Tin nóng trong ngày
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sắp từ chức
20.11.2013
BẮC KINH — Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary  Locke cho biết ông sẽ từ chức vào đầu năm tới, chấm dứt thời gian phục  vụ tuy ngắn nhưng có nhiều biến cố trong tư cách là đại diện hàng đầu  của Washington ở Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tín viên Bill Ide  gởi về bài tường thuật sau đây.
Trong thông cáo loan báo quyết định từ chức, ông Locke nói rằng được  phục vụ trong tư cách đại sứ ở Trung Quốc là “vinh hạnh lớn nhất trong  đời”. Ông cho biết trong thời gian ông phục vụ tại Bắc Kinh, lượng xuất  khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã gia tăng và có nhiều người Trung Quốc hơn  du hành tới Hoa Kỳ vì thời gian chờ cấp visa đã được rút ngắn.
Ông cho biết ông cũng góp phần thăng tiến các giá trị của Mỹ qua việc  gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo và các luật sư nhân quyền và qua việc  đến thăm các vùng Tây Tạng và Tân Cương, là hai nơi mà các sắc dân thiểu  số thường xuyên than phiền về các chính sách mà họ cho là có tính chất  phân biệt đối xử của chính phủ Trung Quốc.
Trong thời gian làm đại sứ ở Trung Quốc, ông Locke đã phải đối phó với  những thách thức khá lớn, trong đó có vụ viên cảnh sát trưởng của ông  Bạc Hy Lai chạy vào tòa lãnh sự Mỹ và vụ tranh chấp liên quan tới luật  sư nhân quyền mù Trần Quang Thành.
Những mối quan tâm về vấn đề tấn công mạng cũng tiếp tục tạo ra những  đám mây mù cho mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là sau khi chuyên  viên phân tích tình báo Mỹ Edward Snowden bỏ trốn sang Hồng Kông và tiết  lộ những hoạt động gián điệp mạng của Washington.
Ông Thời Ân Hoằng, giáo sư chính trị học của Đại học nhân dân ở Bắc  Kinh, nói rằng cách làm việc khiêm tốn của Đại sứ Locke đã giúp hai nước  khắc phục được những sự thách thức.
"Có nhiều lần tình hình rất đỗi căng thẳng, với những vụï kình chống có  tính chất chiến lược và những vụ bất đồng ý kiến về vấn đề nhân quyền,  nhưng Đại sứ Locke hầu như không bao giờ đích thân đề cập tới những việc  này và đây cũng là một việc có ích."
Trung Quốc và Hoa Kỳ đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, từ những vụ  tranh chấp về vấn đề thương mại cho tới những mối căng thẳng trong khu  vực vì những vụ tranh chấp lãnh thổ. Nhưng những thách thức mà ông Locke  đối mặt khi làm đại sứ thật ra không có gì là mới mẻ, theo nhận định  của giáo sư James Nolt của Phân viện Nam Kinh của Học viện Kỹ thuật New  York.
"Tôi nghĩ rằng ông Gary Locke đại diện cho sự liên tục. Tôi nghĩ rằng  ông ấy là một vị đại sứ chuyên nghiệp và đã chu toàn trách nhiệm của  mình. Nhưng tôi không nghĩ rằng những sự việc cá biệt cho thấy một sự  thay đổi trong chính sách. Thật ra điều đó có thể cho thấy một sự thay  đổi trong nhận thức của công chúng về chính trị và về những gì đang diễn  ra. Những việc này có thể làm cho bên này hay bên kia cảm thấy khó  chịu, nhưng mối quan hệ tổng thể vẫn tiếp tục."
Ông Trần Kỳ, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung của Trung tâm Chính sách  Toàn cầu Carnegie ở Đại học Thanh Hoa, cho rằng những thách thức mà ông  Locke phải ứng phó có thể là một phần của lý do làm cho ông quyết định  từ chức.
 Ông Trần Kỳ cho rằng ông Locke từ chức không phải vì ông Obama không tin  ông hay vì Washington không nghĩ là ông thực hiện tốt công việc của  mình. Ông Trần Kỳ nói rằng ông nghĩ là bởi vì ông Locke tin là ông đã  làm tốt công việc của mình và muốn có một thời gian để nghỉ ngơi và để  theo đuổi những mục tiêu khác.
Ông Locke có ba người con và đã bắt đầu phục vụ ở Bắc Kinh từ tháng 7  năm 2011. Ông là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên làm người đại diện cao cấp  nhất của Washington ở Bắc Kinh.
Ðại sứ Locke đã thông báo ý định từ chức cho Tổng thống Barack Obama hồi  đầu tháng này và nói rằng sau khi rời Trung Quốc ông sẽ về chung sống  với gia đình ở thành phố Seatle
VOA
Bàn ra tán vào (0)
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sắp từ chức
20.11.2013
BẮC KINH — Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary  Locke cho biết ông sẽ từ chức vào đầu năm tới, chấm dứt thời gian phục  vụ tuy ngắn nhưng có nhiều biến cố trong tư cách là đại diện hàng đầu  của Washington ở Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tín viên Bill Ide  gởi về bài tường thuật sau đây.
Trong thông cáo loan báo quyết định từ chức, ông Locke nói rằng được  phục vụ trong tư cách đại sứ ở Trung Quốc là “vinh hạnh lớn nhất trong  đời”. Ông cho biết trong thời gian ông phục vụ tại Bắc Kinh, lượng xuất  khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đã gia tăng và có nhiều người Trung Quốc hơn  du hành tới Hoa Kỳ vì thời gian chờ cấp visa đã được rút ngắn.
Ông cho biết ông cũng góp phần thăng tiến các giá trị của Mỹ qua việc  gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo và các luật sư nhân quyền và qua việc  đến thăm các vùng Tây Tạng và Tân Cương, là hai nơi mà các sắc dân thiểu  số thường xuyên than phiền về các chính sách mà họ cho là có tính chất  phân biệt đối xử của chính phủ Trung Quốc.
Trong thời gian làm đại sứ ở Trung Quốc, ông Locke đã phải đối phó với  những thách thức khá lớn, trong đó có vụ viên cảnh sát trưởng của ông  Bạc Hy Lai chạy vào tòa lãnh sự Mỹ và vụ tranh chấp liên quan tới luật  sư nhân quyền mù Trần Quang Thành.
Những mối quan tâm về vấn đề tấn công mạng cũng tiếp tục tạo ra những  đám mây mù cho mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là sau khi chuyên  viên phân tích tình báo Mỹ Edward Snowden bỏ trốn sang Hồng Kông và tiết  lộ những hoạt động gián điệp mạng của Washington.
Ông Thời Ân Hoằng, giáo sư chính trị học của Đại học nhân dân ở Bắc  Kinh, nói rằng cách làm việc khiêm tốn của Đại sứ Locke đã giúp hai nước  khắc phục được những sự thách thức.
"Có nhiều lần tình hình rất đỗi căng thẳng, với những vụï kình chống có  tính chất chiến lược và những vụ bất đồng ý kiến về vấn đề nhân quyền,  nhưng Đại sứ Locke hầu như không bao giờ đích thân đề cập tới những việc  này và đây cũng là một việc có ích."
Trung Quốc và Hoa Kỳ đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, từ những vụ  tranh chấp về vấn đề thương mại cho tới những mối căng thẳng trong khu  vực vì những vụ tranh chấp lãnh thổ. Nhưng những thách thức mà ông Locke  đối mặt khi làm đại sứ thật ra không có gì là mới mẻ, theo nhận định  của giáo sư James Nolt của Phân viện Nam Kinh của Học viện Kỹ thuật New  York.
"Tôi nghĩ rằng ông Gary Locke đại diện cho sự liên tục. Tôi nghĩ rằng  ông ấy là một vị đại sứ chuyên nghiệp và đã chu toàn trách nhiệm của  mình. Nhưng tôi không nghĩ rằng những sự việc cá biệt cho thấy một sự  thay đổi trong chính sách. Thật ra điều đó có thể cho thấy một sự thay  đổi trong nhận thức của công chúng về chính trị và về những gì đang diễn  ra. Những việc này có thể làm cho bên này hay bên kia cảm thấy khó  chịu, nhưng mối quan hệ tổng thể vẫn tiếp tục."
Ông Trần Kỳ, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung của Trung tâm Chính sách  Toàn cầu Carnegie ở Đại học Thanh Hoa, cho rằng những thách thức mà ông  Locke phải ứng phó có thể là một phần của lý do làm cho ông quyết định  từ chức.
 Ông Trần Kỳ cho rằng ông Locke từ chức không phải vì ông Obama không tin  ông hay vì Washington không nghĩ là ông thực hiện tốt công việc của  mình. Ông Trần Kỳ nói rằng ông nghĩ là bởi vì ông Locke tin là ông đã  làm tốt công việc của mình và muốn có một thời gian để nghỉ ngơi và để  theo đuổi những mục tiêu khác.
Ông Locke có ba người con và đã bắt đầu phục vụ ở Bắc Kinh từ tháng 7  năm 2011. Ông là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên làm người đại diện cao cấp  nhất của Washington ở Bắc Kinh.
Ðại sứ Locke đã thông báo ý định từ chức cho Tổng thống Barack Obama hồi  đầu tháng này và nói rằng sau khi rời Trung Quốc ông sẽ về chung sống  với gia đình ở thành phố Seatle
VOA
       



















