Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 30 tháng 06 -2025:

xxx

trumvayco-langHo
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Iran có năng lực kỹ thuật để tiếp tục làm giàu uranium trong vòng « vài tháng tới ». Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), Rafael Grossi, đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS của Mỹ, được phát hôm nay, 29/06/2025. Tuyên bố này ngược lại với quan điểm của tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định chương trình hạt nhân của Iran bị « đẩy lùi nhiều thập niên ».

(AFP) – Achentina bày tỏ ủng hộ với người đứng đầu AIEA, bị Iran « đe dọa ». Bộ Ngoại Giao Iran trên mạng X hôm qua, 28/06/2025, lên án các đe dọa của Teheran nhắm vào cá nhân tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), Rafael Grossi. Tuyên bố được đưa ra sau khi bộ trưởng Ngoại Giao Iran Abbas Araghchi lên án lãnh đạo AIEA « có ý đồ xấu ». Sau vụ Mỹ oanh kích ba cơ sở hạt nhân Iran, chính quyền Teheran đã từ chối nối lại hợp tác với AIEA.

(AFP) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không dung thứ cho việc tư pháp Israel xét xử thủ tướng Benjamin Netanyahu về tội tham nhũng. Hôm qua, 28/06/2025, ông Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social là « Hoa Kỳ chi hàng tỷ đô la mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, để bảo vệ và hỗ trợ Israel », và Netanyahu « đang đàm phán về một thỏa thuận với Hamas, trong đó bao gồm việc thả các con tin », nên không thể có chuyện thủ tướng Israel phải ở « cả ngày trong phòng xử án ».

(AFP) - Người dân Israel lại biểu tình đòi thủ tướng Netanyahu chấm dứt chiến tranh Gaza. Sau ba tuần ngưng tuần hành do có chiến tranh với Iran, hôm qua, 28/06/2025, các cuộc biểu tình đông đảo lại được tổ chức trở lại ở các thành phố lớn trên khắp Israel đòi chính phủ Netanyahu đạt thỏa thuận với phong trào Palestine Hamas ở dải Gaza để đưa con tin trở về nước. Ngoài ra họ còn yêu cầu chấm dứt chiến tranh Gaza.

(AFP) - Đông đảo người dân Serbia biểu tình ôn hòa đòi tổ chức bầu cử sớm, cảnh sát dùng hơi cay và dùi cui giải tán đám đông. Bảy tháng sau khi bùng nổ phong trào phản kháng của giới sinh viên để chống nạn tham nhũng, làm rung chuyển đất nước Serbia, đông đảo người dân đã tham gia biểu tình trên khắp đất nước vào thứ Bảy 28/06/2025 đòi tổ chức bầu cử Quốc Hội trước thời hạn. Cảnh sát cho biết có 36.000 người biểu tình, nhưng một tổ chức độc lập cho biết con số này lên đến 140.000 người. Khác với trước đây, lần này cảnh sát đã dùng hơi cay và dùi cui giải tán đám đông cho dù theo quan sát của giới báo chí, biểu tình diễn ra ôn hòa.

(RFI) - Hungary : Biểu tình ủng hộ giới LGBT+ biến thành cuộc phản kháng chống Orban ở cấp độ chưa từng có. Bất chấp lệnh cấm Pride Parade của chính phủ, gần 200 ngàn người đã xuống đường hôm qua 28/06/2025, tại Budapest. Hồi tháng 03/2025, chính quyền ra luật cấm tụ tập công cộng liên quan đến các nội dung đồng tính và chuyển giới. Nhưng thị trưởng Budapest đã quyết định tiếp tục sự kiện này dưới một danh nghĩa khác. Chính phủ Hungary đe dọa cảnh sát có thể xác định những người tham gia bằng phần mềm nhận dạng khuôn mặt và khi đó họ sẽ phải chịu hậu quả pháp lý. Nhưng cuộc tuần hành đã thành công đến mức mà thủ tướng Viktor Orban có thể phải lùi bước. 

(AFP) - Diễu hành Pride Parade tại Paris phản đối liên minh « Quốc tế phản động ». Cuộc tuần hành bảo vệ quyền của người LGBT+ hôm qua 28/05/2025, tại Paris diễn ra với « không khí chính trị cao độ ». Khẩu hiệu « contre l'internationale réactionnaire » (chống liên minh phản động quốc tế) được hô vang khắp nơi. Đại diện của hiệp hội Aides cho biết « một thế giới phản động đang trỗi dậy trước mắt chúng ta, tại Hoa Kỳ, Hungary, Ý và Nga ». 

(AFP) - Ông nội của tân giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6 Blaise Metreweli bị nghi là gián điệp phát xít. Theo một cuộc điều tra của tờ Daily Mail công bố hôm thứ Sáu, 27/06/2025, dựa trên các tài liệu lưu trữ tại Anh và Đức, ông nội bà Metreweli là một quân nhân Nga nhưng đã đào ngũ sang phe Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông được gọi bằng biệt danh « Đồ tể » hay « Điệp viên số 30 », và đã trực tiếp góp phần vào « việc tiêu diệt người Do Thái ». Bộ Ngoại giao Anh khẳng định dòng dõi gia đình phức tạp của Metreweli sẽ « góp phần vào cam kết của bà trong việc ngăn ngừa xung đột và bảo vệ người dân Anh khỏi các mối đe dọa từ các quốc gia thù địch.» 

(AFP) - Quy định mở rộng phạm vi lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng chính thức có hiệu lực tại Pháp từ hôm nay 29/06/2025. Thuốc lá bị cấm thêm tại nhiều nơi như điểm chờ xe bus, công viên, vườn hoa công cộng, bãi biển, quanh các thư viện, bể bơi, khu thể thao và trường học. Quy định mới được công bố chủ yếu nhằm bảo vệ trẻ em khỏi việc hít khói thuốc lá thụ động. Tuy nhiên, thuốc lá vẫn không bị cấm tại khu vực bên ngoài của quán cà phê, nhà hàng. Lệnh cấm cũng không bao gồm thuốc lá điện tử. Nhưng quy định mới đẩy mạnh xử phạt việc bán thuốc lá và thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành viên. Ai vi phạm sẽ bị phạt 200 euro.

(AFP) - Pháp : Nắng nóng gay gắt khắp cả nước. Gần như toàn bộ nước Pháp đang bị đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng mức cam vào hôm nay, 29/06/2025 và tình hình oi bức sẽ kéo dài ít nhất đến giữa tuần tới. Nhiệt độ trung bình trên cả nước dự báo sẽ đạt từ 34°C đến 38°C, và lên tới 39°C đến 40°C gần khu vực Địa Trung Hải. Đợt nóng này cũng ảnh hưởng tới toàn bộ nam Âu, từ Ý tới Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. 

(AFP) - Indonesia khánh thành khu công nghiệp sản xuất bình nạp cho xe điện do Trung Quốc tài trợ : Giới bảo vệ môi trường cảnh báo nhiều hậu quả nghiêm trọng. Công trình trị giá 5,9 tỷ đô la, đã được tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cắt băng khánh thành hôm nay, 29/06/2025. Dự án do tập đoàn CATL tài trợ, có kế hoạch khai thác quặng trên đảo Halmahera, vốn đã là nơi có mỏ niken lớn nhất thế giới về sản lượng. Công trình này bị nhiều chỉ trích từ các tổ chức phi chính phủ : hậu quả sẽ rất nghiêm trọng với nạn phá rừng, ô nhiễm không khí và nước ... gia tăng. Giám đốc Greenpeace Indonesia cảnh báo, nếu tiếp tục hành động như vậy, « Indonesia sẽ bị gạt ra lề do không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế »

(Reuters) – Phó tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm cho biết không sợ hãi trước các hoạt động đe dọa của Trung Quốc. Tuyên bố trên được bà Tiêu đưa ra sau khi tình báo quân sự Cộng Hòa Séc cho biết các mật vụ Trung Quốc đã theo dõi và thậm chí lên kế hoạch cho một vụ va chạm xe khi bà đến thăm Praha vào năm ngoái. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ cũng tố cáo « hành vi phạm pháp của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bị phơi bày trước toàn thế giới ». Phía Bắc Kinh đã phủ nhận vụ việc.

(AFP) – Hồng kông : Một trong các đảng đối lập lớn cuối cùng quyết định giải thể để không gây « ảo tưởng » về tương lai của nền dân chủ tại đặc khu. Trong cuộc họp báo hôm nay, 29/06/2025, bà Trần Bảo Anh (Chan Po-ying), lãnh đạo đảng Liên đoàn Dân chủ Xã hội (LSD), nhấn mạnh: « Tôi không tin rằng Hồng Kông sẽ phát triển thành một hệ thống dân chủ trong tương lai gần. Tôi không muốn gieo hy vọng hão huyền ». LSD là một trong những đảng đối lập lớn nhất, thành lập năm 2006, nhưng đã tuyên bố giải thể vào thứ Sáu, sau 5 năm đối mặt với các đàn áp chính trị của Bắc Kinh, kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với đặc khu.

(NHK) - Tên lửa H2A của Nhật Bản đưa thành công vệ tinh lên quỹ đạo. Vụ phóng vệ tinh quan sát khí gây hiệu ứng nhà kính được tiến hành sáng hôm nay 29/06/2025, với tên lửa H2A thứ 50 và cũng là tên lửa H2A cuối cùng của Nhật Bản, trước khi Tokyo thay thế tên lửa H2A bằng tên lửa H3 để giảm chi phí. Tên lửa được phóng từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, miền tây nam đất nước.

(AFP) - Nghị viện bang California tăng gấp đôi ưu đãi về thuế với sản phầm về điện ảnh, với hy vọng chặn đứng đà suy tàn của điện ảnh Hollywood. Quyết định được đưa ra hôm thứ Sáu, 27/06/2025. Trung tâm điện ảnh gắn liền với lịch sử môn nghệ thuật thứ bảy đang đứng trước nguy cơ suy tàn với cạnh tranh khốc liệt không chỉ tại Mỹ, mà nhiều nơi trên thế giới, từ Anh, Pháp đến Hungary hay Thái Lan.


**********

Triều Tiên khai trương khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới

Hoài Linh

triều tiên, kcna
Hình ảnh lễ khai trương khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma. Ảnh: KCNA

Theo thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) và đài RT, khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma được khai trương hôm 24/6. KCNA mô tả đây là thị trấn nghỉ dưỡng ven biển theo phong cách riêng của Triều Tiên, không nơi nào sánh bằng. Nơi đây bao gồm các tiện nghi để bơi lội, chơi thể thao, mua sắm và tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí quanh năm. 

Khi cắt băng khai trương khu nghỉ dưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham quan các khách sạn và công viên nước tại đây, nói về những thiên đường sẽ được xây dựng ở nhiều nơi khác nhau trên khắp đất nước. 

Đại sứ Nga tại Triều Tiên cùng các nhân viên sứ quán đã tham dự buổi lễ và được KCNA gọi là "những vị khách đặc biệt". 

Theo KCNA, khu Wonsan Kalma bắt đầu mở cửa phục vụ du khách nội địa từ 1/7. Trong khi đó, truyền thông phương Tây nhận định, khu du lịch này được mở nhằm thu hút khách Nga. 

triều tiên, kcna
triều tiên, kcna
triều tiên, kcna
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và các quan khách tham quan khu Wonsan Kalma. Ảnh: KCNA

Giới chức khu vực Primorsky thuộc vùng Viễn Đông của Nga cho hay, các tour du lịch theo nhóm, có tổ chức từ xứ sở bạch dương đến Wonsan Kalma sẽ bắt đầu vào tháng 7, gồm cả thời gian nghỉ dưỡng trên bãi biển và đi thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, các gói du lịch bãi biển kéo dài 8 ngày ở Triều Tiên có giá khoảng 1.800 USD/người.

Du khách đến Triều Tiên thường phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt, bao gồm cả sử dụng hướng dẫn viên bắt buộc, hành trình bị kiểm soát, cấm chụp ảnh các địa điểm nhạy cảm cũng như nhập khẩu một số tài liệu nhất định. Năm 2024, hơn 1.500 du khách Nga đã đến thăm Triều Tiên.


************

Năng lực làm giàu uranium ‘đáng gờm’ của Iran sau đòn không kích từ Mỹ, Israel

Minh Thu

Trong cuộc phỏng vấn được CBS News công bố vào hôm nay (29/6), ông Grossi cho biết các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở hạt nhân của Iran bao gồm Fordow, Natanz, và Isfahan đã gây ra “mức độ thiệt hại rất nghiêm trọng”, nhưng một số tài sản “vẫn còn nguyên vẹn”.

“Năng lực mà Iran có là vẫn còn. Tôi cho rằng, họ có thể cho chạy một vài cụm máy ly tâm và sản xuất uranium làm giàu trong vài tháng tới, hoặc thậm chí sớm hơn”, ông nhấn mạnh hiện tại, ngay cả Iran có thể vẫn chưa biết hết được mức độ thiệt hại sau đòn không kích của Mỹ và Israel.

iran my israel.jpg
Ảnh vệ tinh hé lộ hiện trạng cơ sở hạt nhân Fordow của Iran trước và sau đòn không kích của Mỹ. Ảnh: Maxar Technologies

Cũng theo ông, Iran vẫn duy trì năng lực công nghiệp lớn, và “không thể phá bỏ” năng lực hạt nhân của Tehran. 

Ông nói thêm, chương trình hạt nhân của Iran không thể được giải quyết thông qua giải pháp quân sự, mà cần một thỏa thuận. Ông cũng bày tỏ hy vọng các thanh tra viên IAEA sẽ sớm được tái tiếp cận các địa điểm hạt nhân của Iran.

Iran đã cấm các thanh tra viên IAEA đến những cơ sở hạt nhân của nước này, đồng thời cáo buộc IAEA bóp méo sự thật trong một báo cáo gần đây để làm cái cớ cho Israel và Mỹ tiến hành không kích.

“Ai có thể tin rằng cuộc xung đột này xảy ra vì một báo cáo của IAEA? Những thông tin trong báo cáo đó không phải là mới”, ông Grossi nhấn mạnh. 

Bình luận của Tổng Giám đốc IAEA được đưa ra sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran, mà trong đó Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đòn không kích của Mỹ đã "xóa sổ hoàn toàn" các cơ sở hạt nhân của Iran, và cảnh báo Washington có thêm tấn công thêm nếu phát hiện Tehran theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một số hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại từ đòn không kích của nước này vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran chỉ là hạn chế.

Về phần mình, Tehran phủ nhận có kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân, và khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chỉ vì mục đích hòa bình, đồng thời muốn bảo vệ quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự.


*******

Cố vấn lãnh tụ Iran kể khoảnh khắc bị Israel không kích

Nhà riêng của cố vấn Shamkhani trúng đòn không kích hôm 13/6, khiến ông bị chôn vùi dưới đống đổ nát suốt 3 giờ trước khi được giải cứu.

Ali Shamkhani, cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, hôm 28/6 kể về những giờ đầu tiên trong 12 ngày xung đột giữa Tehran với Tel Aviv, khi nhà riêng của ông là một trong những mục tiêu của chiến dịch không kích phủ đầu do quân đội Israel tiến hành rạng sáng 13/6.

"Ban đầu tôi nghĩ là động đất. Tôi nằm dưới đống đổ nát suốt 3 giờ trước khi nghe thấy tiếng ôtô. Lúc đó tôi nhận ra là Israel đã nhắm vào mình, vì ôtô không thể di chuyển trên đường phố Tehran nếu xảy ra động đất", ông nói.

Cố vấn lãnh tụ Iran kể khoảnh khắc bị Israel không kích

Một đoạn cuộc phỏng vấn của ông Ali Shamkhani ngày 28/6. Video: X/ AbdiMedia

Cố vấn Shamkhani lúc đó vẫn tỉnh táo và lập tức lên kế hoạch để sống sót. "Tôi nhận thức được tình hình và cố tìm cách thoát thân. Tôi không thấy sợ hãi", ông nói, lưu ý rằng những mối đe dọa tương tự trong quá khứ đã giúp ông chuẩn bị cho tình huống như vậy.

Shamkhani xác nhận bản thân ông, vợ và con trai đều bị thương do cuộc không kích, nhưng bác bỏ tuyên bố của Israel rằng ông đã mất chân. Cố vấn của lãnh tụ Iran khẳng định đã biết lý do Israel nhắm vào mình, nhưng nói rằng ông chưa thể tiết lộ vào lúc này. "Tôi đã dạy cho họ một bài học đau đớn", ông nói.

Cố vấn Shamkhani lưu ý rằng Iran cần luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với những mối đe dọa, kêu gọi phát triển năng lực quân sự và cảnh báo không nên dựa vào các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông nói Tehran đã nhận ra ngay từ đầu rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington không thực sự nhằm mục đích đạt được thỏa thuận.

Cố vấn lãnh tụ Iran nhấn mạnh giới lãnh đạo đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản, lưu ý tất cả hoạt động đều được thực hiện theo kế hoạch vạch sẵn từ trước. "Điều này phản ánh sự vững vàng về quân sự và an ninh của Iran trước mọi leo thang căng thẳng", ông nói.

Ông Shamkhani hôm 28/6 tham dự tang lễ của 60 chỉ huy quân đội và nhà khoa học thiệt mạng trong xung đột 12 ngày với Israel. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông kể từ khi xung đột bùng phát.

Kênh truyền hình IRINN, trực thuộc đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, hồi giữa tháng đưa tin ông Shamkhani đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phủ đầu của Israel rạng sáng 13/6. Truyền thông Israel sau đó cũng dẫn lại thông tin này.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông lớn của Iran, trong đó có IRNA, TasnimFars News, hôm 20/6 khẳng định ông Shamkhani "bị thương nặng, phải nhập viện và sức khỏe đã ổn định".

Ông Ali Shamkhani trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran ngày 28/6. Ảnh: Kurdistan24

Ông Ali Shamkhani trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran ngày 28/6. Ảnh: Kurdistan24

Ông Shamkhani từng giữ các chức vụ cấp cao trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Bộ Quốc phòng Iran. Ông là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao giai đoạn 2013-2023, sau đó là thành viên Hội đồng Phân định Tính cấp thiết do lãnh tụ tối cao bổ nhiệm, với quyền hạn được đánh giá là cao hơn nhiều so với vị trí cố vấn cho ông Khamenei.

Nổi tiếng nhờ chính sách đối ngoại với Mỹ và châu Âu, ông Shamkhani gần đây đảm nhiệm vai trò cố vấn chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị đình trệ do chiến dịch không kích phủ đầu của Israel.

Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3". Giao tranh khiến 627 người chết, hơn 5.300 người bị thương ở Iran, và 28 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.

Iran và Israel ngày 24/6 chấp nhận ngừng bắn và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.

Thùy Lâm (Theo Press TV, Shafaq News, CNN)


**********

Tướng hàng đầu Iran hoài nghi cam kết ngừng bắn của Israel

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran cho biết Tehran "không tin tưởng" Tel Aviv sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn hai bên đạt được hôm 24/6.

"Iran không khơi mào cuộc chiến, nhưng đã đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Chúng tôi không tin tưởng đối phương sẽ tuân thủ các cam kết, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn, nên luôn sẵn sàng trả đũa mạnh mẽ nếu họ tiếp tục tấn công", Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi nói trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi Khalid bin Salman hôm nay.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết tướng Mousavi và Bộ trưởng bin Salman cũng trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực, trong đó có xung đột Israel - Iran cũng như chiến dịch không kích do Washington phát động nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi. Ảnh: IRNA

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi. Ảnh: IRNA

Theo ông Mousavi, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel xảy ra khi Iran "thể hiện sự kiềm chế", trong lúc Tehran và Washington đang đàm phán hạt nhân. Ông cho rằng 12 ngày xung đột đã chứng minh Washington và Tel Aviv "không tôn trọng bất kỳ quy tắc hay chuẩn mực quốc tế nào".

Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi cho biết nước này lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời gửi lời chia buồn tới Tehran vì thương vong trong những đợt không kích do Tel Aviv tiến hành.

Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3". Giao tranh khiến 627 người chết, hơn 5.300 người bị thương ở Iran, và 28 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.

Rạng sáng 22/6, Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột, điều oanh tạc cơ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran rồi đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày sau đó thông báo Iran và Israel nhất trí về lệnh ngừng bắn toàn diện. Iran và Israel ngày 24/6 chấp nhận ngừng bắn và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.

Giới quan sát cho rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì và căng thẳng Israel - Iran lắng xuống, đây có thể được xem là chiến thắng quan trọng về chính sách đối ngoại và quân sự trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Huyền Lê (Theo Tasnim, AFP, Reuters)


************

Tòa án Israel hoãn phiên xử Thủ tướng Netanyahu

Một tòa án ở Israel hoãn phiên xét xử Thủ tướng Netanyahu về cáo buộc tham nhũng, để ông tập trung vào vấn đề an ninh của đất nước.

"Sau khi tiếp nhận những lời giải thích, chúng tôi chấp nhận một phần đề nghị và hủy phiên xét xử đã được lên lịch đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tuần này", tòa án tại Israel cho biết trong phán quyết được Likud, đảng cầm quyền do ông Netanyahu lãnh đạo, công bố hôm nay.

Phiên tòa xét xử ban đầu dự kiến diễn ra ngày 30/6. Các luật sư của Thủ tướng Netanyahu trước đó đề nghị thẩm phán không triệu tập ông ra hầu tòa trong hai tuần tới, để lãnh đạo Israsel có thể tập trung vào vấn đề an ninh sau lệnh ngừng bắn với Iran và giữa lúc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu với báo chí tại Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu với báo chí tại Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Các luật sư cũng đệ trình lịch làm việc của ông Netanyahu lên tòa để chứng minh Thủ tướng Israel phải "dành toàn bộ thời gian và sức lực cho các vấn đề chính trị, quốc gia và an ninh theo yêu cầu của quốc gia".

Tòa án ban đầu bác yêu cầu của luật sư, nhưng thông báo đã thay đổi quyết định sau khi nghe lập luận từ Thủ tướng Israel, lãnh đạo tình báo quân đội Aman và cơ quan tình báo hải ngoại Mossad.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án liên quan, dù ông Netanyahu luôn bác bỏ mọi cáo buộc. Những người ủng hộ ông cho rằng phiên tòa kéo dài này mang động cơ chính trị.

Quá trình đối chất để xét xử ông Netanyahu bắt đầu từ hôm 3/6, nhưng bị trì hoãn nhiều ngày vì chiến sự với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này kêu gọi tòa án Israel hủy phiên tòa xét xử ông Netanyahu, gọi đây là "cuộc săn phù thủy" và đề cao vai trò thời chiến của Thủ tướng Israel. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Israel có thể đã phải chịu tổn thất nặng nề và hỗn loạn nếu thiếu sự lãnh đạo của ông Netanyahu.

Truyền thông Israel đánh giá những phát ngôn của ông Trump là "sự can thiệp chưa từng có tiền lệ" từ một Tổng thống Mỹ nhắm vào hệ thống tư pháp Israel.

Huyền Lê (Theo AFP)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 30 tháng 06 -2025:

xxx

trumvayco-langHo
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(AFP) – Iran có năng lực kỹ thuật để tiếp tục làm giàu uranium trong vòng « vài tháng tới ». Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), Rafael Grossi, đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS của Mỹ, được phát hôm nay, 29/06/2025. Tuyên bố này ngược lại với quan điểm của tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định chương trình hạt nhân của Iran bị « đẩy lùi nhiều thập niên ».

(AFP) – Achentina bày tỏ ủng hộ với người đứng đầu AIEA, bị Iran « đe dọa ». Bộ Ngoại Giao Iran trên mạng X hôm qua, 28/06/2025, lên án các đe dọa của Teheran nhắm vào cá nhân tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), Rafael Grossi. Tuyên bố được đưa ra sau khi bộ trưởng Ngoại Giao Iran Abbas Araghchi lên án lãnh đạo AIEA « có ý đồ xấu ». Sau vụ Mỹ oanh kích ba cơ sở hạt nhân Iran, chính quyền Teheran đã từ chối nối lại hợp tác với AIEA.

(AFP) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không dung thứ cho việc tư pháp Israel xét xử thủ tướng Benjamin Netanyahu về tội tham nhũng. Hôm qua, 28/06/2025, ông Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social là « Hoa Kỳ chi hàng tỷ đô la mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, để bảo vệ và hỗ trợ Israel », và Netanyahu « đang đàm phán về một thỏa thuận với Hamas, trong đó bao gồm việc thả các con tin », nên không thể có chuyện thủ tướng Israel phải ở « cả ngày trong phòng xử án ».

(AFP) - Người dân Israel lại biểu tình đòi thủ tướng Netanyahu chấm dứt chiến tranh Gaza. Sau ba tuần ngưng tuần hành do có chiến tranh với Iran, hôm qua, 28/06/2025, các cuộc biểu tình đông đảo lại được tổ chức trở lại ở các thành phố lớn trên khắp Israel đòi chính phủ Netanyahu đạt thỏa thuận với phong trào Palestine Hamas ở dải Gaza để đưa con tin trở về nước. Ngoài ra họ còn yêu cầu chấm dứt chiến tranh Gaza.

(AFP) - Đông đảo người dân Serbia biểu tình ôn hòa đòi tổ chức bầu cử sớm, cảnh sát dùng hơi cay và dùi cui giải tán đám đông. Bảy tháng sau khi bùng nổ phong trào phản kháng của giới sinh viên để chống nạn tham nhũng, làm rung chuyển đất nước Serbia, đông đảo người dân đã tham gia biểu tình trên khắp đất nước vào thứ Bảy 28/06/2025 đòi tổ chức bầu cử Quốc Hội trước thời hạn. Cảnh sát cho biết có 36.000 người biểu tình, nhưng một tổ chức độc lập cho biết con số này lên đến 140.000 người. Khác với trước đây, lần này cảnh sát đã dùng hơi cay và dùi cui giải tán đám đông cho dù theo quan sát của giới báo chí, biểu tình diễn ra ôn hòa.

(RFI) - Hungary : Biểu tình ủng hộ giới LGBT+ biến thành cuộc phản kháng chống Orban ở cấp độ chưa từng có. Bất chấp lệnh cấm Pride Parade của chính phủ, gần 200 ngàn người đã xuống đường hôm qua 28/06/2025, tại Budapest. Hồi tháng 03/2025, chính quyền ra luật cấm tụ tập công cộng liên quan đến các nội dung đồng tính và chuyển giới. Nhưng thị trưởng Budapest đã quyết định tiếp tục sự kiện này dưới một danh nghĩa khác. Chính phủ Hungary đe dọa cảnh sát có thể xác định những người tham gia bằng phần mềm nhận dạng khuôn mặt và khi đó họ sẽ phải chịu hậu quả pháp lý. Nhưng cuộc tuần hành đã thành công đến mức mà thủ tướng Viktor Orban có thể phải lùi bước. 

(AFP) - Diễu hành Pride Parade tại Paris phản đối liên minh « Quốc tế phản động ». Cuộc tuần hành bảo vệ quyền của người LGBT+ hôm qua 28/05/2025, tại Paris diễn ra với « không khí chính trị cao độ ». Khẩu hiệu « contre l'internationale réactionnaire » (chống liên minh phản động quốc tế) được hô vang khắp nơi. Đại diện của hiệp hội Aides cho biết « một thế giới phản động đang trỗi dậy trước mắt chúng ta, tại Hoa Kỳ, Hungary, Ý và Nga ». 

(AFP) - Ông nội của tân giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6 Blaise Metreweli bị nghi là gián điệp phát xít. Theo một cuộc điều tra của tờ Daily Mail công bố hôm thứ Sáu, 27/06/2025, dựa trên các tài liệu lưu trữ tại Anh và Đức, ông nội bà Metreweli là một quân nhân Nga nhưng đã đào ngũ sang phe Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông được gọi bằng biệt danh « Đồ tể » hay « Điệp viên số 30 », và đã trực tiếp góp phần vào « việc tiêu diệt người Do Thái ». Bộ Ngoại giao Anh khẳng định dòng dõi gia đình phức tạp của Metreweli sẽ « góp phần vào cam kết của bà trong việc ngăn ngừa xung đột và bảo vệ người dân Anh khỏi các mối đe dọa từ các quốc gia thù địch.» 

(AFP) - Quy định mở rộng phạm vi lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng chính thức có hiệu lực tại Pháp từ hôm nay 29/06/2025. Thuốc lá bị cấm thêm tại nhiều nơi như điểm chờ xe bus, công viên, vườn hoa công cộng, bãi biển, quanh các thư viện, bể bơi, khu thể thao và trường học. Quy định mới được công bố chủ yếu nhằm bảo vệ trẻ em khỏi việc hít khói thuốc lá thụ động. Tuy nhiên, thuốc lá vẫn không bị cấm tại khu vực bên ngoài của quán cà phê, nhà hàng. Lệnh cấm cũng không bao gồm thuốc lá điện tử. Nhưng quy định mới đẩy mạnh xử phạt việc bán thuốc lá và thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành viên. Ai vi phạm sẽ bị phạt 200 euro.

(AFP) - Pháp : Nắng nóng gay gắt khắp cả nước. Gần như toàn bộ nước Pháp đang bị đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng mức cam vào hôm nay, 29/06/2025 và tình hình oi bức sẽ kéo dài ít nhất đến giữa tuần tới. Nhiệt độ trung bình trên cả nước dự báo sẽ đạt từ 34°C đến 38°C, và lên tới 39°C đến 40°C gần khu vực Địa Trung Hải. Đợt nóng này cũng ảnh hưởng tới toàn bộ nam Âu, từ Ý tới Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. 

(AFP) - Indonesia khánh thành khu công nghiệp sản xuất bình nạp cho xe điện do Trung Quốc tài trợ : Giới bảo vệ môi trường cảnh báo nhiều hậu quả nghiêm trọng. Công trình trị giá 5,9 tỷ đô la, đã được tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cắt băng khánh thành hôm nay, 29/06/2025. Dự án do tập đoàn CATL tài trợ, có kế hoạch khai thác quặng trên đảo Halmahera, vốn đã là nơi có mỏ niken lớn nhất thế giới về sản lượng. Công trình này bị nhiều chỉ trích từ các tổ chức phi chính phủ : hậu quả sẽ rất nghiêm trọng với nạn phá rừng, ô nhiễm không khí và nước ... gia tăng. Giám đốc Greenpeace Indonesia cảnh báo, nếu tiếp tục hành động như vậy, « Indonesia sẽ bị gạt ra lề do không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế »

(Reuters) – Phó tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm cho biết không sợ hãi trước các hoạt động đe dọa của Trung Quốc. Tuyên bố trên được bà Tiêu đưa ra sau khi tình báo quân sự Cộng Hòa Séc cho biết các mật vụ Trung Quốc đã theo dõi và thậm chí lên kế hoạch cho một vụ va chạm xe khi bà đến thăm Praha vào năm ngoái. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ cũng tố cáo « hành vi phạm pháp của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bị phơi bày trước toàn thế giới ». Phía Bắc Kinh đã phủ nhận vụ việc.

(AFP) – Hồng kông : Một trong các đảng đối lập lớn cuối cùng quyết định giải thể để không gây « ảo tưởng » về tương lai của nền dân chủ tại đặc khu. Trong cuộc họp báo hôm nay, 29/06/2025, bà Trần Bảo Anh (Chan Po-ying), lãnh đạo đảng Liên đoàn Dân chủ Xã hội (LSD), nhấn mạnh: « Tôi không tin rằng Hồng Kông sẽ phát triển thành một hệ thống dân chủ trong tương lai gần. Tôi không muốn gieo hy vọng hão huyền ». LSD là một trong những đảng đối lập lớn nhất, thành lập năm 2006, nhưng đã tuyên bố giải thể vào thứ Sáu, sau 5 năm đối mặt với các đàn áp chính trị của Bắc Kinh, kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với đặc khu.

(NHK) - Tên lửa H2A của Nhật Bản đưa thành công vệ tinh lên quỹ đạo. Vụ phóng vệ tinh quan sát khí gây hiệu ứng nhà kính được tiến hành sáng hôm nay 29/06/2025, với tên lửa H2A thứ 50 và cũng là tên lửa H2A cuối cùng của Nhật Bản, trước khi Tokyo thay thế tên lửa H2A bằng tên lửa H3 để giảm chi phí. Tên lửa được phóng từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, miền tây nam đất nước.

(AFP) - Nghị viện bang California tăng gấp đôi ưu đãi về thuế với sản phầm về điện ảnh, với hy vọng chặn đứng đà suy tàn của điện ảnh Hollywood. Quyết định được đưa ra hôm thứ Sáu, 27/06/2025. Trung tâm điện ảnh gắn liền với lịch sử môn nghệ thuật thứ bảy đang đứng trước nguy cơ suy tàn với cạnh tranh khốc liệt không chỉ tại Mỹ, mà nhiều nơi trên thế giới, từ Anh, Pháp đến Hungary hay Thái Lan.


**********

Triều Tiên khai trương khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới

Hoài Linh

triều tiên, kcna
Hình ảnh lễ khai trương khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma. Ảnh: KCNA

Theo thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) và đài RT, khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma được khai trương hôm 24/6. KCNA mô tả đây là thị trấn nghỉ dưỡng ven biển theo phong cách riêng của Triều Tiên, không nơi nào sánh bằng. Nơi đây bao gồm các tiện nghi để bơi lội, chơi thể thao, mua sắm và tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí quanh năm. 

Khi cắt băng khai trương khu nghỉ dưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham quan các khách sạn và công viên nước tại đây, nói về những thiên đường sẽ được xây dựng ở nhiều nơi khác nhau trên khắp đất nước. 

Đại sứ Nga tại Triều Tiên cùng các nhân viên sứ quán đã tham dự buổi lễ và được KCNA gọi là "những vị khách đặc biệt". 

Theo KCNA, khu Wonsan Kalma bắt đầu mở cửa phục vụ du khách nội địa từ 1/7. Trong khi đó, truyền thông phương Tây nhận định, khu du lịch này được mở nhằm thu hút khách Nga. 

triều tiên, kcna
triều tiên, kcna
triều tiên, kcna
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và các quan khách tham quan khu Wonsan Kalma. Ảnh: KCNA

Giới chức khu vực Primorsky thuộc vùng Viễn Đông của Nga cho hay, các tour du lịch theo nhóm, có tổ chức từ xứ sở bạch dương đến Wonsan Kalma sẽ bắt đầu vào tháng 7, gồm cả thời gian nghỉ dưỡng trên bãi biển và đi thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, các gói du lịch bãi biển kéo dài 8 ngày ở Triều Tiên có giá khoảng 1.800 USD/người.

Du khách đến Triều Tiên thường phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt, bao gồm cả sử dụng hướng dẫn viên bắt buộc, hành trình bị kiểm soát, cấm chụp ảnh các địa điểm nhạy cảm cũng như nhập khẩu một số tài liệu nhất định. Năm 2024, hơn 1.500 du khách Nga đã đến thăm Triều Tiên.


************

Năng lực làm giàu uranium ‘đáng gờm’ của Iran sau đòn không kích từ Mỹ, Israel

Minh Thu

Trong cuộc phỏng vấn được CBS News công bố vào hôm nay (29/6), ông Grossi cho biết các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở hạt nhân của Iran bao gồm Fordow, Natanz, và Isfahan đã gây ra “mức độ thiệt hại rất nghiêm trọng”, nhưng một số tài sản “vẫn còn nguyên vẹn”.

“Năng lực mà Iran có là vẫn còn. Tôi cho rằng, họ có thể cho chạy một vài cụm máy ly tâm và sản xuất uranium làm giàu trong vài tháng tới, hoặc thậm chí sớm hơn”, ông nhấn mạnh hiện tại, ngay cả Iran có thể vẫn chưa biết hết được mức độ thiệt hại sau đòn không kích của Mỹ và Israel.

iran my israel.jpg
Ảnh vệ tinh hé lộ hiện trạng cơ sở hạt nhân Fordow của Iran trước và sau đòn không kích của Mỹ. Ảnh: Maxar Technologies

Cũng theo ông, Iran vẫn duy trì năng lực công nghiệp lớn, và “không thể phá bỏ” năng lực hạt nhân của Tehran. 

Ông nói thêm, chương trình hạt nhân của Iran không thể được giải quyết thông qua giải pháp quân sự, mà cần một thỏa thuận. Ông cũng bày tỏ hy vọng các thanh tra viên IAEA sẽ sớm được tái tiếp cận các địa điểm hạt nhân của Iran.

Iran đã cấm các thanh tra viên IAEA đến những cơ sở hạt nhân của nước này, đồng thời cáo buộc IAEA bóp méo sự thật trong một báo cáo gần đây để làm cái cớ cho Israel và Mỹ tiến hành không kích.

“Ai có thể tin rằng cuộc xung đột này xảy ra vì một báo cáo của IAEA? Những thông tin trong báo cáo đó không phải là mới”, ông Grossi nhấn mạnh. 

Bình luận của Tổng Giám đốc IAEA được đưa ra sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran, mà trong đó Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đòn không kích của Mỹ đã "xóa sổ hoàn toàn" các cơ sở hạt nhân của Iran, và cảnh báo Washington có thêm tấn công thêm nếu phát hiện Tehran theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một số hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại từ đòn không kích của nước này vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran chỉ là hạn chế.

Về phần mình, Tehran phủ nhận có kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân, và khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chỉ vì mục đích hòa bình, đồng thời muốn bảo vệ quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự.


*******

Cố vấn lãnh tụ Iran kể khoảnh khắc bị Israel không kích

Nhà riêng của cố vấn Shamkhani trúng đòn không kích hôm 13/6, khiến ông bị chôn vùi dưới đống đổ nát suốt 3 giờ trước khi được giải cứu.

Ali Shamkhani, cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, hôm 28/6 kể về những giờ đầu tiên trong 12 ngày xung đột giữa Tehran với Tel Aviv, khi nhà riêng của ông là một trong những mục tiêu của chiến dịch không kích phủ đầu do quân đội Israel tiến hành rạng sáng 13/6.

"Ban đầu tôi nghĩ là động đất. Tôi nằm dưới đống đổ nát suốt 3 giờ trước khi nghe thấy tiếng ôtô. Lúc đó tôi nhận ra là Israel đã nhắm vào mình, vì ôtô không thể di chuyển trên đường phố Tehran nếu xảy ra động đất", ông nói.

Cố vấn lãnh tụ Iran kể khoảnh khắc bị Israel không kích

Một đoạn cuộc phỏng vấn của ông Ali Shamkhani ngày 28/6. Video: X/ AbdiMedia

Cố vấn Shamkhani lúc đó vẫn tỉnh táo và lập tức lên kế hoạch để sống sót. "Tôi nhận thức được tình hình và cố tìm cách thoát thân. Tôi không thấy sợ hãi", ông nói, lưu ý rằng những mối đe dọa tương tự trong quá khứ đã giúp ông chuẩn bị cho tình huống như vậy.

Shamkhani xác nhận bản thân ông, vợ và con trai đều bị thương do cuộc không kích, nhưng bác bỏ tuyên bố của Israel rằng ông đã mất chân. Cố vấn của lãnh tụ Iran khẳng định đã biết lý do Israel nhắm vào mình, nhưng nói rằng ông chưa thể tiết lộ vào lúc này. "Tôi đã dạy cho họ một bài học đau đớn", ông nói.

Cố vấn Shamkhani lưu ý rằng Iran cần luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với những mối đe dọa, kêu gọi phát triển năng lực quân sự và cảnh báo không nên dựa vào các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông nói Tehran đã nhận ra ngay từ đầu rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington không thực sự nhằm mục đích đạt được thỏa thuận.

Cố vấn lãnh tụ Iran nhấn mạnh giới lãnh đạo đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản, lưu ý tất cả hoạt động đều được thực hiện theo kế hoạch vạch sẵn từ trước. "Điều này phản ánh sự vững vàng về quân sự và an ninh của Iran trước mọi leo thang căng thẳng", ông nói.

Ông Shamkhani hôm 28/6 tham dự tang lễ của 60 chỉ huy quân đội và nhà khoa học thiệt mạng trong xung đột 12 ngày với Israel. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông kể từ khi xung đột bùng phát.

Kênh truyền hình IRINN, trực thuộc đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, hồi giữa tháng đưa tin ông Shamkhani đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phủ đầu của Israel rạng sáng 13/6. Truyền thông Israel sau đó cũng dẫn lại thông tin này.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông lớn của Iran, trong đó có IRNA, TasnimFars News, hôm 20/6 khẳng định ông Shamkhani "bị thương nặng, phải nhập viện và sức khỏe đã ổn định".

Ông Ali Shamkhani trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran ngày 28/6. Ảnh: Kurdistan24

Ông Ali Shamkhani trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran ngày 28/6. Ảnh: Kurdistan24

Ông Shamkhani từng giữ các chức vụ cấp cao trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Bộ Quốc phòng Iran. Ông là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao giai đoạn 2013-2023, sau đó là thành viên Hội đồng Phân định Tính cấp thiết do lãnh tụ tối cao bổ nhiệm, với quyền hạn được đánh giá là cao hơn nhiều so với vị trí cố vấn cho ông Khamenei.

Nổi tiếng nhờ chính sách đối ngoại với Mỹ và châu Âu, ông Shamkhani gần đây đảm nhiệm vai trò cố vấn chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị đình trệ do chiến dịch không kích phủ đầu của Israel.

Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3". Giao tranh khiến 627 người chết, hơn 5.300 người bị thương ở Iran, và 28 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.

Iran và Israel ngày 24/6 chấp nhận ngừng bắn và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.

Thùy Lâm (Theo Press TV, Shafaq News, CNN)


**********

Tướng hàng đầu Iran hoài nghi cam kết ngừng bắn của Israel

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran cho biết Tehran "không tin tưởng" Tel Aviv sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn hai bên đạt được hôm 24/6.

"Iran không khơi mào cuộc chiến, nhưng đã đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Chúng tôi không tin tưởng đối phương sẽ tuân thủ các cam kết, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn, nên luôn sẵn sàng trả đũa mạnh mẽ nếu họ tiếp tục tấn công", Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi nói trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi Khalid bin Salman hôm nay.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết tướng Mousavi và Bộ trưởng bin Salman cũng trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực, trong đó có xung đột Israel - Iran cũng như chiến dịch không kích do Washington phát động nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi. Ảnh: IRNA

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi. Ảnh: IRNA

Theo ông Mousavi, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel xảy ra khi Iran "thể hiện sự kiềm chế", trong lúc Tehran và Washington đang đàm phán hạt nhân. Ông cho rằng 12 ngày xung đột đã chứng minh Washington và Tel Aviv "không tôn trọng bất kỳ quy tắc hay chuẩn mực quốc tế nào".

Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi cho biết nước này lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời gửi lời chia buồn tới Tehran vì thương vong trong những đợt không kích do Tel Aviv tiến hành.

Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3". Giao tranh khiến 627 người chết, hơn 5.300 người bị thương ở Iran, và 28 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.

Rạng sáng 22/6, Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột, điều oanh tạc cơ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran rồi đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày sau đó thông báo Iran và Israel nhất trí về lệnh ngừng bắn toàn diện. Iran và Israel ngày 24/6 chấp nhận ngừng bắn và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.

Giới quan sát cho rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì và căng thẳng Israel - Iran lắng xuống, đây có thể được xem là chiến thắng quan trọng về chính sách đối ngoại và quân sự trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Huyền Lê (Theo Tasnim, AFP, Reuters)


************

Tòa án Israel hoãn phiên xử Thủ tướng Netanyahu

Một tòa án ở Israel hoãn phiên xét xử Thủ tướng Netanyahu về cáo buộc tham nhũng, để ông tập trung vào vấn đề an ninh của đất nước.

"Sau khi tiếp nhận những lời giải thích, chúng tôi chấp nhận một phần đề nghị và hủy phiên xét xử đã được lên lịch đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tuần này", tòa án tại Israel cho biết trong phán quyết được Likud, đảng cầm quyền do ông Netanyahu lãnh đạo, công bố hôm nay.

Phiên tòa xét xử ban đầu dự kiến diễn ra ngày 30/6. Các luật sư của Thủ tướng Netanyahu trước đó đề nghị thẩm phán không triệu tập ông ra hầu tòa trong hai tuần tới, để lãnh đạo Israsel có thể tập trung vào vấn đề an ninh sau lệnh ngừng bắn với Iran và giữa lúc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu với báo chí tại Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu với báo chí tại Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Các luật sư cũng đệ trình lịch làm việc của ông Netanyahu lên tòa để chứng minh Thủ tướng Israel phải "dành toàn bộ thời gian và sức lực cho các vấn đề chính trị, quốc gia và an ninh theo yêu cầu của quốc gia".

Tòa án ban đầu bác yêu cầu của luật sư, nhưng thông báo đã thay đổi quyết định sau khi nghe lập luận từ Thủ tướng Israel, lãnh đạo tình báo quân đội Aman và cơ quan tình báo hải ngoại Mossad.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án liên quan, dù ông Netanyahu luôn bác bỏ mọi cáo buộc. Những người ủng hộ ông cho rằng phiên tòa kéo dài này mang động cơ chính trị.

Quá trình đối chất để xét xử ông Netanyahu bắt đầu từ hôm 3/6, nhưng bị trì hoãn nhiều ngày vì chiến sự với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này kêu gọi tòa án Israel hủy phiên tòa xét xử ông Netanyahu, gọi đây là "cuộc săn phù thủy" và đề cao vai trò thời chiến của Thủ tướng Israel. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Israel có thể đã phải chịu tổn thất nặng nề và hỗn loạn nếu thiếu sự lãnh đạo của ông Netanyahu.

Truyền thông Israel đánh giá những phát ngôn của ông Trump là "sự can thiệp chưa từng có tiền lệ" từ một Tổng thống Mỹ nhắm vào hệ thống tư pháp Israel.

Huyền Lê (Theo AFP)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm