Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 27 tháng 8 -2025 :

xxx

TrumVayCo-Khoc
************

Chuyến bay bất thường của 2 trực thăng Ukraine tới Ba Lan

Minh Thu

Theo trang tin quân sự Militarnyi, ban đầu, các nhóm quan sát hàng không ở Ba Lan đã báo cáo hình ảnh về 2 chiếc trực thăng của Ukraine. Sau đó, tờ Defence24 chuyên về quốc phòng Ba Lan đã xác nhận sự việc.

Tại Ukraine, đơn vị duy nhất vận hành trực thăng UH-60A Black Hawk là Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (DIU). Màu sơn đặc trưng của 2 chiếc trực thăng cho thấy, chúng thuộc về Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

truc thang ukraine ba lan 1.jpg
Hai trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine xuất hiện ở Ba Lan. Ảnh: Militarnyi

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh tác chiến Các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, chuyến bay diễn ra theo thỏa thuận giữa Warsaw và Kiev, song mục đích không thể tiết lộ. 

Ngoài ra, điểm đến cuối cùng của 2 trực thăng Black Hawk không được công bố. Thông tin 2 trực thăng đã trở về Ukraine sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay chưa cũng là câu hỏi chưa có lời giải đáp. 

DIU đang vận hành 2 chiếc UH-60 Black Hawk. Chiếc đầu tiên được ghi nhận vào tháng 2/2023. Trước đây, trực thăng này thuộc về công ty dân sự Ace Aeronautics của Mỹ. Chiếc Black Hawk thứ 2 xuất hiện lần đầu tiên trong một đoạn video đăng tải vào tháng 3/2024, nhưng chưa rõ nguồn gốc. 

Hiện sáng kiến “​​Dárek pro Putina” của Cộng hòa Séc cũng đang gây quỹ để mua chiếc Black Hawk thứ 3 cho DIU.


***********

Ukraine nâng cấp mức độ ‘đáng gờm’ của tên lửa từng đánh chìm soái hạm Nga

Minh Thu

Đây là thông tin do tờ Defense Express công bố hôm 25/8. Ban đầu, Neptune là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine tự sản xuất với tầm bắn tối đa 300km. Tên lửa này từng được sử dụng để đánh chìm soái hạm ​​Moskva của Nga trên Biển Đen vào tháng 4/2022.

Hình ảnh phiên bản tên lửa Neptune nâng cấp đã xuất hiện trong đoạn video do Zbroya, cổng thông tin về quốc phòng của Ukraine đăng tải trên Instagram vào ngày 24/8. Theo Defense Express, phiên bản nâng cấp có tên "Long Neptune", với chiều dài tên lửa hơn 6m.  

ukraine ten lua danh chim soai ham nga .jpg
Tên lửa "Long Neptune" của Ukraine. Ảnh: Zbroya/Instagram

Hồi tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tên lửa đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và đã được vào thực chiến.

Theo Fabian Hoffmann, chuyên gia về công nghệ tên lửa, phần nâng cấp chính của Long Neptune rất có thể là hệ thống dẫn đường. 

Phiên bản Neptune chống hạm ban đầu dùng đầu dò radar chủ động để săn tìm và lao vào mục tiêu. Theo ông Hoffmann, điều này sẽ “không mấy hiệu quả trong môi trường trên đất liền, nơi rất hỗn loạn và không có những loại tín hiệu radar dễ phân biệt như tàu chiến". Do đó, chuyên gia này cho rằng, Ukraine “nên thay thế bằng đầu dò hồng ngoại hình ảnh hoặc đầu dò quang điện tử".

Trước đó, tờ Ukrainska Pravda từng dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ, tên lửa Long Neptune đã được sử dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar của Nga vào ngày 14/3.

Trên thực tế, Ukraine cũng đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa nội địa Flamingo vào mùa đông năm nay. Tên lửa mới có tầm bắn 3.000km và mang đầu đạn nặng 1.150kg, lớn hơn nhiều so với đầu đạn 150kg của Long Neptune.

"Nếu nhà sản xuất có thể tung ra số lượng lớn tên lửa Flamingo, tầm quan trọng của phiên bản Neptune nâng cấp sẽ bị giảm đi đáng kể", ông Hoffman nhận định.

Trong thời gian qua, Ukraine tiếp tục tăng cường sản xuất các loại vũ khí nội địa. Hôm 16/4, Tổng thống Zelensky cho biết, hơn 40% vũ khí được quân đội Ukraine sử dụng trên tiền tuyến là sản phẩm tự sản xuất trong nước, bao gồm hơn 95% máy bay không người lái (UAV).

Hồi tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này tự phát triển, đã hoàn thành thử nghiệm chiến đấu thành công và đang trong quá trình sản xuất đại trà. Trước đó, ông Zelensky thông báo, Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác là UAV lai tên lửa Palianytsia.


*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP/VTV News) - Việt Nam : Ba người chết và 13 người bị thương vì bão Kajiki. Bão số 5 - Kajiki đã đổ bộ vào miền trung Việt Nam hôm qua, 25/08/2025, với sức gió lên tới 130 km/h, giật cấp 13-14. Cơn bão đã làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà và các công trình công cộng, gây ngập lụt và mất điện trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành. Sáng nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang khu vực trung Lào. Tuy nhiên, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hoàn lưu bão sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

(AFP) - Nga : Phó thống đốc vùng Kursk bị bắt vì biển thủ tiền quỹ xây dựng các công trình phòng thủ. Theo thông báo hôm qua, 25/08/2025, từ bộ Nội Vụ Nga, phó thống đốc Vladimir Bazarov đã bị bắt cùng một số nghi phạm khác. Những người này bị cáo buộc "nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn", đổi lại họ sẽ "giúp đỡ (các nhà thầu) trong việc ký kết các hợp đồng". Sau khi khai mào cuộc chiến ở Ukraina năm 2022, Nga đã cho xây dựng nhiều công trình phòng thủ tại biên giới để ngăn chặn xe bọc thép của Kiev. 

(AFP) - Syria phát hành tiền mới. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria, hôm qua, 25/08/2025, thông báo sẽ cho in các mệnh giá tiền mới, loại bỏ đi hai số 0, để thay thế các tờ tiền cũ dưới thời chế độ Bachar al Assad. Kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào năm 2011, đồng tiền của Syria đã mất giá, từ mức 50 bảng đổi 1 đô la lên hơn 10.000 bảng đổi 1 đô la, khiến người dân Syria phải mang theo các cọc tiền lớn để chi tiêu hàng ngày. 

(AP) - Iran và bộ ba Anh, Pháp, Đức thảo luận về hạt nhân trước hạn chót áp đặt lệnh trừng phạt lên Teheran. Cuộc gặp diễn ra hôm nay, 26/08/2025, tại Geneve, Thụy Sĩ, trong bối cảnh các nước châu Âu đã đe dọa sẽ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt vào cuối tháng 8, nếu Iran không đáp ứng một số điều kiện, bao gồm việc nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của Teheran, cho phép các giám sát viên của Liên Hiệp Quốc tiếp cận các địa điểm hạt nhân và giải trình hơn 400 kg uranium mà nước này đang làm giàu.

(AFP) - Lần đầu trong lịch sử một tổng thống Mỹ thông báo sa thải thành viên ban quản trị của Fed. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 25/08/2025, đã thông báo sa thải "ngay lập tức" bà Lisa Cook, một trong các thành viên ban quản trị của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với cáo buộc gian lận liên quan đến khoản vay mua nhà cá nhân. Nếu bà Cook bị loại bỏ khỏi ban quản trị, tổng thống Trump sẽ có cơ hội bổ nhiệm thêm một thành viên thân cận với mình, nhằm can thiệp vào tính độc lập của Fed.

(AP) - Tổng thống Philippines sa thải cảnh sát trưởng quốc gia Nicolas Torre. Giới chức Philippines đưa ra thông báo trên hôm nay, 26/08/2025, nhưng không nêu lý do sa thải. Trước đó, ông Torre đã cho bắt giữ cựu tổng thống Duterte và giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, với chiến dịch chống ma túy khiến hàng ngàn nghi phạm, chủ yếu là người nghèo, thiệt mạng trong các cuộc đàn áp. Ngoài ra ông Torre cũng đã bắt giữ Apollo Quiboloy, nhà lãnh đạo tôn giáo và là một nhân vật quan trọng ủng hộ Duterte. Ông Quiboloy bị FBI cáo buộc lạm dụng tình dục và buôn bán trẻ vị thành niên tại Mỹ.

(RFI) - Liban : Hezbollah vẫn từ chối giải giáp và yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động chiếm đóng. Hôm qua, 25/08/2025, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẵn sàng "giảm dần" sự hiện diện của quân đội Israel tại Liban nếu Beirut thực hiện kế hoạch giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, lãnh đạo của Hezbollah là Naim Qassem, tái khẳng định rằng lực lượng này sẽ không bàn giao kho vũ khí của mình, bất chấp quyết định giải giáp vào cuối năm nay. 

(AFP) - Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ chiến lược với Nga. Hôm nay, 26/08/2025, trong cuộc họp với chủ tịch Hạ Viện Nga tại Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Matxcơva "bền vững nhất" trong một thế giới nhiều biến động. Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hai bên cần phải tăng cường hợp tác vì lợi ích chung, trong lĩnh vực an ninh và phát triển, "duy trì chủ nghĩa đa phương thực sự và thúc đẩy trật tự quốc tế hướng tới sự công bằng và chính nghĩa hơn". Các phát biểu này được đưa ra vài ngày trước khi tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc, dự thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (31/08-01/09), gặp lãnh đạo của hơn 20 quốc gia khác. Cùng dịp này, Bắc Kinh tổ chức một cuộc diễu binh lớn, để mừng chiến thắng phát xít Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến.

(AP) - Úc cáo buộc Iran thực hiện các cuộc tấn công bài Do Thái, trục xuất đại sứ Iran. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay, 26/08/2025, cho biết tình báo nước này đã đưa ra kết luận rằng chính phủ Iran đứng đằng sau các vụ tấn công Bài Do Thái tại Úc, đồng thời tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại giao với Teheran, trục xuất đại sứ của Iran, điều các nhà ngoại giao Úc hoạt động ở Iran đến một nước khác. Úc cũng ra khuyến cáo, kêu gọi họ rời Iran ngay khi có thể và triệu hồi đại sứ của mình về nước. Nhiều vụ tấn công đã xảy ra kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra từ năm 2023, ví dụ vụ đánh bom vào một quán cà phê hay một nhà máy bia ở ở Sydney. Iran đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, và khẳng định quyết định của Canbera "xuất phát từ các vấn đề nội bộ của Úc".

(AFP) - Miến Điện : Cuộc không kích của quân đội khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Hôm nay, 26/08/2025, phát ngôn viên của phiến quân Arakan (AA) Khaing Thu Kha cho biết 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em và 20 người khác bị thương sau cuộc tấn công của quân đội tại bang Rakhine vào đêm qua. Nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội đảo chính và phiến quân Arakan đã xảy ra tại khu vực này. Cả hai lực lượng đều bị cáo buộc gây ra cảnh chết chóc, phạm nhiều tội ác, khiến 20% dân cư phải đi lánh nạn vì cuộc nội chiến. Theo Liên Hiệp Quốc, 57% các gia đình tại bang này không thể đáp ứng nhu cầu lương thực căn bản. Hiện quân đội đang tăng cường tấn công, để giành quyền kiểm soát một số khu vực, trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 12 tới.

(AFP) - Nhiều người Nhật phản đối trở thành "thành phố đối tác" của các nước châu Phi. Kể từ hôm qua, 25/08/2025, người dân của nhiều thành phố Nhật Bản đã gửi phàn nàn đến chính quyền, lo ngại trở thành "thành phố đối tác" của châu Phi. Tại Sanjo quan chức thành phố cho biết nhận được 350 cuộc điện thoại và 3.500 thư điện tử, các thành phố khác như Imabari cũng rơi vào tình trạng tương tự. Những đơn khiếu nại này chủ yếu để phản đối sáng kiến của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm thúc đẩy giao lưu quốc tế giữa các thành phố của Nhật Bản : Kisarazu, Sanjo, Imabari và Naga và các nước tương ứng là Nigeria, Ghana, Mozambique và Tanzania. Sau khi sáng kiến này được thông báo, chính phủ Nigeria đã tuyên bố "Tokyo sẽ cấp một loại thị thực đặc biệt" và cho rằng chương trình này hỗ trợ định cư tại Nhật Bản. Phát ngôn của chính phủ Nhật Bản hôm nay đã phải lên tiếng khẳng định "không có kế hoạch tiếp nhận người di cư hoặc cấp thị thực đặc biệt", để xoa dịu tình hình.

(Politico) - Hoa Kỳ : Tổng thống Mỹ đề xuất đổi lại tên bộ Quốc Phòng thành bộ Chiến Tranh. Hôm qua, 25/08/2025, tổng thống Donald Trump đã nêu ra khả năng đổi tên Lầu Năm Góc trong những ngày sắp tới, đưa ra một cái tên mạnh mẽ hơn. Tại Phòng Bầu Dục, ông Trump khẳng định : "Tôi không chỉ muốn quốc phòng mà muốn cả tấn công nữa". Ông Trump và bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã nhiều lần than phiền về việc tên của cơ quan này đã bị thay đổi sau Đệ Nhị Thế Chiến. Trên thực tế, bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ đã tồn tại từ 1789 đến 1949 cho đến khi chính phủ của Truman đổi tên thành bộ Quốc Phòng, nhằm trao cho người đứng đầu Lầu Năm Góc quyền lực tập trung hơn, đặc biệt là Hải Quân, vốn độc lập đáng kể cho đến cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Lầu Năm Góc sẽ phải cần Quốc Hội phê duyệt nếu có bất kỳ thay đổi nào về tên, do cơ quan này được thành lập theo một đạo luật đã có từ hàng thập kỷ.

(AFP) - Nhật Bản : Cảnh sát và công tố xin lỗi vì xử tội oan. Hôm qua, 25/08/2025, tư pháp Nhật Bản đã đến xin lỗi trước mộ của ông Shizuo Aishima, đã qua đời vì ung thư sau thời gian bị giam cầm. Năm 2020, ông Shizuo cùng hai lãnh đạo của một công ty về cơ khí khác bị bắt với cáo buộc xuất khẩu trái phép thiết bị lưỡng dụng, nhưng sau đó vụ xét xử bị bãi bỏ vì thiếu chứng cứ. Mắc ung thư từ tháng 10/2020, ông Aishima bị giữ trong trại giam, không được chữa trị kịp thời và qua đời tháng 02/2021. Tòa án kết luận việc điều tra và truy tố đều trái pháp luật. Vụ việc khơi lại tranh cãi về việc tư pháp giam giữ nghi phạm trong thời gian dài, nhằm buộc họ nhận tội. 


*************

Korean Air ký đơn hàng kỷ lục 36,5 tỉ USD với Boeing

Hãng hàng không Korean Air thông báo đã ký đơn đặt hàng với tổng trị giá 50 tỉ USD cho 103 chiếc máy bay của nhà sản xuất Boeing cùng động cơ và dịch vụ bảo dưỡng của Công ty GE Aerospace.

Korean Air ký đơn hàng kỷ lục 36,5 tỉ USD với Boeing - Ảnh 1.

Máy bay của Hãng hàng không Korean Air được trưng bày tại một sự kiện ở Gimpo, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 26-8, đây là đơn hàng lớn nhất trong lịch sử của Hãng hàng không Korean Air, bao gồm các dòng máy bay 787, 777 và 737 của Tập đoàn hàng không Boeing, với tổng giá trị khoảng 36,5 tỉ USD.

Ngoài ra hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc cũng công bố một hợp đồng riêng với Công ty GE Aerospace về việc mua và bảo dưỡng động cơ, trị giá 13,7 tỉ USD.

Các thỏa thuận này đều được công bố trong thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm tại Washington, Mỹ.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ít nước đã công bố hoặc dự kiến công bố các đơn đặt hàng máy bay lớn với nhà sản xuất Boeing. Gã khổng lồ hàng không Mỹ đã nhận được một chuỗi các đơn hàng khủng trong thời gian gần đây.

Tổng giám đốc Korean Air, ông Cho Won Tae, chia sẻ với Hãng tin Reuters rằng đơn hàng kỷ lục này sẽ giúp hãng mở rộng thêm các đường bay đến Mỹ, Mỹ Latin và Nam Mỹ.

Theo đó, khoảng một nửa đơn hàng mới sẽ là dòng Boeing 737 MAX, phần còn lại sẽ là hỗn hợp giữa Boeing 777-9 và 787. Khoảng 80% số máy bay mới sẽ dùng để thay thế đội bay hiện tại.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Korean Air vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Boeing, bất chấp những sự cố nghiêm trọng mà hãng sản xuất máy bay này đã gặp phải trước đây.

Boeing cho biết đơn hàng lịch sử lần này sẽ giúp Korean Air hoàn tất quá trình hợp nhất với Asiana Airlines - hãng hàng không mà Korean Air mua lại vào năm ngoái.

"Trong quá trình chuyển đổi thành hãng hàng không hợp nhất lớn hơn, chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Korean Air bằng một trong những đội bay hiệu quả nhất thế giới", bà Stephanie Pope, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành bộ phận máy bay thương mại của Boeing, chia sẻ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Howard Lutnick, nhận định thương vụ lớn của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc với nhà sản xuất máy bay Boeing và Công ty GE sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng không vũ trụ của Mỹ.

"Toàn thế giới đều công nhận máy bay của Mỹ là tiên tiến nhất, và chính quyền hiện tại cam kết đưa các công việc sản xuất công nghệ cao trở lại Mỹ", ông Lutnick khẳng định.

Tháng 3 vừa rồi, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết Korean Air chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận trị giá 32,7 tỉ USD với Hãng Boeing và Công ty GE. 

Năm ngoái hãng hàng không đã công bố kế hoạch mua 20 chiếc máy bay 777-9 và 20 chiếc máy bay 787-10 từ Boeing, kèm tùy chọn mua thêm 10 chiếc khác. Đơn hàng lần này là riêng biệt với hợp đồng cũ.


*********

EU đã cấp phép cho thuốc tiêm phòng HIV

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 26-8 đã cấp phép lưu hành thuốc tiêm phòng HIV Lenacapavir của Gilead (Mỹ), cho phép nó có mặt tại 27 nước EU cùng Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Tuy nhiên, chi phí để được tiêm cao ngất ngưởng.

tiêm phòng hiv - Ảnh 1.

Thuốc tiêm phòng HIV Lenacapavir - Ảnh: CNN

Theo Hãng tin Reuters, loại thuốc tiêm 2 liều/năm này sẽ được bán tại Liên minh châu Âu (EU) dưới tên Yeytuo, được phép lưu hành tại 27 quốc gia thành viên cùng Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

EC phê duyệt loại thuốc này như một biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), nhằm giảm nguy cơ nhiễm HIV qua đường tình dục ở người lớn và thanh thiếu niên có nguy cơ cao mắc loại vi rút chết người này.

Trước khi thuốc tới tay bệnh nhân, Gilead cần hoàn tất các thỏa thuận về giá cả và cơ chế hoàn trả chi phí thuốc với hệ thống y tế từng nước.

Lenacapavir đã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV trong các thử nghiệm quy mô lớn vào năm ngoái, làm dấy lên hy vọng mới về việc ngăn chặn sự lây truyền của loại vi rút lây nhiễm cho 1,3 triệu người mỗi năm.

Gilead cho biết đơn xin cấp phép của họ tại thị trường EU đã được xem xét theo thời gian biểu nhanh hơn, và được cấp thêm một năm bảo hộ thị trường.

Công ty cũng cho hay đã nộp đơn xin cấp phép cho Lenacapavir lên các cơ quan chức năng tại Úc, Brazil, Canada, Nam Phi và Thụy Sĩ và đang chuẩn bị hồ sơ tại Argentina, Mexico và Peru.

Tổ chức Y tế thế giới hồi tháng 7 rồi đã khuyến nghị Lenacapavir là một lựa chọn bổ sung để phòng ngừa HIV.

Trước đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt Lenacapavir với tên Yeztugo, giá niêm yết là hơn 28.000 USD cho một năm điều trị, tương đương với hai liều tiêm.

Tuy nhiên một số công ty bảo hiểm tại Mỹ đang trì hoãn chi trả cho Yeztugo, với lý do giá cao ngất ngưởng so với thuốc generic. Một số nhà phân tích dự báo doanh số thuốc có thể đạt hơn 4 tỉ USD mỗi năm vào năm 2029.

Gilead khẳng định sẽ theo đuổi việc nộp đơn lên các cơ quan quản lý tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Công ty cũng có kế hoạch cùng với Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét cung cấp Lenacapavir cho tối đa 2 triệu người ở các quốc gia có thu nhập thấp trong 3 năm tới, theo Reuters.


*********

3 nước châu Âu thăm dò khả năng thanh sát hạt nhân Iran thay cho trừng phạt

DUY LINH

Các quan chức cấp cao từ Iran và ba nước hàng đầu châu Âu gặp nhau tại Thụy Sĩ ngày 26-8 để bàn về việc nối lại các cuộc thanh sát hạt nhân của Tehran nếu không muốn đối mặt trừng phạt.

Iran - Ảnh 1.

Tòa nhà Tổng lãnh sự quán Iran tại Geneve (Thụy Sĩ), nơi các quan chức Iran và nhóm E3 họp ngày 26-8 - Ảnh: REUTERS

Pháp, Anh và Đức, được gọi là nhóm E3, từ lâu đã đe dọa sẽ "bật lại" các lệnh trừng phạt Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Gần đây, nhóm này cho biết dự định sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng 8, trừ khi Iran đưa ra những nhượng bộ có thể thuyết phục họ trì hoãn trong một thời gian ngắn.

Các cuộc đàm phán đang căng thẳng do Iran rất tức giận trước vụ Mỹ và Israel - các đồng minh của nhóm E3 - đánh bom các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6 rồi.

"Chúng tôi sẽ xem xét liệu người Iran có đáng tin cậy để chấp nhận hoãn trừng phạt hay họ đang lừa mọi người. Chúng tôi muốn xem liệu họ có đạt được bất kỳ tiến triển nào về các điều kiện chúng tôi đã đặt ra để không trừng phạt hay không", một quan chức E3 cho biết.

Những điều kiện nói trên bao gồm việc nối lại các cuộc thanh sát của Liên hợp quốc, kiểm kê kho uranium đã làm giàu của Iran. Nhóm E3 cũng yêu cầu Iran nối lại các hoạt động ngoại giao, kể cả với Mỹ. Tehran đã nhiều lần bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington.

Các quan chức phương Tây nghi ngờ Iran đã quay lại chiến thuật đàm phán nhằm câu giờ. Nhóm E3 sẽ tìm cách xác định liệu điều này có đúng trong cuộc đàm phán ngày 26-8. Tehran đã cảnh báo về một "phản ứng cứng rắn" nếu các lệnh trừng phạt được khôi phục.

Cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Iran và ba nước E3 dự kiến sẽ bắt đầu lúc 15h30 giờ địa phương, truyền thông Iran đưa tin.

Các quan chức tại Geneve không mong đợi sẽ có những tuyên bố công khai được đưa ra ngay sau cuộc họp. Liên minh châu Âu, với tư cách là điều phối viên của thỏa thuận hạt nhân Iran và nhóm P5+1 năm 2015, cũng dự kiến sẽ tham dự.

Iran được cho là đã làm giàu uranium lên đến 60% độ tinh khiết, chỉ kém so với khoảng 90%  ở cấp độ vũ khí.

Tuy nhiên, việc sản xuất vũ khí thực sự sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhận định mặc dù không thể đảm bảo chương trình hạt nhân của Tehran hoàn toàn vì mục đích hòa bình, song họ không có bằng chứng đáng tin cậy nào về một dự án vũ khí tại Iran.


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 27 tháng 8 -2025 :

xxx

TrumVayCo-Khoc
************

Chuyến bay bất thường của 2 trực thăng Ukraine tới Ba Lan

Minh Thu

Theo trang tin quân sự Militarnyi, ban đầu, các nhóm quan sát hàng không ở Ba Lan đã báo cáo hình ảnh về 2 chiếc trực thăng của Ukraine. Sau đó, tờ Defence24 chuyên về quốc phòng Ba Lan đã xác nhận sự việc.

Tại Ukraine, đơn vị duy nhất vận hành trực thăng UH-60A Black Hawk là Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (DIU). Màu sơn đặc trưng của 2 chiếc trực thăng cho thấy, chúng thuộc về Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

truc thang ukraine ba lan 1.jpg
Hai trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine xuất hiện ở Ba Lan. Ảnh: Militarnyi

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh tác chiến Các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, chuyến bay diễn ra theo thỏa thuận giữa Warsaw và Kiev, song mục đích không thể tiết lộ. 

Ngoài ra, điểm đến cuối cùng của 2 trực thăng Black Hawk không được công bố. Thông tin 2 trực thăng đã trở về Ukraine sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay chưa cũng là câu hỏi chưa có lời giải đáp. 

DIU đang vận hành 2 chiếc UH-60 Black Hawk. Chiếc đầu tiên được ghi nhận vào tháng 2/2023. Trước đây, trực thăng này thuộc về công ty dân sự Ace Aeronautics của Mỹ. Chiếc Black Hawk thứ 2 xuất hiện lần đầu tiên trong một đoạn video đăng tải vào tháng 3/2024, nhưng chưa rõ nguồn gốc. 

Hiện sáng kiến “​​Dárek pro Putina” của Cộng hòa Séc cũng đang gây quỹ để mua chiếc Black Hawk thứ 3 cho DIU.


***********

Ukraine nâng cấp mức độ ‘đáng gờm’ của tên lửa từng đánh chìm soái hạm Nga

Minh Thu

Đây là thông tin do tờ Defense Express công bố hôm 25/8. Ban đầu, Neptune là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine tự sản xuất với tầm bắn tối đa 300km. Tên lửa này từng được sử dụng để đánh chìm soái hạm ​​Moskva của Nga trên Biển Đen vào tháng 4/2022.

Hình ảnh phiên bản tên lửa Neptune nâng cấp đã xuất hiện trong đoạn video do Zbroya, cổng thông tin về quốc phòng của Ukraine đăng tải trên Instagram vào ngày 24/8. Theo Defense Express, phiên bản nâng cấp có tên "Long Neptune", với chiều dài tên lửa hơn 6m.  

ukraine ten lua danh chim soai ham nga .jpg
Tên lửa "Long Neptune" của Ukraine. Ảnh: Zbroya/Instagram

Hồi tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tên lửa đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và đã được vào thực chiến.

Theo Fabian Hoffmann, chuyên gia về công nghệ tên lửa, phần nâng cấp chính của Long Neptune rất có thể là hệ thống dẫn đường. 

Phiên bản Neptune chống hạm ban đầu dùng đầu dò radar chủ động để săn tìm và lao vào mục tiêu. Theo ông Hoffmann, điều này sẽ “không mấy hiệu quả trong môi trường trên đất liền, nơi rất hỗn loạn và không có những loại tín hiệu radar dễ phân biệt như tàu chiến". Do đó, chuyên gia này cho rằng, Ukraine “nên thay thế bằng đầu dò hồng ngoại hình ảnh hoặc đầu dò quang điện tử".

Trước đó, tờ Ukrainska Pravda từng dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ, tên lửa Long Neptune đã được sử dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar của Nga vào ngày 14/3.

Trên thực tế, Ukraine cũng đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa nội địa Flamingo vào mùa đông năm nay. Tên lửa mới có tầm bắn 3.000km và mang đầu đạn nặng 1.150kg, lớn hơn nhiều so với đầu đạn 150kg của Long Neptune.

"Nếu nhà sản xuất có thể tung ra số lượng lớn tên lửa Flamingo, tầm quan trọng của phiên bản Neptune nâng cấp sẽ bị giảm đi đáng kể", ông Hoffman nhận định.

Trong thời gian qua, Ukraine tiếp tục tăng cường sản xuất các loại vũ khí nội địa. Hôm 16/4, Tổng thống Zelensky cho biết, hơn 40% vũ khí được quân đội Ukraine sử dụng trên tiền tuyến là sản phẩm tự sản xuất trong nước, bao gồm hơn 95% máy bay không người lái (UAV).

Hồi tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này tự phát triển, đã hoàn thành thử nghiệm chiến đấu thành công và đang trong quá trình sản xuất đại trà. Trước đó, ông Zelensky thông báo, Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác là UAV lai tên lửa Palianytsia.


*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP/VTV News) - Việt Nam : Ba người chết và 13 người bị thương vì bão Kajiki. Bão số 5 - Kajiki đã đổ bộ vào miền trung Việt Nam hôm qua, 25/08/2025, với sức gió lên tới 130 km/h, giật cấp 13-14. Cơn bão đã làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà và các công trình công cộng, gây ngập lụt và mất điện trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành. Sáng nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang khu vực trung Lào. Tuy nhiên, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hoàn lưu bão sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

(AFP) - Nga : Phó thống đốc vùng Kursk bị bắt vì biển thủ tiền quỹ xây dựng các công trình phòng thủ. Theo thông báo hôm qua, 25/08/2025, từ bộ Nội Vụ Nga, phó thống đốc Vladimir Bazarov đã bị bắt cùng một số nghi phạm khác. Những người này bị cáo buộc "nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn", đổi lại họ sẽ "giúp đỡ (các nhà thầu) trong việc ký kết các hợp đồng". Sau khi khai mào cuộc chiến ở Ukraina năm 2022, Nga đã cho xây dựng nhiều công trình phòng thủ tại biên giới để ngăn chặn xe bọc thép của Kiev. 

(AFP) - Syria phát hành tiền mới. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria, hôm qua, 25/08/2025, thông báo sẽ cho in các mệnh giá tiền mới, loại bỏ đi hai số 0, để thay thế các tờ tiền cũ dưới thời chế độ Bachar al Assad. Kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào năm 2011, đồng tiền của Syria đã mất giá, từ mức 50 bảng đổi 1 đô la lên hơn 10.000 bảng đổi 1 đô la, khiến người dân Syria phải mang theo các cọc tiền lớn để chi tiêu hàng ngày. 

(AP) - Iran và bộ ba Anh, Pháp, Đức thảo luận về hạt nhân trước hạn chót áp đặt lệnh trừng phạt lên Teheran. Cuộc gặp diễn ra hôm nay, 26/08/2025, tại Geneve, Thụy Sĩ, trong bối cảnh các nước châu Âu đã đe dọa sẽ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt vào cuối tháng 8, nếu Iran không đáp ứng một số điều kiện, bao gồm việc nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của Teheran, cho phép các giám sát viên của Liên Hiệp Quốc tiếp cận các địa điểm hạt nhân và giải trình hơn 400 kg uranium mà nước này đang làm giàu.

(AFP) - Lần đầu trong lịch sử một tổng thống Mỹ thông báo sa thải thành viên ban quản trị của Fed. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 25/08/2025, đã thông báo sa thải "ngay lập tức" bà Lisa Cook, một trong các thành viên ban quản trị của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với cáo buộc gian lận liên quan đến khoản vay mua nhà cá nhân. Nếu bà Cook bị loại bỏ khỏi ban quản trị, tổng thống Trump sẽ có cơ hội bổ nhiệm thêm một thành viên thân cận với mình, nhằm can thiệp vào tính độc lập của Fed.

(AP) - Tổng thống Philippines sa thải cảnh sát trưởng quốc gia Nicolas Torre. Giới chức Philippines đưa ra thông báo trên hôm nay, 26/08/2025, nhưng không nêu lý do sa thải. Trước đó, ông Torre đã cho bắt giữ cựu tổng thống Duterte và giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, với chiến dịch chống ma túy khiến hàng ngàn nghi phạm, chủ yếu là người nghèo, thiệt mạng trong các cuộc đàn áp. Ngoài ra ông Torre cũng đã bắt giữ Apollo Quiboloy, nhà lãnh đạo tôn giáo và là một nhân vật quan trọng ủng hộ Duterte. Ông Quiboloy bị FBI cáo buộc lạm dụng tình dục và buôn bán trẻ vị thành niên tại Mỹ.

(RFI) - Liban : Hezbollah vẫn từ chối giải giáp và yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động chiếm đóng. Hôm qua, 25/08/2025, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẵn sàng "giảm dần" sự hiện diện của quân đội Israel tại Liban nếu Beirut thực hiện kế hoạch giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, lãnh đạo của Hezbollah là Naim Qassem, tái khẳng định rằng lực lượng này sẽ không bàn giao kho vũ khí của mình, bất chấp quyết định giải giáp vào cuối năm nay. 

(AFP) - Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ chiến lược với Nga. Hôm nay, 26/08/2025, trong cuộc họp với chủ tịch Hạ Viện Nga tại Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Matxcơva "bền vững nhất" trong một thế giới nhiều biến động. Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hai bên cần phải tăng cường hợp tác vì lợi ích chung, trong lĩnh vực an ninh và phát triển, "duy trì chủ nghĩa đa phương thực sự và thúc đẩy trật tự quốc tế hướng tới sự công bằng và chính nghĩa hơn". Các phát biểu này được đưa ra vài ngày trước khi tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc, dự thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (31/08-01/09), gặp lãnh đạo của hơn 20 quốc gia khác. Cùng dịp này, Bắc Kinh tổ chức một cuộc diễu binh lớn, để mừng chiến thắng phát xít Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến.

(AP) - Úc cáo buộc Iran thực hiện các cuộc tấn công bài Do Thái, trục xuất đại sứ Iran. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay, 26/08/2025, cho biết tình báo nước này đã đưa ra kết luận rằng chính phủ Iran đứng đằng sau các vụ tấn công Bài Do Thái tại Úc, đồng thời tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại giao với Teheran, trục xuất đại sứ của Iran, điều các nhà ngoại giao Úc hoạt động ở Iran đến một nước khác. Úc cũng ra khuyến cáo, kêu gọi họ rời Iran ngay khi có thể và triệu hồi đại sứ của mình về nước. Nhiều vụ tấn công đã xảy ra kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra từ năm 2023, ví dụ vụ đánh bom vào một quán cà phê hay một nhà máy bia ở ở Sydney. Iran đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, và khẳng định quyết định của Canbera "xuất phát từ các vấn đề nội bộ của Úc".

(AFP) - Miến Điện : Cuộc không kích của quân đội khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Hôm nay, 26/08/2025, phát ngôn viên của phiến quân Arakan (AA) Khaing Thu Kha cho biết 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em và 20 người khác bị thương sau cuộc tấn công của quân đội tại bang Rakhine vào đêm qua. Nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội đảo chính và phiến quân Arakan đã xảy ra tại khu vực này. Cả hai lực lượng đều bị cáo buộc gây ra cảnh chết chóc, phạm nhiều tội ác, khiến 20% dân cư phải đi lánh nạn vì cuộc nội chiến. Theo Liên Hiệp Quốc, 57% các gia đình tại bang này không thể đáp ứng nhu cầu lương thực căn bản. Hiện quân đội đang tăng cường tấn công, để giành quyền kiểm soát một số khu vực, trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 12 tới.

(AFP) - Nhiều người Nhật phản đối trở thành "thành phố đối tác" của các nước châu Phi. Kể từ hôm qua, 25/08/2025, người dân của nhiều thành phố Nhật Bản đã gửi phàn nàn đến chính quyền, lo ngại trở thành "thành phố đối tác" của châu Phi. Tại Sanjo quan chức thành phố cho biết nhận được 350 cuộc điện thoại và 3.500 thư điện tử, các thành phố khác như Imabari cũng rơi vào tình trạng tương tự. Những đơn khiếu nại này chủ yếu để phản đối sáng kiến của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm thúc đẩy giao lưu quốc tế giữa các thành phố của Nhật Bản : Kisarazu, Sanjo, Imabari và Naga và các nước tương ứng là Nigeria, Ghana, Mozambique và Tanzania. Sau khi sáng kiến này được thông báo, chính phủ Nigeria đã tuyên bố "Tokyo sẽ cấp một loại thị thực đặc biệt" và cho rằng chương trình này hỗ trợ định cư tại Nhật Bản. Phát ngôn của chính phủ Nhật Bản hôm nay đã phải lên tiếng khẳng định "không có kế hoạch tiếp nhận người di cư hoặc cấp thị thực đặc biệt", để xoa dịu tình hình.

(Politico) - Hoa Kỳ : Tổng thống Mỹ đề xuất đổi lại tên bộ Quốc Phòng thành bộ Chiến Tranh. Hôm qua, 25/08/2025, tổng thống Donald Trump đã nêu ra khả năng đổi tên Lầu Năm Góc trong những ngày sắp tới, đưa ra một cái tên mạnh mẽ hơn. Tại Phòng Bầu Dục, ông Trump khẳng định : "Tôi không chỉ muốn quốc phòng mà muốn cả tấn công nữa". Ông Trump và bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã nhiều lần than phiền về việc tên của cơ quan này đã bị thay đổi sau Đệ Nhị Thế Chiến. Trên thực tế, bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ đã tồn tại từ 1789 đến 1949 cho đến khi chính phủ của Truman đổi tên thành bộ Quốc Phòng, nhằm trao cho người đứng đầu Lầu Năm Góc quyền lực tập trung hơn, đặc biệt là Hải Quân, vốn độc lập đáng kể cho đến cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Lầu Năm Góc sẽ phải cần Quốc Hội phê duyệt nếu có bất kỳ thay đổi nào về tên, do cơ quan này được thành lập theo một đạo luật đã có từ hàng thập kỷ.

(AFP) - Nhật Bản : Cảnh sát và công tố xin lỗi vì xử tội oan. Hôm qua, 25/08/2025, tư pháp Nhật Bản đã đến xin lỗi trước mộ của ông Shizuo Aishima, đã qua đời vì ung thư sau thời gian bị giam cầm. Năm 2020, ông Shizuo cùng hai lãnh đạo của một công ty về cơ khí khác bị bắt với cáo buộc xuất khẩu trái phép thiết bị lưỡng dụng, nhưng sau đó vụ xét xử bị bãi bỏ vì thiếu chứng cứ. Mắc ung thư từ tháng 10/2020, ông Aishima bị giữ trong trại giam, không được chữa trị kịp thời và qua đời tháng 02/2021. Tòa án kết luận việc điều tra và truy tố đều trái pháp luật. Vụ việc khơi lại tranh cãi về việc tư pháp giam giữ nghi phạm trong thời gian dài, nhằm buộc họ nhận tội. 


*************

Korean Air ký đơn hàng kỷ lục 36,5 tỉ USD với Boeing

Hãng hàng không Korean Air thông báo đã ký đơn đặt hàng với tổng trị giá 50 tỉ USD cho 103 chiếc máy bay của nhà sản xuất Boeing cùng động cơ và dịch vụ bảo dưỡng của Công ty GE Aerospace.

Korean Air ký đơn hàng kỷ lục 36,5 tỉ USD với Boeing - Ảnh 1.

Máy bay của Hãng hàng không Korean Air được trưng bày tại một sự kiện ở Gimpo, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 26-8, đây là đơn hàng lớn nhất trong lịch sử của Hãng hàng không Korean Air, bao gồm các dòng máy bay 787, 777 và 737 của Tập đoàn hàng không Boeing, với tổng giá trị khoảng 36,5 tỉ USD.

Ngoài ra hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc cũng công bố một hợp đồng riêng với Công ty GE Aerospace về việc mua và bảo dưỡng động cơ, trị giá 13,7 tỉ USD.

Các thỏa thuận này đều được công bố trong thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm tại Washington, Mỹ.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ít nước đã công bố hoặc dự kiến công bố các đơn đặt hàng máy bay lớn với nhà sản xuất Boeing. Gã khổng lồ hàng không Mỹ đã nhận được một chuỗi các đơn hàng khủng trong thời gian gần đây.

Tổng giám đốc Korean Air, ông Cho Won Tae, chia sẻ với Hãng tin Reuters rằng đơn hàng kỷ lục này sẽ giúp hãng mở rộng thêm các đường bay đến Mỹ, Mỹ Latin và Nam Mỹ.

Theo đó, khoảng một nửa đơn hàng mới sẽ là dòng Boeing 737 MAX, phần còn lại sẽ là hỗn hợp giữa Boeing 777-9 và 787. Khoảng 80% số máy bay mới sẽ dùng để thay thế đội bay hiện tại.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Korean Air vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Boeing, bất chấp những sự cố nghiêm trọng mà hãng sản xuất máy bay này đã gặp phải trước đây.

Boeing cho biết đơn hàng lịch sử lần này sẽ giúp Korean Air hoàn tất quá trình hợp nhất với Asiana Airlines - hãng hàng không mà Korean Air mua lại vào năm ngoái.

"Trong quá trình chuyển đổi thành hãng hàng không hợp nhất lớn hơn, chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Korean Air bằng một trong những đội bay hiệu quả nhất thế giới", bà Stephanie Pope, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành bộ phận máy bay thương mại của Boeing, chia sẻ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Howard Lutnick, nhận định thương vụ lớn của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc với nhà sản xuất máy bay Boeing và Công ty GE sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng không vũ trụ của Mỹ.

"Toàn thế giới đều công nhận máy bay của Mỹ là tiên tiến nhất, và chính quyền hiện tại cam kết đưa các công việc sản xuất công nghệ cao trở lại Mỹ", ông Lutnick khẳng định.

Tháng 3 vừa rồi, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết Korean Air chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận trị giá 32,7 tỉ USD với Hãng Boeing và Công ty GE. 

Năm ngoái hãng hàng không đã công bố kế hoạch mua 20 chiếc máy bay 777-9 và 20 chiếc máy bay 787-10 từ Boeing, kèm tùy chọn mua thêm 10 chiếc khác. Đơn hàng lần này là riêng biệt với hợp đồng cũ.


*********

EU đã cấp phép cho thuốc tiêm phòng HIV

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 26-8 đã cấp phép lưu hành thuốc tiêm phòng HIV Lenacapavir của Gilead (Mỹ), cho phép nó có mặt tại 27 nước EU cùng Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Tuy nhiên, chi phí để được tiêm cao ngất ngưởng.

tiêm phòng hiv - Ảnh 1.

Thuốc tiêm phòng HIV Lenacapavir - Ảnh: CNN

Theo Hãng tin Reuters, loại thuốc tiêm 2 liều/năm này sẽ được bán tại Liên minh châu Âu (EU) dưới tên Yeytuo, được phép lưu hành tại 27 quốc gia thành viên cùng Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

EC phê duyệt loại thuốc này như một biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), nhằm giảm nguy cơ nhiễm HIV qua đường tình dục ở người lớn và thanh thiếu niên có nguy cơ cao mắc loại vi rút chết người này.

Trước khi thuốc tới tay bệnh nhân, Gilead cần hoàn tất các thỏa thuận về giá cả và cơ chế hoàn trả chi phí thuốc với hệ thống y tế từng nước.

Lenacapavir đã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV trong các thử nghiệm quy mô lớn vào năm ngoái, làm dấy lên hy vọng mới về việc ngăn chặn sự lây truyền của loại vi rút lây nhiễm cho 1,3 triệu người mỗi năm.

Gilead cho biết đơn xin cấp phép của họ tại thị trường EU đã được xem xét theo thời gian biểu nhanh hơn, và được cấp thêm một năm bảo hộ thị trường.

Công ty cũng cho hay đã nộp đơn xin cấp phép cho Lenacapavir lên các cơ quan chức năng tại Úc, Brazil, Canada, Nam Phi và Thụy Sĩ và đang chuẩn bị hồ sơ tại Argentina, Mexico và Peru.

Tổ chức Y tế thế giới hồi tháng 7 rồi đã khuyến nghị Lenacapavir là một lựa chọn bổ sung để phòng ngừa HIV.

Trước đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt Lenacapavir với tên Yeztugo, giá niêm yết là hơn 28.000 USD cho một năm điều trị, tương đương với hai liều tiêm.

Tuy nhiên một số công ty bảo hiểm tại Mỹ đang trì hoãn chi trả cho Yeztugo, với lý do giá cao ngất ngưởng so với thuốc generic. Một số nhà phân tích dự báo doanh số thuốc có thể đạt hơn 4 tỉ USD mỗi năm vào năm 2029.

Gilead khẳng định sẽ theo đuổi việc nộp đơn lên các cơ quan quản lý tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Công ty cũng có kế hoạch cùng với Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét cung cấp Lenacapavir cho tối đa 2 triệu người ở các quốc gia có thu nhập thấp trong 3 năm tới, theo Reuters.


*********

3 nước châu Âu thăm dò khả năng thanh sát hạt nhân Iran thay cho trừng phạt

DUY LINH

Các quan chức cấp cao từ Iran và ba nước hàng đầu châu Âu gặp nhau tại Thụy Sĩ ngày 26-8 để bàn về việc nối lại các cuộc thanh sát hạt nhân của Tehran nếu không muốn đối mặt trừng phạt.

Iran - Ảnh 1.

Tòa nhà Tổng lãnh sự quán Iran tại Geneve (Thụy Sĩ), nơi các quan chức Iran và nhóm E3 họp ngày 26-8 - Ảnh: REUTERS

Pháp, Anh và Đức, được gọi là nhóm E3, từ lâu đã đe dọa sẽ "bật lại" các lệnh trừng phạt Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Gần đây, nhóm này cho biết dự định sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng 8, trừ khi Iran đưa ra những nhượng bộ có thể thuyết phục họ trì hoãn trong một thời gian ngắn.

Các cuộc đàm phán đang căng thẳng do Iran rất tức giận trước vụ Mỹ và Israel - các đồng minh của nhóm E3 - đánh bom các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6 rồi.

"Chúng tôi sẽ xem xét liệu người Iran có đáng tin cậy để chấp nhận hoãn trừng phạt hay họ đang lừa mọi người. Chúng tôi muốn xem liệu họ có đạt được bất kỳ tiến triển nào về các điều kiện chúng tôi đã đặt ra để không trừng phạt hay không", một quan chức E3 cho biết.

Những điều kiện nói trên bao gồm việc nối lại các cuộc thanh sát của Liên hợp quốc, kiểm kê kho uranium đã làm giàu của Iran. Nhóm E3 cũng yêu cầu Iran nối lại các hoạt động ngoại giao, kể cả với Mỹ. Tehran đã nhiều lần bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington.

Các quan chức phương Tây nghi ngờ Iran đã quay lại chiến thuật đàm phán nhằm câu giờ. Nhóm E3 sẽ tìm cách xác định liệu điều này có đúng trong cuộc đàm phán ngày 26-8. Tehran đã cảnh báo về một "phản ứng cứng rắn" nếu các lệnh trừng phạt được khôi phục.

Cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Iran và ba nước E3 dự kiến sẽ bắt đầu lúc 15h30 giờ địa phương, truyền thông Iran đưa tin.

Các quan chức tại Geneve không mong đợi sẽ có những tuyên bố công khai được đưa ra ngay sau cuộc họp. Liên minh châu Âu, với tư cách là điều phối viên của thỏa thuận hạt nhân Iran và nhóm P5+1 năm 2015, cũng dự kiến sẽ tham dự.

Iran được cho là đã làm giàu uranium lên đến 60% độ tinh khiết, chỉ kém so với khoảng 90%  ở cấp độ vũ khí.

Tuy nhiên, việc sản xuất vũ khí thực sự sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhận định mặc dù không thể đảm bảo chương trình hạt nhân của Tehran hoàn toàn vì mục đích hòa bình, song họ không có bằng chứng đáng tin cậy nào về một dự án vũ khí tại Iran.


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm