Hình Ảnh & Sự Kiện

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?

“Người không được giết người” – Đây là một giới luật trong Cơ đốc giáo, thuộc về giới răn thứ năm. “Cấm sát sinh” – Đây là một giới cấm trong Phật giáo, là giới đầu tiên trong ngũ giới.


Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?

Kể từ khi Trump được bầu làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ngày càng nhiều phụ nữ đến các trung tâm hỏi tư vấn biện pháp tránh thai. Trước đó khi còn là ứng viên tổng thống, ông Trump đã từng cho rằng phụ nữ phá thai phải bị trừng phạt nếu Mỹ cấm hành vi này. Điều đó khiến ông Trump hứng chịu một loạt chỉ trích.
Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC, ông Trump, lúc bấy giờ mới chỉ là ứng viên tổng thống, nói rằng ông là người trân trọng mạng sống và cần phải trừng phạt phụ nữ phá thai nếu luật pháp Mỹ cấm hành động này. Bình luận này khiến vị tỷ phú hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ những người ủng hộ quyền phá thai và các đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
“Tất nhiên, phụ nữ không nên bị trừng phạt”, Reuters dẫn lời đối thủ của ông Trump, ứng viên đảng Cộng hòa John Kasich.
“Trân trọng mạng sống không phải là chỉ quan tâm đến đứa trẻ chưa ra đời, mà còn phải quan tâm đến người mẹ nữa”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump không suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.
“Ngay khi bạn nghĩ mọi việc sẽ không thể còn tồi tệ hơn”, bà Hillary Clinton, lúc đó là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, viết trên Twitter.
Ông Trump sau đó đã phải lên tiếng bào chữa lại phát ngôn của mình: “Nếu luật pháp cấm phá thai, bác sĩ hoặc bất kỳ người nào thực hiện hành động này sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, không phải là người phụ nữ. Phụ nữ là nạn nhân trong trường hợp này”.
Lúc bấy giờ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng
Donald Trump khó mà có thể trở thành tổng thống Mỹ…
Và rồi trong khi vị tân tổng thống làm lễ nhậm chức, nhiều phụ nữ Mỹ bắt đầu lên mạng trao đổi cách thức phòng tránh thai hiệu quả và giá thành hợp lý; Những người phản đối Trump tại Mỹ bức xúc; Hà Lan tuyên chiến với chính sách chống phá thai của Trump… Và phá thai mới chỉ là một trong hàng tá vấn đề nhạy cảm mà ông Trump muốn đụng tới: nhập cư, thuế, biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc, vai trò của Mỹ trên toàn cầu, v.v.
Có cư dân mạng bình luận: “Trump sắp thành phát xít vì ban hành đạo luật chống phá thai trên toàn nước Mỹ”. Nhưng liệu ông Trump sẽ trở thành phát xít hay người hùng?
Phát xít, một thuật ngữ dùng để chỉ loại chủ nghĩa dân tộc chuyên chế cực đoan cánh hữu, xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 tại châu Âu. Nó xuất hiện lần đầu tại Ý trong chiến tranh thế giới thứ I, trước khi lan tỏa tới các nước châu Âu khác. Chủ nghĩa phát xít coi trọng việc tập trung chuyên chế xã hội dưới một đảng cầm quyền duy nhất, và một lãnh đạo độc tài duy nhất. Nó sẵn sàng khởi động bạo lực, đàn áp, hay chiến tranh để phục vụ cho sự phát triển của quốc gia.

Vậy thì Donald Trump liệu có phải là một kẻ độc tài độc đoán?

“Người không được giết người” – Đây là một giới luật trong Cơ đốc giáo, thuộc về giới răn thứ năm. Giới luật này là một nguyên lý phổ quát cơ bản nhất trong liên hệ giữa con người với con người. Nó là điều thiết yếu để tạo nên một xã hội, trở thành trọng tâm của mọi quy tắc trong nền văn minh truyền thống của con người.
“Cấm sát sinh” – Đây là một giới cấm trong Phật giáo, là giới đầu tiên trong ngũ giới. Nó bao gồm việc không giết hại các loài sinh vật khác, và không bày mưu kế, hay trợ giúp người khác sát hại sinh linh. Giới luật này không chỉ bao hàm từ tâm đối với vạn vật, mà còn là lời răn về lẽ nhân quả báo ứng cho người tu hành.
“Nhân mệnh quan thiên” – Trong Nho giáo truyền thống, sinh mệnh con người liên quan tới trời. Vì thế, những việc có liên hệ tới sinh mệnh con người đều phải được tiến hành một cách thận trọng nhất.
Có thể nói, việc trân quý sinh mệnh, trọng đức hành thiện luôn được bao hàm trong các tín ngưỡng truyền thống ở cả phương Đông lẫn phương Tây.

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?
Trong các tín ngưỡng truyền thống, mỗi sinh mệnh đều luôn được trân quý (Ảnh: Internet)

Dù cho xảy ra thiên tai rất lớn hoặc chiến tranh, thì tội giết chết một người, đặc biệt là đứa trẻ sơ sinh hay đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, cũng đều là tội phản nhân loại rất nặng. Nhưng trong xã hội hiện đại, cha mẹ lại được luật pháp ban cho quyền giết chết thai nhi của mình…
Nói đơn giản là, luật pháp cho phép phá thai, nhưng Thiên Chúa không cho phép, Phật, Đạo Thần không cho phép, tôn giáo không cho phép, đạo đức không cho phép… và lương tri cũng không cho phép…

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?
Hình ảnh nạo phá thai nhi trong ba tháng thứ hai của thai kỳ (Ảnh: AbortionProcedures.com) (Bấm vào để xem hình cỡ lớn)
Một cư dân mạng đã chỉ ra rằng: Điều hết sức phi lý và giễu cợt là ở chỗ, khi hàng loạt bác sĩ, y tá, và những chuyên viên y tế cố gắng cứu sống cho một con vịt, một con chó, hoặc một con cá voi sa lầy, hoặc bị thương, thì cũng có những người làm ngành y sẵn sàng giết chết hàng triệu những thai nhi mà thậm chí đôi khi chỉ một hoặc vài ngày nữa là các em được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Đứa trẻ vô tội chưa được sinh ra đang bị đối xử kém cả con vật!
Xưa nay, người Việt Nam thường có quan niệm rằng: “Con cái là của trời cho”. Con cái là niềm hy vọng của vợ chồng sau khi cưới, giúp cho tình yêu thêm phần thắm thiết, khiến cho gia đình hai bên nội ngoại đều chờ mong. Sinh con đẻ cái cũng còn là một nhiệm vụ thiêng liêng nhằm bảo tồn dòng giống. Người Việt ta vẫn hay có thói quen hỏi thăm người phụ nữ mới cưới về việc “có tin mừng”.

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?

Nhưng có một thực tế rằng, theo Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất Châu Á và là một trong năm nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Tháng 9 năm ngoái, theo GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, tổng tỷ suất phá thai nước ta là 2,5 – nghĩa là trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam đã trải qua 2,5 lần phá thai trong cả cuộc đời sinh đẻ của mình. Đáng báo động là có đến 20% người nạo phá thai ở Việt Nam nằm trong độ tuổi vị thành niên… Người Việt đang đứng trước một tệ nạn xã hội, một vấn đề nhức nhối, hay có lẽ là một tội ác phản truyền thống, phản nhân tính?


Còn ở Mỹ, dù còn nhiều tranh cãi, nhưng việc phá thai ở nước này ngay trong những ngày đầu nhậm chức của Donald Trump đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong 4 thập niên, kể từ năm 1974.

Phát xít hay người hùng?
Ít nhất ông ấy là người hùng của hàng triệu trẻ em!

Ít nhất ông ta là người hùng của hàng triệu trẻ em!
Hung The chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?

“Người không được giết người” – Đây là một giới luật trong Cơ đốc giáo, thuộc về giới răn thứ năm. “Cấm sát sinh” – Đây là một giới cấm trong Phật giáo, là giới đầu tiên trong ngũ giới.


Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?

Kể từ khi Trump được bầu làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ngày càng nhiều phụ nữ đến các trung tâm hỏi tư vấn biện pháp tránh thai. Trước đó khi còn là ứng viên tổng thống, ông Trump đã từng cho rằng phụ nữ phá thai phải bị trừng phạt nếu Mỹ cấm hành vi này. Điều đó khiến ông Trump hứng chịu một loạt chỉ trích.
Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC, ông Trump, lúc bấy giờ mới chỉ là ứng viên tổng thống, nói rằng ông là người trân trọng mạng sống và cần phải trừng phạt phụ nữ phá thai nếu luật pháp Mỹ cấm hành động này. Bình luận này khiến vị tỷ phú hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ những người ủng hộ quyền phá thai và các đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
“Tất nhiên, phụ nữ không nên bị trừng phạt”, Reuters dẫn lời đối thủ của ông Trump, ứng viên đảng Cộng hòa John Kasich.
“Trân trọng mạng sống không phải là chỉ quan tâm đến đứa trẻ chưa ra đời, mà còn phải quan tâm đến người mẹ nữa”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump không suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.
“Ngay khi bạn nghĩ mọi việc sẽ không thể còn tồi tệ hơn”, bà Hillary Clinton, lúc đó là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, viết trên Twitter.
Ông Trump sau đó đã phải lên tiếng bào chữa lại phát ngôn của mình: “Nếu luật pháp cấm phá thai, bác sĩ hoặc bất kỳ người nào thực hiện hành động này sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, không phải là người phụ nữ. Phụ nữ là nạn nhân trong trường hợp này”.
Lúc bấy giờ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng
Donald Trump khó mà có thể trở thành tổng thống Mỹ…
Và rồi trong khi vị tân tổng thống làm lễ nhậm chức, nhiều phụ nữ Mỹ bắt đầu lên mạng trao đổi cách thức phòng tránh thai hiệu quả và giá thành hợp lý; Những người phản đối Trump tại Mỹ bức xúc; Hà Lan tuyên chiến với chính sách chống phá thai của Trump… Và phá thai mới chỉ là một trong hàng tá vấn đề nhạy cảm mà ông Trump muốn đụng tới: nhập cư, thuế, biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc, vai trò của Mỹ trên toàn cầu, v.v.
Có cư dân mạng bình luận: “Trump sắp thành phát xít vì ban hành đạo luật chống phá thai trên toàn nước Mỹ”. Nhưng liệu ông Trump sẽ trở thành phát xít hay người hùng?
Phát xít, một thuật ngữ dùng để chỉ loại chủ nghĩa dân tộc chuyên chế cực đoan cánh hữu, xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 tại châu Âu. Nó xuất hiện lần đầu tại Ý trong chiến tranh thế giới thứ I, trước khi lan tỏa tới các nước châu Âu khác. Chủ nghĩa phát xít coi trọng việc tập trung chuyên chế xã hội dưới một đảng cầm quyền duy nhất, và một lãnh đạo độc tài duy nhất. Nó sẵn sàng khởi động bạo lực, đàn áp, hay chiến tranh để phục vụ cho sự phát triển của quốc gia.

Vậy thì Donald Trump liệu có phải là một kẻ độc tài độc đoán?

“Người không được giết người” – Đây là một giới luật trong Cơ đốc giáo, thuộc về giới răn thứ năm. Giới luật này là một nguyên lý phổ quát cơ bản nhất trong liên hệ giữa con người với con người. Nó là điều thiết yếu để tạo nên một xã hội, trở thành trọng tâm của mọi quy tắc trong nền văn minh truyền thống của con người.
“Cấm sát sinh” – Đây là một giới cấm trong Phật giáo, là giới đầu tiên trong ngũ giới. Nó bao gồm việc không giết hại các loài sinh vật khác, và không bày mưu kế, hay trợ giúp người khác sát hại sinh linh. Giới luật này không chỉ bao hàm từ tâm đối với vạn vật, mà còn là lời răn về lẽ nhân quả báo ứng cho người tu hành.
“Nhân mệnh quan thiên” – Trong Nho giáo truyền thống, sinh mệnh con người liên quan tới trời. Vì thế, những việc có liên hệ tới sinh mệnh con người đều phải được tiến hành một cách thận trọng nhất.
Có thể nói, việc trân quý sinh mệnh, trọng đức hành thiện luôn được bao hàm trong các tín ngưỡng truyền thống ở cả phương Đông lẫn phương Tây.

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?
Trong các tín ngưỡng truyền thống, mỗi sinh mệnh đều luôn được trân quý (Ảnh: Internet)

Dù cho xảy ra thiên tai rất lớn hoặc chiến tranh, thì tội giết chết một người, đặc biệt là đứa trẻ sơ sinh hay đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, cũng đều là tội phản nhân loại rất nặng. Nhưng trong xã hội hiện đại, cha mẹ lại được luật pháp ban cho quyền giết chết thai nhi của mình…
Nói đơn giản là, luật pháp cho phép phá thai, nhưng Thiên Chúa không cho phép, Phật, Đạo Thần không cho phép, tôn giáo không cho phép, đạo đức không cho phép… và lương tri cũng không cho phép…

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?
Hình ảnh nạo phá thai nhi trong ba tháng thứ hai của thai kỳ (Ảnh: AbortionProcedures.com) (Bấm vào để xem hình cỡ lớn)
Một cư dân mạng đã chỉ ra rằng: Điều hết sức phi lý và giễu cợt là ở chỗ, khi hàng loạt bác sĩ, y tá, và những chuyên viên y tế cố gắng cứu sống cho một con vịt, một con chó, hoặc một con cá voi sa lầy, hoặc bị thương, thì cũng có những người làm ngành y sẵn sàng giết chết hàng triệu những thai nhi mà thậm chí đôi khi chỉ một hoặc vài ngày nữa là các em được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Đứa trẻ vô tội chưa được sinh ra đang bị đối xử kém cả con vật!
Xưa nay, người Việt Nam thường có quan niệm rằng: “Con cái là của trời cho”. Con cái là niềm hy vọng của vợ chồng sau khi cưới, giúp cho tình yêu thêm phần thắm thiết, khiến cho gia đình hai bên nội ngoại đều chờ mong. Sinh con đẻ cái cũng còn là một nhiệm vụ thiêng liêng nhằm bảo tồn dòng giống. Người Việt ta vẫn hay có thói quen hỏi thăm người phụ nữ mới cưới về việc “có tin mừng”.

Chống phá thai: Phát xít hay người hùng?

Nhưng có một thực tế rằng, theo Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất Châu Á và là một trong năm nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Tháng 9 năm ngoái, theo GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, tổng tỷ suất phá thai nước ta là 2,5 – nghĩa là trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam đã trải qua 2,5 lần phá thai trong cả cuộc đời sinh đẻ của mình. Đáng báo động là có đến 20% người nạo phá thai ở Việt Nam nằm trong độ tuổi vị thành niên… Người Việt đang đứng trước một tệ nạn xã hội, một vấn đề nhức nhối, hay có lẽ là một tội ác phản truyền thống, phản nhân tính?


Còn ở Mỹ, dù còn nhiều tranh cãi, nhưng việc phá thai ở nước này ngay trong những ngày đầu nhậm chức của Donald Trump đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong 4 thập niên, kể từ năm 1974.

Phát xít hay người hùng?
Ít nhất ông ấy là người hùng của hàng triệu trẻ em!

Ít nhất ông ta là người hùng của hàng triệu trẻ em!
Hung The chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm