Tin nóng trong ngày
CHIỀU NAY TỔNG CỤC 8 ĐÃ CẤP GIẤY ĐỂ LS DƯƠNG HÀ THĂM CHỒNG
 
Bộ  phận tiếp nhận văn thư đã tiếp nhận đơn thư của hai luật sư (mà theo LS  Dương Hà là lần đầu tiên tiếp nhận sau rất nhiều đi lại). Nhưng cán bộ ở  đây vẫn không cho biết thời gian trả lời đơn của các luật sư, không đáp  ứng yêu cầu thăm gặp TS. Cù Huy Hà Vũ của vợ ông, đồng thời cũng không  hẹn khi nào thì trả lời đơn thư.
Lúc  đó, chúng tôi đem bức thư của 11 công dân là các nhân sĩ trí thức  chuyển tới Ông Cao Ngọc Oánh - Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát thi  hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8). Văn thư này đề ngày 13 tháng 6 năm  2013, đã được gửi qua đường bưu điện từ hôm qua (13.6) ghi tên các vị: Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Lê Hiền Đức, Phạm Duy Hiển, Hồ Uy Liêm, Nguyễn Trung, Trần Đức Nguyên, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thị Dương Hà, Nguyễn Xuân Diện, Đào Tiến Thi đề nghị Ông Bộ trưởng  Bộ Công an Trần Đại Quang và Ông Tổng cục trưởng Tổng cục 8 Cao Ngọc  Oánh thu xếp tiếp để các vị nhân sĩ trí thức có dịp tìm hiểu rõ tình  hình TS. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong trại giam số 5; và một số vấn đề có liên quan khác.  Văn thư nói trên có chữ ký của đại diện nhóm gồm 3 vị: Nguyễn Huệ Chi, Lê Hiền Đức, Phạm Duy Hiển. 
Rất  đáng tiếc là bộ phận văn thư của Tổng cục không nhận trực tiếp và yêu  cầu gửi bằng đường bưu điện. Lúc đó, cụ bà Lê Hiền Đức - một trong 3  người ký tên trong văn thư đã trực tiếp đi đến đến trụ sở Tổng Cục Cảnh  sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8) để gặp trực tiếp LS Nguyễn Thị Dương Hà,  LS Trần Vũ Hải và cán bộ ở đó. 
Đơn  của LS Trần Vũ Hải không được Tổng cục 8 chấp thuận. Cán bộ gọi LS Trần  Vũ Hải vào để trả lại đơn nhưng LS Hải không đồng ý vì đó là việc làm  sai nguyên tắc. 
Trong  khi đó, cụ bà Lê Hiền Đức gọi điện cho Tướng Cao Ngọc Oánh đề nghị nhận  thư của các nhân sĩ trí thức, nhưng ông Oánh nói việc này đã giải quyết  rồi nên không cần gửi thêm thư nữa. Ông Cao Ngọc Oánh từ chối tiếp cụ  bà Lê Hiền Đức với lý do hiện không có mặt ở trụ sở Tổng cục.
Toàn  bộ các việc giao dịch, ký tá các giấy tờ, trao và nhận các loại văn bản  đều diễn ra tại phòng tiếp khách của Tổng cục 8 ngay sát cửa ra vào  cổng thường trực.  
http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/06/chieu-nay-tong-cuc-8-cap-giay-e-ls.html
Bàn ra tán vào (0)
CHIỀU NAY TỔNG CỤC 8 ĐÃ CẤP GIẤY ĐỂ LS DƯƠNG HÀ THĂM CHỒNG
 
Bộ  phận tiếp nhận văn thư đã tiếp nhận đơn thư của hai luật sư (mà theo LS  Dương Hà là lần đầu tiên tiếp nhận sau rất nhiều đi lại). Nhưng cán bộ ở  đây vẫn không cho biết thời gian trả lời đơn của các luật sư, không đáp  ứng yêu cầu thăm gặp TS. Cù Huy Hà Vũ của vợ ông, đồng thời cũng không  hẹn khi nào thì trả lời đơn thư.
Lúc  đó, chúng tôi đem bức thư của 11 công dân là các nhân sĩ trí thức  chuyển tới Ông Cao Ngọc Oánh - Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát thi  hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8). Văn thư này đề ngày 13 tháng 6 năm  2013, đã được gửi qua đường bưu điện từ hôm qua (13.6) ghi tên các vị: Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Lê Hiền Đức, Phạm Duy Hiển, Hồ Uy Liêm, Nguyễn Trung, Trần Đức Nguyên, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thị Dương Hà, Nguyễn Xuân Diện, Đào Tiến Thi đề nghị Ông Bộ trưởng  Bộ Công an Trần Đại Quang và Ông Tổng cục trưởng Tổng cục 8 Cao Ngọc  Oánh thu xếp tiếp để các vị nhân sĩ trí thức có dịp tìm hiểu rõ tình  hình TS. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong trại giam số 5; và một số vấn đề có liên quan khác.  Văn thư nói trên có chữ ký của đại diện nhóm gồm 3 vị: Nguyễn Huệ Chi, Lê Hiền Đức, Phạm Duy Hiển. 
Rất  đáng tiếc là bộ phận văn thư của Tổng cục không nhận trực tiếp và yêu  cầu gửi bằng đường bưu điện. Lúc đó, cụ bà Lê Hiền Đức - một trong 3  người ký tên trong văn thư đã trực tiếp đi đến đến trụ sở Tổng Cục Cảnh  sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8) để gặp trực tiếp LS Nguyễn Thị Dương Hà,  LS Trần Vũ Hải và cán bộ ở đó. 
Đơn  của LS Trần Vũ Hải không được Tổng cục 8 chấp thuận. Cán bộ gọi LS Trần  Vũ Hải vào để trả lại đơn nhưng LS Hải không đồng ý vì đó là việc làm  sai nguyên tắc. 
Trong  khi đó, cụ bà Lê Hiền Đức gọi điện cho Tướng Cao Ngọc Oánh đề nghị nhận  thư của các nhân sĩ trí thức, nhưng ông Oánh nói việc này đã giải quyết  rồi nên không cần gửi thêm thư nữa. Ông Cao Ngọc Oánh từ chối tiếp cụ  bà Lê Hiền Đức với lý do hiện không có mặt ở trụ sở Tổng cục.
Toàn  bộ các việc giao dịch, ký tá các giấy tờ, trao và nhận các loại văn bản  đều diễn ra tại phòng tiếp khách của Tổng cục 8 ngay sát cửa ra vào  cổng thường trực.  
http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/06/chieu-nay-tong-cuc-8-cap-giay-e-ls.html
       

















