Tin nóng trong ngày

Điểm Tin Thứ Bảy 25/04/2020

Tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà văn Trần Đức Thạch (BoxitVN)


  • Nông dân đang làm nô lệ trên mảnh ruộng toàn dân (BoxitVN) - Hoàng Kim Nông dân, giai cấp tiên tiến trong liên minh thần thánh công nông đang làm nô lệ trên mảnh ruộng của toàn dân, Giáo Sư Tiến Sĩ Võ Tòng Xuân từng nói: “Nông dân đang ở đợ cho doanh nghiệp”. Nông dân làm lúa từ khi sạ đến lúc thu hoạch thời gian khoảng 90-100 ngày, lúa mới sạ mong trời đừng mưa, phải phun thuốc diệt cỏ, diệt ốc bươu vàng, loại ốc mà cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước người ta đã đem về nuôi, để này nay nó tàn phá những nhánh mạ non của nông dân.
  • Tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà văn Trần Đức Thạch (BoxitVN) - Công an Nghệ An hôm 23/04/2020 đã bắt tạm giam nhà văn, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, 68 tuổi, với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật hình sự, theo tin từ gia đình. Từ Diễn Châu, Nghệ An, bà Nguyễn Thị Chương, vợ của ông Thạch cho VOA biết hàng chục nhân viên an ninh đã đến bắt giải ông, lục soát nhà và tịch thu một số vật dụng và tiền:
  • Người dân nghĩ gì về tình hình biển đảo hiện nay? (RFA) - Vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam trở nên ngày càng nóng khi Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của họ tại Biển Đông. Người dân trong nước nghĩ gì về tình hình hiện nay?
  • Vì sao chủ yếu quan chức về hưu lên tiếng khi Trung Quốc gây hấn? (RFA) - Thời gian gần đây, Trung Quốc đã tiếp tục nhiều lần gây hấn với Việt Nam trong vùng biển tranh chấp ở biển Đông. Tuy nhiên, cũng như bấy lâu nay, chủ yếu chỉ có các quan chức đã về hưu mới công khai lên án hành động sai trái này của Trung Quốc. Vì sao lại như vậy?
  • VNTB – Giá dầu giảm cho thấy căng thẳng ở Biển Đông có thể không đáng có (VNTB) - Anh Khoa dịch
    (VNTB) – Trong cuộc khủng hoảng Covid-19 toàn cầu, căng thẳng ở Biển Đông không phải chỉ duy trì vì lý do chiến lược, tức là giúp mọi người có thể tự do đi lại và đạt được sự điều hướng hòa bình. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn thế. Ý định của Trung Quốc ở Biển Đông không thể chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền lãnh thổ. Lý do chính là dầu hóa thạch và khí tự nhiên dưới đáy biển.
    Do cung vượt cầu và không còn kho chứa dầu, lần đầu tiên giá dầu ở Mỹ giảm xuống dưới 0 đồng và các nhà sản xuất đang trả tiền cho người mua để yêu cầu họ chiết xuất dầu thừa từ các mỏ dầu.
  • Bảy mươi năm vẫn không đọc nổi một bài báo (BoxitVN) - Nguyễn Khắc Mai - Bảy mươi năm là tuổi thọ của cái Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay. Họ còn được mệnh danh là báo chí cách mạng, báo chí lề đảng. Không đọc nổi vì họ bị bịt mắt và tự bịt mắt chứ không phải họ mù chữ. Có lẽ là họ vô học. Người xưa nói “bất học diện tường”. Nghĩa là kẻ không học chỉ như người úp mặt vào tường, không biết gì cả. Bởi nếu mở mắt ra và có học nhất định sẽ đọc được. Đây quả là sự khôi hài, bi kịch của hàng ngàn, vạn Giáo sư Tiến sĩ của ngành báo chí cách mệnh của Việt Nam hôm nay. Điều nghịch lý này sẽ còn gây tội vạ nhiều nữa. Nếu…
  • Khởi tố vụ án hình sự Công ty Gang thép Hà Tĩnh (RFA) - Công an Hà Tĩnh vào ngày 24 tháng 4, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các Tổ chức tín dụng có liên quan, do vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
  • Facebook nhắc khéo điều gì? (RFA) - Facebook còn để lại một thông điệp ẩn của bà Amy Sawitta Lefevre – Quản lý chính sách truyền thông của Facebook – rằng cần lưu ý là mặc dù những nội dung này đã bị chặn ở Việt Nam, nhưng nó vẫn có thể được xem ở các quốc gia khác trên thế giới.
  • Phải xử phạt cái hội nghị cán bộ toàn quốc. (BoxitVN) - Nguyễn Khắc Mai - Tôi không bình luận nhiều về cái nội dung của nghị. Chủ yếu nó làm hai việc. Một là tự đánh bóng mình qua việc thông tin thế giới ngợi khen, ca tụng Việt Nam giỏi...
  • Có thật đúng như lời ông Hoàng Bình Quân? (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu 1. Chương trình thời sự VTV lúc 19h ngày 23/4/2020 đã đưa tin về cuộc họp do TBT Nguyễn Phú Trọng chủ trì, có đánh giá về tình hình chống dịch virus corona của Việt Nam. Đánh...
  • Gỡ phong toả, đối mặt nhiều bất thường (RFA) - Trước ngày Hà Nội gỡ bỏ “cách ly xã hội” cả tuần, hàng xóm rổn rảng, tay bắt, mặt mừng. Dịch chưa hết, nguy cơ virus biến thể, khắp nơi đã hô vang chiến thắng. Còn rất nhiều vấn đề lớn, đỉnh dịch có thể còn ở phía trước. Phải mất nhiều tháng, nếu quản lý tốt, mới quay về trạng thái bình thường.
  • Covid-19 làm NATO thức tỉnh trước mối đe dọa Trung Quốc ? (RFI) - Thu Hằng - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) luôn bận tâm về đối thủ truyền kiếp là Nga, đau đầu với thành viên ngỗ nghịch là Thổ Nhĩ Kỳ, giờ phải hứng thêm mối đe dọa từ Trung Quốc. Cường quốc gia Đông Á xa xôi về mặt địa lý, giờ trở thành « mối bận tâm ngày càng lớn của NATO », đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng dịch tễ Covid-19. Chính sách thông tin « gắp lửa bỏ tay người » của Trung Quốc. Trước hết, NATO lo ngại về « những chiến dịch bóp méo thông tin, giờ không chỉ do Nga tiến hành, mà còn đến từ Trung Quốc », theo một quan chức cấp cao của NATO, được Le Figaro (24/04) trích dẫn. Bắc Kinh nhắm đến chiến lược « đổi trắng thay đen », phủ nhận trách nhiệm để dịch Covid-19, xuất phát từ Vũ Hán, lan rộng khắp thế giới
  • Hậu Covid-19 : Châu Âu chuẩn bị kế hoạch «đầy tham vọng» chấn hưng kinh tế (RFI) - Tú Anh - Liên Hiệp Châu Âu vẫn chưa tìm ra được một giải pháp chung để chấn hưng nền kinh tế đang bị virus corona làm suy thoái, ít nhất là từ -5% đến -8% của GDP. Dự án "liên đới nợ nần" là điểm bất đồng không vượt qua được, do "thái độ ích kỷ"của các thành viên phương bắc, theo cáo buộc của thủ tướng Ý. Cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu ngày hôm qua 23/04/2020, giao cho Ủy Ban Châu Âu chuẩn bị dự án phục hưng kinh tế, từ nay cho đến trung tuần tháng 5, được mô tả là "đầy tham vọng" cho giai đoạn 2021-2027
  • Covid-19: Ba yếu tố giúp Đức chống dịch tốt hơn Pháp (RFI) - Mai Vân - Pháp và Đức là hai nước châu Âu có số lượng ca nhiễm virus corona gần như nhau, nhưng số tử vong tại Đức chỉ bằng 1/4 số người chết tại Pháp. Trong thời gian qua, Pháp phải vất vả chống chọi với dịch bệnh, trong lúc Đức lại bình thản hơn, thậm chí còn có khả năng nhận cả trăm bệnh nhân Pháp trong tình trạng nguy kịch qua chữa trị tại các bệnh viện Đức. Do đâu mà Đức lại có thể chống được dịch Covid-19 bệnh tốt hơn Pháp như vậy? Đây là một câu hỏi mà nhật báo Pháp Les Echos ngày 23/04 đã thử tìm cách trả lời và cho rằng kinh nghiệm thành công của Đức là một “bài học” mà Paris cần suy ngẫm
  • Phụ thuộc Trung Quốc về dược phẩm : Tây phương tỉnh thức trong đau đớn (RFI) - Thùy Dương - Trong những năm 1990, hoạt động của ngành công nghiệp dược phẩm châu Âu và Mỹ đa phần chuyển sang Trung Quốc. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, phương Tây tỉnh thức trong đau đớn và phải đối mặt với thách thức làm thế nào để giành lại quyền chủ động về thuốc men, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Mọi ngả đường đều dẫn đến Trung Quốc
  • Coronavirus và nước cờ mạo hiểm của Trung Quốc (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy Trong khi Mỹ và các nước phương Tây đang phải tập trung đối phó với đại dịch coronavirus bùng phát với hệ quả khó lường, thì Trung Quốc tranh thủ thời cơ mở chiến dịch tuyên truyền...
  • Ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc đại bại (RFI) - Thụy My - Theo nhà bình luận Alain Frachon của Le Monde, sau nhiều tuần lễ lũng đoạn và dối trá, Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt một siêu cường nhân từ. Tuy nhiên do Bắc Kinh lạm dụng thế mạnh của mình, nên gậy ông đã đập lưng ông. « Ngoại giao khẩu trang » không làm thay đổi hình ảnh của Trung Quốc, chiến dịch này đã thất bại trong việc làm thế giới quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh làm đại dịch lan tràn
  • VNTB – Từ Mao đến Tập: Trung Quốc phải trả giá cho những gì đã gây ra (VNTB) - Khánh An dịch (VNTB) – Trong một bài phát biểu năm 1957, lãnh đạo cách mạng Trung Quốc Mao Trạch Đông đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động thế giới: “Tôi không sợ chiến tranh hạt nhân. Có 2,7 tỷ người trên toàn thế giới; thì một vài người chết cũng không sao. Trung Quốc có 600 triệu dân; ngay cả khi một nửa trong số đó bị giết, vẫn còn 300 triệu người.” Ba năm trước đó, Mao đã nói với Thủ tướng Ấn Độ: “Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, một nửa nhân loại chết, nửa còn lại sẽ vẫn còn, trong khi chủ nghĩa đế quốc bị san bằng và cả thế giới trở thành xã hội chủ nghĩa.” Tại sao sự kiện lịch sử đáng kinh ngạc này lại có liên quan gì tới hôm nay?
  • Liên Triều : Nhiều hoạt động quân sự bất bình thường tại Bắc Tiều Tiên (RFI) - Tú Anh - Seoul ghi nhận Bắc Triều Tiên có một số hoạt động không bình thường trên bộ, vùng duyên hải biển Nhật Bản, khu vực giáp ranh với Trung Quốc trên biển Hoàng hải, trong bối cảnh có nhiều tin đồn về tìng trạng sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong Un. Theo hãng Yonhap, trong diễn văn chúc mừng một đơn vị quân y chống dịch siêu vi corona đi vào hoạt động ngày 24/04/2020, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong Doo cho biết trong những ngày qua, Bắc Triều Tiên có một số hoạt động quân sự khác thường như thanh tra lực lượng pháo binh, gia tăng các phi vụ tập huấn tác chiến. Bình Nhưỡng cũng tiếp tục phát triển, chế tạo vũ khí và từ chối nối lại đối thoại với Seoul, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc lưu ý.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Điểm Tin Thứ Bảy 25/04/2020

Tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà văn Trần Đức Thạch (BoxitVN)


  • Nông dân đang làm nô lệ trên mảnh ruộng toàn dân (BoxitVN) - Hoàng Kim Nông dân, giai cấp tiên tiến trong liên minh thần thánh công nông đang làm nô lệ trên mảnh ruộng của toàn dân, Giáo Sư Tiến Sĩ Võ Tòng Xuân từng nói: “Nông dân đang ở đợ cho doanh nghiệp”. Nông dân làm lúa từ khi sạ đến lúc thu hoạch thời gian khoảng 90-100 ngày, lúa mới sạ mong trời đừng mưa, phải phun thuốc diệt cỏ, diệt ốc bươu vàng, loại ốc mà cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước người ta đã đem về nuôi, để này nay nó tàn phá những nhánh mạ non của nông dân.
  • Tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà văn Trần Đức Thạch (BoxitVN) - Công an Nghệ An hôm 23/04/2020 đã bắt tạm giam nhà văn, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, 68 tuổi, với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật hình sự, theo tin từ gia đình. Từ Diễn Châu, Nghệ An, bà Nguyễn Thị Chương, vợ của ông Thạch cho VOA biết hàng chục nhân viên an ninh đã đến bắt giải ông, lục soát nhà và tịch thu một số vật dụng và tiền:
  • Người dân nghĩ gì về tình hình biển đảo hiện nay? (RFA) - Vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam trở nên ngày càng nóng khi Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của họ tại Biển Đông. Người dân trong nước nghĩ gì về tình hình hiện nay?
  • Vì sao chủ yếu quan chức về hưu lên tiếng khi Trung Quốc gây hấn? (RFA) - Thời gian gần đây, Trung Quốc đã tiếp tục nhiều lần gây hấn với Việt Nam trong vùng biển tranh chấp ở biển Đông. Tuy nhiên, cũng như bấy lâu nay, chủ yếu chỉ có các quan chức đã về hưu mới công khai lên án hành động sai trái này của Trung Quốc. Vì sao lại như vậy?
  • VNTB – Giá dầu giảm cho thấy căng thẳng ở Biển Đông có thể không đáng có (VNTB) - Anh Khoa dịch
    (VNTB) – Trong cuộc khủng hoảng Covid-19 toàn cầu, căng thẳng ở Biển Đông không phải chỉ duy trì vì lý do chiến lược, tức là giúp mọi người có thể tự do đi lại và đạt được sự điều hướng hòa bình. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn thế. Ý định của Trung Quốc ở Biển Đông không thể chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền lãnh thổ. Lý do chính là dầu hóa thạch và khí tự nhiên dưới đáy biển.
    Do cung vượt cầu và không còn kho chứa dầu, lần đầu tiên giá dầu ở Mỹ giảm xuống dưới 0 đồng và các nhà sản xuất đang trả tiền cho người mua để yêu cầu họ chiết xuất dầu thừa từ các mỏ dầu.
  • Bảy mươi năm vẫn không đọc nổi một bài báo (BoxitVN) - Nguyễn Khắc Mai - Bảy mươi năm là tuổi thọ của cái Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay. Họ còn được mệnh danh là báo chí cách mạng, báo chí lề đảng. Không đọc nổi vì họ bị bịt mắt và tự bịt mắt chứ không phải họ mù chữ. Có lẽ là họ vô học. Người xưa nói “bất học diện tường”. Nghĩa là kẻ không học chỉ như người úp mặt vào tường, không biết gì cả. Bởi nếu mở mắt ra và có học nhất định sẽ đọc được. Đây quả là sự khôi hài, bi kịch của hàng ngàn, vạn Giáo sư Tiến sĩ của ngành báo chí cách mệnh của Việt Nam hôm nay. Điều nghịch lý này sẽ còn gây tội vạ nhiều nữa. Nếu…
  • Khởi tố vụ án hình sự Công ty Gang thép Hà Tĩnh (RFA) - Công an Hà Tĩnh vào ngày 24 tháng 4, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các Tổ chức tín dụng có liên quan, do vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
  • Facebook nhắc khéo điều gì? (RFA) - Facebook còn để lại một thông điệp ẩn của bà Amy Sawitta Lefevre – Quản lý chính sách truyền thông của Facebook – rằng cần lưu ý là mặc dù những nội dung này đã bị chặn ở Việt Nam, nhưng nó vẫn có thể được xem ở các quốc gia khác trên thế giới.
  • Phải xử phạt cái hội nghị cán bộ toàn quốc. (BoxitVN) - Nguyễn Khắc Mai - Tôi không bình luận nhiều về cái nội dung của nghị. Chủ yếu nó làm hai việc. Một là tự đánh bóng mình qua việc thông tin thế giới ngợi khen, ca tụng Việt Nam giỏi...
  • Có thật đúng như lời ông Hoàng Bình Quân? (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu 1. Chương trình thời sự VTV lúc 19h ngày 23/4/2020 đã đưa tin về cuộc họp do TBT Nguyễn Phú Trọng chủ trì, có đánh giá về tình hình chống dịch virus corona của Việt Nam. Đánh...
  • Gỡ phong toả, đối mặt nhiều bất thường (RFA) - Trước ngày Hà Nội gỡ bỏ “cách ly xã hội” cả tuần, hàng xóm rổn rảng, tay bắt, mặt mừng. Dịch chưa hết, nguy cơ virus biến thể, khắp nơi đã hô vang chiến thắng. Còn rất nhiều vấn đề lớn, đỉnh dịch có thể còn ở phía trước. Phải mất nhiều tháng, nếu quản lý tốt, mới quay về trạng thái bình thường.
  • Covid-19 làm NATO thức tỉnh trước mối đe dọa Trung Quốc ? (RFI) - Thu Hằng - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) luôn bận tâm về đối thủ truyền kiếp là Nga, đau đầu với thành viên ngỗ nghịch là Thổ Nhĩ Kỳ, giờ phải hứng thêm mối đe dọa từ Trung Quốc. Cường quốc gia Đông Á xa xôi về mặt địa lý, giờ trở thành « mối bận tâm ngày càng lớn của NATO », đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng dịch tễ Covid-19. Chính sách thông tin « gắp lửa bỏ tay người » của Trung Quốc. Trước hết, NATO lo ngại về « những chiến dịch bóp méo thông tin, giờ không chỉ do Nga tiến hành, mà còn đến từ Trung Quốc », theo một quan chức cấp cao của NATO, được Le Figaro (24/04) trích dẫn. Bắc Kinh nhắm đến chiến lược « đổi trắng thay đen », phủ nhận trách nhiệm để dịch Covid-19, xuất phát từ Vũ Hán, lan rộng khắp thế giới
  • Hậu Covid-19 : Châu Âu chuẩn bị kế hoạch «đầy tham vọng» chấn hưng kinh tế (RFI) - Tú Anh - Liên Hiệp Châu Âu vẫn chưa tìm ra được một giải pháp chung để chấn hưng nền kinh tế đang bị virus corona làm suy thoái, ít nhất là từ -5% đến -8% của GDP. Dự án "liên đới nợ nần" là điểm bất đồng không vượt qua được, do "thái độ ích kỷ"của các thành viên phương bắc, theo cáo buộc của thủ tướng Ý. Cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu ngày hôm qua 23/04/2020, giao cho Ủy Ban Châu Âu chuẩn bị dự án phục hưng kinh tế, từ nay cho đến trung tuần tháng 5, được mô tả là "đầy tham vọng" cho giai đoạn 2021-2027
  • Covid-19: Ba yếu tố giúp Đức chống dịch tốt hơn Pháp (RFI) - Mai Vân - Pháp và Đức là hai nước châu Âu có số lượng ca nhiễm virus corona gần như nhau, nhưng số tử vong tại Đức chỉ bằng 1/4 số người chết tại Pháp. Trong thời gian qua, Pháp phải vất vả chống chọi với dịch bệnh, trong lúc Đức lại bình thản hơn, thậm chí còn có khả năng nhận cả trăm bệnh nhân Pháp trong tình trạng nguy kịch qua chữa trị tại các bệnh viện Đức. Do đâu mà Đức lại có thể chống được dịch Covid-19 bệnh tốt hơn Pháp như vậy? Đây là một câu hỏi mà nhật báo Pháp Les Echos ngày 23/04 đã thử tìm cách trả lời và cho rằng kinh nghiệm thành công của Đức là một “bài học” mà Paris cần suy ngẫm
  • Phụ thuộc Trung Quốc về dược phẩm : Tây phương tỉnh thức trong đau đớn (RFI) - Thùy Dương - Trong những năm 1990, hoạt động của ngành công nghiệp dược phẩm châu Âu và Mỹ đa phần chuyển sang Trung Quốc. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, phương Tây tỉnh thức trong đau đớn và phải đối mặt với thách thức làm thế nào để giành lại quyền chủ động về thuốc men, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Mọi ngả đường đều dẫn đến Trung Quốc
  • Coronavirus và nước cờ mạo hiểm của Trung Quốc (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy Trong khi Mỹ và các nước phương Tây đang phải tập trung đối phó với đại dịch coronavirus bùng phát với hệ quả khó lường, thì Trung Quốc tranh thủ thời cơ mở chiến dịch tuyên truyền...
  • Ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc đại bại (RFI) - Thụy My - Theo nhà bình luận Alain Frachon của Le Monde, sau nhiều tuần lễ lũng đoạn và dối trá, Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt một siêu cường nhân từ. Tuy nhiên do Bắc Kinh lạm dụng thế mạnh của mình, nên gậy ông đã đập lưng ông. « Ngoại giao khẩu trang » không làm thay đổi hình ảnh của Trung Quốc, chiến dịch này đã thất bại trong việc làm thế giới quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh làm đại dịch lan tràn
  • VNTB – Từ Mao đến Tập: Trung Quốc phải trả giá cho những gì đã gây ra (VNTB) - Khánh An dịch (VNTB) – Trong một bài phát biểu năm 1957, lãnh đạo cách mạng Trung Quốc Mao Trạch Đông đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động thế giới: “Tôi không sợ chiến tranh hạt nhân. Có 2,7 tỷ người trên toàn thế giới; thì một vài người chết cũng không sao. Trung Quốc có 600 triệu dân; ngay cả khi một nửa trong số đó bị giết, vẫn còn 300 triệu người.” Ba năm trước đó, Mao đã nói với Thủ tướng Ấn Độ: “Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, một nửa nhân loại chết, nửa còn lại sẽ vẫn còn, trong khi chủ nghĩa đế quốc bị san bằng và cả thế giới trở thành xã hội chủ nghĩa.” Tại sao sự kiện lịch sử đáng kinh ngạc này lại có liên quan gì tới hôm nay?
  • Liên Triều : Nhiều hoạt động quân sự bất bình thường tại Bắc Tiều Tiên (RFI) - Tú Anh - Seoul ghi nhận Bắc Triều Tiên có một số hoạt động không bình thường trên bộ, vùng duyên hải biển Nhật Bản, khu vực giáp ranh với Trung Quốc trên biển Hoàng hải, trong bối cảnh có nhiều tin đồn về tìng trạng sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong Un. Theo hãng Yonhap, trong diễn văn chúc mừng một đơn vị quân y chống dịch siêu vi corona đi vào hoạt động ngày 24/04/2020, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong Doo cho biết trong những ngày qua, Bắc Triều Tiên có một số hoạt động quân sự khác thường như thanh tra lực lượng pháo binh, gia tăng các phi vụ tập huấn tác chiến. Bình Nhưỡng cũng tiếp tục phát triển, chế tạo vũ khí và từ chối nối lại đối thoại với Seoul, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc lưu ý.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm