Thân Hữu Tiếp Tay...

Bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn của Đảng - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trước tình hình cả nước đang sôi lên lời kêu gọi toàn dân xuống đường biểu tình vào ngày Chúa Nhật, mùng 10 tháng Sáu tới đây,

( HNPD ) Trước tình hình cả nước đang sôi lên lời kêu gọi toàn dân xuống đường biểu tình vào ngày Chúa Nhật, mùng 10 tháng Sáu tới đây, nhằm phản đối việc Đất Việt Nam “do nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý” bị “đảng lãnh đạo” cắt bán cho Tàu Cộng, bạn chăn bò hồi nhỏ của Cu Tèo là Cu Quàng Đỏ cực kỳ bức xúc và kịch liệt phản đối, nói sẽ tình nguyện gia nhập lực lượng  Dờ Lờ Vờ do cu Quang Lùn lãnh đạo để hợp đồng tác chiến chống biểu tình thật đẹp sẽ đi vào sử sách không thua gì trận cưỡng chế đất do Đại tá CA Ca điều binh liên quân chó- người dẹp ao cá phá nhà ở của anh em họ Đoàn ở Tiên Lãng năm nào, vì theo Cu Quàng Đỏ, Bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn của Đảng, mà cái gì Đảng chủ trương thì cứ thế mà làm, kể cả sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về “hít animô” (head animal /đầu thú).



(Hình lấy từ Internet)



“Bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn của Đảng” ? Dù trình độ chỉ ngang tầm khu bò, Cu Tèo vẫn không tin điều đó, vì theo như cu ta từng bị học thì  Đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người, là tinh hoa dân tộc, lại từng đánh thắng ba bốn tên đế quốc sừng sõ nhất hành tinh, đảng lại đẹp hơn cả mùa Xuân mới có chuyện hàng năm Tết đến là (Đảng cho) chạy đầy đường băng rốn ” Mừng Đảng, Mừng Xuân”); đảng ta lại do bác Hồ lập ra theo sách của ông nội đầu hói râu dê tên Lê bên tê nửa vòng trái đất; bác còn dạy: “Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo giữ lấy nước”. Như thế thì không thể có chuyện Đảng đem đất VN đi bán cho ngoại bang mà đồng bào cả nước đang sôi gan đòi lôi đầu bác đảng trưởng ra bạt tai đá đít.


Biết được Cu Tèo “ì xèo” đồng tình “bức xúc” với toàn dân cả nước - ngoại trừ những kẻ “chỉ biết còn đảng còn mình”- Cu Quàng Đỏ vội vả lên lớp:


Đã nói đó là chủ trương lớn của đảng! Đó là chủ trương nhất quán trước sau như một, đã được manh nha từ thời bác Hồ sau khi ra đi tìm đường bán nước đã về “nổ” dưới chân tượng Đức Thánh Trần, rằng thì là “Tôi dẫn năm châu đến đại đồng”.


Bác Hồ đã không “nỏ” sảng, nhưng bác làm thật:


Bác nhận chỉ thị từ ông Xít ông Mao về đấu tố đồng bào mình qua phong trào Cải cách Ruộng Đất; Bác không “quản ngại” đưa đại ân nhân của Bác và băng là bà Cát Thanh Long ra bắn cái đoàng, dù bác phải mất công bịt râu giấu mặt để đích thân chứng kiến tận mắt;


Bác đã ra lệnh cho TT Phạm Văn Đồng ký Công hàm Ngày 14 Tháng 9 năm 1958 dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng;




Bác đã anh hùng núp dưới mấy câu thơ chúc Tết đồng bào ruột thịt Miền Nam năm Mậu Thân 1968 để làm hiệu lệnh khai hỏa tấn công vào thành thị trong giờ linh thiêng, mà điển hình hàng ngàn người dân Huế đã bị “Bộ đôi cụ hồ” bắt đi đáp đầu chôn sống, cũng vì mục đích “Ta đánh miền nam là đánh cho Liên Xô và Trung Cuốc” mà đồng chí Lê Duẫn của bác công khai khẳng định;


Đến khi phỏng được Miền Nam, Đảng của Bác lại rước Tàu Cộng lên nóc nhà  Việt Nam Tây ngồi bằng cái thảm Bô Xít Tây Nguyên, bất chấp sự can ngăn phản đối của cả nhiều “đồng chí khai quốc công thần” của bác, vì “”đó là chủ trương lớn của đảng”...


Chủ trương bán nước tiếp tục được đảng trưởng đương kim Nguyễn Phú Trọng kiên định qua việc cho các em bé cầm cờ Tàu 5 sao thay vì 4 sao nhỏ qùy lạy một sao lớn đón rước Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như Đài Truyên hình trưng cờ Tàu 5 sao nhỏ trong thơi gian đảng trưởng đi triều cống:


Chủ trương bán nước của đảng ra được thể hiện ngày một công khai minh bạch mà điển hình là những bản án nặng nề đảng dành riêng cho những ai lên tiếng hay xuống đường đả đảo Trung Cuốc xâm lược Việt Nam…


Sau khi nghe Cu Quàng Đỏ khẳng định một cách đầy thuyết phục, rằng việc bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt trước sau như một của đảng, Cu Tèo rất tâm phục khẩu phục rồi đi đến kết luận:


Ngày Chúa Nhật Mùng 10 tháng Sáu tới đây, khi đồng bào cả nước xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và nói lên quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nếu có bị ai đó ngăn cản, phá rối thì đích thị đó chính là những tên Việt gian chủ trương bán nước Việt cho Tàu chứ không ai khác.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (1)

Linhngayxua
De nhan vien tro quan su cua Mao Trach Dong, csvn phai giao vn cho TC. Ong Ho Chi Minh bo? te^n Vietnam do cha me dat ra doi thanh ten cua nguoi Tau. Hon 50 nam truoc, Le Duan da noi "Ta danh My la danh cho Trung Quoc, Lien So", To Huu noi "Tho+` Mao chu tich, tho+` Xit Ta Lin bat diet". Hom nay duong loi do van khong thay doi. Cai loi cua nhung nguoi mien Nam chung ta la thay vi chien dau den cung, ban het 16 tan vang, dong vien tat ca thanh thieu nien tre em nhu nguoi Duc, Iran da lam, lai chap nhan dau hang CS nam 1975 qua de dang. TT Bush Jr. che bai mien Nam khong chiu chien dau. CSVN chi la chi nhanh cua CS Tau, khi ho chien thang, ho phai tra? no+. cho TC.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn của Đảng - Nguyễn Bá Chổi

( HNPD ) Trước tình hình cả nước đang sôi lên lời kêu gọi toàn dân xuống đường biểu tình vào ngày Chúa Nhật, mùng 10 tháng Sáu tới đây,

( HNPD ) Trước tình hình cả nước đang sôi lên lời kêu gọi toàn dân xuống đường biểu tình vào ngày Chúa Nhật, mùng 10 tháng Sáu tới đây, nhằm phản đối việc Đất Việt Nam “do nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý” bị “đảng lãnh đạo” cắt bán cho Tàu Cộng, bạn chăn bò hồi nhỏ của Cu Tèo là Cu Quàng Đỏ cực kỳ bức xúc và kịch liệt phản đối, nói sẽ tình nguyện gia nhập lực lượng  Dờ Lờ Vờ do cu Quang Lùn lãnh đạo để hợp đồng tác chiến chống biểu tình thật đẹp sẽ đi vào sử sách không thua gì trận cưỡng chế đất do Đại tá CA Ca điều binh liên quân chó- người dẹp ao cá phá nhà ở của anh em họ Đoàn ở Tiên Lãng năm nào, vì theo Cu Quàng Đỏ, Bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn của Đảng, mà cái gì Đảng chủ trương thì cứ thế mà làm, kể cả sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về “hít animô” (head animal /đầu thú).



(Hình lấy từ Internet)



“Bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn của Đảng” ? Dù trình độ chỉ ngang tầm khu bò, Cu Tèo vẫn không tin điều đó, vì theo như cu ta từng bị học thì  Đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người, là tinh hoa dân tộc, lại từng đánh thắng ba bốn tên đế quốc sừng sõ nhất hành tinh, đảng lại đẹp hơn cả mùa Xuân mới có chuyện hàng năm Tết đến là (Đảng cho) chạy đầy đường băng rốn ” Mừng Đảng, Mừng Xuân”); đảng ta lại do bác Hồ lập ra theo sách của ông nội đầu hói râu dê tên Lê bên tê nửa vòng trái đất; bác còn dạy: “Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo giữ lấy nước”. Như thế thì không thể có chuyện Đảng đem đất VN đi bán cho ngoại bang mà đồng bào cả nước đang sôi gan đòi lôi đầu bác đảng trưởng ra bạt tai đá đít.


Biết được Cu Tèo “ì xèo” đồng tình “bức xúc” với toàn dân cả nước - ngoại trừ những kẻ “chỉ biết còn đảng còn mình”- Cu Quàng Đỏ vội vả lên lớp:


Đã nói đó là chủ trương lớn của đảng! Đó là chủ trương nhất quán trước sau như một, đã được manh nha từ thời bác Hồ sau khi ra đi tìm đường bán nước đã về “nổ” dưới chân tượng Đức Thánh Trần, rằng thì là “Tôi dẫn năm châu đến đại đồng”.


Bác Hồ đã không “nỏ” sảng, nhưng bác làm thật:


Bác nhận chỉ thị từ ông Xít ông Mao về đấu tố đồng bào mình qua phong trào Cải cách Ruộng Đất; Bác không “quản ngại” đưa đại ân nhân của Bác và băng là bà Cát Thanh Long ra bắn cái đoàng, dù bác phải mất công bịt râu giấu mặt để đích thân chứng kiến tận mắt;


Bác đã ra lệnh cho TT Phạm Văn Đồng ký Công hàm Ngày 14 Tháng 9 năm 1958 dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng;




Bác đã anh hùng núp dưới mấy câu thơ chúc Tết đồng bào ruột thịt Miền Nam năm Mậu Thân 1968 để làm hiệu lệnh khai hỏa tấn công vào thành thị trong giờ linh thiêng, mà điển hình hàng ngàn người dân Huế đã bị “Bộ đôi cụ hồ” bắt đi đáp đầu chôn sống, cũng vì mục đích “Ta đánh miền nam là đánh cho Liên Xô và Trung Cuốc” mà đồng chí Lê Duẫn của bác công khai khẳng định;


Đến khi phỏng được Miền Nam, Đảng của Bác lại rước Tàu Cộng lên nóc nhà  Việt Nam Tây ngồi bằng cái thảm Bô Xít Tây Nguyên, bất chấp sự can ngăn phản đối của cả nhiều “đồng chí khai quốc công thần” của bác, vì “”đó là chủ trương lớn của đảng”...


Chủ trương bán nước tiếp tục được đảng trưởng đương kim Nguyễn Phú Trọng kiên định qua việc cho các em bé cầm cờ Tàu 5 sao thay vì 4 sao nhỏ qùy lạy một sao lớn đón rước Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như Đài Truyên hình trưng cờ Tàu 5 sao nhỏ trong thơi gian đảng trưởng đi triều cống:


Chủ trương bán nước của đảng ra được thể hiện ngày một công khai minh bạch mà điển hình là những bản án nặng nề đảng dành riêng cho những ai lên tiếng hay xuống đường đả đảo Trung Cuốc xâm lược Việt Nam…


Sau khi nghe Cu Quàng Đỏ khẳng định một cách đầy thuyết phục, rằng việc bán đất Việt cho Tàu là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt trước sau như một của đảng, Cu Tèo rất tâm phục khẩu phục rồi đi đến kết luận:


Ngày Chúa Nhật Mùng 10 tháng Sáu tới đây, khi đồng bào cả nước xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và nói lên quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nếu có bị ai đó ngăn cản, phá rối thì đích thị đó chính là những tên Việt gian chủ trương bán nước Việt cho Tàu chứ không ai khác.

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm