Tin nóng trong ngày

Điểm Tin Thứ Hai 08/7/2019

Sau 'kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất’ sẽ là gì?


  • Cuộc trường chinh mới: Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ (BoxitVN) - Felix K. Chang - Văn Cường dịch - Khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Hội nghị G20 vào tháng 6/2019, nhiều người hy vọng rằng họ sẽ đi đến một thỏa thuận nào đó nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng những hy vọng như vậy nhiều lần được khơi dậy rồi lại bị dập tắt kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu vào năm 2018. Tuy nhiên, các nhà quan sát vẫn đặt câu hỏi rằng ...
  • Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về vụ thử tên lửa ở Biển Đông (RFA) - Reuters trích thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Gần đây, Bộ Tư lệnh Miền Nam Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã có cuộc diễn tập bắn đạn thật gần đảo Hải Nam theo như những sắp xếp tập trận hàng năm”. Thông báo cho biết cuộc tập trận không nhắm vào bất cứ quốc gia hay mục tiêu nào.
  • Thử tên lửa ở Biển Đông: Tham vọng Bắc Kinh trong khu vực này (BoxitVN) - Mai Hưng dịch - Ngày 3 tháng 7, Lầu Năm Góc đã lên án các cuộc thử nghiệm phi đạn này, nói rằng đó là một hành động gây rối trái ngược với các cam kết của Trung Quốc rằng sẽ không quân sự hóa khu vực này. Thử nghiệm phi đạn gần đây của Bắc Kinh tại Biển Đông đã làm gia tăng các mối lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại vùng biển hiện đang bị tranh chấp gay gắt. Cuối tuần qua, một quan chức Mỹ ...
  • VNTB - Trung Quốc mở rộng hàng hải một sự pha trộn của tham vọng và hoang tưởng (VNTB) - Khánh Anh dịch (VNTB) - Chiến lược gia Trung Quốc kêu gọi người phương Tây cần hiểu rằng sự trỗi dậy thành một cường quốc hải quân một phần là bởi sự bất an sâu sắc...Hu Bo, một chiến lược gia hải quân nổi tiếng tại Đại học Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc có thể cần thêm hai căn cứ quân sự ở nước ngoài giữa Djibouti và Biển Đông, bởi vì Djibouti sẽ ở quá xa “khi chúng ta gặp tình huống chiến tranh khẩn cấp”. Trong khi Mỹ giành được nhiều căn cứ bằng các cuộc chiến tranh thế giới, Trung Quốc phải tìm kiếm các căn cứ thông qua các cuộc đàm phán kín đáo
  • Báo cáo điều tra: Tàu Trung Quốc đã có thể tránh đâm tàu cá Philippines (RFA) - Báo cáo điều tra của Tuần duyên và cơ quan Công nghiệp Hàng hải Philippines được gửi đến Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây xác định tàu cá Trung Quốc đã có thể tránh đâm tàu cá Philippines hôm 9/6 và sau đó đã bỏ chạy, không cứu các ngư dân Philippines. Trang tin The Straits Times loan tin này hôm 6/7.
  • Sẽ có chiến tranh thương mại Mỹ – Việt? (BoxitVN) - Thường Sơn
    Đang có những dấu hiệu không hề mờ nhạt về việc Việt Nam có thể trở thành đối tượng thứ ba, sau Trung Quốc và Mexico, bị Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đả kích đích danh Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất”, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo sẽ đánh thuế lên các sản phẩm thép từ Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan nhằm tránh thuế ...
  • Để cầm nước mắt Thủ Thiêm (BoxitVN) - Nguyễn Huy Viện - Để cầm nước mắt Thủ Thiêm cần thấu hiểu nỗi niềm người dân. Để “nước mắt Thủ Thiêm” không còn chảy ròng như 20 năm qua, trước hết phải thấu hiểu nỗi niềm của người dân, để thành thật trả lời đầy đủ những câu hỏi và giải quyết thấu đáo những yêu cầu chính đáng của người dân nơi đây. Trong vòng chưa đầy một năm, Thanh tra Chính phủ hai lần công bố kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện ...
  • Nguyễn Phú Trọng phải ‘đốt’ vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin! (Tiếp theo) (BoxitVN) - Vương Ngôn - Lừa trên dối dưới, đánh tráo quy hoạch, phá nát nhà dân, cướp đất làm giàu bất chính! Bất chấp luật pháp và đạo lí, bất chấp quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sau khi Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (hiện đã bị khởi tố bắt tạm giam) “tự trình làng” một tờ Bản đồ số 02/BĐ-BQL về “ranh dự kiến giao đất trong tương lai” của Sở Địa chính - Nhà đất. Lẽ ra, ...
  • Chính quyền Hà Nội lại dọn đường dư luận để cướp đất Đồng Tâm? (BoxitVN) - Minh Quân - Lên tiếng trên báo Dân Việt, thủ lĩnh tinh thần của đất ‘rào làng chiến đấu’ Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình vừa phản bác quyết liệt thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cáo buộc gia đình ông nhận tiền bồi dưỡng cả trăm triệu đồng. Ông Lê Đình Kình khẳng định rằng những thông tin cáo buộc đó là những thông tin bịa đặt, vu khống 100%. Số tiền của người dân xã Đồng Tâm tự nguyện đóng góp đã được chi ra 50% để làm ...
  • VNTB- Ông Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận có tầm tư tưởng? (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - “Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng”, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị sáng 5.7.ĐCSVN có nhà tư tưởng? Khác với Trung Quốc, Việt Nam đến nay chỉ ghi nhận “tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực chất là một hệ tư tưởng tổng hợp từ nhiều nguồn tư tưởng khác nhau. Và khi đề cập đến yếu tố tư tưởng chỉ đạo ĐCSVN, Hồ Chí Minh đã thẳng thắn trả lời: Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới và xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Ăng ghen, Lênin, chớ làm gì có tư tưởng ngoài triết học Mác.
  • VNTB - Võ Văn Thưởng không muốn “đối thoại” nữa? (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) - Hôm 5/7 Trưởng ban tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng (VVT) có bài giảng khá dài cho các báo cáo viên cấp dưới. Thời buổi bây giờ, bài giảng tới 75 phút là dài, chẳng biết học trò của Võ Văn Thưởng nghe được đến đâu hay là “ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin”. Theo như báo Thanh niên tóm tắt thì Võ Văn Thưởng nêu ra toàn những mối lo là mối lo. Đương nhiên, theo bài vở thì mối lo đầu tiên phải là thế lực thù địch chống phá. Bản thân không ra gì nhưng cái gì cũng đổ cho thế lực thù địch, mở miệng ra là thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở đây còn chia ra 3 nhóm cho “khoa học, biện chứng”. Đáng chú ý và cũng khá thú vị là Võ Văn Thưởng cho rằng thế lực thù địch còn nằm ngay trong nội bộ đảng, giữ chức vụ trung cao cấp hẳn hoi. Rồi mối lo yếu kém ở khâu “quán triệt nghị quyết” (phổ biến chưa hay, người nghe không chú ý), xử phạt báo chí không đủ răn đe...
  • VNTB - Cháy rừng là lỗi từ… quy hoạch? (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - Mỗi khi xảy ra cháy rừng, thì người dân thường bị đổ thừa là duyên cớ. Thế nhưng nguyên do vì sao người dân lại có ở rừng, khiến rừng bị cháy thì ít được nhắc đến. Dân lâm nghiệp nhìn nhận đây là một hệ lụy của chuyện ‘nửa vời’ từ “xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ chức, cá nhân hoạt động lâm nghiệp”, ghi tại khoản 2, điều 3 Luật Lâm nghiệp.
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung Quốc (RFA) - Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Trung Quốc kể từ sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 2017. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của bà Ngân sang Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.
  • Tô Lâm có mặt trong lễ ký EVFTA để làm gì? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Việc Tô Lâm - quan chức bộ trưởng công an - hiện diện với tư cách người chứng kiến lễ ký kết hai hiệp định thương mại EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) và EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh châu Âu) giữa đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và đại diện của Chính phủ Việt Nam vào ngày 30/6/2019 tại Hà Nội là… ...
  • Iran dọa sẽ không tuân thủ các cam kết hạt nhân khác "trong 60 ngày tới" (RFI) - Phát biểu trước báo chí hôm 07/07/2019 tại Teheran, thứ trưởng Ngoại Giao Iran Abbas Araghchi vừa tuyên bố là nước này sẽ không tuân thủ các cam kết khác về hạt nhân « trong 60 ngày tới », trừ phi Teheran và các đối tác trong hiệp định hạt nhân tìm ra một giải pháp để đáp ứng các yêu cầu của Iran.
  • VNTB - Về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Mỹ 2020 (VNTB) - Quang Nguyên (VNTB) - Hôm thứ Ba 18/6 Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 2020 tại Orlando, Florida , nơi ông gọi là căn nhà thứ hai của ông, dù rằng ông đã nộp đơn xin tái ứng cử cho nhiệm kỳ tới từ ngày ông tuyên thệ nhậm chức tháng 1 năm 2017. Như thế trên bảng ghi tên tranh cử TT của đảng Cộng Hòa hiện nay có 2 người. Tối 26 và 27 tháng 6, hai buổi tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên đảng Dân Chủ gồm 23 người với 6 nữ ứng cử viên đã được tổ chức tại Miami, Florida. Các vận động chạy đua ghế tổng thống năm 2020 đã bắt đầu với tiếng hò reo của cử tri lưu tâm. Dưới đây tổng quát về ứng viên của các đảng chính lớn của Mỹ và tiến trình bầu cử.
  • Người Trung Quốc thấp thỏm lo Trump đổi ý về ‘đình chiến’ thương mại (BoxitVN) - Phương Vũ - Nhiều người Trung Quốc cho rằng Trump rất khó đoán và hay thay đổi quyết định nên có thể đảo ngược động thái "đình chiến" với Bắc Kinh. Trump xác nhận không áp thêm thuế với Trung Quốc / Trump nói thỏa thuận thương mại với Trung Quốc phải có lợi cho Mỹ. Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn nâng thuế với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sau khi họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20. Trump còn ...
  • Hồng Kông : Biểu tình gần một ga xe lửa "Trung Quốc" (RFI) - Theo hãng tin AFP, để tiếp tục duy trì áp lực lên chính quyền thân Bắc Kinh, hôm 07/07/2019, hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại khu vực gần một ga xe lửa vẫn gây tranh cãi, vì đây là nơi mà các tàu cao tốc khởi hành từ Hồng Kông sang Hoa lục.
  • Vợ cựu giám đốc Interpol gốc Trung Quốc đâm đơn kiện (VOA) - Vợ của cựu giám đốc Interpol, vốn bị bắt giữ ở quê nhà Trung Quốc, hôm 7/7 cho biết đã đâm đơn kiện cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế này vì đã không bảo vệ được gia đình của bà cũng như đã đồng lõa đối với điều bà nói là “các hành vi sai trái” của Trung Quốc.
  • Ý gây khó khăn cho thuyền nhân đạo cứu di dân (RFI) - Sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi từ hôm 04/07/2019, chiếc tàu nhân đạo cứu di dân Alex vào sáng 06/07 đã cập cảng Lampedusa của Ý, với 46 thuyền nhân, bất chấp lệnh cấm của bộ trưởng Nội Vụ Matteo Salvini.
  • Thành Babylone được UNESCO xếp là di sản thế giới (RFI) - Ngày 05/07/2019, tổ chức UNESCO đã ghi vào danh sách các di sản thế giới thành phố cổ Babylone của Irak, quốc gia đã bị tàn phá nặng nề sau 40 năm chiến tranh và bị quân thánh chiến Hồi Giáo phá hoại nhiều di tích quý giá.
  • Bóng đá ván trượt dành cho VĐV bại liệt (VOA) - Bóng đá ván trượt dành cho những người mắc bệnh bại liệt có cơ hội thi đấu ở cấp độ cao ở Ghana. Các nhà tổ chức đang cố gắng gây quỹ để cho phép các đội thi đấu trong một sự kiện theo phong cách Cúp bóng đá châu Phi.
  • Tạp chí xe hơi - MotorWeek (VOA) - Bạn đam mê xe cộ? MotorWeek cập nhật những xu hướng 'hot' nhất về xe hơi, mẹo chăm sóc xe, và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xế hộp.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Điểm Tin Thứ Hai 08/7/2019

Sau 'kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất’ sẽ là gì?


  • Cuộc trường chinh mới: Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ (BoxitVN) - Felix K. Chang - Văn Cường dịch - Khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Hội nghị G20 vào tháng 6/2019, nhiều người hy vọng rằng họ sẽ đi đến một thỏa thuận nào đó nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng những hy vọng như vậy nhiều lần được khơi dậy rồi lại bị dập tắt kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu vào năm 2018. Tuy nhiên, các nhà quan sát vẫn đặt câu hỏi rằng ...
  • Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về vụ thử tên lửa ở Biển Đông (RFA) - Reuters trích thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Gần đây, Bộ Tư lệnh Miền Nam Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã có cuộc diễn tập bắn đạn thật gần đảo Hải Nam theo như những sắp xếp tập trận hàng năm”. Thông báo cho biết cuộc tập trận không nhắm vào bất cứ quốc gia hay mục tiêu nào.
  • Thử tên lửa ở Biển Đông: Tham vọng Bắc Kinh trong khu vực này (BoxitVN) - Mai Hưng dịch - Ngày 3 tháng 7, Lầu Năm Góc đã lên án các cuộc thử nghiệm phi đạn này, nói rằng đó là một hành động gây rối trái ngược với các cam kết của Trung Quốc rằng sẽ không quân sự hóa khu vực này. Thử nghiệm phi đạn gần đây của Bắc Kinh tại Biển Đông đã làm gia tăng các mối lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại vùng biển hiện đang bị tranh chấp gay gắt. Cuối tuần qua, một quan chức Mỹ ...
  • VNTB - Trung Quốc mở rộng hàng hải một sự pha trộn của tham vọng và hoang tưởng (VNTB) - Khánh Anh dịch (VNTB) - Chiến lược gia Trung Quốc kêu gọi người phương Tây cần hiểu rằng sự trỗi dậy thành một cường quốc hải quân một phần là bởi sự bất an sâu sắc...Hu Bo, một chiến lược gia hải quân nổi tiếng tại Đại học Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc có thể cần thêm hai căn cứ quân sự ở nước ngoài giữa Djibouti và Biển Đông, bởi vì Djibouti sẽ ở quá xa “khi chúng ta gặp tình huống chiến tranh khẩn cấp”. Trong khi Mỹ giành được nhiều căn cứ bằng các cuộc chiến tranh thế giới, Trung Quốc phải tìm kiếm các căn cứ thông qua các cuộc đàm phán kín đáo
  • Báo cáo điều tra: Tàu Trung Quốc đã có thể tránh đâm tàu cá Philippines (RFA) - Báo cáo điều tra của Tuần duyên và cơ quan Công nghiệp Hàng hải Philippines được gửi đến Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây xác định tàu cá Trung Quốc đã có thể tránh đâm tàu cá Philippines hôm 9/6 và sau đó đã bỏ chạy, không cứu các ngư dân Philippines. Trang tin The Straits Times loan tin này hôm 6/7.
  • Sẽ có chiến tranh thương mại Mỹ – Việt? (BoxitVN) - Thường Sơn
    Đang có những dấu hiệu không hề mờ nhạt về việc Việt Nam có thể trở thành đối tượng thứ ba, sau Trung Quốc và Mexico, bị Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đả kích đích danh Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất”, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo sẽ đánh thuế lên các sản phẩm thép từ Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan nhằm tránh thuế ...
  • Để cầm nước mắt Thủ Thiêm (BoxitVN) - Nguyễn Huy Viện - Để cầm nước mắt Thủ Thiêm cần thấu hiểu nỗi niềm người dân. Để “nước mắt Thủ Thiêm” không còn chảy ròng như 20 năm qua, trước hết phải thấu hiểu nỗi niềm của người dân, để thành thật trả lời đầy đủ những câu hỏi và giải quyết thấu đáo những yêu cầu chính đáng của người dân nơi đây. Trong vòng chưa đầy một năm, Thanh tra Chính phủ hai lần công bố kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện ...
  • Nguyễn Phú Trọng phải ‘đốt’ vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin! (Tiếp theo) (BoxitVN) - Vương Ngôn - Lừa trên dối dưới, đánh tráo quy hoạch, phá nát nhà dân, cướp đất làm giàu bất chính! Bất chấp luật pháp và đạo lí, bất chấp quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sau khi Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (hiện đã bị khởi tố bắt tạm giam) “tự trình làng” một tờ Bản đồ số 02/BĐ-BQL về “ranh dự kiến giao đất trong tương lai” của Sở Địa chính - Nhà đất. Lẽ ra, ...
  • Chính quyền Hà Nội lại dọn đường dư luận để cướp đất Đồng Tâm? (BoxitVN) - Minh Quân - Lên tiếng trên báo Dân Việt, thủ lĩnh tinh thần của đất ‘rào làng chiến đấu’ Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình vừa phản bác quyết liệt thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cáo buộc gia đình ông nhận tiền bồi dưỡng cả trăm triệu đồng. Ông Lê Đình Kình khẳng định rằng những thông tin cáo buộc đó là những thông tin bịa đặt, vu khống 100%. Số tiền của người dân xã Đồng Tâm tự nguyện đóng góp đã được chi ra 50% để làm ...
  • VNTB- Ông Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận có tầm tư tưởng? (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - “Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng”, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị sáng 5.7.ĐCSVN có nhà tư tưởng? Khác với Trung Quốc, Việt Nam đến nay chỉ ghi nhận “tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực chất là một hệ tư tưởng tổng hợp từ nhiều nguồn tư tưởng khác nhau. Và khi đề cập đến yếu tố tư tưởng chỉ đạo ĐCSVN, Hồ Chí Minh đã thẳng thắn trả lời: Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới và xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Ăng ghen, Lênin, chớ làm gì có tư tưởng ngoài triết học Mác.
  • VNTB - Võ Văn Thưởng không muốn “đối thoại” nữa? (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) - Hôm 5/7 Trưởng ban tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng (VVT) có bài giảng khá dài cho các báo cáo viên cấp dưới. Thời buổi bây giờ, bài giảng tới 75 phút là dài, chẳng biết học trò của Võ Văn Thưởng nghe được đến đâu hay là “ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin”. Theo như báo Thanh niên tóm tắt thì Võ Văn Thưởng nêu ra toàn những mối lo là mối lo. Đương nhiên, theo bài vở thì mối lo đầu tiên phải là thế lực thù địch chống phá. Bản thân không ra gì nhưng cái gì cũng đổ cho thế lực thù địch, mở miệng ra là thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở đây còn chia ra 3 nhóm cho “khoa học, biện chứng”. Đáng chú ý và cũng khá thú vị là Võ Văn Thưởng cho rằng thế lực thù địch còn nằm ngay trong nội bộ đảng, giữ chức vụ trung cao cấp hẳn hoi. Rồi mối lo yếu kém ở khâu “quán triệt nghị quyết” (phổ biến chưa hay, người nghe không chú ý), xử phạt báo chí không đủ răn đe...
  • VNTB - Cháy rừng là lỗi từ… quy hoạch? (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - Mỗi khi xảy ra cháy rừng, thì người dân thường bị đổ thừa là duyên cớ. Thế nhưng nguyên do vì sao người dân lại có ở rừng, khiến rừng bị cháy thì ít được nhắc đến. Dân lâm nghiệp nhìn nhận đây là một hệ lụy của chuyện ‘nửa vời’ từ “xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ chức, cá nhân hoạt động lâm nghiệp”, ghi tại khoản 2, điều 3 Luật Lâm nghiệp.
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung Quốc (RFA) - Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Trung Quốc kể từ sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 2017. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của bà Ngân sang Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.
  • Tô Lâm có mặt trong lễ ký EVFTA để làm gì? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Việc Tô Lâm - quan chức bộ trưởng công an - hiện diện với tư cách người chứng kiến lễ ký kết hai hiệp định thương mại EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) và EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh châu Âu) giữa đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và đại diện của Chính phủ Việt Nam vào ngày 30/6/2019 tại Hà Nội là… ...
  • Iran dọa sẽ không tuân thủ các cam kết hạt nhân khác "trong 60 ngày tới" (RFI) - Phát biểu trước báo chí hôm 07/07/2019 tại Teheran, thứ trưởng Ngoại Giao Iran Abbas Araghchi vừa tuyên bố là nước này sẽ không tuân thủ các cam kết khác về hạt nhân « trong 60 ngày tới », trừ phi Teheran và các đối tác trong hiệp định hạt nhân tìm ra một giải pháp để đáp ứng các yêu cầu của Iran.
  • VNTB - Về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Mỹ 2020 (VNTB) - Quang Nguyên (VNTB) - Hôm thứ Ba 18/6 Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 2020 tại Orlando, Florida , nơi ông gọi là căn nhà thứ hai của ông, dù rằng ông đã nộp đơn xin tái ứng cử cho nhiệm kỳ tới từ ngày ông tuyên thệ nhậm chức tháng 1 năm 2017. Như thế trên bảng ghi tên tranh cử TT của đảng Cộng Hòa hiện nay có 2 người. Tối 26 và 27 tháng 6, hai buổi tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên đảng Dân Chủ gồm 23 người với 6 nữ ứng cử viên đã được tổ chức tại Miami, Florida. Các vận động chạy đua ghế tổng thống năm 2020 đã bắt đầu với tiếng hò reo của cử tri lưu tâm. Dưới đây tổng quát về ứng viên của các đảng chính lớn của Mỹ và tiến trình bầu cử.
  • Người Trung Quốc thấp thỏm lo Trump đổi ý về ‘đình chiến’ thương mại (BoxitVN) - Phương Vũ - Nhiều người Trung Quốc cho rằng Trump rất khó đoán và hay thay đổi quyết định nên có thể đảo ngược động thái "đình chiến" với Bắc Kinh. Trump xác nhận không áp thêm thuế với Trung Quốc / Trump nói thỏa thuận thương mại với Trung Quốc phải có lợi cho Mỹ. Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn nâng thuế với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sau khi họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20. Trump còn ...
  • Hồng Kông : Biểu tình gần một ga xe lửa "Trung Quốc" (RFI) - Theo hãng tin AFP, để tiếp tục duy trì áp lực lên chính quyền thân Bắc Kinh, hôm 07/07/2019, hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại khu vực gần một ga xe lửa vẫn gây tranh cãi, vì đây là nơi mà các tàu cao tốc khởi hành từ Hồng Kông sang Hoa lục.
  • Vợ cựu giám đốc Interpol gốc Trung Quốc đâm đơn kiện (VOA) - Vợ của cựu giám đốc Interpol, vốn bị bắt giữ ở quê nhà Trung Quốc, hôm 7/7 cho biết đã đâm đơn kiện cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế này vì đã không bảo vệ được gia đình của bà cũng như đã đồng lõa đối với điều bà nói là “các hành vi sai trái” của Trung Quốc.
  • Ý gây khó khăn cho thuyền nhân đạo cứu di dân (RFI) - Sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi từ hôm 04/07/2019, chiếc tàu nhân đạo cứu di dân Alex vào sáng 06/07 đã cập cảng Lampedusa của Ý, với 46 thuyền nhân, bất chấp lệnh cấm của bộ trưởng Nội Vụ Matteo Salvini.
  • Thành Babylone được UNESCO xếp là di sản thế giới (RFI) - Ngày 05/07/2019, tổ chức UNESCO đã ghi vào danh sách các di sản thế giới thành phố cổ Babylone của Irak, quốc gia đã bị tàn phá nặng nề sau 40 năm chiến tranh và bị quân thánh chiến Hồi Giáo phá hoại nhiều di tích quý giá.
  • Bóng đá ván trượt dành cho VĐV bại liệt (VOA) - Bóng đá ván trượt dành cho những người mắc bệnh bại liệt có cơ hội thi đấu ở cấp độ cao ở Ghana. Các nhà tổ chức đang cố gắng gây quỹ để cho phép các đội thi đấu trong một sự kiện theo phong cách Cúp bóng đá châu Phi.
  • Tạp chí xe hơi - MotorWeek (VOA) - Bạn đam mê xe cộ? MotorWeek cập nhật những xu hướng 'hot' nhất về xe hơi, mẹo chăm sóc xe, và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xế hộp.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm