Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 19 tháng 02 -2026 :

xxx

DoNan-chandung 2

************

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Pháp : Bắt thêm 2 nghi phạm liên quan vụ đánh chết nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque tại Lyon, theo thông báo của nhà chức trách hôm nay, 18/02/2026. Trước đó, 9 người khác đã bị tạm giữ. Deranque đã bị ít nhất 6 người đánh hội đồng ngày 14/02 khi tham gia một cuộc biểu tình chống một chính khách cực tả thuộc đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) đến thuyết trình tại một đại học ở Lyon. Một trợ lý của nghị sĩ Raphael Arnault, cũng thuộc đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, nằm trong số những người đầu tiên bị bắt. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa phe cực hữu và cực tả trước bầu cử địa phương vào tháng 03/2026 và bầu cử tổng thống 2027.

(AFP) – Lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 01/2026. Theo số liệu chính thức được công bố hôm nay, 18/02/2026, lượng du khách Hoa Lục đến xứ hoa anh đào giảm xuống còn 385.000 người so với 980.500 cùng kỳ năm trước, do căng thẳng chính trị giữa Tokyo và Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã khuyến cáo công dân tránh du lịch Nhật Bản do mối quan hệ song phương xấu đi sau khi thủ tướng Sanae Takaichi nêu khả năng Nhật Bản can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Ngược lại, du khách đến Nhật Bản từ Hàn Quốc và Đài Loan lại tăng kỷ lục.

(AFP) – Washington bổ nhiệm đặc sứ mới cho vùng Tây Tạng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17/02/2026 đã bổ nhiệm Riley Barnes, trợ lý của ông phụ trách về dân chủ, nhân quyền và việc làm, làm điều phối viên mới về các vấn đề liên quan đến Tây Tạng, vùng mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trong một thông điệp được công bố nhân Năm mới Tây Tạng, ngoại trưởng Mỹ viết: « Hoa Kỳ vẫn cam kết ủng hộ các quyền bất khả xâm phạm của người dân Tây Tạng và các di sản ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo đặc sắc của họ ». Bắc Kinh ngay lập tức đã giận dữ phản ứng, xem quyết định của Washington là « can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc chưa bao giờ công nhận điều đó », đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc « không dung thứ bất kỳ sự can thiệp nào từ các thế lực bên ngoài ».

(AFP) – AI : Google thông báo lắp đường cáp ngầm từ Ấn Độ. Thông báo được hãng Google đưa ra ngày 18/02/2026 tại Thượng đỉnh Thế giới về AI đang diễn ra tại New Dehli. Thông cáo của Google còn nêu rõ « ba điểm kết nối dưới biển sẽ nối Ấn Độ với Singapore, Nam Phi và Úc ». Mục tiêu của dự án là thúc đẩy khả năng phát triển trí tuệ nhân tạo tại quốc gia đông dân nhất hành tinh này.

(AFP) – Iran và Nga chuẩn bị tập trận tại vùng biển Oman. Hãng thông tấn Isna của Iran hôm nay, 18/02/2026, loan báo cuộc « tập trận hải quân chung » sẽ diễn ra vào ngày mai ở vùng biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương. Mục tiêu là tăng cường an ninh hàng hải (trong khu vực này) cũng như tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước. Tuy nhiên, hãng tin Iran không cho biết rõ chiến dịch này kéo dài bao lâu.


*********

Tổng thống Mỹ thông báo những dự án đầu tư đầu tiên của Nhật theo thỏa thuận thương mại - RFI

Anh Vũ

Ngày 17/02/2026, tổng thống Donald Trump đã thông báo ba dự án đầu tiên của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại được ký kết giữa Tokyo và Washington hồi tháng 7/2025.

Theo AFP, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi vui mừng thông báo về ba DỰ ÁN TUYỆT VỜI trong các lĩnh vực chiến lược, gồm dầu khí tại bang Texas, sản xuất năng lượng tại Ohio và khai thác khoáng sản thiết yếu ở Georgia.” Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, ba dự án này, trị giá khoảng 36 tỷ đô la, là cam kết đầu tư quan trọng của Nhật vào kinh tế Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại giữa hai nước, đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan bổ sung với hàng hóa Nhật Bản, Tokyo cam kết đến năm 2029 sẽ đầu tư tổng cộng 550 tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ.

Ông Trump nhấn mạnh quy mô các dự án này chỉ có thể đạt được nhờ những điều khoản về thuế quan trong thỏa thuận. Ông cũng cho biết, nhà máy nhiệt điện ở Ohio dự kiến sẽ là “lớn nhất lịch sử”, còn cảng khí hóa lỏng (LNG) tại Texas sẽ giúp củng cố vị thế năng lượng của Mỹ. Bộ trưởng Lutnick cho biết thêm cảng dầu nước sâu ở Texas sẽ cho phép Mỹ xuất khẩu 20-30 tỷ đô la dầu thô mỗi năm.

Hai nước đã thống nhất mức trần thuế nhập khẩu của Mỹ với hàng hóa Nhật là 15%, đổi lại các doanh nghiệp Nhật sẽ đầu tư 550 tỷ đôla trên đất Mỹ. Theo thỏa thuận, Washington sẽ quyết định các dự án nhận vốn, dựa trên đề xuất từ ủy ban hai bên và phê duyệt cuối cùng từ tổng thống Trump. Sau khi được chọn, các nhà đầu tư Nhật phải đưa ra đảm bảo tài chính trong vòng 45 ngày.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

Lợi nhuận từ các dự án sẽ được chia đều cho đến khi phía Nhật Bản thu hồi vốn, sau đó 90% lợi nhuận sẽ thuộc về phía Mỹ. Ông Lutnick giải thích : “Nhật Bản mang tới nguồn vốn, hạ tầng được xây dựng tại Mỹ, và cơ cấu lợi nhuận đảm bảo Nhật Bản thu hồi đầu tư, đồng thời Mỹ sở hữu thêm tài sản chiến lược và năng lực công nghiệp”.


************

Con gái ông Duterte tuyên bố tranh cử tổng thống Philippines

Tuấn Trần

Báo Inquirer đưa tin, trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Phó Tổng thống Philippines ở thành phố Mandaluyong, bà Sara Duterte đã tiết lộ ý định tranh cử của mình.

Duterte 111.jpg
Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 18/2. Ảnh: Inquirer

Bà Sara nói: “Tôi đã mất 47 năm để hiểu được rằng cuộc đời tôi vốn không chỉ thuộc về riêng tôi… Trong một thời gian dài, tôi đã tự đặt câu hỏi về gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình, đất nước và tất cả những người cần đến tôi. Tôi là Sara Duterte. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Philippines”.

Báo The Guardian của Anh cho biết, bà Sara Duterte từng là đồng minh của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr trong cuộc bầu cử hồi năm 2022. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, bà đã từ chức khỏi Nội các Philippines sau khi có bất đồng với ông Marcos Jr và vẫn giữ chức Phó Tổng thống.

Mối quan hệ giữa bà Sara Duterte và ông Marcos Jr tiếp tục xấu đi sau khi chính quyền Manila vào tháng 3 năm ngoái đã thực hiện lệnh bắt cha bà là cựu Tổng thống Rodrigo Duterte tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Được biết, ICC từ lâu cáo buộc chính quyền Philippines dưới thời cựu Tổng thống Duterte thực hiện nhiều hành vi bạo lực nhằm vào các tổ chức ma túy, khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte muốn được hỏa táng nếu qua đời ở Hà Lan

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, ông muốn được hỏa táng nếu qua đời trong khoảng thời gian bị giam giữ tại nhà tù ở The Hague, Hà Lan.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte thắng cử Thị trưởng dù đang bị ICC giam giữ

Bất chấp việc đang bị Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) giam giữ, cựu Tổng thống Philippines Duterte vẫn giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tranh cử Thị trưởng thành phố Davao.


**************

Tài tử 'Bố già' qua đời

MỹTài tử gạo cội Robert Duvall, đóng vai Tom Hagen trong phim "Bố già", qua đời ở tuổi 95, khép lại sự nghiệp kéo dài sáu thập niên.

Theo NBC News, gia đình thông báo ông qua đời hôm 15/2 tại nhà riêng ở Middleburg, bang Virginia. Người thân không công bố nguyên nhân cụ thể, chỉ cho biết ông ra đi thanh thản, do tuổi già, sức yếu. Những năm cuối đời, ông sống cùng gia đình tại trang trại ở Virginia. Các phim cuối cùng của ông là Widows (2018) và Hustle (2022).

Vợ ông, bà Luciana Duvall, nói: "Với thế giới, ông là diễn viên đoạt Oscar, là đạo diễn, người kể chuyện. Với tôi, ông là tất cả". Gia đình mong khán giả tưởng nhớ diễn viên bằng cách xem lại các bộ phim của ông.

Al Pacino, bạn diễn trong phim Bố già, cho biết vinh dự khi được làm việc cùng Duvall, gọi ông là "một diễn viên thiên bẩm". Đạo diễn Francis Ford Coppola của Bố già nói sự ra đi của ông là mất mát lớn, nhấn mạnh Duvall là phần không thể thiếu của hãng phim American Zoetrope.

Diễn viên Bố già qua đời

Robert Duvall tại Liên hoan phim Toronto, Canada, năm 2018. Ảnh: AP

Robert Duvall sinh ngày 5/1/1931 tại San Diego, trong gia đình có cha là đô đốc hải quân Mỹ. Tuổi thơ theo chân gia đình qua nhiều căn cứ quân sự giúp ông sớm quan sát, ghi nhớ giọng nói và cử chỉ của nhiều tầng lớp người - vốn sống sau này trở thành chất liệu diễn xuất. Ông học tại Principia College, phục vụ hai năm trong quân đội Mỹ, rồi theo học diễn xuất tại Neighborhood Playhouse ở New York, cùng thời với Dustin Hoffman và Gene Hackman.

Ông bén duyên điện ảnh năm 1962 với vai Boo Radley trong To Kill a Mockingbird, một nhân vật ít thoại nhưng có chiều sâu nội tâm. Thập niên 1970 đánh dấu bước ngoặt khi Duvall vào vai luật sư Tom Hagen, vị quân sư điềm tĩnh của gia đình Corleone - trong series Bố già. Vai diễn mang về cho ông đề cử Oscar đầu tiên cho Nam diễn viên phụ xuất sắc, đồng thời đưa tên tuổi ông lên hàng ngũ những gương mặt tiêu biểu của Hollywood. Năm 1979, ông tiếp tục ghi dấu với hình ảnh trung tá Kilgore trong Apocalypse Now.

Robert Duvall (trái) và Marlon Brando trong Bố già. Ảnh: Everett Collection

Robert Duvall (trái) và Marlon Brando trong "Bố già". Ảnh: Everett Collection

Năm 1984, ông đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi giành tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc, với vai ca sĩ nhạc đồng quê sa cơ của Tender Mercies. Trong phim, ông tự thể hiện các ca khúc, khắc họa hành trình tìm lại chính mình của một người đàn ông từng chìm trong men rượu. Ngoài chiến thắng này, ông còn nhận thêm sáu đề cử Oscar khác cho các phim như The Great Santini, The Apostle, A Civil Action và The Judge.

Song song điện ảnh, Duvall để lại dấu ấn ở truyền hình. Ông từng nói vai diễn tâm đắc nhất là cao bồi Augustus McCrae trong mini-series Lonesome Dove. Tác phẩm giúp ông nhận đề cử Emmy. Năm 2006, ông giành hai giải Emmy cho series Broken Trail, gồm Nam chính xuất sắc và Phim ngắn tập xuất sắc với vai trò nhà sản xuất.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Duvall được đề cử bảy giải Oscar, bảy Quả Cầu Vàng, giành một BAFTA, bốn Quả Cầu Vàng, hai Emmy. Ông thường được giới phê bình ví như "tắc kè hoa" của màn ảnh, có thể hóa thân nhiều dạng tính cách. Tuy nhiên, ông từng nói: "Tôi không trở thành nhân vật. Vẫn là tôi, chỉ được điều chỉnh".

Ngoài diễn xuất, ông thử sức đạo diễn với các phim như Angelo My Love, The Apostle, Assassination TangoWild Horses. The Apostle (1997) - dự án ông tự viết kịch bản, đóng chính - tác phẩm chứa nhiều tâm huyết cá nhân của tài tử - từng giúp ông được đề cử Nam chính xuất sắc của Oscar.

Thanh Thanh (Theo NBC, People)


************

Hạ viện Nhật Bản bầu bà Takaichi làm thủ tướng

Tuấn Trần

Trang thông tấn Kyodo News đưa tin, Hạ viện Nhật Bản ngày 18/2 bắt đầu kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày, với nội dung tập trung vào dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026. Trước khi phiên họp diễn ra, toàn bộ thành viên Nội các của bà Takaichi đã đồng loạt từ chức theo quy định của Hiến pháp Nhật. Cũng trong phiên họp chiều cùng ngày, Hạ viện Nhật Bản đã bỏ phiếu tái bổ nhiệm bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng.

Japan 111.jpg
Bà Sanae Takaichi hôm 18/2. Ảnh: Kyodo News

Dự kiến, bà Takaichi sẽ thành lập Nội các mới vào cuối ngày 18/2 và dường như tất cả các bộ trưởng của bà, trong đó có Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi sẽ giữ nguyên chức vụ mà họ từng đảm nhiệm.

Theo Kyodo News, bà Takaichi sẽ có cuộc họp báo vào tối 18/2 để giải thích về chính tài khóa “có trách nhiệm nhưng quyết liệt” của bà, cũng như kế hoạch tạm ngừng thuế tiêu tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổ chức hôm 8/2, đảng LDP của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi đã có chiến thắng vang dội khi giành được 316 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, vượt xa con số 233 ghế cần thiết để đạt đa số.


**********

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng

Huệ Bình

Trong bối cảnh tương lai của Hoàng gia Nhật Bản đang là tâm điểm chú ý, sự xuất hiện của Công chúa Aiko (con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako) đã mang lại một luồng sinh khí mới.

Theo nhận định của nhà nghiên cứu hoàng gia Takamori Akinori trong ấn bản trực tuyến của tạp chí President, làn sóng mong đợi một nữ Thiên hoàng không còn chỉ là câu chuyện trong nước Nhật mà đang bắt đầu lan tỏa ra quốc tế.

Dấu ấn ngoại giao và sự công nhận đặc biệt tại Lào

Chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Lào vào tháng 11-2025 của Công chúa Aiko được xem là một cột mốc lịch sử. 

Dù Công chúa Aiko tự nhận mình là người có tính cách nhút nhát nhưng tạp chí President ghi nhận cô đã thể hiện một phong thái vô cùng điềm tĩnh với nụ cười rạng rỡ xuyên suốt chuyến công du.

Chi tiết đáng chú ý chính là việc chính phủ Lào đã dành nghi lễ đón tiếp trang trọng tương đương cấp bậc của một "thái tử" cho Công chúa Aiko.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 2.

Công chúa Aiko bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith vào ngày 18-11-2025 tại Vientiane. Ảnh: Mainichi

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 1.

Công chúa Aiko được chào đón nồng nhiệt khi đến khách sạn nơi cô lưu trú vào ngày 17-11-2025 tại thủ đô Vientiane - Lào. Ảnh: Mainichi

Tại buổi hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith, Công chúa Aiko luôn giữ nụ cười rạng rỡ và sự tinh tế trong giao tiếp. Đặc biệt hơn nữa, khả năng kết nối của công chúa không chỉ dừng lại ở giới lãnh đạo cấp cao mà còn lan tỏa đến người dân lao động và trẻ em tại đây.

Những nhà quan sát hoàng gia cho rằng phong thái này của Công chúa Aiko cho thấy sự trưởng thành và sức hút của một biểu tượng hòa bình mới, khiến kỳ vọng vào một "nữ Thiên hoàng" bắt đầu lan rộng ra ngoài biên giới Nhật Bản.

Chú voi nhồi bông và sức mạnh của lòng nhân ái

Một trong những khoảnh khắc lay động lòng người nhất trong chuyến công du chính là khi Công chúa Aiko đến thăm Bệnh viện Nhi đồng Hữu nghị Lào (LFHC - Lao Friends Hospital for Children). Tại đây, cô đã nhận được món quà là chú voi nhồi bông từ một bệnh nhi.

Theo quan sát của chuyên gia hoàng gia được trích dẫn trên tạp chí President, có một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Khi các phụ tá ngỏ ý cầm giúp chú voi để công chúa tiện di chuyển, cô đã nhẹ nhàng từ chối và tiếp tục ôm chặt chú voi vào lòng một cách dịu dàng.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 3.

Công chúa Aiko nhận thú nhồi bông khi đến thăm bệnh viện nhi tại TP Luang Prabang - Lào. Ảnh: Kyodo

Hành động này cho thấy Công chúa Aiko trân trọng tình cảm của đứa trẻ hơn là sự thuận tiện của bản thân hay các quy tắc lễ nghi cứng nhắc. Chính sự chân thành này đã chạm đến trái tim người dân cả hai nước, minh chứng cho một tấm lòng nhân hậu và sự tận tụy mà cô thừa hưởng từ sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của Nhật hoàng.

Con số 70% đầy sức nặng

Sự tỏa sáng của Công chúa Aiko tại nước ngoài đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của người dân trong nước. Dẫn nguồn từ các cuộc khảo sát dư luận mới nhất do báo Yomiuri Mainichi thực hiện, có tới khoảng 70% người dân Nhật Bản ủng hộ việc phụ nữ lên ngôi Thiên hoàng.

Tại sao con số này lại cao đến vậy?

Tạp chí President phân tích rằng trong khi các nhánh hoàng gia khác như gia đình của Thái tử Fumihito (em trai ruột của Nhật hoàng Naruhito) hay Thân vương Takahito (em trai út của Thiên hoàng Hirohito (ông nội của Nhật hoàng hiện tại) liên tục đối mặt với những rạn nứt gia đình hoặc rắc rối cá nhân, thì gia đình Nhật hoàng Naruhito lại trở thành "mẫu hình lý tưởng" về sự gắn kết.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 4.

Công chúa Aiko tham dự tiết học giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại một ngôi trường ở thủ đô Vientiane. Ảnh: Mainichi

Người dân Nhật Bản không chỉ ủng hộ Công chúa Aiko vì cô là con của Thiên hoàng, mà còn vì họ tìm thấy ở cô sự ổn định và đức hạnh cần thiết để duy trì sự tôn nghiêm của Hoàng gia trong kỷ nguyên mới.

Nền tảng giáo dục nghiêm khắc và trách nhiệm phụng sự

Sự tận tụy của Công chúa Aiko không phải là tự nhiên mà có. Nhà nghiên cứu Takamori Akinori chỉ ra rằng cô đã thừa hưởng sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy tình thương từ Nhật hoàng.

Từ thuở nhỏ, công chúa đã thể hiện tâm thế phụng sự qua bài văn "Y tá Aiko". Cho đến nay, cô vẫn duy trì công việc tại Hội Chữ thập đỏ, ngay cả trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Hơn thế nữa, phong thái của cô được hun đúc từ tư duy "lấy dân làm gốc" của Nhật hoàng Naruhito - người luôn nhắc nhở về trách nhiệm thấu hiểu nỗi khổ của người dân.

Chuyến thăm Lào của Công chúa Aiko vì thế  không chỉ là thành công về mặt ngoại giao mà còn là chìa khóa mở ra một chương mới cho thảo luận về kế vị tại Nhật Bản. 

Với lòng nhân ái chân thành, phong thái điềm tĩnh và sự ủng hộ tuyệt đối của đại đa số người dân, Công chúa Aiko đang từng bước chứng minh mình chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí Thiên hoàng tương lai - theo truyền thông Nhật Bản.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 19 tháng 02 -2026 :

xxx

DoNan-chandung 2

************

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Pháp : Bắt thêm 2 nghi phạm liên quan vụ đánh chết nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque tại Lyon, theo thông báo của nhà chức trách hôm nay, 18/02/2026. Trước đó, 9 người khác đã bị tạm giữ. Deranque đã bị ít nhất 6 người đánh hội đồng ngày 14/02 khi tham gia một cuộc biểu tình chống một chính khách cực tả thuộc đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) đến thuyết trình tại một đại học ở Lyon. Một trợ lý của nghị sĩ Raphael Arnault, cũng thuộc đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, nằm trong số những người đầu tiên bị bắt. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa phe cực hữu và cực tả trước bầu cử địa phương vào tháng 03/2026 và bầu cử tổng thống 2027.

(AFP) – Lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 01/2026. Theo số liệu chính thức được công bố hôm nay, 18/02/2026, lượng du khách Hoa Lục đến xứ hoa anh đào giảm xuống còn 385.000 người so với 980.500 cùng kỳ năm trước, do căng thẳng chính trị giữa Tokyo và Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã khuyến cáo công dân tránh du lịch Nhật Bản do mối quan hệ song phương xấu đi sau khi thủ tướng Sanae Takaichi nêu khả năng Nhật Bản can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Ngược lại, du khách đến Nhật Bản từ Hàn Quốc và Đài Loan lại tăng kỷ lục.

(AFP) – Washington bổ nhiệm đặc sứ mới cho vùng Tây Tạng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17/02/2026 đã bổ nhiệm Riley Barnes, trợ lý của ông phụ trách về dân chủ, nhân quyền và việc làm, làm điều phối viên mới về các vấn đề liên quan đến Tây Tạng, vùng mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trong một thông điệp được công bố nhân Năm mới Tây Tạng, ngoại trưởng Mỹ viết: « Hoa Kỳ vẫn cam kết ủng hộ các quyền bất khả xâm phạm của người dân Tây Tạng và các di sản ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo đặc sắc của họ ». Bắc Kinh ngay lập tức đã giận dữ phản ứng, xem quyết định của Washington là « can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc chưa bao giờ công nhận điều đó », đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc « không dung thứ bất kỳ sự can thiệp nào từ các thế lực bên ngoài ».

(AFP) – AI : Google thông báo lắp đường cáp ngầm từ Ấn Độ. Thông báo được hãng Google đưa ra ngày 18/02/2026 tại Thượng đỉnh Thế giới về AI đang diễn ra tại New Dehli. Thông cáo của Google còn nêu rõ « ba điểm kết nối dưới biển sẽ nối Ấn Độ với Singapore, Nam Phi và Úc ». Mục tiêu của dự án là thúc đẩy khả năng phát triển trí tuệ nhân tạo tại quốc gia đông dân nhất hành tinh này.

(AFP) – Iran và Nga chuẩn bị tập trận tại vùng biển Oman. Hãng thông tấn Isna của Iran hôm nay, 18/02/2026, loan báo cuộc « tập trận hải quân chung » sẽ diễn ra vào ngày mai ở vùng biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương. Mục tiêu là tăng cường an ninh hàng hải (trong khu vực này) cũng như tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước. Tuy nhiên, hãng tin Iran không cho biết rõ chiến dịch này kéo dài bao lâu.


*********

Tổng thống Mỹ thông báo những dự án đầu tư đầu tiên của Nhật theo thỏa thuận thương mại - RFI

Anh Vũ

Ngày 17/02/2026, tổng thống Donald Trump đã thông báo ba dự án đầu tiên của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Mỹ, trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại được ký kết giữa Tokyo và Washington hồi tháng 7/2025.

Theo AFP, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi vui mừng thông báo về ba DỰ ÁN TUYỆT VỜI trong các lĩnh vực chiến lược, gồm dầu khí tại bang Texas, sản xuất năng lượng tại Ohio và khai thác khoáng sản thiết yếu ở Georgia.” Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, ba dự án này, trị giá khoảng 36 tỷ đô la, là cam kết đầu tư quan trọng của Nhật vào kinh tế Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại giữa hai nước, đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan bổ sung với hàng hóa Nhật Bản, Tokyo cam kết đến năm 2029 sẽ đầu tư tổng cộng 550 tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ.

Ông Trump nhấn mạnh quy mô các dự án này chỉ có thể đạt được nhờ những điều khoản về thuế quan trong thỏa thuận. Ông cũng cho biết, nhà máy nhiệt điện ở Ohio dự kiến sẽ là “lớn nhất lịch sử”, còn cảng khí hóa lỏng (LNG) tại Texas sẽ giúp củng cố vị thế năng lượng của Mỹ. Bộ trưởng Lutnick cho biết thêm cảng dầu nước sâu ở Texas sẽ cho phép Mỹ xuất khẩu 20-30 tỷ đô la dầu thô mỗi năm.

Hai nước đã thống nhất mức trần thuế nhập khẩu của Mỹ với hàng hóa Nhật là 15%, đổi lại các doanh nghiệp Nhật sẽ đầu tư 550 tỷ đôla trên đất Mỹ. Theo thỏa thuận, Washington sẽ quyết định các dự án nhận vốn, dựa trên đề xuất từ ủy ban hai bên và phê duyệt cuối cùng từ tổng thống Trump. Sau khi được chọn, các nhà đầu tư Nhật phải đưa ra đảm bảo tài chính trong vòng 45 ngày.

AdChoices

Publicité

Quảng cáo

Lợi nhuận từ các dự án sẽ được chia đều cho đến khi phía Nhật Bản thu hồi vốn, sau đó 90% lợi nhuận sẽ thuộc về phía Mỹ. Ông Lutnick giải thích : “Nhật Bản mang tới nguồn vốn, hạ tầng được xây dựng tại Mỹ, và cơ cấu lợi nhuận đảm bảo Nhật Bản thu hồi đầu tư, đồng thời Mỹ sở hữu thêm tài sản chiến lược và năng lực công nghiệp”.


************

Con gái ông Duterte tuyên bố tranh cử tổng thống Philippines

Tuấn Trần

Báo Inquirer đưa tin, trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Phó Tổng thống Philippines ở thành phố Mandaluyong, bà Sara Duterte đã tiết lộ ý định tranh cử của mình.

Duterte 111.jpg
Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 18/2. Ảnh: Inquirer

Bà Sara nói: “Tôi đã mất 47 năm để hiểu được rằng cuộc đời tôi vốn không chỉ thuộc về riêng tôi… Trong một thời gian dài, tôi đã tự đặt câu hỏi về gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình, đất nước và tất cả những người cần đến tôi. Tôi là Sara Duterte. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Philippines”.

Báo The Guardian của Anh cho biết, bà Sara Duterte từng là đồng minh của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr trong cuộc bầu cử hồi năm 2022. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, bà đã từ chức khỏi Nội các Philippines sau khi có bất đồng với ông Marcos Jr và vẫn giữ chức Phó Tổng thống.

Mối quan hệ giữa bà Sara Duterte và ông Marcos Jr tiếp tục xấu đi sau khi chính quyền Manila vào tháng 3 năm ngoái đã thực hiện lệnh bắt cha bà là cựu Tổng thống Rodrigo Duterte tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Được biết, ICC từ lâu cáo buộc chính quyền Philippines dưới thời cựu Tổng thống Duterte thực hiện nhiều hành vi bạo lực nhằm vào các tổ chức ma túy, khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte muốn được hỏa táng nếu qua đời ở Hà Lan

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, ông muốn được hỏa táng nếu qua đời trong khoảng thời gian bị giam giữ tại nhà tù ở The Hague, Hà Lan.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte thắng cử Thị trưởng dù đang bị ICC giam giữ

Bất chấp việc đang bị Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) giam giữ, cựu Tổng thống Philippines Duterte vẫn giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tranh cử Thị trưởng thành phố Davao.


**************

Tài tử 'Bố già' qua đời

MỹTài tử gạo cội Robert Duvall, đóng vai Tom Hagen trong phim "Bố già", qua đời ở tuổi 95, khép lại sự nghiệp kéo dài sáu thập niên.

Theo NBC News, gia đình thông báo ông qua đời hôm 15/2 tại nhà riêng ở Middleburg, bang Virginia. Người thân không công bố nguyên nhân cụ thể, chỉ cho biết ông ra đi thanh thản, do tuổi già, sức yếu. Những năm cuối đời, ông sống cùng gia đình tại trang trại ở Virginia. Các phim cuối cùng của ông là Widows (2018) và Hustle (2022).

Vợ ông, bà Luciana Duvall, nói: "Với thế giới, ông là diễn viên đoạt Oscar, là đạo diễn, người kể chuyện. Với tôi, ông là tất cả". Gia đình mong khán giả tưởng nhớ diễn viên bằng cách xem lại các bộ phim của ông.

Al Pacino, bạn diễn trong phim Bố già, cho biết vinh dự khi được làm việc cùng Duvall, gọi ông là "một diễn viên thiên bẩm". Đạo diễn Francis Ford Coppola của Bố già nói sự ra đi của ông là mất mát lớn, nhấn mạnh Duvall là phần không thể thiếu của hãng phim American Zoetrope.

Diễn viên Bố già qua đời

Robert Duvall tại Liên hoan phim Toronto, Canada, năm 2018. Ảnh: AP

Robert Duvall sinh ngày 5/1/1931 tại San Diego, trong gia đình có cha là đô đốc hải quân Mỹ. Tuổi thơ theo chân gia đình qua nhiều căn cứ quân sự giúp ông sớm quan sát, ghi nhớ giọng nói và cử chỉ của nhiều tầng lớp người - vốn sống sau này trở thành chất liệu diễn xuất. Ông học tại Principia College, phục vụ hai năm trong quân đội Mỹ, rồi theo học diễn xuất tại Neighborhood Playhouse ở New York, cùng thời với Dustin Hoffman và Gene Hackman.

Ông bén duyên điện ảnh năm 1962 với vai Boo Radley trong To Kill a Mockingbird, một nhân vật ít thoại nhưng có chiều sâu nội tâm. Thập niên 1970 đánh dấu bước ngoặt khi Duvall vào vai luật sư Tom Hagen, vị quân sư điềm tĩnh của gia đình Corleone - trong series Bố già. Vai diễn mang về cho ông đề cử Oscar đầu tiên cho Nam diễn viên phụ xuất sắc, đồng thời đưa tên tuổi ông lên hàng ngũ những gương mặt tiêu biểu của Hollywood. Năm 1979, ông tiếp tục ghi dấu với hình ảnh trung tá Kilgore trong Apocalypse Now.

Robert Duvall (trái) và Marlon Brando trong Bố già. Ảnh: Everett Collection

Robert Duvall (trái) và Marlon Brando trong "Bố già". Ảnh: Everett Collection

Năm 1984, ông đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi giành tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc, với vai ca sĩ nhạc đồng quê sa cơ của Tender Mercies. Trong phim, ông tự thể hiện các ca khúc, khắc họa hành trình tìm lại chính mình của một người đàn ông từng chìm trong men rượu. Ngoài chiến thắng này, ông còn nhận thêm sáu đề cử Oscar khác cho các phim như The Great Santini, The Apostle, A Civil Action và The Judge.

Song song điện ảnh, Duvall để lại dấu ấn ở truyền hình. Ông từng nói vai diễn tâm đắc nhất là cao bồi Augustus McCrae trong mini-series Lonesome Dove. Tác phẩm giúp ông nhận đề cử Emmy. Năm 2006, ông giành hai giải Emmy cho series Broken Trail, gồm Nam chính xuất sắc và Phim ngắn tập xuất sắc với vai trò nhà sản xuất.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Duvall được đề cử bảy giải Oscar, bảy Quả Cầu Vàng, giành một BAFTA, bốn Quả Cầu Vàng, hai Emmy. Ông thường được giới phê bình ví như "tắc kè hoa" của màn ảnh, có thể hóa thân nhiều dạng tính cách. Tuy nhiên, ông từng nói: "Tôi không trở thành nhân vật. Vẫn là tôi, chỉ được điều chỉnh".

Ngoài diễn xuất, ông thử sức đạo diễn với các phim như Angelo My Love, The Apostle, Assassination TangoWild Horses. The Apostle (1997) - dự án ông tự viết kịch bản, đóng chính - tác phẩm chứa nhiều tâm huyết cá nhân của tài tử - từng giúp ông được đề cử Nam chính xuất sắc của Oscar.

Thanh Thanh (Theo NBC, People)


************

Hạ viện Nhật Bản bầu bà Takaichi làm thủ tướng

Tuấn Trần

Trang thông tấn Kyodo News đưa tin, Hạ viện Nhật Bản ngày 18/2 bắt đầu kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày, với nội dung tập trung vào dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026. Trước khi phiên họp diễn ra, toàn bộ thành viên Nội các của bà Takaichi đã đồng loạt từ chức theo quy định của Hiến pháp Nhật. Cũng trong phiên họp chiều cùng ngày, Hạ viện Nhật Bản đã bỏ phiếu tái bổ nhiệm bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng.

Japan 111.jpg
Bà Sanae Takaichi hôm 18/2. Ảnh: Kyodo News

Dự kiến, bà Takaichi sẽ thành lập Nội các mới vào cuối ngày 18/2 và dường như tất cả các bộ trưởng của bà, trong đó có Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi sẽ giữ nguyên chức vụ mà họ từng đảm nhiệm.

Theo Kyodo News, bà Takaichi sẽ có cuộc họp báo vào tối 18/2 để giải thích về chính tài khóa “có trách nhiệm nhưng quyết liệt” của bà, cũng như kế hoạch tạm ngừng thuế tiêu tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổ chức hôm 8/2, đảng LDP của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi đã có chiến thắng vang dội khi giành được 316 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, vượt xa con số 233 ghế cần thiết để đạt đa số.


**********

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng

Huệ Bình

Trong bối cảnh tương lai của Hoàng gia Nhật Bản đang là tâm điểm chú ý, sự xuất hiện của Công chúa Aiko (con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako) đã mang lại một luồng sinh khí mới.

Theo nhận định của nhà nghiên cứu hoàng gia Takamori Akinori trong ấn bản trực tuyến của tạp chí President, làn sóng mong đợi một nữ Thiên hoàng không còn chỉ là câu chuyện trong nước Nhật mà đang bắt đầu lan tỏa ra quốc tế.

Dấu ấn ngoại giao và sự công nhận đặc biệt tại Lào

Chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Lào vào tháng 11-2025 của Công chúa Aiko được xem là một cột mốc lịch sử. 

Dù Công chúa Aiko tự nhận mình là người có tính cách nhút nhát nhưng tạp chí President ghi nhận cô đã thể hiện một phong thái vô cùng điềm tĩnh với nụ cười rạng rỡ xuyên suốt chuyến công du.

Chi tiết đáng chú ý chính là việc chính phủ Lào đã dành nghi lễ đón tiếp trang trọng tương đương cấp bậc của một "thái tử" cho Công chúa Aiko.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 2.

Công chúa Aiko bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith vào ngày 18-11-2025 tại Vientiane. Ảnh: Mainichi

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 1.

Công chúa Aiko được chào đón nồng nhiệt khi đến khách sạn nơi cô lưu trú vào ngày 17-11-2025 tại thủ đô Vientiane - Lào. Ảnh: Mainichi

Tại buổi hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith, Công chúa Aiko luôn giữ nụ cười rạng rỡ và sự tinh tế trong giao tiếp. Đặc biệt hơn nữa, khả năng kết nối của công chúa không chỉ dừng lại ở giới lãnh đạo cấp cao mà còn lan tỏa đến người dân lao động và trẻ em tại đây.

Những nhà quan sát hoàng gia cho rằng phong thái này của Công chúa Aiko cho thấy sự trưởng thành và sức hút của một biểu tượng hòa bình mới, khiến kỳ vọng vào một "nữ Thiên hoàng" bắt đầu lan rộng ra ngoài biên giới Nhật Bản.

Chú voi nhồi bông và sức mạnh của lòng nhân ái

Một trong những khoảnh khắc lay động lòng người nhất trong chuyến công du chính là khi Công chúa Aiko đến thăm Bệnh viện Nhi đồng Hữu nghị Lào (LFHC - Lao Friends Hospital for Children). Tại đây, cô đã nhận được món quà là chú voi nhồi bông từ một bệnh nhi.

Theo quan sát của chuyên gia hoàng gia được trích dẫn trên tạp chí President, có một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Khi các phụ tá ngỏ ý cầm giúp chú voi để công chúa tiện di chuyển, cô đã nhẹ nhàng từ chối và tiếp tục ôm chặt chú voi vào lòng một cách dịu dàng.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 3.

Công chúa Aiko nhận thú nhồi bông khi đến thăm bệnh viện nhi tại TP Luang Prabang - Lào. Ảnh: Kyodo

Hành động này cho thấy Công chúa Aiko trân trọng tình cảm của đứa trẻ hơn là sự thuận tiện của bản thân hay các quy tắc lễ nghi cứng nhắc. Chính sự chân thành này đã chạm đến trái tim người dân cả hai nước, minh chứng cho một tấm lòng nhân hậu và sự tận tụy mà cô thừa hưởng từ sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của Nhật hoàng.

Con số 70% đầy sức nặng

Sự tỏa sáng của Công chúa Aiko tại nước ngoài đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của người dân trong nước. Dẫn nguồn từ các cuộc khảo sát dư luận mới nhất do báo Yomiuri Mainichi thực hiện, có tới khoảng 70% người dân Nhật Bản ủng hộ việc phụ nữ lên ngôi Thiên hoàng.

Tại sao con số này lại cao đến vậy?

Tạp chí President phân tích rằng trong khi các nhánh hoàng gia khác như gia đình của Thái tử Fumihito (em trai ruột của Nhật hoàng Naruhito) hay Thân vương Takahito (em trai út của Thiên hoàng Hirohito (ông nội của Nhật hoàng hiện tại) liên tục đối mặt với những rạn nứt gia đình hoặc rắc rối cá nhân, thì gia đình Nhật hoàng Naruhito lại trở thành "mẫu hình lý tưởng" về sự gắn kết.

Nhật Bản kỳ vọng về một nữ Thiên hoàng - Ảnh 4.

Công chúa Aiko tham dự tiết học giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại một ngôi trường ở thủ đô Vientiane. Ảnh: Mainichi

Người dân Nhật Bản không chỉ ủng hộ Công chúa Aiko vì cô là con của Thiên hoàng, mà còn vì họ tìm thấy ở cô sự ổn định và đức hạnh cần thiết để duy trì sự tôn nghiêm của Hoàng gia trong kỷ nguyên mới.

Nền tảng giáo dục nghiêm khắc và trách nhiệm phụng sự

Sự tận tụy của Công chúa Aiko không phải là tự nhiên mà có. Nhà nghiên cứu Takamori Akinori chỉ ra rằng cô đã thừa hưởng sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy tình thương từ Nhật hoàng.

Từ thuở nhỏ, công chúa đã thể hiện tâm thế phụng sự qua bài văn "Y tá Aiko". Cho đến nay, cô vẫn duy trì công việc tại Hội Chữ thập đỏ, ngay cả trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Hơn thế nữa, phong thái của cô được hun đúc từ tư duy "lấy dân làm gốc" của Nhật hoàng Naruhito - người luôn nhắc nhở về trách nhiệm thấu hiểu nỗi khổ của người dân.

Chuyến thăm Lào của Công chúa Aiko vì thế  không chỉ là thành công về mặt ngoại giao mà còn là chìa khóa mở ra một chương mới cho thảo luận về kế vị tại Nhật Bản. 

Với lòng nhân ái chân thành, phong thái điềm tĩnh và sự ủng hộ tuyệt đối của đại đa số người dân, Công chúa Aiko đang từng bước chứng minh mình chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí Thiên hoàng tương lai - theo truyền thông Nhật Bản.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm