Tin nóng trong ngày
Tin Tức ngày 30 tháng 03 -2025:

************
TIN TỔNG HỢP
(RFI) - Gaza : Dự trữ lương thực chỉ còn đủ cho hai tuần ; tất cả trẻ em đều cần được « hỗ trợ về tâm thần ». Hôm qua, 28/05/2025, Liên Hiệp Quốc cho biết chỉ còn đủ thực phẩm cho hai tuần, trong bối cảnh tất cả các phương tiện cứu trợ đều không được Israel cho phép vào Gaza từ ngày 2/3. Tình cảnh của người dân ở dải Gaza đang ngày càng tuyệt vọng. Theo Quỹ nhi đồng của Liên Hiệp Quốc UNICEF, Gaza là « vùng lãnh thổ duy nhất trong lịch sử hiện đại, mà toàn bộ trẻ thơ đều cần được chăm sóc về tâm thần ».
(Le Monde) - Tình báo Đức nghi ngờ Nga đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với NATO. Thông tin trên được loan tải rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông của Đức (như Bild, Süddeutsche Zeitung, WDR và NDR). Theo đó, cơ quan tình báo Liên Bang Đức (BND) và quân đội Bundeswehr đánh giá rằng Nga xem phương Tây như kẻ thù mang tính hệ thống và Vladimir Putin sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraina. Ngoài ra, theo cơ quan này, từ giờ tới năm 2030, Nga có khả năng sẽ chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để tiến hành một cuộc “chiến tranh quy ước quy mô lớn”. Trong khi đó, cơ quan tình báo Littuanie (VSD) đánh giá rằng Nga hiện chưa đủ khả năng để tiến hành một cuộc chiến quy ước chống lại NATO, nhưng có thể sẽ xem xét hành động quân sự chống lại một hoặc nhiều quốc gia thành viên NATO.
(AFP) - Vụ trưởng Quốc Phòng Đài Loan tham dự buổi lễ ra mắt chiến đấu cơ F-16V đầu tiên được chế tạo riêng cho Đài Bắc. Thông báo được Đài Bắc đưa ra hôm nay, 29/03/2025, theo đó, chuyến thăm của ông Po Horng-huei diễn ra 6 năm sau khi Washington phê duyệt thỏa thuận trị giá 8 tỷ đô la, cho phép Đài Loan mua 66 máy bay chiến đấu của Mỹ. Đài Loan cho biết lời mời tham dự buổi lễ này “thể hiện cam kết của chính phủ Mỹ trong việc tiếp tục hỗ trợ Đài Loan cải thiện khả năng phòng vệ.”
(AFP) - Ngoại trưởng Pháp đi Trung Quốc, Bắc Kinh tạm đình chỉ tăng thuế với rượu cognac của Pháp trong 3 tháng. Theo ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, đang trong chuyến công du Trung Quốc, hôm qua, 28/05/2025, tại Thượng Hải, việc đình chỉ áp thuế mới với rượu cognac « là một bước đầu tiên cần phải được thực hiện sau các bước khác để (...) chấm dứt hoàn toàn tranh chấp này ». Đại diện ngành sản xuất cognac Pháp, chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất rượu Cognac (UGVC), tỏ ra bi quan với giải thích đây là « lần cuối cùng » phía Trung Quốc có thể ra quyết định gia hạn thêm 3 tháng. Ngành công nghiệp rượu cognac, sử dụng 72.500 lao động tại Pháp, phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, với 98% doanh số, lên tới 3,35 tỷ euro. Trung Quốc là khách hàng thứ 2 sau Mỹ, chiếm 25% hàng cognac Pháp xuất khẩu. Từ mùa thu năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố áp dụng « biện pháp chống bán phá giá tạm thời » đối với rượu mạnh nhập khẩu từ Liên Âu, bao gồm cả rượu cognac. Đây được coi là hành động trả đũa việc Liên Âu tăng thuế với ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc, với cáo buộc Bắc Kinh trợ giá.
(Les Echos) - Bắc Kinh không đồng ý để tập đoàn Hồng Kông CK Hutchison chuyển nhượng quyền khai thác 2 cảng mà họ đang quản lý gần kênh đào Panama, cho một liên doanh của Mỹ. Hôm qua, 28/03/2025 báo Hồng Kông thân Bắc Kinh, South China Morning Post, trích một nguồn tin thân cận với công ty CK Hutchison, thông báo như trên, trong bối cảnh từ nhiều ngày nay, Bắc Kinh ngày càng công khai phản đối thỏa thuận này, với lý do bảo vệ "Con đường tơ lụa". Thỏa thuận chuyển nhượng chính thức lẽ ra được ký vào ngày 02/04/2025, theo thỏa thuận nguyên tắc mà Hutchison hồi đầu tháng 03 đã đạt được với liên doanh của Mỹ do công ty BlackRock đứng đầu.
(Reuters) - Đài Á Châu Tự Do có thể phải đóng cửa từ cuối tháng 4/2025, nếu tư pháp không ngăn chặn Trump cắt tài trợ. Hôm qua, 28/05/2025, đài RFA cho biết cơ quan truyền thông này, hiện đang trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền nhằm duy trì hoạt động, đã kiện ra tòa về việc chính phủ chấm dứt tài trợ và không cho tiếp cận với các khoản tiền do Quốc Hội Mỹ phân bổ. Thông báo của RFA nói rõ là « khiếu nại nhấn mạnh đến tác hại (của việc chấm dứt tài trợ) đối với hoạt động của RFA, uy tín của đài và khả năng của đài trong việc bảo vệ các nhà báo đưa tin từ một số khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới ».
(AFP) - Một thẩm phán liên bang ở New York yêu cầu đình chỉ việc giải thể đài Tiếng nói Mỹ VOA. Đây là yêu cầu được tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), các nghiệp đoàn và các nhà báo của VOA đưa ra và đến hôm qua, 28/03/2025, một vị thẩm phán đã chấp thuận. Trước đó vào giữa tháng 3, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh xếp các đài VOA, RFA, RFE, … vào danh sách “các yếu tố không cần thiết trong bộ máy hành chính liên bang” và yêu cầu đóng cửa các cơ quan này.
(RFI) - Ngày hành động toàn cầu chống tập đoàn Tesla và tỉ phú Musk, « cánh tay phải » của TT Mỹ Donald Trump. Phong trào « Tesla Takedown », bùng lên từ gần 2 tháng nay tại Mỹ, đang lên kế hoạch tổ chức tập hợp tại ít nhất 500 địa điểm trên khắp thế giới vào hôm nay 29/03/2025, trước các đại lý và trạm nạp nhiên liệu của hãng ô tô điện. Lời kêu gọi của Tesla Takedown nhấn mạnh « Musk đang phá hủy nền dân chủ của chúng ta và ông ta đang sử dụng khối tài sản của Tesla để làm điều đó ». Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Tesla giảm 40%.
(AFP) - TT Mỹ Trump đổi giọng với Canada, ca ngợi cuộc điện đàm với tân thủ tướng Mark Carney là « cực kỳ hiệu quả ». Hôm qua, 28/05/2025, trên mạng Truth Social, tổng thống Mỹ Donald Trump đã hết lời ca ngợi cuộc điện đàm với tân lãnh đạo nước láng giềng : « Chúng tôi đã nhất trí với nhau về nhiều vấn đề ». Theo tổng thống Mỹ, hai bên sẽ họp « ngay sau cuộc bầu cử tiếp theo của Canada để giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế và mọi vấn đề khác có lợi cho Mỹ và Canada ». Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Canada đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử kể từ khi Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại chống lại Ottawa và liên tục tuyên bố muốn biến Canada thành « bang thứ 51 của Mỹ ». Tân thủ tướng Canada, sau cuộc điện đàm, cảnh báo Canada sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa vào ngày 2/4, nếu Mỹ áp đặt thuế hải quan mới.
(AFP) - Công ty Canada sẵn sàng hợp tác với Trump khai thác đáy biển sâu : Thông báo gây sốc tại hội nghị của Cơ quan phụ trách Đáy biển Quốc tế. Trong ngày họp cuối cùng của Cơ quan phụ trách Đáy biển Quốc tế - ISA - hôm qua, 28/05/2025, đông đảo các nước - từ các nước Châu Phi đến Trung Quốc, từ Nga đến Costa Rica, từ Chile đến Pháp - đã lên án quyết định đơn phương của công ty The Metals Company (TMC) của Canada. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Cơ quan ISA chịu trách nhiệm bảo vệ đáy biển ở vùng biển quốc tế và tổ chức khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển, được coi là « di sản thế giới của nhân loại ». Đại diện Brazil, Antonio Otavio Sá Ricarte, nói : « Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước thông báo bất ngờ của TMC ».
(RFI) - Phó TT Mỹ JD Vance kêu gọi ký kết thỏa thuận về Groenland « theo cách của Donald Trump ». Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng phu nhân Usha Vance, cố vấn an ninh quốc gia, Mike Waltz và bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright hôm 28/03/2025 đến thăm căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ, nằm ở bờ biển phía tây bắc của Groenland, vùng tự trị thuộc Đan Mạch. JD Vance trong bài phát biểu với binh sĩ Mỹ đã chỉ trích gay gắt « sự thiếu vắng hành động » của chính quyền Đan Mạch tại Groenland. Sự hiện diện của phái đoàn Mỹ hôm qua càng làm quan hệ đôi bên thêm căng thẳng sau khi Donald Trump đòi mua Groenland.
(AFP)- TT Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhằm kiểm soát nội dung của nhiều bảo tàng tại Washington. Trong sắc lệnh được ký hôm thứ Năm, 27/03/2025, ông Trump tố cáo các bảo tàng đã “phối hợp để viết lại lịch sử đất nước, thay thế những sự kiện khách quan bằng những câu chuyện bị xuyên tạc, bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ hơn là sự thật”. Ông cho rằng họ đã khiến công cuộc thúc đẩy tự do và nhân quyền của Mỹ bị biến thành “một thực thể mang tính phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, độc tài”. Các bảo tàng bị nhắm đến bao gồm các bảo tàng về lịch sử tự nhiên, nghệ thuật quốc gia hay về văn hóa và lịch sử Mỹ-Phi.
(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng đối lập chính kêu gọi biểu tình lớn hôm nay và duy trì biểu tình hàng tuần, bất chấp các đàn áp. Theo lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP), Özgür Özel, đoàn biểu tình tập trung lúc trưa hôm nay, 29/05/2025, tại phía đông của thành phố Istanbul, thủ phủ kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, « để tiếp tục cuộc tuần hành ». Vụ bắt giữ thị trưởng Imamoglu vào ngày 19/03 đã làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ qua, với hàng chục nghìn người biểu tình xuống đường mỗi đêm cho đến đầu tuần này. Theo lãnh đạo đảng CHP, các biểu tình phản kháng sẽ diễn ra thường xuyên, « vào mỗi thứ Bảy tại một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ », và vào tối thứ Tư tại Istanbul. Theo số liệu chính thức mới nhất, hôm thứ năm 27/05, hơn 2.000 người đã bị câu lưu, trong đó có 260 người bị bắt giam. Ít nhất 12 nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong tuần này. Hầu hết đã được thả, nhưng bị cáo buộc tham gia các biểu tình bị cấm.
(AFP) - Bắc bán cầu đón nhật thực đầu tiên trong năm. Nhật thực bán phần đã bắt đầu lúc 8h50 (giờ quốc tế) hôm nay, 29/03/2025, và kéo dài khoảng 4 giờ. Những người sống ở bán cầu bắc, từ đông Canada đến Siberia có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn này.
************
Động đất Myanmar mạnh hơn 330 quả bom nguyên tử, số người chết tăng trên 1.000
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở Myanmar đã giải phóng năng lượng tương đương với hơn 300 vụ nổ bom nguyên tử.
Đây là chia sẻ của nhà địa chất Jess Phoenix với hãng tin CNN. "Sức mạnh từ một trận động đất như thế này giải phóng sức mạnh tương đương 334 quả bom nguyên tử", bà Phoenix cảnh báo các dư chấn có khả năng sẽ tiếp tục làm rung chuyển khu vực.
Cũng theo bà, các dư chấn có thể kéo dài trong vài tháng do mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp tục va chạm vào mảng Á - Âu bên dưới Myanmar. Bà nhấn mạnh thêm, mức độ tàn phá ở Myanmar càng trở nên tồi tệ, khi nước này đang có nội chiến.

Hôm nay (29/3), đài truyền hình quốc gia Myanmar MRTV đưa tin số người chết sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở nước này vào ngày 28/3 đã tăng lên ít nhất 1.002 người. Số người bị thương là 2.376. Cũng theo MRTV, số người chết và bị thương này là tính "tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất trên toàn quốc".
Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính số người chết vì động đất ở Myanmar có thể lên tới 10.000.

Còn tại Thái Lan, Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt hôm nay cho hay các nhân viên cứu hộ đã phát hiện "dấu hiệu sự sống của 15 người vẫn còn mắc kẹt" trong đống đổ nát, sau khi một tòa nhà cao tầng bị sập gần chợ Chatuchak do dư chấn từ trận động đất ở Myanmar.
"Không chậm trễ, không dừng lại, mỗi giây đều có giá trị trong việc cứu mạng người", ông Chadchart nhấn mạnh, máy móc hạng nặng đã được triển khai để di dời các mảnh vỡ từ tòa nhà bị sập trong cuộc tìm kiếm "khẩn cấp" những người còn sống sót.
Cầu nối giữa 2 tòa nhà cao tầng ở Bangkok hư hại do động đất. Video: ABC News
Trước đó, các nhà chức trách cho biết hơn 100 người được cho đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Bangkok, Thái Lan. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng tại đây.
Cũng theo ông Chadchart, người dân đã gửi hơn 2.000 báo cáo về các vết nứt trong kết cấu tại các tòa nhà ở Bangkok trong đêm qua. Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch kiểm tra chi tiết 700 công trình.
"An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mặc dù một tòa nhà đang trong quá trình xây dựng đã bị sập, nhưng không có tòa nhà nào đã hoàn thiện bị hỏng kết cấu", ông Chadchart nói.
Ông nói thêm, các vết nứt chủ yếu được báo cáo ở khu vực nội thành, nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng. Để đảm bảo an toàn làm việc cho các tòa nhà cao tầng vào ngày 31/3, tất cả các cuộc kiểm tra sẽ được đẩy nhanh trong cuối tuần này.
**********
Ông Trump điện đàm với tân Thủ tướng Canada giữa căng thẳng thuế quan
Theo The Hill, trong ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên với tân Thủ tướng Canada Mark Carney để thảo luận về quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt là về vấn đề thuế quan.
"Đó là một cuộc nói chuyện 'hiệu quả'. Chúng tôi đã thống nhất về việc bắt đầu đàm phán toàn diện về kinh tế và an ninh sau cuộc bầu cử sắp tới ở Canada. Hoạt động này sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho cả Mỹ và Canada", ông Trump cho biết.
Ở chiều ngược lại, Văn phòng Thủ tướng Canada tuyên bố rằng cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Carney là "cuộc trò chuyện mang tính chất xây dựng".
Tuy vậy, giới quan sát cho rằng những tuyên bố kể trên không thể che lấp căng thẳng giữa Washington và Ottowa, trong bối cảnh hai bên liên tục đưa ra các biện pháp thuế quan đáp trả lẫn nhau.

Trước cuộc điện đàm với ông Trump, Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng "Mỹ không còn là đối tác đáng tin cậy", và Canada phải "giảm đáng kể" sự phụ thuộc vào quốc gia láng giềng.
"Mối quan hệ cũ giữa chúng ta và Washington, vốn được xây dựng trên sự hội nhập kinh tế sâu rộng và hợp tác an ninh, đã không còn như trước. Chúng ta cần phải giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Mỹ, chuyển hướng sang các đối tác thương mại khác một cách nhanh chóng", ông Carney nói.
Thủ tướng Carney nhận định, chiến lược thuế quan của Mỹ tập trung vào 5 lĩnh vực chính, bao gồm ô tô, gỗ, thép, chất bán dẫn và dược phẩm. Nếu ông Trump công bố các loại thuế mới vào ngày 2/4, Canada sẽ buộc phải đưa ra biện pháp đáp trả để bảo vệ nền kinh tế của mình.
Vào ngày 26/3, Tổng thống Trump đã công bố mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ. Một ngày sau đó, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng Washington sẽ tung ra mức thuế cao hơn với Liên minh châu Âu (EU) và Canada trong thời gian tới.
**********
Trump Organization đầu tư các dự án hàng tỷ đô vào Việt Nam
Trump Organization nhắm đến các dự án tỷ đô tại Việt Nam giữa rủi ro thuế quan
Nguồn hình ảnh, KBC
Tập đoàn Trump Organization và đối tác tại Việt Nam đang thực hiện nhiều khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vào các dự án sân golf, khách sạn và bất động sản tại quốc gia Đông Nam Á 100 triệu dân, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của tập đoàn cho biết.
Các kế hoạch của doanh nghiệp gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được tiến hành trong bối cảnh rủi ro về thuế quan của Washington đối với Hà Nội.
Việt Nam là một trong những quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ và năm ngoái đã xuất khẩu một lượng hàng hóa trị giá 30% GDP sang Mỹ.
Để cân bằng lại thâm hụt thương mại và tránh thuế quan, Việt Nam đã cam kết tăng nhập khẩu từ Mỹ, cắt giảm thuế và các rào cản phi thuế quan, đồng thời mở đường cho hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại quốc gia này trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát công ty con tại Việt Nam theo một chương trình thí điểm nhằm tránh các giới hạn nghiêm ngặt về quyền sở hữu của nước ngoài.
"Trump Organization cùng đối tác của mình có kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam", người phát ngôn cho biết, lưu ý rằng dự án đầu tiên sẽ được khởi công vào tháng 5/2025, chỉ vài tháng sau khi thỏa thuận được ký kết, và một dự án thứ hai có thể được công bố trong năm nay.
Lễ khởi công dự án đầu tiên, trị giá 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên, gần thủ đô Hà Nội của Việt Nam, sẽ diễn ra chỉ vài tuần sau quyết định rất được mong đợi của chính quyền Trump dự kiến vào ngày 2/4 về "thuế quan đối ứng" đối với các quốc gia không xác định nhưng bị mất cân bằng thương mại.
"Hưng Yên là tỉnh nhà của Tô Lâm và phe của ông, bao gồm tân Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và tân Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Thông qua thỏa thuận này, công ty gia đình của Trump hiện đã gắn liền với phe phái đang lên trong Đảng Cộng sản Việt Nam," cây bút David Hutt bình luận trên tờ The Diplomat.
Dự án kinh doanh mới tại Việt Nam chắc chắn mang lại cho Trump Organization – và, do đó, cho chính ông Trump – một lợi ích lớn trong việc cải thiện ngành du lịch của Việt Nam, theo ông Hutt.
Vào ngày 8/10/2024, Trump Organization đã ký một thỏa thuận với đối tác tại Việt Nam là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) để xây dựng một sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên.
Ông Donald Trump đã tham dự lễ ký kết và chụp ảnh ngồi cạnh con trai ông Eric Trump và ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KBC, tại bang Florida.
"Chúng tôi vô cùng hào hứng khi bước chân vào thị trường năng động này. Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong lĩnh vực khách sạn và giải trí cao cấp," ông Eric Trump nói trong một tuyên bố hồi tháng 10/2024.
Một biên bản ghi nhớ đã được ký kết bởi các bên gồm: Trump Organization, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, trong thời gian Tổng Bí thư Việt Nam là ông Tô Lâm đang có chuyến công tác tại Mỹ vào cuối tháng 9/2024.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Việc hợp tác với Trump Organization được đánh giá là một thành tựu trong việc thu hút đầu tư nước ngoài của Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm.
Trước doanh nghiệp gia đình của ông Trump, vị doanh nhân này cũng đã từng thuyết phục thành công nhiều "đại bàng" quốc tế đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tại các khu công nghiệp của Đô thị Kinh Bắc, bao gồm Foxconn, LG, Goertek, Cannon…
Sau khi ông Trump đắc cử vào tháng 11/2024, cổ phiếu của KBC tại Việt Nam đã đón nhận phản ứng tích cực. Trong phiên giao dịch ngày 6/11, sau tin ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, mã cổ phiếu KBC ghi nhận mức tăng trần ấn tượng lên 28.850/cổ phiếu, tăng 6,85%.
Hiện tại, mã KBC đang được giao dịch ở mức 29.900 đồng/cổ phiếu.
Nguồn hình ảnh, KBC
Người phát ngôn của Trump Organization cho biết dự án với KBC ở Hưng Yên bao gồm ba sân golf 18 lỗ và một khu phức hợp nghỉ dưỡng, là dự án lớn nhất ở Đông Á của tập đoàn này.
Vị này cho biết thêm rằng hai sân golf đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm 2027.
Ở châu Á, công ty của gia đình ông Trump có sân golf ở Dubai (UAE), Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ.
Tập đoàn này cũng đầu tư vào hai câu lạc bộ golf ở Indonesia, một trong số đó đang được xây dựng.
KBC đã công bố dự án vào tháng 10/2024, nhưng trước đó không có thông tin về thời gian thực hiện.
Trump Organization đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vấn đề này.
Theo tin tức trên cổng thông tin Chính phủ Việt Nam, hôm 18/3, đại diện của tập đoàn là ông Charles James Boyd Bowman đã gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Vào thời điểm đó, Báo Chính phủ dẫn lời ông Bowman cho biết ông hy vọng dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf này sẽ được đẩy mạnh "càng nhanh càng tốt", có thể hoàn thành trong vòng hai năm tới, tức 2027, để kịp thời phục vụ APEC 2027 và trở thành một trong những sân golf hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Nguồn hình ảnh, VGP
Trong khi đó, Thủ tướng Chính cam kết rằng phía Việt Nam sẽ xem xét toàn diện các khía cạnh liên quan để thúc đẩy dự án một cách nhanh chóng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên liên quan.
Cũng trong ngày 18/3, ông Chính đã có buổi làm việc với phái đoàn doanh nghiệp từ Mỹ, bao gồm Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và khoảng 60 đại diện doanh nghiệp lớn của Mỹ, có thể kể tới những gã khổng lồ như Boeing, Apple, Intel, Coca-Cola, Nike và Amazon.
Do đó, việc ông Chính tiếp đón riêng đại diện của Trump Organization có thể phần nào cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Việt Nam đối với dự án ở Hưng Yên nói riêng và với tập đoàn của gia đình tổng thống Mỹ nói chung.
Điều này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam liên tục đưa ra các biện pháp ứng phó với cuộc thương chiến của Tổng thống Trump, đặc biệt khi Việt Nam dễ bị lọt vào tầm ngắm thuế quan của chính quyền Trump.
"Chúng tôi cho rằng nguy cơ Việt Nam bị áp thêm thuế là có thật, nhất là khi nước này là một trong những quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ lớn nhất trên toàn cầu,'' ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 2014-2017, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) nói tại một cuộc họp báo ở Hà Nội vào cùng ngày.
Một bài phân tích của Reuters xuất bản năm 2024 cho thấy hoạt động kinh doanh sân golf và khu nghỉ dưỡng, nhờ có nhiều chi nhánh tại Mỹ, là nguồn lớn nhất tạo ra dòng tiền cho tập đoàn Trump Organization.
Người phát ngôn của tập đoàn cho biết thêm rằng danh sách các địa điểm cho một dự án sân golf hoặc khách sạn khác gần Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế phía Nam của Việt Nam, đã được rút gọn với một thỏa thuận dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Vị này cũng lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để tiết lộ về quy mô của khoản đầu tư có thể có này, đồng thời cũng nói rằng liên doanh đang xem xét đầu tư vào tổng cộng ba hoặc bốn dự án tại Việt Nam.
Tuy nhiên, phát ngôn viên này từ chối cho biết số cổ phần của Trump Organization trong liên doanh vào các dự án tại Việt Nam, nhưng nói rằng đội ngũ do con trai của ông Trump là Eric Trump lãnh đạo sẽ điều hành các cơ sở này.
Trump Organization là một tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng với các dự án bất động sản, khách sạn và sân golf cao cấp trên toàn thế giới, trong đó có nhiều dự án đã từng có mắc phải sai phạm và có dấu hiệu lừa đảo, theo một hồ sơ được Tổng chưởng lý tiểu bang New York đăng tải.
Người con thứ ba của vị tổng thống, Eric Trump, giữ chức Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn này.
Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á với dân số 100 triệu người, có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf.
*************
Bàn ra tán vào (0)
Tin Tức ngày 30 tháng 03 -2025:

************
TIN TỔNG HỢP
(RFI) - Gaza : Dự trữ lương thực chỉ còn đủ cho hai tuần ; tất cả trẻ em đều cần được « hỗ trợ về tâm thần ». Hôm qua, 28/05/2025, Liên Hiệp Quốc cho biết chỉ còn đủ thực phẩm cho hai tuần, trong bối cảnh tất cả các phương tiện cứu trợ đều không được Israel cho phép vào Gaza từ ngày 2/3. Tình cảnh của người dân ở dải Gaza đang ngày càng tuyệt vọng. Theo Quỹ nhi đồng của Liên Hiệp Quốc UNICEF, Gaza là « vùng lãnh thổ duy nhất trong lịch sử hiện đại, mà toàn bộ trẻ thơ đều cần được chăm sóc về tâm thần ».
(Le Monde) - Tình báo Đức nghi ngờ Nga đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với NATO. Thông tin trên được loan tải rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông của Đức (như Bild, Süddeutsche Zeitung, WDR và NDR). Theo đó, cơ quan tình báo Liên Bang Đức (BND) và quân đội Bundeswehr đánh giá rằng Nga xem phương Tây như kẻ thù mang tính hệ thống và Vladimir Putin sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraina. Ngoài ra, theo cơ quan này, từ giờ tới năm 2030, Nga có khả năng sẽ chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để tiến hành một cuộc “chiến tranh quy ước quy mô lớn”. Trong khi đó, cơ quan tình báo Littuanie (VSD) đánh giá rằng Nga hiện chưa đủ khả năng để tiến hành một cuộc chiến quy ước chống lại NATO, nhưng có thể sẽ xem xét hành động quân sự chống lại một hoặc nhiều quốc gia thành viên NATO.
(AFP) - Vụ trưởng Quốc Phòng Đài Loan tham dự buổi lễ ra mắt chiến đấu cơ F-16V đầu tiên được chế tạo riêng cho Đài Bắc. Thông báo được Đài Bắc đưa ra hôm nay, 29/03/2025, theo đó, chuyến thăm của ông Po Horng-huei diễn ra 6 năm sau khi Washington phê duyệt thỏa thuận trị giá 8 tỷ đô la, cho phép Đài Loan mua 66 máy bay chiến đấu của Mỹ. Đài Loan cho biết lời mời tham dự buổi lễ này “thể hiện cam kết của chính phủ Mỹ trong việc tiếp tục hỗ trợ Đài Loan cải thiện khả năng phòng vệ.”
(AFP) - Ngoại trưởng Pháp đi Trung Quốc, Bắc Kinh tạm đình chỉ tăng thuế với rượu cognac của Pháp trong 3 tháng. Theo ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, đang trong chuyến công du Trung Quốc, hôm qua, 28/05/2025, tại Thượng Hải, việc đình chỉ áp thuế mới với rượu cognac « là một bước đầu tiên cần phải được thực hiện sau các bước khác để (...) chấm dứt hoàn toàn tranh chấp này ». Đại diện ngành sản xuất cognac Pháp, chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất rượu Cognac (UGVC), tỏ ra bi quan với giải thích đây là « lần cuối cùng » phía Trung Quốc có thể ra quyết định gia hạn thêm 3 tháng. Ngành công nghiệp rượu cognac, sử dụng 72.500 lao động tại Pháp, phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, với 98% doanh số, lên tới 3,35 tỷ euro. Trung Quốc là khách hàng thứ 2 sau Mỹ, chiếm 25% hàng cognac Pháp xuất khẩu. Từ mùa thu năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố áp dụng « biện pháp chống bán phá giá tạm thời » đối với rượu mạnh nhập khẩu từ Liên Âu, bao gồm cả rượu cognac. Đây được coi là hành động trả đũa việc Liên Âu tăng thuế với ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc, với cáo buộc Bắc Kinh trợ giá.
(Les Echos) - Bắc Kinh không đồng ý để tập đoàn Hồng Kông CK Hutchison chuyển nhượng quyền khai thác 2 cảng mà họ đang quản lý gần kênh đào Panama, cho một liên doanh của Mỹ. Hôm qua, 28/03/2025 báo Hồng Kông thân Bắc Kinh, South China Morning Post, trích một nguồn tin thân cận với công ty CK Hutchison, thông báo như trên, trong bối cảnh từ nhiều ngày nay, Bắc Kinh ngày càng công khai phản đối thỏa thuận này, với lý do bảo vệ "Con đường tơ lụa". Thỏa thuận chuyển nhượng chính thức lẽ ra được ký vào ngày 02/04/2025, theo thỏa thuận nguyên tắc mà Hutchison hồi đầu tháng 03 đã đạt được với liên doanh của Mỹ do công ty BlackRock đứng đầu.
(Reuters) - Đài Á Châu Tự Do có thể phải đóng cửa từ cuối tháng 4/2025, nếu tư pháp không ngăn chặn Trump cắt tài trợ. Hôm qua, 28/05/2025, đài RFA cho biết cơ quan truyền thông này, hiện đang trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền nhằm duy trì hoạt động, đã kiện ra tòa về việc chính phủ chấm dứt tài trợ và không cho tiếp cận với các khoản tiền do Quốc Hội Mỹ phân bổ. Thông báo của RFA nói rõ là « khiếu nại nhấn mạnh đến tác hại (của việc chấm dứt tài trợ) đối với hoạt động của RFA, uy tín của đài và khả năng của đài trong việc bảo vệ các nhà báo đưa tin từ một số khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới ».
(AFP) - Một thẩm phán liên bang ở New York yêu cầu đình chỉ việc giải thể đài Tiếng nói Mỹ VOA. Đây là yêu cầu được tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), các nghiệp đoàn và các nhà báo của VOA đưa ra và đến hôm qua, 28/03/2025, một vị thẩm phán đã chấp thuận. Trước đó vào giữa tháng 3, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh xếp các đài VOA, RFA, RFE, … vào danh sách “các yếu tố không cần thiết trong bộ máy hành chính liên bang” và yêu cầu đóng cửa các cơ quan này.
(RFI) - Ngày hành động toàn cầu chống tập đoàn Tesla và tỉ phú Musk, « cánh tay phải » của TT Mỹ Donald Trump. Phong trào « Tesla Takedown », bùng lên từ gần 2 tháng nay tại Mỹ, đang lên kế hoạch tổ chức tập hợp tại ít nhất 500 địa điểm trên khắp thế giới vào hôm nay 29/03/2025, trước các đại lý và trạm nạp nhiên liệu của hãng ô tô điện. Lời kêu gọi của Tesla Takedown nhấn mạnh « Musk đang phá hủy nền dân chủ của chúng ta và ông ta đang sử dụng khối tài sản của Tesla để làm điều đó ». Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Tesla giảm 40%.
(AFP) - TT Mỹ Trump đổi giọng với Canada, ca ngợi cuộc điện đàm với tân thủ tướng Mark Carney là « cực kỳ hiệu quả ». Hôm qua, 28/05/2025, trên mạng Truth Social, tổng thống Mỹ Donald Trump đã hết lời ca ngợi cuộc điện đàm với tân lãnh đạo nước láng giềng : « Chúng tôi đã nhất trí với nhau về nhiều vấn đề ». Theo tổng thống Mỹ, hai bên sẽ họp « ngay sau cuộc bầu cử tiếp theo của Canada để giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế và mọi vấn đề khác có lợi cho Mỹ và Canada ». Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Canada đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử kể từ khi Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại chống lại Ottawa và liên tục tuyên bố muốn biến Canada thành « bang thứ 51 của Mỹ ». Tân thủ tướng Canada, sau cuộc điện đàm, cảnh báo Canada sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa vào ngày 2/4, nếu Mỹ áp đặt thuế hải quan mới.
(AFP) - Công ty Canada sẵn sàng hợp tác với Trump khai thác đáy biển sâu : Thông báo gây sốc tại hội nghị của Cơ quan phụ trách Đáy biển Quốc tế. Trong ngày họp cuối cùng của Cơ quan phụ trách Đáy biển Quốc tế - ISA - hôm qua, 28/05/2025, đông đảo các nước - từ các nước Châu Phi đến Trung Quốc, từ Nga đến Costa Rica, từ Chile đến Pháp - đã lên án quyết định đơn phương của công ty The Metals Company (TMC) của Canada. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Cơ quan ISA chịu trách nhiệm bảo vệ đáy biển ở vùng biển quốc tế và tổ chức khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển, được coi là « di sản thế giới của nhân loại ». Đại diện Brazil, Antonio Otavio Sá Ricarte, nói : « Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước thông báo bất ngờ của TMC ».
(RFI) - Phó TT Mỹ JD Vance kêu gọi ký kết thỏa thuận về Groenland « theo cách của Donald Trump ». Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng phu nhân Usha Vance, cố vấn an ninh quốc gia, Mike Waltz và bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright hôm 28/03/2025 đến thăm căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ, nằm ở bờ biển phía tây bắc của Groenland, vùng tự trị thuộc Đan Mạch. JD Vance trong bài phát biểu với binh sĩ Mỹ đã chỉ trích gay gắt « sự thiếu vắng hành động » của chính quyền Đan Mạch tại Groenland. Sự hiện diện của phái đoàn Mỹ hôm qua càng làm quan hệ đôi bên thêm căng thẳng sau khi Donald Trump đòi mua Groenland.
(AFP)- TT Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhằm kiểm soát nội dung của nhiều bảo tàng tại Washington. Trong sắc lệnh được ký hôm thứ Năm, 27/03/2025, ông Trump tố cáo các bảo tàng đã “phối hợp để viết lại lịch sử đất nước, thay thế những sự kiện khách quan bằng những câu chuyện bị xuyên tạc, bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ hơn là sự thật”. Ông cho rằng họ đã khiến công cuộc thúc đẩy tự do và nhân quyền của Mỹ bị biến thành “một thực thể mang tính phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, độc tài”. Các bảo tàng bị nhắm đến bao gồm các bảo tàng về lịch sử tự nhiên, nghệ thuật quốc gia hay về văn hóa và lịch sử Mỹ-Phi.
(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng đối lập chính kêu gọi biểu tình lớn hôm nay và duy trì biểu tình hàng tuần, bất chấp các đàn áp. Theo lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP), Özgür Özel, đoàn biểu tình tập trung lúc trưa hôm nay, 29/05/2025, tại phía đông của thành phố Istanbul, thủ phủ kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, « để tiếp tục cuộc tuần hành ». Vụ bắt giữ thị trưởng Imamoglu vào ngày 19/03 đã làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ qua, với hàng chục nghìn người biểu tình xuống đường mỗi đêm cho đến đầu tuần này. Theo lãnh đạo đảng CHP, các biểu tình phản kháng sẽ diễn ra thường xuyên, « vào mỗi thứ Bảy tại một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ », và vào tối thứ Tư tại Istanbul. Theo số liệu chính thức mới nhất, hôm thứ năm 27/05, hơn 2.000 người đã bị câu lưu, trong đó có 260 người bị bắt giam. Ít nhất 12 nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong tuần này. Hầu hết đã được thả, nhưng bị cáo buộc tham gia các biểu tình bị cấm.
(AFP) - Bắc bán cầu đón nhật thực đầu tiên trong năm. Nhật thực bán phần đã bắt đầu lúc 8h50 (giờ quốc tế) hôm nay, 29/03/2025, và kéo dài khoảng 4 giờ. Những người sống ở bán cầu bắc, từ đông Canada đến Siberia có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn này.
************
Động đất Myanmar mạnh hơn 330 quả bom nguyên tử, số người chết tăng trên 1.000
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở Myanmar đã giải phóng năng lượng tương đương với hơn 300 vụ nổ bom nguyên tử.
Đây là chia sẻ của nhà địa chất Jess Phoenix với hãng tin CNN. "Sức mạnh từ một trận động đất như thế này giải phóng sức mạnh tương đương 334 quả bom nguyên tử", bà Phoenix cảnh báo các dư chấn có khả năng sẽ tiếp tục làm rung chuyển khu vực.
Cũng theo bà, các dư chấn có thể kéo dài trong vài tháng do mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp tục va chạm vào mảng Á - Âu bên dưới Myanmar. Bà nhấn mạnh thêm, mức độ tàn phá ở Myanmar càng trở nên tồi tệ, khi nước này đang có nội chiến.

Hôm nay (29/3), đài truyền hình quốc gia Myanmar MRTV đưa tin số người chết sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở nước này vào ngày 28/3 đã tăng lên ít nhất 1.002 người. Số người bị thương là 2.376. Cũng theo MRTV, số người chết và bị thương này là tính "tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất trên toàn quốc".
Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính số người chết vì động đất ở Myanmar có thể lên tới 10.000.

Còn tại Thái Lan, Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt hôm nay cho hay các nhân viên cứu hộ đã phát hiện "dấu hiệu sự sống của 15 người vẫn còn mắc kẹt" trong đống đổ nát, sau khi một tòa nhà cao tầng bị sập gần chợ Chatuchak do dư chấn từ trận động đất ở Myanmar.
"Không chậm trễ, không dừng lại, mỗi giây đều có giá trị trong việc cứu mạng người", ông Chadchart nhấn mạnh, máy móc hạng nặng đã được triển khai để di dời các mảnh vỡ từ tòa nhà bị sập trong cuộc tìm kiếm "khẩn cấp" những người còn sống sót.
Cầu nối giữa 2 tòa nhà cao tầng ở Bangkok hư hại do động đất. Video: ABC News
Trước đó, các nhà chức trách cho biết hơn 100 người được cho đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Bangkok, Thái Lan. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng tại đây.
Cũng theo ông Chadchart, người dân đã gửi hơn 2.000 báo cáo về các vết nứt trong kết cấu tại các tòa nhà ở Bangkok trong đêm qua. Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch kiểm tra chi tiết 700 công trình.
"An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mặc dù một tòa nhà đang trong quá trình xây dựng đã bị sập, nhưng không có tòa nhà nào đã hoàn thiện bị hỏng kết cấu", ông Chadchart nói.
Ông nói thêm, các vết nứt chủ yếu được báo cáo ở khu vực nội thành, nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng. Để đảm bảo an toàn làm việc cho các tòa nhà cao tầng vào ngày 31/3, tất cả các cuộc kiểm tra sẽ được đẩy nhanh trong cuối tuần này.
**********
Ông Trump điện đàm với tân Thủ tướng Canada giữa căng thẳng thuế quan
Theo The Hill, trong ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên với tân Thủ tướng Canada Mark Carney để thảo luận về quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt là về vấn đề thuế quan.
"Đó là một cuộc nói chuyện 'hiệu quả'. Chúng tôi đã thống nhất về việc bắt đầu đàm phán toàn diện về kinh tế và an ninh sau cuộc bầu cử sắp tới ở Canada. Hoạt động này sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho cả Mỹ và Canada", ông Trump cho biết.
Ở chiều ngược lại, Văn phòng Thủ tướng Canada tuyên bố rằng cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Carney là "cuộc trò chuyện mang tính chất xây dựng".
Tuy vậy, giới quan sát cho rằng những tuyên bố kể trên không thể che lấp căng thẳng giữa Washington và Ottowa, trong bối cảnh hai bên liên tục đưa ra các biện pháp thuế quan đáp trả lẫn nhau.

Trước cuộc điện đàm với ông Trump, Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng "Mỹ không còn là đối tác đáng tin cậy", và Canada phải "giảm đáng kể" sự phụ thuộc vào quốc gia láng giềng.
"Mối quan hệ cũ giữa chúng ta và Washington, vốn được xây dựng trên sự hội nhập kinh tế sâu rộng và hợp tác an ninh, đã không còn như trước. Chúng ta cần phải giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Mỹ, chuyển hướng sang các đối tác thương mại khác một cách nhanh chóng", ông Carney nói.
Thủ tướng Carney nhận định, chiến lược thuế quan của Mỹ tập trung vào 5 lĩnh vực chính, bao gồm ô tô, gỗ, thép, chất bán dẫn và dược phẩm. Nếu ông Trump công bố các loại thuế mới vào ngày 2/4, Canada sẽ buộc phải đưa ra biện pháp đáp trả để bảo vệ nền kinh tế của mình.
Vào ngày 26/3, Tổng thống Trump đã công bố mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ. Một ngày sau đó, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng Washington sẽ tung ra mức thuế cao hơn với Liên minh châu Âu (EU) và Canada trong thời gian tới.
**********
Trump Organization đầu tư các dự án hàng tỷ đô vào Việt Nam
Trump Organization nhắm đến các dự án tỷ đô tại Việt Nam giữa rủi ro thuế quan
Nguồn hình ảnh, KBC
Tập đoàn Trump Organization và đối tác tại Việt Nam đang thực hiện nhiều khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vào các dự án sân golf, khách sạn và bất động sản tại quốc gia Đông Nam Á 100 triệu dân, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của tập đoàn cho biết.
Các kế hoạch của doanh nghiệp gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được tiến hành trong bối cảnh rủi ro về thuế quan của Washington đối với Hà Nội.
Việt Nam là một trong những quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ và năm ngoái đã xuất khẩu một lượng hàng hóa trị giá 30% GDP sang Mỹ.
Để cân bằng lại thâm hụt thương mại và tránh thuế quan, Việt Nam đã cam kết tăng nhập khẩu từ Mỹ, cắt giảm thuế và các rào cản phi thuế quan, đồng thời mở đường cho hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại quốc gia này trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát công ty con tại Việt Nam theo một chương trình thí điểm nhằm tránh các giới hạn nghiêm ngặt về quyền sở hữu của nước ngoài.
"Trump Organization cùng đối tác của mình có kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam", người phát ngôn cho biết, lưu ý rằng dự án đầu tiên sẽ được khởi công vào tháng 5/2025, chỉ vài tháng sau khi thỏa thuận được ký kết, và một dự án thứ hai có thể được công bố trong năm nay.
Lễ khởi công dự án đầu tiên, trị giá 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên, gần thủ đô Hà Nội của Việt Nam, sẽ diễn ra chỉ vài tuần sau quyết định rất được mong đợi của chính quyền Trump dự kiến vào ngày 2/4 về "thuế quan đối ứng" đối với các quốc gia không xác định nhưng bị mất cân bằng thương mại.
"Hưng Yên là tỉnh nhà của Tô Lâm và phe của ông, bao gồm tân Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và tân Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Thông qua thỏa thuận này, công ty gia đình của Trump hiện đã gắn liền với phe phái đang lên trong Đảng Cộng sản Việt Nam," cây bút David Hutt bình luận trên tờ The Diplomat.
Dự án kinh doanh mới tại Việt Nam chắc chắn mang lại cho Trump Organization – và, do đó, cho chính ông Trump – một lợi ích lớn trong việc cải thiện ngành du lịch của Việt Nam, theo ông Hutt.
Vào ngày 8/10/2024, Trump Organization đã ký một thỏa thuận với đối tác tại Việt Nam là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) để xây dựng một sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên.
Ông Donald Trump đã tham dự lễ ký kết và chụp ảnh ngồi cạnh con trai ông Eric Trump và ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KBC, tại bang Florida.
"Chúng tôi vô cùng hào hứng khi bước chân vào thị trường năng động này. Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong lĩnh vực khách sạn và giải trí cao cấp," ông Eric Trump nói trong một tuyên bố hồi tháng 10/2024.
Một biên bản ghi nhớ đã được ký kết bởi các bên gồm: Trump Organization, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, trong thời gian Tổng Bí thư Việt Nam là ông Tô Lâm đang có chuyến công tác tại Mỹ vào cuối tháng 9/2024.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Việc hợp tác với Trump Organization được đánh giá là một thành tựu trong việc thu hút đầu tư nước ngoài của Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm.
Trước doanh nghiệp gia đình của ông Trump, vị doanh nhân này cũng đã từng thuyết phục thành công nhiều "đại bàng" quốc tế đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tại các khu công nghiệp của Đô thị Kinh Bắc, bao gồm Foxconn, LG, Goertek, Cannon…
Sau khi ông Trump đắc cử vào tháng 11/2024, cổ phiếu của KBC tại Việt Nam đã đón nhận phản ứng tích cực. Trong phiên giao dịch ngày 6/11, sau tin ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, mã cổ phiếu KBC ghi nhận mức tăng trần ấn tượng lên 28.850/cổ phiếu, tăng 6,85%.
Hiện tại, mã KBC đang được giao dịch ở mức 29.900 đồng/cổ phiếu.
Nguồn hình ảnh, KBC
Người phát ngôn của Trump Organization cho biết dự án với KBC ở Hưng Yên bao gồm ba sân golf 18 lỗ và một khu phức hợp nghỉ dưỡng, là dự án lớn nhất ở Đông Á của tập đoàn này.
Vị này cho biết thêm rằng hai sân golf đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm 2027.
Ở châu Á, công ty của gia đình ông Trump có sân golf ở Dubai (UAE), Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ.
Tập đoàn này cũng đầu tư vào hai câu lạc bộ golf ở Indonesia, một trong số đó đang được xây dựng.
KBC đã công bố dự án vào tháng 10/2024, nhưng trước đó không có thông tin về thời gian thực hiện.
Trump Organization đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vấn đề này.
Theo tin tức trên cổng thông tin Chính phủ Việt Nam, hôm 18/3, đại diện của tập đoàn là ông Charles James Boyd Bowman đã gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Vào thời điểm đó, Báo Chính phủ dẫn lời ông Bowman cho biết ông hy vọng dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf này sẽ được đẩy mạnh "càng nhanh càng tốt", có thể hoàn thành trong vòng hai năm tới, tức 2027, để kịp thời phục vụ APEC 2027 và trở thành một trong những sân golf hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Nguồn hình ảnh, VGP
Trong khi đó, Thủ tướng Chính cam kết rằng phía Việt Nam sẽ xem xét toàn diện các khía cạnh liên quan để thúc đẩy dự án một cách nhanh chóng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên liên quan.
Cũng trong ngày 18/3, ông Chính đã có buổi làm việc với phái đoàn doanh nghiệp từ Mỹ, bao gồm Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và khoảng 60 đại diện doanh nghiệp lớn của Mỹ, có thể kể tới những gã khổng lồ như Boeing, Apple, Intel, Coca-Cola, Nike và Amazon.
Do đó, việc ông Chính tiếp đón riêng đại diện của Trump Organization có thể phần nào cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Việt Nam đối với dự án ở Hưng Yên nói riêng và với tập đoàn của gia đình tổng thống Mỹ nói chung.
Điều này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam liên tục đưa ra các biện pháp ứng phó với cuộc thương chiến của Tổng thống Trump, đặc biệt khi Việt Nam dễ bị lọt vào tầm ngắm thuế quan của chính quyền Trump.
"Chúng tôi cho rằng nguy cơ Việt Nam bị áp thêm thuế là có thật, nhất là khi nước này là một trong những quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ lớn nhất trên toàn cầu,'' ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 2014-2017, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) nói tại một cuộc họp báo ở Hà Nội vào cùng ngày.
Một bài phân tích của Reuters xuất bản năm 2024 cho thấy hoạt động kinh doanh sân golf và khu nghỉ dưỡng, nhờ có nhiều chi nhánh tại Mỹ, là nguồn lớn nhất tạo ra dòng tiền cho tập đoàn Trump Organization.
Người phát ngôn của tập đoàn cho biết thêm rằng danh sách các địa điểm cho một dự án sân golf hoặc khách sạn khác gần Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế phía Nam của Việt Nam, đã được rút gọn với một thỏa thuận dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Vị này cũng lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để tiết lộ về quy mô của khoản đầu tư có thể có này, đồng thời cũng nói rằng liên doanh đang xem xét đầu tư vào tổng cộng ba hoặc bốn dự án tại Việt Nam.
Tuy nhiên, phát ngôn viên này từ chối cho biết số cổ phần của Trump Organization trong liên doanh vào các dự án tại Việt Nam, nhưng nói rằng đội ngũ do con trai của ông Trump là Eric Trump lãnh đạo sẽ điều hành các cơ sở này.
Trump Organization là một tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng với các dự án bất động sản, khách sạn và sân golf cao cấp trên toàn thế giới, trong đó có nhiều dự án đã từng có mắc phải sai phạm và có dấu hiệu lừa đảo, theo một hồ sơ được Tổng chưởng lý tiểu bang New York đăng tải.
Người con thứ ba của vị tổng thống, Eric Trump, giữ chức Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn này.
Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á với dân số 100 triệu người, có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf.
*************