(AFP) - Đội bóng đá nữ Bắc Triều Tiên (Naegohyang) đến Hàn Quốc tham gia vòng bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Chuyến
bay qua ngả Bắc Kinh, chở 39 cầu thủ cùng ban huấn luyện đã hạ cánh
xuống sân bay quốc tế Incheon, đánh dấu sự trở lại đầu tiên của 1 đội
thể thao Bắc Triều Tiên sau 8 năm. Sự kiện thu hút đông đảo phóng viên
và người hâm mộ. Trận đấu của 2 đội diễn ra vào thứ Tư 20/05 và thu hút
sự quan tâm với 7.000 vé được bán hết chỉ sau vài giờ. Bộ Thống Nhất Hàn
Quốc tài trợ cho các tổ chức dân sự nhằm cổ vũ cả hai đội bóng, coi sự
kiện này là cơ hội thúc đẩy « sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai miền Triều Tiên ».
(AFP)
- Alex Saab, nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực của Venezuela
thời Nicolas Maduro, bị Caracas trục xuất sang Hoa Kỳ. Thông
báo hôm 16/05/2026 của cơ quan di trú Venezuela nhấn mạnh Alex Naim Saab
là công dân mang quốc tịch Colombia, bị trục xuất sang Mỹ vì liên quan
đến nhiều tội tại Hoa Kỳ. Alex Saab là một doanh nhân Venezuela, gốc
Colombia, được xem là nhân vật trung gian quan trọng của chính quyền
Maduro, đặc biệt trong việc vận hành chương trình phân phối thực phẩm
trợ giá CLAP, vốn bị cáo buộc tham nhũng và gian lận. Theo luật
Venezuela, việc dẫn độ công dân nước này ra nước ngoài bị cấm, nên
Caracas coi Saab là công dân Colombia.
(AFP) - Một ủy ban
độc lập kêu gọi chính phủ các nước châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) thúc đẩy phản ứng khẩn cấp trước các tác động của biến đổi khí hậu
đối với sức khỏe, y tế. Ủy ban liên châu Âu về khí hậu và sức khỏe cảnh báo : « Biến đổi khí hậu không phải là một mối đe dọa trong tương lai », mà « là
một cuộc khủng hoảng hiện tại, đang gia tăng, ảnh hưởng đồng thời đến
sức khỏe, thực phẩm, nước, năng lượng và an ninh quốc gia, nhưng phản
ứng hiện nay chưa tương xứng với quy mô » cuộc khủng hoảng. Trước
thềm Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, ủy ban hôm nay 17/05/2026 đề
nghị WHO chính thức tuyên bố biến đổi khí hậu là « tình trạng khẩn cấp mang tính quốc tế về sức khỏe cộng đồng ».
Quảng cáo
(AFP)
- Pháp : Người đứng đầu Văn phòng trung ương phòng chống tội ác chống
nhân loại và tội phạm thù hận (OCLCH) cảnh báo là có những định kiến rất
nghiêm trọng và nguy hiểm đang hủy hoại xã hội và cuộc đời những người
đồng tính, chuyển giới và song tính. Ông nhắc đến những lời
lăng mạ ngoài đường phố, trên mạng xã hội, các vụ tấn công… trong khi
việc tố cáo vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu của đại tá Nicolas
Philippotin được đưa ra hôm nay 17/05/2026, đúng ngày Thế giới chống kỳ
thị người đồng tính, chuyển giới và song tính. Ngày này được chọn để
tưởng niệm ngày 17/05/1990, khi Tổ chức Y tế Thế giới (OMS) loại bỏ đồng
tính luyến ái khỏi danh sách các bệnh tâm thần.
******
Sự trỗi dậy của nhóm 'hiệp sĩ đường phố' ở Nga: đeo mặt nạ tấn công phụ nữ
Christopher Giles, Julia Luft
10–13 minutes
Chụp lại hình ảnh, Katya cho biết hiện cô sống trong sợ hãi sau khi bị kết án hình sự
Tác giả, Christopher Giles
Tác giả, Julia Luft
Vai trò, BBC Eye
Được đăng
Thời gian đọc: 11 phút
Cảnh báo: Bài viết có trích dẫn ngôn ngữ mang tính xúc phạm
Katya
đang chuẩn bị thổi nến mừng sinh nhật 30 tuổi tại một hộp đêm thì những
người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ xông vào, thóa mạ và tấn công những
người bạn của cô.
"Họ gọi chúng tôi là 'bọn pê đê biến
thái' và 'gái đực'. Tôi nghe thấy âm thanh bạo lực khắp mọi nơi," cô nói
với một cuộc điều tra của BBC World Service.
Cô kể rằng mẹ cô đã bị bắt phải quỳ xuống và chống tay xuống đất.
Cuộc
đột kích này do một nhóm 'hiệp sĩ đường phố' mang tên Russkaya Obshina
khởi xướng. Nhóm này muốn thúc đẩy chương trình hành động của Tổng thống
Vladimir Putin nhằm xóa bỏ điều mà nhà lãnh đạo này mô tả là chủ nghĩa
tự do phương Tây và thúc đẩy các giá trị gia đình truyền thống.
Đôi lúc, cảnh sát chính quy cũng tham gia vào những vụ đột kích như vậy của nhóm này.
Russkaya
Obshina sau đó đã đăng video lên mạng xã hội, tuyên bố họ đang tìm bằng
chứng về "tuyên truyền" LGBT – điều bị coi là bất hợp pháp ở Nga.
Không tìm thấy bằng chứng nào, nhưng Katya vẫn bị lực lượng chức năng thẩm vấn.
Chín tháng sau, cô bị kết tội báng bổ thần thánh vì trong quán có treo một đèn neon hình thánh giá màu đỏ.
Chụp lại hình ảnh, Lực lượng thực thi pháp luật (trong ảnh đang ghì một vị khách xuống sàn) đã tham gia cuộc đột kích vào bữa tiệc của Katya
Russkaya
Obshina là nhóm lớn nhất trong mạng lưới các tổ chức dân tộc chủ nghĩa ở
Nga, và số vụ đột kích do nhóm này thực hiện đã tăng nhanh trong hai
năm qua, theo cuộc điều tra của BBC.
Chúng tôi
phát hiện dấu hiệu cho thấy nhóm có thể nhận tài trợ từ các quỹ từ thiện
do những nhân vật thân Điện Kremlin điều hành.
Katya,
người nổi tiếng ở thành phố Arkhangelsk vì tổ chức các bữa tiệc cho cộng
đồng phi truyền thống, nói rằng trong lúc thẩm vấn, một cán bộ thực thi
pháp luật nói cô không phù hợp với các giá trị truyền thống và "có điều
gì đó không ổn".
Cô bị tuyên án 200 giờ lao động công
ích. Một nhân chứng, thành viên của Russkaya Obshina, nói trước tòa rằng
"hình ảnh cây thánh giá được trưng bày tại bữa tiệc gây ra cho anh ta
cú sốc cảm xúc và bối rối sâu sắc".
Katya nói hiện cô
đang sống trong sợ hãi do bị quấy rối trực tuyến kịch liệt sau khi
truyền thông địa phương và các kênh của Russkaya Obshina đã đưa tin về
vụ việc. Tuy vậy, cô vẫn cho rằng việc chia sẻ câu chuyện với BBC là cần thiết.
Trong năm qua, BBC World Service
đã phỏng vấn một số thành viên hiện tại và cựu thành viên của Russkaya
Obshina, cũng như những người chịu ảnh hưởng từ hoạt động của nhóm này,
tương tự như Katya.
Mọi thứ cho thấy một phong trào gồm
những người Nga dân tộc chủ nghĩa và sùng đạo có động lực cao, chuyên
tuần tra các thị trấn và thành phố, đột kích cửa hàng, kho bãi, ký túc
xá, hộp đêm và phòng khám phá thai để tìm bất kỳ hành vi nào họ cho là
vi phạm giá trị truyền thống và có thể trái luật. Sau đó, họ vận động
việc truy tố những người bị tấn công.
Nguồn hình ảnh, Russkaya Obshina
Chụp lại hình ảnh, Russkaya Obshina có các chi nhánh trên khắp nước Nga
Nhiều
mục tiêu của nhóm này là người nhập cư – các video của Russkaya Obshina
cho thấy các thành viên của nhóm chất vấn những người nhập cư đang làm
việc hoặc nghỉ ngơi, đồng thời cáo buộc họ phạm tội.
Chúng
tôi phát hiện cứ bốn bài đăng của nhóm thì có một bài đề cập đến người
nhập cư và thường xuyên sử dụng ngôn ngữ mang tính phân biệt chủng tộc.
Russkaya Obshina không phản hồi yêu cầu bình luận của BBC,
nhưng đã đề cập đến các cáo buộc của chúng tôi trên mạng xã hội: "Mặc
dù Russkaya Obshina là một cộng đồng không chính thức, không có tư cách
pháp nhân và không có thành viên chính thức, nhưng những 'nhà tư tưởng
vĩ đại' của BBC bằng cách nào đó đã 'tìm ra' các thành viên hiện
tại và cũ của Obshina… Nếu quý vị tùy tiện kéo bất kỳ ai ngoài đường lại
và gọi họ là thành viên của Obshina, thì có thể gán vào miệng họ bất kỳ
điều vô nghĩa nào mình muốn."
Chúng tôi đã nói chuyện
với một người cho biết anh ta mới rời Russkaya Obshina chỉ vài tháng
trước. Người này là một típ người điển hình trong nhóm – một cựu binh
trở về từ chiến trường Ukraine trong tình trạng bị thương, tìm kiếm mục
đích và vai trò trong xã hội Nga.
Người đàn ông, chúng
tôi gọi là Dimitry, cho biết sẵn sàng chuyển hóa kinh nghiệm quân sự của
mình vào các vấn đề trong nước, mà anh ta coi là hệ quả của "sự xâm
nhập ngoại bang" đối với văn hóa quốc gia.
"Con người từ
các nền văn hóa khác đến và Russkaya Obshina phản ứng như một kháng
thể, ngăn họ gây hại cho cơ thể. Có thể nói Russkaya Obshina giống như
một kiểu bác sĩ," anh ta nói.
Năm ngoái, Giáo hội Chính
thống giáo Nga – một đồng minh quyền lực của chính quyền nước này – đã
khuyến nghị tất cả các giám mục xây dựng quan hệ đối tác với Russkaya
Obshina, qua đó chính thức hóa các mối liên hệ vốn đã tồn tại, đồng thời
hợp thức hóa hơn nữa vai trò của nhóm trong việc thúc đẩy các giá trị
phù hợp với giáo lý của giáo hội.
Theo một số nhà phân
tích, trong bối cảnh chính phủ kiểm soát chặt chẽ đời sống công chúng,
khó có khả năng Russkaya Obshina hoạt động mà không được Điện Kremlin
"bật đèn xanh".
Trong nhiều năm qua, chính phủ Nga đã
tìm cách định vị đất nước như một quốc gia mang tính truyền thống và dân
tộc chủ nghĩa hơn. Xu hướng này càng trở nên mạnh mẽ hơn từ khi cuộc
chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Vào tháng 11 cùng năm, ông
Putin đã ký một sắc lệnh đặc biệt nhằm bảo tồn "các giá trị tinh thần và
đạo đức truyền thống của Nga".
Russkaya Obshina ủng hộ
mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tháng 12/2025, nhóm này
đã thành lập một đơn vị quân sự phối hợp trên tuyến đầu với các thành
viên của Espanola – một nhóm quân sự phi chính quy do các nhóm cổ động
viên bóng đá cực hữu, những kẻ đã bị chính phủ Anh trừng phạt, thành
lập.
Trái với tuyên bố của Russkaya Obshina rằng họ không được các nhà tài trợ lớn hậu thuẫn, tài liệu mà BBC Eye tiếp cận cho thấy có những nhân vật có ảnh hưởng đã tài trợ cho nhóm thông qua một số quỹ từ thiện.
Các
tài liệu tài chính cho thấy một trong hai nhà tài trợ chính là một quỹ
do "vua đường" Igor Khudokormov điều hành. Là một nhà sản xuất thực phẩm
lớn, Khudokormov có quan hệ gần gũi với cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Nga –
hiện là Phó Thủ tướng Dmitry Patrushev.
Theo truyền
thông Nga, cha của ông Patrushev từng là giám đốc cơ quan an ninh Nga và
được cho là thuộc vòng thân cận của ông Putin.
Nguồn hình ảnh, SEIMTVKursk
Chụp lại hình ảnh, Tập đoàn đường của Igor Khudokormov là đối tác thương mại quan trọng của Liên minh châu Âu
Tập
đoàn nông nghiệp của Khudokormov – Prodimex – là đối tác thương mại
quan trọng của Liên minh châu Âu, theo dữ liệu thương mại từ công cụ
tổng hợp ImportGenius có trụ sở tại Mỹ.
Việc ông ta tài
trợ cho Russkaya Obshina – một tổ chức có liên quan đến cuộc chiến ở
Ukraine và những hoạt động bị coi là vi phạm nhân quyền – cần được xem
là điều đáng lo ngại đối với các công ty đang giao dịch với ông ta, theo
ông Tom Keatinge, chuyên gia tài chính và an ninh tại Viện Dịch vụ
Hoàng gia Thống nhất (RUSI).
"Liệu bạn có muốn… một công
ty Nga cung cấp các nguyên liệu quan trọng cho chuỗi thực phẩm, đặc
biệt là [một công ty được điều hành bởi người]… đang tài trợ cho những
hoạt động như vậy không? Đó là câu hỏi mà các chính phủ và doanh nghiệp
phải trả lời," ông nói.
Ông Khudokormov không phản hồi yêu cầu bình luận của BBC.
Nhà
tài trợ còn lại được nhắc tới trong tài liệu là Sergei Mikheev – một
nhà bình luận truyền thông hay lớn tiếng được cho là từng hợp tác với
Điện Kremlin và cơ quan tình báo Nga trong các chiến dịch bầu cử tại một
số quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Nguồn hình ảnh, Russkaya Obshina
Chụp lại hình ảnh, Sergei Mikheev là một người dẫn chương trình nổi tiếng
Mikheev nói với BBC:
"Quỹ từ thiện do tôi thành lập, 'Quỹ Từ thiện Sergei Mikheev', chưa bao
giờ chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho Russkaya Obshina. Mọi tài liệu
được cho là chứng minh điều này đều là giả mạo."
Để hiểu quy mô hoạt động của Russkaya Obshina, BBC Eye đã phân tích hình ảnh và video từ hơn 21.000 bài đăng giai đoạn 2020-2025 trên các kênh mạng xã hội chính của nhóm.
Các
bài đăng cho thấy vụ đột kích đầu tiên dường như diễn ra vào tháng
5/2023 và từ đó đến cuối năm 2025, nhóm này được cho là đã thực hiện hơn
900 cuộc đột kích – trong đó khoảng 300 vụ có sự tham gia của lực lượng
thực thi pháp luật. Con số thực tế có thể còn cao hơn, do không phải
mọi hoạt động đều được công khai trên các kênh mạng xã hội.
BBC cũng
xây dựng một hệ thống AI đa tác nhân – tức để nhiều chương trình AI
phối hợp với nhau, mỗi chương trình đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau
dưới sự chỉ đạo của phóng viên BBC – nhằm thu thập và phân tích
nội dung mạng xã hội của nhiều nhóm dân tộc chủ nghĩa Nga để xác định
nhóm nào hoạt động mạnh nhất trên thực địa.
Kết quả
nghiên cứu, sau khi được các phóng viên rà soát, cho thấy Russkaya
Obshina có mức độ hiện diện trên đường phố tích cực nhất trong số hơn 10
nhóm tương tự.
Russkaya Obshina đã tìm cách định vị
mình trong mạng lưới tuần tra dân sự lâu đời của Nga: các nhóm địa
phương được chính quyền đăng ký và cho phép hỗ trợ cảnh sát duy trì trật
tự công cộng. Tuy nhiên, Russkaya Obshina không được đăng ký để thực
hiện nhiệm vụ này, bất chấp việc cảnh sát có tham gia trong một số cuộc
đột kích của nhóm.
Sergei Ognerubov, người điều hành một
nhóm tuần tra đã đăng ký tại St. Petersburg, cho biết ông cho phép các
thành viên Russkaya Obshina tham gia tổ chức của mình, nhưng chỉ trích
phong trào này nói chung vì thiếu công tác quản lý và phi chính thức.
"Nếu
muốn giải quyết vấn đề nhập cư, hãy tham gia với chúng tôi và làm điều
đó một cách hợp pháp. Cứ xông vào một khu chợ với mặt nạ không phải là
chống nhập cư – nó giống hành vi côn đồ vặt hơn," ông nói.
Alexander
Verkhovsky, một nhà nghiên cứu về cực hữu Nga tại Moscow, cho rằng việc
tùy tiện tấn công một số nhóm người mà không có cơ sở có thể là hành vi
vi phạm pháp luật.
"Russkaya Obshina – nhóm tự nhận là
bảo vệ luật pháp và trật tự – chủ yếu hoạt động bằng cách đe dọa, mà bản
thân điều đó cũng là bất hợp pháp," ông nói, xét tới ngữ cảnh này.
Khi được hỏi về cuộc điều tra của BBC,
Đại sứ quán Nga tại London cho biết: "Sự ủng hộ rộng rãi của công chúng
dành cho Russkaya Obshina phản ánh… sự gia tăng quan tâm tới văn hóa
dân tộc và các truyền thống lịch sử," đồng thời nói thêm rằng "có vẻ
như… sự tham gia dân sự tại Nga đang gây khó chịu cho những người tìm
cách bôi nhọ và làm mất uy tín đất nước chúng tôi."
Đối
với Katya, một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, tiệc đã tàn – và thế
giới cũng như cuộc sống của cô đã bị đảo lộn sau cuộc đột kích, phiên
tòa và khoảng thời gian lao động công ích lau sàn bệnh viện.
"Suốt
10 năm, tôi có một nhịp sống nhất định. Nó khiến tôi hạnh phúc, đó là
cuộc sống của tôi. Bạn cảm thấy gì khi một phần của mình bị lấy đi? Bạn
cảm thấy mất mát."
Andrei Gorianov, Oleg Smirnov, Andreea Jitaru, Amalia Zatari, Serdar Tumgoren và Chris Zubak-Skees tường thuật bổ sung.
***********
Iran công bố '5 yêu cầu của Mỹ' trong đề xuất hòa bình
Mỹ
đưa ra 5 yêu cầu khi phản hồi đề xuất hòa bình, trong đó Washington từ
chối bồi thường và Tehran phải giao nộp uranium, theo truyền thông Iran.
Hãng thông tấn Fars News
của Iran hôm nay dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết 5 điều kiện
chính gồm Mỹ không bồi thường bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong chiến
sự, Tehran phải giao nộp 400 kg uranium làm giàu cao cho Washington, chỉ
một cơ sở hạt nhân Iran được phép hoạt động.
Mỹ cũng sẽ không trả
cho Iran số tài sản của nước này đang bị đóng băng, dù chỉ là 25%.
Washington cũng yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu
vực để mở đường cho đối thoại.
Người Iran mang theo quốc kỳ tham gia mít tinh tại thủ đô Tehran ngày 27/4. Ảnh: AP
"Kể
cả khi đáp ứng toàn bộ điều kiện, Iran vẫn đối mặt với nguy cơ bị Mỹ và
Israel tấn công. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, Mỹ lại muốn đạt
được những mục tiêu mà họ không thể giải quyết trước chiến sự", Fars
News cho hay.
Hãng thông tấn Mehr của Iran cho rằng "Mỹ
không đưa ra nhượng bộ cụ thể nào, nhưng lại muốn đạt được những mục
tiêu mà họ không làm được trong chiến sự", đồng thời cảnh báo điều này
sẽ dẫn đến bế tắc trong đàm phán.
Abolfazl Shekarchi, phát ngôn
viên quân đội Iran, cùng ngày cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald không nên
nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Tây Á. "Nếu Iran bị tập
kích lần nữa, nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ đối mặt những kịch bản tấn
công chưa từng có, bất ngờ và hỗn loạn", ông nói.
Phó chủ tịch
Quốc hội Hamidreza Hajibabaei tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện
pháp nhằm "ngăn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong thời
gian dài" nếu hạ tầng dầu khí của Iran bị tấn công.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Eo biển Hormuz và khu vực lân cận. Đồ họa: Guardian
Mỹ
- Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn
đáp trả của Iran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng
Vịnh. Tehran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết
mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự
bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng biển Iran để
gây sức ép.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan.
Iran
ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ,
trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là
Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh
"quyền chủ quyền" của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả
phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Trưởng
đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Washington phải chấp nhận kế hoạch
hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Fars News)
********
Siêu tàu sân bay Mỹ kết thúc đợt triển khai dài kỷ lục
USS
Gerald R. Ford trở về cảng nhà tại Mỹ sau 326 ngày làm nhiệm vụ, đánh
dấu đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay trong nửa thế kỷ.
Bộ
Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 cho biết hơn 4.500 quân nhân thuộc nhóm tác
chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về
cảng nhà tại Norfolk, bang Virginia.
Tại cầu cảng, Bộ trưởng Quốc
phòng Pete Hegseth cùng khoảng 5.000 thân nhân thủy thủ đoàn tập trung
để chào đón chiến hạm lớn nhất thế giới.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tiến vào căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia, ngày 16/5. Ảnh: AP
Đợt
triển khai bắt đầu từ tháng 6/2025, bao gồm hoạt động liên tục ở nhiều
khu vực gồm biển Bắc, Địa Trung Hải, Caribe và biển Đỏ.
Tàu sân
bay USS Gerald R. Ford đã tham gia các chiến dịch tại Caribe, gồm chống
buôn lậu ma túy, chặn tàu chở dầu thuộc danh sách trừng phạt và bắt giữ
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Sau hơn 100 ngày hoạt động
tại khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh phía Nam (SOUTHCOM), USS Gerald R.
Ford được điều tới Trung Đông để tham gia các chiến dịch quân sự nhằm
vào Iran.
Quá trình triển khai kéo dài khiến con tàu gặp nhiều sự
cố. Hồi tháng 3, một vụ cháy tại phòng giặt trên tàu đã lan sang hệ
thống thông gió. Hơn 100 giường ngủ bị hư hại, hai thủy thủ bị thương và
một người phải sơ tán vào đất liền để điều trị y tế. Tàu sau đó cập
cảng tại đảo Crete để sửa chữa trước khi quay lại nhiệm vụ. USS Gerald
R. Ford cũng được cho là gặp trục trặc đáng kể với hệ thống nhà vệ sinh.
Việc
triển khai 326 ngày vượt xa thời gian hoạt động thông thường khoảng 6-7
tháng của tàu sân bay Mỹ, đồng thời phá kỷ lục 294 ngày mà USS Abraham
Lincoln thiết lập năm 2020 trong đại dịch Covid-19.
Giới chức hải
quân Mỹ kêu gọi thận trọng, không lạm dụng kéo dài thời gian triển khai
tàu sân bay. Đô đốc Daryl Coddle, tư lệnh tác chiến hải quân, nhấn mạnh
rằng tàu sân bay thường được thiết kế cho nhiệm vụ kéo dài khoảng 7
tháng và Mỹ không mong những trường hợp như USS Gerald R. Ford trở thành
thông lệ.
Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (giữa) tại lễ đón thủy thủ đoàn nhóm
tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford về cảng nhà. Ảnh: X/SecWar
USS
Gerald R. Ford bắt đầu hoạt động vào năm 2017, là tàu sân bay mới nhất
của hải quân Mỹ và là chiếc duy nhất thuộc lớp Gerald R. Ford trong tổng
số 11 tàu sân bay đang hoạt động trong biên chế.
Con tàu có khả
năng mang theo hơn 75 máy bay, vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân thế hệ
mới, với hệ thống tác chiến tích hợp và radar băng tần kép. Chi phí đầu
tư cho tàu là khoảng 13 tỷ USD.
(AFP) - Đội bóng đá nữ Bắc Triều Tiên (Naegohyang) đến Hàn Quốc tham gia vòng bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Chuyến
bay qua ngả Bắc Kinh, chở 39 cầu thủ cùng ban huấn luyện đã hạ cánh
xuống sân bay quốc tế Incheon, đánh dấu sự trở lại đầu tiên của 1 đội
thể thao Bắc Triều Tiên sau 8 năm. Sự kiện thu hút đông đảo phóng viên
và người hâm mộ. Trận đấu của 2 đội diễn ra vào thứ Tư 20/05 và thu hút
sự quan tâm với 7.000 vé được bán hết chỉ sau vài giờ. Bộ Thống Nhất Hàn
Quốc tài trợ cho các tổ chức dân sự nhằm cổ vũ cả hai đội bóng, coi sự
kiện này là cơ hội thúc đẩy « sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai miền Triều Tiên ».
(AFP)
- Alex Saab, nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực của Venezuela
thời Nicolas Maduro, bị Caracas trục xuất sang Hoa Kỳ. Thông
báo hôm 16/05/2026 của cơ quan di trú Venezuela nhấn mạnh Alex Naim Saab
là công dân mang quốc tịch Colombia, bị trục xuất sang Mỹ vì liên quan
đến nhiều tội tại Hoa Kỳ. Alex Saab là một doanh nhân Venezuela, gốc
Colombia, được xem là nhân vật trung gian quan trọng của chính quyền
Maduro, đặc biệt trong việc vận hành chương trình phân phối thực phẩm
trợ giá CLAP, vốn bị cáo buộc tham nhũng và gian lận. Theo luật
Venezuela, việc dẫn độ công dân nước này ra nước ngoài bị cấm, nên
Caracas coi Saab là công dân Colombia.
(AFP) - Một ủy ban
độc lập kêu gọi chính phủ các nước châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) thúc đẩy phản ứng khẩn cấp trước các tác động của biến đổi khí hậu
đối với sức khỏe, y tế. Ủy ban liên châu Âu về khí hậu và sức khỏe cảnh báo : « Biến đổi khí hậu không phải là một mối đe dọa trong tương lai », mà « là
một cuộc khủng hoảng hiện tại, đang gia tăng, ảnh hưởng đồng thời đến
sức khỏe, thực phẩm, nước, năng lượng và an ninh quốc gia, nhưng phản
ứng hiện nay chưa tương xứng với quy mô » cuộc khủng hoảng. Trước
thềm Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, ủy ban hôm nay 17/05/2026 đề
nghị WHO chính thức tuyên bố biến đổi khí hậu là « tình trạng khẩn cấp mang tính quốc tế về sức khỏe cộng đồng ».
Quảng cáo
(AFP)
- Pháp : Người đứng đầu Văn phòng trung ương phòng chống tội ác chống
nhân loại và tội phạm thù hận (OCLCH) cảnh báo là có những định kiến rất
nghiêm trọng và nguy hiểm đang hủy hoại xã hội và cuộc đời những người
đồng tính, chuyển giới và song tính. Ông nhắc đến những lời
lăng mạ ngoài đường phố, trên mạng xã hội, các vụ tấn công… trong khi
việc tố cáo vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu của đại tá Nicolas
Philippotin được đưa ra hôm nay 17/05/2026, đúng ngày Thế giới chống kỳ
thị người đồng tính, chuyển giới và song tính. Ngày này được chọn để
tưởng niệm ngày 17/05/1990, khi Tổ chức Y tế Thế giới (OMS) loại bỏ đồng
tính luyến ái khỏi danh sách các bệnh tâm thần.
******
Sự trỗi dậy của nhóm 'hiệp sĩ đường phố' ở Nga: đeo mặt nạ tấn công phụ nữ
Christopher Giles, Julia Luft
10–13 minutes
Chụp lại hình ảnh, Katya cho biết hiện cô sống trong sợ hãi sau khi bị kết án hình sự
Tác giả, Christopher Giles
Tác giả, Julia Luft
Vai trò, BBC Eye
Được đăng
Thời gian đọc: 11 phút
Cảnh báo: Bài viết có trích dẫn ngôn ngữ mang tính xúc phạm
Katya
đang chuẩn bị thổi nến mừng sinh nhật 30 tuổi tại một hộp đêm thì những
người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ xông vào, thóa mạ và tấn công những
người bạn của cô.
"Họ gọi chúng tôi là 'bọn pê đê biến
thái' và 'gái đực'. Tôi nghe thấy âm thanh bạo lực khắp mọi nơi," cô nói
với một cuộc điều tra của BBC World Service.
Cô kể rằng mẹ cô đã bị bắt phải quỳ xuống và chống tay xuống đất.
Cuộc
đột kích này do một nhóm 'hiệp sĩ đường phố' mang tên Russkaya Obshina
khởi xướng. Nhóm này muốn thúc đẩy chương trình hành động của Tổng thống
Vladimir Putin nhằm xóa bỏ điều mà nhà lãnh đạo này mô tả là chủ nghĩa
tự do phương Tây và thúc đẩy các giá trị gia đình truyền thống.
Đôi lúc, cảnh sát chính quy cũng tham gia vào những vụ đột kích như vậy của nhóm này.
Russkaya
Obshina sau đó đã đăng video lên mạng xã hội, tuyên bố họ đang tìm bằng
chứng về "tuyên truyền" LGBT – điều bị coi là bất hợp pháp ở Nga.
Không tìm thấy bằng chứng nào, nhưng Katya vẫn bị lực lượng chức năng thẩm vấn.
Chín tháng sau, cô bị kết tội báng bổ thần thánh vì trong quán có treo một đèn neon hình thánh giá màu đỏ.
Chụp lại hình ảnh, Lực lượng thực thi pháp luật (trong ảnh đang ghì một vị khách xuống sàn) đã tham gia cuộc đột kích vào bữa tiệc của Katya
Russkaya
Obshina là nhóm lớn nhất trong mạng lưới các tổ chức dân tộc chủ nghĩa ở
Nga, và số vụ đột kích do nhóm này thực hiện đã tăng nhanh trong hai
năm qua, theo cuộc điều tra của BBC.
Chúng tôi
phát hiện dấu hiệu cho thấy nhóm có thể nhận tài trợ từ các quỹ từ thiện
do những nhân vật thân Điện Kremlin điều hành.
Katya,
người nổi tiếng ở thành phố Arkhangelsk vì tổ chức các bữa tiệc cho cộng
đồng phi truyền thống, nói rằng trong lúc thẩm vấn, một cán bộ thực thi
pháp luật nói cô không phù hợp với các giá trị truyền thống và "có điều
gì đó không ổn".
Cô bị tuyên án 200 giờ lao động công
ích. Một nhân chứng, thành viên của Russkaya Obshina, nói trước tòa rằng
"hình ảnh cây thánh giá được trưng bày tại bữa tiệc gây ra cho anh ta
cú sốc cảm xúc và bối rối sâu sắc".
Katya nói hiện cô
đang sống trong sợ hãi do bị quấy rối trực tuyến kịch liệt sau khi
truyền thông địa phương và các kênh của Russkaya Obshina đã đưa tin về
vụ việc. Tuy vậy, cô vẫn cho rằng việc chia sẻ câu chuyện với BBC là cần thiết.
Trong năm qua, BBC World Service
đã phỏng vấn một số thành viên hiện tại và cựu thành viên của Russkaya
Obshina, cũng như những người chịu ảnh hưởng từ hoạt động của nhóm này,
tương tự như Katya.
Mọi thứ cho thấy một phong trào gồm
những người Nga dân tộc chủ nghĩa và sùng đạo có động lực cao, chuyên
tuần tra các thị trấn và thành phố, đột kích cửa hàng, kho bãi, ký túc
xá, hộp đêm và phòng khám phá thai để tìm bất kỳ hành vi nào họ cho là
vi phạm giá trị truyền thống và có thể trái luật. Sau đó, họ vận động
việc truy tố những người bị tấn công.
Nguồn hình ảnh, Russkaya Obshina
Chụp lại hình ảnh, Russkaya Obshina có các chi nhánh trên khắp nước Nga
Nhiều
mục tiêu của nhóm này là người nhập cư – các video của Russkaya Obshina
cho thấy các thành viên của nhóm chất vấn những người nhập cư đang làm
việc hoặc nghỉ ngơi, đồng thời cáo buộc họ phạm tội.
Chúng
tôi phát hiện cứ bốn bài đăng của nhóm thì có một bài đề cập đến người
nhập cư và thường xuyên sử dụng ngôn ngữ mang tính phân biệt chủng tộc.
Russkaya Obshina không phản hồi yêu cầu bình luận của BBC,
nhưng đã đề cập đến các cáo buộc của chúng tôi trên mạng xã hội: "Mặc
dù Russkaya Obshina là một cộng đồng không chính thức, không có tư cách
pháp nhân và không có thành viên chính thức, nhưng những 'nhà tư tưởng
vĩ đại' của BBC bằng cách nào đó đã 'tìm ra' các thành viên hiện
tại và cũ của Obshina… Nếu quý vị tùy tiện kéo bất kỳ ai ngoài đường lại
và gọi họ là thành viên của Obshina, thì có thể gán vào miệng họ bất kỳ
điều vô nghĩa nào mình muốn."
Chúng tôi đã nói chuyện
với một người cho biết anh ta mới rời Russkaya Obshina chỉ vài tháng
trước. Người này là một típ người điển hình trong nhóm – một cựu binh
trở về từ chiến trường Ukraine trong tình trạng bị thương, tìm kiếm mục
đích và vai trò trong xã hội Nga.
Người đàn ông, chúng
tôi gọi là Dimitry, cho biết sẵn sàng chuyển hóa kinh nghiệm quân sự của
mình vào các vấn đề trong nước, mà anh ta coi là hệ quả của "sự xâm
nhập ngoại bang" đối với văn hóa quốc gia.
"Con người từ
các nền văn hóa khác đến và Russkaya Obshina phản ứng như một kháng
thể, ngăn họ gây hại cho cơ thể. Có thể nói Russkaya Obshina giống như
một kiểu bác sĩ," anh ta nói.
Năm ngoái, Giáo hội Chính
thống giáo Nga – một đồng minh quyền lực của chính quyền nước này – đã
khuyến nghị tất cả các giám mục xây dựng quan hệ đối tác với Russkaya
Obshina, qua đó chính thức hóa các mối liên hệ vốn đã tồn tại, đồng thời
hợp thức hóa hơn nữa vai trò của nhóm trong việc thúc đẩy các giá trị
phù hợp với giáo lý của giáo hội.
Theo một số nhà phân
tích, trong bối cảnh chính phủ kiểm soát chặt chẽ đời sống công chúng,
khó có khả năng Russkaya Obshina hoạt động mà không được Điện Kremlin
"bật đèn xanh".
Trong nhiều năm qua, chính phủ Nga đã
tìm cách định vị đất nước như một quốc gia mang tính truyền thống và dân
tộc chủ nghĩa hơn. Xu hướng này càng trở nên mạnh mẽ hơn từ khi cuộc
chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Vào tháng 11 cùng năm, ông
Putin đã ký một sắc lệnh đặc biệt nhằm bảo tồn "các giá trị tinh thần và
đạo đức truyền thống của Nga".
Russkaya Obshina ủng hộ
mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tháng 12/2025, nhóm này
đã thành lập một đơn vị quân sự phối hợp trên tuyến đầu với các thành
viên của Espanola – một nhóm quân sự phi chính quy do các nhóm cổ động
viên bóng đá cực hữu, những kẻ đã bị chính phủ Anh trừng phạt, thành
lập.
Trái với tuyên bố của Russkaya Obshina rằng họ không được các nhà tài trợ lớn hậu thuẫn, tài liệu mà BBC Eye tiếp cận cho thấy có những nhân vật có ảnh hưởng đã tài trợ cho nhóm thông qua một số quỹ từ thiện.
Các
tài liệu tài chính cho thấy một trong hai nhà tài trợ chính là một quỹ
do "vua đường" Igor Khudokormov điều hành. Là một nhà sản xuất thực phẩm
lớn, Khudokormov có quan hệ gần gũi với cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Nga –
hiện là Phó Thủ tướng Dmitry Patrushev.
Theo truyền
thông Nga, cha của ông Patrushev từng là giám đốc cơ quan an ninh Nga và
được cho là thuộc vòng thân cận của ông Putin.
Nguồn hình ảnh, SEIMTVKursk
Chụp lại hình ảnh, Tập đoàn đường của Igor Khudokormov là đối tác thương mại quan trọng của Liên minh châu Âu
Tập
đoàn nông nghiệp của Khudokormov – Prodimex – là đối tác thương mại
quan trọng của Liên minh châu Âu, theo dữ liệu thương mại từ công cụ
tổng hợp ImportGenius có trụ sở tại Mỹ.
Việc ông ta tài
trợ cho Russkaya Obshina – một tổ chức có liên quan đến cuộc chiến ở
Ukraine và những hoạt động bị coi là vi phạm nhân quyền – cần được xem
là điều đáng lo ngại đối với các công ty đang giao dịch với ông ta, theo
ông Tom Keatinge, chuyên gia tài chính và an ninh tại Viện Dịch vụ
Hoàng gia Thống nhất (RUSI).
"Liệu bạn có muốn… một công
ty Nga cung cấp các nguyên liệu quan trọng cho chuỗi thực phẩm, đặc
biệt là [một công ty được điều hành bởi người]… đang tài trợ cho những
hoạt động như vậy không? Đó là câu hỏi mà các chính phủ và doanh nghiệp
phải trả lời," ông nói.
Ông Khudokormov không phản hồi yêu cầu bình luận của BBC.
Nhà
tài trợ còn lại được nhắc tới trong tài liệu là Sergei Mikheev – một
nhà bình luận truyền thông hay lớn tiếng được cho là từng hợp tác với
Điện Kremlin và cơ quan tình báo Nga trong các chiến dịch bầu cử tại một
số quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Nguồn hình ảnh, Russkaya Obshina
Chụp lại hình ảnh, Sergei Mikheev là một người dẫn chương trình nổi tiếng
Mikheev nói với BBC:
"Quỹ từ thiện do tôi thành lập, 'Quỹ Từ thiện Sergei Mikheev', chưa bao
giờ chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho Russkaya Obshina. Mọi tài liệu
được cho là chứng minh điều này đều là giả mạo."
Để hiểu quy mô hoạt động của Russkaya Obshina, BBC Eye đã phân tích hình ảnh và video từ hơn 21.000 bài đăng giai đoạn 2020-2025 trên các kênh mạng xã hội chính của nhóm.
Các
bài đăng cho thấy vụ đột kích đầu tiên dường như diễn ra vào tháng
5/2023 và từ đó đến cuối năm 2025, nhóm này được cho là đã thực hiện hơn
900 cuộc đột kích – trong đó khoảng 300 vụ có sự tham gia của lực lượng
thực thi pháp luật. Con số thực tế có thể còn cao hơn, do không phải
mọi hoạt động đều được công khai trên các kênh mạng xã hội.
BBC cũng
xây dựng một hệ thống AI đa tác nhân – tức để nhiều chương trình AI
phối hợp với nhau, mỗi chương trình đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau
dưới sự chỉ đạo của phóng viên BBC – nhằm thu thập và phân tích
nội dung mạng xã hội của nhiều nhóm dân tộc chủ nghĩa Nga để xác định
nhóm nào hoạt động mạnh nhất trên thực địa.
Kết quả
nghiên cứu, sau khi được các phóng viên rà soát, cho thấy Russkaya
Obshina có mức độ hiện diện trên đường phố tích cực nhất trong số hơn 10
nhóm tương tự.
Russkaya Obshina đã tìm cách định vị
mình trong mạng lưới tuần tra dân sự lâu đời của Nga: các nhóm địa
phương được chính quyền đăng ký và cho phép hỗ trợ cảnh sát duy trì trật
tự công cộng. Tuy nhiên, Russkaya Obshina không được đăng ký để thực
hiện nhiệm vụ này, bất chấp việc cảnh sát có tham gia trong một số cuộc
đột kích của nhóm.
Sergei Ognerubov, người điều hành một
nhóm tuần tra đã đăng ký tại St. Petersburg, cho biết ông cho phép các
thành viên Russkaya Obshina tham gia tổ chức của mình, nhưng chỉ trích
phong trào này nói chung vì thiếu công tác quản lý và phi chính thức.
"Nếu
muốn giải quyết vấn đề nhập cư, hãy tham gia với chúng tôi và làm điều
đó một cách hợp pháp. Cứ xông vào một khu chợ với mặt nạ không phải là
chống nhập cư – nó giống hành vi côn đồ vặt hơn," ông nói.
Alexander
Verkhovsky, một nhà nghiên cứu về cực hữu Nga tại Moscow, cho rằng việc
tùy tiện tấn công một số nhóm người mà không có cơ sở có thể là hành vi
vi phạm pháp luật.
"Russkaya Obshina – nhóm tự nhận là
bảo vệ luật pháp và trật tự – chủ yếu hoạt động bằng cách đe dọa, mà bản
thân điều đó cũng là bất hợp pháp," ông nói, xét tới ngữ cảnh này.
Khi được hỏi về cuộc điều tra của BBC,
Đại sứ quán Nga tại London cho biết: "Sự ủng hộ rộng rãi của công chúng
dành cho Russkaya Obshina phản ánh… sự gia tăng quan tâm tới văn hóa
dân tộc và các truyền thống lịch sử," đồng thời nói thêm rằng "có vẻ
như… sự tham gia dân sự tại Nga đang gây khó chịu cho những người tìm
cách bôi nhọ và làm mất uy tín đất nước chúng tôi."
Đối
với Katya, một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, tiệc đã tàn – và thế
giới cũng như cuộc sống của cô đã bị đảo lộn sau cuộc đột kích, phiên
tòa và khoảng thời gian lao động công ích lau sàn bệnh viện.
"Suốt
10 năm, tôi có một nhịp sống nhất định. Nó khiến tôi hạnh phúc, đó là
cuộc sống của tôi. Bạn cảm thấy gì khi một phần của mình bị lấy đi? Bạn
cảm thấy mất mát."
Andrei Gorianov, Oleg Smirnov, Andreea Jitaru, Amalia Zatari, Serdar Tumgoren và Chris Zubak-Skees tường thuật bổ sung.
***********
Iran công bố '5 yêu cầu của Mỹ' trong đề xuất hòa bình
Mỹ
đưa ra 5 yêu cầu khi phản hồi đề xuất hòa bình, trong đó Washington từ
chối bồi thường và Tehran phải giao nộp uranium, theo truyền thông Iran.
Hãng thông tấn Fars News
của Iran hôm nay dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết 5 điều kiện
chính gồm Mỹ không bồi thường bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong chiến
sự, Tehran phải giao nộp 400 kg uranium làm giàu cao cho Washington, chỉ
một cơ sở hạt nhân Iran được phép hoạt động.
Mỹ cũng sẽ không trả
cho Iran số tài sản của nước này đang bị đóng băng, dù chỉ là 25%.
Washington cũng yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu
vực để mở đường cho đối thoại.
Người Iran mang theo quốc kỳ tham gia mít tinh tại thủ đô Tehran ngày 27/4. Ảnh: AP
"Kể
cả khi đáp ứng toàn bộ điều kiện, Iran vẫn đối mặt với nguy cơ bị Mỹ và
Israel tấn công. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, Mỹ lại muốn đạt
được những mục tiêu mà họ không thể giải quyết trước chiến sự", Fars
News cho hay.
Hãng thông tấn Mehr của Iran cho rằng "Mỹ
không đưa ra nhượng bộ cụ thể nào, nhưng lại muốn đạt được những mục
tiêu mà họ không làm được trong chiến sự", đồng thời cảnh báo điều này
sẽ dẫn đến bế tắc trong đàm phán.
Abolfazl Shekarchi, phát ngôn
viên quân đội Iran, cùng ngày cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald không nên
nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Tây Á. "Nếu Iran bị tập
kích lần nữa, nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ đối mặt những kịch bản tấn
công chưa từng có, bất ngờ và hỗn loạn", ông nói.
Phó chủ tịch
Quốc hội Hamidreza Hajibabaei tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện
pháp nhằm "ngăn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong thời
gian dài" nếu hạ tầng dầu khí của Iran bị tấn công.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Eo biển Hormuz và khu vực lân cận. Đồ họa: Guardian
Mỹ
- Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn
đáp trả của Iran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng
Vịnh. Tehran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết
mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự
bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng biển Iran để
gây sức ép.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan.
Iran
ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ,
trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là
Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh
"quyền chủ quyền" của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả
phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Trưởng
đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Washington phải chấp nhận kế hoạch
hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Fars News)
********
Siêu tàu sân bay Mỹ kết thúc đợt triển khai dài kỷ lục
USS
Gerald R. Ford trở về cảng nhà tại Mỹ sau 326 ngày làm nhiệm vụ, đánh
dấu đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay trong nửa thế kỷ.
Bộ
Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 cho biết hơn 4.500 quân nhân thuộc nhóm tác
chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về
cảng nhà tại Norfolk, bang Virginia.
Tại cầu cảng, Bộ trưởng Quốc
phòng Pete Hegseth cùng khoảng 5.000 thân nhân thủy thủ đoàn tập trung
để chào đón chiến hạm lớn nhất thế giới.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tiến vào căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia, ngày 16/5. Ảnh: AP
Đợt
triển khai bắt đầu từ tháng 6/2025, bao gồm hoạt động liên tục ở nhiều
khu vực gồm biển Bắc, Địa Trung Hải, Caribe và biển Đỏ.
Tàu sân
bay USS Gerald R. Ford đã tham gia các chiến dịch tại Caribe, gồm chống
buôn lậu ma túy, chặn tàu chở dầu thuộc danh sách trừng phạt và bắt giữ
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Sau hơn 100 ngày hoạt động
tại khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh phía Nam (SOUTHCOM), USS Gerald R.
Ford được điều tới Trung Đông để tham gia các chiến dịch quân sự nhằm
vào Iran.
Quá trình triển khai kéo dài khiến con tàu gặp nhiều sự
cố. Hồi tháng 3, một vụ cháy tại phòng giặt trên tàu đã lan sang hệ
thống thông gió. Hơn 100 giường ngủ bị hư hại, hai thủy thủ bị thương và
một người phải sơ tán vào đất liền để điều trị y tế. Tàu sau đó cập
cảng tại đảo Crete để sửa chữa trước khi quay lại nhiệm vụ. USS Gerald
R. Ford cũng được cho là gặp trục trặc đáng kể với hệ thống nhà vệ sinh.
Việc
triển khai 326 ngày vượt xa thời gian hoạt động thông thường khoảng 6-7
tháng của tàu sân bay Mỹ, đồng thời phá kỷ lục 294 ngày mà USS Abraham
Lincoln thiết lập năm 2020 trong đại dịch Covid-19.
Giới chức hải
quân Mỹ kêu gọi thận trọng, không lạm dụng kéo dài thời gian triển khai
tàu sân bay. Đô đốc Daryl Coddle, tư lệnh tác chiến hải quân, nhấn mạnh
rằng tàu sân bay thường được thiết kế cho nhiệm vụ kéo dài khoảng 7
tháng và Mỹ không mong những trường hợp như USS Gerald R. Ford trở thành
thông lệ.
Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (giữa) tại lễ đón thủy thủ đoàn nhóm
tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford về cảng nhà. Ảnh: X/SecWar
USS
Gerald R. Ford bắt đầu hoạt động vào năm 2017, là tàu sân bay mới nhất
của hải quân Mỹ và là chiếc duy nhất thuộc lớp Gerald R. Ford trong tổng
số 11 tàu sân bay đang hoạt động trong biên chế.
Con tàu có khả
năng mang theo hơn 75 máy bay, vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân thế hệ
mới, với hệ thống tác chiến tích hợp và radar băng tần kép. Chi phí đầu
tư cho tàu là khoảng 13 tỷ USD.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?