Tin nóng trong ngày

Hoa Kỳ điều 2 máy bay B-52 áp sát quần đảo Trường Sa

Ngũ Giác Đài tuần trước đã lên tiếng phản đối về việc quân sự hóa các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Trump mong muốn Trung Quốc hợp tác về vấn đề Triều Tiên.


Thứ Hai (5/6) CNN đưa tin, Hoa Kỳ đã điều hai máy bay ném bom B-52 bay diễn tập cách quần đảo Trường Sa ở Biển Đông khoảng 30km, theo một quan chức quốc phòng Mỹ.

Những chuyến bay diễn tập này đến một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis phản đối việc Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo, cáo buộc Trung Quốc “đe dọa và ép buộc” các nước láng giềng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc ông Mattis khẳng định rõ Hoa Kỳ không có kế hoạch rời khỏi khu vực Biển Đông đã làm Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. 

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, nhưng những tuyên bố đó không được Mỹ hoặc các nước láng giềng Trung Quốc công nhận. Malaysia, Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo trong khu vực này. 

Trung Quốc đã sử dụng các thực thể địa lý trong quần đảo Trường Sa để xây dựng các đảo nhân tạo, trong số đó được trang bị các cơ sở quân sự bao gồm tên lửa chống hạm và máy bay.

Các quan chức quốc phòng Mỹ, những người có kiến ​​thức về kế hoạch bay ban đầu của sứ mệnh này, cho biết hai máy bay ném bom hạt nhân B-52 đã bay cách khoảng 30km (20 dặm) gần các đảo.

Chỉ huy trưởng Không quân Mỹ Victoria Hight, phát ngôn viên của Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, phủ nhận các máy bay ném bom đã bay trong vùng lân cận của các đảo. 

Một phát ngôn viên của Ngũ GiáĐài cho biết, các máy bay ném bom ở đảo Guam đang làm “một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ”, bay từ Căn cứ Không quân Andersen trên lãnh thổ Hoa Kỳ “tới Cơ sở Hỗ trợ Hải quân” nằm ở lãnh thổ Diego Garcia của Ấn Độ Dương. 

B-52
Máy bay B-52 tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. (Ảnh: AFP)

Trung tá Chris Logan cho biết hoạt động này là một phần trong nhiệm vụ “Duy trì sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom” (CBP) của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, mà ông nói là “nhằm duy trì sự sẵn sàng của các lực lượng Hoa Kỳ”.

“Các nhiệm vụ CBP của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã được sử dụng thường xuyên kể từ tháng 3/2004, được thực hiện theo luật pháp quốc tế”, ông nói thêm.

Những chuyến bay diễn tập diễn ra ngay sau khi ông Mattis sử dụng một bài phát biểu hôm thứ Bảy (2/6) tại Singapore để cáo buộc Trung Quốc “đe dọa và ép buộc” các nước trong khu vực và tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có ý định từ bỏ vai trò của mình ở đó.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói: “Đừng nhầm lẫn: Hoa Kỳ đang ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là để ở lại đây. Đây là khu vực ưu tiên của chúng tôi”.

Ông Mattis đặc biệt phản đối Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, nơi có một số tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới.

Ông nói: “Chúng tôi nhận thấy Trung Quốc sẽ đối mặt với một loạt thách thức và cơ hội trong những năm tới, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các lựa chọn của Trung Quốc nếu họ thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả các nước trong khu vực năng động này”.

Hoa Kỳ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói Mỹ phản đối sự thiếu nhất quán của Trung Quốc khi tiếp tục triển khai quân sự tại các hòn đảo tranh chấp với các nước trong khu vực. (Ảnh: Getty)

Ngũ GiáĐài tuần trước đã lên tiếng phản đối về việc quân sự hóa các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Trump mong muốn Trung Quốc hợp tác về vấn đề Triều Tiên.

Khi được một phóng viên hỏi về khả năng Hoa Kỳ có thể “thổi bay” một trong những hòn đảo nhân tạo gây tranh cãi của Trung Quốc, Chánh văn phòng quân sự Hoa Kỳ, Trung tướng Kenneth McKenzie đã nói với các phóng viên: “Tôi sẽ nói với các bạn rằng quân đội Hoa Kỳ đã có rất nhiều kinh nghiệm ở Tây Thái Bình Dương trong việc đánh hạ các đảo nhỏ”.

Những bình luận của ông ám chỉ đến việc đổ bộ của Hoa Kỳ và chiếm giữ các đảo của Nhật Bản trong Thế chiến II. Hoa Kỳ đã tăng cường tự do hoạt động hàng hải tại khu vực Biển Đông căng thẳng để đáp trả các hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng dữ dội với những tuyên bố gần đây của Mỹ. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm (31/5), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa khu vực này, “giống như một kẻ trộm vừa ăn cắp vừa la làng. Hãy dừng lại tên trộm!”.

Bà Hoa đặt câu hỏi: “Tại sao Hoa Kỳ lại chọn đi tàu tuần tra vào lúc này và sau đó tới gần các đảo và biển của Trung Quốc ở Biển Đông? Hoa Kỳ đang cố gắng làm gì?”.

Bàn ra tán vào (1)

doan Vu
Chinh sach cua CONG SAN la:LUI MOT BUOC,DE TIEN HAI BUOC.Doi voi bon CS gia dai,non hot,khong co su nhuong nhin chin bo lam muoi,Hay lam nhu Do Thai:Anh giet cua toi MOT,toi se giet lai MUOI.Trung cong la giong dan GIA MOM nhat the gioi,noi dau co vai nguoi Trung hoa la noi do thanh mot cai cho.Lam on nhin lai bai hoc VNCH,quan tu voi bon tieu nhan thi dan den cai chet,Bai hoc Obama nhuc nha phai di cua sau cua bao chi khi dang la mot dai cuong quoc,con moi toanh.Dung vi mot moi loi nho ma quen rang sau lung no dang thu con dao dai dam thau bung.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Hoa Kỳ điều 2 máy bay B-52 áp sát quần đảo Trường Sa

Ngũ Giác Đài tuần trước đã lên tiếng phản đối về việc quân sự hóa các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Trump mong muốn Trung Quốc hợp tác về vấn đề Triều Tiên.


Thứ Hai (5/6) CNN đưa tin, Hoa Kỳ đã điều hai máy bay ném bom B-52 bay diễn tập cách quần đảo Trường Sa ở Biển Đông khoảng 30km, theo một quan chức quốc phòng Mỹ.

Những chuyến bay diễn tập này đến một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis phản đối việc Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo, cáo buộc Trung Quốc “đe dọa và ép buộc” các nước láng giềng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc ông Mattis khẳng định rõ Hoa Kỳ không có kế hoạch rời khỏi khu vực Biển Đông đã làm Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. 

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, nhưng những tuyên bố đó không được Mỹ hoặc các nước láng giềng Trung Quốc công nhận. Malaysia, Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo trong khu vực này. 

Trung Quốc đã sử dụng các thực thể địa lý trong quần đảo Trường Sa để xây dựng các đảo nhân tạo, trong số đó được trang bị các cơ sở quân sự bao gồm tên lửa chống hạm và máy bay.

Các quan chức quốc phòng Mỹ, những người có kiến ​​thức về kế hoạch bay ban đầu của sứ mệnh này, cho biết hai máy bay ném bom hạt nhân B-52 đã bay cách khoảng 30km (20 dặm) gần các đảo.

Chỉ huy trưởng Không quân Mỹ Victoria Hight, phát ngôn viên của Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, phủ nhận các máy bay ném bom đã bay trong vùng lân cận của các đảo. 

Một phát ngôn viên của Ngũ GiáĐài cho biết, các máy bay ném bom ở đảo Guam đang làm “một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ”, bay từ Căn cứ Không quân Andersen trên lãnh thổ Hoa Kỳ “tới Cơ sở Hỗ trợ Hải quân” nằm ở lãnh thổ Diego Garcia của Ấn Độ Dương. 

B-52
Máy bay B-52 tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. (Ảnh: AFP)

Trung tá Chris Logan cho biết hoạt động này là một phần trong nhiệm vụ “Duy trì sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom” (CBP) của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, mà ông nói là “nhằm duy trì sự sẵn sàng của các lực lượng Hoa Kỳ”.

“Các nhiệm vụ CBP của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã được sử dụng thường xuyên kể từ tháng 3/2004, được thực hiện theo luật pháp quốc tế”, ông nói thêm.

Những chuyến bay diễn tập diễn ra ngay sau khi ông Mattis sử dụng một bài phát biểu hôm thứ Bảy (2/6) tại Singapore để cáo buộc Trung Quốc “đe dọa và ép buộc” các nước trong khu vực và tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có ý định từ bỏ vai trò của mình ở đó.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói: “Đừng nhầm lẫn: Hoa Kỳ đang ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là để ở lại đây. Đây là khu vực ưu tiên của chúng tôi”.

Ông Mattis đặc biệt phản đối Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, nơi có một số tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới.

Ông nói: “Chúng tôi nhận thấy Trung Quốc sẽ đối mặt với một loạt thách thức và cơ hội trong những năm tới, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các lựa chọn của Trung Quốc nếu họ thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả các nước trong khu vực năng động này”.

Hoa Kỳ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói Mỹ phản đối sự thiếu nhất quán của Trung Quốc khi tiếp tục triển khai quân sự tại các hòn đảo tranh chấp với các nước trong khu vực. (Ảnh: Getty)

Ngũ GiáĐài tuần trước đã lên tiếng phản đối về việc quân sự hóa các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Trump mong muốn Trung Quốc hợp tác về vấn đề Triều Tiên.

Khi được một phóng viên hỏi về khả năng Hoa Kỳ có thể “thổi bay” một trong những hòn đảo nhân tạo gây tranh cãi của Trung Quốc, Chánh văn phòng quân sự Hoa Kỳ, Trung tướng Kenneth McKenzie đã nói với các phóng viên: “Tôi sẽ nói với các bạn rằng quân đội Hoa Kỳ đã có rất nhiều kinh nghiệm ở Tây Thái Bình Dương trong việc đánh hạ các đảo nhỏ”.

Những bình luận của ông ám chỉ đến việc đổ bộ của Hoa Kỳ và chiếm giữ các đảo của Nhật Bản trong Thế chiến II. Hoa Kỳ đã tăng cường tự do hoạt động hàng hải tại khu vực Biển Đông căng thẳng để đáp trả các hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng dữ dội với những tuyên bố gần đây của Mỹ. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm (31/5), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa khu vực này, “giống như một kẻ trộm vừa ăn cắp vừa la làng. Hãy dừng lại tên trộm!”.

Bà Hoa đặt câu hỏi: “Tại sao Hoa Kỳ lại chọn đi tàu tuần tra vào lúc này và sau đó tới gần các đảo và biển của Trung Quốc ở Biển Đông? Hoa Kỳ đang cố gắng làm gì?”.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm