Kinh Khổ
Trò tiêu khiển trên thân xác phụ nữ hay nghệ thuật truyền thống? ( Bác Hồ không tham ăn chỉ tham sắc )
Đất nước được mệnh danh là Xứ sở hoa anh đào vốn có một nền ẩm thực đa dạng và phong phú, trong đó sushi, món ăn trứ danh của quốc gia này đã trở nên rất nổi tiếng. Và sushi khỏa thân hay còn được gọi là Nyotaimori, có sức hút mạnh mẽ đối với giới thượng lưu trên toàn thế giới.
Theo tiếng Nhật, Nyotaimori có nghĩa là “Thức ăn được bày trên cơ thể phụ nữ”. Các đầu bếp sẽ bày những miếng sushi trên khắp thân mình của các geisha (kỹ nữ). Dưới con mắt của những người yêu truyền thống thì đây là một sự phục vụ đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật.
Nyotaimori rất kén người thưởng thức, và được coi là món ăn của tầng lớp thượng lưu bởi chi phí cho một bữa ăn sushi như thế này có giá từ 1000 – 4000 USD (khoảng 20 triệu – 80 triệu đồng).
Tại Nhật Bản, rất nhiều thương gia thích tổ chức yến tiệc với sự tham gia của người mẫu khoả thân. Khi đó, các cô gái nằm ngửa trên bàn tiệc để tạo thành mâm cỗ xa xỉ, kích thích sự phấn khích của người tham dự tiệc và toát lên sự hào nhoáng của các thương gia.
Tiêu chí đầu tiên để có thể trở thành người mẫu nằm trên bàn tiệc của nhà hàng, trucớ tiên phải là những cô gái xinh đẹp, làn da mịn màng, cơ thể cân đối, thậm chí có nhiểu thực khách khó tính còn yêu cầu rằng các cô gái còn phải giữ được vẻ thuần khiết bên trong nhằm tạo được sự ngon miệng thực cho khách ăn uống.
Những cô gái này sẽ phải trải qua một quá trình huấn luyện cực kỳ gian khó để có thể nằm ngửa lên hàng giờ mà không cử động. Nhiệt độ phòng luôn phải duy trì ở mức thấp để tránh trường hợp nhiệt độ cơ thể làm ấm sushi, khiến chất lượng món ăn giảm sút.
Các thiếu nữ phải tắm qua rất nhiều lần. Lần tắm đầu tiên họ sẽ tắm bằng nước nóng với loại xà bông đặc biệt không có bọt, không có mùi thơm. Tiếp theo họ sẽ dùng những túi vải nhỏ có chứa cát, sỏi chà từng bộ phận trên cơ thể để tẩy da chết. Lần thứ 3 họ tiếp tục tắm nước nóng nhưng dùng một miếng bọt biển để vệ sinhkhắp cơ thể. Cuối cùng họ sẽ xả lần cuối bằng nước lạnh để các lỗ chân lông se lại và hạn chế sự toát mồ hôi. Ngoài ra, da và các bộ phận nhạy cảm bắt buộc phải tẩy sạch lông. Trong khi các kỹ nữ tắm thì bộ phận nhà bếp mới được bắt đầu làm sushi, vì món này chỉ ngon khi dùng ngay sau khi mới “ra lò”
MM chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Trò tiêu khiển trên thân xác phụ nữ hay nghệ thuật truyền thống? ( Bác Hồ không tham ăn chỉ tham sắc )
Đất nước được mệnh danh là Xứ sở hoa anh đào vốn có một nền ẩm thực đa dạng và phong phú, trong đó sushi, món ăn trứ danh của quốc gia này đã trở nên rất nổi tiếng. Và sushi khỏa thân hay còn được gọi là Nyotaimori, có sức hút mạnh mẽ đối với giới thượng lưu trên toàn thế giới.
Theo tiếng Nhật, Nyotaimori có nghĩa là “Thức ăn được bày trên cơ thể phụ nữ”. Các đầu bếp sẽ bày những miếng sushi trên khắp thân mình của các geisha (kỹ nữ). Dưới con mắt của những người yêu truyền thống thì đây là một sự phục vụ đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật.
Nyotaimori rất kén người thưởng thức, và được coi là món ăn của tầng lớp thượng lưu bởi chi phí cho một bữa ăn sushi như thế này có giá từ 1000 – 4000 USD (khoảng 20 triệu – 80 triệu đồng).
Tại Nhật Bản, rất nhiều thương gia thích tổ chức yến tiệc với sự tham gia của người mẫu khoả thân. Khi đó, các cô gái nằm ngửa trên bàn tiệc để tạo thành mâm cỗ xa xỉ, kích thích sự phấn khích của người tham dự tiệc và toát lên sự hào nhoáng của các thương gia.
Tiêu chí đầu tiên để có thể trở thành người mẫu nằm trên bàn tiệc của nhà hàng, trucớ tiên phải là những cô gái xinh đẹp, làn da mịn màng, cơ thể cân đối, thậm chí có nhiểu thực khách khó tính còn yêu cầu rằng các cô gái còn phải giữ được vẻ thuần khiết bên trong nhằm tạo được sự ngon miệng thực cho khách ăn uống.
Những cô gái này sẽ phải trải qua một quá trình huấn luyện cực kỳ gian khó để có thể nằm ngửa lên hàng giờ mà không cử động. Nhiệt độ phòng luôn phải duy trì ở mức thấp để tránh trường hợp nhiệt độ cơ thể làm ấm sushi, khiến chất lượng món ăn giảm sút.
Các thiếu nữ phải tắm qua rất nhiều lần. Lần tắm đầu tiên họ sẽ tắm bằng nước nóng với loại xà bông đặc biệt không có bọt, không có mùi thơm. Tiếp theo họ sẽ dùng những túi vải nhỏ có chứa cát, sỏi chà từng bộ phận trên cơ thể để tẩy da chết. Lần thứ 3 họ tiếp tục tắm nước nóng nhưng dùng một miếng bọt biển để vệ sinhkhắp cơ thể. Cuối cùng họ sẽ xả lần cuối bằng nước lạnh để các lỗ chân lông se lại và hạn chế sự toát mồ hôi. Ngoài ra, da và các bộ phận nhạy cảm bắt buộc phải tẩy sạch lông. Trong khi các kỹ nữ tắm thì bộ phận nhà bếp mới được bắt đầu làm sushi, vì món này chỉ ngon khi dùng ngay sau khi mới “ra lò”
MM chuyển