Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 22 tháng 06 -2025:NÓNG: Mỹ chính thức tham chiến, đánh bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran

xxx

TrumVayCo-Khoc
*************

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 (sáng 22/6 giờ Hà Nội) thông báo trên Truth Social rằng không quân Mỹ đã tiến hành chiến dịch không kích vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran. "Toàn bộ máy bay đều an toàn và đang trở về", ông cho biết.

CNN trước đó dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết nhiều oanh tạc cơ B-2 Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri vào đêm 20/6 để bay về phía tây. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng các máy bay B-2 này đã tham gia chiến dịch không kích cơ sở hạt nhân Iran.

Các oanh tạc cơ B-2 của Mỹ di chuyển trong lúc Tổng thống Donald Trump tuần qua dành phần lớn thời gian trong Phòng Tình huống, xem xét các kế hoạch về khả năng tấn công Iran cũng như tham vấn các quan chức về hậu quả tiềm tàng của từng kịch bản.

Oanh tạc cơ B-2 là máy bay duy nhất có khả năng mang theo bom MOP, loại bom duy nhất có khả năng phá hủy "pháo đài hạt nhân" Fordow của Iran. Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo hai quả bom MOP, mỗi quả nặng khoảng 14 tấn.

Oanh tạc cơ B-2 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Andersen, Guam, hồi tháng 1/2018. Ảnh: Reuters

Oanh tạc cơ B-2 của không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Andersen, Guam, hồi tháng 1/2018. Ảnh: Reuters

Xung đột Iran - Israel nổ ra khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 13/6 mở cuộc không kích phủ đầu nhắm vào hàng loạt cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran trong khuôn khổ chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy". Tel Aviv tuyên bố đã làm chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran đi lùi nhiều năm.

Iran sau đó đáp trả bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3", liên tục phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Israel. Bộ Y tế Iran cho biết những đợt tấn công của Israel đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 54 phụ nữ và trẻ em, cùng 3.056 người bị thương. Trong khi đó, giới chức Israel nói rằng chiến dịch trả đũa của Iran đã khiến 25 người thiệt mạng và 2.517 người bị thương.

Xung đột hai bên leo thang nghiêm trọng thúc đẩy ông Trump cân nhắc biện pháp quân sự để hỗ trợ Israel trong xung đột, nhằm gia tăng áp lực và buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Iran cảnh báo nếu Mỹ tham gia vào xung đột, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và không thể đảo ngược.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Reuters)
**********

NÓNG: Mỹ chính thức tham chiến, đánh bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran

TRẦN PHƯƠNG

Iran - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại ở Beit She'an, Israel, ngày 21-6 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã tấn công Iran 'rất thành công'

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 21-6, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công "rất thành công" vào các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan và tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran.

"Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công của mình vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. 

Tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran. Một loạt bom đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà. 

Xin chúc mừng những Chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có quân đội nào khác trên Thế giới có thể làm được điều này. BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC HÒA BÌNH! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này", ông viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông sẽ có bài phát biểu toàn quốc vào lúc 10 giờ tối ngày 21-6 giờ địa phương tại Washington DC, tức 9h sáng nay 22-6 giờ Việt Nam, về "chiến dịch quân sự rất thành công" ở Iran.

"Đây là thời khắc lịch sử đối với Mỹ, Israel và thế giới. "Iran bây giờ phải đồng ý kết thúc cuộc chiến này", ông nhấn mạnh trên mạng xã hội.

Houthi tuyên bố chiến tranh đã bắt đầu

Một quan chức Houthi khẳng định việc tấn công các cơ sở hạt nhân chỉ là "khởi đầu" của chiến tranh.

Mohamed al-Farah, thành viên ban chính trị của nhóm vũ trang Yemen, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn "đánh nhanh, kết thúc nhanh" cuộc xung đột Iran - Israel.

Tuy nhiên, ông tuyên bố: "Phá hủy vài cơ sở hạt nhân không phải là kết thúc, mà là mở màn cho cuộc chiến. Thời kỳ đánh rồi rút đã kết thúc".

Vài giờ trước đó, Houthi cảnh báo sẽ tấn công tàu Mỹ ở Biển Đỏ nếu Washington cùng Israel tấn công Iran.

Nhiều tiếng nổ lớn gần cơ sở Fordow

Hãng tin FARS của Iran cho biết người dân tại thành phố Qom - cách cơ sở hạt nhân Fordow và thủ đô Tehran khoảng 140 km về phía nam - đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vang từ xa. Các vụ nổ xảy ra sau khi hệ thống phòng không tại Fordow được kích hoạt.

Theo Reuters, đài Kan dẫn lời một quan chức Israel cho biết Tel Aviv đã "phối hợp toàn diện" với Mỹ trong cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Iran - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran vào tháng 1-2025. Cơ sở nằm trong núi này từng được cho là mục tiêu khó tấn công nếu chỉ riêng Israel thực hiện - Ảnh: Maxar Technologie/Reuters

Ý kiến trái chiều về quyết định của ông Trump

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham ca ngợi quyết định ném bom Iran là hành động đúng đắn. "Chế độ này xứng đáng bị như vậy", ông viết trên mạng xã hội X. 

Cùng quan điểm, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman cho rằng "đây là bước đi hợp lý của tổng thống", nhấn mạnh Iran là "nhà tài trợ khủng bố hàng đầu" và không nên sở hữu năng lực hạt nhân.

Ngược lại, nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie chỉ trích động thái này là vi hiến.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gọi đây là "quyết định táo bạo". Ông nói: "Tổng thống Trump hành động vì Mỹ, Israel và nhân loại. Thế giới giờ đây an toàn hơn".

Israel không muốn chờ 2 tuần

Các quan chức Israel nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn đợi 2 tuần để Iran đạt được thỏa thuận từ bỏ chương trình hạt nhân, và Tel Aviv có thể tự hành động trước khi thời hạn kết thúc.

Ngày 22-6, Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết những người tham gia cuộc gọi ở phía Israel bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và chỉ huy quân đội Eyal Zamir. Phía Israel tin rằng họ có cơ hội hạn chế để hành động đối với cơ sở hạt nhân nằm sâu ở Fordow.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra thời hạn 2 tuần để quyết định liệu Mỹ có tham gia vào cuộc xung đột Israel-Iran hay không, 

Iran tấn công bằng drone cảm tử

Sáng sớm 22-6, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thông báo đã phóng máy bay không người lái (drone) tự sát về phía Israel trong làn sóng tấn công mới nhất, khi giao tranh giữa hai bên bước sang ngày thứ 10.

"Một đợt tấn công và máy bay không người lái tự sát lớn đã hướng đến các mục tiêu chiến lược trong nhiều giờ trên khắp lãnh thổ của chính quyền (Israel), từ phía bắc đến phía nam", người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Ali Mohammad Naini nói trên truyền hình.

Nó diễn ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo trả đũa "tàn khốc hơn" nếu các cuộc tấn công của Israel tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ không dừng chương trình hạt nhân của mình "trong bất kỳ hoàn cảnh nào", theo Hãng tin AFP. Ông Pezeshkian cho biết quyền theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự của nước này "không thể bị tước đoạt... bằng các mối đe dọa hoặc chiến tranh".

Israel tấn công miền nam Iran

Trước đó, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới vào miền nam Iran. Quân đội của nước này cho biết đang nhắm vào các khu vực Bandar Abbas, nơi đặt kho lưu trữ drone và một cơ sở vũ khí của Tehran. 

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin Israel tấn công vào thành phố Shiraz ở phía nam, nơi có các căn cứ quân sự. 

"Các hệ thống phòng không của Shiraz đã được kích hoạt ở một số khu vực của thành phố và đã tham gia chiến đấu chống lại các mục tiêu thù địch và máy bay", Hãng thông tấn Mehr đưa tin. Một căn cứ quân sự phía nam thủ đô Tehran cũng bị tấn công.

Quân đội Israel cho biết họ đã giết chết Saeed Izadi, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran phụ trách phối hợp quân sự với phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như 2 chỉ huy Iran khác. 

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin vào tối 21-6 rằng "năm sĩ quan quân đội đã thiệt mạng và chín người khác bị thương" trong một cuộc không kích của Israel tại thành phố Sumar ở phía tây.

Mỹ xác nhận điều máy bay ném bom B-2

Ngày 21-6, Hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ đang di chuyển máy bay ném bom B-2 đến đảo Guam ở Thái Bình Dương. 

Tuy nhiên, hiện chưa có lệnh nào khác ngoài việc điều động máy bay tới Guam, một người cho biết. Trước đó, báo New York Times đưa tin các máy bay này đã cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri.

Các máy bay ném bom B-2 với tầm bay hơn 6.000 hải lý và tải trọng hơn 20 tấn có thể mang theo nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân. 

Nó có thể mang theo bom xuyên phá GBU-57 Massive Ordnance Penetrator nặng 15 tấn của Mỹ, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu sâu dưới lòng đất. 

Đó là vũ khí mà các chuyên gia cho rằng có thể được sử dụng để tấn công chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả cơ sở Fordow.

Iran - Ảnh 3.

Một chiếc B-2 Spirit của Không quân Mỹ, thuộc phi đội ném bom 131 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Missouri, cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam sau khi hoàn tất tiếp nhiên liệu nóng, ngày 10-9-2024 - Ảnh (tư liệu) Trung sĩ kỹ thuật Eric Summers Jr., Không quân Mỹ)/Fox News

Máy bay B-2 của Mỹ tham chiến ở Iran

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng máy bay ném bom tàng hình B-2 đã tham gia cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, theo thông báo từ Tổng thống Donald Trump.

"Fordow đã bị xóa sổ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

RFI

Quảng cáo

(AFP) Mỹ : Chính quyền Trump sa thải vĩnh viễn 639 nhân viên của Đài phát thanh công Voice of America (VOA). Thông báo được đưa ra vào hôm qua 20/06/2025. Các nhân viên này vốn đã bị cho nghỉ hành chính, sẽ chính thức bị cắt hợp đồng vào tháng 9 trong khuôn khổ chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang. Trước đó, tổng thống Trump đã cáo buộc đài VOA thiên tả và phát tán những thông điệp bài Mỹ. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ lên án hành động của chủ nhân Nhà Trắng là mối đe dọa đối với sự thật và tự do báo chí.

(AFP) Tesla xây dựng nhà máy trữ điện quy mô lớn đầu tiên tại Trung Quốc. Tập đoàn sản xuất ô tô điện của Mỹ hôm qua 20/06/2025 thông báo đã ký hợp đồng xây dựng tại Trung Quốc nhà máy sản suất thiết bị tích trữ điện từ lưới điện quốc gia. Nhà máy của Tesla sẽ được đặt tại Thượng Hải với khoản đầu tư khoảng 560 triệu đô la. Tesla hiện đã có một dây truyền lớn lắp ráp xe ô tô điện tại Thượng Hải, đồng thời trong quý 1 năm nay cũng đã sản xuất 100 Megapack, một loại bình điện khổng lồ, có thể trữ được 3,9 MWh, lượng điện đủ cho 3.600 hộ gia đình dùng trong một giờ.

(AA) – Nhật Bản : Một số người tử vong và khoảng 100 người khác nhập viện do nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô Tokyo, những người từ 11 đến 97 tuổi đã được đưa đi cấp cứu vì nghi bị sốc nhiệt. Một cụ ông hơn 90 tuổi đã tử vong ở thành phố Ikeda (tỉnh Osaka), và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người cao tuổi tử vong gần đây ở Tokyo cũng có thể đã chết do sốc nhiệt. Vào thứ Ba tuần trước, có ít nhất bốn người thiệt mạng vì triệu chứng tương tự tại khu vực Kanto.

(Strait Times) - Nga ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng với Miến Điện. Bên lề diễn đàn kinh tế Saint Petersburg hôm 20/06/2025 bộ trưởng Kinh Tế Nga Maxim Reshetnikov và bộ trưởng Đầu Tư và Quan Hệ Kinh Tế với Nước Ngoài, Kan Zaw đã ký kết một thỏa thuận mở đường cho các chương trình hợp tác giữa các tập đoàn năng lượng hai nước. Dự án liên quan đến khu đặc quyền kinh tế tế của Miến Điện ở Dawei để phát triển một nhà máy nhiệt điện với công suất 660MW.  

(AFP) - Israel tấn công cơ sở của phong trào Hồi Giáo Hezbollah thân Iran tại miền nam Liban. Thông cáo sáng nay 21/06/2021 của quân đội Israel cho biết cơ sở của Hezbollah được đặt tại Naqoura, miền nam Liban. Đây là nơi được các chiến binh của phong trào Hồi Giáo thân Iran này sử dụng để lên kế hoạch khủng bố nhắm vào thường dân Do Thái ». Trước đó bộ trưởng Quốc Phòng Israel cảnh cáo Hezbollah nên tránh can thiệp vào cuộc đối đầu vũ trang giữa Nhà nước Do Thái và Iran hiện nay.

(Reutes) – Pakistan có ý định đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho tổng thống Trump. Vài ngày sau khi tư lệnh quân đội Pakistan tướng Asim Munir được đón tiếp nồng hậu tại thủ đô Washington, một thông cáo của chính quyền hôm nay 21/06/2025 cho biết Islamabad « đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình » cho nguyên thủ Mỹ. Lý do Pakistan cho rằng nhờ sự can thiệp của Trump mà tranh chấp bùng lên giữa quốc gia này và Ấn Độ đã nhanh chóng được giải quyết êm thấm. Pakistan ca ngợi « sự sáng suốt và năng khiếu ngoại giao tuyệt vời » của tổng thống Hoa Kỳ, trước khi kết luận Donald Trump « thực thụ là một nhà kiến tạo hòa bình ». Washington đã nhanh chóng khẳng định nhờ có sự can thiệp của tổng thống Hoa Kỳ mà tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Nam Á bùng lên hồi tháng 5/2025 đã được dập tắt. New Delhi phủ nhận điều này. Thủ tướng Modi tuyên bố chính những nỗ lực Ấn Độ và Pakistan là chìa khóa cho phép giải quyết xung đột chủ quyền giữa hai quốc gia có đường biên giới chung.

(Reuters) – Vì ổn định chính trị quốc gia, thủ tướng Thái Lan không từ chức và không giải tán Quốc Hội. Một thành viên nội các cho biết như trên vào sáng nay 21/06/2025. Từ nhiều ngày qua chính trường Thái Lan xáo động. Nữ thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, 38 tuổi rơi vào tâm bão sau vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm « thân mật » và « mềm mỏng » với cựu thủ tướng Cam Bốt Hun Sen trong bối cảnh Thái Lan -Cam Bốt có tranh chấp chủ quyền ở khu vực đền Preah Vihear, một quân nhân tử vong.  

(AFP) – Một chuyến máy bay của hãng hàng không Saudia Airlines đến Indonesia phải chuyển hướng do báo động bị gài bom. Nhưng tất cả hành khách và phi hành đoàn bình an vô sự. Đây là sự cố thứ nhì trong chưa đầy một tuần lễ. Bộ Giao Thông và cảnh sát Indonesia sáng nay 21/06/2025 cho biết nhân viên lưu không đã nhận được báo động chuyến bay SV5688 có thể bị gài bom. Máy bay phải chuyển hướng đến đảo Medan. Trên máy bay có gần 350 hành khách và phi hành đoàn. Tất cả bình an vô sự và sau cuộc kiểm tra, tất cả sẽ tiếp tục hành trình đến đảo Java.


***********

Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh châu Á nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP

Phan Minh

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, hôm qua 20/06/2025, yêu cầu các đồng minh của Mỹ tại châu Á noi gương châu Âu và chi 5% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cho quốc phòng. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Donald Trump, chính quyền Washington đưa ra một mức phân bổ ngân sách quốc phòng mang tính toàn khu vực cho châu Á - Thái Bình Dương.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo hãng tin Nhật Bản Nikkei Asia, yêu cầu này được đưa ra vài tuần sau khi tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte, tuyên bố rằng các đồng minh xuyên Đại Tây Dương có thể sẽ thống nhất về một mức chi tiêu quốc phòng chung là 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tuần tới tại La Haye, Hà Lan. Trong mức 5% đó, 3,5% dành cho chi tiêu quân sự, và 1,5% dành cho cơ sở hạ tầng liên quan.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi họ sẽ phải đối mặt với áp lực cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản và Hàn Quốc là thành viên của nhóm "IP4" trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, cùng với Úc và New Zealand, vốn là những quốc gia thường xuyên tham dự các hội nghị NATO.

Cũng hôm qua, Financial Times đưa tin rằng Nhật Bản đã đề nghị hủy cuộc họp 2+2 giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Nhật - Mỹ dự kiến diễn ra ngày 01/07 tại Washington, vì Nhật Bản không hài lòng với yêu cầu của Nhà Trắng là Tokyo phải chi 3,5% GDP cho quốc phòng.

Khi được hỏi xác nhận thông tin này, ông Sean Parnell khẳng định rằng trước tình trạng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên liên tục tăng cường sức mạnh quân sự, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, thì việc các đồng minh châu Á nhanh chóng nâng chi tiêu quốc phòng lên mức ngang châu Âu là điều hợp lý.

Hiện nay, Nhật Bản chi khoảng 1,8% GDP cho quốc phòng. Năm 2022, chính phủ Nhật đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu lên 2% GDP vào năm tài khóa 2027, và điều này có thể khiến xứ hoa anh đào trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.


*************

Houthi dọa nối lại tập kích chiến hạm, tàu hàng Mỹ

Lực lượng Houthi cảnh báo sẽ nối lại các đợt tấn công tàu Mỹ ở Biển Đỏ nếu Washington hỗ trợ Tel Aviv trong xung đột với Tehran.

"Nếu Mỹ tham gia đợt tấn công và gây hấn của Israel nhằm vào Iran, chúng tôi sẽ nhắm vào tàu hàng và tàu chiến của họ ở Biển Đỏ", Yahya Saree, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, tuyên bố hôm 21/6.

Houthi là thành viên trong "Trục Kháng chiến", gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn để đối phó ảnh hưởng của Mỹ và Israel tại Trung Đông. Nhóm đưa ra cảnh báo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/6 tuyên bố sẽ quyết định hỗ trợ quân sự cho Israel trong xung đột với Iran hay không trong vòng hai tuần tới.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa của Houthi tại cuộc diễu binh ở Sanaa, Yemen tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Tên lửa của Houthi tại cuộc diễu binh ở Sanaa, Yemen tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Houthi thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào tàu thương mại và chiến hạm trên Biển Đỏ kể từ tháng 10/2023. Mỹ và đồng minh cũng đáp trả bằng những chiến dịch không kích dữ dội nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của nhóm vũ trang Yemen, nhưng không đạt hiệu quả.

Chiến dịch đã gây áp lực nặng nề lên các thủy thủ Mỹ, khi tàu chiến của họ liên tục nằm trong tầm hỏa lực của Houthi và cần duy trì cảnh giác suốt ngày đêm.

Theo giới quan sát, nhóm vũ trang Yemen đã chứng tỏ họ là "đối thủ khó nhằn đến bất ngờ", đẩy hải quân Mỹ vào những trận chiến ác liệt chưa từng thấy trong suốt hàng chục năm.

Houthi chưa bao giờ đánh trúng tàu chiến Mỹ, nhưng các cuộc tấn công cho thấy họ đã cải thiện đáng kể khả năng theo dõi mục tiêu di động. Các lãnh đạo Lầu Năm Góc hồi tháng 1 tin rằng tên lửa Houthi đủ sức đánh trúng tàu chiến Mỹ và "chỉ còn là vấn đề thời gian" trước khi kịch bản này thành hiện thực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 5 bất ngờ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Theo đó, Washington ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ.

Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: AFP

Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: AFP

Israel ngày 13/6 không kích phủ đầu Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3".

Chiến sự Israel - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với liên tiếp các trận tập kích qua lại giữa hai nước. Giao tranh đến nay đã khiến hơn 400 người chết, 3.056 người bị thương ở Iran, và 25 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


************

Đảng cầm quyền Thái Lan khẳng định Thủ tướng Paetongtarn sẽ không từ chức

Minh Thu

Theo tờ Bangkok Post, đây là thông tin được ông Sorawong Thienthong, một quan chức cấp cao thuộc đảng cầm quyền Pheu Thai kiêm Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, chia sẻ trên Facebook vào hôm nay (21/6). 

Ông Sorawong nhấn mạnh, những lời đồn đoán cho rằng bà Paetongtarn sẽ chấp nhận đề xuất từ ​​các đảng trong liên minh về việc từ chức, hoặc giải tán quốc hội sau khi dự luật ngân sách được thông qua là "hoàn toàn không đúng sự thật”. 

thu tuong thai lan.jpg
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới thăm binh sĩ tại căn cứ ở tỉnh Ubon Ratchathani. Ảnh: Bangkok Post

Thông tin ông Sorawong đưa ra giữa lúc Thủ tướng Thái Lan đang đối mặt sức ép ngày càng tăng về việc phải từ chức liên quan tới cách xử lý tranh chấp biên giới với nước láng giềng Campuchia. Sức ép đối với bà Paetongtarn càng lớn sau khi bản ghi âm cuộc trò chuyện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị tiết lộ, mà trong đó bà dường như đã hạ thấp quân đội Thái Lan.

Vụ việc trên đã khiến đảng Bhumjaithai, đối tác lớn thứ 2 trong liên minh cầm quyền, tuyên bố rút lui khỏi liên minh vào tối 19/6.

Tuy nhiên, ông Sorawong nhấn mạnh: “Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã khẳng định chắc chắn với chúng tôi rằng bà sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để giải quyết các khủng hoảng mà đất nước đang phải đối mặt”. 

Bà Paetongtarn cũng đang cố gắng xoa dịu sự tức giận của dư luận Thái Lan về cuộc điện thoại bị rò rỉ bằng cách đưa ra lời xin lỗi, và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, các đối thủ của bà đã đe dọa sẽ leo thang biểu tình trên đường phố để buộc bà phải từ chức. Hôm 20/6, bà Paetongtarn cũng đã đến thăm binh sĩ Thái Lan tại một đồn biên phòng để thể hiện sự ủng hộ đối với những người lính bảo vệ khu vực biên giới.

Ông Sorawong khẳng định, chính quyền của bà Paetongtarn vẫn đang tập trung vào việc giải quyết vấn đề biên giới giữa Thái Lan – Campuchia bằng các biện pháp đối phó mạnh mẽ trên cả mặt trận ngoại giao và an ninh, đồng thời nghiêm túc thúc đẩy các cuộc đàm phán để giải quyết những mối đe dọa về thuế quan của Mỹ. 

Thủ tướng Thái Lan đối mặt sức ép phải từ chức ngày càng tăng

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang đối mặt sức ép ngày càng tăng về việc phải từ chức sau khi bản ghi âm cuộc trò chuyện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị tiết lộ.

Thủ tướng Thái Lan tới thăm điểm nóng ở biên giới với Campuchia

Trước sức ép chính trị dữ dội vì vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn sẽ tới thăm khu vực Tam giác Ngọc lục bảo giáp biên giới với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi sau khi bị kêu gọi từ chức vì rò rỉ điện đàm

Thủ tướng Paetongtarn công khai xin lỗi về vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen, tổ chức họp khẩn cấp với lãnh đạo quân đội để thảo luận về tình hình Thái Lan - Campuchia.


***********

Ukraine tuyên bố chặn toàn bộ tên lửa Kinzhal, Iskander-K của Nga

Ukraine thông báo chặn được 260 vũ khí được Nga triển khai, trong đó có toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, hành trình Kalibr và Iskander-K.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga tập kích nước này bằng 2 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 6 tên lửa hành trình Kalibr và Iskander-K, cùng 272 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran và phi cơ mồi bẫy.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Kinzhal, ba quả Kalibr và một quả Iskander-K, cùng 140 UAV tự sát. Các biện pháp chế áp điện tử cũng khiến 112 UAV và 3 tên lửa, gồm Kinzhal, Iskander-K và Kalibr, bị lạc đường", cơ quan này cho hay.

Ukraine tuyên bố chặn toàn bộ tên lửa Kinzhal, Iskander-K của Nga

Một địa điểm tại Kremenchuk ở tỉnh Poltava sau đòn tập kích của Nga rạng sáng 21/6. Video: X/AMK_Mapping_

Không quân Ukraine không đề cập 20 UAV còn lại, dường như ngầm thừa nhận đã để lọt chúng. "Đòn không kích của đối phương đã đánh trúng khu vực Kremenchuk ở tỉnh Poltava, mảnh vỡ tên lửa và UAV rơi xuống 3 địa điểm khác", thông báo có đoạn.

AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự và có quan điểm ủng hộ Ukraine, cho biết hai quả đạn siêu vượt âm Kinzhal, hai tên lửa hành trình Iskander-K và nhiều UAV tự sát Geran-2 đã đánh xuống thành phố Kremenchuk ở tỉnh Poltava.

"Đám cháy lớn bùng phát tại hiện trường trúng tên lửa", tài khoản này cho hay, kèm theo hình ảnh đám cháy dữ dội ở Kremenchuk do người dân địa phương ghi lại.

Một địa điểm tại Kremenchuk ở tỉnh Poltava trúng đòn tập kích của Nga

Đám cháy ở thành phố Kremenchuk sau đòn tập kích của Nga rạng sáng 21/6. Ảnh: X/KyivInsider

Dữ liệu vệ tinh được công bố trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cùng ngày cho thấy có những đám cháy ở khu vực nhà máy lọc dầu Kremenchuk, gồm địa điểm tập kết nguyên liệu thô, các nhà máy sản xuất và bể dầu. Một số ngọn lửa lớn cũng được FIRMS ghi nhận tại khu vực trận địa phòng không ở sân bay Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo đã tiến hành đòn tấn công hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao khai hỏa từ máy bay, bệ phóng mặt đất và tàu chiến, cùng UAV tự sát tầm xa, nhằm vào "cơ sở hạ tầng của một sân bay quân sự, cùng tổ hợp năng lượng và nhiên liệu phục vụ các đơn vị quân đội Ukraine ở vùng Donbass".

Thành phố Kremenchuk là đầu mối nhiên liệu trọng yếu trong mạng lưới hậu cần của quân đội Ukraine. Lực lượng Nga gần đây liên tục tập kích các cơ sở lọc dầu và bể chứa nhiên liệu ở thành phố, dường như nhằm gây thêm khó khăn cho các đơn vị Ukraine ở mặt trận phía đông.

Các mũi tập kích của Nga gồm UAV (vàng), Kinzhal (xanh dương) và tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine rạng sáng 21/6. Ảnh: X/KyivInsider

Các mũi tập kích của Nga gồm UAV (vàng), Kinzhal (xanh dương) và tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine rạng sáng 21/6. Ảnh: X/KyivInsider

Nga những tháng qua thường xuyên phóng lượng lớn UAV kết hợp với nhiều loại tên lửa nhằm vào nước láng giềng, giữa lúc xuất hiện những thông tin về tình trạng cạn kiệt đạn dược cho các đơn vị phòng không Ukraine. Nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nhận định Nga đang chuẩn bị kế hoạch huy động 500 UAV tự sát mỗi đêm để tập kích nước láng giềng.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


************

Nguy cơ thảm họa nhân đạo từ xung đột Israel - Iran


Xung đột Israel - Iran leo thang khiến thảm họa nhân đạo có nguy cơ lan rộng ở Trung Đông, khu vực vốn đã hứng chịu nhiều bất ổn.

Trung Đông, vùng đất đã chìm trong khói lửa của những cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, nay lại đối mặt với một điểm nóng mới đầy nguy hiểm, khi giao tranh trực tiếp nổ ra giữa Iran và Israel.

Chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel từ ngày 13/6 vào các cơ sở quân sự, hạt nhân của Iran đã kích hoạt chuỗi phản ứng trả đũa khốc liệt, đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực chưa từng thấy.

Chỉ trong 4 ngày, hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, hàng triệu dân thường bị đẩy vào tình cảnh mất nhà cửa, thiếu thốn lương thực, y tế. Xung đột này không chỉ đe dọa an ninh khu vực mà còn mở ra gây ra thảm họa nhân đạo tại Trung Đông, với những hệ lụy sâu sắc đối với thường dân vô tội.

Khói bốc lên từ trụ sở đài truyền hình quốc gia Iran sau cuộc tập kích của Israel hôm 16/6. Ảnh: AP

Khói bốc lên từ trụ sở đài truyền hình quốc gia Iran sau cuộc tập kích của Israel hôm 16/6. Ảnh: AP

Tại Iran, các cuộc không kích của Israel không chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự mà còn làm hư hại nghiêm trọng hạ tầng dân sự. Bộ Y tế Iran ngày 21/6 cho biết những đợt tấn công của Israel đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 54 phụ nữ và trẻ em, cùng 3.056 người bị thương, phần lớn là dân thường.

Các khu dân cư tại Tehran, Isfahan và Natanz bị ảnh hưởng nặng nề, với nhiều tòa nhà sụp đổ và hệ thống cung cấp điện, nước bị gián đoạn. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), khoảng 150.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại các khu vực bị tấn công, tìm nơi trú ẩn ở các tỉnh lân cận hoặc các trại tạm trú do chính phủ thiết lập.

Nhiều gia đình đã phải rời khỏi Tehran kể từ khi Israel tung đòn không kích phủ đầu, bởi thành phố này không có hầm trú ẩn chuyên dụng để chống lại bom đạn. Các trạm xăng chật kín người tìm cách rời thành phố, trong khi bệnh viện quá tải với hàng trăm nạn nhân bị thương.

"Trong lúc bị kẹt xe trên đường cao tốc, chúng tôi đều không biết mình có bị trúng đòn không kích hay không. Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu có các cơ sở bí mật xung quanh chúng tôi. Những điều đó khiến chúng tôi thấy rất sợ hãi", Mina, một người làm trong lĩnh vực tài chính ở Tehran, kể về hành trình rời khỏi thủ đô.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế Iran, vốn đã chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt kinh tế, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu xung đột kéo dài.

Người đàn ông bế bé gái bị thương sau cuộc không kích của Israel vào Tehran hôm 15/6. Ảnh: AP

Người đàn ông bế bé gái bị thương sau cuộc không kích của Israel vào Tehran hôm 15/6. Ảnh: AP

Điều kiện sống tại các trại tạm trú cho người sơ tán rất tồi tệ, thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men. Một báo cáo từ Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (IFRC) mới đây cho biết trẻ em và người cao tuổi là những nhóm dễ bị tổn thương nhất, với nguy cơ suy dinh dưỡng và dịch bệnh gia tăng.

Ở Israel, các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng gây ra thiệt hại đáng kể, với 25 người thiệt mạng và 2.517 người bị thương, chủ yếu tại Tel Aviv và Jerusalem. Các đội cứu hộ Israel đã phải làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Người dân Israel, vốn quen với các cuộc xung đột với Hamas và Hezbollah, nay đối mặt với một mối đe dọa mới từ tên lửa đạn đạo và UAV của Iran. Chính phủ Israel yêu cầu người dân sống gần các cơ sở quân sự di tản khẩn cấp và củng cố các hầm trú ẩn.

Theo Guardian, hàng nghìn gia đình tại thủ đô Tel Aviv đã tích trữ nhu yếu phẩm, nước uống và thuốc men để chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh kéo dài.

Hệ thống phòng không của Israel từng chứng tỏ hiệu quả trong việc đánh chặn rocket từ Gaza, đã gặp khó khăn trước số lượng lớn tên lửa đạn đạo từ Iran. Nhiều người Israel bày tỏ lo ngại trên mạng xã hội X khi chứng kiến ngày càng nhiều tên lửa Iran lọt lưới phòng không và lao xuống khu dân cư.

Xung đột Iran - Israel có thể làm phức tạp thêm thảm họa nhân đạo đang xảy ra do chiến sự tại Dải Gaza và Lebanon, nơi thường dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Tại Gaza, cuộc chiến giữa Israel và Hamas kể từ tháng 10/2023 đã khiến hơn 44.700 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và hơn 105.000 người bị thương.

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Bat Yam ở miền trung Israel sau khi trúng tên lửa Iran hôm 15/6. Ảnh: AP

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Bat Yam ở miền trung Israel sau khi trúng tên lửa Iran hôm 15/6. Ảnh: AP

Gần 90% dân số Gaza phải di tản, sống trong điều kiện thiếu thốn lương thực, nước sạch và nơi trú ẩn. Liên Hợp Quốc ước tính việc tái thiết Gaza có thể mất 15 năm và tốn gần 650 triệu USD.

Tại Lebanon, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah năm 2024 đã đẩy hàng triệu người vào cảnh tị nạn. Những thảm kịch này đã khiến cộng đồng quốc tế phải lên tiếng cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu chiến sự Iran - Israel lan rộng thành chiến tranh toàn diện khắp Trung Đông.

Trong phiên họp khẩn ngày 14/6 về chiến sự Iran - Israel, Phó tổng thư ký LHQ Rosemary DiCarlo cảnh báo về nguy cơ "đám cháy lớn lan rộng". Tổng thư ký Antonio Guterres cũng kêu gọi cả hai bên ngừng leo thang và ưu tiên ngoại giao.

Các nước châu Âu như Đức, Pháp và Anh tuyên bố sẵn sàng đứng ra tổ chức đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột. Tại khu vực, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel và Iran ngừng bắn, đồng thời đề xuất Oman làm trung gian hòa giải.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo quốc tế như Hội Chữ thập đỏ, WHO và UNHCR đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Hành lang nhân đạo tại Iran và Israel vẫn chưa được thiết lập, khiến việc cung cấp lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn cho dân thường trở nên bất khả thi.

Một báo cáo từ Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết nhu cầu viện trợ nhân đạo tại Iran đã tăng gấp ba lần kể từ ngày 13/6, nhưng nguồn tài chính hiện chỉ đáp ứng được chưa đến 20%.

Giới chuyên gia nhận định tuy mới bùng phát, xung đột Iran - Israel đã gây ra hậu quả nặng nề cho dân thường ở cả hai quốc gia. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, Trung Đông sẽ phải hứng chịu một thảm họa nhân đạo có quy mô chưa từng có, với cái giá mà dân thường sẽ là bên hứng chịu nhiều nhất.

Phong Lâm (Theo Reuters, Al Jazeera)


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 22 tháng 06 -2025:NÓNG: Mỹ chính thức tham chiến, đánh bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran

xxx

TrumVayCo-Khoc
*************

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 (sáng 22/6 giờ Hà Nội) thông báo trên Truth Social rằng không quân Mỹ đã tiến hành chiến dịch không kích vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran. "Toàn bộ máy bay đều an toàn và đang trở về", ông cho biết.

CNN trước đó dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết nhiều oanh tạc cơ B-2 Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri vào đêm 20/6 để bay về phía tây. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng các máy bay B-2 này đã tham gia chiến dịch không kích cơ sở hạt nhân Iran.

Các oanh tạc cơ B-2 của Mỹ di chuyển trong lúc Tổng thống Donald Trump tuần qua dành phần lớn thời gian trong Phòng Tình huống, xem xét các kế hoạch về khả năng tấn công Iran cũng như tham vấn các quan chức về hậu quả tiềm tàng của từng kịch bản.

Oanh tạc cơ B-2 là máy bay duy nhất có khả năng mang theo bom MOP, loại bom duy nhất có khả năng phá hủy "pháo đài hạt nhân" Fordow của Iran. Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo hai quả bom MOP, mỗi quả nặng khoảng 14 tấn.

Oanh tạc cơ B-2 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Andersen, Guam, hồi tháng 1/2018. Ảnh: Reuters

Oanh tạc cơ B-2 của không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Andersen, Guam, hồi tháng 1/2018. Ảnh: Reuters

Xung đột Iran - Israel nổ ra khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 13/6 mở cuộc không kích phủ đầu nhắm vào hàng loạt cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran trong khuôn khổ chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy". Tel Aviv tuyên bố đã làm chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran đi lùi nhiều năm.

Iran sau đó đáp trả bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3", liên tục phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Israel. Bộ Y tế Iran cho biết những đợt tấn công của Israel đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 54 phụ nữ và trẻ em, cùng 3.056 người bị thương. Trong khi đó, giới chức Israel nói rằng chiến dịch trả đũa của Iran đã khiến 25 người thiệt mạng và 2.517 người bị thương.

Xung đột hai bên leo thang nghiêm trọng thúc đẩy ông Trump cân nhắc biện pháp quân sự để hỗ trợ Israel trong xung đột, nhằm gia tăng áp lực và buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Iran cảnh báo nếu Mỹ tham gia vào xung đột, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và không thể đảo ngược.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Reuters)
**********

NÓNG: Mỹ chính thức tham chiến, đánh bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran

TRẦN PHƯƠNG

Iran - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại ở Beit She'an, Israel, ngày 21-6 - Ảnh: AFP

Ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã tấn công Iran 'rất thành công'

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 21-6, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công "rất thành công" vào các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan và tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran.

"Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công của mình vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. 

Tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran. Một loạt bom đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà. 

Xin chúc mừng những Chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có quân đội nào khác trên Thế giới có thể làm được điều này. BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC HÒA BÌNH! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này", ông viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông sẽ có bài phát biểu toàn quốc vào lúc 10 giờ tối ngày 21-6 giờ địa phương tại Washington DC, tức 9h sáng nay 22-6 giờ Việt Nam, về "chiến dịch quân sự rất thành công" ở Iran.

"Đây là thời khắc lịch sử đối với Mỹ, Israel và thế giới. "Iran bây giờ phải đồng ý kết thúc cuộc chiến này", ông nhấn mạnh trên mạng xã hội.

Houthi tuyên bố chiến tranh đã bắt đầu

Một quan chức Houthi khẳng định việc tấn công các cơ sở hạt nhân chỉ là "khởi đầu" của chiến tranh.

Mohamed al-Farah, thành viên ban chính trị của nhóm vũ trang Yemen, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn "đánh nhanh, kết thúc nhanh" cuộc xung đột Iran - Israel.

Tuy nhiên, ông tuyên bố: "Phá hủy vài cơ sở hạt nhân không phải là kết thúc, mà là mở màn cho cuộc chiến. Thời kỳ đánh rồi rút đã kết thúc".

Vài giờ trước đó, Houthi cảnh báo sẽ tấn công tàu Mỹ ở Biển Đỏ nếu Washington cùng Israel tấn công Iran.

Nhiều tiếng nổ lớn gần cơ sở Fordow

Hãng tin FARS của Iran cho biết người dân tại thành phố Qom - cách cơ sở hạt nhân Fordow và thủ đô Tehran khoảng 140 km về phía nam - đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vang từ xa. Các vụ nổ xảy ra sau khi hệ thống phòng không tại Fordow được kích hoạt.

Theo Reuters, đài Kan dẫn lời một quan chức Israel cho biết Tel Aviv đã "phối hợp toàn diện" với Mỹ trong cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Iran - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran vào tháng 1-2025. Cơ sở nằm trong núi này từng được cho là mục tiêu khó tấn công nếu chỉ riêng Israel thực hiện - Ảnh: Maxar Technologie/Reuters

Ý kiến trái chiều về quyết định của ông Trump

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham ca ngợi quyết định ném bom Iran là hành động đúng đắn. "Chế độ này xứng đáng bị như vậy", ông viết trên mạng xã hội X. 

Cùng quan điểm, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman cho rằng "đây là bước đi hợp lý của tổng thống", nhấn mạnh Iran là "nhà tài trợ khủng bố hàng đầu" và không nên sở hữu năng lực hạt nhân.

Ngược lại, nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie chỉ trích động thái này là vi hiến.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gọi đây là "quyết định táo bạo". Ông nói: "Tổng thống Trump hành động vì Mỹ, Israel và nhân loại. Thế giới giờ đây an toàn hơn".

Israel không muốn chờ 2 tuần

Các quan chức Israel nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn đợi 2 tuần để Iran đạt được thỏa thuận từ bỏ chương trình hạt nhân, và Tel Aviv có thể tự hành động trước khi thời hạn kết thúc.

Ngày 22-6, Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết những người tham gia cuộc gọi ở phía Israel bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và chỉ huy quân đội Eyal Zamir. Phía Israel tin rằng họ có cơ hội hạn chế để hành động đối với cơ sở hạt nhân nằm sâu ở Fordow.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra thời hạn 2 tuần để quyết định liệu Mỹ có tham gia vào cuộc xung đột Israel-Iran hay không, 

Iran tấn công bằng drone cảm tử

Sáng sớm 22-6, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thông báo đã phóng máy bay không người lái (drone) tự sát về phía Israel trong làn sóng tấn công mới nhất, khi giao tranh giữa hai bên bước sang ngày thứ 10.

"Một đợt tấn công và máy bay không người lái tự sát lớn đã hướng đến các mục tiêu chiến lược trong nhiều giờ trên khắp lãnh thổ của chính quyền (Israel), từ phía bắc đến phía nam", người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Ali Mohammad Naini nói trên truyền hình.

Nó diễn ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo trả đũa "tàn khốc hơn" nếu các cuộc tấn công của Israel tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ không dừng chương trình hạt nhân của mình "trong bất kỳ hoàn cảnh nào", theo Hãng tin AFP. Ông Pezeshkian cho biết quyền theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự của nước này "không thể bị tước đoạt... bằng các mối đe dọa hoặc chiến tranh".

Israel tấn công miền nam Iran

Trước đó, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới vào miền nam Iran. Quân đội của nước này cho biết đang nhắm vào các khu vực Bandar Abbas, nơi đặt kho lưu trữ drone và một cơ sở vũ khí của Tehran. 

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin Israel tấn công vào thành phố Shiraz ở phía nam, nơi có các căn cứ quân sự. 

"Các hệ thống phòng không của Shiraz đã được kích hoạt ở một số khu vực của thành phố và đã tham gia chiến đấu chống lại các mục tiêu thù địch và máy bay", Hãng thông tấn Mehr đưa tin. Một căn cứ quân sự phía nam thủ đô Tehran cũng bị tấn công.

Quân đội Israel cho biết họ đã giết chết Saeed Izadi, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran phụ trách phối hợp quân sự với phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như 2 chỉ huy Iran khác. 

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin vào tối 21-6 rằng "năm sĩ quan quân đội đã thiệt mạng và chín người khác bị thương" trong một cuộc không kích của Israel tại thành phố Sumar ở phía tây.

Mỹ xác nhận điều máy bay ném bom B-2

Ngày 21-6, Hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ đang di chuyển máy bay ném bom B-2 đến đảo Guam ở Thái Bình Dương. 

Tuy nhiên, hiện chưa có lệnh nào khác ngoài việc điều động máy bay tới Guam, một người cho biết. Trước đó, báo New York Times đưa tin các máy bay này đã cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri.

Các máy bay ném bom B-2 với tầm bay hơn 6.000 hải lý và tải trọng hơn 20 tấn có thể mang theo nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân. 

Nó có thể mang theo bom xuyên phá GBU-57 Massive Ordnance Penetrator nặng 15 tấn của Mỹ, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu sâu dưới lòng đất. 

Đó là vũ khí mà các chuyên gia cho rằng có thể được sử dụng để tấn công chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả cơ sở Fordow.

Iran - Ảnh 3.

Một chiếc B-2 Spirit của Không quân Mỹ, thuộc phi đội ném bom 131 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Missouri, cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam sau khi hoàn tất tiếp nhiên liệu nóng, ngày 10-9-2024 - Ảnh (tư liệu) Trung sĩ kỹ thuật Eric Summers Jr., Không quân Mỹ)/Fox News

Máy bay B-2 của Mỹ tham chiến ở Iran

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng máy bay ném bom tàng hình B-2 đã tham gia cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, theo thông báo từ Tổng thống Donald Trump.

"Fordow đã bị xóa sổ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.


**********

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

RFI

Quảng cáo

(AFP) Mỹ : Chính quyền Trump sa thải vĩnh viễn 639 nhân viên của Đài phát thanh công Voice of America (VOA). Thông báo được đưa ra vào hôm qua 20/06/2025. Các nhân viên này vốn đã bị cho nghỉ hành chính, sẽ chính thức bị cắt hợp đồng vào tháng 9 trong khuôn khổ chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang. Trước đó, tổng thống Trump đã cáo buộc đài VOA thiên tả và phát tán những thông điệp bài Mỹ. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ lên án hành động của chủ nhân Nhà Trắng là mối đe dọa đối với sự thật và tự do báo chí.

(AFP) Tesla xây dựng nhà máy trữ điện quy mô lớn đầu tiên tại Trung Quốc. Tập đoàn sản xuất ô tô điện của Mỹ hôm qua 20/06/2025 thông báo đã ký hợp đồng xây dựng tại Trung Quốc nhà máy sản suất thiết bị tích trữ điện từ lưới điện quốc gia. Nhà máy của Tesla sẽ được đặt tại Thượng Hải với khoản đầu tư khoảng 560 triệu đô la. Tesla hiện đã có một dây truyền lớn lắp ráp xe ô tô điện tại Thượng Hải, đồng thời trong quý 1 năm nay cũng đã sản xuất 100 Megapack, một loại bình điện khổng lồ, có thể trữ được 3,9 MWh, lượng điện đủ cho 3.600 hộ gia đình dùng trong một giờ.

(AA) – Nhật Bản : Một số người tử vong và khoảng 100 người khác nhập viện do nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô Tokyo, những người từ 11 đến 97 tuổi đã được đưa đi cấp cứu vì nghi bị sốc nhiệt. Một cụ ông hơn 90 tuổi đã tử vong ở thành phố Ikeda (tỉnh Osaka), và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người cao tuổi tử vong gần đây ở Tokyo cũng có thể đã chết do sốc nhiệt. Vào thứ Ba tuần trước, có ít nhất bốn người thiệt mạng vì triệu chứng tương tự tại khu vực Kanto.

(Strait Times) - Nga ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng với Miến Điện. Bên lề diễn đàn kinh tế Saint Petersburg hôm 20/06/2025 bộ trưởng Kinh Tế Nga Maxim Reshetnikov và bộ trưởng Đầu Tư và Quan Hệ Kinh Tế với Nước Ngoài, Kan Zaw đã ký kết một thỏa thuận mở đường cho các chương trình hợp tác giữa các tập đoàn năng lượng hai nước. Dự án liên quan đến khu đặc quyền kinh tế tế của Miến Điện ở Dawei để phát triển một nhà máy nhiệt điện với công suất 660MW.  

(AFP) - Israel tấn công cơ sở của phong trào Hồi Giáo Hezbollah thân Iran tại miền nam Liban. Thông cáo sáng nay 21/06/2021 của quân đội Israel cho biết cơ sở của Hezbollah được đặt tại Naqoura, miền nam Liban. Đây là nơi được các chiến binh của phong trào Hồi Giáo thân Iran này sử dụng để lên kế hoạch khủng bố nhắm vào thường dân Do Thái ». Trước đó bộ trưởng Quốc Phòng Israel cảnh cáo Hezbollah nên tránh can thiệp vào cuộc đối đầu vũ trang giữa Nhà nước Do Thái và Iran hiện nay.

(Reutes) – Pakistan có ý định đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho tổng thống Trump. Vài ngày sau khi tư lệnh quân đội Pakistan tướng Asim Munir được đón tiếp nồng hậu tại thủ đô Washington, một thông cáo của chính quyền hôm nay 21/06/2025 cho biết Islamabad « đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình » cho nguyên thủ Mỹ. Lý do Pakistan cho rằng nhờ sự can thiệp của Trump mà tranh chấp bùng lên giữa quốc gia này và Ấn Độ đã nhanh chóng được giải quyết êm thấm. Pakistan ca ngợi « sự sáng suốt và năng khiếu ngoại giao tuyệt vời » của tổng thống Hoa Kỳ, trước khi kết luận Donald Trump « thực thụ là một nhà kiến tạo hòa bình ». Washington đã nhanh chóng khẳng định nhờ có sự can thiệp của tổng thống Hoa Kỳ mà tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Nam Á bùng lên hồi tháng 5/2025 đã được dập tắt. New Delhi phủ nhận điều này. Thủ tướng Modi tuyên bố chính những nỗ lực Ấn Độ và Pakistan là chìa khóa cho phép giải quyết xung đột chủ quyền giữa hai quốc gia có đường biên giới chung.

(Reuters) – Vì ổn định chính trị quốc gia, thủ tướng Thái Lan không từ chức và không giải tán Quốc Hội. Một thành viên nội các cho biết như trên vào sáng nay 21/06/2025. Từ nhiều ngày qua chính trường Thái Lan xáo động. Nữ thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, 38 tuổi rơi vào tâm bão sau vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm « thân mật » và « mềm mỏng » với cựu thủ tướng Cam Bốt Hun Sen trong bối cảnh Thái Lan -Cam Bốt có tranh chấp chủ quyền ở khu vực đền Preah Vihear, một quân nhân tử vong.  

(AFP) – Một chuyến máy bay của hãng hàng không Saudia Airlines đến Indonesia phải chuyển hướng do báo động bị gài bom. Nhưng tất cả hành khách và phi hành đoàn bình an vô sự. Đây là sự cố thứ nhì trong chưa đầy một tuần lễ. Bộ Giao Thông và cảnh sát Indonesia sáng nay 21/06/2025 cho biết nhân viên lưu không đã nhận được báo động chuyến bay SV5688 có thể bị gài bom. Máy bay phải chuyển hướng đến đảo Medan. Trên máy bay có gần 350 hành khách và phi hành đoàn. Tất cả bình an vô sự và sau cuộc kiểm tra, tất cả sẽ tiếp tục hành trình đến đảo Java.


***********

Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh châu Á nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP

Phan Minh

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, hôm qua 20/06/2025, yêu cầu các đồng minh của Mỹ tại châu Á noi gương châu Âu và chi 5% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cho quốc phòng. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Donald Trump, chính quyền Washington đưa ra một mức phân bổ ngân sách quốc phòng mang tính toàn khu vực cho châu Á - Thái Bình Dương.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo hãng tin Nhật Bản Nikkei Asia, yêu cầu này được đưa ra vài tuần sau khi tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte, tuyên bố rằng các đồng minh xuyên Đại Tây Dương có thể sẽ thống nhất về một mức chi tiêu quốc phòng chung là 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tuần tới tại La Haye, Hà Lan. Trong mức 5% đó, 3,5% dành cho chi tiêu quân sự, và 1,5% dành cho cơ sở hạ tầng liên quan.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi họ sẽ phải đối mặt với áp lực cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản và Hàn Quốc là thành viên của nhóm "IP4" trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, cùng với Úc và New Zealand, vốn là những quốc gia thường xuyên tham dự các hội nghị NATO.

Cũng hôm qua, Financial Times đưa tin rằng Nhật Bản đã đề nghị hủy cuộc họp 2+2 giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Nhật - Mỹ dự kiến diễn ra ngày 01/07 tại Washington, vì Nhật Bản không hài lòng với yêu cầu của Nhà Trắng là Tokyo phải chi 3,5% GDP cho quốc phòng.

Khi được hỏi xác nhận thông tin này, ông Sean Parnell khẳng định rằng trước tình trạng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên liên tục tăng cường sức mạnh quân sự, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, thì việc các đồng minh châu Á nhanh chóng nâng chi tiêu quốc phòng lên mức ngang châu Âu là điều hợp lý.

Hiện nay, Nhật Bản chi khoảng 1,8% GDP cho quốc phòng. Năm 2022, chính phủ Nhật đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu lên 2% GDP vào năm tài khóa 2027, và điều này có thể khiến xứ hoa anh đào trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.


*************

Houthi dọa nối lại tập kích chiến hạm, tàu hàng Mỹ

Lực lượng Houthi cảnh báo sẽ nối lại các đợt tấn công tàu Mỹ ở Biển Đỏ nếu Washington hỗ trợ Tel Aviv trong xung đột với Tehran.

"Nếu Mỹ tham gia đợt tấn công và gây hấn của Israel nhằm vào Iran, chúng tôi sẽ nhắm vào tàu hàng và tàu chiến của họ ở Biển Đỏ", Yahya Saree, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, tuyên bố hôm 21/6.

Houthi là thành viên trong "Trục Kháng chiến", gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn để đối phó ảnh hưởng của Mỹ và Israel tại Trung Đông. Nhóm đưa ra cảnh báo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/6 tuyên bố sẽ quyết định hỗ trợ quân sự cho Israel trong xung đột với Iran hay không trong vòng hai tuần tới.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa của Houthi tại cuộc diễu binh ở Sanaa, Yemen tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Tên lửa của Houthi tại cuộc diễu binh ở Sanaa, Yemen tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Houthi thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào tàu thương mại và chiến hạm trên Biển Đỏ kể từ tháng 10/2023. Mỹ và đồng minh cũng đáp trả bằng những chiến dịch không kích dữ dội nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của nhóm vũ trang Yemen, nhưng không đạt hiệu quả.

Chiến dịch đã gây áp lực nặng nề lên các thủy thủ Mỹ, khi tàu chiến của họ liên tục nằm trong tầm hỏa lực của Houthi và cần duy trì cảnh giác suốt ngày đêm.

Theo giới quan sát, nhóm vũ trang Yemen đã chứng tỏ họ là "đối thủ khó nhằn đến bất ngờ", đẩy hải quân Mỹ vào những trận chiến ác liệt chưa từng thấy trong suốt hàng chục năm.

Houthi chưa bao giờ đánh trúng tàu chiến Mỹ, nhưng các cuộc tấn công cho thấy họ đã cải thiện đáng kể khả năng theo dõi mục tiêu di động. Các lãnh đạo Lầu Năm Góc hồi tháng 1 tin rằng tên lửa Houthi đủ sức đánh trúng tàu chiến Mỹ và "chỉ còn là vấn đề thời gian" trước khi kịch bản này thành hiện thực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 5 bất ngờ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Theo đó, Washington ngừng oanh tạc Houthi và nhóm vũ trang sẽ ngừng tập kích tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ.

Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: AFP

Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: AFP

Israel ngày 13/6 không kích phủ đầu Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3".

Chiến sự Israel - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với liên tiếp các trận tập kích qua lại giữa hai nước. Giao tranh đến nay đã khiến hơn 400 người chết, 3.056 người bị thương ở Iran, và 25 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


************

Đảng cầm quyền Thái Lan khẳng định Thủ tướng Paetongtarn sẽ không từ chức

Minh Thu

Theo tờ Bangkok Post, đây là thông tin được ông Sorawong Thienthong, một quan chức cấp cao thuộc đảng cầm quyền Pheu Thai kiêm Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, chia sẻ trên Facebook vào hôm nay (21/6). 

Ông Sorawong nhấn mạnh, những lời đồn đoán cho rằng bà Paetongtarn sẽ chấp nhận đề xuất từ ​​các đảng trong liên minh về việc từ chức, hoặc giải tán quốc hội sau khi dự luật ngân sách được thông qua là "hoàn toàn không đúng sự thật”. 

thu tuong thai lan.jpg
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới thăm binh sĩ tại căn cứ ở tỉnh Ubon Ratchathani. Ảnh: Bangkok Post

Thông tin ông Sorawong đưa ra giữa lúc Thủ tướng Thái Lan đang đối mặt sức ép ngày càng tăng về việc phải từ chức liên quan tới cách xử lý tranh chấp biên giới với nước láng giềng Campuchia. Sức ép đối với bà Paetongtarn càng lớn sau khi bản ghi âm cuộc trò chuyện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị tiết lộ, mà trong đó bà dường như đã hạ thấp quân đội Thái Lan.

Vụ việc trên đã khiến đảng Bhumjaithai, đối tác lớn thứ 2 trong liên minh cầm quyền, tuyên bố rút lui khỏi liên minh vào tối 19/6.

Tuy nhiên, ông Sorawong nhấn mạnh: “Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã khẳng định chắc chắn với chúng tôi rằng bà sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để giải quyết các khủng hoảng mà đất nước đang phải đối mặt”. 

Bà Paetongtarn cũng đang cố gắng xoa dịu sự tức giận của dư luận Thái Lan về cuộc điện thoại bị rò rỉ bằng cách đưa ra lời xin lỗi, và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, các đối thủ của bà đã đe dọa sẽ leo thang biểu tình trên đường phố để buộc bà phải từ chức. Hôm 20/6, bà Paetongtarn cũng đã đến thăm binh sĩ Thái Lan tại một đồn biên phòng để thể hiện sự ủng hộ đối với những người lính bảo vệ khu vực biên giới.

Ông Sorawong khẳng định, chính quyền của bà Paetongtarn vẫn đang tập trung vào việc giải quyết vấn đề biên giới giữa Thái Lan – Campuchia bằng các biện pháp đối phó mạnh mẽ trên cả mặt trận ngoại giao và an ninh, đồng thời nghiêm túc thúc đẩy các cuộc đàm phán để giải quyết những mối đe dọa về thuế quan của Mỹ. 

Thủ tướng Thái Lan đối mặt sức ép phải từ chức ngày càng tăng

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang đối mặt sức ép ngày càng tăng về việc phải từ chức sau khi bản ghi âm cuộc trò chuyện của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị tiết lộ.

Thủ tướng Thái Lan tới thăm điểm nóng ở biên giới với Campuchia

Trước sức ép chính trị dữ dội vì vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn sẽ tới thăm khu vực Tam giác Ngọc lục bảo giáp biên giới với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi sau khi bị kêu gọi từ chức vì rò rỉ điện đàm

Thủ tướng Paetongtarn công khai xin lỗi về vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen, tổ chức họp khẩn cấp với lãnh đạo quân đội để thảo luận về tình hình Thái Lan - Campuchia.


***********

Ukraine tuyên bố chặn toàn bộ tên lửa Kinzhal, Iskander-K của Nga

Ukraine thông báo chặn được 260 vũ khí được Nga triển khai, trong đó có toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, hành trình Kalibr và Iskander-K.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga tập kích nước này bằng 2 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 6 tên lửa hành trình Kalibr và Iskander-K, cùng 272 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran và phi cơ mồi bẫy.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Kinzhal, ba quả Kalibr và một quả Iskander-K, cùng 140 UAV tự sát. Các biện pháp chế áp điện tử cũng khiến 112 UAV và 3 tên lửa, gồm Kinzhal, Iskander-K và Kalibr, bị lạc đường", cơ quan này cho hay.

Ukraine tuyên bố chặn toàn bộ tên lửa Kinzhal, Iskander-K của Nga

Một địa điểm tại Kremenchuk ở tỉnh Poltava sau đòn tập kích của Nga rạng sáng 21/6. Video: X/AMK_Mapping_

Không quân Ukraine không đề cập 20 UAV còn lại, dường như ngầm thừa nhận đã để lọt chúng. "Đòn không kích của đối phương đã đánh trúng khu vực Kremenchuk ở tỉnh Poltava, mảnh vỡ tên lửa và UAV rơi xuống 3 địa điểm khác", thông báo có đoạn.

AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự và có quan điểm ủng hộ Ukraine, cho biết hai quả đạn siêu vượt âm Kinzhal, hai tên lửa hành trình Iskander-K và nhiều UAV tự sát Geran-2 đã đánh xuống thành phố Kremenchuk ở tỉnh Poltava.

"Đám cháy lớn bùng phát tại hiện trường trúng tên lửa", tài khoản này cho hay, kèm theo hình ảnh đám cháy dữ dội ở Kremenchuk do người dân địa phương ghi lại.

Một địa điểm tại Kremenchuk ở tỉnh Poltava trúng đòn tập kích của Nga

Đám cháy ở thành phố Kremenchuk sau đòn tập kích của Nga rạng sáng 21/6. Ảnh: X/KyivInsider

Dữ liệu vệ tinh được công bố trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cùng ngày cho thấy có những đám cháy ở khu vực nhà máy lọc dầu Kremenchuk, gồm địa điểm tập kết nguyên liệu thô, các nhà máy sản xuất và bể dầu. Một số ngọn lửa lớn cũng được FIRMS ghi nhận tại khu vực trận địa phòng không ở sân bay Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo đã tiến hành đòn tấn công hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao khai hỏa từ máy bay, bệ phóng mặt đất và tàu chiến, cùng UAV tự sát tầm xa, nhằm vào "cơ sở hạ tầng của một sân bay quân sự, cùng tổ hợp năng lượng và nhiên liệu phục vụ các đơn vị quân đội Ukraine ở vùng Donbass".

Thành phố Kremenchuk là đầu mối nhiên liệu trọng yếu trong mạng lưới hậu cần của quân đội Ukraine. Lực lượng Nga gần đây liên tục tập kích các cơ sở lọc dầu và bể chứa nhiên liệu ở thành phố, dường như nhằm gây thêm khó khăn cho các đơn vị Ukraine ở mặt trận phía đông.

Các mũi tập kích của Nga gồm UAV (vàng), Kinzhal (xanh dương) và tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine rạng sáng 21/6. Ảnh: X/KyivInsider

Các mũi tập kích của Nga gồm UAV (vàng), Kinzhal (xanh dương) và tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine rạng sáng 21/6. Ảnh: X/KyivInsider

Nga những tháng qua thường xuyên phóng lượng lớn UAV kết hợp với nhiều loại tên lửa nhằm vào nước láng giềng, giữa lúc xuất hiện những thông tin về tình trạng cạn kiệt đạn dược cho các đơn vị phòng không Ukraine. Nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nhận định Nga đang chuẩn bị kế hoạch huy động 500 UAV tự sát mỗi đêm để tập kích nước láng giềng.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)


************

Nguy cơ thảm họa nhân đạo từ xung đột Israel - Iran


Xung đột Israel - Iran leo thang khiến thảm họa nhân đạo có nguy cơ lan rộng ở Trung Đông, khu vực vốn đã hứng chịu nhiều bất ổn.

Trung Đông, vùng đất đã chìm trong khói lửa của những cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, nay lại đối mặt với một điểm nóng mới đầy nguy hiểm, khi giao tranh trực tiếp nổ ra giữa Iran và Israel.

Chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel từ ngày 13/6 vào các cơ sở quân sự, hạt nhân của Iran đã kích hoạt chuỗi phản ứng trả đũa khốc liệt, đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực chưa từng thấy.

Chỉ trong 4 ngày, hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, hàng triệu dân thường bị đẩy vào tình cảnh mất nhà cửa, thiếu thốn lương thực, y tế. Xung đột này không chỉ đe dọa an ninh khu vực mà còn mở ra gây ra thảm họa nhân đạo tại Trung Đông, với những hệ lụy sâu sắc đối với thường dân vô tội.

Khói bốc lên từ trụ sở đài truyền hình quốc gia Iran sau cuộc tập kích của Israel hôm 16/6. Ảnh: AP

Khói bốc lên từ trụ sở đài truyền hình quốc gia Iran sau cuộc tập kích của Israel hôm 16/6. Ảnh: AP

Tại Iran, các cuộc không kích của Israel không chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự mà còn làm hư hại nghiêm trọng hạ tầng dân sự. Bộ Y tế Iran ngày 21/6 cho biết những đợt tấn công của Israel đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 54 phụ nữ và trẻ em, cùng 3.056 người bị thương, phần lớn là dân thường.

Các khu dân cư tại Tehran, Isfahan và Natanz bị ảnh hưởng nặng nề, với nhiều tòa nhà sụp đổ và hệ thống cung cấp điện, nước bị gián đoạn. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), khoảng 150.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại các khu vực bị tấn công, tìm nơi trú ẩn ở các tỉnh lân cận hoặc các trại tạm trú do chính phủ thiết lập.

Nhiều gia đình đã phải rời khỏi Tehran kể từ khi Israel tung đòn không kích phủ đầu, bởi thành phố này không có hầm trú ẩn chuyên dụng để chống lại bom đạn. Các trạm xăng chật kín người tìm cách rời thành phố, trong khi bệnh viện quá tải với hàng trăm nạn nhân bị thương.

"Trong lúc bị kẹt xe trên đường cao tốc, chúng tôi đều không biết mình có bị trúng đòn không kích hay không. Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu có các cơ sở bí mật xung quanh chúng tôi. Những điều đó khiến chúng tôi thấy rất sợ hãi", Mina, một người làm trong lĩnh vực tài chính ở Tehran, kể về hành trình rời khỏi thủ đô.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế Iran, vốn đã chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt kinh tế, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu xung đột kéo dài.

Người đàn ông bế bé gái bị thương sau cuộc không kích của Israel vào Tehran hôm 15/6. Ảnh: AP

Người đàn ông bế bé gái bị thương sau cuộc không kích của Israel vào Tehran hôm 15/6. Ảnh: AP

Điều kiện sống tại các trại tạm trú cho người sơ tán rất tồi tệ, thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men. Một báo cáo từ Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (IFRC) mới đây cho biết trẻ em và người cao tuổi là những nhóm dễ bị tổn thương nhất, với nguy cơ suy dinh dưỡng và dịch bệnh gia tăng.

Ở Israel, các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng gây ra thiệt hại đáng kể, với 25 người thiệt mạng và 2.517 người bị thương, chủ yếu tại Tel Aviv và Jerusalem. Các đội cứu hộ Israel đã phải làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Người dân Israel, vốn quen với các cuộc xung đột với Hamas và Hezbollah, nay đối mặt với một mối đe dọa mới từ tên lửa đạn đạo và UAV của Iran. Chính phủ Israel yêu cầu người dân sống gần các cơ sở quân sự di tản khẩn cấp và củng cố các hầm trú ẩn.

Theo Guardian, hàng nghìn gia đình tại thủ đô Tel Aviv đã tích trữ nhu yếu phẩm, nước uống và thuốc men để chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh kéo dài.

Hệ thống phòng không của Israel từng chứng tỏ hiệu quả trong việc đánh chặn rocket từ Gaza, đã gặp khó khăn trước số lượng lớn tên lửa đạn đạo từ Iran. Nhiều người Israel bày tỏ lo ngại trên mạng xã hội X khi chứng kiến ngày càng nhiều tên lửa Iran lọt lưới phòng không và lao xuống khu dân cư.

Xung đột Iran - Israel có thể làm phức tạp thêm thảm họa nhân đạo đang xảy ra do chiến sự tại Dải Gaza và Lebanon, nơi thường dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Tại Gaza, cuộc chiến giữa Israel và Hamas kể từ tháng 10/2023 đã khiến hơn 44.700 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và hơn 105.000 người bị thương.

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Bat Yam ở miền trung Israel sau khi trúng tên lửa Iran hôm 15/6. Ảnh: AP

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Bat Yam ở miền trung Israel sau khi trúng tên lửa Iran hôm 15/6. Ảnh: AP

Gần 90% dân số Gaza phải di tản, sống trong điều kiện thiếu thốn lương thực, nước sạch và nơi trú ẩn. Liên Hợp Quốc ước tính việc tái thiết Gaza có thể mất 15 năm và tốn gần 650 triệu USD.

Tại Lebanon, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah năm 2024 đã đẩy hàng triệu người vào cảnh tị nạn. Những thảm kịch này đã khiến cộng đồng quốc tế phải lên tiếng cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu chiến sự Iran - Israel lan rộng thành chiến tranh toàn diện khắp Trung Đông.

Trong phiên họp khẩn ngày 14/6 về chiến sự Iran - Israel, Phó tổng thư ký LHQ Rosemary DiCarlo cảnh báo về nguy cơ "đám cháy lớn lan rộng". Tổng thư ký Antonio Guterres cũng kêu gọi cả hai bên ngừng leo thang và ưu tiên ngoại giao.

Các nước châu Âu như Đức, Pháp và Anh tuyên bố sẵn sàng đứng ra tổ chức đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột. Tại khu vực, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel và Iran ngừng bắn, đồng thời đề xuất Oman làm trung gian hòa giải.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo quốc tế như Hội Chữ thập đỏ, WHO và UNHCR đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Hành lang nhân đạo tại Iran và Israel vẫn chưa được thiết lập, khiến việc cung cấp lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn cho dân thường trở nên bất khả thi.

Một báo cáo từ Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết nhu cầu viện trợ nhân đạo tại Iran đã tăng gấp ba lần kể từ ngày 13/6, nhưng nguồn tài chính hiện chỉ đáp ứng được chưa đến 20%.

Giới chuyên gia nhận định tuy mới bùng phát, xung đột Iran - Israel đã gây ra hậu quả nặng nề cho dân thường ở cả hai quốc gia. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, Trung Đông sẽ phải hứng chịu một thảm họa nhân đạo có quy mô chưa từng có, với cái giá mà dân thường sẽ là bên hứng chịu nhiều nhất.

Phong Lâm (Theo Reuters, Al Jazeera)


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm