Thân Hữu Tiếp Tay...
Cái a-lô di động ở Bắc Hàn
Cái a-lô di động ở Bắc Hàn
 Có lẽ con tàu BắcTriều Tiên sẽ còn lỡ nhịp dài dài với thế giới hiện đại.   
  
 
  
Cho đến năm 2008, việc sử dụng điện thoại di động còn bị cấm đoán  tại Bắc Hàn: phải có giấy phép của chính quyền mới được sở hữu mobile và đây là  điều bất khả đối với một thường dân. Sở dĩ điện thoại di động bị cấm từ năm 2004  vì trong một bận kinh lý, lãnh tụ Kim Chính Nhật đã bị mưu sát khi chuyến tàu  chở ông ta bị những thủ phạm lạ mặt định cho nổ một trái bom qua điện thoại di  động. 
Sau sự kiện đó, những ai bị bắt quả tang sử dụng mobile bất hợp  pháp - thường là nhập lậu từ Trung Quốc và chỉ dùng được ở vùng biên giới hai  nước - đều bị nghiêm trị, thậm chí có thể bị tống vào trại cải tạo lao động. Tuy  nhiên, kể từ cuối năm 2008 đến nay, số lượng thuê bao di dộng tại Bắc Hàn đã  không ngừng tăng và nếu trong năm 2010 mới có chưa đầy 70 ngàn thuê bao thì con  số này vào cuối năm ngoái đã lên tới 1 triệu, trong khi tổng cư dân nước này là  24 triệu. 
Cuối năm ngoái, trả lời Hãng thông tấn Reuters, Michael Hay,  một nhân viên tư vấn làm việc tại Bình Nhưỡng cho hay hầu hết người dùng điện  thoại di động là ở thủ đô, nơi sinh sống và làm việc của giới “tinh hoa” trong  đời sống kinh tế. Tại đây, hơn 60% cư dân độ tuổi từ 20 đến 50 sử dụng mobile và  mạng di động chính ở đây hiện nay là Koryolink, liên doanh giữa Bộ Bưu chính  Viễn thông Bắc Hàn và Orascom, một công ty Ai Cập. 
Trước đây, giá các  thiết bị điện thoại di động và cước phí các cuộc gọi đều rất đắt, nhưng hiện tại  đã có phần giảm và không chỉ các doanh nhân giàu có, mà các cô phục vụ tại các  tiệm cà phê ở thủ đô cũng bắt đầu dùng mobile. Giám đốc kinh doanh Koryolink,  ông Rim Hae Il cho biết: “Công ty chúng tôi bắt  đầu dịch vụ 3G từ tháng 12-2008. Hôm nay cũng như mọi hôm có rất nhiều người đến  đây để đăng ký dịch vụ 3G. Chúng tôi đang tìm cách nâng cao các dịch vụ bao gồm  dịch vụ giải trí đa phương diện trên điện thoại”. 
Ở Bắc Hàn, điện  thoại di động vẫn gặp phải nhiều hạn chế. Mặc dù được trang bị mạng 3G có tốc độ  cao, nhưng phần lớn cư dân Bắc Triều Tiên không được sử dụng Internet trên điện  thoại. Ngoài ra, các cuộc gọi từ nước ngoài vào hoặc gọi từ Bắc Hàn ra quốc tế  vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. 
Tuy nhiên, sự tiện lợi, hiệu quả và đôi khi  là tính hưởng thụ của loại hình liên lạc này đã chiếm được cảm tình của một bộ  phận lớn người tiêu dùng. Đó cũng là ý kiến của anh Kim Myong Chol, một cư dân  nước này: “Trước đây, khi chưa có điện thoại di  động, tôi phải đi đến nơi có đường dây điện thoại. Nhưng hiện nay, tôi có thể  nói chuyện trên điện thoại bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu khi có chuyện gì xảy ra.  Do vậy, tôi nghĩ nó rất tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày”. 
Chị  Song Un Hyang, cư dân thủ đô Bình Nhưỡng thì chia sẻ: “Thật là thú vị khi sử dụng điện thoại di động với  nhiều tính năng được ra mắt thường xuyên. Điện thoại di động đang trở thành một  phần trong cuộc sống của chúng tôi”. 
Hiện nay, mạng lưới di động  đang bao phủ 14% lãnh thổ và 94% dân số của Triều Tiên. Và dù còn nhiều hạn chế,  nhưng hy vọng trong tương lai không xa sẽ có thêm nhiều người dân Bắc Hàn được  hưởng những lợi ích từ hình thức liên lạc tiện lợi này. 
Nguồn: http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3395
Cái a-lô di động ở Bắc Hàn
Cái a-lô di động ở Bắc Hàn
 Có lẽ con tàu BắcTriều Tiên sẽ còn lỡ nhịp dài dài với thế giới hiện đại.   
  
 
  
Cho đến năm 2008, việc sử dụng điện thoại di động còn bị cấm đoán  tại Bắc Hàn: phải có giấy phép của chính quyền mới được sở hữu mobile và đây là  điều bất khả đối với một thường dân. Sở dĩ điện thoại di động bị cấm từ năm 2004  vì trong một bận kinh lý, lãnh tụ Kim Chính Nhật đã bị mưu sát khi chuyến tàu  chở ông ta bị những thủ phạm lạ mặt định cho nổ một trái bom qua điện thoại di  động. 
Sau sự kiện đó, những ai bị bắt quả tang sử dụng mobile bất hợp  pháp - thường là nhập lậu từ Trung Quốc và chỉ dùng được ở vùng biên giới hai  nước - đều bị nghiêm trị, thậm chí có thể bị tống vào trại cải tạo lao động. Tuy  nhiên, kể từ cuối năm 2008 đến nay, số lượng thuê bao di dộng tại Bắc Hàn đã  không ngừng tăng và nếu trong năm 2010 mới có chưa đầy 70 ngàn thuê bao thì con  số này vào cuối năm ngoái đã lên tới 1 triệu, trong khi tổng cư dân nước này là  24 triệu. 
Cuối năm ngoái, trả lời Hãng thông tấn Reuters, Michael Hay,  một nhân viên tư vấn làm việc tại Bình Nhưỡng cho hay hầu hết người dùng điện  thoại di động là ở thủ đô, nơi sinh sống và làm việc của giới “tinh hoa” trong  đời sống kinh tế. Tại đây, hơn 60% cư dân độ tuổi từ 20 đến 50 sử dụng mobile và  mạng di động chính ở đây hiện nay là Koryolink, liên doanh giữa Bộ Bưu chính  Viễn thông Bắc Hàn và Orascom, một công ty Ai Cập. 
Trước đây, giá các  thiết bị điện thoại di động và cước phí các cuộc gọi đều rất đắt, nhưng hiện tại  đã có phần giảm và không chỉ các doanh nhân giàu có, mà các cô phục vụ tại các  tiệm cà phê ở thủ đô cũng bắt đầu dùng mobile. Giám đốc kinh doanh Koryolink,  ông Rim Hae Il cho biết: “Công ty chúng tôi bắt  đầu dịch vụ 3G từ tháng 12-2008. Hôm nay cũng như mọi hôm có rất nhiều người đến  đây để đăng ký dịch vụ 3G. Chúng tôi đang tìm cách nâng cao các dịch vụ bao gồm  dịch vụ giải trí đa phương diện trên điện thoại”. 
Ở Bắc Hàn, điện  thoại di động vẫn gặp phải nhiều hạn chế. Mặc dù được trang bị mạng 3G có tốc độ  cao, nhưng phần lớn cư dân Bắc Triều Tiên không được sử dụng Internet trên điện  thoại. Ngoài ra, các cuộc gọi từ nước ngoài vào hoặc gọi từ Bắc Hàn ra quốc tế  vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. 
Tuy nhiên, sự tiện lợi, hiệu quả và đôi khi  là tính hưởng thụ của loại hình liên lạc này đã chiếm được cảm tình của một bộ  phận lớn người tiêu dùng. Đó cũng là ý kiến của anh Kim Myong Chol, một cư dân  nước này: “Trước đây, khi chưa có điện thoại di  động, tôi phải đi đến nơi có đường dây điện thoại. Nhưng hiện nay, tôi có thể  nói chuyện trên điện thoại bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu khi có chuyện gì xảy ra.  Do vậy, tôi nghĩ nó rất tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày”. 
Chị  Song Un Hyang, cư dân thủ đô Bình Nhưỡng thì chia sẻ: “Thật là thú vị khi sử dụng điện thoại di động với  nhiều tính năng được ra mắt thường xuyên. Điện thoại di động đang trở thành một  phần trong cuộc sống của chúng tôi”. 
Hiện nay, mạng lưới di động  đang bao phủ 14% lãnh thổ và 94% dân số của Triều Tiên. Và dù còn nhiều hạn chế,  nhưng hy vọng trong tương lai không xa sẽ có thêm nhiều người dân Bắc Hàn được  hưởng những lợi ích từ hình thức liên lạc tiện lợi này. 
Nguồn: http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3395
 
       

638973501519568371.jpg)





638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


