Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Những thằng chó chết - TRẦN THẾ KỶ
1.
Nhiều người còn nhớ vào lúc cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024 đang diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là bà Maria Zakharova cho rằng cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris giống một trận đánh trên con tàu Titanic.
Bà này nói tiếp rằng ông Trump và bà Harris không thể thay đổi vận mệnh của nước Mỹ vốn sắp đâm vào tảng băng như tàu Titanic năm 1912.
Thật khó mà hiểu vì sao bà ta lại phát ngôn như thế. Nếu ai đó bảo rằng Nga sắp chìm như tàu Titanic vì đâm vào tảng băng, thì người ta sẽ hiểu ngay tảng băng đó là Ukraine. Còn tảng băng mà con tàu Mỹ sắp đâm là gì, theo ý bà ta?
Bà Maria Zakharova nói thêm rằng nước Mỹ đang trên đường tới “một thảm họa”. Nếu ai đó bảo nước Nga sắp đương đầu với một thảm họa, thì người ta có thể hiểu là nước Nga có thể sẽ sụp đổ vì cuộc chiến với Ukraine. Vậy cái thảm họa mà nước Mỹ sắp đương đầu là gì, theo ý bà ta?
Nói thẳng ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga dường như mắc chứng loạn ngôn, không kiểm soát được lời nói của mình. Chỉ biết nói vung nói vít cho sướng miệng. Nói xong thì quên tiệt, chẳng nhớ mình vừa nói gì.
Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov nói Nga không hài lòng về việc tên ông Putin bị nhắc tới trong cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris. Cụ thể là ông Peskov phàn nàn rằng tên ông Putin được sử dụng như một công cụ trong cuộc chiến chính trị nội bộ của nước Mỹ.
Có bấy nhiêu mà cũng bày đặt phàn nàn. Hay là đối với ông Peskov, Putin là cái tên vô cùng thiêng liêng, cao quí, không ai được nói động tới?
Thay vì phàn nàn, ông Peskov nên hài lòng là trong cuộc đấu khẩu giữa hai ứng cử viên của nước Mỹ, ông Putin đã không bị họ gọi là Tên Đồ Tể hay Thằng Chó Chết như ông Biden từng gọi!
2.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cách đây không lâu từng tuyên bố muốn chuyển thủ đô đến bờ biển Vịnh Ba Tư, nơi có tuyến đường biển thương mại hàng đầu thế giới.
Ông Pezeshkian nói lý do của việc di dời thủ đô là nhằm phát triển kinh tế đất nước.
Năm 2013, Quốc hội Iran từng đề xuất chọn thành phố khác làm thủ đô thay Tehran, nơi có dân số quá đông là 12 triệu người, cũng là nơi bị ô nhiễm nặng, ùn tắc giao thông, thậm chí có nguy cơ động đất cao. Song do kinh phí di dời được dự trù rất lớn nên việc chuyển thủ đô của Iran tới nay vẫn còn nằm trên giấy, chưa biết bao giờ mới thực hiện được.
Giới quan sát cho rằng việc di dời thủ đô không phải là vấn đề thực sự của Iran. Vấn đề thực sự của quốc gia Hồi giáo này chính là những người lãnh đạo của đất nước không chịu thay đổi tư duy đối ngoại của mình. Họ cho rằng ngày nào Iran vẫn còn xem Israel cũng như Phương Tây là kẻ thù, ngày nào Iran vẫn còn bị đè nặng bởi hàng loạt lệnh cấm vận thì ngày đó kinh tế Iran vẫn khó lòng thoát khỏi những khó khăn như hiện nay.
3.
Sau khi ông Trump bị ám sát hụt tại sân golf của mình ở Florida, tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X : “Sao không ai cố gắng ám sát ông Biden hay bà Harris?”.
Musk phải nhanh chóng xóa những lời mình vừa viết đó do bị dư luận phản đối dữ dội. Bởi những lời đó mang tính kích động bạo lực.
Còn ông Biden, sau khi nói mình “nhẹ nhõm” khi được biết ông Trump vẫn bình an, nhấn mạnh rằng nước Mỹ không có chỗ cho bất kỳ bạo lực nào.
Nhẽ ra Elon Musk phải đặt câu hỏi vì sao ông Trump cứ bị mưu sát. Để biết vì sao thì nhà tỷ phú này nên hỏi các nghi phạm. Thomas Crooks đã chết nhưng Ryan Routh vẫn còn sống. Musk đi mà hỏi Routh.
Nếu một ngày nào đó Elon Musk bị ai đó nhắm bắn thì ông ta cũng nên thắc mắc tại sao mình bị như thế!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Những thằng chó chết - TRẦN THẾ KỶ
1.
Nhiều người còn nhớ vào lúc cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024 đang diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là bà Maria Zakharova cho rằng cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris giống một trận đánh trên con tàu Titanic.
Bà này nói tiếp rằng ông Trump và bà Harris không thể thay đổi vận mệnh của nước Mỹ vốn sắp đâm vào tảng băng như tàu Titanic năm 1912.
Thật khó mà hiểu vì sao bà ta lại phát ngôn như thế. Nếu ai đó bảo rằng Nga sắp chìm như tàu Titanic vì đâm vào tảng băng, thì người ta sẽ hiểu ngay tảng băng đó là Ukraine. Còn tảng băng mà con tàu Mỹ sắp đâm là gì, theo ý bà ta?
Bà Maria Zakharova nói thêm rằng nước Mỹ đang trên đường tới “một thảm họa”. Nếu ai đó bảo nước Nga sắp đương đầu với một thảm họa, thì người ta có thể hiểu là nước Nga có thể sẽ sụp đổ vì cuộc chiến với Ukraine. Vậy cái thảm họa mà nước Mỹ sắp đương đầu là gì, theo ý bà ta?
Nói thẳng ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga dường như mắc chứng loạn ngôn, không kiểm soát được lời nói của mình. Chỉ biết nói vung nói vít cho sướng miệng. Nói xong thì quên tiệt, chẳng nhớ mình vừa nói gì.
Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov nói Nga không hài lòng về việc tên ông Putin bị nhắc tới trong cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris. Cụ thể là ông Peskov phàn nàn rằng tên ông Putin được sử dụng như một công cụ trong cuộc chiến chính trị nội bộ của nước Mỹ.
Có bấy nhiêu mà cũng bày đặt phàn nàn. Hay là đối với ông Peskov, Putin là cái tên vô cùng thiêng liêng, cao quí, không ai được nói động tới?
Thay vì phàn nàn, ông Peskov nên hài lòng là trong cuộc đấu khẩu giữa hai ứng cử viên của nước Mỹ, ông Putin đã không bị họ gọi là Tên Đồ Tể hay Thằng Chó Chết như ông Biden từng gọi!
2.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cách đây không lâu từng tuyên bố muốn chuyển thủ đô đến bờ biển Vịnh Ba Tư, nơi có tuyến đường biển thương mại hàng đầu thế giới.
Ông Pezeshkian nói lý do của việc di dời thủ đô là nhằm phát triển kinh tế đất nước.
Năm 2013, Quốc hội Iran từng đề xuất chọn thành phố khác làm thủ đô thay Tehran, nơi có dân số quá đông là 12 triệu người, cũng là nơi bị ô nhiễm nặng, ùn tắc giao thông, thậm chí có nguy cơ động đất cao. Song do kinh phí di dời được dự trù rất lớn nên việc chuyển thủ đô của Iran tới nay vẫn còn nằm trên giấy, chưa biết bao giờ mới thực hiện được.
Giới quan sát cho rằng việc di dời thủ đô không phải là vấn đề thực sự của Iran. Vấn đề thực sự của quốc gia Hồi giáo này chính là những người lãnh đạo của đất nước không chịu thay đổi tư duy đối ngoại của mình. Họ cho rằng ngày nào Iran vẫn còn xem Israel cũng như Phương Tây là kẻ thù, ngày nào Iran vẫn còn bị đè nặng bởi hàng loạt lệnh cấm vận thì ngày đó kinh tế Iran vẫn khó lòng thoát khỏi những khó khăn như hiện nay.
3.
Sau khi ông Trump bị ám sát hụt tại sân golf của mình ở Florida, tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X : “Sao không ai cố gắng ám sát ông Biden hay bà Harris?”.
Musk phải nhanh chóng xóa những lời mình vừa viết đó do bị dư luận phản đối dữ dội. Bởi những lời đó mang tính kích động bạo lực.
Còn ông Biden, sau khi nói mình “nhẹ nhõm” khi được biết ông Trump vẫn bình an, nhấn mạnh rằng nước Mỹ không có chỗ cho bất kỳ bạo lực nào.
Nhẽ ra Elon Musk phải đặt câu hỏi vì sao ông Trump cứ bị mưu sát. Để biết vì sao thì nhà tỷ phú này nên hỏi các nghi phạm. Thomas Crooks đã chết nhưng Ryan Routh vẫn còn sống. Musk đi mà hỏi Routh.
Nếu một ngày nào đó Elon Musk bị ai đó nhắm bắn thì ông ta cũng nên thắc mắc tại sao mình bị như thế!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















