Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 25 tháng 4 -2026 :

xxx

Iran-full 2
******

Tin tức thế giới 25-4: Phố Wall tăng tốt do Mỹ-Iran sắp đàm phán; Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu trong một sự kiện về khả năng chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 23-4 - Ảnh: AP

Ông Trump nói Iran sắp đưa đề xuất mới, Tehran lập tức phủ nhận

Theo Hãng tin Reuters ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại tại Islamabad (Pakistan).

Ông nói chưa rõ nội dung cụ thể, song tiếp tục khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Tehran từ bỏ uranium làm giàu và đảm bảo tự do lưu thông dầu qua eo biển Hormuz.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến lên đường tới Islamabad ngày 25-4 để gặp phái đoàn Iran, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có mặt tại đây từ tối 24-4.

Ông Trump cho biết Mỹ đang làm việc với "những người hiện nắm quyền" tại Iran, nhưng không nêu danh tính. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ duy trì phong tỏa các cảng Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó Hãng tin Tasnim của Iran phủ nhận thông tin Tehran đề nghị đàm phán trực tiếp, khẳng định nước này hiện chưa có ý định đối thoại với Washington trong điều kiện hiện nay.

"Iran chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào để đối thoại với người Mỹ, và ngược lại, đã hoàn toàn bác bỏ các đề nghị đàm phán từ phía Mỹ do thái độ ngạo mạn của họ cho đến thời điểm này", Tasnim đăng tải tuyên bố trên Telegram.

Tin tức thế giới 25-4: Phố Wall tăng tốt do Mỹ-Iran sắp đàm phán; Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) tại căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, gần Islamabad, tối 24-4 - Ảnh: AFP

Ông Macron cảnh báo tình trạng Mỹ, Nga, Trung Quốc "chống lại" châu Âu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo châu Âu đang đối mặt với sức ép từ các cường quốc, khi ông cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều "chống lại" châu lục này.

Phát biểu tại Athens trong cuộc gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 24-4, ông Macron kêu gọi châu Âu "thức tỉnh" và chủ động hơn trong việc khẳng định vai trò toàn cầu.

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực an ninh, giảm phụ thuộc vào Mỹ và củng cố vai trò của châu Âu trong NATO.

Nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ lo ngại về Điều 5 của NATO - nguyên tắc phòng thủ tập thể - trong bối cảnh ông Trump nhiều lần đặt dấu hỏi về cam kết này và chỉ trích liên minh không hỗ trợ Mỹ trong chiến sự với Iran.

Theo ông Macron, những nghi ngờ đó đang làm suy yếu sức mạnh của NATO.

Cùng ngày, lãnh đạo Tây Ban Nha và Ý cũng lên tiếng bảo vệ đóng góp của mình, sau khi có thông tin Mỹ cân nhắc biện pháp đối với các đồng minh không tham gia chiến sự.

Iran - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại một sự kiện ở Athens, Hy Lạp ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Mỹ đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa nghi liên quan Iran

Chính quyền Tổng thống Trump đã đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa bị cho là có liên quan đến Iran, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép kinh tế giữa lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn đình trệ, Đài CNN ngày 25-4 đưa tin.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington đang áp lệnh trừng phạt đối với nhiều ví tiền số có liên hệ với Tehran và sẽ "lần theo dòng tiền" để cắt các nguồn tài chính của nước này.

Công ty tiền mã hóa Tether - đơn vị hỗ trợ các giao dịch tiền số trên toàn cầu - cho biết đã hỗ trợ Chính phủ Mỹ đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa tại hai địa chỉ ví, sau khi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về các giao dịch bị nghi ngờ.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với Đài CNN rằng có bằng chứng cho thấy các giao dịch liên quan đến Iran, bao gồm kết nối với các sàn giao dịch trong nước và các ví gắn với Ngân hàng Trung ương Iran.

Theo Chainalysis, giá trị tiền mã hóa tại Iran đạt khoảng 7,8 tỉ USD trong năm 2025.

Phố Wall đóng cửa ở mức cao kỷ lục

Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 24-4, khi nhà đầu tư đánh giá tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran cùng kết quả kinh doanh khả quan, dù triển vọng vẫn chịu sức ép từ giá năng lượng.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 79,61 điểm (0,16%) xuống 49.230,71 điểm. Ngược lại, S&P 500 tăng 56,68 điểm (0,80%) lên 7.165,08 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 398,09 điểm (1,63%) lên 24.836,60 điểm, qua đó cùng lập đỉnh đóng cửa mới.

Nhóm công nghệ, đặc biệt là Intel, là động lực chính thúc đẩy Nasdaq.

Tính chung cả tuần, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi Dow Jones giảm so với cuối tuần trước.

Giá dầu giảm nhẹ trong ngày do kỳ vọng hòa đàm, khi dầu WTI giảm 1,51% xuống 94,40 USD/thùng, còn dầu thô Brent giảm 0,25% xuống 105,33 USD/thùng, dù vẫn tăng mạnh nếu tính theo tuần.

Người phát ngôn Nhà Trắng nghỉ thai sản

Ngày 24-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo sẽ tạm nghỉ thai sản trước khi sinh con thứ hai, song chưa công bố người thay thế.

Phát biểu với báo chí, bà nói đây "có thể là buổi trao đổi cuối cùng trong một thời gian", đồng thời bày tỏ tin tưởng đội ngũ tại Nhà Trắng sẽ đảm nhiệm công việc trong thời gian bà vắng mặt.

Nhà Trắng cũng chưa xác nhận thời gian nghỉ cụ thể, nhưng một số nguồn tin cho biết các quan chức cấp cao, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, có thể luân phiên chủ trì họp báo.

Bà Leavitt, 28 tuổi, hiện là người trẻ nhất từng giữ cương vị này. Bà đã có một con trai sinh năm 2024 và từng quay lại làm việc cho chiến dịch của Tổng thống Trump chỉ vài ngày sau sinh.

Tin tức thế giới 25-4: Phố Wall tăng tốt do Mỹ-Iran sắp đàm phán; Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan - Ảnh 7.

Bà Karoline Leavitt là Thư ký báo chí Nhà Trắng đầu tiên mang thai khi còn đương nhiệm - Ảnh: REUTERS

Mỹ - EU ký thỏa thuận khoáng sản thiết yếu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Theo Hãng tin AFP, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 24-4 đã ký kết thỏa thuận phối hợp bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho các ngành then chốt như quốc phòng, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự thống trị của Trung Quốc.

Hai bên cho biết mục tiêu của thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh kinh tế, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, đặc biệt sau những bài học từ khủng hoảng năng lượng trước đây. Mỹ và EU hiện là hai thị trường tiêu thụ khoáng sản lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ xem xét thiết lập giá tối thiểu nhằm ngăn tình trạng bán phá giá, đồng thời phối hợp về trợ cấp, dự trữ và tiêu chuẩn chung để thúc đẩy thương mại. Thỏa thuận cũng được xem là nền tảng hướng tới một hiệp định đa phương ràng buộc về chuỗi cung ứng khoáng sản trong tương lai.

Tưởng nhớ các nữ sinh

Tin tức thế giới 25-4: Ông Trump nói Iran sắp đưa đề xuất mới, Tehran lập tức phủ nhận - Ảnh 7.

Cô gái Iran đi ngang qua những đồ vật được đặt tại quảng trường Valiasr ở thủ đô Tehran ngày 24-4, nhằm tưởng niệm các nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc không kích một trường tiểu học ở thành phố Minab, miền nam Iran vào hôm 28-2, ngày đầu tiên của cuộc chiến do Mỹ - Israel phát động ở Iran - Ảnh: AFP


***********

Trung Đông sáng 25-4: Iran bác tin đàm phán với Mỹ tại Pakistan, chỉ đang 'thăm dò' nhau

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong cuộc họp song phương với Thụy Sĩ tại Geneva ngày 17-2 - Ảnh: AP

Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Pakistan

Theo Đài CNN ngày 25-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về tiến trình đối thoại giữa hai bên.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Baghaei nêu rõ các quan điểm của Tehran sẽ được chuyển tới phía Pakistan, thay vì thông qua một cuộc gặp trực tiếp với Washington.

Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có mặt tại Pakistan để làm việc với các quan chức nước này, trong khuôn khổ vai trò trung gian mà Islamabad đang đảm nhận.

Tuyên bố của phía Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Nhà Trắng thông báo các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff dự kiến tới Pakistan vào cùng ngày để tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp với Tehran.

Iran - Ảnh 2.

Ông Araghchi có mặt Pakistan ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Mỹ - Iran chưa đàm phán, chỉ "thăm dò" nhau tại Pakistan

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã ghi nhận một số tiến triển trong những ngày gần đây, song các tiếp xúc sắp tới chủ yếu mang tính thăm dò, chứ chưa phải một vòng đàm phán chính thức.

Theo bà Leavitt, Mỹ sẽ cử hai đặc phái viên là Steve Witkoff và Jared Kushner tham gia các cuộc trao đổi với phía Iran. Tuy nhiên Phó tổng thống JD Vance, người từng dẫn đầu phái đoàn trong các cuộc đàm phán trước, sẽ không tham gia ở giai đoạn đầu.

Thay vào đó ông Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ theo dõi diễn biến từ Washington, có thể tới Islamabad nếu các cuộc thảo luận đạt tiến triển và chuyển sang cấp độ thực chất hơn.

Đáng chú ý, các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì và thậm chí mở rộng các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết phạm vi phong tỏa hiện không chỉ giới hạn tại eo biển Hormuz, mà đã được mở rộng hơn.

Trước đó Iran từng đặt điều kiện sẽ không tiến hành đàm phán khi các biện pháp phong tỏa còn hiệu lực.

Iran - Ảnh 3.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu với báo giới ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel tuyên bố "toàn quyền hành động" tại Lebanon

Theo Đài Al Jazeera, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này vẫn duy trì "toàn quyền hành động" tại Lebanon, bất chấp việc lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn thêm ba tuần.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục hành động trước mọi mối đe dọa, kể cả những nguy cơ mới phát sinh.

Ông nhấn mạnh các lực lượng Israel đã tiến hành không kích trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực phía bắc.

Nhà lãnh đạo cũng cáo buộc Hezbollah đang tìm cách phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn tại Lebanon thêm ba tuần, trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Iran - Ảnh 4.

Đống đổ nát tại Hanaouay, miền nam Lebanon, sau cuộc tấn công của Israel ngày 22-4 - Ảnh: AFP

Israel tiếp tục không kích miền nam Lebanon

Quân đội Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào khu vực miền nam Lebanon ngày 24-4, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên dự kiến hết hạn vào ngày 26-4 được gia hạn thêm ba tuần.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), các máy bay không người lái của Israel đã nhiều lần tấn công khu vực ngoại ô thị trấn Kafra, thuộc huyện Bint Jbeil. Một đợt không kích khác cũng nhắm vào khu vực al-Basateen tại thành phố Tyre.

Theo Bộ Y tế Lebanon, tổng số thương vong kể từ khi giao tranh bùng phát đã tăng lên 2.491 người thiệt mạng và 7.719 người bị thương.


***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ thiết bị năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào. Theo thông báo ngày 23/04/2026 của bộ Thương Mại Mỹ, hàng nhập khẩu từ Ấn Độ là 123,04%, từ Indonesia là 35,17% và từ Lào là 22,46%, với lý do các công ty hoạt động tại ba nước này đã bán phá giá hàng hóa giá rẻ trên thị trường Mỹ. Với quyết định vừa nêu chính phủ Mỹ chủ trương hậu thuẫn các nhà sản xuất trong nước. Trong năm 2025, tỷ trọng hàng nhập khẩu năng lượng mặt trời từ ba quốc gia liên quan vào Mỹ là 4,5 tỷ đô la, chiếm 2/3 tổng kim ngạch nhập khẩu, theo dữ liệu thương mại của chính phủ.

(AFP) – Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc bí mật sao chép các mô hình trí tuệ nhân tạo của Mỹ với « quy mô công nghiệp ». Cố vấn công nghệ của Nhà Trắng, Michael Kratsios, hôm 23/04/2026, đưa ra cáo buộc như trên. Cuối tháng Hai 2026, công ty Anthropic đã cáo buộc ba công ty Trung Quốc -DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax-  lập ra « hơn 24.000 tài khoản giả mạo để tạo ra hơn 16 triệu lượt tương tác với mô hình Claude », nhằm đào tạo các mô hình của riêng họ

(AFP) – Ukraina tuyên bố có thể điều khiển hệ thống đánh chặn drone từ khoảng cách hàng nghìn km. Trên Telegram hôm nay, 24/04/2026, bộ trưởng Quốc phòng Ukraina, Mykhailo Fedorov, cho biết Ukraine là quốc gia đầu tiên trên thế giới tăng cường một cách có hệ thống việc điều khiển từ xa các drone đánh chặn ». Nghị sĩ Ukraina, Marian Zablotskiy, cho biết đã điều khiển drone đánh chặn từ văn phòng, và sau đó là từ nước ngoài, cách mục tiêu khoảng 2.000 km.

Quảng cáo

(Reuters) – Chiến tranh Iran : Thêm 30 triệu người trên thế giới sẽ bị đẩy trở lại cảnh nghèo đói đặc biệt do tình trạng thiếu phân bón trầm trọng. Người đứng đầu chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, Alexander De Croo, cho biết hôm qua, 23/04/2026, việc phong tỏa các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz làm giảm năng suất nông nghiệp. Một phần lớn phân bón của thế giới được sản xuất ở Trung Đông, và một phần ba nguồn cung toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Tình trạng mất an ninh lương thực sẽ đạt đỉnh điểm trong vài tháng tới, chưa kể các hậu quả khác của cuộc khủng hoảng, như thiếu hụt năng lượng hay giảm nguồn tiền gửi từ nước ngoài.


*********

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ung thư, đã xạ trị hơn 2 tháng

Ngày 24-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ ông đã âm thầm điều trị ung thư tuyến tiền liệt, khi ông chia sẻ kết quả khám sức khỏe định kỳ hằng năm của mình.

Thủ tướng Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: CNN/GPO

Theo Đài CNN, ngày 24-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (76 tuổi) cho biết hai tháng qua ông đã trì hoãn việc công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ hằng năm của mình - trong đó lần đầu tiên tiết lộ ông được chẩn đoán mắc ung thư - nhằm tránh để Iran lợi dụng làm công cụ tuyên truyền trong lúc xung đột diễn ra ở Trung Đông.

Nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel từng trải qua ca phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 12-2024. Văn phòng Thủ tướng Israel đã công bố thông này vào thời điểm đó. 

Trong lần kiểm tra gần đây sau phẫu thuật, ông Netanyahu cho biết trên mạng xã hội rằng các bác sĩ đã phát hiện một khối u ác tính ở tuyến tiền liệt, có kích thước dưới 1cm.

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng công bố hai bức thư từ các bác sĩ. "Đây là trường hợp phát hiện sớm một tổn thương rất nhỏ, chưa có di căn, như tất cả các xét nghiệm khác đã xác nhận một cách chắc chắn" - một trong hai bức thư nêu rõ.

Ông Netanyahu không tiết lộ thời điểm lần kiểm tra gần nhất, nhưng một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề nói với Đài CNN rằng ông Netanyahu được chẩn đoán mắc ung thư cách đây vài tháng. 

Theo nguồn tin này, ông Netanyahu bắt đầu xạ trị khoảng hai tháng rưỡi trước và gần đây đã hoàn tất liệu trình.

Nhà lãnh đạo Israel nói rằng mình đã lựa chọn phương pháp xạ trị đích và "tổn thương đã biến mất hoàn toàn".

"Tạ ơn Chúa, tôi khỏe mạnh. Tôi chỉ gặp một vấn đề y tế nhỏ ở tuyến tiền liệt và đã được điều trị hoàn toàn" - ông Netanyahu chia sẻ trên mạng xã hội.


********

Trung Đông tối 24-4: Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay mang theo 15.000 quân

THANH BÌNH

Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay ở Trung Đông

Ngày 24-4, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X: "Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, 3 tàu sân bay (của Hải quân Mỹ) đang hoạt động đồng thời tại Trung Đông. 

Đi cùng các phi đội máy bay trên tàu, các tàu sân bay USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush mang theo hơn 200 máy bay cùng khoảng 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ".

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Lệnh phong tỏa đối với Iran đang mở rộng ra toàn cầu

Tối 24-4 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin Reuters tường thuật ông Pete Hegseth - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ (tức Bộ trưởng Quốc phòng) - vừa tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran đang được mở rộng ra toàn cầu, đồng thời nói rằng Tehran trước đây từng có cơ hội đạt được "thỏa thuận tốt" với Washington.

"Lệnh phong tỏa của chúng tôi đang được mở rộng và vươn ra toàn cầu" - ông Hegseth nói với các phóng viên hôm nay.

Vị bộ trưởng khẳng định: "Không có tàu nào có thể rời khỏi eo biển Hormuz để đi bất cứ đâu trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ".

Ông cập nhật đến nay Hải quân Mỹ đã buộc 34 tàu phải quay đầu khỏi eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lưu ý bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thêm thủy lôi sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Hegseth cũng bác bỏ những chỉ trích của Giáo hoàng Leo XIV về cuộc chiến ở Iran, nói rằng Giáo hoàng "cứ làm việc của ông ấy" và điều đó sẽ không vấn đề gì.

Hôm 16-4, Giáo hoàng Leo XIV đã lên án các nhà lãnh đạo chi hàng tỉ USD cho chiến tranh và cho rằng thế giới "đang bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa".

Ngoại trưởng Iran thăm Pakistan, Oman và Nga

Ngày 24-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt đầu chuyến công du nước ngoài, với các điểm đến là Islamabad (Pakistan), Muscat (Oman) và Matxcơva (Nga), theo truyền thông Iran.

"Mục đích của chuyến đi này là tiến hành các cuộc tham vấn song phương, thảo luận về những diễn biến hiện nay trong khu vực, cũng như tình hình mới nhất của cuộc chiến do Mỹ và Israel thực hiện chống lại Iran" - Hãng tin IRNA thông tin.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết Ngoại trưởng Iran Araghchi dự kiến đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối 24-4 cùng một phái đoàn nhỏ, và cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ có khả năng sẽ diễn ra.

Nguồn tin này nói thêm đội hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

UAE: Việc xây dựng lại lòng tin với Iran sẽ mất rất nhiều thời gian

Ngày 24-4, ông Anwar Gargash, Cố vấn của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhận định việc xây dựng lại lòng tin giữa nước này và Iran sẽ mất "rất lâu", sau khi Iran tấn công UAE trong cuộc xung đột những tuần qua ở Trung Đông, theo Hãng tin AFP.

"Các vị không thể nói với tôi về chuyện lòng tin sau khi đã tấn công chúng tôi bằng 2.800 tên lửa và máy bay không người lái. Việc đó sẽ mất rất lâu" - ông Gargash phát biểu tại Hội nghị Chính sách thế giới ở thị trấn Chantilly (Pháp).

Israel ra lệnh sơ tán thị trấn ở miền nam Lebanon, phía bắc "vùng an ninh"

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-4, quân đội Israel yêu cầu cư dân rời khỏi thị trấn Deir Ames ở miền nam Lebanon, phía bắc "vùng an ninh" mà họ tự tuyên bố. Quân đội Israel nói rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tấn công tại đây, chỉ một ngày sau khi Israel và Lebanon gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 3 tuần.

Quân đội Israel cho rằng nhóm vũ trang Hezbollah đang hoạt động tại thị trấn này, nhưng không đưa ra bằng chứng hay thời điểm cụ thể. Họ cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động vũ trang nào xuất phát từ Deir Ames cũng sẽ dẫn đến hành động từ phía Israel.


*********

Trung Quốc bất ngờ kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran

Trước đây Trung Quốc từng khuyến cáo công dân nước này tránh đến Iran và kêu gọi công dân đang ở Iran sơ tán càng sớm càng tốt. Một ngày sau, Mỹ và Israel tấn công Iran.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: GLOBAL TIMES

Theo Thời báo Hoàn Cầu, từ hôm qua 23-4, Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran đã nhắc lại khuyến cáo an ninh, theo đó kêu gọi công dân Trung Quốc tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về an toàn, nâng cao cảnh giác, tránh các khu vực nhạy cảm như cơ sở quân sự và cơ quan chính phủ.

Đồng thời họ khuyến cáo công dân Trung Quốc "sơ tán hoặc di dời đến khu vực an toàn hơn" nếu có thể. 

Thông báo cũng nhắc lại Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã khuyến cáo không nên đến Iran dưới mọi hình thức.

Theo tuyên bố được phát qua tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc, mặc dù một số khu vực trong không phận Iran đã được mở lại, tình hình khu vực vẫn rất khó lường và môi trường an ninh còn phức tạp, biến động.

Họ lưu ý trong trường hợp khẩn cấp, công dân Trung Quốc cần nhanh chóng liên hệ với cảnh sát địa phương và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc.

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng những người vẫn quyết định đến Iran bất chấp khuyến cáo có thể phải đối mặt với rủi ro an ninh cực kỳ cao, và khả năng nhận được hỗ trợ lãnh sự có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Chưa rõ việc Trung Quốc nhắc lại khuyến cáo an ninh nói trên có báo hiệu điều gì hay không.

Vào ngày 27-2-2026, Tân Hoa xã từng tường thuật Trung Quốc đã khuyến cáo công dân nước này tránh đến Iran và kêu gọi những công dân đang ở Iran sơ tán càng sớm càng tốt, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng lúc đó. 

Một ngày sau, ngày 28-2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Đến ngày 1-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán, các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran tiếp tục nhắc nhở công dân Trung Quốc ở Iran sơ tán đến các khu vực an toàn càng sớm càng tốt bằng những phương thức phù hợp. Lúc đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Hiện nay ông Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran vô thời hạn. Nhưng trong diễn biến đáng chú ý ngày 24-4, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, 3 tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động đồng thời tại Trung Đông.

Các tàu sân bay này là USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush, mang theo hơn 200 máy bay cùng khoảng 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.


********

Báo New York Times: Lãnh tụ tối cao Iran điều hành đất nước qua thông điệp viết tay

Theo báo New York Times của Mỹ, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương nặng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nhưng vẫn minh mẫn và tỉnh táo.

Báo New York Times: Lãnh tụ tối cao Iran điều hành đất nước qua thông điệp viết tay - Ảnh 1.

Tân lãnh tụ tối cao Iran hiện bị thương nặng nhưng vẫn minh mẫn - Ảnh: REUTERS

Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền, thay thế cha là ông Ali Khamenei - người thiệt mạng trong cuộc không kích chung của Mỹ và Israel ngày 28-2.

Theo báo New York Times, việc tiếp cận ông Mojtaba Khamenei trong thời điểm hiện tại là vô cùng khó khăn và bị hạn chế nghiêm ngặt. Xung quanh ông chủ yếu là đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế đang điều trị các vết thương do các cuộc không kích gây ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - cựu bác sĩ phẫu thuật tim - cùng Bộ trưởng Y tế đều tham gia chăm sóc sức khỏe cho vị lãnh tụ.

Dù bị thương nặng, ông Khamenei vẫn minh mẫn và tỉnh táo, theo bốn quan chức cấp cao Iran am tường tình hình sức khỏe của ông.

Một chân của ông đã trải qua ba lần phẫu thuật và đang chờ lắp chân giả. Một bàn tay cũng đã được phẫu thuật và đang dần hồi phục chức năng.

Mặt và môi ông bị bỏng nặng, khiến việc nói chuyện gặp khó khăn. Các quan chức cho biết ông có thể sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ.

Tân lãnh tụ tối cao Iran chưa ghi âm hay quay video nào, do không muốn xuất hiện với hình ảnh yếu ớt hoặc giọng nói run rẩy trước công chúng.

Thay vào đó, ông ban hành một số tuyên bố bằng văn bản, được đăng tải trực tuyến và phát trên truyền hình nhà nước.

Các tư lệnh cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và quan chức chính phủ cũng không đến thăm vì lo ngại Israel có thể truy dấu để tìm ra nơi ẩn náu và giết ông.

Các thông điệp gửi đến ông được viết tay, niêm phong và chuyển qua một chuỗi người đưa tin đáng tin cậy, di chuyển bằng ô tô và xe máy qua nhiều tuyến đường cho đến khi tới nơi ẩn náu.

Chỉ đạo của ông cũng được chuyển ngược lại theo cách tương tự.

Lo ngại an toàn, tình trạng chấn thương cùng những khó khăn trong liên lạc đã khiến ông Khamenei tạm thời giao phó việc ra quyết định cho các tướng lĩnh, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Quyền lực tại Iran hiện nghiêng về một tầng lớp quân sự cứng rắn, trong khi ảnh hưởng của giới giáo sĩ đang suy giảm.

"Ông Mojtaba chưa nắm toàn quyền kiểm soát. Có thể ông vẫn được kính trọng và tham gia vào quy trình ra quyết định trên danh nghĩa, nhưng hiện tại những vấn đề trình lên cho ông chủ yếu đã được định đoạt từ trước", bà Sanam Vakil, Giám đốc phụ trách Trung Đông và Bắc Phi tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia (Anh), nhận định.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 18-4 cho biết các đề xuất về thỏa thuận hạt nhân và kế hoạch hòa bình của Mỹ, cùng phản hồi của Iran, đều đã được báo cáo tới ông Khamenei và quan điểm của ông đã được tính đến trong quá trình ra quyết định.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 25 tháng 4 -2026 :

xxx

Iran-full 2
******

Tin tức thế giới 25-4: Phố Wall tăng tốt do Mỹ-Iran sắp đàm phán; Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu trong một sự kiện về khả năng chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 23-4 - Ảnh: AP

Ông Trump nói Iran sắp đưa đề xuất mới, Tehran lập tức phủ nhận

Theo Hãng tin Reuters ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại tại Islamabad (Pakistan).

Ông nói chưa rõ nội dung cụ thể, song tiếp tục khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Tehran từ bỏ uranium làm giàu và đảm bảo tự do lưu thông dầu qua eo biển Hormuz.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến lên đường tới Islamabad ngày 25-4 để gặp phái đoàn Iran, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có mặt tại đây từ tối 24-4.

Ông Trump cho biết Mỹ đang làm việc với "những người hiện nắm quyền" tại Iran, nhưng không nêu danh tính. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ duy trì phong tỏa các cảng Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó Hãng tin Tasnim của Iran phủ nhận thông tin Tehran đề nghị đàm phán trực tiếp, khẳng định nước này hiện chưa có ý định đối thoại với Washington trong điều kiện hiện nay.

"Iran chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào để đối thoại với người Mỹ, và ngược lại, đã hoàn toàn bác bỏ các đề nghị đàm phán từ phía Mỹ do thái độ ngạo mạn của họ cho đến thời điểm này", Tasnim đăng tải tuyên bố trên Telegram.

Tin tức thế giới 25-4: Phố Wall tăng tốt do Mỹ-Iran sắp đàm phán; Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) tại căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, gần Islamabad, tối 24-4 - Ảnh: AFP

Ông Macron cảnh báo tình trạng Mỹ, Nga, Trung Quốc "chống lại" châu Âu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo châu Âu đang đối mặt với sức ép từ các cường quốc, khi ông cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều "chống lại" châu lục này.

Phát biểu tại Athens trong cuộc gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 24-4, ông Macron kêu gọi châu Âu "thức tỉnh" và chủ động hơn trong việc khẳng định vai trò toàn cầu.

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực an ninh, giảm phụ thuộc vào Mỹ và củng cố vai trò của châu Âu trong NATO.

Nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ lo ngại về Điều 5 của NATO - nguyên tắc phòng thủ tập thể - trong bối cảnh ông Trump nhiều lần đặt dấu hỏi về cam kết này và chỉ trích liên minh không hỗ trợ Mỹ trong chiến sự với Iran.

Theo ông Macron, những nghi ngờ đó đang làm suy yếu sức mạnh của NATO.

Cùng ngày, lãnh đạo Tây Ban Nha và Ý cũng lên tiếng bảo vệ đóng góp của mình, sau khi có thông tin Mỹ cân nhắc biện pháp đối với các đồng minh không tham gia chiến sự.

Iran - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại một sự kiện ở Athens, Hy Lạp ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Mỹ đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa nghi liên quan Iran

Chính quyền Tổng thống Trump đã đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa bị cho là có liên quan đến Iran, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép kinh tế giữa lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn đình trệ, Đài CNN ngày 25-4 đưa tin.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington đang áp lệnh trừng phạt đối với nhiều ví tiền số có liên hệ với Tehran và sẽ "lần theo dòng tiền" để cắt các nguồn tài chính của nước này.

Công ty tiền mã hóa Tether - đơn vị hỗ trợ các giao dịch tiền số trên toàn cầu - cho biết đã hỗ trợ Chính phủ Mỹ đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa tại hai địa chỉ ví, sau khi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về các giao dịch bị nghi ngờ.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với Đài CNN rằng có bằng chứng cho thấy các giao dịch liên quan đến Iran, bao gồm kết nối với các sàn giao dịch trong nước và các ví gắn với Ngân hàng Trung ương Iran.

Theo Chainalysis, giá trị tiền mã hóa tại Iran đạt khoảng 7,8 tỉ USD trong năm 2025.

Phố Wall đóng cửa ở mức cao kỷ lục

Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 24-4, khi nhà đầu tư đánh giá tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran cùng kết quả kinh doanh khả quan, dù triển vọng vẫn chịu sức ép từ giá năng lượng.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 79,61 điểm (0,16%) xuống 49.230,71 điểm. Ngược lại, S&P 500 tăng 56,68 điểm (0,80%) lên 7.165,08 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 398,09 điểm (1,63%) lên 24.836,60 điểm, qua đó cùng lập đỉnh đóng cửa mới.

Nhóm công nghệ, đặc biệt là Intel, là động lực chính thúc đẩy Nasdaq.

Tính chung cả tuần, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi Dow Jones giảm so với cuối tuần trước.

Giá dầu giảm nhẹ trong ngày do kỳ vọng hòa đàm, khi dầu WTI giảm 1,51% xuống 94,40 USD/thùng, còn dầu thô Brent giảm 0,25% xuống 105,33 USD/thùng, dù vẫn tăng mạnh nếu tính theo tuần.

Người phát ngôn Nhà Trắng nghỉ thai sản

Ngày 24-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo sẽ tạm nghỉ thai sản trước khi sinh con thứ hai, song chưa công bố người thay thế.

Phát biểu với báo chí, bà nói đây "có thể là buổi trao đổi cuối cùng trong một thời gian", đồng thời bày tỏ tin tưởng đội ngũ tại Nhà Trắng sẽ đảm nhiệm công việc trong thời gian bà vắng mặt.

Nhà Trắng cũng chưa xác nhận thời gian nghỉ cụ thể, nhưng một số nguồn tin cho biết các quan chức cấp cao, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, có thể luân phiên chủ trì họp báo.

Bà Leavitt, 28 tuổi, hiện là người trẻ nhất từng giữ cương vị này. Bà đã có một con trai sinh năm 2024 và từng quay lại làm việc cho chiến dịch của Tổng thống Trump chỉ vài ngày sau sinh.

Tin tức thế giới 25-4: Phố Wall tăng tốt do Mỹ-Iran sắp đàm phán; Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan - Ảnh 7.

Bà Karoline Leavitt là Thư ký báo chí Nhà Trắng đầu tiên mang thai khi còn đương nhiệm - Ảnh: REUTERS

Mỹ - EU ký thỏa thuận khoáng sản thiết yếu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Theo Hãng tin AFP, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 24-4 đã ký kết thỏa thuận phối hợp bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho các ngành then chốt như quốc phòng, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự thống trị của Trung Quốc.

Hai bên cho biết mục tiêu của thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh kinh tế, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, đặc biệt sau những bài học từ khủng hoảng năng lượng trước đây. Mỹ và EU hiện là hai thị trường tiêu thụ khoáng sản lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ xem xét thiết lập giá tối thiểu nhằm ngăn tình trạng bán phá giá, đồng thời phối hợp về trợ cấp, dự trữ và tiêu chuẩn chung để thúc đẩy thương mại. Thỏa thuận cũng được xem là nền tảng hướng tới một hiệp định đa phương ràng buộc về chuỗi cung ứng khoáng sản trong tương lai.

Tưởng nhớ các nữ sinh

Tin tức thế giới 25-4: Ông Trump nói Iran sắp đưa đề xuất mới, Tehran lập tức phủ nhận - Ảnh 7.

Cô gái Iran đi ngang qua những đồ vật được đặt tại quảng trường Valiasr ở thủ đô Tehran ngày 24-4, nhằm tưởng niệm các nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc không kích một trường tiểu học ở thành phố Minab, miền nam Iran vào hôm 28-2, ngày đầu tiên của cuộc chiến do Mỹ - Israel phát động ở Iran - Ảnh: AFP


***********

Trung Đông sáng 25-4: Iran bác tin đàm phán với Mỹ tại Pakistan, chỉ đang 'thăm dò' nhau

HÀ ĐÀO

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong cuộc họp song phương với Thụy Sĩ tại Geneva ngày 17-2 - Ảnh: AP

Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Pakistan

Theo Đài CNN ngày 25-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về tiến trình đối thoại giữa hai bên.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Baghaei nêu rõ các quan điểm của Tehran sẽ được chuyển tới phía Pakistan, thay vì thông qua một cuộc gặp trực tiếp với Washington.

Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có mặt tại Pakistan để làm việc với các quan chức nước này, trong khuôn khổ vai trò trung gian mà Islamabad đang đảm nhận.

Tuyên bố của phía Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Nhà Trắng thông báo các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff dự kiến tới Pakistan vào cùng ngày để tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp với Tehran.

Iran - Ảnh 2.

Ông Araghchi có mặt Pakistan ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Mỹ - Iran chưa đàm phán, chỉ "thăm dò" nhau tại Pakistan

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã ghi nhận một số tiến triển trong những ngày gần đây, song các tiếp xúc sắp tới chủ yếu mang tính thăm dò, chứ chưa phải một vòng đàm phán chính thức.

Theo bà Leavitt, Mỹ sẽ cử hai đặc phái viên là Steve Witkoff và Jared Kushner tham gia các cuộc trao đổi với phía Iran. Tuy nhiên Phó tổng thống JD Vance, người từng dẫn đầu phái đoàn trong các cuộc đàm phán trước, sẽ không tham gia ở giai đoạn đầu.

Thay vào đó ông Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ theo dõi diễn biến từ Washington, có thể tới Islamabad nếu các cuộc thảo luận đạt tiến triển và chuyển sang cấp độ thực chất hơn.

Đáng chú ý, các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì và thậm chí mở rộng các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết phạm vi phong tỏa hiện không chỉ giới hạn tại eo biển Hormuz, mà đã được mở rộng hơn.

Trước đó Iran từng đặt điều kiện sẽ không tiến hành đàm phán khi các biện pháp phong tỏa còn hiệu lực.

Iran - Ảnh 3.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu với báo giới ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel tuyên bố "toàn quyền hành động" tại Lebanon

Theo Đài Al Jazeera, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này vẫn duy trì "toàn quyền hành động" tại Lebanon, bất chấp việc lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn thêm ba tuần.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục hành động trước mọi mối đe dọa, kể cả những nguy cơ mới phát sinh.

Ông nhấn mạnh các lực lượng Israel đã tiến hành không kích trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực phía bắc.

Nhà lãnh đạo cũng cáo buộc Hezbollah đang tìm cách phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn tại Lebanon thêm ba tuần, trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Iran - Ảnh 4.

Đống đổ nát tại Hanaouay, miền nam Lebanon, sau cuộc tấn công của Israel ngày 22-4 - Ảnh: AFP

Israel tiếp tục không kích miền nam Lebanon

Quân đội Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào khu vực miền nam Lebanon ngày 24-4, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên dự kiến hết hạn vào ngày 26-4 được gia hạn thêm ba tuần.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), các máy bay không người lái của Israel đã nhiều lần tấn công khu vực ngoại ô thị trấn Kafra, thuộc huyện Bint Jbeil. Một đợt không kích khác cũng nhắm vào khu vực al-Basateen tại thành phố Tyre.

Theo Bộ Y tế Lebanon, tổng số thương vong kể từ khi giao tranh bùng phát đã tăng lên 2.491 người thiệt mạng và 7.719 người bị thương.


***********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI

(Reuters) – Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ thiết bị năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào. Theo thông báo ngày 23/04/2026 của bộ Thương Mại Mỹ, hàng nhập khẩu từ Ấn Độ là 123,04%, từ Indonesia là 35,17% và từ Lào là 22,46%, với lý do các công ty hoạt động tại ba nước này đã bán phá giá hàng hóa giá rẻ trên thị trường Mỹ. Với quyết định vừa nêu chính phủ Mỹ chủ trương hậu thuẫn các nhà sản xuất trong nước. Trong năm 2025, tỷ trọng hàng nhập khẩu năng lượng mặt trời từ ba quốc gia liên quan vào Mỹ là 4,5 tỷ đô la, chiếm 2/3 tổng kim ngạch nhập khẩu, theo dữ liệu thương mại của chính phủ.

(AFP) – Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc bí mật sao chép các mô hình trí tuệ nhân tạo của Mỹ với « quy mô công nghiệp ». Cố vấn công nghệ của Nhà Trắng, Michael Kratsios, hôm 23/04/2026, đưa ra cáo buộc như trên. Cuối tháng Hai 2026, công ty Anthropic đã cáo buộc ba công ty Trung Quốc -DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax-  lập ra « hơn 24.000 tài khoản giả mạo để tạo ra hơn 16 triệu lượt tương tác với mô hình Claude », nhằm đào tạo các mô hình của riêng họ

(AFP) – Ukraina tuyên bố có thể điều khiển hệ thống đánh chặn drone từ khoảng cách hàng nghìn km. Trên Telegram hôm nay, 24/04/2026, bộ trưởng Quốc phòng Ukraina, Mykhailo Fedorov, cho biết Ukraine là quốc gia đầu tiên trên thế giới tăng cường một cách có hệ thống việc điều khiển từ xa các drone đánh chặn ». Nghị sĩ Ukraina, Marian Zablotskiy, cho biết đã điều khiển drone đánh chặn từ văn phòng, và sau đó là từ nước ngoài, cách mục tiêu khoảng 2.000 km.

Quảng cáo

(Reuters) – Chiến tranh Iran : Thêm 30 triệu người trên thế giới sẽ bị đẩy trở lại cảnh nghèo đói đặc biệt do tình trạng thiếu phân bón trầm trọng. Người đứng đầu chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, Alexander De Croo, cho biết hôm qua, 23/04/2026, việc phong tỏa các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz làm giảm năng suất nông nghiệp. Một phần lớn phân bón của thế giới được sản xuất ở Trung Đông, và một phần ba nguồn cung toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Tình trạng mất an ninh lương thực sẽ đạt đỉnh điểm trong vài tháng tới, chưa kể các hậu quả khác của cuộc khủng hoảng, như thiếu hụt năng lượng hay giảm nguồn tiền gửi từ nước ngoài.


*********

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ung thư, đã xạ trị hơn 2 tháng

Ngày 24-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ ông đã âm thầm điều trị ung thư tuyến tiền liệt, khi ông chia sẻ kết quả khám sức khỏe định kỳ hằng năm của mình.

Thủ tướng Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: CNN/GPO

Theo Đài CNN, ngày 24-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (76 tuổi) cho biết hai tháng qua ông đã trì hoãn việc công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ hằng năm của mình - trong đó lần đầu tiên tiết lộ ông được chẩn đoán mắc ung thư - nhằm tránh để Iran lợi dụng làm công cụ tuyên truyền trong lúc xung đột diễn ra ở Trung Đông.

Nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel từng trải qua ca phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 12-2024. Văn phòng Thủ tướng Israel đã công bố thông này vào thời điểm đó. 

Trong lần kiểm tra gần đây sau phẫu thuật, ông Netanyahu cho biết trên mạng xã hội rằng các bác sĩ đã phát hiện một khối u ác tính ở tuyến tiền liệt, có kích thước dưới 1cm.

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng công bố hai bức thư từ các bác sĩ. "Đây là trường hợp phát hiện sớm một tổn thương rất nhỏ, chưa có di căn, như tất cả các xét nghiệm khác đã xác nhận một cách chắc chắn" - một trong hai bức thư nêu rõ.

Ông Netanyahu không tiết lộ thời điểm lần kiểm tra gần nhất, nhưng một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề nói với Đài CNN rằng ông Netanyahu được chẩn đoán mắc ung thư cách đây vài tháng. 

Theo nguồn tin này, ông Netanyahu bắt đầu xạ trị khoảng hai tháng rưỡi trước và gần đây đã hoàn tất liệu trình.

Nhà lãnh đạo Israel nói rằng mình đã lựa chọn phương pháp xạ trị đích và "tổn thương đã biến mất hoàn toàn".

"Tạ ơn Chúa, tôi khỏe mạnh. Tôi chỉ gặp một vấn đề y tế nhỏ ở tuyến tiền liệt và đã được điều trị hoàn toàn" - ông Netanyahu chia sẻ trên mạng xã hội.


********

Trung Đông tối 24-4: Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay mang theo 15.000 quân

THANH BÌNH

Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 24-4 - Ảnh: AFP

Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay ở Trung Đông

Ngày 24-4, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X: "Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, 3 tàu sân bay (của Hải quân Mỹ) đang hoạt động đồng thời tại Trung Đông. 

Đi cùng các phi đội máy bay trên tàu, các tàu sân bay USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush mang theo hơn 200 máy bay cùng khoảng 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ".

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Lệnh phong tỏa đối với Iran đang mở rộng ra toàn cầu

Tối 24-4 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin Reuters tường thuật ông Pete Hegseth - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ (tức Bộ trưởng Quốc phòng) - vừa tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran đang được mở rộng ra toàn cầu, đồng thời nói rằng Tehran trước đây từng có cơ hội đạt được "thỏa thuận tốt" với Washington.

"Lệnh phong tỏa của chúng tôi đang được mở rộng và vươn ra toàn cầu" - ông Hegseth nói với các phóng viên hôm nay.

Vị bộ trưởng khẳng định: "Không có tàu nào có thể rời khỏi eo biển Hormuz để đi bất cứ đâu trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ".

Ông cập nhật đến nay Hải quân Mỹ đã buộc 34 tàu phải quay đầu khỏi eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lưu ý bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thêm thủy lôi sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Hegseth cũng bác bỏ những chỉ trích của Giáo hoàng Leo XIV về cuộc chiến ở Iran, nói rằng Giáo hoàng "cứ làm việc của ông ấy" và điều đó sẽ không vấn đề gì.

Hôm 16-4, Giáo hoàng Leo XIV đã lên án các nhà lãnh đạo chi hàng tỉ USD cho chiến tranh và cho rằng thế giới "đang bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa".

Ngoại trưởng Iran thăm Pakistan, Oman và Nga

Ngày 24-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt đầu chuyến công du nước ngoài, với các điểm đến là Islamabad (Pakistan), Muscat (Oman) và Matxcơva (Nga), theo truyền thông Iran.

"Mục đích của chuyến đi này là tiến hành các cuộc tham vấn song phương, thảo luận về những diễn biến hiện nay trong khu vực, cũng như tình hình mới nhất của cuộc chiến do Mỹ và Israel thực hiện chống lại Iran" - Hãng tin IRNA thông tin.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết Ngoại trưởng Iran Araghchi dự kiến đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối 24-4 cùng một phái đoàn nhỏ, và cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ có khả năng sẽ diễn ra.

Nguồn tin này nói thêm đội hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

UAE: Việc xây dựng lại lòng tin với Iran sẽ mất rất nhiều thời gian

Ngày 24-4, ông Anwar Gargash, Cố vấn của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhận định việc xây dựng lại lòng tin giữa nước này và Iran sẽ mất "rất lâu", sau khi Iran tấn công UAE trong cuộc xung đột những tuần qua ở Trung Đông, theo Hãng tin AFP.

"Các vị không thể nói với tôi về chuyện lòng tin sau khi đã tấn công chúng tôi bằng 2.800 tên lửa và máy bay không người lái. Việc đó sẽ mất rất lâu" - ông Gargash phát biểu tại Hội nghị Chính sách thế giới ở thị trấn Chantilly (Pháp).

Israel ra lệnh sơ tán thị trấn ở miền nam Lebanon, phía bắc "vùng an ninh"

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-4, quân đội Israel yêu cầu cư dân rời khỏi thị trấn Deir Ames ở miền nam Lebanon, phía bắc "vùng an ninh" mà họ tự tuyên bố. Quân đội Israel nói rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tấn công tại đây, chỉ một ngày sau khi Israel và Lebanon gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 3 tuần.

Quân đội Israel cho rằng nhóm vũ trang Hezbollah đang hoạt động tại thị trấn này, nhưng không đưa ra bằng chứng hay thời điểm cụ thể. Họ cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động vũ trang nào xuất phát từ Deir Ames cũng sẽ dẫn đến hành động từ phía Israel.


*********

Trung Quốc bất ngờ kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran

Trước đây Trung Quốc từng khuyến cáo công dân nước này tránh đến Iran và kêu gọi công dân đang ở Iran sơ tán càng sớm càng tốt. Một ngày sau, Mỹ và Israel tấn công Iran.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: GLOBAL TIMES

Theo Thời báo Hoàn Cầu, từ hôm qua 23-4, Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran đã nhắc lại khuyến cáo an ninh, theo đó kêu gọi công dân Trung Quốc tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về an toàn, nâng cao cảnh giác, tránh các khu vực nhạy cảm như cơ sở quân sự và cơ quan chính phủ.

Đồng thời họ khuyến cáo công dân Trung Quốc "sơ tán hoặc di dời đến khu vực an toàn hơn" nếu có thể. 

Thông báo cũng nhắc lại Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã khuyến cáo không nên đến Iran dưới mọi hình thức.

Theo tuyên bố được phát qua tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc, mặc dù một số khu vực trong không phận Iran đã được mở lại, tình hình khu vực vẫn rất khó lường và môi trường an ninh còn phức tạp, biến động.

Họ lưu ý trong trường hợp khẩn cấp, công dân Trung Quốc cần nhanh chóng liên hệ với cảnh sát địa phương và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc.

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng những người vẫn quyết định đến Iran bất chấp khuyến cáo có thể phải đối mặt với rủi ro an ninh cực kỳ cao, và khả năng nhận được hỗ trợ lãnh sự có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Chưa rõ việc Trung Quốc nhắc lại khuyến cáo an ninh nói trên có báo hiệu điều gì hay không.

Vào ngày 27-2-2026, Tân Hoa xã từng tường thuật Trung Quốc đã khuyến cáo công dân nước này tránh đến Iran và kêu gọi những công dân đang ở Iran sơ tán càng sớm càng tốt, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng lúc đó. 

Một ngày sau, ngày 28-2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Đến ngày 1-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán, các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran tiếp tục nhắc nhở công dân Trung Quốc ở Iran sơ tán đến các khu vực an toàn càng sớm càng tốt bằng những phương thức phù hợp. Lúc đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Hiện nay ông Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran vô thời hạn. Nhưng trong diễn biến đáng chú ý ngày 24-4, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, 3 tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang hoạt động đồng thời tại Trung Đông.

Các tàu sân bay này là USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush, mang theo hơn 200 máy bay cùng khoảng 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.


********

Báo New York Times: Lãnh tụ tối cao Iran điều hành đất nước qua thông điệp viết tay

Theo báo New York Times của Mỹ, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương nặng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nhưng vẫn minh mẫn và tỉnh táo.

Báo New York Times: Lãnh tụ tối cao Iran điều hành đất nước qua thông điệp viết tay - Ảnh 1.

Tân lãnh tụ tối cao Iran hiện bị thương nặng nhưng vẫn minh mẫn - Ảnh: REUTERS

Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền, thay thế cha là ông Ali Khamenei - người thiệt mạng trong cuộc không kích chung của Mỹ và Israel ngày 28-2.

Theo báo New York Times, việc tiếp cận ông Mojtaba Khamenei trong thời điểm hiện tại là vô cùng khó khăn và bị hạn chế nghiêm ngặt. Xung quanh ông chủ yếu là đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế đang điều trị các vết thương do các cuộc không kích gây ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - cựu bác sĩ phẫu thuật tim - cùng Bộ trưởng Y tế đều tham gia chăm sóc sức khỏe cho vị lãnh tụ.

Dù bị thương nặng, ông Khamenei vẫn minh mẫn và tỉnh táo, theo bốn quan chức cấp cao Iran am tường tình hình sức khỏe của ông.

Một chân của ông đã trải qua ba lần phẫu thuật và đang chờ lắp chân giả. Một bàn tay cũng đã được phẫu thuật và đang dần hồi phục chức năng.

Mặt và môi ông bị bỏng nặng, khiến việc nói chuyện gặp khó khăn. Các quan chức cho biết ông có thể sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ.

Tân lãnh tụ tối cao Iran chưa ghi âm hay quay video nào, do không muốn xuất hiện với hình ảnh yếu ớt hoặc giọng nói run rẩy trước công chúng.

Thay vào đó, ông ban hành một số tuyên bố bằng văn bản, được đăng tải trực tuyến và phát trên truyền hình nhà nước.

Các tư lệnh cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và quan chức chính phủ cũng không đến thăm vì lo ngại Israel có thể truy dấu để tìm ra nơi ẩn náu và giết ông.

Các thông điệp gửi đến ông được viết tay, niêm phong và chuyển qua một chuỗi người đưa tin đáng tin cậy, di chuyển bằng ô tô và xe máy qua nhiều tuyến đường cho đến khi tới nơi ẩn náu.

Chỉ đạo của ông cũng được chuyển ngược lại theo cách tương tự.

Lo ngại an toàn, tình trạng chấn thương cùng những khó khăn trong liên lạc đã khiến ông Khamenei tạm thời giao phó việc ra quyết định cho các tướng lĩnh, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Quyền lực tại Iran hiện nghiêng về một tầng lớp quân sự cứng rắn, trong khi ảnh hưởng của giới giáo sĩ đang suy giảm.

"Ông Mojtaba chưa nắm toàn quyền kiểm soát. Có thể ông vẫn được kính trọng và tham gia vào quy trình ra quyết định trên danh nghĩa, nhưng hiện tại những vấn đề trình lên cho ông chủ yếu đã được định đoạt từ trước", bà Sanam Vakil, Giám đốc phụ trách Trung Đông và Bắc Phi tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia (Anh), nhận định.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 18-4 cho biết các đề xuất về thỏa thuận hạt nhân và kế hoạch hòa bình của Mỹ, cùng phản hồi của Iran, đều đã được báo cáo tới ông Khamenei và quan điểm của ông đã được tính đến trong quá trình ra quyết định.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm