Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 27 tháng 6 -2026 :

xxx

taco-BigMautht
**

TIN TỔNG HỢP - RFI

(Reuters) – Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, thủ tướng Úc Antony Albanese hôm nay, 26/06/2026, cam kết sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cơ chế xác minh độ tuổi do các công ty công nghệ triển khai đều dễ dàng bị trẻ em vượt qua.

(AFP) – Nhật Bản : 120 chuyến bay bị hủy vì bão nhiệt đới kép. Hôm nay, 26/06/2026, các hãng Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy các chuyến bay do lo ngại về cơn bão Mekkhala. Bão dự kiến đi qua đảo Kyushu và Shikoku vào cuối tuần và có thể hợp nhất với bão Higos, hiện đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Sự kết hợp này có thể gây ra hiệu ứng Fujiwhara, xảy ra khi hai cơn bão tương tác, khiến cho việc dự đoán hướng đi và sức mạnh của chúng trở nên khó khăn.

(AFP) – Mô hình trí tuệ nhân tạo của Alibaba bị cáo buộc « thiên vị » Trung Quốc. Sau hơn ba tuần thử nghiệm, bộ Kinh tế và Tài chính Pháp hôm nay, 26/06/2026, trả lời AFP, cho biết mô hình AI Qwen mà tập đoàn Trung Quốc Alibaba giới thiệu tại hội chợ thương mại VivaTech ở Pháp, đã đưa ra các phản hồi « thiên vị »« thiếu khách quan » về những chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Do vậy mà bộ này đã quyết định ngưng sử dụng mô hình AI Qwen. 

(AFP) – Mỹ :  Số người chết, khi bị Cảnh sát di trú ICE tạm giam, tăng gấp 4 lần so với thời tổng thống Biden. Theo báo cáo của hai tổ chức phi chính phủ HRW và Giới y bác sĩ vì Nhân quyền, công bố hôm qua, 25/06/2026, kể từ khi tổng thống Donald Trump trở lại cầm quyền, ít nhất 52 người chết tại các trung tâm giam giữ của Cảnh sát Di trú liên bang ICE.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

(Politico.com) – Hơn một triệu di dân đến từ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Tòa án Tối cao Mỹ hôm qua, 25/06/2026, ra phán quyết bật đèn xanh cho tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) với di dân từ 13 quốc gia, chạy trốn chiến tranh hay bạo lực, trong đó có Haiti, Syria, Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal.

(AFP) – Bán đảo Crimée : Chính quyền chiếm đóng Nga ban bố « tình trạng khẩn cấp »Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksyonov, trên Telegram hôm nay, 26/06/2026, cho biết, việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Hôm qua, nhà cầm quyền Crimée thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. 


*******

Mỹ lần đầu tiên tấn công Iran sau thỏa thuận hòa bình sơ bộ


Máy bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Máy bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng tin CNN dẫn thông báo ngày 26/6 của CENTCOM viết: "Máy bay Mỹ đã tấn công các nhà kho tên lửa và máy bay không người lái cũng như các trạm radar ven biển của Iran... Hành động gây hấn vô cớ chống lại tàu vận tải thương mại của Iran rõ ràng đã vi phạm lệnh ngừng bắn". 

Cuộc không kích mới của Mỹ là để đáp trả việc Iran tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tàu thương mại mang cờ Singapore M/V Ever Lovely ở eo biển Hormuz một ngày trước đó. 

Một quan chức Mỹ nói với CNN các cuộc không kích ngày 26/6 không phản ánh sự trở lại của các hoạt động chiến đấu quy mô lớn, ít nhất là vào lúc này.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công vào con tàu ở eo biển Hormuz là một “sự vi phạm ngu ngốc” thỏa thuận chấm dứt xung đột. Chiều 26/6, khi được hỏi liệu Iran có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào hay không, ông Trump chỉ nói “Các bạn sẽ biết thôi”.

Truyền thông Iran đưa tin có tiếng nổ trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan phía nam và hai vật thể bay đã bắn trúng một tháp viễn thông gần Sirik. Trước đó, một nguồn tin quân sự tiết lộ, Iran đã nổ súng cảnh cáo đối với các tàu vi phạm ở eo biển Hormuz. 

Các cuộc tấn công của Mỹ và Iran diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi hai nước đang thảo luận việc thực thi bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Hai bên đã đưa ra những cách giải thích trái ngược nhau về thỏa thuận, bất đồng về việc quản lý eo biển Hormuz, số phận kho dự trữ uranium đã được làm giàu của Iran và chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon.


*****

Hơn 1.000 người thương vong vì thảm họa động đất kép ở Venezuela


Theo hãng tin CNN, số người thương vong vì 2 trận động đất dữ dội, liên tiếp nhau ở Venezuela vào chiều 24/6 (giờ địa phương) đang tiếp tục tăng và thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê hiện tại của nhà chức trách do vô số tòa nhà bị sập và hư hại. Chính quyền đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương ra khỏi tòa nhà bị sập vì động đất ở Venezuela. Video: Thị trưởng Baruta Darwin González

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Venezuela hôm nay (25/6), Tổng thống lâm thời Rodriguez cho hay đã có ít nhất 30 dư chấn xảy ra kể từ khi 2 trận động đất chính càn quét bờ biển phía bắc đất nước. Bà Rodriguez nói chính quyền đang điều động các đội cứu hộ từ những khu vực khác trong nước đến vùng La Guaira bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc thủ đô Caracas.

“Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ ở đó… và hiện chúng tôi đang tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp để cứu người dân”, Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh.

Bà Rodriguez tuyên bố đang phối hợp với Liên Hợp Quốc để triển khai lực lượng cứu hộ và làm việc với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để thành lập quỹ ban đầu trị giá 200 triệu USD nhằm tái thiết Venezuela sau thiên tai.

Tổng thống lâm thời Venezuela cũng kêu gọi khu vực tư nhân điều động máy móc hạng nặng tới hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Bà Rodriguez khuyến nghị người dân Venezuela giữ bình tĩnh và “đoàn kết”, ở trong nhà nếu các công trình an toàn. Bà nói thêm rằng Venezuela sẽ tổ chức lễ cầu nguyện toàn quốc của tất cả các tôn giáo vào lúc 19h giờ địa phương.

Các nhân viên cứu hộ Venezuela khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót bị vùi lấp dưới các đống đổ nát sau thảm họa động đất. Video: Hội chữ thập đỏ Venezuela

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Venezuela dỡ bỏ các hạn chế đối với các trang web để giúp người dân tiếp cận thông tin, khẳng định đây có thể là “vấn đề sống còn”. 

Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã kích hoạt chương trình vệ tinh Copernicus để hỗ trợ nỗ lực phục hồi của Venezuela. Theo EU, dữ liệu Copernicus “có thể hỗ trợ công tác chuẩn bị và phòng ngừa bằng cách cung cấp dữ liệu giúp xác định rủi ro và ngăn ngừa thiệt hại về người và tài sản”.

“Tôi xin chia buồn sâu sắc với các nạn nhân của thảm họa động đất ở Venezuela. Chúng tôi đang theo dõi tình hình với đội ngũ nhân viên tại hiện trường và các đối tác của chúng tôi ở đó. Các đối tác được EU tài trợ đã và đang cung cấp viện trợ tại chỗ, Copernicus đã được kích hoạt và chúng tôi sẵn sàng tăng cường hỗ trợ”, Ủy viên EU về viện trợ nhân đạo Hadja Lahbib viết trên mạng xã hội X.

Mỹ, Trung Quốc, Chile, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Pháp đã lập tức cử một đội gồm 85 chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ tới quốc gia Nam Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez, trong đó ông bày tỏ sự đoàn kết và nói Paris sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Caracas.


********

Ông Zelensky tung chiến dịch 40 ngày, quyết ép Nga chấm dứt chiến tranh

Phương Đăng (theo Voiceofemirates) Thứ sáu, ngày 26/06/2026 21:45 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa phê duyệt việc triển khai một chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm tăng cường áp lực về chính trị, ngoại giao và quân sự đối với Nga, với mục tiêu tạo điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột và thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters

Chiến lược gây sức ép trên nhiều mặt trận

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ đồng thời triển khai các biện pháp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tăng cường hoạt động ngoại giao với các đồng minh phương Tây, gia tăng sức ép chính trị và kinh tế đối với Nga.

Kiev kỳ vọng việc đẩy mạnh các nỗ lực này trong khoảng thời gian 40 ngày có thể làm thay đổi tính toán chiến lược của Moscow, buộc Nga phải cân nhắc lại việc tiếp tục chiến dịch quân sự.

Các quan chức Ukraine nhấn mạnh đây không phải là một động thái mang tính hình thức mà là kế hoạch được xây dựng nhằm tận dụng mọi công cụ hiện có để làm suy giảm khả năng duy trì chiến sự của Nga. Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường viện trợ tài chính và quân sự để củng cố vị thế của Kiev.

Phối hợp với phương Tây

Hiệu quả của chiến dịch được cho là phụ thuộc lớn vào mức độ phối hợp giữa Ukraine với các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu.

Kiev đang tiến hành các cuộc tham vấn thường xuyên nhằm thống nhất lập trường quốc tế về cách thức chấm dứt xung đột. Giới lãnh đạo Ukraine cho rằng sự đoàn kết của phương Tây cùng áp lực quốc tế gia tăng sẽ là yếu tố quyết định giúp thúc đẩy một giải pháp chính trị có thể bảo đảm chủ quyền của Ukraine.

Động thái này cũng phản ánh mong muốn của Kiev đưa vấn đề chấm dứt chiến tranh tiếp tục trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc tế, bất chấp những thách thức lớn trên chiến trường.

Ukraine hy vọng các nỗ lực ngoại giao và chính trị mới sẽ tạo thêm động lực cho các sáng kiến đàm phán nghiêm túc hơn trong thời gian tới.

Triển vọng đàm phán vẫn nhiều thách thức

Chiến dịch 40 ngày được công bố trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn gặp nhiều khó khăn do lập trường của Kiev và Moscow còn khác biệt sâu sắc về các điều kiện để đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát kết quả của kế hoạch này để đánh giá liệu nó có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán vốn đang bế tắc hay mở ra cơ hội mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh và ổn định toàn cầu


****

Hàn Quốc huấn luyện nửa triệu quân nhân trở thành 'chiến binh UAV'


UAV Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
Dàn UAV của Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Báo Guardian dẫn lời ông Ahn Gyu-back hôm nay (26/6) phát biểu tại Seoul: "Mọi binh sĩ nên có khả năng sử dụng UAV giống như một khẩu súng cá nhân thứ hai của mình". Theo quan chức này, kế hoạch đào tạo trên là một phần trong cuộc cải tổ chiến lược tác chiến sâu rộng. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kế hoạch mới dự kiến ​​đào tạo 500.000 quân nhân thuộc lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến trở thành “chiến binh UAV".

Ông Ahn nói các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông đã chứng tỏ UAV hiện là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. "Việc sử dụng UAV giá rẻ với số lượng lớn đang làm thay đổi bản chất xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định. Ông đồng thời cảnh báo Triều Tiên cũng đang tiếp tục phát triển khả năng vũ khí, làm gia tăng mối đe dọa đối với các cơ sở quân sự và dân sự ở Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc dự định mua khoảng 11.000 UAV thương mại cho mục đích huấn luyện vào cuối năm nay, tăng lên 60.000 chiếc vào năm 2029, cùng với hơn 20.000 UAV chiến đấu giá rẻ dùng một lần vào năm 2030.

Seoul cũng tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển UAV tầm xa tự chế tạo trong nước, có tên gọi K-Lucas. Ngoài ra, Hàn Quốc còn có kế hoạch mở rộng các hệ thống chống UAV như vũ khí laser và vũ khí vi sóng công suất cao. 

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại về khả năng UAV của Triều Tiên và sau một sự cố của lực lượng an ninh Seoul vào năm 2022, khi 5 UAV cỡ nhỏ của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc.


*******

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Crimea

Giới chức Crimea ban bố "tình trạng khẩn cấp" nhằm giảm thiểu hệ lụy do những đợt tập kích ngày càng dồn dập của Ukraine nhằm vào bán đảo.

"Chính quyền đã thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp cấp vùng tại Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol", Sergey Aksyonov, lãnh đạo tỉnh Crimea, thông báo trên mạng xã hội hôm nay.

Ông nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép "giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo vận hành ổn định của tất cả lĩnh vực".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ bể chứa ở Kerch, bán đảo Crimea sau vụ tập kích ngày 20/6. Ảnh: Reuters

Ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ bể chứa ở Kerch, bán đảo Crimea sau vụ tập kích ngày 20/6. Ảnh: Reuters

Advertisement

00:00/01:00

Bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập năm 2014, phải chật vật đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu và mất điện diện rộng, hệ quả từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine.

Trong tuyên bố được đăng ngày 25/6, ông Aksyonov thừa nhận Crimea đang trải qua "giai đoạn đầy thách thức" và "tình hình nhiên liệu" là bài toán nan giải nhất. Ông thêm rằng không thể tiết lộ cụ thể kế hoạch ứng phó, nhưng khẳng định "chúng tôi đang tích cực hành động".

Tỉnh trưởng Aksyonov cũng cho hay quân đội Nga không thể bảo vệ toàn vẹn cho bán đảo Crimea. "Đáng tiếc là hiện nay không có hệ thống phòng không nào trên thế giới đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyệt đối", ông nói.

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Telegraph

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Telegraph

Quân đội Ukraine những tuần gần đây liên tiếp tập kích nhằm vào hệ thống hậu cần, cơ sở năng lượng và những mục tiêu ở bán đảo Crimea và khu vực Moskva giành được trong chiến sự, cũng như các vùng đô thị nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Kiev khẳng định đây là "lời đáp trả thích đáng" cho các đợt oanh tạc gần như hàng ngày của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/6 tuyên bố phê duyệt chiến dịch "tập kích 40 ngày" do Cơ quan An ninh Ukraine đề xuất với mục tiêu gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột.

Thanh Tâm (Theo AFP, Kyiv Independent)


****

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 27 tháng 6 -2026 :

xxx

taco-BigMautht
**

TIN TỔNG HỢP - RFI

(Reuters) – Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, thủ tướng Úc Antony Albanese hôm nay, 26/06/2026, cam kết sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cơ chế xác minh độ tuổi do các công ty công nghệ triển khai đều dễ dàng bị trẻ em vượt qua.

(AFP) – Nhật Bản : 120 chuyến bay bị hủy vì bão nhiệt đới kép. Hôm nay, 26/06/2026, các hãng Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy các chuyến bay do lo ngại về cơn bão Mekkhala. Bão dự kiến đi qua đảo Kyushu và Shikoku vào cuối tuần và có thể hợp nhất với bão Higos, hiện đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Sự kết hợp này có thể gây ra hiệu ứng Fujiwhara, xảy ra khi hai cơn bão tương tác, khiến cho việc dự đoán hướng đi và sức mạnh của chúng trở nên khó khăn.

(AFP) – Mô hình trí tuệ nhân tạo của Alibaba bị cáo buộc « thiên vị » Trung Quốc. Sau hơn ba tuần thử nghiệm, bộ Kinh tế và Tài chính Pháp hôm nay, 26/06/2026, trả lời AFP, cho biết mô hình AI Qwen mà tập đoàn Trung Quốc Alibaba giới thiệu tại hội chợ thương mại VivaTech ở Pháp, đã đưa ra các phản hồi « thiên vị »« thiếu khách quan » về những chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Do vậy mà bộ này đã quyết định ngưng sử dụng mô hình AI Qwen. 

(AFP) – Mỹ :  Số người chết, khi bị Cảnh sát di trú ICE tạm giam, tăng gấp 4 lần so với thời tổng thống Biden. Theo báo cáo của hai tổ chức phi chính phủ HRW và Giới y bác sĩ vì Nhân quyền, công bố hôm qua, 25/06/2026, kể từ khi tổng thống Donald Trump trở lại cầm quyền, ít nhất 52 người chết tại các trung tâm giam giữ của Cảnh sát Di trú liên bang ICE.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

(Politico.com) – Hơn một triệu di dân đến từ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Tòa án Tối cao Mỹ hôm qua, 25/06/2026, ra phán quyết bật đèn xanh cho tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) với di dân từ 13 quốc gia, chạy trốn chiến tranh hay bạo lực, trong đó có Haiti, Syria, Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal.

(AFP) – Bán đảo Crimée : Chính quyền chiếm đóng Nga ban bố « tình trạng khẩn cấp »Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksyonov, trên Telegram hôm nay, 26/06/2026, cho biết, việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Hôm qua, nhà cầm quyền Crimée thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. 


*******

Mỹ lần đầu tiên tấn công Iran sau thỏa thuận hòa bình sơ bộ


Máy bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Máy bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng tin CNN dẫn thông báo ngày 26/6 của CENTCOM viết: "Máy bay Mỹ đã tấn công các nhà kho tên lửa và máy bay không người lái cũng như các trạm radar ven biển của Iran... Hành động gây hấn vô cớ chống lại tàu vận tải thương mại của Iran rõ ràng đã vi phạm lệnh ngừng bắn". 

Cuộc không kích mới của Mỹ là để đáp trả việc Iran tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tàu thương mại mang cờ Singapore M/V Ever Lovely ở eo biển Hormuz một ngày trước đó. 

Một quan chức Mỹ nói với CNN các cuộc không kích ngày 26/6 không phản ánh sự trở lại của các hoạt động chiến đấu quy mô lớn, ít nhất là vào lúc này.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công vào con tàu ở eo biển Hormuz là một “sự vi phạm ngu ngốc” thỏa thuận chấm dứt xung đột. Chiều 26/6, khi được hỏi liệu Iran có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào hay không, ông Trump chỉ nói “Các bạn sẽ biết thôi”.

Truyền thông Iran đưa tin có tiếng nổ trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan phía nam và hai vật thể bay đã bắn trúng một tháp viễn thông gần Sirik. Trước đó, một nguồn tin quân sự tiết lộ, Iran đã nổ súng cảnh cáo đối với các tàu vi phạm ở eo biển Hormuz. 

Các cuộc tấn công của Mỹ và Iran diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi hai nước đang thảo luận việc thực thi bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Hai bên đã đưa ra những cách giải thích trái ngược nhau về thỏa thuận, bất đồng về việc quản lý eo biển Hormuz, số phận kho dự trữ uranium đã được làm giàu của Iran và chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon.


*****

Hơn 1.000 người thương vong vì thảm họa động đất kép ở Venezuela


Theo hãng tin CNN, số người thương vong vì 2 trận động đất dữ dội, liên tiếp nhau ở Venezuela vào chiều 24/6 (giờ địa phương) đang tiếp tục tăng và thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê hiện tại của nhà chức trách do vô số tòa nhà bị sập và hư hại. Chính quyền đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương ra khỏi tòa nhà bị sập vì động đất ở Venezuela. Video: Thị trưởng Baruta Darwin González

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Venezuela hôm nay (25/6), Tổng thống lâm thời Rodriguez cho hay đã có ít nhất 30 dư chấn xảy ra kể từ khi 2 trận động đất chính càn quét bờ biển phía bắc đất nước. Bà Rodriguez nói chính quyền đang điều động các đội cứu hộ từ những khu vực khác trong nước đến vùng La Guaira bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc thủ đô Caracas.

“Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ ở đó… và hiện chúng tôi đang tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp để cứu người dân”, Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh.

Bà Rodriguez tuyên bố đang phối hợp với Liên Hợp Quốc để triển khai lực lượng cứu hộ và làm việc với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để thành lập quỹ ban đầu trị giá 200 triệu USD nhằm tái thiết Venezuela sau thiên tai.

Tổng thống lâm thời Venezuela cũng kêu gọi khu vực tư nhân điều động máy móc hạng nặng tới hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Bà Rodriguez khuyến nghị người dân Venezuela giữ bình tĩnh và “đoàn kết”, ở trong nhà nếu các công trình an toàn. Bà nói thêm rằng Venezuela sẽ tổ chức lễ cầu nguyện toàn quốc của tất cả các tôn giáo vào lúc 19h giờ địa phương.

Các nhân viên cứu hộ Venezuela khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót bị vùi lấp dưới các đống đổ nát sau thảm họa động đất. Video: Hội chữ thập đỏ Venezuela

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Venezuela dỡ bỏ các hạn chế đối với các trang web để giúp người dân tiếp cận thông tin, khẳng định đây có thể là “vấn đề sống còn”. 

Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã kích hoạt chương trình vệ tinh Copernicus để hỗ trợ nỗ lực phục hồi của Venezuela. Theo EU, dữ liệu Copernicus “có thể hỗ trợ công tác chuẩn bị và phòng ngừa bằng cách cung cấp dữ liệu giúp xác định rủi ro và ngăn ngừa thiệt hại về người và tài sản”.

“Tôi xin chia buồn sâu sắc với các nạn nhân của thảm họa động đất ở Venezuela. Chúng tôi đang theo dõi tình hình với đội ngũ nhân viên tại hiện trường và các đối tác của chúng tôi ở đó. Các đối tác được EU tài trợ đã và đang cung cấp viện trợ tại chỗ, Copernicus đã được kích hoạt và chúng tôi sẵn sàng tăng cường hỗ trợ”, Ủy viên EU về viện trợ nhân đạo Hadja Lahbib viết trên mạng xã hội X.

Mỹ, Trung Quốc, Chile, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Pháp đã lập tức cử một đội gồm 85 chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ tới quốc gia Nam Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez, trong đó ông bày tỏ sự đoàn kết và nói Paris sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Caracas.


********

Ông Zelensky tung chiến dịch 40 ngày, quyết ép Nga chấm dứt chiến tranh

Phương Đăng (theo Voiceofemirates) Thứ sáu, ngày 26/06/2026 21:45 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa phê duyệt việc triển khai một chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm tăng cường áp lực về chính trị, ngoại giao và quân sự đối với Nga, với mục tiêu tạo điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột và thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters

Chiến lược gây sức ép trên nhiều mặt trận

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ đồng thời triển khai các biện pháp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tăng cường hoạt động ngoại giao với các đồng minh phương Tây, gia tăng sức ép chính trị và kinh tế đối với Nga.

Kiev kỳ vọng việc đẩy mạnh các nỗ lực này trong khoảng thời gian 40 ngày có thể làm thay đổi tính toán chiến lược của Moscow, buộc Nga phải cân nhắc lại việc tiếp tục chiến dịch quân sự.

Các quan chức Ukraine nhấn mạnh đây không phải là một động thái mang tính hình thức mà là kế hoạch được xây dựng nhằm tận dụng mọi công cụ hiện có để làm suy giảm khả năng duy trì chiến sự của Nga. Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường viện trợ tài chính và quân sự để củng cố vị thế của Kiev.

Phối hợp với phương Tây

Hiệu quả của chiến dịch được cho là phụ thuộc lớn vào mức độ phối hợp giữa Ukraine với các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu.

Kiev đang tiến hành các cuộc tham vấn thường xuyên nhằm thống nhất lập trường quốc tế về cách thức chấm dứt xung đột. Giới lãnh đạo Ukraine cho rằng sự đoàn kết của phương Tây cùng áp lực quốc tế gia tăng sẽ là yếu tố quyết định giúp thúc đẩy một giải pháp chính trị có thể bảo đảm chủ quyền của Ukraine.

Động thái này cũng phản ánh mong muốn của Kiev đưa vấn đề chấm dứt chiến tranh tiếp tục trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc tế, bất chấp những thách thức lớn trên chiến trường.

Ukraine hy vọng các nỗ lực ngoại giao và chính trị mới sẽ tạo thêm động lực cho các sáng kiến đàm phán nghiêm túc hơn trong thời gian tới.

Triển vọng đàm phán vẫn nhiều thách thức

Chiến dịch 40 ngày được công bố trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn gặp nhiều khó khăn do lập trường của Kiev và Moscow còn khác biệt sâu sắc về các điều kiện để đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát kết quả của kế hoạch này để đánh giá liệu nó có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán vốn đang bế tắc hay mở ra cơ hội mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh và ổn định toàn cầu


****

Hàn Quốc huấn luyện nửa triệu quân nhân trở thành 'chiến binh UAV'


UAV Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
Dàn UAV của Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Báo Guardian dẫn lời ông Ahn Gyu-back hôm nay (26/6) phát biểu tại Seoul: "Mọi binh sĩ nên có khả năng sử dụng UAV giống như một khẩu súng cá nhân thứ hai của mình". Theo quan chức này, kế hoạch đào tạo trên là một phần trong cuộc cải tổ chiến lược tác chiến sâu rộng. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kế hoạch mới dự kiến ​​đào tạo 500.000 quân nhân thuộc lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến trở thành “chiến binh UAV".

Ông Ahn nói các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông đã chứng tỏ UAV hiện là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. "Việc sử dụng UAV giá rẻ với số lượng lớn đang làm thay đổi bản chất xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định. Ông đồng thời cảnh báo Triều Tiên cũng đang tiếp tục phát triển khả năng vũ khí, làm gia tăng mối đe dọa đối với các cơ sở quân sự và dân sự ở Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc dự định mua khoảng 11.000 UAV thương mại cho mục đích huấn luyện vào cuối năm nay, tăng lên 60.000 chiếc vào năm 2029, cùng với hơn 20.000 UAV chiến đấu giá rẻ dùng một lần vào năm 2030.

Seoul cũng tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển UAV tầm xa tự chế tạo trong nước, có tên gọi K-Lucas. Ngoài ra, Hàn Quốc còn có kế hoạch mở rộng các hệ thống chống UAV như vũ khí laser và vũ khí vi sóng công suất cao. 

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại về khả năng UAV của Triều Tiên và sau một sự cố của lực lượng an ninh Seoul vào năm 2022, khi 5 UAV cỡ nhỏ của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc.


*******

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Crimea

Giới chức Crimea ban bố "tình trạng khẩn cấp" nhằm giảm thiểu hệ lụy do những đợt tập kích ngày càng dồn dập của Ukraine nhằm vào bán đảo.

"Chính quyền đã thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp cấp vùng tại Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol", Sergey Aksyonov, lãnh đạo tỉnh Crimea, thông báo trên mạng xã hội hôm nay.

Ông nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép "giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo vận hành ổn định của tất cả lĩnh vực".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ bể chứa ở Kerch, bán đảo Crimea sau vụ tập kích ngày 20/6. Ảnh: Reuters

Ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ bể chứa ở Kerch, bán đảo Crimea sau vụ tập kích ngày 20/6. Ảnh: Reuters

Advertisement

00:00/01:00

Bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập năm 2014, phải chật vật đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu và mất điện diện rộng, hệ quả từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine.

Trong tuyên bố được đăng ngày 25/6, ông Aksyonov thừa nhận Crimea đang trải qua "giai đoạn đầy thách thức" và "tình hình nhiên liệu" là bài toán nan giải nhất. Ông thêm rằng không thể tiết lộ cụ thể kế hoạch ứng phó, nhưng khẳng định "chúng tôi đang tích cực hành động".

Tỉnh trưởng Aksyonov cũng cho hay quân đội Nga không thể bảo vệ toàn vẹn cho bán đảo Crimea. "Đáng tiếc là hiện nay không có hệ thống phòng không nào trên thế giới đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyệt đối", ông nói.

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Telegraph

Bán đảo Crimea. Đồ họa: Telegraph

Quân đội Ukraine những tuần gần đây liên tiếp tập kích nhằm vào hệ thống hậu cần, cơ sở năng lượng và những mục tiêu ở bán đảo Crimea và khu vực Moskva giành được trong chiến sự, cũng như các vùng đô thị nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Kiev khẳng định đây là "lời đáp trả thích đáng" cho các đợt oanh tạc gần như hàng ngày của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/6 tuyên bố phê duyệt chiến dịch "tập kích 40 ngày" do Cơ quan An ninh Ukraine đề xuất với mục tiêu gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột.

Thanh Tâm (Theo AFP, Kyiv Independent)


****

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm