(AFP) – Miến Điện trao trả Trung Quốc những lao động bị cưỡng bức đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Hôm
nay, 20/02/2025, Miến Điện, Thái Lan và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc hồi
hương đầu tiên, khoảng 200 công dân Trung Quốc. Những người này đã được
« giải cứu », được đưa về nước qua ngả Thái Lan. Kế hoạch hồi hương
những công dân Trung Quốc có thể kéo dài nhiều tuần, vì số lượng lên đến
hàng ngàn người.
(AFP) – Úc sẽ đầu tư hơn một tỷ euro để hiện đại hóa ngành thép. Thủ tướng Úc tuyên bố « các
đầu tư vào sắt thép ‘xanh’ sẽ bảo đảm nhu cầu trong tương lai của Úc,
trong lúc thế giới đang chuyển hướng sang dùng loại sắt thép ít gây ô
nhiễm hơn ». Úc cũng tính đến việc cung cấp điện xanh, được sản
xuất từ năng lượng tái tạo, thay vì than đá, cho các cơ sở sản xuất sắt
thép.
(AFP) – Anh và Pháp muốn lập một lực lượng châu Âu để bảo đảm an ninh cho Ukraina. Báo chí Anh hôm nay, 20/02/2025, trích dẫn « các quan chức phương Tây » cho biết lực lượng này chủ yếu gồm không quân, hải quân, và sẽ « hiện diện tối thiểu »
trên chiến trường Ukraina, nhưng cách xa chiến tuyến ở miền đông nước
này. Theo báo The Guardian, nhiệm vụ của lực lượng này là ngăn chặn các
cuộc tấn công của Nga vào các thành phố, cảng và cơ sở hạ tầng của
Ukraina, nếu lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian được thực hiện.
(Franceinfo) – Pháp lại phanh phui một vụ ấu dâm liên quan đến công giáo. Ba
người đàn ông sinh các năm 1931, 1955, 1965 đã bị tạm giam ngày
19/02/2025 trong bê bối ấu dâm tại trường tư thục công giáo
Notre-Dame-de-Bétharram, tỉnh Pyrénées-Atlantique, miền nam Pháp. Tuy
nhiên, luật sư Thierry Sagardoytho của nguyên đơn đầu tiên cho rằng « cần thận trọng » vì vụ việc xảy ra « cách đây rất lâu »,
từ năm 1957 đến 2004. Nhiều nạn nhân đã lên tiếng, thuật lại bị cưỡng
hiếp, tấn công tình dục, đánh đập trong thời gian học ở trường. Vụ việc
tác động đến thủ tướng François Bayrou. Phe đối lập ở Hạ Viện cáo buộc
ông « bưng bít » vì đơn kiện đầu tiên đã được đệ ngay năm 1993 khi ông làm bộ trưởng Giáo Dục, kiêm chủ tịch Hội đồng tỉnh Pyrénées-Atlantiques.
(AP) – Một du thuyền cũ của Mỹ được biến thành đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Ngày 19/02/2025, tàu SS United States đã rời cảng neo đậu Philadelphia từ năm 1996 đến Okaloosa, bang Florida, « gia nhập » khu
vực 500 đảo nhân tạo. Chính quyền địa phương dường như đã chi 10 triệu
đô la mua du thuyền lớn nhất của Mỹ - dài 273 mét (dài hơn Titanic 30
mét) để biến thành điểm du lịch và có thể mang lại vài triệu đô la hàng
năm cho địa phương nhờ kinh doanh dịch vụ liên quan. Tàu SS United
States hoạt động từ 1952 đến 1969, từng giữ kỷ lục vận tốc vượt Đại Tây
Dương và chở nhiều đời tổng thống Mỹ Truman, Eisenhower, Kennedy, cũng
như những người nổi tiếng như Coco Chanel, Marilyn Monroe, Walt Disney.
(AFP) – Pháp trả lại Côte d'Ivoire – Bờ Biển Ngà căn cứ quân sự gần Abidjan. Bộ
trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu và đồng cấp Côte d'Ivoire – Bờ
Biển Ngà Téné Birahima Ouattara chứng kiến buổi lễ. Đôi bên cùng nhấn
mạnh hợp tác quân sự song phương « vẫn tiếp tục ». Đây là một sự chuyển nhượng êm thắm sau 50 năm Pháp quản lý và đồn trú ở căn cứ quân sự hải quân Port-Bouët.
(AFP) – Ứng cử viên được tổng thống Macron đề cử được bầu vào chức chủ tịch Tòa Bảo Hiến Pháp.
Trong cuộc bỏ phiếu chiều qua 19/02/2025 ông Richard Ferrand được tín
nhiệm sau một cuộc bình chọn với kết quả rất sít sao. Nếu bị 59 phiếu
chống, tham vọng đứng đầu Tòa Bảo Hiến của ông Ferrand bất thành. Nhưng
cuối cùng, chỉ có 58 phiếu chống.
(AFP) – Đài Loan vẫn tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống Mỹ.
Lãnh đạo ngành ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp tuyên bố như trên
vào hôm nay 20/02/2025. Phát biểu trong khuôn khổ một hội nghị về an
ninh, hôm nay, 20/02/2025, ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp cảm ơn
Hoa Kỳ đã cung cấp thiết bị quốc phòng, đào tạo các binh sĩ Đài Loan và
tăng cường sự hiện diện của Đài Loan trên trường quốc tế. Ông tin rằng
với điểm tựa là Mỹ thì Đài Loan có thể « vững tâm ».
**********
Choáng váng sau loạt cáo buộc phi lý của Trump, Ukraina và EU tìm cách đối phó
Thụy My
10–12 minutes
Tổng
thống Volodymyr Zelensky bác bỏ kế hoạch của Hoa Kỳ về việc độc quyền
khai thác khoáng sản Ukraina vô thời hạn, ông Donald Trump giận dữ cáo
buộc « độc tài », đổ cho Kiev đã khởi động cuộc chiến với Nga. Châu Âu
cố gắng kìm lại việc bắt tay giữa Washington và Matxcơva, gây khốn đốn
cho cuộc chiến đấu vệ quốc của Ukraina. Tại Hoa Kỳ, trận đại hồng thủy
Trump bắt đầu gây ra những phản ứng. Trên đây là một số đề tài được báo
chí Pháp bàn luận hôm nay 20/02/2025.
Trump lấy đâu ra con số 500 tỉ đô la ?
Le Monde giải thích vì sao Ukraina bác bỏ kế hoạch của Donald Trump : Vì « Giống như là trấn lột ». Nhật báo Anh The Telegraph
tiết lộ tài liệu mật tham khảo được, và một nguồn tin thân cận với Phủ
Tổng thống Ukraina xác nhận với Le Monde văn bản này là thực.
Trong
dự thảo hợp đồng giống như là yêu sách của người chiến thắng trước kẻ
chiến bại, Hoa Kỳ đòi quyền khai thác « vĩnh viễn » đối với « khoáng
sản, dầu lửa, khí đốt, các cảng và những cơ sở hạ tầng khác ». Tất cả
đều theo luật của New York, không chấp nhận bất cứ hệ thống tư pháp nào
khác. Một quỹ đầu tư chung giữa Washington và Kiev sẽ được thành lập để
bảo đảm « những bên thù địch không lợi dụng được việc tái thiết Ukraina ». Trong một điều khoản ưu tiên, Hoa Kỳ được hưởng phân nửa số thu của Kiev về khai thác tài nguyên, 50 % giá trị tài chánh của « tất cả những giấy phép mới cấp cho bên thứ ba ».
Donald
Trump công khai ấn định Kiev phải trả 500 tỉ đô la, tương đương hai năm
rưỡi tổng sản phẩm nội địa (GDP) của một đất nước hàng ngày bị oanh tạc
và bị cướp mất một phần năm lãnh thổ. Chẳng ai biết con số khủng khiếp
này từ đâu ra ! Tổng thống Mỹ trên kênh bảo thủ Fox News nói rằng Mỹ đã
hỗ trợ Kiev 300 tỉ đô la, và sẽ là « ngu ngốc » nếu chi thêm. Trump
tuyên bố Ukraina « có thể trở thành thuộc Nga hoặc không, nhưng phải trả số tiền này ». Trên
thực tế, tổng cộng năm gói viện trợ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cho
Ukraina là 175 tỉ đô la, trong đó 70 tỉ được chuyển thẳng cho các công
ty vũ khí Mỹ.
Đòi bồi thường hay trấn lột ?
Theo
báo chí Ukraina, ông Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thỏa thuận dựa trên
dự thảo này hôm 12/02, lúc bộ trưởng tài chánh Mỹ Scott Bessent thăm
Kiev. Washington Post cho biết tổng thống Ukraina chỉ có vài phút để đọc
bản đề nghị của Washington trước khi gặp ông Bessent. Volodymyr
Zelensky đặt điều kiện mọi hợp đồng khai thác tài nguyên dưới lòng đất
ký với Hoa Kỳ hay các nước EU đều phải đi kèm với việc bảo đảm an ninh
cho Ukraina.
Lana Zerkal, cựu thứ trưởng ngoại giao Ukraina, không tham khảo được tài liệu, lo lắng nói : « Nếu lấy 50 % giá trị khai khoáng hiện nay, thì thực sự giống như trấn lột ».
Còn đối với các tài nguyên chưa khai thác, cần phải nghiên cứu trữ
lượng và tính kinh tế, mất từ 5 đến 20 năm. Ý tưởng ban đầu là của ông
Volodymyr Zelensky đưa ra từ tháng 9/2024, nhằm thu hút các công ty Mỹ
đầu tư lâu dài và được Washington bảo đảm an toàn. Nhưng các nhà lãnh
đạo Ukraina không hề chờ đợi những điều kiện đáng xấu hổ như vậy, giống
như để đánh gục một đối thủ hơn là đồng minh.
Để so sánh, khi gặp
các đại diện Nga hôm 18/02 phía Mỹ không hề đòi bồi thường, và lại còn
có ý định dỡ bỏ trừng phạt cho Matxcơva. Theo nguồn tin của Le Monde,
chính quyền Ukraina đang nỗ lực đưa ra một đề nghị khác cho Washington.
Tại hội nghị an ninh Munich, châu Âu đã phản ứng dữ dội trước cung cách
của tổng thống Mỹ, gọi là « chiến thuật bắt bí của mafia », « cho vay nặng lãi », « đô hộ ».
Quan hệTrump-Zelensky gần như không thể cứu vãn
Hôm qua ông Donald Trump đã liên tục tấn công tổng thống Ukraina bằng những lời lẽ nặng nề đáng kinh ngạc. Theo Les Echos, tất cả cho thấy Kiev sẽ phải học cách coi Hoa Kỳ không còn là đồng minh.
Ông Volodymyr Zelensky, lâu nay đã nhẫn nhịn hết mức, chỉ nhẹ nhàng nói rằng « rất tôn trọng » tổng thống Mỹ, « nhưng tiếc thay ông lại sống trong một không gian thông tin bị Nga bóp méo ». Trump nói y theo ngôn ngữ của Kremlin, gọi Zelensky là « nhà độc tài », chỉ trích Kiev « khơi mào cuộc chiến ».
Donald Trump quên rằng chính Nga ồ ạt đưa quân sang xâm lăng Ukraina
hôm 24/02/2022 với cớ Kiev muốn gia nhập NATO, tuy thực ra ý định này
hầu như không có hy vọng kể từ 2008.
Ông Trump lại còn cáo buộc
Ukraina tham nhũng phân nửa số viện trợ Mỹ mà ông ước tính trên 350 tỉ
đô la. Thế nhưng Viện Kinh tế IfW Kiel khẳng định chỉ có 114,2 tỉ đô la
từ 2022, trong đó phân nửa là viện trợ quân sự. Một nhóm đặc trách của
bộ chỉ huy quân sự Mỹ đặt tại Stuttgart chuyên theo dõi việc chuyển giao
và sử dụng viện trợ Mỹ, trong khi một ủy ban của Ukraina do một thành
viên đối lập với Zelensky làm chủ tịch kiểm tra lần nữa. Chuyên gia Ed
Arnold của Royal United Services Institute (RUSI) nhìn thấy một sự rạn
vỡ gần như khó thể hàn gắn giữa Hoa Kỳ và Ukraina, với những tuyên bố
hung hăng không chỉ của Donald Trump mà cả Elon Musk.
Để thay Hoa Kỳ, châu Âu cần tăng gấp đôi viện trợ quân sự
Ukraina
có thể làm gì đây ? Ký ngưng bắn theo lệnh của Nhà Trắng, mà thực ra là
đầu hàng ? Hay tiếp tục chiến đấu chỉ nhờ vào viện trợ quân sự của châu
Âu, mà năm ngoái đã vượt qua Hoa Kỳ ? Vẫn trên Les Echos, ông Ed Arnold ước tính châu Âu ít nhất phải tăng viện trợ gấp đôi để có thể thay thế Mỹ.
Như
vậy có thể giữ vững được mặt trận, vì quân Nga đã quá kiệt lực, tốc độ
tiến hết sức chậm cho thấy điều này. Tuy nhiên sẽ không đủ để tấn công,
chưa kể việc mất đi thông tin tình báo từ vệ tinh Mỹ. Tất nhiên không
thể bỏ rơi Ukraina, thậm chí gia tăng sức mạnh quân sự cho châu Âu - đây
là vấn đề được bàn bạc tại hội nghị không chính thức do Paris tổ chức
hôm qua.
Nhưng RUSI nhận xét châu Âu vẫn luôn thiếu một kế hoạch hợp lý. Donald Trump đe dọa : « Zelensky phải phản ứng nhanh chóng, nếu không đất nước ông ta sẽ chẳng còn ».
Đặc sứ về Ukraina của Trump, ông Keith Kellogg sẽ vất vả giải thích với
Kiev. Ông Kellogg đến thủ đô Ukraina hôm qua với ý định có cuộc « đối thoại tuyệt vời » với Volodymyr Zelensky, « lắng nghe những ưu tư về an ninh của người dân ». Tổng thống Ukraina muốn đưa đặc sứ Mỹ ra mặt trận « để tận mắt chứng kiến ».
Emmanuel Macron cố làm chậm lại chuyến tàu Nga-Mỹ
Le Figaro cho
rằng châu Âu phải trả giá đắt vì đã chậm trễ hỗ trợ Kiev. Tổng thống
Pháp đang phải nỗ lực hết mình.Hôm thứ Hai, ông họp lại với những nước
quan trọng gồm Anh, Đức, Ý, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch. Thứ
Tư, ông đối thoại qua video với nhiều nước Đông Âu và Bắc Âu, với Canada
; và cho đến cuối tuần sẽ trao đổi với cả 27 thành viên EU. Một phương
pháp đa phương, trái ngược hẳn với chính sách song phương của Donald
Trump.
Camille Grand, cựu phó tổng thư ký NATO nói, vấn đề là làm
thế nào châu Âu có thể ngồi vào bàn tiệc mà không bị « nằm trong thực
đơn ». Làm thế nào ngăn cản Donald Trump và Vladimir Putin áp đặt ngưng
bắn nhưng không phải là hòa bình thực sự cho Ukraina, để rảnh tay chuẩn
bị một cuộc chiến tranh mới trong khu vực hoặc xa hơn nữa ?
Emmanuel
Macron có trong tay một số lợi thế. Pháp từ nhiều năm qua vẫn vận động
cho quốc phòng châu Âu, và nay đã được nhiều nước ủng hộ, trước sự đe
dọa của Putin và Mỹ bỏ rơi thô bạo. Cũng như Anh, Pháp có vũ khí nguyên
tử, là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ
Hai, cả tám nước họp tại Paris đều đồng thuận là « không có gì về Ukraina mà không có Ukraina », và « không có gì về an ninh châu Âu mà không có châu Âu ». Một đợt trừng phạt mới nhắm vào Nga đã được đưa ra, nhưng châu Âu vẫn còn chia rẽ về việc gởi quân sang gìn giữ hòa bình.
Châu Âu phải trả giá đắt vì không dám hỗ trợ Kiev đến nơi đến chốn
Le Figaro
nhấn mạnh, trong cuộc chạy đua này, cựu lục địa phải trả giá cho những
sai lầm và ảo tưởng trong quá khứ ; cho sự hèn nhát, do dự, và thời gian
đánh mất khi chỉ giúp Ukraina nửa vời. Donald Trump hành động rất
nhanh, còn châu Âu quá chậm, làm thiệt hại cho Kiev. Để răn đe Nga, một
số chuyên gia ước lượng phải có 150.000 quân nhân phương Tây, nhưng con
số này hầu như không thể đạt được. Ba Lan và Đức sắp bầu cử, Hungary thì
luôn theo đuôi Nga…
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho rằng : « Kể từ 1945, chưa bao giờ nguy cơ chiến tranh tại châu Âu lại cao như vậy ». Emmanuel Macron nói rõ : « Nga là mối đe dọa cho sự tồn vong của châu Âu ».
Vấn đề là chính quyền Trump không nghĩ như vậy. Còn lại một ẩn số :
Tổng thống Volodymyr Zelensky và người dân Ukraina phản ứng như thế nào
trước sự bỏ rơi của Mỹ và sự chia rẽ của châu Âu ? Liệu họ có thể tránh
được số phận của Tiệp Khắc trong hội nghị Munich năm 1938 – thành con
mồi của thú dữ và nạn nhân của những người thiếu lòng can đảm?
Trận đại hồng thủy Donald Trump bắt đầu bị kháng cự
Về nước Mỹ, Libération dành trang nhất cho « Trump: Sau một tháng đại hồng thủy ». Không
chờ đến hôm nay - đúng một tháng sau khi quay lại Nhà Trắng – trước đó
ông Trump khoe mới vào đầu nhiệm kỳ hai đã làm được những gì mà không
tổng thống nào làm nổi trong suốt tám năm.
Trump hành động y như
những gì đề ra trong Project 2025, kế hoạch 900 trang của think tank bảo
thủ Heritage Foundation. Hồi tháng Bảy, Trump viết rằng « không biết gì » về kế hoạch này, không đồng ý với một số điểm, có những đề nghị « buồn cười », « thảm hại ».
Nhưng đến hai phần ba số sắc lệnh được ký từ 20/01 là trực tiếp lấy từ
tài liệu trên, đôi khi đúng từng chữ. Giải thể bộ giáo dục, cắt tài trợ
nghiên cứu khoa học và viện trợ nhân đạo, sa thải mấy chục ngàn công
chức, rút khỏi WHO và hiệp định khí hậu Paris, khoan dầu tán loạn, đưa
quân sang biên giới phía nam, ngưng các chương trình tị nạn…
Việc
bổ nhiệm Russell Vought đứng đầu cơ quan quản trị và ngân sách là minh
chứng: Ông ta là kiến trúc sư của Project 2025.Trump còn đi xa hơn với
sắc lệnh đặt các cơ quan kiểm tra dưới quyền Nhà Trắng - giấc mơ xưa kia
của phe bảo thủ thời Reagan. Hiện chỉ có các thẩm phán là bức tường
chắn sóng, nhưng tư pháp cần đến sự góp sức của xã hội dân sự để chống
lại cỗ máy ủi Donald Trump.
***********
Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh dự kiến đến Nhà Trắng để "giảm tốc con tàu Nga-Mỹ"
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron tích cực vận động cho Kiev trong bối cảnh Mỹ
đàm phán riêng với Nga, bất lợi cho Ukraina. Do vậy, ông Macron
sẽ « sớm » đến Nhà Trắng « có thể là thứ Hai » 24/02/2025, theo như
thông báo của tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/02 với báo giới. Trước
đó, một quan chức Mỹ cho biết có thể thủ tướng Anh cùng nguyên thủ Pháp
đến Nhà Trắng vào « vào đầu tuần tới ».
Đăng ngày:
2 phút
Ảnh
tư liệu : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (G) tiếp đồng nhiệm Mỹ Donald
Trump (T) và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại điện Elysée,
Paris, Pháp, ngày 07/12/2024.AP - Aurelien Morissard
Ông
Macron và ông Trump gặp nhau vào đầu tháng 12/2024, trước khi ông Trump
nhậm chức tổng thống Mỹ, nhân lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris. Pháp
đã tổ chức cuộc họp ba bên tại điện Elysée với ông Trump và tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelensky. Theo AFP, chiến tranh Ukraina sẽ là một
trong những chủ đề chính trong cuộc hội đàm, nếu diễn ra, giữa hai
nguyên thủ trong bối cảnh Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu bất đồng về cách xử lý
cuộc chiến ở Ukraina.
Trước việc Mỹ đàm phán riêng với Nga và yêu
cầu Liên Hiệp Châu Âu bảo đảm việc duy trì hòa bình cho Ukraina, tổng
thống Pháp đã liên tục tổ chức họp với các đối tác từ đầu tuần : ngày
17/02 với các nước chủ đạo trong Liên Âu và Anh và ngày 19/02 họp trực
tuyến với 19 nước châu Âu và ngoài châu Âu.
Theo AFP, ông Macron tái khẳng định lập trường của Pháp và các đối tác của Ukraina cũng như về vấn đề an ninh châu Âu là « rõ ràng và thống nhất ». Ông viết trên mạng X : « Chúng tôi mong muốn hòa bình ở Ukraina được lâu dài và vững chắc » và « có chung mục tiêu, cũng là mục tiêu của tổng thống Donald Trump, là chấm dứt cuộc xâm lược của Nga từ gần 3 năm qua ».
Để đạt được mục tiêu này, ông Macron khẳng định Ukraina phải được tham
gia vào các cuộc đàm phán sắp tới và những quan ngại về an ninh của châu
Âu cũng « phải được tính đến ».
Ngày 20/05, tổng thống
Macron tiếp lãnh đạo của các chính đảng lớn ở Pháp để thông báo tình
hình ở Ukraina cũng như những nỗ lực quốc phòng cần được huy động thêm
để đối phó với Nga, hiện trở thành một « mối đe dọa hiện hữu », từ khi nước Mỹ của Donald Trump tìm cách « sưởi ấm » quan hệ với Matxcơva.
**********
Chiến tranh Ukraina : Bị Donald Trump chụp mũ « kẻ độc tài », tổng thống Ukraina gặp đặc phái viên Mỹ
Hôm
nay, 20/02/2025, tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp đặc phái viên của
Hoa Kỳ về hồ sơ Ukraina tại Kiev, một ngày sau khi phải hứng chịu những
chỉ trích của tổng thống Donald Trump. Nguyên thủ Hoa Kỳ « sử dụng luận điệu của Matxcơva », gọi ông Zelensky là « kẻ độc tài, không cần bầu cử », « để chiến tranh bắt đầu ». Những bình luận và nói khống của ông Trump đã bị lãnh đạo nhiều nước, từ Kiev cho đến Luân Đôn, chỉ trích.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
3 phút
Donald Trump (P) và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Trump Tower, New York, Mỹ, ngày 27/09/2024.AP - Julia Demaree Nikhinson
Nhiệm
kỳ của tổng thống Ukraina, được bầu vào năm 2019, đã kết thúc vào tháng
Năm 2024, nhưng Ukraina không tổ chức bầu cử do cuộc chiến xâm lược của
Nga và do thiết quân luật được ban hành.
Trên mạng xã hội Truth Social, tối hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông « rất yêu quý Ukraina, nhưng Zelensky đã làm tình hình trở nên tồi tệ », coi nguyên thủ Ukraina là « kẻ độc tài, không tổ chức bầu cử ». Ông Trump nhấn mạnh, « Zelensky phải khẩn trương, nếu không thì sẽ mất nước ». Vì theo tổng thống Mỹ, trong cuộc chiến này, « Nga ở trong thế mạnh », và ám chỉ đến việc « bỏ rơi Ukraina ».
Các
phát biểu của tổng thống Trump đã bị nhiều nước đồng minh chỉ trích gay
gắt. Trên mạng xã hội X, thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng « ông Trump đã nói sai » và gây « nguy hiểm » khi « bác bỏ tính hợp pháp dân chủ » của tổng thống Zelensky. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bày tỏ ủng hộ với Kiev, khẳng định rằng « ông Zelensky hoàn toàn có lý khi trì hoãn bầu cử trong thời chiến, giống như Anh Quốc đã làm trong Đệ Nhị Thế Chiến ». Ông Starmer đã có cuộc điện đàm với ông Zelensky tối qua.
Nhìn từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình :
Người
dân Ukraina đã sững sờ trước các bình luận và lời bịa đặt của Donald
Trump về Ukraina và về Volodymyr Zelensky. Trên chính trường Ukraina,
phe đối lập cũng hợp lực, ủng hộ tổng thống Zelensky, không có chỗ cho
những bất đồng và đối đầu nội bộ trong thời khắc quan trọng này.
Volodymyr Zelensky tiếp tục phản ứng thận trọng trước các phát biểu của
tổng thống Hoa Kỳ khi khẳng định rằng tổng thống Hoa Kỳ dường như đang
sống trong một không gian thông tin sai lệch.
Tổng thống
Ukraina tập trung vào những thông báo, ví dụ như cuộc gọi với tổng thư
ký NATO Mark Rutte, đồng thời kêu gọi người dân Ukraina đoàn kết, ám chỉ
đến phát biểu không có căn cứ của ông Trump về việc người dân Ukraina
không ủng hộ tổng thống của mình, trong khi tỷ lệ được lòng dân của ông
tăng cao, kể từ cuối năm 2024.
Trong lúc chờ đợi
Washington đưa ra các thông báo mới, đi theo lập trường của Matxcơva một
cách rõ ràng, Kiev tiếp tục những cuộc đàm phán với các đồng minh châu
Âu khác, với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc phái viên của Hoa Kỳ Keith Kellogg
về Ukraina đã đến Kiev trong khuôn khổ chuyến công du 3 ngày và gặp tổng
thống Ukraina hôm nay 20/02.
************
Bầu Quốc Hội Đức : Tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình giữa ứng viên hai đảng lớn
Ba
ngày trước cuộc bầu cử lập pháp Đức, tối qua, 19/02/2025, thủ tướng mãn
nhiệm Olaf Scholz đã có cuộc tranh luận với ứng viên thuộc đảng bảo thủ
Friedrich Merz - hiện dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Nếu như ông Olaf
Scholz tỏ ra « lạc quan » dù mức độ ủng hộ suy giảm, thì đối thủ từ đảng CDU thể hiện sự kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc.
Đăng ngày:
3 phút
Thủ
tướng Đức Olaf Scholz (T) và lãnh đạo liên minh CDU Friedrich Merz
trước cuộc tranh luận truyền hình ở Berlin, Đức, ngày 19/02/2025.AP - Fabrizio Bensch
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut theo dõi cuộc tranh luận này, gửi về bài tường trình :
« Một
lần nữa, đây là cuộc tranh luận mà vị thế hai ứng viên bị đảo ngược.
Ông Olaf Scholz, từ nhiều tháng qua, được coi là sẽ thua với tỷ lệ số
phiếu dành cho đảng của ông, Dân Chủ Xã Hội (SDP) chỉ bẳng một nửa số
phiếu của đảng bảo thủ. Trong cuộc tranh luận này, thủ tướng Scholz lại
là người thách đấu.
Bị dồn vào chân tường, ông Scholz không còn gì để mất và thường xuyên tấn công đối thủ.
Ông
Friedrich Merz tỏ ra điềm tĩnh, tự coi mình là người thắng cuộc. Điều
này có thể gây rủi ro vì thể hiện sự kiêu ngạo quá mức. Ông nói : « Thưa
thủ tướng, nếu không có phép mầu nào trong 4 ngày tới, nhiệm kỳ của ông
sẽ chấm dứt vào tối Chủ Nhật ».
Trong cuộc chạy đua cuối
cùng này, ông Scholz hy vọng có thể đảng của ông thực hiện màn lội
ngược dòng ngoạn mục, giống như cuộc bầu cử năm 2021, nhưng ông đã không
thành công. Bởi vì tỷ lệ mất lòng dân của Olaf Scholz quá cao. Tổng
biên tập nhật báo Đức « Bild » ủng hộ Merz, đưa ra một bản tổng kết tồi
tệ về hoạt động của thủ tướng mãn nhiệm. Ông Scholz không có lựa chọn
nào khác ngoài cách thể hiện sự lạc quan. Ông nói : « Tôi tin rằng có
nhiều cử tri chưa quyết định và cuối cùng sẽ lựa chọn đảng SPD, giao phó
cho tôi quyền lãnh đạo tân chính phủ ».
Thủ tướng Đức
phải nhẫn nhịn, đối diện với tình huống khó khăn, lắng nghe người dẫn
chương trình hỏi ông Friedrich Merz về những đối tác liên minh tương
lai. Phe Dân Chủ Xã Hội có thể liên minh với CDU, nhưng ông Scholz đã
gạt bỏ khả năng trở thành bộ trưởng trong chính phủ của Friedrich Merz.
Tại
Đức, khoảng 29 đảng tham gia tranh cử, nhưng cuộc đọ sức thực sự diễn
ra giữa 5 hoặc 8 chính đảng lớn, có khả năng giành đủ số phiếu để có đại
diện trong Quốc Hội, tức là ít nhất 5% phiếu ủng hộ.
Ngoài hai
ứng viên là Olaf Scholz, thuộc đảng SDP và Friedrich Merz, của đảng CDU,
còn có các ứng viên khác như phó thủ tướng Robert Habeck (đảng Xanh),
và Alice Weidel của đảng cực hữu, chống nhập cư AfD.
Theo các cuộc
thăm dò gần đây, ứng viên của đảng bảo thủ Friedrich Merz dẫn đầu với
khoảng 30% phiếu ủng hộ, dẫn trước đảng cực hữu AfD, khoảng 20%, được
cho là con số kỷ lục. Đảng của Olaf Scholz và đảng Xanh bị tụt lại phía
sau.
***********
Hầu hết công ty Mỹ tại Việt Nam dự báo sẽ sa thải nhân viên vì thuế quan của Trump
Logo của tập đoàn Mỹ Intel tại Khu công nghệ cao Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hầu
hết các nhà sản xuất Hoa Kỳ cho biết họ có khả năng sẽ buộc phải sa
thải công nhân tại Việt Nam nếu chính quyền Trump áp thuế đối với quốc
gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào xuất khẩu này, Reuters dẫn một khảo sát
được Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam mới thực hiện cho biết hôm
20/2.
Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 11/2, khoảng
thời gian mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phê duyệt mức thuế 25%
đối với thép và nhôm và đã công bố trước mức thuế quan có đi có lại rộng
hơn đối với các quốc gia mất cân bằng thương mại và thuế cụ thể theo
ngành đối với chất bán dẫn, ô tô và dược phẩm.
“Trong số các nhà
sản xuất, gần hai phần ba dự đoán khả năng sa thải”, Phòng Thương mại
Hoa Kỳ (AmCham) cho biết, lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm đã giảm xuống còn
chưa đến một nửa đối với tất cả các doanh nghiệp.
Cuộc khảo sát
dựa trên ý kiến đóng góp của hơn 100 thành viên AmCham Việt Nam, bao gồm
các công ty đa quốc gia lớn như Intel và Nike.
Trong những năm
gần đây, Việt Nam đã thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư lớn của các
nhà sản xuất chuyển hoạt động từ Trung Quốc sau khi ông Trump áp thuế
đối với Bắc Kinh vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Theo
dữ liệu từ chính phủ Việt Nam cập nhật đến cuối tháng 1, hơn 60% trong
số 500 tỷ đô la đầu tư nước ngoài của Việt Nam là vào sản xuất.
Theo
các cuộc trò chuyện của Reuters với hàng chục chuyên gia trong ngành,
các nhà đầu tư nước ngoài có hoạt động sản xuất tại Việt Nam, phần lớn
vẫn lạc quan sau thông báo của ông Trump về việc áp thuế đối với Trung
Quốc, Mexico và Canada vào đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông.
“Mọi
người đều dự kiến các vấn đề nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đã rất
ngạc nhiên về cái gọi là thuế quan có đi có lại vì đây là một biện pháp
rất kỳ lạ”, một cố vấn đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm tại quốc gia do
Đảng Cộng sản lãnh đạo cho biết. Ông từ chối nêu tên để có thể nói
chuyện thoải mái hơn.
Nhiều nhà phân tích cho biết Việt Nam có thể
trở thành mục tiêu của các loại thuế mới do thặng dư thương mại khổng
lồ với Hoa Kỳ, vốn lớn thứ tư trong số các đối tác của Hoa Kỳ, và có thể
bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan đối với chất bán dẫn vì đây là một
trong những nước xuất khẩu chip hàng đầu sang Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam đã đẩy nhanh doanh số bán hàng trong những tuần gần đây.
CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỚI
Cuộc
khảo sát do bộ phận AmCham thực hiện tại các trung tâm kinh doanh của
Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy 81% số người được
hỏi bày tỏ lo ngại về các loại thuế quan tiềm ẩn, trong đó tỷ lệ này
tăng lên 92% trong số các nhà sản xuất.
“Nhiều doanh nghiệp lo
ngại rằng chi phí tăng do thuế quan có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng
và buộc họ phải xem xét lại hoạt động của mình”, AmCham cho biết trong
một thông cáo báo chí, lưu ý rằng 94% nhà sản xuất dự kiến sẽ có tác
động tiêu cực.
AmCham cho biết 41% số người được hỏi đang cân nhắc
đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của họ khỏi thị trường Hoa Kỳ, thị
trường quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay.
“Sự thay đổi này
có thể khiến các công ty chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường
khác hoặc điều chỉnh chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ”,
AmCham cho biết.
Các công ty ở các quốc gia khác cũng bày tỏ lo
ngại về tác động của thuế quan Hoa Kỳ. Gần chín trong số 10 công ty Nhật
Bản dự kiến các chính sách của Trump sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt
động kinh doanh, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy hôm 20/2.
**********
Tổng thống Trump dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Hoa Kỳ
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump (phải) trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình trong buổi lễ chào mừng tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh
ngày 9/11/2017.
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm 19/2 rằng ông dự kiến Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Hoa Kỳ nhưng không đưa ra mốc thời
gian về chuyến thăm này.
Ông Trump đã nói như vậy với các phóng
viên trong chuyến bay trên Air Force Once và cho biết rằng "có thể" Hoa
Kỳ và Trung Quốc sẽ có một thỏa thuận thương mại mới. Một cuộc trò
chuyện hoặc tương tác giữa ông Tập và ông Trump được xem là rất quan
trọng đối với khả năng nới lỏng hoặc trì hoãn thuế quan thương mại.
"Cuối
cùng, chúng ta sẽ có Chủ tịch Tập [Cận Bình], chúng ta sẽ có tất cả mọi
người đến (Hoa Kỳ)", ông Trump cho biết trong khi cũng đề cập đến các
nhà lãnh đạo khác đến thăm Hoa Kỳ.
Lần gần nhất ông Tập đến Hoa Kỳ
là vào tháng 11/2023, trong chuyến thăm thứ năm của ông tới quốc gia
này với tư cách là chủ tịch Trung Quốc, để tham dự hội nghị thượng đỉnh
với Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Joe Biden, dẫn đến các thỏa thuận nối
lại liên lạc quân sự và hạn chế sản xuất fentanyl.
Ông Trump và
ông Tập đã đàm thoại ngay trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1 và
thảo luận về các vấn đề bao gồm TikTok, thương mại và Đài Loan.
Ông
Trump nói với các phóng viên hôm 19/2 rằng ông đang đàm phán với Trung
Quốc về TikTok trong khi Hoa Kỳ tìm cách làm trung gian cho việc bán ứng
dụng phổ biến do công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc sở hữu.
Tuần
trước, ông Trump cho biết ông cũng đã nói chuyện với ông Tập kể từ khi
nhậm chức, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về các chủ đề của
cuộc trò chuyện đó. Bộ ngoại giao Trung Quốc không trực tiếp bình luận
về phát biểu của ông Trump vào ngày hôm đó nhưng thay vào đó nói các
phóng viên xem lại cuộc gọi "được lên lịch" của hai nhà lãnh đạo trước
khi ông Trump nhậm chức.
Washington và Bắc Kinh đã có mối quan hệ
căng thẳng trong nhiều năm qua về những bất đồng, từ thuế quan thương
mại và an ninh mạng đến TikTok, Đài Loan, Hong Kong, nhân quyền và nguồn
gốc của COVID-19.
Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông có thể đạt được thỏa thuận với Nga về cuộc chiến ở Ukraine.
"Chúng
ta có thể đạt được thỏa thuận với Nga để ngăn chặn việc giết chóc", ông
Trump nói và cho biết thêm rằng ông nghĩ rằng người Nga muốn thấy chiến
tranh kết thúc.
"Tôi nghĩ họ có một chút lợi thế vì họ đã chiếm được nhiều lãnh thổ nên họ có lợi thế", ông Trump nói.
*********
Cố vấn Nhà Trắng thúc Ukraine nhẹ giọng đi và ký thỏa thuận
Cố
vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz (phải) cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Marco Rubio tham dự cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
tại Cung điện Diriyah, ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, vào ngày 18/2/2025.
Nhà
Trắng hôm 20/2 tiếp tục gây sức ép với Kyiv bằng những nỗ lực nhằm chấm
dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, thúc giục Kyiv kiềm chế chỉ trích và
nhanh chóng ký thỏa thuận khoáng sản do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
đề xuất.
"Họ cần phải nhẹ giọng đi và xem xét kỹ lưỡng rồi ký thỏa
thuận đó", Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết
trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.
Ông Waltz nói rằng phản ứng
từ Ukraine về thỏa thuận khoáng sản cũng như cách ông Trump tiến hành
các cuộc đàm phán hòa bình là hoàn toàn không thể chấp nhận được, xét
đến mọi thứ mà Hoa Kỳ đã làm cho Ukraine.
Bình luận của ông Waltz
được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelenskyy có lời qua tiếng lại, khi ông Trump gọi ông
Zelenskyy là một nhà độc tài và ông Zelenskyy nói rằng tổng thống Hoa Kỳ
đang sống trong bong bóng thông tin sai lệch và phát ngôn ra những luận
điểm từ Moscow.
Tuy nhiên, ông Waltz cho biết những bất đồng giữa
Hoa Kỳ và Ukraine không phải là không thể hòa giải, khi nói rằng: "Tổng
thống cũng nói rằng ông yêu người dân Ukraine đến nhường nào".
Các
nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu đã phản đối việc bị loại khỏi các cuộc
đàm phán hòa bình bắt đầu sau khi ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir
Putin nói chuyện qua điện thoại vào tuần trước.
Ông Waltz phủ nhận rằng các đồng minh của Hoa Kỳ và Ukraine không được tham vấn.
"Có
một thuật ngữ cho điều này trong ngoại giao. Nó được gọi là ngoại giao
con thoi, bởi vì việc đưa tất cả mọi người vào bàn đàm phán cùng một lúc
không hiệu quả trong quá khứ", ông nói.
"Vì vậy, chúng tôi đã gắn
kết với một bên, chúng tôi cũng đã gắn kết với bên kia, và sau đó chúng
tôi sẽ có một quá trình tiến triển theo sự chỉ đạo và lãnh đạo của Tổng
thống Trump".
********
Mỹ giảm 8% ngân sách quốc phòng trong tài khóa 2026
Bộ
trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth trực tiếp đề ra mục tiêu cắt giảm 50
tỷ đô la, tương đương 8% ngân sách của Lầu Năm Góc, trong tài khóa 2026
nhằm « bố trí lại » chính sách phòng thủ của Hoa Kỳ, theo những « ưu tiên » của tổng thống Trump. Hãng tin Mỹ AP trích dẫn báo cáo được công bố hôm qua 19/02/2025 cho biết như trên.
Báo
Washington Post trước đó một hôm tiết lộ, mục tiêu của chính quyền
Trump là cắt giảm 300 tỷ đô la trong 5 năm sắp tới. Về kế hoạch bố trí
lại những ưu tiên quân sự của Hoa Kỳ, 17 lĩnh vực được coi là thiết yếu
đối với chính sách America First của lãnh đạo Nhà Trắng. Chính phủ dự
trù dành ngân sách để tăng cường các chiến dịch bảo vệ biên giới giữa
Hoa Kỳ và Mêhicô để chận các làn sóng người nhập cư trái phép, hiện đại
hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Theo báo Washington Post, tài liệu
của bộ Quốc Phòng, châu Á – Thái Bình Dương, hay các dự án phát triển
không gian vẫn là điểm nhấn trong mắt chính quyền Trump. Nhưng trong
danh sách này không có các phần liên quan đến các lực lượng chỉ huy quân
sự ở châu Âu và Trung Đông (Centcom) hay châu Phi.
Ngân sách quốc
phòng của Hoa Kỳ năm 2025 hiện là 850 tỷ đô la. Đúng một tháng từ khi
trở lại cầm quyền, tổng thống Trump đã ký nhiều sắc lệnh sa thải ồ ạt
nhân viên của chính quyền liên bang và cắt giảm chi tiêu công cộng.
Phương pháp làm việc của chính quyền mới ở Washington trong tháng qua đã
gây nhiều xáo trộn cả về đối ngoại lẫn đối nội.
Thông tín viên RFI Guillaume Naudin từ Washington giải thích :
« Đây
là một chiến lược đã trở thành một học thuyết và đã được công khai chấp
nhận. Cựu cố vấn về chính trị của Donald Trump, Steve Bannon gọi đây là chủ trương Flood the Zone,
tức là tràn ngập lãnh thổ. Có nghĩa là tấn công mạnh và thường xuyên
với những quyết định và tuyên bố gây chấn động, đến nỗi mà phe đối lập,
các phương tiện truyền thông và ngay cả các lãnh đạo quốc tế cũng không
thể lường nổi và phản ứng.
Chiến lược đó cho phép chính
quyền Washington luôn đi xa hơn và một cách không thể đảo ngược do lợi
dụng sự sững sờ của công luận. Trong một tháng trời, trên mặt trận quốc
tế, đã có nào là những thông báo về chính sách hải quan, mà hiện tại đã
bị hoãn lại, rồi những tuyên bố về Groenland, về Panama và kể cả liên
quan đến nước láng giềng đồng minh là Canada, kế hoạch di dời hơn hai
triệu dân Palestine khỏi Gaza để biến vùng đất này thành một dạng Côte
d’Azur của Trung Đông hay là những đợt tấn công nhắm vào tổng thống
Ukraina. Nhà Trắng cũng sử dụng lại gần như nguyên văn các luận điệu của Nga. Sau gần 80 năm đối địch, chính quyền Trump muốn biến Nga thành một đối tác của Hoa Kỳ.
Về
đối nội, tân chính phủ Mỹ đã đình chỉ 3.000 tỷ đô la các chi tiêu công,
sa thải hàng loạt các nhân viên trong các cơ quan Nhà nước mà đôi khi
Washington coi là những tổ chức tội phạm. Phản ứng trong công luận rất
hạn chế : chỉ có một vài cuộc biểu tình thưa thớt, nhiều lãnh đạo bên
đảng Dân Chủ gần như hoàn toàn im tiếng. Tóm lại, không có gì nhiều để
ngăn cản chính quyền Mỹ tiếp tục theo đà này ».
*********
Việt Nam hỗ trợ 11 công dân được giải cứu ở Mexico
El Paso đưa tin về 11 người Việt và 38 người khác được giải cứu khỏi bọn bắt cóc ở Mexico, 19/2/2025.
Đại
sứ quán Việt Nam tại Mexico hôm 20/2 cho biết “đã liên hệ với các cơ
quan chức năng” về 11 người Việt Nam bị bắt cóc ở bang Chihuahua,
Mexico, gần biên giới với Mỹ.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đưa
tin rằng các công dân này “đang lưu trú tại trạm nhập cư thành phố
Villahermosa, bang Tabasco (cách thủ đô Mexico khoảng gần 800 km)” và
“hiện sức khỏe ổn định”.
Tin cho hay, trước đó, Bộ Ngoại giao Việt
Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico “thăm hỏi và có hình
thức hỗ trợ công dân phù hợp”.
Theo TTXVN, đại sứ quán Việt Nam
tại Mexico “đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở
tại để theo dõi sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân
cần thiết”.
Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, mới đây, cảnh sát bang
Chihuahua giải cứu 11 di dân Việt Nam và 38 người từ vài nước khác khỏi
bọn bắt cóc ở thành phố Juarez, miền bắc Mexico, giáp với bang Texas
của Mỹ.
Hai trang El Paso Times và The Latin Times dẫn lời ông
Luis Aguirre, Chánh văn phòng Cảnh sát bang Chihuahua, nói hôm 17/2 rằng
49 di dân nêu trên bị giam cầm hồi tuần trước trong một căn nhà của một
băng nhóm tội phạm. Nhóm này dùng súng khống chế các con tin, đòi phải
trả thêm tiền mới được chúng đưa lậu đi tiếp từ Mexico sang Mỹ.
Ngoài
những người Việt, nhóm di dân còn gồm 28 người Guatemala, 3 người
Brazil, 2 người Bolivia và 4 người Mexico, cảnh sát bang Chihuahua nói,
được El Paso Times và The Latin Times trích đăng.
**********
Tòa án Tây Ban Nha phạt tiền cựu lãnh đạo bóng đá Rubiales về tội hôn trái phép
Chủ
tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales (phải) ôm hôn cầu thủ
Aitana Bonmati của Tây Ban Nha trên bục vinh quang sau chiến thắng của
đội trong trận chung kết Giải bóng đá nữ World Cup trước Anh tại Sân vận
động Australia ở Sydney, Úc, ngày 20/8/2023.
Tòa
án tối cao Tây Ban Nha đã tuyên cựu giám đốc liên đoàn bóng đá Luis
Rubiales phạm tội tấn công tình dục vì hôn cầu thủ Jenni Hermoso mà
không có sự đồng thuận của cô và phạt ông hơn 10.000 euro (10.434 USD)
trong một vụ án gây chấn động cả nước.
Tòa án cho biết trong một tuyên bố hôm 20/2 rằng họ đã tuyên trắng án cho ông về tội ép buộc.
Các
công tố viên đã yêu cầu mức án tù đối với ông Rubiales, 47 tuổi, vì vụ
việc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt ở Tây Ban Nha về nạn phân
biệt giới tính trong bóng đá nữ và xã hội Tây Ban Nha nói chung, đồng
thời tạo động lực cho phong trào "Me Too" ở nước này.
Tòa án cho
biết họ cũng đã tuyên trắng án cho ba bị cáo đồng phạm của ông Rubiales,
những người bị cáo buộc đã tìm cách ép buộc cô Hermoso nói rằng nụ hôn
tại lễ trao giải World Cup 2023 ở Sydney là có sự đồng thuận. Vụ bê bối
sau đó đã làm lu mờ chiến thắng của Tây Ban Nha tại giải đấu.
Trong
suốt phiên tòa diễn ra trong tháng này, ông Rubiales khăng khăng rằng
cô Hermoso đã đồng thuận được hôn giữa lúc ăn mừng, nhưng thẩm phán cho
biết ông tin vào lời khai của cô Hermoso rằng cô ấy không đồng ý.
Thẩm
phán Jose Manuel Fernandez-Prieto phán quyết rằng hành vi tấn công tình
dục, "mặc dù luôn đáng chê trách" nhưng ở mức độ nhẹ vì không có bạo
lực hoặc đe dọa.
Bản án viết: "Thẩm phán hiểu rằng, xét đến mức độ
nghiêm trọng của hành vi tấn công, một nụ hôn, rằng đó là hành vi không
thường xuyên của bị cáo và rằng bị cáo không cần phải cải tạo đặc biệt
vì tội này, nên phải chọn hình phạt tiền, nhẹ hơn án tù.”
Phán
quyết cũng cấm ông Rubiales đến gần cô Hermoso trong bán kính 200 m và
giao tiếp với cô trong một năm. Ông Rubiales cũng sẽ phải trả cho cô
Hermoso 3.000 euro tiền bồi thường. Mức phạt được ấn định là 20 euro một
ngày trong thời hạn 18 tháng.
Tổng mức lương hàng năm của ông Rubiales tại liên đoàn RFEF là 675.762 euro.
Trong
phiên tòa, cô Hermoso cho biết nụ hôn không mong muốn từ lãnh đạo của
cô và sự náo loạn sau đó "đã làm hoen ố một trong những ngày hạnh phúc
nhất trong cuộc đời tôi", trong khi các đồng đội của cô làm chứng rằng
điều đó khiến cô choáng ngợp, khóc lóc và kiệt sức trong những giờ và
ngày tiếp theo.
Chính phủ cánh tả của Tây Ban Nha, những người đã
yêu cầu cách chức ông Rubiales, đã ca ngợi phán quyết khi ủng hộ các cáo
buộc của nạn nhân.
"Khi không có sự đồng thuận thì đó là hành vi
tấn công và đó là điều mà thẩm phán xác nhận trong bản án này. Lời nói
của nạn nhân được tôn trọng, như luật quy định, và không nên bị chất
vấn", Bộ trưởng Bình đẳng Ana Redondo viết trên X.
Chính trị gia
nữ quyền nổi tiếng Irene Montero, một thành viên của Nghị viện châu Âu,
cũng nói rằng phán quyết này là một chiến thắng cho phong trào, mặc dù
bà than thở về "mức tiền phạt và thiệt hại tối thiểu".
"Cách đây
không lâu, thật không thể tưởng tượng được rằng một tòa án sẽ công nhận
một nụ hôn mà không có sự đồng thuận là hành vi tấn công tình dục. Chủ
nghĩa nữ quyền đang thay đổi mọi thứ: Chỉ có 'có' mới có nghĩa là 'có'",
bà nói.
Reuters không thể liên lạc được với các luật sư của cô Hermoso và ông Rubiales để yêu cầu đưa ra bình luận.
(AFP) – Miến Điện trao trả Trung Quốc những lao động bị cưỡng bức đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Hôm
nay, 20/02/2025, Miến Điện, Thái Lan và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc hồi
hương đầu tiên, khoảng 200 công dân Trung Quốc. Những người này đã được
« giải cứu », được đưa về nước qua ngả Thái Lan. Kế hoạch hồi hương
những công dân Trung Quốc có thể kéo dài nhiều tuần, vì số lượng lên đến
hàng ngàn người.
(AFP) – Úc sẽ đầu tư hơn một tỷ euro để hiện đại hóa ngành thép. Thủ tướng Úc tuyên bố « các
đầu tư vào sắt thép ‘xanh’ sẽ bảo đảm nhu cầu trong tương lai của Úc,
trong lúc thế giới đang chuyển hướng sang dùng loại sắt thép ít gây ô
nhiễm hơn ». Úc cũng tính đến việc cung cấp điện xanh, được sản
xuất từ năng lượng tái tạo, thay vì than đá, cho các cơ sở sản xuất sắt
thép.
(AFP) – Anh và Pháp muốn lập một lực lượng châu Âu để bảo đảm an ninh cho Ukraina. Báo chí Anh hôm nay, 20/02/2025, trích dẫn « các quan chức phương Tây » cho biết lực lượng này chủ yếu gồm không quân, hải quân, và sẽ « hiện diện tối thiểu »
trên chiến trường Ukraina, nhưng cách xa chiến tuyến ở miền đông nước
này. Theo báo The Guardian, nhiệm vụ của lực lượng này là ngăn chặn các
cuộc tấn công của Nga vào các thành phố, cảng và cơ sở hạ tầng của
Ukraina, nếu lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian được thực hiện.
(Franceinfo) – Pháp lại phanh phui một vụ ấu dâm liên quan đến công giáo. Ba
người đàn ông sinh các năm 1931, 1955, 1965 đã bị tạm giam ngày
19/02/2025 trong bê bối ấu dâm tại trường tư thục công giáo
Notre-Dame-de-Bétharram, tỉnh Pyrénées-Atlantique, miền nam Pháp. Tuy
nhiên, luật sư Thierry Sagardoytho của nguyên đơn đầu tiên cho rằng « cần thận trọng » vì vụ việc xảy ra « cách đây rất lâu »,
từ năm 1957 đến 2004. Nhiều nạn nhân đã lên tiếng, thuật lại bị cưỡng
hiếp, tấn công tình dục, đánh đập trong thời gian học ở trường. Vụ việc
tác động đến thủ tướng François Bayrou. Phe đối lập ở Hạ Viện cáo buộc
ông « bưng bít » vì đơn kiện đầu tiên đã được đệ ngay năm 1993 khi ông làm bộ trưởng Giáo Dục, kiêm chủ tịch Hội đồng tỉnh Pyrénées-Atlantiques.
(AP) – Một du thuyền cũ của Mỹ được biến thành đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Ngày 19/02/2025, tàu SS United States đã rời cảng neo đậu Philadelphia từ năm 1996 đến Okaloosa, bang Florida, « gia nhập » khu
vực 500 đảo nhân tạo. Chính quyền địa phương dường như đã chi 10 triệu
đô la mua du thuyền lớn nhất của Mỹ - dài 273 mét (dài hơn Titanic 30
mét) để biến thành điểm du lịch và có thể mang lại vài triệu đô la hàng
năm cho địa phương nhờ kinh doanh dịch vụ liên quan. Tàu SS United
States hoạt động từ 1952 đến 1969, từng giữ kỷ lục vận tốc vượt Đại Tây
Dương và chở nhiều đời tổng thống Mỹ Truman, Eisenhower, Kennedy, cũng
như những người nổi tiếng như Coco Chanel, Marilyn Monroe, Walt Disney.
(AFP) – Pháp trả lại Côte d'Ivoire – Bờ Biển Ngà căn cứ quân sự gần Abidjan. Bộ
trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu và đồng cấp Côte d'Ivoire – Bờ
Biển Ngà Téné Birahima Ouattara chứng kiến buổi lễ. Đôi bên cùng nhấn
mạnh hợp tác quân sự song phương « vẫn tiếp tục ». Đây là một sự chuyển nhượng êm thắm sau 50 năm Pháp quản lý và đồn trú ở căn cứ quân sự hải quân Port-Bouët.
(AFP) – Ứng cử viên được tổng thống Macron đề cử được bầu vào chức chủ tịch Tòa Bảo Hiến Pháp.
Trong cuộc bỏ phiếu chiều qua 19/02/2025 ông Richard Ferrand được tín
nhiệm sau một cuộc bình chọn với kết quả rất sít sao. Nếu bị 59 phiếu
chống, tham vọng đứng đầu Tòa Bảo Hiến của ông Ferrand bất thành. Nhưng
cuối cùng, chỉ có 58 phiếu chống.
(AFP) – Đài Loan vẫn tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống Mỹ.
Lãnh đạo ngành ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp tuyên bố như trên
vào hôm nay 20/02/2025. Phát biểu trong khuôn khổ một hội nghị về an
ninh, hôm nay, 20/02/2025, ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp cảm ơn
Hoa Kỳ đã cung cấp thiết bị quốc phòng, đào tạo các binh sĩ Đài Loan và
tăng cường sự hiện diện của Đài Loan trên trường quốc tế. Ông tin rằng
với điểm tựa là Mỹ thì Đài Loan có thể « vững tâm ».
**********
Choáng váng sau loạt cáo buộc phi lý của Trump, Ukraina và EU tìm cách đối phó
Thụy My
10–12 minutes
Tổng
thống Volodymyr Zelensky bác bỏ kế hoạch của Hoa Kỳ về việc độc quyền
khai thác khoáng sản Ukraina vô thời hạn, ông Donald Trump giận dữ cáo
buộc « độc tài », đổ cho Kiev đã khởi động cuộc chiến với Nga. Châu Âu
cố gắng kìm lại việc bắt tay giữa Washington và Matxcơva, gây khốn đốn
cho cuộc chiến đấu vệ quốc của Ukraina. Tại Hoa Kỳ, trận đại hồng thủy
Trump bắt đầu gây ra những phản ứng. Trên đây là một số đề tài được báo
chí Pháp bàn luận hôm nay 20/02/2025.
Trump lấy đâu ra con số 500 tỉ đô la ?
Le Monde giải thích vì sao Ukraina bác bỏ kế hoạch của Donald Trump : Vì « Giống như là trấn lột ». Nhật báo Anh The Telegraph
tiết lộ tài liệu mật tham khảo được, và một nguồn tin thân cận với Phủ
Tổng thống Ukraina xác nhận với Le Monde văn bản này là thực.
Trong
dự thảo hợp đồng giống như là yêu sách của người chiến thắng trước kẻ
chiến bại, Hoa Kỳ đòi quyền khai thác « vĩnh viễn » đối với « khoáng
sản, dầu lửa, khí đốt, các cảng và những cơ sở hạ tầng khác ». Tất cả
đều theo luật của New York, không chấp nhận bất cứ hệ thống tư pháp nào
khác. Một quỹ đầu tư chung giữa Washington và Kiev sẽ được thành lập để
bảo đảm « những bên thù địch không lợi dụng được việc tái thiết Ukraina ». Trong một điều khoản ưu tiên, Hoa Kỳ được hưởng phân nửa số thu của Kiev về khai thác tài nguyên, 50 % giá trị tài chánh của « tất cả những giấy phép mới cấp cho bên thứ ba ».
Donald
Trump công khai ấn định Kiev phải trả 500 tỉ đô la, tương đương hai năm
rưỡi tổng sản phẩm nội địa (GDP) của một đất nước hàng ngày bị oanh tạc
và bị cướp mất một phần năm lãnh thổ. Chẳng ai biết con số khủng khiếp
này từ đâu ra ! Tổng thống Mỹ trên kênh bảo thủ Fox News nói rằng Mỹ đã
hỗ trợ Kiev 300 tỉ đô la, và sẽ là « ngu ngốc » nếu chi thêm. Trump
tuyên bố Ukraina « có thể trở thành thuộc Nga hoặc không, nhưng phải trả số tiền này ». Trên
thực tế, tổng cộng năm gói viện trợ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cho
Ukraina là 175 tỉ đô la, trong đó 70 tỉ được chuyển thẳng cho các công
ty vũ khí Mỹ.
Đòi bồi thường hay trấn lột ?
Theo
báo chí Ukraina, ông Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thỏa thuận dựa trên
dự thảo này hôm 12/02, lúc bộ trưởng tài chánh Mỹ Scott Bessent thăm
Kiev. Washington Post cho biết tổng thống Ukraina chỉ có vài phút để đọc
bản đề nghị của Washington trước khi gặp ông Bessent. Volodymyr
Zelensky đặt điều kiện mọi hợp đồng khai thác tài nguyên dưới lòng đất
ký với Hoa Kỳ hay các nước EU đều phải đi kèm với việc bảo đảm an ninh
cho Ukraina.
Lana Zerkal, cựu thứ trưởng ngoại giao Ukraina, không tham khảo được tài liệu, lo lắng nói : « Nếu lấy 50 % giá trị khai khoáng hiện nay, thì thực sự giống như trấn lột ».
Còn đối với các tài nguyên chưa khai thác, cần phải nghiên cứu trữ
lượng và tính kinh tế, mất từ 5 đến 20 năm. Ý tưởng ban đầu là của ông
Volodymyr Zelensky đưa ra từ tháng 9/2024, nhằm thu hút các công ty Mỹ
đầu tư lâu dài và được Washington bảo đảm an toàn. Nhưng các nhà lãnh
đạo Ukraina không hề chờ đợi những điều kiện đáng xấu hổ như vậy, giống
như để đánh gục một đối thủ hơn là đồng minh.
Để so sánh, khi gặp
các đại diện Nga hôm 18/02 phía Mỹ không hề đòi bồi thường, và lại còn
có ý định dỡ bỏ trừng phạt cho Matxcơva. Theo nguồn tin của Le Monde,
chính quyền Ukraina đang nỗ lực đưa ra một đề nghị khác cho Washington.
Tại hội nghị an ninh Munich, châu Âu đã phản ứng dữ dội trước cung cách
của tổng thống Mỹ, gọi là « chiến thuật bắt bí của mafia », « cho vay nặng lãi », « đô hộ ».
Quan hệTrump-Zelensky gần như không thể cứu vãn
Hôm qua ông Donald Trump đã liên tục tấn công tổng thống Ukraina bằng những lời lẽ nặng nề đáng kinh ngạc. Theo Les Echos, tất cả cho thấy Kiev sẽ phải học cách coi Hoa Kỳ không còn là đồng minh.
Ông Volodymyr Zelensky, lâu nay đã nhẫn nhịn hết mức, chỉ nhẹ nhàng nói rằng « rất tôn trọng » tổng thống Mỹ, « nhưng tiếc thay ông lại sống trong một không gian thông tin bị Nga bóp méo ». Trump nói y theo ngôn ngữ của Kremlin, gọi Zelensky là « nhà độc tài », chỉ trích Kiev « khơi mào cuộc chiến ».
Donald Trump quên rằng chính Nga ồ ạt đưa quân sang xâm lăng Ukraina
hôm 24/02/2022 với cớ Kiev muốn gia nhập NATO, tuy thực ra ý định này
hầu như không có hy vọng kể từ 2008.
Ông Trump lại còn cáo buộc
Ukraina tham nhũng phân nửa số viện trợ Mỹ mà ông ước tính trên 350 tỉ
đô la. Thế nhưng Viện Kinh tế IfW Kiel khẳng định chỉ có 114,2 tỉ đô la
từ 2022, trong đó phân nửa là viện trợ quân sự. Một nhóm đặc trách của
bộ chỉ huy quân sự Mỹ đặt tại Stuttgart chuyên theo dõi việc chuyển giao
và sử dụng viện trợ Mỹ, trong khi một ủy ban của Ukraina do một thành
viên đối lập với Zelensky làm chủ tịch kiểm tra lần nữa. Chuyên gia Ed
Arnold của Royal United Services Institute (RUSI) nhìn thấy một sự rạn
vỡ gần như khó thể hàn gắn giữa Hoa Kỳ và Ukraina, với những tuyên bố
hung hăng không chỉ của Donald Trump mà cả Elon Musk.
Để thay Hoa Kỳ, châu Âu cần tăng gấp đôi viện trợ quân sự
Ukraina
có thể làm gì đây ? Ký ngưng bắn theo lệnh của Nhà Trắng, mà thực ra là
đầu hàng ? Hay tiếp tục chiến đấu chỉ nhờ vào viện trợ quân sự của châu
Âu, mà năm ngoái đã vượt qua Hoa Kỳ ? Vẫn trên Les Echos, ông Ed Arnold ước tính châu Âu ít nhất phải tăng viện trợ gấp đôi để có thể thay thế Mỹ.
Như
vậy có thể giữ vững được mặt trận, vì quân Nga đã quá kiệt lực, tốc độ
tiến hết sức chậm cho thấy điều này. Tuy nhiên sẽ không đủ để tấn công,
chưa kể việc mất đi thông tin tình báo từ vệ tinh Mỹ. Tất nhiên không
thể bỏ rơi Ukraina, thậm chí gia tăng sức mạnh quân sự cho châu Âu - đây
là vấn đề được bàn bạc tại hội nghị không chính thức do Paris tổ chức
hôm qua.
Nhưng RUSI nhận xét châu Âu vẫn luôn thiếu một kế hoạch hợp lý. Donald Trump đe dọa : « Zelensky phải phản ứng nhanh chóng, nếu không đất nước ông ta sẽ chẳng còn ».
Đặc sứ về Ukraina của Trump, ông Keith Kellogg sẽ vất vả giải thích với
Kiev. Ông Kellogg đến thủ đô Ukraina hôm qua với ý định có cuộc « đối thoại tuyệt vời » với Volodymyr Zelensky, « lắng nghe những ưu tư về an ninh của người dân ». Tổng thống Ukraina muốn đưa đặc sứ Mỹ ra mặt trận « để tận mắt chứng kiến ».
Emmanuel Macron cố làm chậm lại chuyến tàu Nga-Mỹ
Le Figaro cho
rằng châu Âu phải trả giá đắt vì đã chậm trễ hỗ trợ Kiev. Tổng thống
Pháp đang phải nỗ lực hết mình.Hôm thứ Hai, ông họp lại với những nước
quan trọng gồm Anh, Đức, Ý, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch. Thứ
Tư, ông đối thoại qua video với nhiều nước Đông Âu và Bắc Âu, với Canada
; và cho đến cuối tuần sẽ trao đổi với cả 27 thành viên EU. Một phương
pháp đa phương, trái ngược hẳn với chính sách song phương của Donald
Trump.
Camille Grand, cựu phó tổng thư ký NATO nói, vấn đề là làm
thế nào châu Âu có thể ngồi vào bàn tiệc mà không bị « nằm trong thực
đơn ». Làm thế nào ngăn cản Donald Trump và Vladimir Putin áp đặt ngưng
bắn nhưng không phải là hòa bình thực sự cho Ukraina, để rảnh tay chuẩn
bị một cuộc chiến tranh mới trong khu vực hoặc xa hơn nữa ?
Emmanuel
Macron có trong tay một số lợi thế. Pháp từ nhiều năm qua vẫn vận động
cho quốc phòng châu Âu, và nay đã được nhiều nước ủng hộ, trước sự đe
dọa của Putin và Mỹ bỏ rơi thô bạo. Cũng như Anh, Pháp có vũ khí nguyên
tử, là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ
Hai, cả tám nước họp tại Paris đều đồng thuận là « không có gì về Ukraina mà không có Ukraina », và « không có gì về an ninh châu Âu mà không có châu Âu ». Một đợt trừng phạt mới nhắm vào Nga đã được đưa ra, nhưng châu Âu vẫn còn chia rẽ về việc gởi quân sang gìn giữ hòa bình.
Châu Âu phải trả giá đắt vì không dám hỗ trợ Kiev đến nơi đến chốn
Le Figaro
nhấn mạnh, trong cuộc chạy đua này, cựu lục địa phải trả giá cho những
sai lầm và ảo tưởng trong quá khứ ; cho sự hèn nhát, do dự, và thời gian
đánh mất khi chỉ giúp Ukraina nửa vời. Donald Trump hành động rất
nhanh, còn châu Âu quá chậm, làm thiệt hại cho Kiev. Để răn đe Nga, một
số chuyên gia ước lượng phải có 150.000 quân nhân phương Tây, nhưng con
số này hầu như không thể đạt được. Ba Lan và Đức sắp bầu cử, Hungary thì
luôn theo đuôi Nga…
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho rằng : « Kể từ 1945, chưa bao giờ nguy cơ chiến tranh tại châu Âu lại cao như vậy ». Emmanuel Macron nói rõ : « Nga là mối đe dọa cho sự tồn vong của châu Âu ».
Vấn đề là chính quyền Trump không nghĩ như vậy. Còn lại một ẩn số :
Tổng thống Volodymyr Zelensky và người dân Ukraina phản ứng như thế nào
trước sự bỏ rơi của Mỹ và sự chia rẽ của châu Âu ? Liệu họ có thể tránh
được số phận của Tiệp Khắc trong hội nghị Munich năm 1938 – thành con
mồi của thú dữ và nạn nhân của những người thiếu lòng can đảm?
Trận đại hồng thủy Donald Trump bắt đầu bị kháng cự
Về nước Mỹ, Libération dành trang nhất cho « Trump: Sau một tháng đại hồng thủy ». Không
chờ đến hôm nay - đúng một tháng sau khi quay lại Nhà Trắng – trước đó
ông Trump khoe mới vào đầu nhiệm kỳ hai đã làm được những gì mà không
tổng thống nào làm nổi trong suốt tám năm.
Trump hành động y như
những gì đề ra trong Project 2025, kế hoạch 900 trang của think tank bảo
thủ Heritage Foundation. Hồi tháng Bảy, Trump viết rằng « không biết gì » về kế hoạch này, không đồng ý với một số điểm, có những đề nghị « buồn cười », « thảm hại ».
Nhưng đến hai phần ba số sắc lệnh được ký từ 20/01 là trực tiếp lấy từ
tài liệu trên, đôi khi đúng từng chữ. Giải thể bộ giáo dục, cắt tài trợ
nghiên cứu khoa học và viện trợ nhân đạo, sa thải mấy chục ngàn công
chức, rút khỏi WHO và hiệp định khí hậu Paris, khoan dầu tán loạn, đưa
quân sang biên giới phía nam, ngưng các chương trình tị nạn…
Việc
bổ nhiệm Russell Vought đứng đầu cơ quan quản trị và ngân sách là minh
chứng: Ông ta là kiến trúc sư của Project 2025.Trump còn đi xa hơn với
sắc lệnh đặt các cơ quan kiểm tra dưới quyền Nhà Trắng - giấc mơ xưa kia
của phe bảo thủ thời Reagan. Hiện chỉ có các thẩm phán là bức tường
chắn sóng, nhưng tư pháp cần đến sự góp sức của xã hội dân sự để chống
lại cỗ máy ủi Donald Trump.
***********
Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh dự kiến đến Nhà Trắng để "giảm tốc con tàu Nga-Mỹ"
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron tích cực vận động cho Kiev trong bối cảnh Mỹ
đàm phán riêng với Nga, bất lợi cho Ukraina. Do vậy, ông Macron
sẽ « sớm » đến Nhà Trắng « có thể là thứ Hai » 24/02/2025, theo như
thông báo của tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/02 với báo giới. Trước
đó, một quan chức Mỹ cho biết có thể thủ tướng Anh cùng nguyên thủ Pháp
đến Nhà Trắng vào « vào đầu tuần tới ».
Đăng ngày:
2 phút
Ảnh
tư liệu : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (G) tiếp đồng nhiệm Mỹ Donald
Trump (T) và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại điện Elysée,
Paris, Pháp, ngày 07/12/2024.AP - Aurelien Morissard
Ông
Macron và ông Trump gặp nhau vào đầu tháng 12/2024, trước khi ông Trump
nhậm chức tổng thống Mỹ, nhân lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris. Pháp
đã tổ chức cuộc họp ba bên tại điện Elysée với ông Trump và tổng thống
Ukraina Volodymyr Zelensky. Theo AFP, chiến tranh Ukraina sẽ là một
trong những chủ đề chính trong cuộc hội đàm, nếu diễn ra, giữa hai
nguyên thủ trong bối cảnh Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu bất đồng về cách xử lý
cuộc chiến ở Ukraina.
Trước việc Mỹ đàm phán riêng với Nga và yêu
cầu Liên Hiệp Châu Âu bảo đảm việc duy trì hòa bình cho Ukraina, tổng
thống Pháp đã liên tục tổ chức họp với các đối tác từ đầu tuần : ngày
17/02 với các nước chủ đạo trong Liên Âu và Anh và ngày 19/02 họp trực
tuyến với 19 nước châu Âu và ngoài châu Âu.
Theo AFP, ông Macron tái khẳng định lập trường của Pháp và các đối tác của Ukraina cũng như về vấn đề an ninh châu Âu là « rõ ràng và thống nhất ». Ông viết trên mạng X : « Chúng tôi mong muốn hòa bình ở Ukraina được lâu dài và vững chắc » và « có chung mục tiêu, cũng là mục tiêu của tổng thống Donald Trump, là chấm dứt cuộc xâm lược của Nga từ gần 3 năm qua ».
Để đạt được mục tiêu này, ông Macron khẳng định Ukraina phải được tham
gia vào các cuộc đàm phán sắp tới và những quan ngại về an ninh của châu
Âu cũng « phải được tính đến ».
Ngày 20/05, tổng thống
Macron tiếp lãnh đạo của các chính đảng lớn ở Pháp để thông báo tình
hình ở Ukraina cũng như những nỗ lực quốc phòng cần được huy động thêm
để đối phó với Nga, hiện trở thành một « mối đe dọa hiện hữu », từ khi nước Mỹ của Donald Trump tìm cách « sưởi ấm » quan hệ với Matxcơva.
**********
Chiến tranh Ukraina : Bị Donald Trump chụp mũ « kẻ độc tài », tổng thống Ukraina gặp đặc phái viên Mỹ
Hôm
nay, 20/02/2025, tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp đặc phái viên của
Hoa Kỳ về hồ sơ Ukraina tại Kiev, một ngày sau khi phải hứng chịu những
chỉ trích của tổng thống Donald Trump. Nguyên thủ Hoa Kỳ « sử dụng luận điệu của Matxcơva », gọi ông Zelensky là « kẻ độc tài, không cần bầu cử », « để chiến tranh bắt đầu ». Những bình luận và nói khống của ông Trump đã bị lãnh đạo nhiều nước, từ Kiev cho đến Luân Đôn, chỉ trích.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
3 phút
Donald Trump (P) và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Trump Tower, New York, Mỹ, ngày 27/09/2024.AP - Julia Demaree Nikhinson
Nhiệm
kỳ của tổng thống Ukraina, được bầu vào năm 2019, đã kết thúc vào tháng
Năm 2024, nhưng Ukraina không tổ chức bầu cử do cuộc chiến xâm lược của
Nga và do thiết quân luật được ban hành.
Trên mạng xã hội Truth Social, tối hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông « rất yêu quý Ukraina, nhưng Zelensky đã làm tình hình trở nên tồi tệ », coi nguyên thủ Ukraina là « kẻ độc tài, không tổ chức bầu cử ». Ông Trump nhấn mạnh, « Zelensky phải khẩn trương, nếu không thì sẽ mất nước ». Vì theo tổng thống Mỹ, trong cuộc chiến này, « Nga ở trong thế mạnh », và ám chỉ đến việc « bỏ rơi Ukraina ».
Các
phát biểu của tổng thống Trump đã bị nhiều nước đồng minh chỉ trích gay
gắt. Trên mạng xã hội X, thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng « ông Trump đã nói sai » và gây « nguy hiểm » khi « bác bỏ tính hợp pháp dân chủ » của tổng thống Zelensky. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bày tỏ ủng hộ với Kiev, khẳng định rằng « ông Zelensky hoàn toàn có lý khi trì hoãn bầu cử trong thời chiến, giống như Anh Quốc đã làm trong Đệ Nhị Thế Chiến ». Ông Starmer đã có cuộc điện đàm với ông Zelensky tối qua.
Nhìn từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình :
Người
dân Ukraina đã sững sờ trước các bình luận và lời bịa đặt của Donald
Trump về Ukraina và về Volodymyr Zelensky. Trên chính trường Ukraina,
phe đối lập cũng hợp lực, ủng hộ tổng thống Zelensky, không có chỗ cho
những bất đồng và đối đầu nội bộ trong thời khắc quan trọng này.
Volodymyr Zelensky tiếp tục phản ứng thận trọng trước các phát biểu của
tổng thống Hoa Kỳ khi khẳng định rằng tổng thống Hoa Kỳ dường như đang
sống trong một không gian thông tin sai lệch.
Tổng thống
Ukraina tập trung vào những thông báo, ví dụ như cuộc gọi với tổng thư
ký NATO Mark Rutte, đồng thời kêu gọi người dân Ukraina đoàn kết, ám chỉ
đến phát biểu không có căn cứ của ông Trump về việc người dân Ukraina
không ủng hộ tổng thống của mình, trong khi tỷ lệ được lòng dân của ông
tăng cao, kể từ cuối năm 2024.
Trong lúc chờ đợi
Washington đưa ra các thông báo mới, đi theo lập trường của Matxcơva một
cách rõ ràng, Kiev tiếp tục những cuộc đàm phán với các đồng minh châu
Âu khác, với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc phái viên của Hoa Kỳ Keith Kellogg
về Ukraina đã đến Kiev trong khuôn khổ chuyến công du 3 ngày và gặp tổng
thống Ukraina hôm nay 20/02.
************
Bầu Quốc Hội Đức : Tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình giữa ứng viên hai đảng lớn
Ba
ngày trước cuộc bầu cử lập pháp Đức, tối qua, 19/02/2025, thủ tướng mãn
nhiệm Olaf Scholz đã có cuộc tranh luận với ứng viên thuộc đảng bảo thủ
Friedrich Merz - hiện dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Nếu như ông Olaf
Scholz tỏ ra « lạc quan » dù mức độ ủng hộ suy giảm, thì đối thủ từ đảng CDU thể hiện sự kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc.
Đăng ngày:
3 phút
Thủ
tướng Đức Olaf Scholz (T) và lãnh đạo liên minh CDU Friedrich Merz
trước cuộc tranh luận truyền hình ở Berlin, Đức, ngày 19/02/2025.AP - Fabrizio Bensch
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut theo dõi cuộc tranh luận này, gửi về bài tường trình :
« Một
lần nữa, đây là cuộc tranh luận mà vị thế hai ứng viên bị đảo ngược.
Ông Olaf Scholz, từ nhiều tháng qua, được coi là sẽ thua với tỷ lệ số
phiếu dành cho đảng của ông, Dân Chủ Xã Hội (SDP) chỉ bẳng một nửa số
phiếu của đảng bảo thủ. Trong cuộc tranh luận này, thủ tướng Scholz lại
là người thách đấu.
Bị dồn vào chân tường, ông Scholz không còn gì để mất và thường xuyên tấn công đối thủ.
Ông
Friedrich Merz tỏ ra điềm tĩnh, tự coi mình là người thắng cuộc. Điều
này có thể gây rủi ro vì thể hiện sự kiêu ngạo quá mức. Ông nói : « Thưa
thủ tướng, nếu không có phép mầu nào trong 4 ngày tới, nhiệm kỳ của ông
sẽ chấm dứt vào tối Chủ Nhật ».
Trong cuộc chạy đua cuối
cùng này, ông Scholz hy vọng có thể đảng của ông thực hiện màn lội
ngược dòng ngoạn mục, giống như cuộc bầu cử năm 2021, nhưng ông đã không
thành công. Bởi vì tỷ lệ mất lòng dân của Olaf Scholz quá cao. Tổng
biên tập nhật báo Đức « Bild » ủng hộ Merz, đưa ra một bản tổng kết tồi
tệ về hoạt động của thủ tướng mãn nhiệm. Ông Scholz không có lựa chọn
nào khác ngoài cách thể hiện sự lạc quan. Ông nói : « Tôi tin rằng có
nhiều cử tri chưa quyết định và cuối cùng sẽ lựa chọn đảng SPD, giao phó
cho tôi quyền lãnh đạo tân chính phủ ».
Thủ tướng Đức
phải nhẫn nhịn, đối diện với tình huống khó khăn, lắng nghe người dẫn
chương trình hỏi ông Friedrich Merz về những đối tác liên minh tương
lai. Phe Dân Chủ Xã Hội có thể liên minh với CDU, nhưng ông Scholz đã
gạt bỏ khả năng trở thành bộ trưởng trong chính phủ của Friedrich Merz.
Tại
Đức, khoảng 29 đảng tham gia tranh cử, nhưng cuộc đọ sức thực sự diễn
ra giữa 5 hoặc 8 chính đảng lớn, có khả năng giành đủ số phiếu để có đại
diện trong Quốc Hội, tức là ít nhất 5% phiếu ủng hộ.
Ngoài hai
ứng viên là Olaf Scholz, thuộc đảng SDP và Friedrich Merz, của đảng CDU,
còn có các ứng viên khác như phó thủ tướng Robert Habeck (đảng Xanh),
và Alice Weidel của đảng cực hữu, chống nhập cư AfD.
Theo các cuộc
thăm dò gần đây, ứng viên của đảng bảo thủ Friedrich Merz dẫn đầu với
khoảng 30% phiếu ủng hộ, dẫn trước đảng cực hữu AfD, khoảng 20%, được
cho là con số kỷ lục. Đảng của Olaf Scholz và đảng Xanh bị tụt lại phía
sau.
***********
Hầu hết công ty Mỹ tại Việt Nam dự báo sẽ sa thải nhân viên vì thuế quan của Trump
Logo của tập đoàn Mỹ Intel tại Khu công nghệ cao Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hầu
hết các nhà sản xuất Hoa Kỳ cho biết họ có khả năng sẽ buộc phải sa
thải công nhân tại Việt Nam nếu chính quyền Trump áp thuế đối với quốc
gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào xuất khẩu này, Reuters dẫn một khảo sát
được Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam mới thực hiện cho biết hôm
20/2.
Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 11/2, khoảng
thời gian mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phê duyệt mức thuế 25%
đối với thép và nhôm và đã công bố trước mức thuế quan có đi có lại rộng
hơn đối với các quốc gia mất cân bằng thương mại và thuế cụ thể theo
ngành đối với chất bán dẫn, ô tô và dược phẩm.
“Trong số các nhà
sản xuất, gần hai phần ba dự đoán khả năng sa thải”, Phòng Thương mại
Hoa Kỳ (AmCham) cho biết, lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm đã giảm xuống còn
chưa đến một nửa đối với tất cả các doanh nghiệp.
Cuộc khảo sát
dựa trên ý kiến đóng góp của hơn 100 thành viên AmCham Việt Nam, bao gồm
các công ty đa quốc gia lớn như Intel và Nike.
Trong những năm
gần đây, Việt Nam đã thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư lớn của các
nhà sản xuất chuyển hoạt động từ Trung Quốc sau khi ông Trump áp thuế
đối với Bắc Kinh vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Theo
dữ liệu từ chính phủ Việt Nam cập nhật đến cuối tháng 1, hơn 60% trong
số 500 tỷ đô la đầu tư nước ngoài của Việt Nam là vào sản xuất.
Theo
các cuộc trò chuyện của Reuters với hàng chục chuyên gia trong ngành,
các nhà đầu tư nước ngoài có hoạt động sản xuất tại Việt Nam, phần lớn
vẫn lạc quan sau thông báo của ông Trump về việc áp thuế đối với Trung
Quốc, Mexico và Canada vào đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông.
“Mọi
người đều dự kiến các vấn đề nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đã rất
ngạc nhiên về cái gọi là thuế quan có đi có lại vì đây là một biện pháp
rất kỳ lạ”, một cố vấn đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm tại quốc gia do
Đảng Cộng sản lãnh đạo cho biết. Ông từ chối nêu tên để có thể nói
chuyện thoải mái hơn.
Nhiều nhà phân tích cho biết Việt Nam có thể
trở thành mục tiêu của các loại thuế mới do thặng dư thương mại khổng
lồ với Hoa Kỳ, vốn lớn thứ tư trong số các đối tác của Hoa Kỳ, và có thể
bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan đối với chất bán dẫn vì đây là một
trong những nước xuất khẩu chip hàng đầu sang Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam đã đẩy nhanh doanh số bán hàng trong những tuần gần đây.
CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỚI
Cuộc
khảo sát do bộ phận AmCham thực hiện tại các trung tâm kinh doanh của
Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy 81% số người được
hỏi bày tỏ lo ngại về các loại thuế quan tiềm ẩn, trong đó tỷ lệ này
tăng lên 92% trong số các nhà sản xuất.
“Nhiều doanh nghiệp lo
ngại rằng chi phí tăng do thuế quan có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng
và buộc họ phải xem xét lại hoạt động của mình”, AmCham cho biết trong
một thông cáo báo chí, lưu ý rằng 94% nhà sản xuất dự kiến sẽ có tác
động tiêu cực.
AmCham cho biết 41% số người được hỏi đang cân nhắc
đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của họ khỏi thị trường Hoa Kỳ, thị
trường quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay.
“Sự thay đổi này
có thể khiến các công ty chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường
khác hoặc điều chỉnh chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ”,
AmCham cho biết.
Các công ty ở các quốc gia khác cũng bày tỏ lo
ngại về tác động của thuế quan Hoa Kỳ. Gần chín trong số 10 công ty Nhật
Bản dự kiến các chính sách của Trump sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt
động kinh doanh, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy hôm 20/2.
**********
Tổng thống Trump dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Hoa Kỳ
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump (phải) trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình trong buổi lễ chào mừng tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh
ngày 9/11/2017.
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm 19/2 rằng ông dự kiến Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Hoa Kỳ nhưng không đưa ra mốc thời
gian về chuyến thăm này.
Ông Trump đã nói như vậy với các phóng
viên trong chuyến bay trên Air Force Once và cho biết rằng "có thể" Hoa
Kỳ và Trung Quốc sẽ có một thỏa thuận thương mại mới. Một cuộc trò
chuyện hoặc tương tác giữa ông Tập và ông Trump được xem là rất quan
trọng đối với khả năng nới lỏng hoặc trì hoãn thuế quan thương mại.
"Cuối
cùng, chúng ta sẽ có Chủ tịch Tập [Cận Bình], chúng ta sẽ có tất cả mọi
người đến (Hoa Kỳ)", ông Trump cho biết trong khi cũng đề cập đến các
nhà lãnh đạo khác đến thăm Hoa Kỳ.
Lần gần nhất ông Tập đến Hoa Kỳ
là vào tháng 11/2023, trong chuyến thăm thứ năm của ông tới quốc gia
này với tư cách là chủ tịch Trung Quốc, để tham dự hội nghị thượng đỉnh
với Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Joe Biden, dẫn đến các thỏa thuận nối
lại liên lạc quân sự và hạn chế sản xuất fentanyl.
Ông Trump và
ông Tập đã đàm thoại ngay trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1 và
thảo luận về các vấn đề bao gồm TikTok, thương mại và Đài Loan.
Ông
Trump nói với các phóng viên hôm 19/2 rằng ông đang đàm phán với Trung
Quốc về TikTok trong khi Hoa Kỳ tìm cách làm trung gian cho việc bán ứng
dụng phổ biến do công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc sở hữu.
Tuần
trước, ông Trump cho biết ông cũng đã nói chuyện với ông Tập kể từ khi
nhậm chức, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về các chủ đề của
cuộc trò chuyện đó. Bộ ngoại giao Trung Quốc không trực tiếp bình luận
về phát biểu của ông Trump vào ngày hôm đó nhưng thay vào đó nói các
phóng viên xem lại cuộc gọi "được lên lịch" của hai nhà lãnh đạo trước
khi ông Trump nhậm chức.
Washington và Bắc Kinh đã có mối quan hệ
căng thẳng trong nhiều năm qua về những bất đồng, từ thuế quan thương
mại và an ninh mạng đến TikTok, Đài Loan, Hong Kong, nhân quyền và nguồn
gốc của COVID-19.
Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông có thể đạt được thỏa thuận với Nga về cuộc chiến ở Ukraine.
"Chúng
ta có thể đạt được thỏa thuận với Nga để ngăn chặn việc giết chóc", ông
Trump nói và cho biết thêm rằng ông nghĩ rằng người Nga muốn thấy chiến
tranh kết thúc.
"Tôi nghĩ họ có một chút lợi thế vì họ đã chiếm được nhiều lãnh thổ nên họ có lợi thế", ông Trump nói.
*********
Cố vấn Nhà Trắng thúc Ukraine nhẹ giọng đi và ký thỏa thuận
Cố
vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz (phải) cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Marco Rubio tham dự cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
tại Cung điện Diriyah, ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, vào ngày 18/2/2025.
Nhà
Trắng hôm 20/2 tiếp tục gây sức ép với Kyiv bằng những nỗ lực nhằm chấm
dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, thúc giục Kyiv kiềm chế chỉ trích và
nhanh chóng ký thỏa thuận khoáng sản do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
đề xuất.
"Họ cần phải nhẹ giọng đi và xem xét kỹ lưỡng rồi ký thỏa
thuận đó", Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết
trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.
Ông Waltz nói rằng phản ứng
từ Ukraine về thỏa thuận khoáng sản cũng như cách ông Trump tiến hành
các cuộc đàm phán hòa bình là hoàn toàn không thể chấp nhận được, xét
đến mọi thứ mà Hoa Kỳ đã làm cho Ukraine.
Bình luận của ông Waltz
được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelenskyy có lời qua tiếng lại, khi ông Trump gọi ông
Zelenskyy là một nhà độc tài và ông Zelenskyy nói rằng tổng thống Hoa Kỳ
đang sống trong bong bóng thông tin sai lệch và phát ngôn ra những luận
điểm từ Moscow.
Tuy nhiên, ông Waltz cho biết những bất đồng giữa
Hoa Kỳ và Ukraine không phải là không thể hòa giải, khi nói rằng: "Tổng
thống cũng nói rằng ông yêu người dân Ukraine đến nhường nào".
Các
nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu đã phản đối việc bị loại khỏi các cuộc
đàm phán hòa bình bắt đầu sau khi ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir
Putin nói chuyện qua điện thoại vào tuần trước.
Ông Waltz phủ nhận rằng các đồng minh của Hoa Kỳ và Ukraine không được tham vấn.
"Có
một thuật ngữ cho điều này trong ngoại giao. Nó được gọi là ngoại giao
con thoi, bởi vì việc đưa tất cả mọi người vào bàn đàm phán cùng một lúc
không hiệu quả trong quá khứ", ông nói.
"Vì vậy, chúng tôi đã gắn
kết với một bên, chúng tôi cũng đã gắn kết với bên kia, và sau đó chúng
tôi sẽ có một quá trình tiến triển theo sự chỉ đạo và lãnh đạo của Tổng
thống Trump".
********
Mỹ giảm 8% ngân sách quốc phòng trong tài khóa 2026
Bộ
trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth trực tiếp đề ra mục tiêu cắt giảm 50
tỷ đô la, tương đương 8% ngân sách của Lầu Năm Góc, trong tài khóa 2026
nhằm « bố trí lại » chính sách phòng thủ của Hoa Kỳ, theo những « ưu tiên » của tổng thống Trump. Hãng tin Mỹ AP trích dẫn báo cáo được công bố hôm qua 19/02/2025 cho biết như trên.
Báo
Washington Post trước đó một hôm tiết lộ, mục tiêu của chính quyền
Trump là cắt giảm 300 tỷ đô la trong 5 năm sắp tới. Về kế hoạch bố trí
lại những ưu tiên quân sự của Hoa Kỳ, 17 lĩnh vực được coi là thiết yếu
đối với chính sách America First của lãnh đạo Nhà Trắng. Chính phủ dự
trù dành ngân sách để tăng cường các chiến dịch bảo vệ biên giới giữa
Hoa Kỳ và Mêhicô để chận các làn sóng người nhập cư trái phép, hiện đại
hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Theo báo Washington Post, tài liệu
của bộ Quốc Phòng, châu Á – Thái Bình Dương, hay các dự án phát triển
không gian vẫn là điểm nhấn trong mắt chính quyền Trump. Nhưng trong
danh sách này không có các phần liên quan đến các lực lượng chỉ huy quân
sự ở châu Âu và Trung Đông (Centcom) hay châu Phi.
Ngân sách quốc
phòng của Hoa Kỳ năm 2025 hiện là 850 tỷ đô la. Đúng một tháng từ khi
trở lại cầm quyền, tổng thống Trump đã ký nhiều sắc lệnh sa thải ồ ạt
nhân viên của chính quyền liên bang và cắt giảm chi tiêu công cộng.
Phương pháp làm việc của chính quyền mới ở Washington trong tháng qua đã
gây nhiều xáo trộn cả về đối ngoại lẫn đối nội.
Thông tín viên RFI Guillaume Naudin từ Washington giải thích :
« Đây
là một chiến lược đã trở thành một học thuyết và đã được công khai chấp
nhận. Cựu cố vấn về chính trị của Donald Trump, Steve Bannon gọi đây là chủ trương Flood the Zone,
tức là tràn ngập lãnh thổ. Có nghĩa là tấn công mạnh và thường xuyên
với những quyết định và tuyên bố gây chấn động, đến nỗi mà phe đối lập,
các phương tiện truyền thông và ngay cả các lãnh đạo quốc tế cũng không
thể lường nổi và phản ứng.
Chiến lược đó cho phép chính
quyền Washington luôn đi xa hơn và một cách không thể đảo ngược do lợi
dụng sự sững sờ của công luận. Trong một tháng trời, trên mặt trận quốc
tế, đã có nào là những thông báo về chính sách hải quan, mà hiện tại đã
bị hoãn lại, rồi những tuyên bố về Groenland, về Panama và kể cả liên
quan đến nước láng giềng đồng minh là Canada, kế hoạch di dời hơn hai
triệu dân Palestine khỏi Gaza để biến vùng đất này thành một dạng Côte
d’Azur của Trung Đông hay là những đợt tấn công nhắm vào tổng thống
Ukraina. Nhà Trắng cũng sử dụng lại gần như nguyên văn các luận điệu của Nga. Sau gần 80 năm đối địch, chính quyền Trump muốn biến Nga thành một đối tác của Hoa Kỳ.
Về
đối nội, tân chính phủ Mỹ đã đình chỉ 3.000 tỷ đô la các chi tiêu công,
sa thải hàng loạt các nhân viên trong các cơ quan Nhà nước mà đôi khi
Washington coi là những tổ chức tội phạm. Phản ứng trong công luận rất
hạn chế : chỉ có một vài cuộc biểu tình thưa thớt, nhiều lãnh đạo bên
đảng Dân Chủ gần như hoàn toàn im tiếng. Tóm lại, không có gì nhiều để
ngăn cản chính quyền Mỹ tiếp tục theo đà này ».
*********
Việt Nam hỗ trợ 11 công dân được giải cứu ở Mexico
El Paso đưa tin về 11 người Việt và 38 người khác được giải cứu khỏi bọn bắt cóc ở Mexico, 19/2/2025.
Đại
sứ quán Việt Nam tại Mexico hôm 20/2 cho biết “đã liên hệ với các cơ
quan chức năng” về 11 người Việt Nam bị bắt cóc ở bang Chihuahua,
Mexico, gần biên giới với Mỹ.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đưa
tin rằng các công dân này “đang lưu trú tại trạm nhập cư thành phố
Villahermosa, bang Tabasco (cách thủ đô Mexico khoảng gần 800 km)” và
“hiện sức khỏe ổn định”.
Tin cho hay, trước đó, Bộ Ngoại giao Việt
Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico “thăm hỏi và có hình
thức hỗ trợ công dân phù hợp”.
Theo TTXVN, đại sứ quán Việt Nam
tại Mexico “đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở
tại để theo dõi sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân
cần thiết”.
Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, mới đây, cảnh sát bang
Chihuahua giải cứu 11 di dân Việt Nam và 38 người từ vài nước khác khỏi
bọn bắt cóc ở thành phố Juarez, miền bắc Mexico, giáp với bang Texas
của Mỹ.
Hai trang El Paso Times và The Latin Times dẫn lời ông
Luis Aguirre, Chánh văn phòng Cảnh sát bang Chihuahua, nói hôm 17/2 rằng
49 di dân nêu trên bị giam cầm hồi tuần trước trong một căn nhà của một
băng nhóm tội phạm. Nhóm này dùng súng khống chế các con tin, đòi phải
trả thêm tiền mới được chúng đưa lậu đi tiếp từ Mexico sang Mỹ.
Ngoài
những người Việt, nhóm di dân còn gồm 28 người Guatemala, 3 người
Brazil, 2 người Bolivia và 4 người Mexico, cảnh sát bang Chihuahua nói,
được El Paso Times và The Latin Times trích đăng.
**********
Tòa án Tây Ban Nha phạt tiền cựu lãnh đạo bóng đá Rubiales về tội hôn trái phép
Chủ
tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales (phải) ôm hôn cầu thủ
Aitana Bonmati của Tây Ban Nha trên bục vinh quang sau chiến thắng của
đội trong trận chung kết Giải bóng đá nữ World Cup trước Anh tại Sân vận
động Australia ở Sydney, Úc, ngày 20/8/2023.
Tòa
án tối cao Tây Ban Nha đã tuyên cựu giám đốc liên đoàn bóng đá Luis
Rubiales phạm tội tấn công tình dục vì hôn cầu thủ Jenni Hermoso mà
không có sự đồng thuận của cô và phạt ông hơn 10.000 euro (10.434 USD)
trong một vụ án gây chấn động cả nước.
Tòa án cho biết trong một tuyên bố hôm 20/2 rằng họ đã tuyên trắng án cho ông về tội ép buộc.
Các
công tố viên đã yêu cầu mức án tù đối với ông Rubiales, 47 tuổi, vì vụ
việc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt ở Tây Ban Nha về nạn phân
biệt giới tính trong bóng đá nữ và xã hội Tây Ban Nha nói chung, đồng
thời tạo động lực cho phong trào "Me Too" ở nước này.
Tòa án cho
biết họ cũng đã tuyên trắng án cho ba bị cáo đồng phạm của ông Rubiales,
những người bị cáo buộc đã tìm cách ép buộc cô Hermoso nói rằng nụ hôn
tại lễ trao giải World Cup 2023 ở Sydney là có sự đồng thuận. Vụ bê bối
sau đó đã làm lu mờ chiến thắng của Tây Ban Nha tại giải đấu.
Trong
suốt phiên tòa diễn ra trong tháng này, ông Rubiales khăng khăng rằng
cô Hermoso đã đồng thuận được hôn giữa lúc ăn mừng, nhưng thẩm phán cho
biết ông tin vào lời khai của cô Hermoso rằng cô ấy không đồng ý.
Thẩm
phán Jose Manuel Fernandez-Prieto phán quyết rằng hành vi tấn công tình
dục, "mặc dù luôn đáng chê trách" nhưng ở mức độ nhẹ vì không có bạo
lực hoặc đe dọa.
Bản án viết: "Thẩm phán hiểu rằng, xét đến mức độ
nghiêm trọng của hành vi tấn công, một nụ hôn, rằng đó là hành vi không
thường xuyên của bị cáo và rằng bị cáo không cần phải cải tạo đặc biệt
vì tội này, nên phải chọn hình phạt tiền, nhẹ hơn án tù.”
Phán
quyết cũng cấm ông Rubiales đến gần cô Hermoso trong bán kính 200 m và
giao tiếp với cô trong một năm. Ông Rubiales cũng sẽ phải trả cho cô
Hermoso 3.000 euro tiền bồi thường. Mức phạt được ấn định là 20 euro một
ngày trong thời hạn 18 tháng.
Tổng mức lương hàng năm của ông Rubiales tại liên đoàn RFEF là 675.762 euro.
Trong
phiên tòa, cô Hermoso cho biết nụ hôn không mong muốn từ lãnh đạo của
cô và sự náo loạn sau đó "đã làm hoen ố một trong những ngày hạnh phúc
nhất trong cuộc đời tôi", trong khi các đồng đội của cô làm chứng rằng
điều đó khiến cô choáng ngợp, khóc lóc và kiệt sức trong những giờ và
ngày tiếp theo.
Chính phủ cánh tả của Tây Ban Nha, những người đã
yêu cầu cách chức ông Rubiales, đã ca ngợi phán quyết khi ủng hộ các cáo
buộc của nạn nhân.
"Khi không có sự đồng thuận thì đó là hành vi
tấn công và đó là điều mà thẩm phán xác nhận trong bản án này. Lời nói
của nạn nhân được tôn trọng, như luật quy định, và không nên bị chất
vấn", Bộ trưởng Bình đẳng Ana Redondo viết trên X.
Chính trị gia
nữ quyền nổi tiếng Irene Montero, một thành viên của Nghị viện châu Âu,
cũng nói rằng phán quyết này là một chiến thắng cho phong trào, mặc dù
bà than thở về "mức tiền phạt và thiệt hại tối thiểu".
"Cách đây
không lâu, thật không thể tưởng tượng được rằng một tòa án sẽ công nhận
một nụ hôn mà không có sự đồng thuận là hành vi tấn công tình dục. Chủ
nghĩa nữ quyền đang thay đổi mọi thứ: Chỉ có 'có' mới có nghĩa là 'có'",
bà nói.
Reuters không thể liên lạc được với các luật sư của cô Hermoso và ông Rubiales để yêu cầu đưa ra bình luận.
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .