Tin nóng trong ngày

Tin nóng: Máy bay Malaysia chở 295 người "trúng hỏa tiễn phòng không" tại Ukraine

Theo hãng tin Interfax của Ukraine, một quan chứng Bộ nội vụ Ukraine cho biết máy bay bị các tay súng bắn hạ bằng hỏa tiễn,.“280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn”, Anton Gerashchenko viết trên trang Facebook của mình.

(Tin tổng hợp)

- Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, chuyến bay MH17 của Malaysia chở theo 295 người trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur hôm nay (17/7) đã bị trúng hoả tiễn phòng không và toàn bộ 295 người tử nạn.

 Khói bốc lên cuồn cuộn tại vị trí máy bay của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine

 Khói bốc lên cuồn cuộn tại vị trí máy bay của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine

Malaysia Airlines cho biết họ đã bị “mất liên lạc” với một trong những máy bay chở khách của mình, tại một vị trí chưa xác định trên không phận Ukraine.

Theo hãng tin Interfax của Ukraine, một quan chứng Bộ nội vụ Ukraine cho biết máy bay bị các tay súng bắn hạ bằng hỏa tiễn,.

“280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn”, Anton Gerashchenko viết trên trang Facebook của mình.

“Malasia Airline đã mất liên lạc với MH17 trên hành trình từ Amsterdam”, hãng hàng không quốc gia của Malaysia, vốn vẫn đang đau đầu với vụ chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn thông báo trên tài khoản Twitter.

“Vị trí cuối cùng được ghi nhận nằm trên không phận Ukraine”, thông báo cho biết thêm.

Máy bay Malaysia chở 295 người trúng tên lửa tại Ukraine

Dẫn các nguồn tin từ cơ quan an ninh và giới chức hàng không, báo giới Ukraine và Nga cho biết chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur được khẳng định đã rơi xuống khu vực Đông Ukraine, nơi các tay súng ly khai thân Nga đang chiến đấu với các lực lượng chính phủ.

Vị trí chiếc Boeing rơi xuống nằm gần thị trấn Shaktarsk, tại vùng Donetsk, sau khi biến mất khỏi màn hình radar. Các đội cứu hộ từ cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp địa phương đang cố tiếp cận hiện trường, một nguồn tin an ninh giấu tên khẳng định với hãng thông tấn Interfax-Ukraine.

Các nhân chứng tại thị trấn Torez, thuộc Donetsk khẳng định với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng mảnh vỡ của máy bay và thi thể những người bị nạn đã được tìm thấy trong khu vực này.

 

 

 

 

 

 


 

Chưa bên nào thừa nhận bắn hạ máy bay Malaysia chở 295 người

 

- Một chiếc máy bay Boeing 777 của Hàng hàng không Malaysia chở 295 người vừa rơi ở Ukraine gần biên giới với Nga, hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin trong ngành hàng không ngày 17-7 cho biết.

 

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=720077

Malaysia Airlines đã xác nhận họ mất liên lạc với chuyến bay MH17 bay từ Amsterdam

 

Reuters dẫn lời Bộ nội vụ Ukraine xác nhận 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc máy bay bị bắn hạ bởi hỏa tiễn phòng không.

Malaysia Airlines xác nhận

Nguồn tin của Interfax khẳng định chiếc Boeing 777 đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. Khi còn cách không phận Nga khoảng 50km, chiếc máy bay bị mất độ cao và cuối cùng đường tìm thấy bốc cháy dưới đất.

Một nguồn tin khác nói chiếc máy bay biến mất trên radar ở độ cao 10.000m.

Phóng viên Ukraine Myroslava dẫn lời chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk cho biết chiếc máy bay rơi phía bắc thành phố Torez, thuộc khu vực Donetsk. Khu vực này đang bị lực lượng thân Nga kiểm soát.

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=720081

Chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk cho biết chiếc máy bay rơi phía bắc thành phố Torez, thuộc khu vực Donetsk

Cố vấn bộ nội vụ Ukraine cho biết xác chiếc máy bay đã được phát hiện bốc cháy ở khu vực phía đông Ukraine.

Ngay khi máy bay gặp nạn, người ta chưa thể xác định được danh tính của hãng hàng không có liên quan. Các hãng hàng không Malaysia và Bộ giao thông nước này nói họ chưa có thông tin về hãng nào có máy bay gặp nạn.

Tuy nhiên, đến khoảng 23g, Malaysia Airlines đã xác nhận họ mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MH17 bay từ Amsterdam. “Vị trí cuối cùng chúng tôi biết là trên không phận của Ukraine,” AFP trích lời hãng hàng không này nói.

Malaysia Airlines cũng xác nhận với CNN rằng họ bị mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MH17 trên không phận Ukraine.

Trên trang mạng xã hội twitter của Hãng Malaysia Airlines cũng chính thức loan báo chiếc Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay MH17 khởi hành từ Amsterdam vào ngày 17-7 đã bị mất liên lạc trên không phận Ukraine.

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=720078

Đây là tai nạn thảm khốc nữa đối với ngành hàng không Malaysia khi chỉ cách đây bốn tháng, chuyến bay mang số hiệu MH370 với 239 hành khách đã biến mất bí ẩn khi đang bay từ Malaysia tới Bắc Kinh.

Thảm họa máy bay

Trong khi đó, từ 8-7, cơ quan hàng không Ukraine đóng không phận đối với máy bay dân sự sau khi một máy bay vận chuyển quân sự bị bắn rơi.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận chiếc máy bay Malaysia Airlines có thể đã bị bắn hạ. “Chúng tôi không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị bắn hạ và khẳng định rằng lực lượng vũ trang Ukraine không bắn bất cứ mục tiêu nào trên không”- tổng thống Ukraine nói.

Interfax trích nguồn dinh tổng thống Ukraine khẳng định quân đội nước này không có liên quan tới vụ bắn rơi chiếc máy bay này.

Thủ tướng nước này cũng đã ra lệnh tiến hành điều tra “thảm hoạ máy bay” này.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cũng xác nhận máy bay của Malaysia bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn ở độ cao 10.000m, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.

Ông Anton Gerashchenko khẳng định với Bloomberg rằng chính lực lượng li khai đã bắn hạ chiếc máy bay.

Báo cáo của Interfax dẫn một nguồn tin cho biết chiếc máy bay bị rơi và sau đó bốc cháy khi tiếp đất trên lãnh thổ Ukraine, trong khi một nguồn tin khác khẳng định chiếc Boeing biến mất khỏi màn hình radar khi ở độ cao 10.000 m sau khi bắt đầu giảm độ cao gần thị trấn Shakhtyorsk.

BBC nói khu vực mà máy bay rơi nằm ngay trung tâm khu vực mà lực lượng li khai chống chính quyền chiếm đóng. Một phóng viên của AP nói từng thấy lực lượng li khai sử dụng giàn phóng hỏa tiễn bắn hạ chiếc máy bay này. 

Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng li khai - Alexander Borodai thì bác bỏ thông tin cáo buộc là thủ phạm vụ bắn máy bay này, mà cáo buộc chính lực lượng chính quyền Ukraine đã bắn hạ máy bay.

Một phóng viên của Reuters cho rằng nhìn thấy xác chiếc máy bay và xác người trên mặt đất ở làng Grabovo, cách biên giới với Nga khoảng 40km. 

Chiếc máy bay Boeing 777 rơi ngay gần thành phố Donetsk, thủ phủ của lực lượng li khai chống chính quyền.

Còn theo AP, chiếc máy bay đã bay được khoảng 4 tiếng rưỡi trong tổng cộng 11 tiếng rưỡi của hành trình bay từ Amsterdam về Kuala Lumpur.

Theo AFP, chứng khoán Mỹ đã sụt giảm mạnh sau tin máy bay Malaysia Airlines bị bắn hạ ở Ukraine.

Một chuyên gia quốc phòng nói với BBC rằng việc bắn hạ máy bay ở độ cao 10.000m đòi hỏi phải có hỏa tiễn tầm xa - và phải có định hướng bằng radar.

Theo Reuters, tại hiện trường ngôi làng Grabovo, hàng chục xác chết nằm rải rác quanh xác chiếc máy bay đang bốc cháy. Một nhân viên cứu hộ nói đã tìm thấy ít nhất 100 xác chết tại hiện trường và nói mảnh vụn máy bay rơi trong khu vực đường kính khoảng 15 km.

Các mảnh vỡ có màu sơn đỏ và xanh - cùng màu với Hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin nóng: Máy bay Malaysia chở 295 người "trúng hỏa tiễn phòng không" tại Ukraine

Theo hãng tin Interfax của Ukraine, một quan chứng Bộ nội vụ Ukraine cho biết máy bay bị các tay súng bắn hạ bằng hỏa tiễn,.“280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn”, Anton Gerashchenko viết trên trang Facebook của mình.

(Tin tổng hợp)

- Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, chuyến bay MH17 của Malaysia chở theo 295 người trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur hôm nay (17/7) đã bị trúng hoả tiễn phòng không và toàn bộ 295 người tử nạn.

 Khói bốc lên cuồn cuộn tại vị trí máy bay của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine

 Khói bốc lên cuồn cuộn tại vị trí máy bay của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine

Malaysia Airlines cho biết họ đã bị “mất liên lạc” với một trong những máy bay chở khách của mình, tại một vị trí chưa xác định trên không phận Ukraine.

Theo hãng tin Interfax của Ukraine, một quan chứng Bộ nội vụ Ukraine cho biết máy bay bị các tay súng bắn hạ bằng hỏa tiễn,.

“280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn”, Anton Gerashchenko viết trên trang Facebook của mình.

“Malasia Airline đã mất liên lạc với MH17 trên hành trình từ Amsterdam”, hãng hàng không quốc gia của Malaysia, vốn vẫn đang đau đầu với vụ chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn thông báo trên tài khoản Twitter.

“Vị trí cuối cùng được ghi nhận nằm trên không phận Ukraine”, thông báo cho biết thêm.

Máy bay Malaysia chở 295 người trúng tên lửa tại Ukraine

Dẫn các nguồn tin từ cơ quan an ninh và giới chức hàng không, báo giới Ukraine và Nga cho biết chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur được khẳng định đã rơi xuống khu vực Đông Ukraine, nơi các tay súng ly khai thân Nga đang chiến đấu với các lực lượng chính phủ.

Vị trí chiếc Boeing rơi xuống nằm gần thị trấn Shaktarsk, tại vùng Donetsk, sau khi biến mất khỏi màn hình radar. Các đội cứu hộ từ cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp địa phương đang cố tiếp cận hiện trường, một nguồn tin an ninh giấu tên khẳng định với hãng thông tấn Interfax-Ukraine.

Các nhân chứng tại thị trấn Torez, thuộc Donetsk khẳng định với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng mảnh vỡ của máy bay và thi thể những người bị nạn đã được tìm thấy trong khu vực này.

 

 

 

 

 

 


 

Chưa bên nào thừa nhận bắn hạ máy bay Malaysia chở 295 người

 

- Một chiếc máy bay Boeing 777 của Hàng hàng không Malaysia chở 295 người vừa rơi ở Ukraine gần biên giới với Nga, hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin trong ngành hàng không ngày 17-7 cho biết.

 

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=720077

Malaysia Airlines đã xác nhận họ mất liên lạc với chuyến bay MH17 bay từ Amsterdam

 

Reuters dẫn lời Bộ nội vụ Ukraine xác nhận 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc máy bay bị bắn hạ bởi hỏa tiễn phòng không.

Malaysia Airlines xác nhận

Nguồn tin của Interfax khẳng định chiếc Boeing 777 đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. Khi còn cách không phận Nga khoảng 50km, chiếc máy bay bị mất độ cao và cuối cùng đường tìm thấy bốc cháy dưới đất.

Một nguồn tin khác nói chiếc máy bay biến mất trên radar ở độ cao 10.000m.

Phóng viên Ukraine Myroslava dẫn lời chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk cho biết chiếc máy bay rơi phía bắc thành phố Torez, thuộc khu vực Donetsk. Khu vực này đang bị lực lượng thân Nga kiểm soát.

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=720081

Chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk cho biết chiếc máy bay rơi phía bắc thành phố Torez, thuộc khu vực Donetsk

Cố vấn bộ nội vụ Ukraine cho biết xác chiếc máy bay đã được phát hiện bốc cháy ở khu vực phía đông Ukraine.

Ngay khi máy bay gặp nạn, người ta chưa thể xác định được danh tính của hãng hàng không có liên quan. Các hãng hàng không Malaysia và Bộ giao thông nước này nói họ chưa có thông tin về hãng nào có máy bay gặp nạn.

Tuy nhiên, đến khoảng 23g, Malaysia Airlines đã xác nhận họ mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MH17 bay từ Amsterdam. “Vị trí cuối cùng chúng tôi biết là trên không phận của Ukraine,” AFP trích lời hãng hàng không này nói.

Malaysia Airlines cũng xác nhận với CNN rằng họ bị mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MH17 trên không phận Ukraine.

Trên trang mạng xã hội twitter của Hãng Malaysia Airlines cũng chính thức loan báo chiếc Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay MH17 khởi hành từ Amsterdam vào ngày 17-7 đã bị mất liên lạc trên không phận Ukraine.

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=720078

Đây là tai nạn thảm khốc nữa đối với ngành hàng không Malaysia khi chỉ cách đây bốn tháng, chuyến bay mang số hiệu MH370 với 239 hành khách đã biến mất bí ẩn khi đang bay từ Malaysia tới Bắc Kinh.

Thảm họa máy bay

Trong khi đó, từ 8-7, cơ quan hàng không Ukraine đóng không phận đối với máy bay dân sự sau khi một máy bay vận chuyển quân sự bị bắn rơi.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận chiếc máy bay Malaysia Airlines có thể đã bị bắn hạ. “Chúng tôi không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị bắn hạ và khẳng định rằng lực lượng vũ trang Ukraine không bắn bất cứ mục tiêu nào trên không”- tổng thống Ukraine nói.

Interfax trích nguồn dinh tổng thống Ukraine khẳng định quân đội nước này không có liên quan tới vụ bắn rơi chiếc máy bay này.

Thủ tướng nước này cũng đã ra lệnh tiến hành điều tra “thảm hoạ máy bay” này.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cũng xác nhận máy bay của Malaysia bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn ở độ cao 10.000m, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.

Ông Anton Gerashchenko khẳng định với Bloomberg rằng chính lực lượng li khai đã bắn hạ chiếc máy bay.

Báo cáo của Interfax dẫn một nguồn tin cho biết chiếc máy bay bị rơi và sau đó bốc cháy khi tiếp đất trên lãnh thổ Ukraine, trong khi một nguồn tin khác khẳng định chiếc Boeing biến mất khỏi màn hình radar khi ở độ cao 10.000 m sau khi bắt đầu giảm độ cao gần thị trấn Shakhtyorsk.

BBC nói khu vực mà máy bay rơi nằm ngay trung tâm khu vực mà lực lượng li khai chống chính quyền chiếm đóng. Một phóng viên của AP nói từng thấy lực lượng li khai sử dụng giàn phóng hỏa tiễn bắn hạ chiếc máy bay này. 

Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng li khai - Alexander Borodai thì bác bỏ thông tin cáo buộc là thủ phạm vụ bắn máy bay này, mà cáo buộc chính lực lượng chính quyền Ukraine đã bắn hạ máy bay.

Một phóng viên của Reuters cho rằng nhìn thấy xác chiếc máy bay và xác người trên mặt đất ở làng Grabovo, cách biên giới với Nga khoảng 40km. 

Chiếc máy bay Boeing 777 rơi ngay gần thành phố Donetsk, thủ phủ của lực lượng li khai chống chính quyền.

Còn theo AP, chiếc máy bay đã bay được khoảng 4 tiếng rưỡi trong tổng cộng 11 tiếng rưỡi của hành trình bay từ Amsterdam về Kuala Lumpur.

Theo AFP, chứng khoán Mỹ đã sụt giảm mạnh sau tin máy bay Malaysia Airlines bị bắn hạ ở Ukraine.

Một chuyên gia quốc phòng nói với BBC rằng việc bắn hạ máy bay ở độ cao 10.000m đòi hỏi phải có hỏa tiễn tầm xa - và phải có định hướng bằng radar.

Theo Reuters, tại hiện trường ngôi làng Grabovo, hàng chục xác chết nằm rải rác quanh xác chiếc máy bay đang bốc cháy. Một nhân viên cứu hộ nói đã tìm thấy ít nhất 100 xác chết tại hiện trường và nói mảnh vụn máy bay rơi trong khu vực đường kính khoảng 15 km.

Các mảnh vỡ có màu sơn đỏ và xanh - cùng màu với Hãng hàng không Malaysia Airlines. 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm