Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 14 tháng 10 -2025:

xxx

ThuongChien
***********

Hamas gọi video, thả hết 20 con tin còn sống cho Israel

DUY LINH

Một gia đình không nghe cuộc gọi từ Hamas, song tất cả đều vỡ òa khi người thân bị bắt cóc của họ trở về ngày 13-10.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận giữa Israel và Hamas bao gồm việc thả 47 con tin người Israel, gồm cả còn sống và đã chết, để đổi lấy 250 tù nhân Palestine và 1.700 người Gaza bị Israel bắt giữ kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7-10-2023.

Theo tờ Times of Israel, tất cả 20 con tin còn sống đều đã được Hamas phóng thích, đoàn tụ với người thân và gia đình trong ngày 13-10. Họ được phía Hamas trao trả thông qua cơ quan y tế nhân đạo hoặc được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp nhận.

Ngay trước khi thả họ, lực lượng Hamas đã thực hiện cuộc gọi video cho một số con tin và gia đình họ đang có mặt tại căn cứ Re'im của Israel.

Đoạn phim ghi lại các cuộc gọi cho thấy những thành viên Hamas đeo mặt nạ đứng cạnh các con tin, nói một vài điều với các gia đình những người này. Nhóm Hamas trước đó đã đồng ý không tái diễn các nghi lễ tuyên truyền mà họ đã tổ chức khi thả con tin theo những thỏa thuận trước đó.

Ít nhất một gia đình đã từ chối nhận cuộc gọi từ Hamas, theo Channel 12 của Israel. Những người khác thì không kìm được cảm xúc khi kể lại khoảnh khắc được nhìn thấy người thân của mình sau thời gian dài bị bắt cóc.

Israel - Ảnh 2.

Niềm vui của một gia đình con tin được thả ngày 13-10 - Ảnh: TOI

Bà Julie Kuperstein, mẹ của con tin Bar Kuperstein, nhớ lại: "Chúng tôi đang ở căn cứ Re'im thì đột nhiên có một cuộc gọi nhỡ. Tôi thấy hiện lên tên 'Lữ đoàn Al Aqsa'. Tôi gọi lại cho họ, và họ trả lời tôi! Đột nhiên tôi thấy thằng Bar!".

"Nó nói, 'Mẹ ơi, mọi chuyện ổn rồi! Mẹ ơi, mọi chuyện ổn rồi!'", bà vừa khóc vừa kể với Channel 12.

Vì nhiều con tin bị giam giữ cùng nhau trước khi được thả, Hamas đã gọi cho gia đình một con tin và chuyền điện thoại cho các con tin khác.

Theo Times of Israel, sau khi được Hamas trả tự do, các con tin đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh vỡ òa của gia đình khi lần đầu tiên thấy người thân còn sống cũng được đăng tải trên mạng xã hội.

Israel - Ảnh 3.

Con tin Yosef-Chaim Ohana ôm chầm và hôn mẹ sau khi được thả ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Trong lúc nhiều người vui mừng, không ít gia đình có người thân bị bắt cóc và chưa được trao trả vẫn giữa tâm trạng buồn rầu, lo lắng.

Ông Alon Nimrodi, cha của con tin Tamir Nimrodi, người không nằm trong số những người được trả tự do ngày 13-10, vẫn tin rằng con mình còn sống.

Số phận của anh Nimrodi, một binh sĩ bị bắt làm con tin trong vụ tấn công của Hamas ngày 7-10-2023 và anh Bipin Joshi, một thực tập sinh nông nghiệp người Nepal, vẫn chưa được Israel xác nhận. Cả hai đều không được trả tự do ngày 13-10 và chưa có thông báo nào về tình trạng của họ.


*********************

Ông Trump nói Israel đã thắng Hamas, thế giới 'đang dần yêu Israel trở lại'

DUY LINH


Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu tại Quốc hội Israel ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

"Hôm nay, bầu trời yên bình, tiếng súng hay tiếng còi báo động đều im bặt...", Tổng thống Mỹ Donald Trump mở đầu trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 13-10.

Mở ra chương mới cho khu vực

Nhà lãnh đạo Mỹ kế đó chia sẻ lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm Hamas ở Gaza "là bước đột phá đầy thách thức nhất từ trước đến nay", mong muốn "khu vực này sẽ sống trong hòa bình mãi mãi".

Theo ông, đây không chỉ là sự kết thúc của chiến tranh mà còn là sự kết thúc của một thời đại khủng bố và chết chóc, mở ra "thời đại hòa bình" cho Israel và các quốc gia trong khu vực.

"Đây là bình minh lịch sử của một Trung Đông mới", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cho biết người dân trên khắp thế giới đang "nhảy múa ăn mừng".

Khẳng định toàn bộ các nước trong khu vực "đã tán thành kế hoạch phi quân sự hóa Gaza và Hamas sẽ bị giải giáp", ông Trump cho rằng an ninh của Israel "sẽ không còn bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào".

Israel, theo ông Trump, "đã giành được tất cả những gì có thể bằng vũ lực và đã chiến thắng". Giờ là lúc biến những chiến thắng trên chiến trường thành hòa bình và thịnh vượng cho toàn bộ khu vực.

Tổng thống Mỹ kế đó cho biết các nước trong khu vực "đang thích Israel hơn rất nhiều so với năm tuần trước", dường như ám chỉ đến cuộc không kích của Israel vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha (Qatar).

"Thế giới đang yêu mến Israel trở lại", ông Trump nói và ca ngợi Israel vì đã làm rất nhiều điều to tát cho thế giới dù là một quốc gia nhỏ bé.

Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận thế giới đang trở nên phức tạp và nếu Israel cứ tiếp tục cuộc chiến ở Gaza, mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng hơn nữa. Do đó, kết thúc cuộc chiến này cũng được xem như một chiến thắng cho toàn thế giới.

"Bibi (biệt danh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - PV), anh sẽ được nhớ đến vì điều này nhiều hơn là việc cứ tiếp tục cuộc chiến, giết chóc và giết chóc", ông Trump nói đồng thời cho rằng kết thúc chiến sự là một quyết định dũng cảm.

"Tôi chỉ muốn chúc mừng Israel vì đã có đủ can đảm để nói rằng 'thế là hết, chúng ta đã chiến thắng và bây giờ hãy tận hưởng cuộc sống, xây dựng lại Israel và làm cho đất nước này trở nên hùng mạnh, to lớn và tốt đẹp hơn bao giờ hết'", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran

Cũng tại Quốc hội Israel, Tổng thống Trump tuyên bố nước Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran, nhấn mạnh chỉ có chính quyền của ông mới có thể hoàn tất các thỏa thuận giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran.

Iran và Mỹ đã tổ chức năm vòng đàm phán hạt nhân trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6. Mỹ sau đó đã tham gia bằng cách tấn công các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran.

Theo ông Trump, Iran sẽ không thể khởi động lại chương trình hạt nhân của mình và nhấn mạnh chính quyền của ông đang ở thế "có thể dễ dàng hoàn thành các thỏa thuận" với Tehran. Tuy nhiên, ông ám chỉ trước khi đi đến bước này, việc cần làm hiện tại là kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng khi các vị sẵn sàng", ông Trump hướng đến Iran và cho rằng đó sẽ là quyết định tốt nhất mà nước này từng đưa ra.

"Bàn tay hữu nghị và hợp tác đang rộng mở. Iran muốn đạt được một thỏa thuận và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận đó", ông Trump nhấn mạnh.

Trước Quốc hội Israel, sau khi khen ngợi các quan chức Israel, Tổng thống Trump đã dành những lời có cánh cho các quan chức nước mình.

Ông khen Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Marco Rubio, dự đoán ông sẽ trở thành ngoại trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ca ngợi tài năng đàm phán và tính cách của đặc phái viên Steve Witkoff, gọi ông này là "Henry Kissinger ẩn mình". Đặc phái viên của ông Trump kế đó đã nhận được tràng pháo tay tại Quốc hội Israel.


*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(TTXVN) - Belarus mở đường bay thẳng tới Phú Quốc, Việt Nam. Sáng 12/10/2025, chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Belavia Belarusian Airlines từ thủ đô Minsk của Belarus đã hạ cánh xuống đảo Phú Quốc với 281 hành khách. Phát biểu tại lễ đón, thứ trưởng Ngoại Giao Belarus Sergey Lukashevich nhấn mạnh tuyến hàng không mới này là kết quả cụ thể đầu tiên của Quan hệ Đối tác Chiến lược được hai nước thiết lập nhân chuyến công du của tổng bí thư Tô Lâm tháng 05/2025. Theo kế hoạch, cứ 11 ngày sẽ có một chuyến bay thuê bao charter Minsk - Phú Quốc. Công ty khai thác AeroBel Service đã bán hết vé cho đến tháng 03/2026. Với chính sách miễn thị thực 30 ngày cho công dân Belarus, có thể sẽ có 10.000 khách Belarus tới Việt Nam trong mùa du lịch 2025-2026.

(REUTERS) – Đài Loan công bố một loại hệ thống phòng không mới có hiệu quả hơn. Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan hôm nay, 13/10/2025, cho biết hệ thống phòng không "T-Dome" sẽ được tích hợp một cơ chế "cảm biến-bắn" tích hợp và hiệu quả hơn, cho tỷ lệ tiêu diệt cao hơn. Hệ thống này đã được ra mắt vào tuần trước, ngày 10/10, và nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Đài Loan để đối phó với áp lực ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc. Đài Loan cũng đang phát triển tên lửa Chiang-Kong để đánh chặn ở tầm cao.

(AP) - Estonia tạm đóng cửa một tuyến đường đi qua lãnh thổ Nga. Ngày 12/10/2025, Đài truyền hình Nhà nước Estonia cho biết đoạn đường Saatse Boot, đi qua phần lãnh thổ Nga, sẽ bị đóng cửa cho đến ngày 14/10 để bảo đảm an toàn cho người dân và ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra. Người dân Estonia và các công dân khác vẫn được lái xe qua khu vực này mà không cần giấy phép, nhưng không được phép dừng lại. Lính Nga vẫn đi tuần đoạn đường này nhưng ngày 10/10, “lực lượng biên phòng Estonia phát hiện một đơn vị nhiều hơn bình thường di chuyển trên lãnh thổ Liên bang Nga”, cụ thể là khoảng 10 người. Bộ trưởng Nội Vụ Estonia cho biết binh lính Nga đã rời khỏi khu vực, tình hình đã ổn định nhưng tuyến đường sẽ vẫn bị đóng cửa đến ngày 14/10.

(RFI) - Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ có dấu hiệu lắng dịu. Ngày 11/10/2025, đại sứ Mỹ được bổ nhiệm Sergio Gor bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 6 ngày. Ông đã được thủ tướng Narendra Modi tiếp, thảo luận với nhiều quan chức ngoại giao Ấn Độ để khẩn trương hoàn tất một hiệp định thương mại, giải quyết căng thẳng thuế quan và nới lỏng các hạn chế thị thực đối với công dân Ấn Độ. Theo báo chí Ấn Độ, chuyến thăm là một dấu hiệu hy vọng xoa dịu căng thẳng ngoại giao, sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với nhiều sản phẩm của Ấn Độ.

Quảng cáo

(AP) - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm. Cụ thể, theo số liệu hải quan Trung Quốc, được công bố ngày 13/10, là giảm 27% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng hàng hàng xuất khẩu toàn cầu tăng của Trung Quốc tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 328,5 tỷ đô la, vượt qua ước tính của các nhà kinh tế. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm trong sáu tháng liên tiếp. Trong tháng 08/2025, kim ngạch đã giảm 33%. Triển vọng kinh tế vẫn còn u ám khi thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington bị phá vỡ và cả hai bên đều áp đặt các mức thuế quan và các biện pháp trả đũa mới.

(Yonhap) - Seoul lập tổ công tác về tình trạng tội phạm ở Cam Bốt nhắm vào người Hàn Quốc. Ngày 13/10/2025, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết buổi họp đầu tiên của tổ công tác do cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung Lac chủ trì. Tổ công tác sẽ đánh giá tình hình tội phạm hiện nay nhắm vào công dân Hàn Quốc ở Cam Bốt và hợp tác chặt chẽ với Phnom Penh để tìm các biện pháp tăng cường bảo hộ công dân. Mối lo ngại về an ninh gia tăng sau vụ một nhóm tội phạm địa phương đã tra tấn đến chết một sinh viên Hàn Quốc ở Cam Bốt vào tháng 8. Tình trạng lừa đảo trực tuyến, qua điện thoại, bắt cóc… liên quan đến các mạng lưới ở Cam Bốt đang được phản ánh rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc.

(AFP) - Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị triệu tập để biết ngày ngồi tù và trại giam. Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia sẽ thông báo cho ông Nicolas Sarkozy trong buổi triệu tập ngày 13/10/2025. Cựu tổng thống Pháp bị kết án 5 tù vào ngày 25/09 trong vụ tài trợ của Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Cho dù ông kháng án nhưng vẫn phải thi hành án do “mức độ nghiêm trọng đặc biệt của sự việc”.

(RFI) : Các bảo tàng Mỹ đóng cửa vì không có ngân sách, kể từ Chủ Nhật ngày 12/10/2025. Chính phủ Hoa Kỳ đã bị tê liệt do không thông qua được ngân sách từ ngày 01/10. Không chỉ bảo tàng, kể từ tuần này, tất cả các cơ sở như sở thú, công viên quốc gia, phụ thuộc vào nguồn tài trợ của chính phủ cũng phải đóng cửa. Tuần trước, chính quyền Trump đã sa thải nhiều công chức. Những người vẫn còn chức vụ, sẽ tiếp tục làm việc không lương, đến khi nào tình trạng ngân sách được giải quyết.

(RFI) – Năm hãng xe hơi lớn phải ra hầu tòa ở Anh vì gian lận. Phiên tòa mở ra vào hôm nay, 13/10/2025, tại Luân Đôn. Cụ thể, các tập đoàn Renault, Peugeot-Citroën, Mercedes-Benz, Nissan và Forbes bị cáo buộc gian lận, làm giả kết quả kiểm tra chống ô nhiễm cho những xe mà họ sản xuất. Các nhà sản xuất này bị cáo buộc cài đặt phần mềm trên xe để làm sai lệch kết quả kiểm tra khí thải nhà kính và xe của những hãng này, trên thực tế, thải ra lượng nitơ oxit (NOx) cao hơn nhiều so với kết quả công bố. Phiên tòa sẽ kéo dài 3 tháng, và bản án dự trù được công bố vào tháng 3/2026. Khoảng 1,6 triệu người tiêu dùng Anh Quốc đòi bồi thường, vì cho rằng đã bị quảng cáo đánh lừa, để họ mua xe của các hãng này.

(AFP) - Mưa lớn ở Mêhicô khiến ít nhất 47 người thiệt mạng. Ngày 12/10/2025, chính phủ cho biết lực lượng cứu hộ dân sự và quân sự vẫn đang cố gắng mở đường để vào những ngôi làng bị cô lập vì thiên tai ở miền đông và miền trung Mêhicô, đặc biệt là các bang Hidalgo, Buebla và Veracruz. Nhiều cầu hàng không đã được thiết lập để cung cấp lương thực, nước uống cho người dân. Tổng thống Claudia Sheibaum đến ba địa phương và cam kết hỗ trợ tài chính cho người bị nạn. Khu vực miền núi Đông Sierra Madre nằm song song với bờ biển Vịnh Mexico bị bão, gây mưa lớn từ thứ Năm 09/10.


**********

Giá vàng thế giới tăng thẳng đứng, vượt 4.100 USD/ounce

ÁNH HỒNG

Giá vàng  - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC đã tăng 9,1 triệu đồng/lượng chỉ trong chưa đầy nửa tháng - Ảnh: THANH HIỆP

Giá vàng thế giới đã tăng 8 tuần liên tiếp

Đây cũng là kỷ lục mới mà giá vàng thế giới vừa xác lập tối nay.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng/lượng.

Trong suốt ngày hôm nay, giá vàng thế giới liên tục tăng và xô đổ kỷ lục đã lập.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại từ cuối tuần trước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế quan mới lên Trung Quốc và quỹ SPDR Gold Trust gom mạnh vàng.

Như vậy giá vàng thế giới đã tăng 8 tuần liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng dù đã xuất hiện một số cảnh báo về việc giá vàng sẽ phải điều chỉnh.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đà tăng giá của vàng vẫn còn mạnh và sẽ hình thành một đỉnh giá mới.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu đầu tư vàng thông qua các quỹ ETF đã tăng kỷ lục 221,7 tấn, tương đương tăng thêm gần 26 tỉ USD trong quý 3 năm nay.

Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng đến 1,3 triệu đồng/lượng, bán ra lên đến 144,1 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 142,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy giá vàng miếng SJC đã tăng 9,1 triệu đồng/lượng chỉ trong chưa đầy nửa tháng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra tại Công ty SJC hôm nay cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng, lên mức 141,2 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn 12,4 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn 9,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước cao hơn 387.000 đồng/lượng so với giá bạc thế giới

Giá vàng  - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới tăng mạnh tối nay - Ảnh chụp màn hình

Song hành cùng đà tăng của giá vàng, giá bạc trong nước cũng tăng mạnh.

Tối nay giá bạc thế giới tăng lên 51,78 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc thế giới tương đương 1,65 triệu đồng/lượng.

Giá bạc bán ra tại Công ty SBJ tăng lên mức 2,037 triệu đồng/lượng - cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Giá mua vào được các công ty niêm yết ở mức 1,992 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó tại Công ty Phú Quý, giá bạc bán ra ở mức 2,032 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 1,971 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá kỷ lục từ trước đến nay. Nếu tính chung từ đầu năm 2025 đến nay giá bạc đã tăng hơn gấp đôi, từ mức 950.000 đồng/lượng lên 2,037 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên giá bạc trong nước hiện cao hơn 387.000 đồng/lượng so với giá bạc thế giới.

Giá bạc tăng nhanh hơn giá vàng khiến nhu cầu đầu tư bạc tăng nhanh trong thời gian gần đây. Hiện nay nhiều thương hiệu bạc không sản xuất kịp để cung ứng ra thị trường, có nơi hẹn 3-6 tháng mới trả hàng.

Hiện SBJ có chính sách giảm giá 12.000 - 30.000 đồng mỗi lượng bạc khi khách hàng nhận hàng sau từ 3-6 tháng.


*********

Bộ trưởng Mỹ: Thuế 100% với Trung Quốc không nhất thiết thực thi

Bộ trưởng Tài chính Bessent nói căng thẳng Mỹ - Trung đã "giảm đáng kể" sau lời đe dọa áp thuế 100% của ông Trump và lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại APEC ở Hàn Quốc.

"Tổng thống Donald Trump nói thuế quan sẽ chưa có hiệu lực trước ngày 1/11. Ông ấy sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Tôi tin cuộc gặp đó vẫn sẽ diễn ra", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong cuộc phỏng vấn ngày 13/10.

Ông Trump và ông Tập đã lên kế hoạch gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc cuối tháng này. Tuy nhiên, khi công bố áp thuế bổ sung 100% với tất cả hàng hóa Trung Quốc hôm 10/10, ông chủ Nhà Trắng dọa hủy cuộc gặp, nói rằng "giờ dường như không còn lý do gì để làm như vậy".

Ông Bessent cho biết sau tuyên bố của ông Trump, hai nước đã có nhiều cuộc thảo luận cuối tuần qua và "đã giảm đáng kể căng thẳng". Ông thêm rằng sẽ có các cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai bên tại Washington tuần này, bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải thực thi. Dù mức thuế này được thông báo tuần trước, mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Các kênh liên lạc đã được mở lại và chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump ngày 12/10 cũng thể hiện giọng điệu hòa giải sau khi đe dọa áp thêm thuế với Bắc Kinh, nói Mỹ muốn "giúp Trung Quốc" chứ không phải gây tổn hại cho nước này.

Thông báo áp thuế mới của Mỹ đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc ngày 9/10 ban hành các biện pháp kiểm soát sâu rộng đối với khoáng sản đất hiếm. Đây là vật liệu quan trọng được sử dụng trong ngành sản xuất chất bán dẫn, máy bay chiến đấu và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Trung Quốc ngày 11/10 chỉ trích Mỹ tiêu chuẩn kép, khẳng định việc kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh là động thái bình thường. Họ nói chính Mỹ từ lâu cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát như vậy và thực thi các hành vi phân biệt đối xử chống lại Trung Quốc dưới danh nghĩa an ninh quốc gia.

Tuy cho biết hai bên đang thúc đẩy giảm căng thẳng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 13/10 vẫn chỉ trích động thái của Trung Quốc là khiêu khích, thêm rằng Washington đã phản đối mạnh mẽ. Ông khẳng định Mỹ sẽ bác bỏ các yêu cầu cấp phép của Trung Quốc liên quan tới xuất khẩu đất hiếm hoặc các sản phẩm từ vật liệu này.

Thanh Tâm (Theo Reuters)


*******

Tổng thống Pháp Macron cương quyết không từ chức

DUY LINH

Tổng thống Pháp Macron phản bác những lời kêu gọi từ chức, đồng thời chỉ trích phe đối lập và cho rằng họ mới là bên gây bất ổn đất nước.

tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Macron trả lời báo giới khi tới Ai Cập ngày 13-10 - Ảnh: AFP

Khủng hoảng chính trị sâu sắc

Pháp đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi căng thẳng giữa Tổng thống Emmanuel Macron và các đảng đối lập tại Quốc hội liên tục leo thang. Trong chưa đầy hai năm, ông Macron đã phải thay năm thủ tướng, tất cả đều ra đi sau các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập thúc đẩy.

Nhiều đối thủ chính trị cho rằng cách duy nhất để chấm dứt khủng hoảng là Tổng thống phải giải tán Quốc hội hoặc từ chức.

Tuy nhiên ông Macron bác bỏ cả hai đề xuất. Ngày 13-10, trong chuyến thăm Ai Cập dự hội nghị chấm dứt chiến sự ở Gaza, ông lên tiếng chỉ trích các đối thủ gây bất ổn đất nước và khẳng định sẽ không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2027.

"Tôi đảm bảo sự liên tục và ổn định, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", ông Macron nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sứ mệnh của Tổng thống là "phục vụ nhân dân".

Chính phủ mới đối mặt nguy cơ đổ vỡ sớm

Cuối tuần trước, ông Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng, sau khi ông này từ chức chỉ vài ngày trước đó.

Tuy nhiên chính phủ mới ngay lập tức phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội. Ngày 13-10, cả Đảng cực tả "Nước Pháp không cúi đầu" (LFI) và Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) đều đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Chủ tịch RN, ông Jordan Bardella, tuyên bố sẽ làm mọi cách để "ngăn chặn Emmanuel Macron".

Theo AFP, Thủ tướng Lecornu có thể phải đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 16-10, và khả năng ông giữ được ghế còn bỏ ngỏ khi Đảng Xã hội - lực lượng có thể mang tính quyết định - chưa đưa ra lập trường rõ ràng.

Đảng Xã hội yêu cầu chính phủ hủy bỏ cải cách lương hưu và áp thuế tỉ phú, điều mà phe cánh hữu phản đối. Ông Lecornu, Thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Pháp (27 ngày), cũng không loại trừ khả năng từ chức lần nữa nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Pháp hiện là nước có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất khu vực đồng euro. Nỗ lực thông qua ngân sách tinh gọn khiến nhiều Thủ tướng trở thành "vật tế thần" trong các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Hai người tiền nhiệm - ông Michel Barnier và ông Francois Bayrou - đều bị phế truất khi trình dự luật ngân sách năm 2025 và 2026.

"Những thế lực bỏ phiếu chống ông Francois Bayrou và tìm cách gây bất ổn cho ông Sebastien Lecornu phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hỗn loạn hiện nay", ông Macron nói ngày 13-10.


**********

NATO tập trận hạt nhân, huy động 70 máy bay, 2.000 binh sĩ tham gia

Minh Thu

Theo hãng tin RT và tờ Kyiv Independent, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố cuộc tập trận kéo dài 2 tuần là cần thiết để gửi đi "tín hiệu rõ ràng tới mọi đối thủ tiềm tàng".

Trong thông báo về cuộc tập trận vào ngày 10/10, ông Rutte cũng từng nhấn mạnh sự kiện giúp đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của NATO duy trì "hiệu quả nhất có thể".

nato tap tran.jpg
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đứng trước tiêm kích F-35 của Hà Lan tại Căn cứ Không quân Volkel. Ảnh: NATO

Cuộc tập trận Steadfast Noon năm nay do Hà Lan đăng cai, và Căn cứ Không quân Volkel là địa điểm hoạt động chính. Những đơn vị hỗ trợ sẽ được bố trí tại các căn cứ ở Bỉ, Anh, và Đan Mạch.

Theo NATO, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên bao gồm các tiêm kích F-35 của Hà Lan, cùng các máy bay giám sát, tiếp nhiên liệu trên không, máy bay chỉ huy và kiểm soát của NATO. Khoảng 2.000 binh sĩ cũng được huy động tham gia sự kiện. NATO nhấn mạnh sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc tập trận này.

Hiện Moscow chưa lên tiếng bình luận về cuộc tập trận Steadfast Noon năm nay của NATO. Tuy nhiên, trong những sự kiện trước đây, Nga cho rằng chúng "chỉ làm gia tăng căng thẳng" vốn đã ở mức cao do cuộc xung đột ở Ukraine.

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov từng cáo buộc các quốc gia Tây Âu đã đoàn kết lại trong "cơn cuồng loạn chống lại Nga". Theo ông Ushakov, khu vực này đã có những tuyên bố "cực kỳ hiếu chiến, cực kỳ tiêu cực" chống lại Moscow, đồng thời lan truyền "những lời dối trá trắng trợn". 

Còn vào đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tây Âu đã "khuấy động sự hoảng loạn" về khả năng bùng nổ xung đột với Nga. 

Ngoài ra, ông Putin cũng ủng hộ việc mở rộng kiểm soát vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Mỹ đồng ý gia hạn hiệp ước New START năm 2010 thêm một năm, cũng như kiềm chế các động thái có thể phá vỡ sự cân bằng hiện tại.

Cuộc tập trận Steadfast Noon diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga – NATO gia tăng, sau khi chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của một số nước thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Những vụ việc này đã làm dấy lên cuộc thảo luận trong NATO về việc bắn hạ máy bay Nga. 


************

Ukraine hé lộ mục tiêu ở Nga bị tấn công bằng tên lửa Tomahawk

Minh Thu

Đây là chia sẻ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 12/10. Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận phê duyệt việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev trong các cuộc đàm phán chuyên sâu trong 2 ngày qua hay chưa, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Tôi đang chờ quyết định của Tổng thống Mỹ. Tất nhiên, chúng tôi đang trông đợi vào những quyết định như vậy, nhưng chúng ta hãy chờ xem".

nga my ukraine tomahawk.jpg
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Hải quân Mỹ 

Liên quan tới các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Nga sẽ bị tấn công khi Kiev nhận được Tomahawk, ông Zelensky cho hay, các tên lửa sẽ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và có thể bao gồm các nhà máy lọc dầu.

"Nga bán năng lượng, có tiền và đầu tư vào quân sự. Đối với chúng tôi, quân sự là mục tiêu", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là làm giảm khả năng Moscow kéo dài cuộc xung đột. Ông đã vạch ra hai cách để đạt được điều này, gồm gây áp lực ngoại giao lên Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc tấn công trên tiền tuyến. 

Tuần trước, ông Trump thông báo gần như đã có quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng các mục tiêu cần phải được xác định trước. Sau đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, tất cả chi tiết về quá trình chuyển giao tên lửa đang được các bên xem xét. 

Theo các nguồn tin của RBC-Ukraine, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gần đây đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk trong các cuộc điện đàm.

Tổng thống Zelensky tin, việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk có thể gây áp lực buộc ông Putin chấm dứt xung đột. 

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, có tầm bắn từ 1.600 - 2.500km. Tầm bắn này cho phép Ukraine tiếp cận các mục tiêu của Nga xa tới tận Siberia.

Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào máy bay không người lái (UAV) tầm xa nội địa, mang theo hàng chục kg thuốc nổ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin cảnh báo, việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ làm leo thang tình trạng xung đột. Mới đây, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, nếu Washington gửi Tomahawk cho Kiev, điều này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang mới" và có thể làm suy yếu mọi tiến triển đã đạt được trong quan hệ Nga - Mỹ thời gian gần đây. 


************

Tổng thư ký NATO chế giễu tàu ngầm Nga 'lê lết' về căn cứtác giả

Hải quân Nga cùng ngày bác bỏ thông tin tàu ngầm nước nổi lên gần Pháp là do sự cố kỹ thuật, nhấn mạnh con tàu đang thực hiện quy tắc hàng hải thông thường.

NATO - Ảnh 1.

Tàu ngầm Novorossiysk trong cuộc duyệt binh trên biển hồi năm 2016 - Ảnh: REUTERS

"Hiện tại, trên thực tế, hầu như không còn sự hiện diện của hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Chỉ còn một chiếc tàu ngầm Nga đơn độc và hỏng hóc đang lê lết về nhà sau chuyến tuần tra", Tổng thư ký NATO Mark Rutte mỉa mai khi đến thăm Slovenia ngày 13-10.

Chiếc tàu ngầm mà ông Rutte nhắc đến được cho là tàu ngầm chạy bằng diesel lớp Kilo 636 mang tên Novorossiysk. NATO trước đó công bố bức ảnh một khinh hạm của Pháp đang theo dõi tàu ngầm Nga sau khi nó nổi lên ở eo biển Manche tuần trước.

Phía NATO ám chỉ việc tàu ngầm Nga phải lộ diện là do sự cố kỹ thuật. VChK-OGPU, một kênh Telegram chuyên công bố các thông tin rò rỉ an ninh được cho là của Nga, đã đưa tin vào ngày 27-9 rằng nhiên liệu bị rò rỉ vào khoang tàu Novorossiysk làm tăng nguy cơ nổ tàu.

Chính quyền Hà Lan cuối tuần trước thì cho biết tàu ngầm đang được kéo về Biển Bắc, càng củng cố thêm nghi ngờ con tàu đã bị hỏng hóc. Bộ Quốc phòng Hà Lan khẳng định hải quân nước này đã theo dõi tàu Novorossiysk và một tàu kéo đi kèm khi hai con tàu ở Biển Bắc.

"Thật là một sự thay đổi so với tiểu thuyết 'Cuộc săn lùng Tháng Mười Đỏ' năm 1984 của Tom Clancy. Ngày nay, dường như nó giống như cuộc săn lùng thợ máy gần nhất", ông Rutte tiếp tục mỉa mai ngày 13-10.

Đáp lại, Hạm đội Biển Đen của Nga cùng ngày cho biết tàu ngầm Novorossiysk đã nổi lên ngoài khơi Pháp để tuân thủ các quy tắc hàng hải tại eo biển Manche, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng con tàu đã gặp sự cố nghiêm trọng.

Phía Nga nhấn mạnh chiếc tàu ngầm đang thực hiện "chuyến di chuyển liên hạm đội theo lịch trình" sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

Theo Hãng thông tấn TASS, tàu Novorossiysk được đưa vào hoạt động năm 2014, là một phần của nhóm tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr. Con tàu thuộc lớp Kilo cải tiến của Nga, nổi tiếng với độ hoạt động êm ái nên còn được mệnh danh là "hố đen trong lòng đại dương".

Mỗi tàu thuộc lớp Kilo cải tiến có lượng choán nước gần 4.000 tấn khi lặn, dự trữ hành trình khoảng 45 ngày.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 14 tháng 10 -2025:

xxx

ThuongChien
***********

Hamas gọi video, thả hết 20 con tin còn sống cho Israel

DUY LINH

Một gia đình không nghe cuộc gọi từ Hamas, song tất cả đều vỡ òa khi người thân bị bắt cóc của họ trở về ngày 13-10.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận giữa Israel và Hamas bao gồm việc thả 47 con tin người Israel, gồm cả còn sống và đã chết, để đổi lấy 250 tù nhân Palestine và 1.700 người Gaza bị Israel bắt giữ kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7-10-2023.

Theo tờ Times of Israel, tất cả 20 con tin còn sống đều đã được Hamas phóng thích, đoàn tụ với người thân và gia đình trong ngày 13-10. Họ được phía Hamas trao trả thông qua cơ quan y tế nhân đạo hoặc được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp nhận.

Ngay trước khi thả họ, lực lượng Hamas đã thực hiện cuộc gọi video cho một số con tin và gia đình họ đang có mặt tại căn cứ Re'im của Israel.

Đoạn phim ghi lại các cuộc gọi cho thấy những thành viên Hamas đeo mặt nạ đứng cạnh các con tin, nói một vài điều với các gia đình những người này. Nhóm Hamas trước đó đã đồng ý không tái diễn các nghi lễ tuyên truyền mà họ đã tổ chức khi thả con tin theo những thỏa thuận trước đó.

Ít nhất một gia đình đã từ chối nhận cuộc gọi từ Hamas, theo Channel 12 của Israel. Những người khác thì không kìm được cảm xúc khi kể lại khoảnh khắc được nhìn thấy người thân của mình sau thời gian dài bị bắt cóc.

Israel - Ảnh 2.

Niềm vui của một gia đình con tin được thả ngày 13-10 - Ảnh: TOI

Bà Julie Kuperstein, mẹ của con tin Bar Kuperstein, nhớ lại: "Chúng tôi đang ở căn cứ Re'im thì đột nhiên có một cuộc gọi nhỡ. Tôi thấy hiện lên tên 'Lữ đoàn Al Aqsa'. Tôi gọi lại cho họ, và họ trả lời tôi! Đột nhiên tôi thấy thằng Bar!".

"Nó nói, 'Mẹ ơi, mọi chuyện ổn rồi! Mẹ ơi, mọi chuyện ổn rồi!'", bà vừa khóc vừa kể với Channel 12.

Vì nhiều con tin bị giam giữ cùng nhau trước khi được thả, Hamas đã gọi cho gia đình một con tin và chuyền điện thoại cho các con tin khác.

Theo Times of Israel, sau khi được Hamas trả tự do, các con tin đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh vỡ òa của gia đình khi lần đầu tiên thấy người thân còn sống cũng được đăng tải trên mạng xã hội.

Israel - Ảnh 3.

Con tin Yosef-Chaim Ohana ôm chầm và hôn mẹ sau khi được thả ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Trong lúc nhiều người vui mừng, không ít gia đình có người thân bị bắt cóc và chưa được trao trả vẫn giữa tâm trạng buồn rầu, lo lắng.

Ông Alon Nimrodi, cha của con tin Tamir Nimrodi, người không nằm trong số những người được trả tự do ngày 13-10, vẫn tin rằng con mình còn sống.

Số phận của anh Nimrodi, một binh sĩ bị bắt làm con tin trong vụ tấn công của Hamas ngày 7-10-2023 và anh Bipin Joshi, một thực tập sinh nông nghiệp người Nepal, vẫn chưa được Israel xác nhận. Cả hai đều không được trả tự do ngày 13-10 và chưa có thông báo nào về tình trạng của họ.


*********************

Ông Trump nói Israel đã thắng Hamas, thế giới 'đang dần yêu Israel trở lại'

DUY LINH


Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu tại Quốc hội Israel ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

"Hôm nay, bầu trời yên bình, tiếng súng hay tiếng còi báo động đều im bặt...", Tổng thống Mỹ Donald Trump mở đầu trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 13-10.

Mở ra chương mới cho khu vực

Nhà lãnh đạo Mỹ kế đó chia sẻ lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm Hamas ở Gaza "là bước đột phá đầy thách thức nhất từ trước đến nay", mong muốn "khu vực này sẽ sống trong hòa bình mãi mãi".

Theo ông, đây không chỉ là sự kết thúc của chiến tranh mà còn là sự kết thúc của một thời đại khủng bố và chết chóc, mở ra "thời đại hòa bình" cho Israel và các quốc gia trong khu vực.

"Đây là bình minh lịch sử của một Trung Đông mới", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cho biết người dân trên khắp thế giới đang "nhảy múa ăn mừng".

Khẳng định toàn bộ các nước trong khu vực "đã tán thành kế hoạch phi quân sự hóa Gaza và Hamas sẽ bị giải giáp", ông Trump cho rằng an ninh của Israel "sẽ không còn bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào".

Israel, theo ông Trump, "đã giành được tất cả những gì có thể bằng vũ lực và đã chiến thắng". Giờ là lúc biến những chiến thắng trên chiến trường thành hòa bình và thịnh vượng cho toàn bộ khu vực.

Tổng thống Mỹ kế đó cho biết các nước trong khu vực "đang thích Israel hơn rất nhiều so với năm tuần trước", dường như ám chỉ đến cuộc không kích của Israel vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha (Qatar).

"Thế giới đang yêu mến Israel trở lại", ông Trump nói và ca ngợi Israel vì đã làm rất nhiều điều to tát cho thế giới dù là một quốc gia nhỏ bé.

Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận thế giới đang trở nên phức tạp và nếu Israel cứ tiếp tục cuộc chiến ở Gaza, mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng hơn nữa. Do đó, kết thúc cuộc chiến này cũng được xem như một chiến thắng cho toàn thế giới.

"Bibi (biệt danh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - PV), anh sẽ được nhớ đến vì điều này nhiều hơn là việc cứ tiếp tục cuộc chiến, giết chóc và giết chóc", ông Trump nói đồng thời cho rằng kết thúc chiến sự là một quyết định dũng cảm.

"Tôi chỉ muốn chúc mừng Israel vì đã có đủ can đảm để nói rằng 'thế là hết, chúng ta đã chiến thắng và bây giờ hãy tận hưởng cuộc sống, xây dựng lại Israel và làm cho đất nước này trở nên hùng mạnh, to lớn và tốt đẹp hơn bao giờ hết'", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran

Cũng tại Quốc hội Israel, Tổng thống Trump tuyên bố nước Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran, nhấn mạnh chỉ có chính quyền của ông mới có thể hoàn tất các thỏa thuận giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran.

Iran và Mỹ đã tổ chức năm vòng đàm phán hạt nhân trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6. Mỹ sau đó đã tham gia bằng cách tấn công các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran.

Theo ông Trump, Iran sẽ không thể khởi động lại chương trình hạt nhân của mình và nhấn mạnh chính quyền của ông đang ở thế "có thể dễ dàng hoàn thành các thỏa thuận" với Tehran. Tuy nhiên, ông ám chỉ trước khi đi đến bước này, việc cần làm hiện tại là kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng khi các vị sẵn sàng", ông Trump hướng đến Iran và cho rằng đó sẽ là quyết định tốt nhất mà nước này từng đưa ra.

"Bàn tay hữu nghị và hợp tác đang rộng mở. Iran muốn đạt được một thỏa thuận và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận đó", ông Trump nhấn mạnh.

Trước Quốc hội Israel, sau khi khen ngợi các quan chức Israel, Tổng thống Trump đã dành những lời có cánh cho các quan chức nước mình.

Ông khen Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Marco Rubio, dự đoán ông sẽ trở thành ngoại trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ca ngợi tài năng đàm phán và tính cách của đặc phái viên Steve Witkoff, gọi ông này là "Henry Kissinger ẩn mình". Đặc phái viên của ông Trump kế đó đã nhận được tràng pháo tay tại Quốc hội Israel.


*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

(TTXVN) - Belarus mở đường bay thẳng tới Phú Quốc, Việt Nam. Sáng 12/10/2025, chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Belavia Belarusian Airlines từ thủ đô Minsk của Belarus đã hạ cánh xuống đảo Phú Quốc với 281 hành khách. Phát biểu tại lễ đón, thứ trưởng Ngoại Giao Belarus Sergey Lukashevich nhấn mạnh tuyến hàng không mới này là kết quả cụ thể đầu tiên của Quan hệ Đối tác Chiến lược được hai nước thiết lập nhân chuyến công du của tổng bí thư Tô Lâm tháng 05/2025. Theo kế hoạch, cứ 11 ngày sẽ có một chuyến bay thuê bao charter Minsk - Phú Quốc. Công ty khai thác AeroBel Service đã bán hết vé cho đến tháng 03/2026. Với chính sách miễn thị thực 30 ngày cho công dân Belarus, có thể sẽ có 10.000 khách Belarus tới Việt Nam trong mùa du lịch 2025-2026.

(REUTERS) – Đài Loan công bố một loại hệ thống phòng không mới có hiệu quả hơn. Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan hôm nay, 13/10/2025, cho biết hệ thống phòng không "T-Dome" sẽ được tích hợp một cơ chế "cảm biến-bắn" tích hợp và hiệu quả hơn, cho tỷ lệ tiêu diệt cao hơn. Hệ thống này đã được ra mắt vào tuần trước, ngày 10/10, và nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Đài Loan để đối phó với áp lực ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc. Đài Loan cũng đang phát triển tên lửa Chiang-Kong để đánh chặn ở tầm cao.

(AP) - Estonia tạm đóng cửa một tuyến đường đi qua lãnh thổ Nga. Ngày 12/10/2025, Đài truyền hình Nhà nước Estonia cho biết đoạn đường Saatse Boot, đi qua phần lãnh thổ Nga, sẽ bị đóng cửa cho đến ngày 14/10 để bảo đảm an toàn cho người dân và ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra. Người dân Estonia và các công dân khác vẫn được lái xe qua khu vực này mà không cần giấy phép, nhưng không được phép dừng lại. Lính Nga vẫn đi tuần đoạn đường này nhưng ngày 10/10, “lực lượng biên phòng Estonia phát hiện một đơn vị nhiều hơn bình thường di chuyển trên lãnh thổ Liên bang Nga”, cụ thể là khoảng 10 người. Bộ trưởng Nội Vụ Estonia cho biết binh lính Nga đã rời khỏi khu vực, tình hình đã ổn định nhưng tuyến đường sẽ vẫn bị đóng cửa đến ngày 14/10.

(RFI) - Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ có dấu hiệu lắng dịu. Ngày 11/10/2025, đại sứ Mỹ được bổ nhiệm Sergio Gor bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 6 ngày. Ông đã được thủ tướng Narendra Modi tiếp, thảo luận với nhiều quan chức ngoại giao Ấn Độ để khẩn trương hoàn tất một hiệp định thương mại, giải quyết căng thẳng thuế quan và nới lỏng các hạn chế thị thực đối với công dân Ấn Độ. Theo báo chí Ấn Độ, chuyến thăm là một dấu hiệu hy vọng xoa dịu căng thẳng ngoại giao, sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với nhiều sản phẩm của Ấn Độ.

Quảng cáo

(AP) - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm. Cụ thể, theo số liệu hải quan Trung Quốc, được công bố ngày 13/10, là giảm 27% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng hàng hàng xuất khẩu toàn cầu tăng của Trung Quốc tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 328,5 tỷ đô la, vượt qua ước tính của các nhà kinh tế. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm trong sáu tháng liên tiếp. Trong tháng 08/2025, kim ngạch đã giảm 33%. Triển vọng kinh tế vẫn còn u ám khi thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington bị phá vỡ và cả hai bên đều áp đặt các mức thuế quan và các biện pháp trả đũa mới.

(Yonhap) - Seoul lập tổ công tác về tình trạng tội phạm ở Cam Bốt nhắm vào người Hàn Quốc. Ngày 13/10/2025, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết buổi họp đầu tiên của tổ công tác do cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung Lac chủ trì. Tổ công tác sẽ đánh giá tình hình tội phạm hiện nay nhắm vào công dân Hàn Quốc ở Cam Bốt và hợp tác chặt chẽ với Phnom Penh để tìm các biện pháp tăng cường bảo hộ công dân. Mối lo ngại về an ninh gia tăng sau vụ một nhóm tội phạm địa phương đã tra tấn đến chết một sinh viên Hàn Quốc ở Cam Bốt vào tháng 8. Tình trạng lừa đảo trực tuyến, qua điện thoại, bắt cóc… liên quan đến các mạng lưới ở Cam Bốt đang được phản ánh rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc.

(AFP) - Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị triệu tập để biết ngày ngồi tù và trại giam. Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia sẽ thông báo cho ông Nicolas Sarkozy trong buổi triệu tập ngày 13/10/2025. Cựu tổng thống Pháp bị kết án 5 tù vào ngày 25/09 trong vụ tài trợ của Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Cho dù ông kháng án nhưng vẫn phải thi hành án do “mức độ nghiêm trọng đặc biệt của sự việc”.

(RFI) : Các bảo tàng Mỹ đóng cửa vì không có ngân sách, kể từ Chủ Nhật ngày 12/10/2025. Chính phủ Hoa Kỳ đã bị tê liệt do không thông qua được ngân sách từ ngày 01/10. Không chỉ bảo tàng, kể từ tuần này, tất cả các cơ sở như sở thú, công viên quốc gia, phụ thuộc vào nguồn tài trợ của chính phủ cũng phải đóng cửa. Tuần trước, chính quyền Trump đã sa thải nhiều công chức. Những người vẫn còn chức vụ, sẽ tiếp tục làm việc không lương, đến khi nào tình trạng ngân sách được giải quyết.

(RFI) – Năm hãng xe hơi lớn phải ra hầu tòa ở Anh vì gian lận. Phiên tòa mở ra vào hôm nay, 13/10/2025, tại Luân Đôn. Cụ thể, các tập đoàn Renault, Peugeot-Citroën, Mercedes-Benz, Nissan và Forbes bị cáo buộc gian lận, làm giả kết quả kiểm tra chống ô nhiễm cho những xe mà họ sản xuất. Các nhà sản xuất này bị cáo buộc cài đặt phần mềm trên xe để làm sai lệch kết quả kiểm tra khí thải nhà kính và xe của những hãng này, trên thực tế, thải ra lượng nitơ oxit (NOx) cao hơn nhiều so với kết quả công bố. Phiên tòa sẽ kéo dài 3 tháng, và bản án dự trù được công bố vào tháng 3/2026. Khoảng 1,6 triệu người tiêu dùng Anh Quốc đòi bồi thường, vì cho rằng đã bị quảng cáo đánh lừa, để họ mua xe của các hãng này.

(AFP) - Mưa lớn ở Mêhicô khiến ít nhất 47 người thiệt mạng. Ngày 12/10/2025, chính phủ cho biết lực lượng cứu hộ dân sự và quân sự vẫn đang cố gắng mở đường để vào những ngôi làng bị cô lập vì thiên tai ở miền đông và miền trung Mêhicô, đặc biệt là các bang Hidalgo, Buebla và Veracruz. Nhiều cầu hàng không đã được thiết lập để cung cấp lương thực, nước uống cho người dân. Tổng thống Claudia Sheibaum đến ba địa phương và cam kết hỗ trợ tài chính cho người bị nạn. Khu vực miền núi Đông Sierra Madre nằm song song với bờ biển Vịnh Mexico bị bão, gây mưa lớn từ thứ Năm 09/10.


**********

Giá vàng thế giới tăng thẳng đứng, vượt 4.100 USD/ounce

ÁNH HỒNG

Giá vàng  - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC đã tăng 9,1 triệu đồng/lượng chỉ trong chưa đầy nửa tháng - Ảnh: THANH HIỆP

Giá vàng thế giới đã tăng 8 tuần liên tiếp

Đây cũng là kỷ lục mới mà giá vàng thế giới vừa xác lập tối nay.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng/lượng.

Trong suốt ngày hôm nay, giá vàng thế giới liên tục tăng và xô đổ kỷ lục đã lập.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại từ cuối tuần trước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế quan mới lên Trung Quốc và quỹ SPDR Gold Trust gom mạnh vàng.

Như vậy giá vàng thế giới đã tăng 8 tuần liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng dù đã xuất hiện một số cảnh báo về việc giá vàng sẽ phải điều chỉnh.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đà tăng giá của vàng vẫn còn mạnh và sẽ hình thành một đỉnh giá mới.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu đầu tư vàng thông qua các quỹ ETF đã tăng kỷ lục 221,7 tấn, tương đương tăng thêm gần 26 tỉ USD trong quý 3 năm nay.

Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng đến 1,3 triệu đồng/lượng, bán ra lên đến 144,1 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 142,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy giá vàng miếng SJC đã tăng 9,1 triệu đồng/lượng chỉ trong chưa đầy nửa tháng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra tại Công ty SJC hôm nay cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng, lên mức 141,2 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn 12,4 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn 9,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước cao hơn 387.000 đồng/lượng so với giá bạc thế giới

Giá vàng  - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới tăng mạnh tối nay - Ảnh chụp màn hình

Song hành cùng đà tăng của giá vàng, giá bạc trong nước cũng tăng mạnh.

Tối nay giá bạc thế giới tăng lên 51,78 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc thế giới tương đương 1,65 triệu đồng/lượng.

Giá bạc bán ra tại Công ty SBJ tăng lên mức 2,037 triệu đồng/lượng - cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Giá mua vào được các công ty niêm yết ở mức 1,992 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó tại Công ty Phú Quý, giá bạc bán ra ở mức 2,032 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 1,971 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá kỷ lục từ trước đến nay. Nếu tính chung từ đầu năm 2025 đến nay giá bạc đã tăng hơn gấp đôi, từ mức 950.000 đồng/lượng lên 2,037 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên giá bạc trong nước hiện cao hơn 387.000 đồng/lượng so với giá bạc thế giới.

Giá bạc tăng nhanh hơn giá vàng khiến nhu cầu đầu tư bạc tăng nhanh trong thời gian gần đây. Hiện nay nhiều thương hiệu bạc không sản xuất kịp để cung ứng ra thị trường, có nơi hẹn 3-6 tháng mới trả hàng.

Hiện SBJ có chính sách giảm giá 12.000 - 30.000 đồng mỗi lượng bạc khi khách hàng nhận hàng sau từ 3-6 tháng.


*********

Bộ trưởng Mỹ: Thuế 100% với Trung Quốc không nhất thiết thực thi

Bộ trưởng Tài chính Bessent nói căng thẳng Mỹ - Trung đã "giảm đáng kể" sau lời đe dọa áp thuế 100% của ông Trump và lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại APEC ở Hàn Quốc.

"Tổng thống Donald Trump nói thuế quan sẽ chưa có hiệu lực trước ngày 1/11. Ông ấy sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Tôi tin cuộc gặp đó vẫn sẽ diễn ra", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong cuộc phỏng vấn ngày 13/10.

Ông Trump và ông Tập đã lên kế hoạch gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc cuối tháng này. Tuy nhiên, khi công bố áp thuế bổ sung 100% với tất cả hàng hóa Trung Quốc hôm 10/10, ông chủ Nhà Trắng dọa hủy cuộc gặp, nói rằng "giờ dường như không còn lý do gì để làm như vậy".

Ông Bessent cho biết sau tuyên bố của ông Trump, hai nước đã có nhiều cuộc thảo luận cuối tuần qua và "đã giảm đáng kể căng thẳng". Ông thêm rằng sẽ có các cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai bên tại Washington tuần này, bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải thực thi. Dù mức thuế này được thông báo tuần trước, mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Các kênh liên lạc đã được mở lại và chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump ngày 12/10 cũng thể hiện giọng điệu hòa giải sau khi đe dọa áp thêm thuế với Bắc Kinh, nói Mỹ muốn "giúp Trung Quốc" chứ không phải gây tổn hại cho nước này.

Thông báo áp thuế mới của Mỹ đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc ngày 9/10 ban hành các biện pháp kiểm soát sâu rộng đối với khoáng sản đất hiếm. Đây là vật liệu quan trọng được sử dụng trong ngành sản xuất chất bán dẫn, máy bay chiến đấu và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Trung Quốc ngày 11/10 chỉ trích Mỹ tiêu chuẩn kép, khẳng định việc kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh là động thái bình thường. Họ nói chính Mỹ từ lâu cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát như vậy và thực thi các hành vi phân biệt đối xử chống lại Trung Quốc dưới danh nghĩa an ninh quốc gia.

Tuy cho biết hai bên đang thúc đẩy giảm căng thẳng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 13/10 vẫn chỉ trích động thái của Trung Quốc là khiêu khích, thêm rằng Washington đã phản đối mạnh mẽ. Ông khẳng định Mỹ sẽ bác bỏ các yêu cầu cấp phép của Trung Quốc liên quan tới xuất khẩu đất hiếm hoặc các sản phẩm từ vật liệu này.

Thanh Tâm (Theo Reuters)


*******

Tổng thống Pháp Macron cương quyết không từ chức

DUY LINH

Tổng thống Pháp Macron phản bác những lời kêu gọi từ chức, đồng thời chỉ trích phe đối lập và cho rằng họ mới là bên gây bất ổn đất nước.

tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Macron trả lời báo giới khi tới Ai Cập ngày 13-10 - Ảnh: AFP

Khủng hoảng chính trị sâu sắc

Pháp đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi căng thẳng giữa Tổng thống Emmanuel Macron và các đảng đối lập tại Quốc hội liên tục leo thang. Trong chưa đầy hai năm, ông Macron đã phải thay năm thủ tướng, tất cả đều ra đi sau các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập thúc đẩy.

Nhiều đối thủ chính trị cho rằng cách duy nhất để chấm dứt khủng hoảng là Tổng thống phải giải tán Quốc hội hoặc từ chức.

Tuy nhiên ông Macron bác bỏ cả hai đề xuất. Ngày 13-10, trong chuyến thăm Ai Cập dự hội nghị chấm dứt chiến sự ở Gaza, ông lên tiếng chỉ trích các đối thủ gây bất ổn đất nước và khẳng định sẽ không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2027.

"Tôi đảm bảo sự liên tục và ổn định, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", ông Macron nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sứ mệnh của Tổng thống là "phục vụ nhân dân".

Chính phủ mới đối mặt nguy cơ đổ vỡ sớm

Cuối tuần trước, ông Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng, sau khi ông này từ chức chỉ vài ngày trước đó.

Tuy nhiên chính phủ mới ngay lập tức phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội. Ngày 13-10, cả Đảng cực tả "Nước Pháp không cúi đầu" (LFI) và Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) đều đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Chủ tịch RN, ông Jordan Bardella, tuyên bố sẽ làm mọi cách để "ngăn chặn Emmanuel Macron".

Theo AFP, Thủ tướng Lecornu có thể phải đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 16-10, và khả năng ông giữ được ghế còn bỏ ngỏ khi Đảng Xã hội - lực lượng có thể mang tính quyết định - chưa đưa ra lập trường rõ ràng.

Đảng Xã hội yêu cầu chính phủ hủy bỏ cải cách lương hưu và áp thuế tỉ phú, điều mà phe cánh hữu phản đối. Ông Lecornu, Thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Pháp (27 ngày), cũng không loại trừ khả năng từ chức lần nữa nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Pháp hiện là nước có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất khu vực đồng euro. Nỗ lực thông qua ngân sách tinh gọn khiến nhiều Thủ tướng trở thành "vật tế thần" trong các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Hai người tiền nhiệm - ông Michel Barnier và ông Francois Bayrou - đều bị phế truất khi trình dự luật ngân sách năm 2025 và 2026.

"Những thế lực bỏ phiếu chống ông Francois Bayrou và tìm cách gây bất ổn cho ông Sebastien Lecornu phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hỗn loạn hiện nay", ông Macron nói ngày 13-10.


**********

NATO tập trận hạt nhân, huy động 70 máy bay, 2.000 binh sĩ tham gia

Minh Thu

Theo hãng tin RT và tờ Kyiv Independent, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố cuộc tập trận kéo dài 2 tuần là cần thiết để gửi đi "tín hiệu rõ ràng tới mọi đối thủ tiềm tàng".

Trong thông báo về cuộc tập trận vào ngày 10/10, ông Rutte cũng từng nhấn mạnh sự kiện giúp đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của NATO duy trì "hiệu quả nhất có thể".

nato tap tran.jpg
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đứng trước tiêm kích F-35 của Hà Lan tại Căn cứ Không quân Volkel. Ảnh: NATO

Cuộc tập trận Steadfast Noon năm nay do Hà Lan đăng cai, và Căn cứ Không quân Volkel là địa điểm hoạt động chính. Những đơn vị hỗ trợ sẽ được bố trí tại các căn cứ ở Bỉ, Anh, và Đan Mạch.

Theo NATO, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên bao gồm các tiêm kích F-35 của Hà Lan, cùng các máy bay giám sát, tiếp nhiên liệu trên không, máy bay chỉ huy và kiểm soát của NATO. Khoảng 2.000 binh sĩ cũng được huy động tham gia sự kiện. NATO nhấn mạnh sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc tập trận này.

Hiện Moscow chưa lên tiếng bình luận về cuộc tập trận Steadfast Noon năm nay của NATO. Tuy nhiên, trong những sự kiện trước đây, Nga cho rằng chúng "chỉ làm gia tăng căng thẳng" vốn đã ở mức cao do cuộc xung đột ở Ukraine.

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov từng cáo buộc các quốc gia Tây Âu đã đoàn kết lại trong "cơn cuồng loạn chống lại Nga". Theo ông Ushakov, khu vực này đã có những tuyên bố "cực kỳ hiếu chiến, cực kỳ tiêu cực" chống lại Moscow, đồng thời lan truyền "những lời dối trá trắng trợn". 

Còn vào đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tây Âu đã "khuấy động sự hoảng loạn" về khả năng bùng nổ xung đột với Nga. 

Ngoài ra, ông Putin cũng ủng hộ việc mở rộng kiểm soát vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Mỹ đồng ý gia hạn hiệp ước New START năm 2010 thêm một năm, cũng như kiềm chế các động thái có thể phá vỡ sự cân bằng hiện tại.

Cuộc tập trận Steadfast Noon diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga – NATO gia tăng, sau khi chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của một số nước thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Những vụ việc này đã làm dấy lên cuộc thảo luận trong NATO về việc bắn hạ máy bay Nga. 


************

Ukraine hé lộ mục tiêu ở Nga bị tấn công bằng tên lửa Tomahawk

Minh Thu

Đây là chia sẻ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 12/10. Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận phê duyệt việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev trong các cuộc đàm phán chuyên sâu trong 2 ngày qua hay chưa, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Tôi đang chờ quyết định của Tổng thống Mỹ. Tất nhiên, chúng tôi đang trông đợi vào những quyết định như vậy, nhưng chúng ta hãy chờ xem".

nga my ukraine tomahawk.jpg
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Hải quân Mỹ 

Liên quan tới các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Nga sẽ bị tấn công khi Kiev nhận được Tomahawk, ông Zelensky cho hay, các tên lửa sẽ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và có thể bao gồm các nhà máy lọc dầu.

"Nga bán năng lượng, có tiền và đầu tư vào quân sự. Đối với chúng tôi, quân sự là mục tiêu", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là làm giảm khả năng Moscow kéo dài cuộc xung đột. Ông đã vạch ra hai cách để đạt được điều này, gồm gây áp lực ngoại giao lên Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc tấn công trên tiền tuyến. 

Tuần trước, ông Trump thông báo gần như đã có quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng các mục tiêu cần phải được xác định trước. Sau đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, tất cả chi tiết về quá trình chuyển giao tên lửa đang được các bên xem xét. 

Theo các nguồn tin của RBC-Ukraine, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gần đây đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk trong các cuộc điện đàm.

Tổng thống Zelensky tin, việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk có thể gây áp lực buộc ông Putin chấm dứt xung đột. 

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, có tầm bắn từ 1.600 - 2.500km. Tầm bắn này cho phép Ukraine tiếp cận các mục tiêu của Nga xa tới tận Siberia.

Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào máy bay không người lái (UAV) tầm xa nội địa, mang theo hàng chục kg thuốc nổ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin cảnh báo, việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ làm leo thang tình trạng xung đột. Mới đây, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, nếu Washington gửi Tomahawk cho Kiev, điều này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang mới" và có thể làm suy yếu mọi tiến triển đã đạt được trong quan hệ Nga - Mỹ thời gian gần đây. 


************

Tổng thư ký NATO chế giễu tàu ngầm Nga 'lê lết' về căn cứtác giả

Hải quân Nga cùng ngày bác bỏ thông tin tàu ngầm nước nổi lên gần Pháp là do sự cố kỹ thuật, nhấn mạnh con tàu đang thực hiện quy tắc hàng hải thông thường.

NATO - Ảnh 1.

Tàu ngầm Novorossiysk trong cuộc duyệt binh trên biển hồi năm 2016 - Ảnh: REUTERS

"Hiện tại, trên thực tế, hầu như không còn sự hiện diện của hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Chỉ còn một chiếc tàu ngầm Nga đơn độc và hỏng hóc đang lê lết về nhà sau chuyến tuần tra", Tổng thư ký NATO Mark Rutte mỉa mai khi đến thăm Slovenia ngày 13-10.

Chiếc tàu ngầm mà ông Rutte nhắc đến được cho là tàu ngầm chạy bằng diesel lớp Kilo 636 mang tên Novorossiysk. NATO trước đó công bố bức ảnh một khinh hạm của Pháp đang theo dõi tàu ngầm Nga sau khi nó nổi lên ở eo biển Manche tuần trước.

Phía NATO ám chỉ việc tàu ngầm Nga phải lộ diện là do sự cố kỹ thuật. VChK-OGPU, một kênh Telegram chuyên công bố các thông tin rò rỉ an ninh được cho là của Nga, đã đưa tin vào ngày 27-9 rằng nhiên liệu bị rò rỉ vào khoang tàu Novorossiysk làm tăng nguy cơ nổ tàu.

Chính quyền Hà Lan cuối tuần trước thì cho biết tàu ngầm đang được kéo về Biển Bắc, càng củng cố thêm nghi ngờ con tàu đã bị hỏng hóc. Bộ Quốc phòng Hà Lan khẳng định hải quân nước này đã theo dõi tàu Novorossiysk và một tàu kéo đi kèm khi hai con tàu ở Biển Bắc.

"Thật là một sự thay đổi so với tiểu thuyết 'Cuộc săn lùng Tháng Mười Đỏ' năm 1984 của Tom Clancy. Ngày nay, dường như nó giống như cuộc săn lùng thợ máy gần nhất", ông Rutte tiếp tục mỉa mai ngày 13-10.

Đáp lại, Hạm đội Biển Đen của Nga cùng ngày cho biết tàu ngầm Novorossiysk đã nổi lên ngoài khơi Pháp để tuân thủ các quy tắc hàng hải tại eo biển Manche, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng con tàu đã gặp sự cố nghiêm trọng.

Phía Nga nhấn mạnh chiếc tàu ngầm đang thực hiện "chuyến di chuyển liên hạm đội theo lịch trình" sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

Theo Hãng thông tấn TASS, tàu Novorossiysk được đưa vào hoạt động năm 2014, là một phần của nhóm tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr. Con tàu thuộc lớp Kilo cải tiến của Nga, nổi tiếng với độ hoạt động êm ái nên còn được mệnh danh là "hố đen trong lòng đại dương".

Mỗi tàu thuộc lớp Kilo cải tiến có lượng choán nước gần 4.000 tấn khi lặn, dự trữ hành trình khoảng 45 ngày.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm