Thân Hữu Tiếp Tay...

Kính thưa quý vị, tôi không...kính thưa nữa!

Có mặt tại chỗ hoặc xem trên truyền hình các lễ hội, người xem hẳn ai cũng thấy thời gian dành cho việc giới thiệu và thời gian kính thưa trước khi phát biểu của các vị quan khách khiến bàn dân thiên hạ sốt cả ruột. Gần đây nhất, hai lễ hội của tỉnh Quảng Ninh tổ chức, vào đầu

Kính thưa quý vị, tôi không...kính thưa nữa!                                       

Có mặt tại chỗ hoặc xem trên truyền hình các lễ hội, người xem hẳn ai cũng thấy thời gian dành cho việc giới thiệu và thời gian kính thưa trước khi phát biểu của các vị quan khách khiến bàn dân thiên hạ sốt cả ruột. Gần đây nhất, hai lễ hội của tỉnh Quảng Ninh tổ chức, vào đầu, người ta đã "trân trọng giới thiệu" hết từ vị cao nhất đến các vị có hàm vụ trưởng, vụ phó...Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thì còn dài hơn bởi không chỉ "trân trọng" mà còn "trên trọng kính" giới thiệu...từ vị cao nhất đến các vị tiếp sau, đến mấy chục ông đầu tỉnh, rồi quan khách địa phương đến tận phường xã...Một lễ hội tường thuật trực tiếp khoảng 2h đến 2h30 nhưng việc giới thiệu chiếm gần 20 phút. Ấy là chưa kể người lên đọc diễn văn lại tiếp tục "kính thưa" chừng đó vị.

Lễ hội không phải là...đại hội, do đó, việc "trân trọng kính giới thiệu" mất quá nhiều thời gian thấy không hợp lý. Việc giới thiệu các vị đầu tỉnh tham gia các lễ hội đôi khi lại tạo ra hiệu ứng không tốt, không ít người dân than phiền mấy ổng bỏ nhiệm sở đi du hí, chẳng lo gì cho dân cả!

Mà không chỉ lễ hội, trong các cuộc họp hành, hội nghị, hội thảo, việc giới thiệu, sau đó mỗi người phát biểu lại kính thưa cho đủ chừng ấy người đã giới thiệu, tốn kém rất nhiều thời gian. Mới đây, một hội thảo tổ chức một buổi tại một khách sạn ở Đà Nẵng, người tổ chức nhẩm tính chi phí cho hội thảo 150 triệu đồng, thời gian 5 tiếng, nhưng đã mất tổng cộng 1 tiếng trân trọng kính giới thiệu và người đọc đề dẫn, người đọc tham luận kính thưa. Như vậy riêng khoản này mấy hết...30 triệu đồng! (Anh ta chia đều số tiền cho thời gian, còn tôi thì tính khác, hội thảo mất 1 tiếng, nhưng hội thảo có đến trăm người, mất trăm tiếng, lễ hội thì vạn người mất vạn tiếng...).

Giới thiệu thì phải giới thiệu, nhưng theo chúng tôi, chỉ nên giới thiệu những người chủ chốt; sau đó, những người phát biểu cũng phải biết tóm gọn lại việc...kính thưa. Người chủ chốt đây cũng phải hợp lý, ví dụ, họp HĐND tỉnh thì không thể "trân trọng kính giới thiệu đồng chí chủ tịch HĐND đến dự với chúng ta". Ông ấy làm chủ tịch hội đồng thì nhiệm vụ ông ấy phải họp hội đồng chứ sao lại "đến dự"?. Tương tự thế cho các cuộc họp khác mà những người có trách nhiệm chủ trì thì không thể gọi là "đến dự".

Như chúng ta đã biết, một vị thường đảm nhận nhiều chức vụ, hồi tỉnh tôi có người ký công văn yêu cầu cấp dưới khi có ông đó phải giới thiệu đầy đủ: PGS.TS, nhà giáo ưu tú (tên người) rồi đến Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh, chủ tịch vân vân...người giới thiệu nhớ cũng không nỗi huống chi người nghe.

Bàn về chuyện này, có anh làm chánh văn phòng nói rằng, đó là do quy định; có anh lại nói không quy định nhưng "xưa bày nay làm", họ làm mình không bỏ được. Cái này nghe như chuyện treo khẩu hiệu "nhiệt liệt chào mừng đồng chí....đến thăm và làm việc tại...", cũng nói là quy định hoặc tiền lệ, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi làm việc ông lại không yêu cầu làm chuyện này, vậy thì đã có tiền lệ sao vẫn cứ không theo?

Hãy học phong cách của người nước ngoài trong việc trân trọng giới thiệu và kính thưa, và như vậy chúng ta sã tiết kiệm vô khối thời gian để làm việc khác.

Kính thưa các vị, lâu nay chúng ta đã quá lãng phí thời gian, bây giờ tôi không kính thưa nữa!

Nguyễn Thế Thịnh

http://blog.yahoo.com/_FD4UP5SPXERDQDZ2TUVCG3RDAM/articles/233189

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Kính thưa quý vị, tôi không...kính thưa nữa!

Có mặt tại chỗ hoặc xem trên truyền hình các lễ hội, người xem hẳn ai cũng thấy thời gian dành cho việc giới thiệu và thời gian kính thưa trước khi phát biểu của các vị quan khách khiến bàn dân thiên hạ sốt cả ruột. Gần đây nhất, hai lễ hội của tỉnh Quảng Ninh tổ chức, vào đầu

Kính thưa quý vị, tôi không...kính thưa nữa!                                       

Có mặt tại chỗ hoặc xem trên truyền hình các lễ hội, người xem hẳn ai cũng thấy thời gian dành cho việc giới thiệu và thời gian kính thưa trước khi phát biểu của các vị quan khách khiến bàn dân thiên hạ sốt cả ruột. Gần đây nhất, hai lễ hội của tỉnh Quảng Ninh tổ chức, vào đầu, người ta đã "trân trọng giới thiệu" hết từ vị cao nhất đến các vị có hàm vụ trưởng, vụ phó...Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thì còn dài hơn bởi không chỉ "trân trọng" mà còn "trên trọng kính" giới thiệu...từ vị cao nhất đến các vị tiếp sau, đến mấy chục ông đầu tỉnh, rồi quan khách địa phương đến tận phường xã...Một lễ hội tường thuật trực tiếp khoảng 2h đến 2h30 nhưng việc giới thiệu chiếm gần 20 phút. Ấy là chưa kể người lên đọc diễn văn lại tiếp tục "kính thưa" chừng đó vị.

Lễ hội không phải là...đại hội, do đó, việc "trân trọng kính giới thiệu" mất quá nhiều thời gian thấy không hợp lý. Việc giới thiệu các vị đầu tỉnh tham gia các lễ hội đôi khi lại tạo ra hiệu ứng không tốt, không ít người dân than phiền mấy ổng bỏ nhiệm sở đi du hí, chẳng lo gì cho dân cả!

Mà không chỉ lễ hội, trong các cuộc họp hành, hội nghị, hội thảo, việc giới thiệu, sau đó mỗi người phát biểu lại kính thưa cho đủ chừng ấy người đã giới thiệu, tốn kém rất nhiều thời gian. Mới đây, một hội thảo tổ chức một buổi tại một khách sạn ở Đà Nẵng, người tổ chức nhẩm tính chi phí cho hội thảo 150 triệu đồng, thời gian 5 tiếng, nhưng đã mất tổng cộng 1 tiếng trân trọng kính giới thiệu và người đọc đề dẫn, người đọc tham luận kính thưa. Như vậy riêng khoản này mấy hết...30 triệu đồng! (Anh ta chia đều số tiền cho thời gian, còn tôi thì tính khác, hội thảo mất 1 tiếng, nhưng hội thảo có đến trăm người, mất trăm tiếng, lễ hội thì vạn người mất vạn tiếng...).

Giới thiệu thì phải giới thiệu, nhưng theo chúng tôi, chỉ nên giới thiệu những người chủ chốt; sau đó, những người phát biểu cũng phải biết tóm gọn lại việc...kính thưa. Người chủ chốt đây cũng phải hợp lý, ví dụ, họp HĐND tỉnh thì không thể "trân trọng kính giới thiệu đồng chí chủ tịch HĐND đến dự với chúng ta". Ông ấy làm chủ tịch hội đồng thì nhiệm vụ ông ấy phải họp hội đồng chứ sao lại "đến dự"?. Tương tự thế cho các cuộc họp khác mà những người có trách nhiệm chủ trì thì không thể gọi là "đến dự".

Như chúng ta đã biết, một vị thường đảm nhận nhiều chức vụ, hồi tỉnh tôi có người ký công văn yêu cầu cấp dưới khi có ông đó phải giới thiệu đầy đủ: PGS.TS, nhà giáo ưu tú (tên người) rồi đến Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh, chủ tịch vân vân...người giới thiệu nhớ cũng không nỗi huống chi người nghe.

Bàn về chuyện này, có anh làm chánh văn phòng nói rằng, đó là do quy định; có anh lại nói không quy định nhưng "xưa bày nay làm", họ làm mình không bỏ được. Cái này nghe như chuyện treo khẩu hiệu "nhiệt liệt chào mừng đồng chí....đến thăm và làm việc tại...", cũng nói là quy định hoặc tiền lệ, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi làm việc ông lại không yêu cầu làm chuyện này, vậy thì đã có tiền lệ sao vẫn cứ không theo?

Hãy học phong cách của người nước ngoài trong việc trân trọng giới thiệu và kính thưa, và như vậy chúng ta sã tiết kiệm vô khối thời gian để làm việc khác.

Kính thưa các vị, lâu nay chúng ta đã quá lãng phí thời gian, bây giờ tôi không kính thưa nữa!

Nguyễn Thế Thịnh

http://blog.yahoo.com/_FD4UP5SPXERDQDZ2TUVCG3RDAM/articles/233189

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm