Kinh Khổ
Tổng thống Philippines bắt đầu nếm "trái đắng" vì xa Mỹ
Chưa đầy 2 tuần sau chuyến thăm Trung Quốc và tuyên bố rời bỏ Mỹ, Tổng thống Philippines Duterte giờ đây bắt đầu phải nếm trái đắng cho những hành động của mình.
Chưa đầy 2 tuần sau chuyến thăm Trung Quốc và tuyên bố rời bỏ Mỹ,
Tổng thống Philippines Duterte giờ đây bắt đầu phải nếm trái đắng cho
những hành động của mình.
![]() |
Tổng thống Philippines Duterte đã lần đầu tiên thấy được hậu quả từ việc xa lánh Mỹ của mình. |
Theo Washington Post, trái đắng đầu tiên đối với ông Duterte là việc cựu
Tổng thống Philippines Fidel Ramos, vốn là Đặc sứ Trung Quốc của ông
quyết định từ chức, chỉ 4 tháng sau khi được bổ nhiệm.
Việc từ chức diễn ra ngay sau khi ông Ramos, người từng hết lòng trợ
giúp Tổng thống Duterte đắc cử công khai tuyên bố rằng, ông thất vọng vì
chính sách ngoại giao của ông Duterte cũng như việc nhà lãnh đạo
Philippines thường xuyên buông lời chỉ trích Mỹ.
"Ông ta có thể tuyên bố rằng, việc xúc phạm các đồng minh lâu năm của
chúng tôi là một phần "sứ mệnh được Chúa gửi gắm cho ông ta", nhưng việc
này rõ ràng thật hoang đường, sai lầm và ngu ngốc. Có phải chúng ta cứ
như thế vứt bỏ quan hệ đối tác quân sự nhiều thập kỷ, nguồn hỗ trợ vũ
khí, hậu cần cũng như tình cảm giữa những người lính của đôi bên?", ông
Ramos nhấn mạnh.
Trước đó, ông Ramos cũng từng tuyên bố rằng, 100 ngày đầu tiên trong
nhiệm kỳ của ông Duterte là "đáng thất vọng và là một nỗi thất vọng
lớn". Không chỉ lên án thái độ chống Mỹ, châu Âu và Liên Hợp Quốc của
ông Duterte mà ông Ramos còn phản đối cuộc chiến chống ma túy đẫm máu,
cướp đi hàng nghìn sinh mạng, khiến nhiều người chết oan của nhà lãnh
đạo Philippines.
Về phần mình, khi thông báo tin ông Ramos từ chức, nhà lãnh đạo
Philippines nhấn mạnh rằng ông không ngạc nhiên vì ông Ramos vốn thân
Tây Phương và được dào tạo ở Mỹ nên không muốn quay lưng lại với Mỹ.
Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Duterte nhiều lần tuyên bố muốn cắt
đứt quan hệ với đồng minh lâu năm, trục xuất lính Mỹ khỏi Philippines.
Nhà lãnh đạo Philippines cũng không ngại chọc giận Mỹ khi hơn một lần
xúc phạm ông chủ Nhà Trắng Obama, mắng chửi thô tục liên minh châu Âu
(EU), gây ra những bê bối ngoại giao "vô tiền khoáng hậu".
Dù vậy, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Duterte vẫn được người dân
Philippines ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, một khi ông Ramos, nhân vật rất
được trọng vọng ở Philippines chỉ trích ông Duterte, tiếng nói của ông
đã gây ra tiếng vang lớn, đặc biệt là đối với tầng lớp ngoại giao và
quân sự.
Theo đó, việc mất đi sư ủng hộ của ông Ramos được xem là tổn thất lớn
của nhà lãnh đạo Philippines. Một phát ngôn viên tổng thống Philippines
thẳng thắn thừa nhận, vai trò của ông Ramos là "vô giá" đối với ông
Duterte. Trong khi đó, một trợ lý tổng thống khác nói với truyền thông
rằng, ông thực sự bất ngờ về việc ông Ramos từ chức.
Trái đắng thứ 2 mà ông Duterte phải đón nhận trong tuần này đó là việc
Mỹ ngưng kế hoạch bán 26.000 súng trường tấn công M4 cho Manila, theo
Reuters. Bộ Ngoại giao Mỹ ngưng bán các loại vũ khí tấn công cho Cảnh
sát Quốc gia Philippines vì những quan ngại về vi phạm nhân quyền tại
nước này trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu đã kéo dài được 4 tháng
của ông Duterte.
Bình luận về thông tin trên, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Quốc gia
Philippines chia sẻ, ông rất thất vọng trước động thái của Mỹ. Trong khi
đó, Tổng thống Duterte thẳng thừng chỉ trích quyết định của Mỹ và gọi
những người đứng đằng sau quyết định trên là “đồ ngốc”, “khỉ gió”. Ông
cũng cáo buộc bước đi trên của Mỹ là "chiến thuật gây hoang mang, lo
lắng" mục đích là để dằn mặt Philippines và tuyên bố, ông có thể chuyển
sang mua vũ khí của Nga và Trung Quốc.
Theo Washington Post, ông Duterte đã nói đúng phần nào. Động thái trên
quả thực là động tác dằn mặt chính quyền Duterte của Washington.
Theo đó, việc ngưng bán 26.000 súng trường tấn công cho Philippines chỉ
là một bước đi nhỏ so với 9 triệu USD viện trợ mà Bộ Ngoại giao Mỹ hứa
cấp cho Philippines vào năm 2017 cũng như 32 triệu USD mà Ngoại trưởng
Mỹ John F. Kerry đồng ý cấp cho các chương trình thực thi pháp luật của
ông Duterte vào mùa hè năm nay.
Có thể thấy rõ rằng, thông qua quyết định ngưng bán súng trường,
Washington muốn chính quyền của ông Duterte nhận ra rằng, Mỹ có thể
trừng phạt nặng tay hơn bằng cách cắt sạch các nguồn tài trợ dành cho
Philippines nếu nhà lãnh đạo này tiếp tục "làm quá", xem thường ảnh
hưởng của Mỹ.
Phương Đăng
(Danviet.vn)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Tổng thống Philippines bắt đầu nếm "trái đắng" vì xa Mỹ
Chưa đầy 2 tuần sau chuyến thăm Trung Quốc và tuyên bố rời bỏ Mỹ, Tổng thống Philippines Duterte giờ đây bắt đầu phải nếm trái đắng cho những hành động của mình.
Chưa đầy 2 tuần sau chuyến thăm Trung Quốc và tuyên bố rời bỏ Mỹ,
Tổng thống Philippines Duterte giờ đây bắt đầu phải nếm trái đắng cho
những hành động của mình.
![]() |
Tổng thống Philippines Duterte đã lần đầu tiên thấy được hậu quả từ việc xa lánh Mỹ của mình. |
Theo Washington Post, trái đắng đầu tiên đối với ông Duterte là việc cựu
Tổng thống Philippines Fidel Ramos, vốn là Đặc sứ Trung Quốc của ông
quyết định từ chức, chỉ 4 tháng sau khi được bổ nhiệm.
Việc từ chức diễn ra ngay sau khi ông Ramos, người từng hết lòng trợ
giúp Tổng thống Duterte đắc cử công khai tuyên bố rằng, ông thất vọng vì
chính sách ngoại giao của ông Duterte cũng như việc nhà lãnh đạo
Philippines thường xuyên buông lời chỉ trích Mỹ.
"Ông ta có thể tuyên bố rằng, việc xúc phạm các đồng minh lâu năm của
chúng tôi là một phần "sứ mệnh được Chúa gửi gắm cho ông ta", nhưng việc
này rõ ràng thật hoang đường, sai lầm và ngu ngốc. Có phải chúng ta cứ
như thế vứt bỏ quan hệ đối tác quân sự nhiều thập kỷ, nguồn hỗ trợ vũ
khí, hậu cần cũng như tình cảm giữa những người lính của đôi bên?", ông
Ramos nhấn mạnh.
Trước đó, ông Ramos cũng từng tuyên bố rằng, 100 ngày đầu tiên trong
nhiệm kỳ của ông Duterte là "đáng thất vọng và là một nỗi thất vọng
lớn". Không chỉ lên án thái độ chống Mỹ, châu Âu và Liên Hợp Quốc của
ông Duterte mà ông Ramos còn phản đối cuộc chiến chống ma túy đẫm máu,
cướp đi hàng nghìn sinh mạng, khiến nhiều người chết oan của nhà lãnh
đạo Philippines.
Về phần mình, khi thông báo tin ông Ramos từ chức, nhà lãnh đạo
Philippines nhấn mạnh rằng ông không ngạc nhiên vì ông Ramos vốn thân
Tây Phương và được dào tạo ở Mỹ nên không muốn quay lưng lại với Mỹ.
Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Duterte nhiều lần tuyên bố muốn cắt
đứt quan hệ với đồng minh lâu năm, trục xuất lính Mỹ khỏi Philippines.
Nhà lãnh đạo Philippines cũng không ngại chọc giận Mỹ khi hơn một lần
xúc phạm ông chủ Nhà Trắng Obama, mắng chửi thô tục liên minh châu Âu
(EU), gây ra những bê bối ngoại giao "vô tiền khoáng hậu".
Dù vậy, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Duterte vẫn được người dân
Philippines ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, một khi ông Ramos, nhân vật rất
được trọng vọng ở Philippines chỉ trích ông Duterte, tiếng nói của ông
đã gây ra tiếng vang lớn, đặc biệt là đối với tầng lớp ngoại giao và
quân sự.
Theo đó, việc mất đi sư ủng hộ của ông Ramos được xem là tổn thất lớn
của nhà lãnh đạo Philippines. Một phát ngôn viên tổng thống Philippines
thẳng thắn thừa nhận, vai trò của ông Ramos là "vô giá" đối với ông
Duterte. Trong khi đó, một trợ lý tổng thống khác nói với truyền thông
rằng, ông thực sự bất ngờ về việc ông Ramos từ chức.
Trái đắng thứ 2 mà ông Duterte phải đón nhận trong tuần này đó là việc
Mỹ ngưng kế hoạch bán 26.000 súng trường tấn công M4 cho Manila, theo
Reuters. Bộ Ngoại giao Mỹ ngưng bán các loại vũ khí tấn công cho Cảnh
sát Quốc gia Philippines vì những quan ngại về vi phạm nhân quyền tại
nước này trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu đã kéo dài được 4 tháng
của ông Duterte.
Bình luận về thông tin trên, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Quốc gia
Philippines chia sẻ, ông rất thất vọng trước động thái của Mỹ. Trong khi
đó, Tổng thống Duterte thẳng thừng chỉ trích quyết định của Mỹ và gọi
những người đứng đằng sau quyết định trên là “đồ ngốc”, “khỉ gió”. Ông
cũng cáo buộc bước đi trên của Mỹ là "chiến thuật gây hoang mang, lo
lắng" mục đích là để dằn mặt Philippines và tuyên bố, ông có thể chuyển
sang mua vũ khí của Nga và Trung Quốc.
Theo Washington Post, ông Duterte đã nói đúng phần nào. Động thái trên
quả thực là động tác dằn mặt chính quyền Duterte của Washington.
Theo đó, việc ngưng bán 26.000 súng trường tấn công cho Philippines chỉ
là một bước đi nhỏ so với 9 triệu USD viện trợ mà Bộ Ngoại giao Mỹ hứa
cấp cho Philippines vào năm 2017 cũng như 32 triệu USD mà Ngoại trưởng
Mỹ John F. Kerry đồng ý cấp cho các chương trình thực thi pháp luật của
ông Duterte vào mùa hè năm nay.
Có thể thấy rõ rằng, thông qua quyết định ngưng bán súng trường,
Washington muốn chính quyền của ông Duterte nhận ra rằng, Mỹ có thể
trừng phạt nặng tay hơn bằng cách cắt sạch các nguồn tài trợ dành cho
Philippines nếu nhà lãnh đạo này tiếp tục "làm quá", xem thường ảnh
hưởng của Mỹ.
Phương Đăng
(Danviet.vn)