Chính
phủ Nhật Bản siết chặt hoạt động các quán nam phục vụ nữ sau khi ghi
nhận gần 2.800 đơn khiếu nại trong một năm, phần lớn liên quan đến việc
phụ nữ bị ép bán dâm để trả nợ.
 |
Những dịch vụ nam phục vụ đang chèo kéo khách nữ, khiến họ phải bán dâm để trả nợ. Ảnh: Wall Street Journal. |
Ở
những khu phố đèn đỏ của Nhật Bản, một cuộc hẹn lãng mạn cùng chàng
trai ăn mặc bảnh bao dễ dàng biến thành khoản nợ khổng lồ, đẩy nhiều phụ
nữ vào đường cùng.
Để ngăn chặn các hành vi trục lợi trong ngành
công nghiệp giải trí ban đêm, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi Luật Kinh
doanh Giải trí, có hiệu lực từ ngày 28/6.
Quy định mới áp dụng cho
cả quán host (nam phục vụ khách nữ) và hostess (nữ phục vụ khách nam),
nhưng tập trung vào các quán host - nơi được cho là phát sinh nhiều vấn
đề nhức nhối thời gian qua.
Theo The Japan Times, năm
2023, cảnh sát tiếp nhận 2.776 đơn khiếu nại liên quan đến các quán
host. Phần lớn phản ánh tình trạng khách nữ bị dụ dỗ tiêu xài quá mức,
rồi bị ép đóng phim khiêu dâm hoặc bán dâm để trả nợ.
Trang SoraNews24
cho biết theo luật mới, các host sẽ bị cấm sử dụng những lời nói gây áp
lực tình cảm như: “Nếu em không gọi đồ thì sẽ không được gặp anh nữa”,
hay “Nếu không giúp anh tăng doanh số, anh sẽ bị giáng cấp, nên em mua
giúp anh chai champagne này nhé”.
Ngoài ra, việc quảng cáo gian
dối như niêm yết đồ uống giá rẻ rồi tính phí “trên trời” hoặc thu tiền
món ăn, nước uống mà khách không gọi cũng bị cấm.
Theo hãng tin Kyodo News,
nếu vi phạm, các cơ sở sẽ bị Ủy ban An toàn Công cộng yêu cầu ngừng
hoạt động. Nếu không tuân thủ, họ có thể bị tước giấy phép kinh doanh.
Trong
những trường hợp nghiêm trọng như ép khách nữ vay nợ để buộc bán dâm
hoặc móc nối với các đường dây môi giới mại dâm, chủ cơ sở có thể bị xử
lý hình sự. Mức phạt có thể lên tới 1 triệu yen (khoảng 6.940 USD) hoặc 6 tháng tù giam.
 |
Những người nam đang mời gọi khách nữ dùng champagne tại một quán ở Tokyo. Ảnh: Rob Gilhooly. |
Hiện
nay, Nhật Bản ước tính có khoảng 1.000 quán host, trong đó một phần ba
tập trung tại Tokyo. Riêng trong 2 tháng cuối năm 2023, chính quyền đã
kiểm tra 729 cơ sở tại 19 tỉnh, thành sau nhiều tố cáo về hành vi lừa
gạt, trục lợi từ khách hàng nữ.
Kết quả, 203 quán bị xử phạt và buộc niêm yết bảng giá rõ ràng, 5 quán bị đình chỉ hoạt động.
Tháng
4 năm ngoái, cảnh sát Tokyo cũng bắt giữ 4 người bị cáo buộc điều hành
trang web “Dekasegi Charme” để tuyển phụ nữ sang Mỹ làm việc trong ngành
mại dâm. Trang này quảng cáo thu nhập “hàng chục triệu yen mỗi tháng”.
Tuy nhiên, đạo luật mới cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Tác giả Sasaki Chiwawa, người viết cuốn Thế hệ trẻ bị mê hoặc bởi Kabukicho, cho rằng quy định mới có phần thiên kiến giới.
“Các
nhà lập pháp mặc định rằng phụ nữ đến quán host là để bán thân, còn các
chàng trai thì chỉ biết dựa dẫm vào họ. Họ thiết kế luật như thể phụ nữ
lúc nào cũng là nạn nhân”, bà nói với Unseen Japan.
Bà
Sasaki cũng nhận định truyền thông thường mô tả phụ nữ như những người
khờ khạo bị dụ dỗ, trong khi “người nam cũng chỉ là những chàng trai
thôi”.
Dù cho rằng việc đặt ra luật lệ là cần thiết, bà hoài nghi
về hiệu quả thực tế của chúng: “Chính phủ không thể kiểm soát tình cảm.
Ai muốn đến thì vẫn sẽ đến. Không có quy định nào là hoàn hảo cả”.