2026 :

xxx

taco-BigMautht
****

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án 30 năm tù vì tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay 12/06/2026 cho biết, ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12/2024, một sáng kiến ​​nhằm « gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia ». Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, qua đó, ông có thể tùy tiện dùng quyền lực để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

(AFP) - Ukraina tấn công một thành phố tại Tatarstan (Nga), nhiều người bị thương. Một cuộc tấn công của Kiev trong đêm qua 11/06 sang ngày 12/06/2026 nhằm vào một thành phố thuộc Tatarstan, ở miền trung nước Nga và cách xa biên giới Ukraina, khiến nhiều người bị thương và buộc chính quyền địa phương phải hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm dự kiến diễn ra vào hôm nay, theo thông tin từ giới chức địa phương. 12/06 là ngày Nước Nga tôn vinh sự ra đời và chủ quyền của nước Nga. Cũng vào đêm qua, loạt tấn công bằng drone của Ukraina khiến ít nhất 2 người thiệt mạng tại khu vực Briansk, giáp biên giới Ukraina.

(Reuters) - Tiêu thụ rượu mạnh trên thế giới được dự báo sẽ giảm trong thập kỷ tới, bất chấp tăng trưởng dân số. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IWSR, được Reuters trích dẫn hôm nay 11/06/2026, mức tiêu thụ rượu đến năm 2035 sẽ giảm hơn 18% tại các thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Đức, Nhật Bản và Anh cũng sẽ ghi nhận xu hướng giảm. Ngược lại, với mức tăng khoảng 38% trong 10 năm tới, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường đồ uống có cồn lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, vào năm 2032. Nhu cầu tiêu thụ rượu mạnh ở Việt Nam được dự báo tăng 15%.

(AFP) - Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng “những loại thiết bị gián điệp mới” nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Trung Quốc được đưa ra hôm nay 12/06/2026, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.

Quảng cáo

(AFP) - Bộ trưởng và hàng loạt các lãnh đạo trong bộ Quốc Phòng Anh từ chức, thủ tướng Anh Keir Starmer thêm suy yếu. Là một thành viên nặng ký trong nội các, bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm nay 12/06/2026 thông báo từ chức. Cùng ngày nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua John Healey chí trích ngân sách quá eo hẹp của bộ Quốc Phòng trong bối cảnh « những thách thức an ninh ngày càng lớn ». Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarrvis sẽ thay thế ông Healey, đứng đầu bộ Quốc Phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc, Chủ Nhật tới đây, Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử cấp địa phương và đây được coi là một « bài toán trắc nghiệm » đối với đảng Lao Động đang cầm quyền.

(AFP) - Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppTec khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện được nộp lên một tòa án liên bang Hoa Kỳ vào hôm nay 12/06/2026. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ « hợp tác với quân đội Trung Quốc » nên đã từ thứ Hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc. Trong đơn kiện, WuXi AppTec cho rằng quyết định của Hoa Kỳ là bất công do đây là một quyết định « xuất phát từ những áp lực chính trị và những cáo buộc sai lệch, không có cơ sở » là phương hại đến « uy tín và các hoạt động thương mại » của hãng này.

(AFP) - Ngân Hàng Thế Giới báo động khủng hoảng tại Trung Đông đè nặng lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong thông cáo hôm 12/06/2026 Ngân Hàng Thế Giới thẩm định GDP thế giới năm nay chỉ tăng 2,5 % và đây là mức thấp nhất kể từ sau đại dịch Covid 19. Ngân hàng thế giới giảm 2/3 dự phóng tăng trưởng và cho rằng tình hình còn có thể xấu đi hơn nữa nếu như cộng đồng quốc tế phải đối mặt với cùng lúc hai vấn đề : khủng hoảng năng lượng và thị trường tài chính càng lúc càng căng thẳng. Trong trường hợp này, tăng trưởng toàn cầu có nguy cơ rơi xuống còn 1,3 % trong năm 2026. 


*********

Mỹ - Iran đưa ra thông điệp mâu thuẫn về thỏa thuận tiềm năng

Iran tuyên bố dự thảo thỏa thuận đáp ứng phần lớn yêu cầu của nước này, trong khi Tổng thống Trump chỉ trích đó là thông tin sai sự thật.


********

Truyền thông Iran hé lộ những điểm chính trong thỏa thuận với Mỹ

Hoài Linh

Mỹ Iran. Ảnh: WANA

Mỹ và Iran đang đàm phán chấm dứt xung đột. Ảnh: WANA

Hãng IRNA và Mehr News đã nêu những điểm chính trong thỏa thuận sơ bộ giữa hai quốc gia. Văn bản này đề cập tới việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, gồm cả Lebanon. Mỹ sẽ cam kết "buộc Israel chấm dứt mọi hành động thù địch ở Beirut" nếu giao kèo được ký kết. 

Về vấn đề hạt nhân, Iran sẽ chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào ngay lập tức. Tehran chỉ đồng ý tham gia đàm phán hạt nhân trong vòng 60 ngày sau khi ký kết bản ghi nhớ đồng thời khẳng định các cuộc thương thuyết chỉ diễn ra trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản của nước này, bao gồm cả quyền làm giàu uranium.

Về eo biển Hormuz, các hãng thông tấn Iran nhấn mạnh Tehran sẽ không cam kết nhượng quyền quản lý eo biển hoặc “khôi phục tình trạng” trước xung đột. Bản ghi nhớ chỉ thảo luận về “việc bình thường hóa giao thông hàng hải” trên tuyến đường thủy này và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Mỹ sẽ không giữ vai trò gì trong việc quản lý eo biển mà chỉ được phối hợp với các quốc gia ven biển tại khu vực.

Về tài sản bị đóng băng của Iran, thỏa thuận đề cập tới việc giải ngân 24 tỷ USD từ quỹ bị đóng băng của Iran, một nửa trong số đó phải được giải ngân ngay lập tức sau khi ký kết. Hãng thông tấn IRNA cho biết, thỏa thuận sơ bộ khẳng định Iran đã “nhận được các đảm bảo cụ thể từ bên thứ ba” liên quan đến khoản thanh toán cuối cùng.

Ngoài ra, Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và vấn đề này sẽ được đưa ra xem xét trong thời hạn 60 ngày. Trong thời gian đó, Washington được cho là sẽ cam kết không điều thêm quân tới khu vực cũng như không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Về bồi thường những thiệt hại do xung đột gây ra, hãng tin Mehr cho biết, thỏa thuận bao gồm một kế hoạch tái thiết Iran với tổng trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Hãng thông tấn IRNA cho biết cơ chế thực hiện cụ thể sẽ được đàm phán trong vòng 60 ngày.

Về chương trình tên lửa đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm của Iran, Mehr cho biết đã có sự “loại bỏ dứt khoát” các vấn đề này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, thỏa thuận vẫn cần các cơ quan liên quan xem xét và hoàn thiện.

Hãng tin CNN dẫn một số nguồn tin cho hay, lễ ký kết thỏa thuận có thể diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ sớm nhất là ngày 14/6. 

Iran đính chính về video mô phỏng nổ hạt nhân phát trên truyền hình

Sau khi phát sóng đoạn phim mô phỏng vụ nổ hạt nhân tại một thành phố không nêu tên, đài truyền hình IRIB của Iran đã đính chính và gọi đó là lỗi biên tập.


**

Iran hoãn lễ tang cấp nhà nước của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đến cuối tháng 6



Hôm 11/6, Thị trưởng Tehran cho biết lễ tang cấp nhà nước của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày đầu tiên của cuộc chiến Trung Đông sẽ hoãn đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Trước đó, Iran cho biết họ dự định tổ chức sự kiện kéo dài ba ngày vào đầu tháng Muharram, tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo - tức là vào đầu tháng 6.

Lễ tang của ông Khamenei diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 5/7.

Lễ tang của ông Khamenei diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 5/7.

Tuy nhiên, Thị trưởng Alireza Zakani cho rằng buổi lễ bị hoãn lại cho đến sau 10 ngày đầu tiên của tháng Muharram để cho phép những người theo đạo hoàn thành nghi lễ tang lễ hàng năm tưởng nhớ Imam Hussein, vị lãnh đạo Hồi giáo Shia được tôn kính thời kỳ đầu, người bị giết trong trận chiến Karbala năm 680 sau Công nguyên.

Điều này có nghĩa lễ tang của ông Khamenei sẽ diễn ra trong 10 ngày thứ hai của tháng Muharram, từ ngày 26/6 đến ngày 5/7. Các quan chức Tehran trước đó dự kiến ​​sẽ có 20 triệu người tham dự.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, một lần nữa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và thu hút sự chú ý về nỗ lực của hai nước này nhằm vào bộ máy an ninh và lãnh đạo của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Iran lần lượt xác nhận Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ tại Iran vào ngày 28/2.

Ông Khamenei làm lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989, kế nhiệm người sáng lập quá cố của Cộng hòa Hồi giáo Iran - ông Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Theo kênh Al Jazeera, ông Khamenei nắm giữ quyền lực tối cao đối với tất cả các nhánh của chính phủ, quân đội và tư pháp, đồng thời cũng đóng vai trò là lãnh đạo tinh thần của Iran.

Trong khi ở diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã "bất ngờ" khi Tổng thống Trump hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran, tuyên bố các nhà lãnh đạo ở Tehran "phê duyệt" dự thảo thỏa thuận ngừng chiến ở Trung Đông. Theo báo cáo của tờ Axios của Mỹ, trong những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Israel không nắm được thông tin gì về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.


*********

Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có hơn 1.000 tỷ USD

01:08

Công ty tên lửa, Internet vệ tinh và trí tuệ nhân tạo SpaceX của Elon Musk ngày 12/6 đã công bố mức giá 135 USD/cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Động thái này mở đường cho một thương vụ IPO được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử.

Ông Musk vốn đã là người giàu nhất thế giới theo các bảng xếp hạng của Bloomberg và Forbes. Ông cũng có thể nhận được gói thù lao trị giá tới 1.000 tỷ USD nếu đạt được các cột mốc nhất định tại hãng sản xuất xe điện Tesla. Tuy nhiên, thương vụ IPO của SpaceX đã đưa ông Musk chính thức bước vào hàng ngũ người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD.

Theo các tài liệu công bố của SpaceX, ông Musk nắm giữ khoảng một nửa số cổ phần của công ty, bao gồm cả những cổ phiếu ông có thể nhận được trong tương lai nếu đạt các mục tiêu như đưa các trung tâm dữ liệu máy tính lên không gian hoặc xây dựng một khu định cư của con người trên Sao Hỏa.

Tại mức giá IPO ngày 12/6, số cổ phần SpaceX của ông Musk được định giá khoảng 867 tỷ USD.

Kết hợp với lượng cổ phần mà ông Musk sở hữu tại Tesla, tổng giá trị cổ phần của ông tại 2 công ty này lên tới hơn 1.100 tỷ USD, theo tính toán của Washington Post dựa trên hồ sơ chứng khoán của SpaceX và Tesla.

Theo đó, khối tài sản của ông Musk hiện tương đương tổng tài sản của 4 người giàu nhất tiếp theo cộng lại, gồm 2 nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos và nhà sáng lập Oracle Larry Ellison.

Tuy nhiên, việc ông Musk trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” cần được hiểu rõ hơn. SpaceX đã cấp cho ông một lượng lớn cổ phiếu chỉ được nhận nếu công ty đạt các mức định giá khổng lồ và nếu SpaceX thực hiện được mục tiêu xây dựng một cộng đồng có người sinh sống trên Sao Hỏa. Nếu loại trừ số cổ phiếu gắn với các điều kiện này, ông Musk hiện vẫn chưa chính thức vượt mốc tài sản 1.000 tỷ USD.

Phần lớn thu nhập của ông Musk không đến từ lương truyền thống. Thay vào đó, ông được trả công thông qua các gói cổ phiếu gắn với những mục tiêu đầy tham vọng, ví dụ như việc Tesla bàn giao được 1 triệu robot hình người, những khoản thưởng có thể vượt xa mức thù lao của các lãnh đạo doanh nghiệp tương đương.


*******

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm