Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 17 tháng 6 -2026 :

xxx

Chum-kinhte
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Bắc Triều Tiên đẩy mạnh trồng lúa cạn. Đây là loại hình canh tác dựa vào hệ thống tưới tiêu hoặc nước mưa thay vì ruộng lúa ngập nước. Hãng tin KCNA hôm nay 16/06/2026 loan báo thông tin. Theo giới chuyên gia đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng hạn hán đang trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối tháng 04, KCNA từng cảnh báo Bắc Triều Tiên đang trải qua một đợt hạn hán “bất thường” và “nghiêm trọng”, đồng thời đang áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ mùa màng.

(AFP) - Hoa Kỳ : Dự trữ dầu mỏ chiến lược xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Theo một tài liệu của bộ Năng Lượng Mỹ mà AFP tham khảo vào ngày 15/06/2026, thì tính đến ngày 12/06, kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ chỉ còn 340,3 triệu thùng, mức thấp chưa từng có tính từ 43 năm trở lại đây. Để giảm bớt căng thẳng nguồn cung do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra, Washington đã cam kết trích khoảng 172 triệu thùng trong tổng số 415 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược hồi cuối tháng 02/2026.

(AFP) - Chính phủ Đức khánh thành tại Berlin một trung tâm phòng thủ chống các mối đe dọa hỗn hợp. Theo thông báo hôm nay 16/06/2026 của bộ trưởng Nôi Vụ,nhiệm vụ của trung tâm này là phối hợp phản ứng trước các hành vi gián điệp, phá hoại và các cuộc tấn công mạng đang gia tăng tại Đức kể từ khi chiến tranh Ukraina bùng nổ. Năm ngoái, Berlin ghi nhận 334.000 vụ tội phạm mạng, 2/3 có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc không xác định được nguồn gốc.

(AFP) – Mỹ có kế hoạch lập kho dự trữ vũ khí lớn, tại miền đông nam Úc, để đối phó với Trung Quốc. AFP hôm nay, 16/06/2026, cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Úc kiểm soát một kho dự trữ thiết bị quân sự lớn trên đất liền, bao gồm vũ khí. cơ sở này sẽ được xây dựng vào năm tới tại một căn cứ quân sự của Úc ở Bandiana, dự kiến ​​ đạt công suất tối đa vào năm 2028. Kho vũ khí trên đất liền đầu tiên của quân đội Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương dự kiến được thành lập trong năm nay tại Philippines, cách không xa các điểm tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa Philippines và các đồng minh với Trung Quốc. 

Quảng cáo

(AFP) – Hungary sửa Hiến Pháp cho phép thủ tướng cầm quyền tối đa 8 năm. Quyết định của Quốc Hội Hungary được thông qua hôm qua, 15/06/2026, với 135 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Sửa Hiến pháp là cam kết của tân thủ tướng Peter Magyar, nhằm ngăn chặn tình trạng người cầm quyền, « với quyền lực vô hạn »,  không còn phân biệt giữa « giữa lợi ích của Nhà nước, lợi ích của đảng và lợi ích của cá nhân nhà lãnh đạo ». Cựu thủ tướng Viktor Orban, cầm quyền liên tục 16 năm, châm biếm việc đảng cầm quyền Tisza đã khẩn cấp thông qua điều luật này, và khẳng định sẽ có thể trở lại. Theo Hiến pháp Hungary, đảng nắm được 2/3 số ghế có quyền sửa đổi Hiến pháp.

(AFP) – Một oanh tạc cơ B-52 Stratofortress của Mỹ rớt ngay sau khi cất cánh tại California. Tại nạn xẩy ra hôm qua, 15/06/2026, làm 8 người thiệt mạng. Máy bay bị rớt khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm thường lệ chở quân nhân, quan chức chính phủ và dân thường. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được công bố.


*******

Ông Trump sẽ đọc toàn văn thỏa thuận với Iran trước máy quay


Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Theo CNN, ông Trump cho biết đang chờ thỏa thuận chính thức để công khai. Hôm nay (16/6), trong cuộc gặp với Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Tôi muốn nhận được thỏa thuận chính thức trước khi công bố. Đó là một văn bản tuyệt vời... Nội dung văn bản sẽ là: Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân". 

Tổng thống Donald Trump đã ký thỏa thuận điện tử vào ngày 14/6, nhưng chưa công bố rộng rãi toàn văn tài liệu này. Ngay cả thành viên Quốc hội Mỹ và các lãnh đạo quốc tế khác cũng chưa tiếp cận toàn văn, dù ông Trump cho rằng mức độ bí mật của thỏa thuận không đáng kể.

Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố: "Tôi có thể sẽ tổ chức một cuộc họp báo và đọc cho các bạn nghe từng chữ một, để báo chí đưa tin chính xác bởi vì đây là một văn bản rất quan trọng".

Tổng thống Trump cũng cho biết, Washington không theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Tehran. "Tôi không tin vào việc thay đổi chế độ. Tôi đã chứng kiến những cuộc thay đổi chế độ trong nhiều năm và chúng không bao giờ hiệu quả". 

Người đứng đầu nước Mỹ cũng mô tả giới lãnh đạo hiện tại của Iran là “rất lý trí” và nói rằng việc hợp tác với các đại diện Iran là “một trải nghiệm dễ chịu”. Theo ông Trump, những người tham gia đàm phán với Mỹ là “những người mạnh mẽ và thông minh”.

Ông Trump cho biết thêm, thỏa thuận giữa Washington và Tehran đã bước vào “giai đoạn thứ hai”, giai đoạn mà ông cho rằng sẽ dễ thực hiện hơn. 


*************

Ông Trump đề nghị Israel để Syria đối phó với Hezbollah

Hoài Linh

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên tại Pháp như sau: "Người đang điều hành Syria hiện nay là người mà tôi bổ nhiệm, một người rất có trách nhiệm với Syria. Cùng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và một số người khác, ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời để giúp mọi thứ đi vào trật tự. Ông ấy không phải là một "hướng đạo sinh" nhưng sắp xếp mọi thứ rất ổn... Ông ấy làm việc rất hiệu quả". 

Phê phán lập trường của Israel ở Lebanon, Tổng thống Trump cho biết:  “Tôi đã đề nghị với Israel hãy để Syria đối phó với Hezbollah vì thành thật mà nói, tôi nghĩ Syria sẽ làm tốt hơn”.

Người đứng đầu nước Mỹ cũng cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải có trách nhiệm hơn đối với vấn đề Lebanon đồng thời chỉ trích quy mô các chiến dịch quân sự chống lại nhóm Hezbollah của nước này. 

Ông Trump nói: "Tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời với Bibi nhưng giờ đây ông ấy phải có trách nhiệm hơn đối với Lebanon... Tôi phải nói rằng trong tất cả các quốc gia, Lebanon bị đối xử tệ nhất và họ không thể tự vệ. Nhóm Hezbollah ở Lebanon và đó là một vấn đề của họ. Tôi không hài lòng với cách Israel xử lý vấn đề Lebanon và Hezbollah". Bibi là biệt danh thời thơ ấu của Thủ tướng Israel Netanyahu.  

Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài “quá lâu và có quá nhiều người bị giết” ở Lebanon. "Israel lẽ ra có thể kết thúc cuộc đối đầu với Hezbollah nhanh hơn nhiều. Mọi thứ cứ kéo dài mãi và khi điều đó xảy ra, nó sẽ tạo ra tác động tiêu cực đối với thỏa thuận lớn với Iran".

Ông Trump nói thêm: "Không cần thiết phải phá hủy một tòa nhà chung cư mỗi khi bạn tìm kiếm ai đó và không phải tất cả đều là Hezbollah".


*******

Anh tuyên bố sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Ukraine

Tuấn Anh

London hôm 15/6 cho biết thỏa thuận do Cơ quan Tài chính xuất khẩu của Anh hậu thuẫn này sẽ cho phép công ty Urenco có trụ sở tại Anh cung cấp uranium đã làm giàu cho Energoatom trong 2 năm tới. Thỏa thuận đã được Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhất trí trong cuộc gặp tại London tuần trước.

thu tuong Anh gap tong thong Ukraine SOPA Images.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phố Downing, London ngày 7/6. Ảnh: SOPA Images

Theo chính phủ Anh, thỏa thuận trên nhằm mục đích “cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine” và tăng cường an ninh năng lượng của quốc gia Đông Âu này. Ông Starmer tuyên bố London sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev “cho đến khi nào cần thiết”, bất chấp hàng loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Ukraine, bao gồm cả chính Energoatom, công ty đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân do Liên Xô xây dựng.

Thỏa thuận cũng diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục cảnh báo về an toàn hạt nhân ở Ukraine. Moscow đã cáo buộc các lực lượng Kiev thực hiện nhiều cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu của Ukraine, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga kể từ tháng 3/2022.

Đầu tháng này, một máy bay không người lái đã tấn công vào phòng máy của tổ máy phát điện thứ 6 tại nhà máy Zaporizhzhia. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xác nhận thiệt hại, nhưng không quy trách nhiệm cho bên nào.

Theo đài RT, kế hoạch cung cấp uranium đã làm giàu của Anh cũng có thể thu hút sự chú ý trở lại đối với những ám chỉ lặp đi lặp lại của Ukraine về việc xem xét lại vị thế phi hạt nhân của nước này. Đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng nhận vũ khí hạt nhân từ Anh hoặc Pháp, nhưng khẳng định chưa có lời đề nghị nào như vậy được đưa ra.


********

Thế khó của các lãnh đạo châu Âu với ông Trump tại G7


Khi ông Trump dự G7 tại Pháp, các lãnh đạo châu Âu không còn sẵn sàng nhượng bộ Mỹ nhiều như trước, nhưng cũng khó phản kháng công khai.


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 17 tháng 6 -2026 :

xxx

Chum-kinhte
**********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(AFP) - Bắc Triều Tiên đẩy mạnh trồng lúa cạn. Đây là loại hình canh tác dựa vào hệ thống tưới tiêu hoặc nước mưa thay vì ruộng lúa ngập nước. Hãng tin KCNA hôm nay 16/06/2026 loan báo thông tin. Theo giới chuyên gia đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng hạn hán đang trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối tháng 04, KCNA từng cảnh báo Bắc Triều Tiên đang trải qua một đợt hạn hán “bất thường” và “nghiêm trọng”, đồng thời đang áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ mùa màng.

(AFP) - Hoa Kỳ : Dự trữ dầu mỏ chiến lược xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Theo một tài liệu của bộ Năng Lượng Mỹ mà AFP tham khảo vào ngày 15/06/2026, thì tính đến ngày 12/06, kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ chỉ còn 340,3 triệu thùng, mức thấp chưa từng có tính từ 43 năm trở lại đây. Để giảm bớt căng thẳng nguồn cung do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra, Washington đã cam kết trích khoảng 172 triệu thùng trong tổng số 415 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược hồi cuối tháng 02/2026.

(AFP) - Chính phủ Đức khánh thành tại Berlin một trung tâm phòng thủ chống các mối đe dọa hỗn hợp. Theo thông báo hôm nay 16/06/2026 của bộ trưởng Nôi Vụ,nhiệm vụ của trung tâm này là phối hợp phản ứng trước các hành vi gián điệp, phá hoại và các cuộc tấn công mạng đang gia tăng tại Đức kể từ khi chiến tranh Ukraina bùng nổ. Năm ngoái, Berlin ghi nhận 334.000 vụ tội phạm mạng, 2/3 có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc không xác định được nguồn gốc.

(AFP) – Mỹ có kế hoạch lập kho dự trữ vũ khí lớn, tại miền đông nam Úc, để đối phó với Trung Quốc. AFP hôm nay, 16/06/2026, cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Úc kiểm soát một kho dự trữ thiết bị quân sự lớn trên đất liền, bao gồm vũ khí. cơ sở này sẽ được xây dựng vào năm tới tại một căn cứ quân sự của Úc ở Bandiana, dự kiến ​​ đạt công suất tối đa vào năm 2028. Kho vũ khí trên đất liền đầu tiên của quân đội Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương dự kiến được thành lập trong năm nay tại Philippines, cách không xa các điểm tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa Philippines và các đồng minh với Trung Quốc. 

Quảng cáo

(AFP) – Hungary sửa Hiến Pháp cho phép thủ tướng cầm quyền tối đa 8 năm. Quyết định của Quốc Hội Hungary được thông qua hôm qua, 15/06/2026, với 135 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Sửa Hiến pháp là cam kết của tân thủ tướng Peter Magyar, nhằm ngăn chặn tình trạng người cầm quyền, « với quyền lực vô hạn »,  không còn phân biệt giữa « giữa lợi ích của Nhà nước, lợi ích của đảng và lợi ích của cá nhân nhà lãnh đạo ». Cựu thủ tướng Viktor Orban, cầm quyền liên tục 16 năm, châm biếm việc đảng cầm quyền Tisza đã khẩn cấp thông qua điều luật này, và khẳng định sẽ có thể trở lại. Theo Hiến pháp Hungary, đảng nắm được 2/3 số ghế có quyền sửa đổi Hiến pháp.

(AFP) – Một oanh tạc cơ B-52 Stratofortress của Mỹ rớt ngay sau khi cất cánh tại California. Tại nạn xẩy ra hôm qua, 15/06/2026, làm 8 người thiệt mạng. Máy bay bị rớt khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm thường lệ chở quân nhân, quan chức chính phủ và dân thường. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được công bố.


*******

Ông Trump sẽ đọc toàn văn thỏa thuận với Iran trước máy quay


Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Theo CNN, ông Trump cho biết đang chờ thỏa thuận chính thức để công khai. Hôm nay (16/6), trong cuộc gặp với Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Tôi muốn nhận được thỏa thuận chính thức trước khi công bố. Đó là một văn bản tuyệt vời... Nội dung văn bản sẽ là: Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân". 

Tổng thống Donald Trump đã ký thỏa thuận điện tử vào ngày 14/6, nhưng chưa công bố rộng rãi toàn văn tài liệu này. Ngay cả thành viên Quốc hội Mỹ và các lãnh đạo quốc tế khác cũng chưa tiếp cận toàn văn, dù ông Trump cho rằng mức độ bí mật của thỏa thuận không đáng kể.

Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố: "Tôi có thể sẽ tổ chức một cuộc họp báo và đọc cho các bạn nghe từng chữ một, để báo chí đưa tin chính xác bởi vì đây là một văn bản rất quan trọng".

Tổng thống Trump cũng cho biết, Washington không theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Tehran. "Tôi không tin vào việc thay đổi chế độ. Tôi đã chứng kiến những cuộc thay đổi chế độ trong nhiều năm và chúng không bao giờ hiệu quả". 

Người đứng đầu nước Mỹ cũng mô tả giới lãnh đạo hiện tại của Iran là “rất lý trí” và nói rằng việc hợp tác với các đại diện Iran là “một trải nghiệm dễ chịu”. Theo ông Trump, những người tham gia đàm phán với Mỹ là “những người mạnh mẽ và thông minh”.

Ông Trump cho biết thêm, thỏa thuận giữa Washington và Tehran đã bước vào “giai đoạn thứ hai”, giai đoạn mà ông cho rằng sẽ dễ thực hiện hơn. 


*************

Ông Trump đề nghị Israel để Syria đối phó với Hezbollah

Hoài Linh

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên tại Pháp như sau: "Người đang điều hành Syria hiện nay là người mà tôi bổ nhiệm, một người rất có trách nhiệm với Syria. Cùng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và một số người khác, ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời để giúp mọi thứ đi vào trật tự. Ông ấy không phải là một "hướng đạo sinh" nhưng sắp xếp mọi thứ rất ổn... Ông ấy làm việc rất hiệu quả". 

Phê phán lập trường của Israel ở Lebanon, Tổng thống Trump cho biết:  “Tôi đã đề nghị với Israel hãy để Syria đối phó với Hezbollah vì thành thật mà nói, tôi nghĩ Syria sẽ làm tốt hơn”.

Người đứng đầu nước Mỹ cũng cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải có trách nhiệm hơn đối với vấn đề Lebanon đồng thời chỉ trích quy mô các chiến dịch quân sự chống lại nhóm Hezbollah của nước này. 

Ông Trump nói: "Tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời với Bibi nhưng giờ đây ông ấy phải có trách nhiệm hơn đối với Lebanon... Tôi phải nói rằng trong tất cả các quốc gia, Lebanon bị đối xử tệ nhất và họ không thể tự vệ. Nhóm Hezbollah ở Lebanon và đó là một vấn đề của họ. Tôi không hài lòng với cách Israel xử lý vấn đề Lebanon và Hezbollah". Bibi là biệt danh thời thơ ấu của Thủ tướng Israel Netanyahu.  

Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài “quá lâu và có quá nhiều người bị giết” ở Lebanon. "Israel lẽ ra có thể kết thúc cuộc đối đầu với Hezbollah nhanh hơn nhiều. Mọi thứ cứ kéo dài mãi và khi điều đó xảy ra, nó sẽ tạo ra tác động tiêu cực đối với thỏa thuận lớn với Iran".

Ông Trump nói thêm: "Không cần thiết phải phá hủy một tòa nhà chung cư mỗi khi bạn tìm kiếm ai đó và không phải tất cả đều là Hezbollah".


*******

Anh tuyên bố sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Ukraine

Tuấn Anh

London hôm 15/6 cho biết thỏa thuận do Cơ quan Tài chính xuất khẩu của Anh hậu thuẫn này sẽ cho phép công ty Urenco có trụ sở tại Anh cung cấp uranium đã làm giàu cho Energoatom trong 2 năm tới. Thỏa thuận đã được Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhất trí trong cuộc gặp tại London tuần trước.

thu tuong Anh gap tong thong Ukraine SOPA Images.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phố Downing, London ngày 7/6. Ảnh: SOPA Images

Theo chính phủ Anh, thỏa thuận trên nhằm mục đích “cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine” và tăng cường an ninh năng lượng của quốc gia Đông Âu này. Ông Starmer tuyên bố London sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev “cho đến khi nào cần thiết”, bất chấp hàng loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Ukraine, bao gồm cả chính Energoatom, công ty đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân do Liên Xô xây dựng.

Thỏa thuận cũng diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục cảnh báo về an toàn hạt nhân ở Ukraine. Moscow đã cáo buộc các lực lượng Kiev thực hiện nhiều cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu của Ukraine, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga kể từ tháng 3/2022.

Đầu tháng này, một máy bay không người lái đã tấn công vào phòng máy của tổ máy phát điện thứ 6 tại nhà máy Zaporizhzhia. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xác nhận thiệt hại, nhưng không quy trách nhiệm cho bên nào.

Theo đài RT, kế hoạch cung cấp uranium đã làm giàu của Anh cũng có thể thu hút sự chú ý trở lại đối với những ám chỉ lặp đi lặp lại của Ukraine về việc xem xét lại vị thế phi hạt nhân của nước này. Đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng nhận vũ khí hạt nhân từ Anh hoặc Pháp, nhưng khẳng định chưa có lời đề nghị nào như vậy được đưa ra.


********

Thế khó của các lãnh đạo châu Âu với ông Trump tại G7


Khi ông Trump dự G7 tại Pháp, các lãnh đạo châu Âu không còn sẵn sàng nhượng bộ Mỹ nhiều như trước, nhưng cũng khó phản kháng công khai.


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm