Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 20 tháng 02 -2025:

xxx

hoaluc-6*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

(AFP) – Indonesia : 500 dân biểu phải đi tập huấn quân sự. Chính quyền Indonesia cho biết cuộc tập huấn diễn ra từ ngày 21-28/02/2025, liên quan đến 503 thị trưởng, thống đốc vùng và các quan chức cấp vùng khác, tại một học viện quân sự ở Magelang, đảo Java. Tổng thống Prabowo Subianto cũng sẽ tham gia một phần huấn luyện trong đợt này. Tuy nhiên, cuộc tập huấn có thể tiêu tốn khoảng 13,2 tỷ rupi (773.000 euro), do bộ Nội Vụ chi, đã khiến công luận và nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ trích, trong bối cảnh tổng thống Subianto vừa đưa ra quyết định cắt giảm ngân sách. 

(AFP) – Cam Bốt kêu gọi tìm ra giải pháp hòa bình về tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan. Sau khi Thái Lan lên tiếng phản đối một đoạn video được loan tải cho thấy một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, hát bài dân ca dân tộc Khmer, bên ngoài ngôi đền Preah Vihear ở khu vực tranh chấp ở biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt, hôm nay, 19/02/2025, thủ tướng Hun Manet đã kêu gọi giải quyết hòa bình « với Thái Lan », nhưng Cam Bốt có quyền tự vệ, « bao gồm cả sử dụng vũ lực nếu bất cứ quốc gia nào xâm phạm ». Trong nhiều năm qua, Thái Lan và Cam Bốt đã tranh cãi chủ quyền ở khu vực biên giới. Vào năm 2011, nhiều cuộc đụng độ xung quanh đền Preah Vihear đã khiến ít nhất 28 người bỏ mạng, hàng chục ngàn người phải di dời. Năm 2013, Tòa án Công Lý Quốc Tế (ICJ) đã trao chủ quyền cho Cam Bốt đối với khu vực rộng 4,6 km2, dưới chân ngôi đền, nơi mà Thái Lan cũng tuyên bố chủ quyền. 

(AFP) Hàn Quốc tái thẩm vụ ám sát cựu tổng thống Park Chung-hee. Tư pháp Hàn Quốc mở lại hồ sơ vụ án hôm nay 19/02/2025. Tổng thống Park bị lãnh đạo cơ quan tình báo lúc bấy giờ là Kim Jae-gyu bắn chết vào năm 1979. Sau đó, ông Kim đã tuyên bố làm vậy để chấm dứt chế độ độc tài tàn bạo của tổng thống Park chứ không nhằm mục đích giành quyền lực. Kim Jae-gyu bị kết án tử hình và đã thi hành án, nhưng gia đình ông yêu cầu xem xét lại vụ án vào năm 2020 với lý do ông bị tra tấn và không được xét xử công bằng. Tòa án đã quyết định mở lại cuộc điều tra, chủ yếu để xem xét lại vấn đề nổi loạn.

(AFP) – Châu Âu công bố « tầm nhìn » trong ngành nông nghiệp. Một năm sau các cuộc biểu tình của giới nông dân tại khắp châu Âu, hôm nay, 19/02/2025, Liên Hiệp Châu Âu đã công bố các biện pháp nhằm giảm căng thẳng, bảo đảm rằng các nông sản được nhập vào khối tôn trọng các quy định về vệ sinh, môi trường. Khối 27 nước cũng muốn phát triển các công cụ nhằm chống lại cạnh tranh không công bằng từ nước thứ ba, cũng như trước các đe dọa thuế quan từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Kế hoạch này cũng tính đến việc cải cách chính sách nông nghiệp chung châu Âu (PAC), nhằm phân bổ hiệu quả hơn hỗ trợ tài chính cho giới nông dân. 

(Reuters) – Quỹ đầu tư Nga dự báo một số công ty Mỹ sẽ trở lại Nga. Giám đốc quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, Kirill Dmitriev nêu ra khả năng một số công ty Hoa Kỳ sẽ trở lại thị trường Nga sớm nhất là vào quý II năm 2025. Ông Kirill Dmitriev cũng cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã mất khoảng 324 tỷ đô la khi rời khỏi Nga sau khi chiến tranh Ukraina nổ ra. Một số doanh nghiệp chịu thua lỗ, buộc phải chuyển nhượng tài sản với giá thấp. Tuy nhiên, ông Dmitriev cũng cho rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn khi quay lại vì nhiều thị phần đã bị chiếm lĩnh bởi doanh nghiệp nội địa. Sự trở lại của Donald Trump ở Nhà Trắng đã đảo ngược chính sách của phương Tây từ ba năm qua, nối lại đối thoại với Vladimir Putin, và đưa ra khả năng tăng cường hợp tác kinh tế trở lại giữa hai cường quốc.

(AFP) – Úc : 157 cá heo bị mắc cạn, chính quyền quyết định tiêm thuốc “an tử”. Hôm 18/02/2025, một đàn cá heo (thuộc loài false killer whale) gồm 157 con đã bị mắc cạn tại một bãi biển ở Tasmania. Việc giải cứu gặp khó khăn do vị trí xa xôi, địa hình khó khăn. Đến chiều 19/02, chỉ khoảng 90 con còn sống sót, nhưng sức khỏe suy yếu, do bị phơi nắng lâu, dưới trời gió mạnh. Chính quyền Úc hôm nay, đã quyết định an tử những chú cá heo, có thể dài tới 6 mét, thường sống theo đàn, và được phân loại vào nhóm động vật « gần bị đe dọa ». Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao đàn cá heo này bị mắc cạn. 


************

Brazil : Cựu tổng thống Jair Bolsonaro bị truy tố vì âm mưu đảo chính

Viện Công tố Brazil, hôm qua 18/02/2025, đã quyết định truy tố cựu tổng thống Jair Bolsonaro và 33 người khác vì âm mưu đảo chính sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Bolsonaro và các cộng sự bị cáo buộc năm tội danh liên quan đến âm mưu ngăn chặn tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva lên nhậm chức.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro arrives for a luncheon with senators from his support base at the National Congress building in Brasilia, Brazil, Tuesday, Feb. 18, 2025.
Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đến ăn trưa cùng các thượng nghị sĩ từ nhóm ủng hộ ông tại Quốc Hội ở Brasilia, Brazil, ngày 18/02/2025. AP - Eraldo Peres
Quảng cáo

Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sarah Cozzolino tường trình :

Gọng kìm đang siết chặt xung quanh Jair Bolsonaro. Dựa vào cuộc điều tra của cảnh sát liên bang vào tháng 12/2024, tổng chưởng lý cáo buộc cựu tổng thống đứng đầu một "tổ chức tội phạm có tổ chức", và mục tiêu của họ là bảo đảm cho Bolsonaro nắm giữ quyền lực mãi mãi.

Từ chiến dịch phát tán thông tin sai lệch về hệ thống bỏ phiếu điện tử cho đến cuộc bạo động ngày 08/01/2023 tại Brasilia, báo cáo điều tra dài 800 trang của cảnh sát liên bang nêu chi tiết các kế hoạch của 34 bị cáo, trong đó có phụ tá của Jair Bolsonaro, bị giam giữ từ tháng 12 năm ngoái.

Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào Tối Cao Pháp Viện, có thể quyết định mở một phiên tòa. Tuy nhiên, cựu tổng thống hôm qua tuyên bố rằng ông "không lo lắng", chỉ vài giờ trước khi có quyết định truy tố ông.

Trong bối cảnh tỷ lệ được lòng dân của tổng thống Lula đang ở mức thấp nhất, Jair Bolsonaro dường như không từ bỏ ý định ra tranh cử tổng thống vào năm 2026. Ông và những người ủng hộ phủ nhận các cáo buộc trên bằng cụm từ "đàn áp chính trị".


*********

Putin: Ukraine sẽ không bị loại trừ; lòng tin giữa Mỹ và Nga là chìa khóa cho thỏa thuận hòa bình


Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (19/2) cho biết Ukraine sẽ không bị loại khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào việc nâng cao mức độ tin cậy giữa Moscow và Washington.

Phát biểu một ngày sau khi Nga và Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên về cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm, ông Putin cho biết sẽ mất thời gian để thiết lập một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, điều mà cả hai người đều nói rằng họ mong muốn, và không có ích gì khi gặp nhau chỉ để uống trà.

Ông ca ngợi kết quả của cuộc họp hôm thứ Ba tại Ả Rập Saudi, nơi Nga và Hoa Kỳ đã nhất trí chỉ định các nhóm đàm phán về Ukraine và thảo luận về các cách để thiết lập lại quan hệ song phương của họ, mà Điện Kremlin mô tả là “dưới mức không” dưới thời người tiền nhiệm của ông Trump là ông Joe Biden.

“Theo tôi, chúng ta đã thực hiện bước đầu tiên để nối lại công việc trong nhiều lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm”, ông Putin nói trong các bình luận trên truyền hình. Ông cho biết những vấn đề này bao gồm các vấn đề liên quan đến Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu và hợp tác trong không gian.

“Nếu không tăng cường mức độ tin cậy giữa Nga và Hoa Kỳ, thì không thể giải quyết được nhiều vấn đề, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Chính phủ Ukraine và châu Âu không được mời tham dự các cuộc đàm phán tại thủ đô Ả Rập Saudi, điều này làm gia tăng mối lo ngại của họ rằng Nga và Hoa Kỳ có thể đạt được một thỏa thuận mà bỏ qua các lợi ích an ninh quan trọng của họ.

Nhưng ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với châu Âu hoặc với Kyiv, và chính họ đã từ chối đàm phán với Moscow.

PUTIN: ‘KHÔNG AI LOẠI TRỪ UKRAINE’

“Nếu họ muốn, xin hãy để các cuộc đàm phán này diễn ra. Và chúng tôi sẽ sẵn sàng quay lại bàn đàm phán”, ông Putin nói.

“Không ai loại trừ Ukraine”, ông nói, đồng thời thêm rằng do đó không cần phải có phản ứng “cuồng loạn” đối với các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga.

Ông Putin, người đã đưa ra một loạt bình luận tâng bốc ông Trump kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đã ca ngợi “sự kiềm chế” của người Mỹ trước những gì ông gọi là hành vi “thô lỗ” của các đồng minh của Hoa Kỳ.

Ông cho biết ông sẽ “vui lòng gặp ông Donald”.

“Nhưng chúng ta đang ở trong tình huống mà việc gặp nhau để uống trà, cà phê, ngồi lại và nói về tương lai là không đủ. Chúng ta cần đảm bảo rằng các nhóm của chúng ta chuẩn bị các vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cả Hoa Kỳ và Nga, bao gồm - nhưng không chỉ - về đường hướng của Ukraine, để đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được đối với cả hai bên”.

Ông Putin cho biết đây sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ông cho biết chính ông Trump, người đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ trong chiến dịch tranh cử của Hoa Kỳ, hiện nói về một khoảng thời gian sáu tháng.

Ông nói điều này là “tự nhiên” vì ông Trump chỉ đơn giản là bắt đầu nhận được thông tin mới và nó làm thay đổi cách tiếp cận của ông.

Về giá năng lượng, ông Putin cho biết ông, ông Trump và quốc vương Saudi đã có một cuộc trò chuyện ba bên trong quá khứ và cần phải tổ chức một cuộc thảo luận mới theo hình thức đó.


**********

Ông Trump nói lãnh đạo Ukraine phải hành động nhanh vì hòa bình hoặc bị mất nước


Ảnh ghép: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Ảnh ghép: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là “một nhà độc tài không có bầu cử” và nói rằng ông nên hành động nhanh để đảm bảo hòa bình hoặc ông sẽ không còn đất nước nữa.

Ông Trump phát biểu vài giờ sau khi ông Zelenskyy phản pháo lại lời ám chỉ của ông Trump rằng Ukraine chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược toàn diện năm 2022 của Nga, nói rằng tổng thống Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt trong luồng thông tin sai lệch của Nga.

“Một nhà độc tài không có bầu cử, Zelenskyy nên hành động nhanh nếu không ông ta sẽ không còn đất nước nữa”, ông Trump viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth của mình.

Ông Zelenskyy, người đã gặp đặc phái viên của ông Trump về Ukraine Keith Kellogg tại Kyiv vào thứ Tư, cho biết ông muốn nhóm của ông Trump có “nhiều sự thật hơn” về Ukraine, một ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine “không bao giờ nên bắt đầu” cuộc xung đột với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chỉ là 4% là thông tin sai lệch của Nga và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số này đang được thảo luận giữa Mỹ và Nga. Nghĩa là, Tổng thống Trump... thật không may khi sống trong không gian thông tin sai lệch này”, ông Zelenskyy nói với Đài truyền hình Ukraine.

Cuộc thăm dò mới nhất từ Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, từ đầu tháng 2, cho thấy 57% người Ukraine tin tưởng ông Zelenskyy.

Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức tổng thống, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, chấm dứt nỗ lực của Washington nhằm cô lập Nga vì cuộc xâm lược Ukraine bằng cuộc điện đàm Trump-Putin và các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga.

Ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin trong tháng này. Điện Kremlin cho biết cuộc họp như vậy có thể mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nhưng quỹ đầu tư quốc gia của Nga cho biết họ hy vọng một số công ty Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Nga sớm nhất là vào quý 2.


**********

TT Zelenskyy nói ông Trump đang ở trong luồng thông tin sai lệch về Ukraine

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phản pháo vào thứ Tư (19/2) trước lời ám chỉ của ông Donald Trump rằng Ukraine chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược toàn diện năm 2022 của Nga, nói rằng tổng thống Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt trong luồng thông tin sai lệch của Nga.

Phát biểu trước các cuộc đàm phán với phái viên Ukraine của ông Trump một ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine “không bao giờ nên bắt đầu” cuộc xung đột, ông Zelenskyy nói ông muốn nhóm của ông Trump có “nhiều sự thật hơn” về Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ chấp thuận đối với ông chỉ 4% là thông tin sai lệch của Nga và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số này đang được thảo luận giữa Hoa Kỳ và Nga. Nghĩa là, Tổng thống Trump... thật không may lại sống trong không gian thông tin sai lệch này”, ông Zelenskyy nói với Đài truyền hình Ukraine.

Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, chấm dứt nỗ lực của Washington nhằm cô lập Nga vì cuộc xâm lược Ukraine bằng cuộc điện đàm với ông Putin và các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga.

Ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin trong tháng này. Điện Kremlin cho biết một cuộc họp như vậy có thể mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nhưng quỹ đầu tư quốc gia của Nga cho biết họ hy vọng một số công ty Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Nga sớm nhất là vào quý 2.

Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã loại trừ cả Ukraine và châu Âu, mà ông Trump cho là phải tăng cường để đảm bảo bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Ông Zelenskyy đã đề xuất trao cho các công ty Hoa Kỳ quyền khai thác khoáng sản có giá trị ở Ukraine để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ, nhưng cho biết ông Trump không đưa ra lời đề nghị đó.

Ông Zelenskyy nói trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine 67 tỷ đô la vũ khí và 31,5 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách, và rằng yêu cầu của Hoa Kỳ về 500 tỷ đô la khoáng sản là “không phải là một cuộc nói chuyện nghiêm túc”, và rằng ông không thể bán đất nước mình.

Ông dự kiến sẽ gặp phái viên Hoa Kỳ tại Ukraine Keith Kellogg, người khi đến Kyiv đã nói rằng ông mong đợi các cuộc đàm phán quan trọng khi cuộc chiến sắp tròn ba năm.

“Chúng tôi hiểu nhu cầu đảm bảo an ninh", ông Kellogg nói với các nhà báo, cho biết một phần nhiệm vụ của ông sẽ là “ngồi và lắng nghe”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ca ngợi ông Trump vì đã nói rằng sự ủng hộ trước đây của Hoa Kỳ đối với nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO của Ukraine là nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến ở Ukraine.

CHÂU ÂU CHUẨN BỊ CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT MỚI ĐỐI VỚI NGA

Sự đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ của ông Trump đã khiến nước này bất đồng với các đồng minh trong Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên, những người đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga vào thứ Tư, bao gồm cả nhôm và các tàu được cho là chở dầu bị trừng phạt của Nga.

Pháp nói họ không hiểu logic trong bình luận của ông Trump rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược của Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có một cuộc họp không chính thức về Ukraine với một số nhà lãnh đạo châu Âu và đồng minh NATO là Canada lúc 4 giờ chiều, sau cuộc họp tương tự với Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan và Liên minh châu Âu vào thứ Hai.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mặc dù không có thỏa thuận hoàn chỉnh nào trong EU, gồm 27 quốc gia, về cách tiến lên phía trước, các quốc gia đã xoay xở để đạt được nhiều thành tựu.

“Chúng ta cần giữ bình tĩnh và tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, ông nói.

Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng một phần năm Ukraine và thường xuyên tấn công vào các thị trấn và thành phố nằm xa ngoài tuyến đầu dài 1.000 km (600 dặm) trên khắp phía đông và phía nam của nước này, nơi mà họ đang nỗ lực giành thêm lãnh thổ.

Ông Zelenskyy cho biết Nga đã triển khai một loạt máy bay không người lái vào thành phố Odessa ở phía nam vào thứ Tư, làm bốn người bị thương, bao gồm một trẻ em, và tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông cho biết ít nhất 160.000 người không có hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ.

Nga cho biết các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine được thực hiện nhằm làm suy yếu quân đội của nước này. Họ nói rằng họ không cố ý nhắm vào dân thường, mặc dù hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.


**********

Bộ Chính trị yêu cầu không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba ở Việt Nam


Trẻ sơ sinh nằm trong nôi tại một bệnh viện ở Hà Nội. Quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị đã hạn chế các gia đình công chức nhà nước chỉ được có hai con và đe dọa những người vi phạm bằng các hình phạt từ phạt tiền đến đình chỉ tư cách đảng viên.
Trẻ sơ sinh nằm trong nôi tại một bệnh viện ở Hà Nội. Quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị đã hạn chế các gia đình công chức nhà nước chỉ được có hai con và đe dọa những người vi phạm bằng các hình phạt từ phạt tiền đến đình chỉ tư cách đảng viên.

Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra yêu cầu rằng những đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ không bị kỷ luật trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở quốc gia Đông Nam Á giảm xuống mức thấp kỷ lục và nhà nước đang nỗ lực nâng cao tỷ suất sinh.

Truyền thông trong nước đưa tin rằng Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sửa hướng dẫn năm 2022 theo hướng không kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên.

Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi chính sách hai con để khuyến khích sinh nhiều con hơn. Chính sách này có hiệu lực vào năm 1988 nhằm mục đích giảm tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng và cải thiện sức khỏe của trẻ em. Tuy nhiên, các giới hạn về quy mô gia đình đã được dỡ bỏ vào năm 2021.

Quy định kỷ luật khi sinh con thứ 3 không áp dụng với người dân nhưng áp dụng cho các thành viên của Đảng Cộng sản.

Theo VnExpress, Văn phòng Trung ương Đảng hôm 17/2 đã thông báo chỉ đạo của cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc sửa đổi quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số.

Bộ Y tế Việt Nam trước đó đã trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ chương bãi bỏ các quy định về xử lý vi phạm chính sách dân số mà họ cho là không còn phù hợp, trước mắt là bãi bỏ xử lý vi phạm với quy định về số con.

Theo Bộ Y tế, được Báo Chính phủ trích dẫn, có một số nguyên nhân dẫn đến mức sinh có xu hướng xuống thấp trong những năm gần đây, gồm điều kiện sống được cải thiện, học vấn ngày càng nâng vao, nhu cầu phát triển sự nghiệp bản thân – nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chất lượng cuộc sống tốt hơn, muộn kết hôn và nhu cầu sinh con của các cặp vợ chồng.

Thống kê của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế đưa ra cuối năm ngoái cho thấy tỷ lệ sinh của Việt Nam giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con/phụ nữ và mức này đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp tỷ lệ sinh của quốc gia Đông Nam Á xuống dưới mức thay thế (2,1 con/phụ nữ). Theo Bộ Y tế, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong vài năm tới.

Mức sinh giảm thấp sẽ gây ra nhiều hệ lụy, bao gồm thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số, cũng như gia tăng các dòng di cư.

Vào tháng 10 năm ngoái, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan đã đề xuất bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 nhằm thay đổi quan điểm về chính sách dân số và nâng cao tỷ suất sinh, theo VnExpress. Vị đại biểu này cho rằng chủ trương kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba có thể đúng ở giai đoạn trước, còn hiện nay tỷ suất sinh của Việt Nam xuống thấp thì cần thay đổi.

Vẫn theo VnExpress, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cũng từng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba để “phù hợp với tình hình mới”.

“Trong khi tỷ suất sinh của Việt Nam đang giảm nhanh, cấp có thẩm quyền sớm sửa quy định, để tháo gỡ rào cản, xóa bỏ tâm lý cho cán bộ, đảng viên không dám sinh con thứ ba,” GS Nhân được VnExpress trích lời nói.

Nghị quyết Trung ương năm 2017 về chính sách dân số trong tình hình mới đã yêu cầu đảng viên thực hiện chủ trương, chính sách về dân số, nhất là sinh đủ hai con. Theo đó, đảng viên sinh con thứ ba bị xem là vi phạm chính sách dân số và có thể bị xem xét kỷ luật khiển trách, trừ một vài trường hợp cụ thể.

Các dự báo cho thấy dân số Việt Nam có thể giảm 0,04% từ năm 2054 đến 2059 và 0,18% từ năm 2064 đến 2069, tương đương với mức giảm trung bình 200.000 người mỗi năm. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới và châu Á vốn đang chứng kiến tỷ lệ sinh giảm, Việt Nam ngày càng lo ngại về tác động lâu dài của tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi.

Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ ba ở Đông Nam Á và đông thứ 15 trên thế giới khi dân số vượt mức 100 triệu vào năm 2023. Quốc gia này đã bước vào thời kỳ dân số vàng vào năm 2007 sau khi chính thức đạt mức sinh thay thế vào năm 2006.

Tuy nhiên GS Nhân, từng là ủy viên Bộ Chính trị, đã cảnh báo hồi tháng 10 năm ngoái rằng dân số Việt Nam có thể giảm hơn 1 nửa xuống còn 46 triệu người vào năm 2200 nếu tỷ lệ sinh thấp như hiện nay tiếp tục được duy trì.


********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 20 tháng 02 -2025:

xxx

hoaluc-6*********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

4 phút

(AFP) – Indonesia : 500 dân biểu phải đi tập huấn quân sự. Chính quyền Indonesia cho biết cuộc tập huấn diễn ra từ ngày 21-28/02/2025, liên quan đến 503 thị trưởng, thống đốc vùng và các quan chức cấp vùng khác, tại một học viện quân sự ở Magelang, đảo Java. Tổng thống Prabowo Subianto cũng sẽ tham gia một phần huấn luyện trong đợt này. Tuy nhiên, cuộc tập huấn có thể tiêu tốn khoảng 13,2 tỷ rupi (773.000 euro), do bộ Nội Vụ chi, đã khiến công luận và nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ trích, trong bối cảnh tổng thống Subianto vừa đưa ra quyết định cắt giảm ngân sách. 

(AFP) – Cam Bốt kêu gọi tìm ra giải pháp hòa bình về tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan. Sau khi Thái Lan lên tiếng phản đối một đoạn video được loan tải cho thấy một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, hát bài dân ca dân tộc Khmer, bên ngoài ngôi đền Preah Vihear ở khu vực tranh chấp ở biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt, hôm nay, 19/02/2025, thủ tướng Hun Manet đã kêu gọi giải quyết hòa bình « với Thái Lan », nhưng Cam Bốt có quyền tự vệ, « bao gồm cả sử dụng vũ lực nếu bất cứ quốc gia nào xâm phạm ». Trong nhiều năm qua, Thái Lan và Cam Bốt đã tranh cãi chủ quyền ở khu vực biên giới. Vào năm 2011, nhiều cuộc đụng độ xung quanh đền Preah Vihear đã khiến ít nhất 28 người bỏ mạng, hàng chục ngàn người phải di dời. Năm 2013, Tòa án Công Lý Quốc Tế (ICJ) đã trao chủ quyền cho Cam Bốt đối với khu vực rộng 4,6 km2, dưới chân ngôi đền, nơi mà Thái Lan cũng tuyên bố chủ quyền. 

(AFP) Hàn Quốc tái thẩm vụ ám sát cựu tổng thống Park Chung-hee. Tư pháp Hàn Quốc mở lại hồ sơ vụ án hôm nay 19/02/2025. Tổng thống Park bị lãnh đạo cơ quan tình báo lúc bấy giờ là Kim Jae-gyu bắn chết vào năm 1979. Sau đó, ông Kim đã tuyên bố làm vậy để chấm dứt chế độ độc tài tàn bạo của tổng thống Park chứ không nhằm mục đích giành quyền lực. Kim Jae-gyu bị kết án tử hình và đã thi hành án, nhưng gia đình ông yêu cầu xem xét lại vụ án vào năm 2020 với lý do ông bị tra tấn và không được xét xử công bằng. Tòa án đã quyết định mở lại cuộc điều tra, chủ yếu để xem xét lại vấn đề nổi loạn.

(AFP) – Châu Âu công bố « tầm nhìn » trong ngành nông nghiệp. Một năm sau các cuộc biểu tình của giới nông dân tại khắp châu Âu, hôm nay, 19/02/2025, Liên Hiệp Châu Âu đã công bố các biện pháp nhằm giảm căng thẳng, bảo đảm rằng các nông sản được nhập vào khối tôn trọng các quy định về vệ sinh, môi trường. Khối 27 nước cũng muốn phát triển các công cụ nhằm chống lại cạnh tranh không công bằng từ nước thứ ba, cũng như trước các đe dọa thuế quan từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Kế hoạch này cũng tính đến việc cải cách chính sách nông nghiệp chung châu Âu (PAC), nhằm phân bổ hiệu quả hơn hỗ trợ tài chính cho giới nông dân. 

(Reuters) – Quỹ đầu tư Nga dự báo một số công ty Mỹ sẽ trở lại Nga. Giám đốc quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, Kirill Dmitriev nêu ra khả năng một số công ty Hoa Kỳ sẽ trở lại thị trường Nga sớm nhất là vào quý II năm 2025. Ông Kirill Dmitriev cũng cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã mất khoảng 324 tỷ đô la khi rời khỏi Nga sau khi chiến tranh Ukraina nổ ra. Một số doanh nghiệp chịu thua lỗ, buộc phải chuyển nhượng tài sản với giá thấp. Tuy nhiên, ông Dmitriev cũng cho rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn khi quay lại vì nhiều thị phần đã bị chiếm lĩnh bởi doanh nghiệp nội địa. Sự trở lại của Donald Trump ở Nhà Trắng đã đảo ngược chính sách của phương Tây từ ba năm qua, nối lại đối thoại với Vladimir Putin, và đưa ra khả năng tăng cường hợp tác kinh tế trở lại giữa hai cường quốc.

(AFP) – Úc : 157 cá heo bị mắc cạn, chính quyền quyết định tiêm thuốc “an tử”. Hôm 18/02/2025, một đàn cá heo (thuộc loài false killer whale) gồm 157 con đã bị mắc cạn tại một bãi biển ở Tasmania. Việc giải cứu gặp khó khăn do vị trí xa xôi, địa hình khó khăn. Đến chiều 19/02, chỉ khoảng 90 con còn sống sót, nhưng sức khỏe suy yếu, do bị phơi nắng lâu, dưới trời gió mạnh. Chính quyền Úc hôm nay, đã quyết định an tử những chú cá heo, có thể dài tới 6 mét, thường sống theo đàn, và được phân loại vào nhóm động vật « gần bị đe dọa ». Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao đàn cá heo này bị mắc cạn. 


************

Brazil : Cựu tổng thống Jair Bolsonaro bị truy tố vì âm mưu đảo chính

Viện Công tố Brazil, hôm qua 18/02/2025, đã quyết định truy tố cựu tổng thống Jair Bolsonaro và 33 người khác vì âm mưu đảo chính sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Bolsonaro và các cộng sự bị cáo buộc năm tội danh liên quan đến âm mưu ngăn chặn tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva lên nhậm chức.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro arrives for a luncheon with senators from his support base at the National Congress building in Brasilia, Brazil, Tuesday, Feb. 18, 2025.
Cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đến ăn trưa cùng các thượng nghị sĩ từ nhóm ủng hộ ông tại Quốc Hội ở Brasilia, Brazil, ngày 18/02/2025. AP - Eraldo Peres
Quảng cáo

Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sarah Cozzolino tường trình :

Gọng kìm đang siết chặt xung quanh Jair Bolsonaro. Dựa vào cuộc điều tra của cảnh sát liên bang vào tháng 12/2024, tổng chưởng lý cáo buộc cựu tổng thống đứng đầu một "tổ chức tội phạm có tổ chức", và mục tiêu của họ là bảo đảm cho Bolsonaro nắm giữ quyền lực mãi mãi.

Từ chiến dịch phát tán thông tin sai lệch về hệ thống bỏ phiếu điện tử cho đến cuộc bạo động ngày 08/01/2023 tại Brasilia, báo cáo điều tra dài 800 trang của cảnh sát liên bang nêu chi tiết các kế hoạch của 34 bị cáo, trong đó có phụ tá của Jair Bolsonaro, bị giam giữ từ tháng 12 năm ngoái.

Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào Tối Cao Pháp Viện, có thể quyết định mở một phiên tòa. Tuy nhiên, cựu tổng thống hôm qua tuyên bố rằng ông "không lo lắng", chỉ vài giờ trước khi có quyết định truy tố ông.

Trong bối cảnh tỷ lệ được lòng dân của tổng thống Lula đang ở mức thấp nhất, Jair Bolsonaro dường như không từ bỏ ý định ra tranh cử tổng thống vào năm 2026. Ông và những người ủng hộ phủ nhận các cáo buộc trên bằng cụm từ "đàn áp chính trị".


*********

Putin: Ukraine sẽ không bị loại trừ; lòng tin giữa Mỹ và Nga là chìa khóa cho thỏa thuận hòa bình


Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (19/2) cho biết Ukraine sẽ không bị loại khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào việc nâng cao mức độ tin cậy giữa Moscow và Washington.

Phát biểu một ngày sau khi Nga và Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên về cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm, ông Putin cho biết sẽ mất thời gian để thiết lập một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, điều mà cả hai người đều nói rằng họ mong muốn, và không có ích gì khi gặp nhau chỉ để uống trà.

Ông ca ngợi kết quả của cuộc họp hôm thứ Ba tại Ả Rập Saudi, nơi Nga và Hoa Kỳ đã nhất trí chỉ định các nhóm đàm phán về Ukraine và thảo luận về các cách để thiết lập lại quan hệ song phương của họ, mà Điện Kremlin mô tả là “dưới mức không” dưới thời người tiền nhiệm của ông Trump là ông Joe Biden.

“Theo tôi, chúng ta đã thực hiện bước đầu tiên để nối lại công việc trong nhiều lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm”, ông Putin nói trong các bình luận trên truyền hình. Ông cho biết những vấn đề này bao gồm các vấn đề liên quan đến Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu và hợp tác trong không gian.

“Nếu không tăng cường mức độ tin cậy giữa Nga và Hoa Kỳ, thì không thể giải quyết được nhiều vấn đề, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Chính phủ Ukraine và châu Âu không được mời tham dự các cuộc đàm phán tại thủ đô Ả Rập Saudi, điều này làm gia tăng mối lo ngại của họ rằng Nga và Hoa Kỳ có thể đạt được một thỏa thuận mà bỏ qua các lợi ích an ninh quan trọng của họ.

Nhưng ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với châu Âu hoặc với Kyiv, và chính họ đã từ chối đàm phán với Moscow.

PUTIN: ‘KHÔNG AI LOẠI TRỪ UKRAINE’

“Nếu họ muốn, xin hãy để các cuộc đàm phán này diễn ra. Và chúng tôi sẽ sẵn sàng quay lại bàn đàm phán”, ông Putin nói.

“Không ai loại trừ Ukraine”, ông nói, đồng thời thêm rằng do đó không cần phải có phản ứng “cuồng loạn” đối với các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga.

Ông Putin, người đã đưa ra một loạt bình luận tâng bốc ông Trump kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đã ca ngợi “sự kiềm chế” của người Mỹ trước những gì ông gọi là hành vi “thô lỗ” của các đồng minh của Hoa Kỳ.

Ông cho biết ông sẽ “vui lòng gặp ông Donald”.

“Nhưng chúng ta đang ở trong tình huống mà việc gặp nhau để uống trà, cà phê, ngồi lại và nói về tương lai là không đủ. Chúng ta cần đảm bảo rằng các nhóm của chúng ta chuẩn bị các vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cả Hoa Kỳ và Nga, bao gồm - nhưng không chỉ - về đường hướng của Ukraine, để đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được đối với cả hai bên”.

Ông Putin cho biết đây sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ông cho biết chính ông Trump, người đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ trong chiến dịch tranh cử của Hoa Kỳ, hiện nói về một khoảng thời gian sáu tháng.

Ông nói điều này là “tự nhiên” vì ông Trump chỉ đơn giản là bắt đầu nhận được thông tin mới và nó làm thay đổi cách tiếp cận của ông.

Về giá năng lượng, ông Putin cho biết ông, ông Trump và quốc vương Saudi đã có một cuộc trò chuyện ba bên trong quá khứ và cần phải tổ chức một cuộc thảo luận mới theo hình thức đó.


**********

Ông Trump nói lãnh đạo Ukraine phải hành động nhanh vì hòa bình hoặc bị mất nước


Ảnh ghép: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Ảnh ghép: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là “một nhà độc tài không có bầu cử” và nói rằng ông nên hành động nhanh để đảm bảo hòa bình hoặc ông sẽ không còn đất nước nữa.

Ông Trump phát biểu vài giờ sau khi ông Zelenskyy phản pháo lại lời ám chỉ của ông Trump rằng Ukraine chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược toàn diện năm 2022 của Nga, nói rằng tổng thống Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt trong luồng thông tin sai lệch của Nga.

“Một nhà độc tài không có bầu cử, Zelenskyy nên hành động nhanh nếu không ông ta sẽ không còn đất nước nữa”, ông Trump viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth của mình.

Ông Zelenskyy, người đã gặp đặc phái viên của ông Trump về Ukraine Keith Kellogg tại Kyiv vào thứ Tư, cho biết ông muốn nhóm của ông Trump có “nhiều sự thật hơn” về Ukraine, một ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine “không bao giờ nên bắt đầu” cuộc xung đột với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chỉ là 4% là thông tin sai lệch của Nga và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số này đang được thảo luận giữa Mỹ và Nga. Nghĩa là, Tổng thống Trump... thật không may khi sống trong không gian thông tin sai lệch này”, ông Zelenskyy nói với Đài truyền hình Ukraine.

Cuộc thăm dò mới nhất từ Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, từ đầu tháng 2, cho thấy 57% người Ukraine tin tưởng ông Zelenskyy.

Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức tổng thống, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, chấm dứt nỗ lực của Washington nhằm cô lập Nga vì cuộc xâm lược Ukraine bằng cuộc điện đàm Trump-Putin và các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga.

Ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin trong tháng này. Điện Kremlin cho biết cuộc họp như vậy có thể mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nhưng quỹ đầu tư quốc gia của Nga cho biết họ hy vọng một số công ty Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Nga sớm nhất là vào quý 2.


**********

TT Zelenskyy nói ông Trump đang ở trong luồng thông tin sai lệch về Ukraine

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã phản pháo vào thứ Tư (19/2) trước lời ám chỉ của ông Donald Trump rằng Ukraine chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược toàn diện năm 2022 của Nga, nói rằng tổng thống Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt trong luồng thông tin sai lệch của Nga.

Phát biểu trước các cuộc đàm phán với phái viên Ukraine của ông Trump một ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine “không bao giờ nên bắt đầu” cuộc xung đột, ông Zelenskyy nói ông muốn nhóm của ông Trump có “nhiều sự thật hơn” về Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lời khẳng định của ông Trump rằng tỷ lệ chấp thuận đối với ông chỉ 4% là thông tin sai lệch của Nga và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay thế ông đều sẽ thất bại.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số này đang được thảo luận giữa Hoa Kỳ và Nga. Nghĩa là, Tổng thống Trump... thật không may lại sống trong không gian thông tin sai lệch này”, ông Zelenskyy nói với Đài truyền hình Ukraine.

Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, chấm dứt nỗ lực của Washington nhằm cô lập Nga vì cuộc xâm lược Ukraine bằng cuộc điện đàm với ông Putin và các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga.

Ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin trong tháng này. Điện Kremlin cho biết một cuộc họp như vậy có thể mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nhưng quỹ đầu tư quốc gia của Nga cho biết họ hy vọng một số công ty Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Nga sớm nhất là vào quý 2.

Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã loại trừ cả Ukraine và châu Âu, mà ông Trump cho là phải tăng cường để đảm bảo bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Ông Zelenskyy đã đề xuất trao cho các công ty Hoa Kỳ quyền khai thác khoáng sản có giá trị ở Ukraine để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ, nhưng cho biết ông Trump không đưa ra lời đề nghị đó.

Ông Zelenskyy nói trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine 67 tỷ đô la vũ khí và 31,5 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách, và rằng yêu cầu của Hoa Kỳ về 500 tỷ đô la khoáng sản là “không phải là một cuộc nói chuyện nghiêm túc”, và rằng ông không thể bán đất nước mình.

Ông dự kiến sẽ gặp phái viên Hoa Kỳ tại Ukraine Keith Kellogg, người khi đến Kyiv đã nói rằng ông mong đợi các cuộc đàm phán quan trọng khi cuộc chiến sắp tròn ba năm.

“Chúng tôi hiểu nhu cầu đảm bảo an ninh", ông Kellogg nói với các nhà báo, cho biết một phần nhiệm vụ của ông sẽ là “ngồi và lắng nghe”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ca ngợi ông Trump vì đã nói rằng sự ủng hộ trước đây của Hoa Kỳ đối với nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO của Ukraine là nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến ở Ukraine.

CHÂU ÂU CHUẨN BỊ CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT MỚI ĐỐI VỚI NGA

Sự đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ của ông Trump đã khiến nước này bất đồng với các đồng minh trong Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên, những người đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga vào thứ Tư, bao gồm cả nhôm và các tàu được cho là chở dầu bị trừng phạt của Nga.

Pháp nói họ không hiểu logic trong bình luận của ông Trump rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược của Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có một cuộc họp không chính thức về Ukraine với một số nhà lãnh đạo châu Âu và đồng minh NATO là Canada lúc 4 giờ chiều, sau cuộc họp tương tự với Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan và Liên minh châu Âu vào thứ Hai.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết mặc dù không có thỏa thuận hoàn chỉnh nào trong EU, gồm 27 quốc gia, về cách tiến lên phía trước, các quốc gia đã xoay xở để đạt được nhiều thành tựu.

“Chúng ta cần giữ bình tĩnh và tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, ông nói.

Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng một phần năm Ukraine và thường xuyên tấn công vào các thị trấn và thành phố nằm xa ngoài tuyến đầu dài 1.000 km (600 dặm) trên khắp phía đông và phía nam của nước này, nơi mà họ đang nỗ lực giành thêm lãnh thổ.

Ông Zelenskyy cho biết Nga đã triển khai một loạt máy bay không người lái vào thành phố Odessa ở phía nam vào thứ Tư, làm bốn người bị thương, bao gồm một trẻ em, và tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông cho biết ít nhất 160.000 người không có hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ.

Nga cho biết các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine được thực hiện nhằm làm suy yếu quân đội của nước này. Họ nói rằng họ không cố ý nhắm vào dân thường, mặc dù hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.


**********

Bộ Chính trị yêu cầu không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba ở Việt Nam


Trẻ sơ sinh nằm trong nôi tại một bệnh viện ở Hà Nội. Quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị đã hạn chế các gia đình công chức nhà nước chỉ được có hai con và đe dọa những người vi phạm bằng các hình phạt từ phạt tiền đến đình chỉ tư cách đảng viên.
Trẻ sơ sinh nằm trong nôi tại một bệnh viện ở Hà Nội. Quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị đã hạn chế các gia đình công chức nhà nước chỉ được có hai con và đe dọa những người vi phạm bằng các hình phạt từ phạt tiền đến đình chỉ tư cách đảng viên.

Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra yêu cầu rằng những đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ không bị kỷ luật trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở quốc gia Đông Nam Á giảm xuống mức thấp kỷ lục và nhà nước đang nỗ lực nâng cao tỷ suất sinh.

Truyền thông trong nước đưa tin rằng Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sửa hướng dẫn năm 2022 theo hướng không kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên.

Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi chính sách hai con để khuyến khích sinh nhiều con hơn. Chính sách này có hiệu lực vào năm 1988 nhằm mục đích giảm tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng và cải thiện sức khỏe của trẻ em. Tuy nhiên, các giới hạn về quy mô gia đình đã được dỡ bỏ vào năm 2021.

Quy định kỷ luật khi sinh con thứ 3 không áp dụng với người dân nhưng áp dụng cho các thành viên của Đảng Cộng sản.

Theo VnExpress, Văn phòng Trung ương Đảng hôm 17/2 đã thông báo chỉ đạo của cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc sửa đổi quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số.

Bộ Y tế Việt Nam trước đó đã trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ chương bãi bỏ các quy định về xử lý vi phạm chính sách dân số mà họ cho là không còn phù hợp, trước mắt là bãi bỏ xử lý vi phạm với quy định về số con.

Theo Bộ Y tế, được Báo Chính phủ trích dẫn, có một số nguyên nhân dẫn đến mức sinh có xu hướng xuống thấp trong những năm gần đây, gồm điều kiện sống được cải thiện, học vấn ngày càng nâng vao, nhu cầu phát triển sự nghiệp bản thân – nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chất lượng cuộc sống tốt hơn, muộn kết hôn và nhu cầu sinh con của các cặp vợ chồng.

Thống kê của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế đưa ra cuối năm ngoái cho thấy tỷ lệ sinh của Việt Nam giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con/phụ nữ và mức này đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp tỷ lệ sinh của quốc gia Đông Nam Á xuống dưới mức thay thế (2,1 con/phụ nữ). Theo Bộ Y tế, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong vài năm tới.

Mức sinh giảm thấp sẽ gây ra nhiều hệ lụy, bao gồm thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số, cũng như gia tăng các dòng di cư.

Vào tháng 10 năm ngoái, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan đã đề xuất bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 nhằm thay đổi quan điểm về chính sách dân số và nâng cao tỷ suất sinh, theo VnExpress. Vị đại biểu này cho rằng chủ trương kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba có thể đúng ở giai đoạn trước, còn hiện nay tỷ suất sinh của Việt Nam xuống thấp thì cần thay đổi.

Vẫn theo VnExpress, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cũng từng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba để “phù hợp với tình hình mới”.

“Trong khi tỷ suất sinh của Việt Nam đang giảm nhanh, cấp có thẩm quyền sớm sửa quy định, để tháo gỡ rào cản, xóa bỏ tâm lý cho cán bộ, đảng viên không dám sinh con thứ ba,” GS Nhân được VnExpress trích lời nói.

Nghị quyết Trung ương năm 2017 về chính sách dân số trong tình hình mới đã yêu cầu đảng viên thực hiện chủ trương, chính sách về dân số, nhất là sinh đủ hai con. Theo đó, đảng viên sinh con thứ ba bị xem là vi phạm chính sách dân số và có thể bị xem xét kỷ luật khiển trách, trừ một vài trường hợp cụ thể.

Các dự báo cho thấy dân số Việt Nam có thể giảm 0,04% từ năm 2054 đến 2059 và 0,18% từ năm 2064 đến 2069, tương đương với mức giảm trung bình 200.000 người mỗi năm. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới và châu Á vốn đang chứng kiến tỷ lệ sinh giảm, Việt Nam ngày càng lo ngại về tác động lâu dài của tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi.

Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ ba ở Đông Nam Á và đông thứ 15 trên thế giới khi dân số vượt mức 100 triệu vào năm 2023. Quốc gia này đã bước vào thời kỳ dân số vàng vào năm 2007 sau khi chính thức đạt mức sinh thay thế vào năm 2006.

Tuy nhiên GS Nhân, từng là ủy viên Bộ Chính trị, đã cảnh báo hồi tháng 10 năm ngoái rằng dân số Việt Nam có thể giảm hơn 1 nửa xuống còn 46 triệu người vào năm 2200 nếu tỷ lệ sinh thấp như hiện nay tiếp tục được duy trì.


********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm