Thân Hữu Tiếp Tay...
Luật An Ninh Mạng Việt Nam - Sự thoái trào của tiến bộ. - Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Ngày hôm nay, 12/6/2018 Quốc Hội Việt Nam đã thông qua cái gọi Luật An Ninh Mang
            
                

Thật
 ngây thơ cho những người muốn kéo lùi bánh xe lịch sử và sự tiến bộ. 
Chắc chắn hành vi thoái trào này của sự tiến bộ cùng những người đứng 
sau đó sẽ thất bại bởi sự phản đối
Mai Tú Ân ( HNPD )
            
        
( HNPD )
 Ngày hôm nay, 12/6/2018 Quốc Hội Việt Nam đã thông qua cái gọi Luật An 
Ninh Mang. Đọc qua cái luật này cùng những điều luật mơ hồ, nước đôi mà 
chính quyền sẽ dựa vào đó để cắt, đóng cửa hay trừng phạt các trang mạng
 nào không vừa ý một cách thẳng tay. Một đạo luật mà nếu chúng ta so 
sánh thì cũng giống như bây giờ ra đạo luật như Đánh tư sản ở Miền Nam 
năm 1978 mà chính quyền đã áp dụng để tịch thu tài sản của những người 
có chút tiền vậy. Mọi người hẳn còn nhớ đến thời điểm những năm sau cuộc
 đánh tư sản đó thì kinh tế Việt Nam đã thê thảm đến mức nào.
Tất
 nhiên sự so sánh giữa việc đánh tư sản với luật An Ninh Mạnh sẽ có sự 
khập khiễng về nhiều mặt nhưng nó có một điểm giống nhau không thể chối 
cãi. Đó là sự thoái trào, sự tụt hậu khi tự mình làm khó mình và làm khổ
 những người dân mà lẽ ra phải được chính quyền phục vụ tốt nhất. Chính 
quyền cần phải tìm cách để làm cho người dân được tận hưởng những điều 
kiện   tốt nhất của dịch vụ Internet chớ không phải cấm cản chỉ vì mình 
quản lý không nổi. Thật là chán nản khi biết rằng trên thế giới chỉ có 
một vài nước kiểm duyệt mạng chặt chẽ, trong đó có những nước tệ hại như
 Trung Quốc, Triều Tiên và vài nước Araq...
Có
 lẽ những người ra quyết sách ngớ ngẩn này trong Đảng và chính quyền 
(rồi đưa ra cho Quốc Hội làm vì thông qua cho có lệ) cũng không lường 
được những khó khăn và tai hại cho người dân Việt Nam nhiều như thế nào 
đâu. Bởi lẽ mạng intenet vốn công bằng có ích với tất cả mọi người tham 
gia thì giờ đây sẽ lọt vào sự kiểm duyệt của một vài người. Chắc chắn đó
 sẽ là các quan chức của Ban Tuyên Giáo ? Và họ cùng các nhân viên của 
họ sẽ nắm quyền sinh sát đến các mạng   XH vốn tự do tuyệt đối cho người
 dân bấy lâu nay. Người sử dụng mạng giờ đây sẽ phải đắn đo suy nghĩ lắm
 khi viết trên mạng y như khi họ sẽ nói chuyện điện thoại ngập ngừng lắm
 khi biết có kẻ đang rình nghe vậy.
Mai Tú Ân ( HNPD )
Luật An Ninh Mạng Việt Nam - Sự thoái trào của tiến bộ. - Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Ngày hôm nay, 12/6/2018 Quốc Hội Việt Nam đã thông qua cái gọi Luật An Ninh Mang
            
            
( HNPD )
 Ngày hôm nay, 12/6/2018 Quốc Hội Việt Nam đã thông qua cái gọi Luật An 
Ninh Mang. Đọc qua cái luật này cùng những điều luật mơ hồ, nước đôi mà 
chính quyền sẽ dựa vào đó để cắt, đóng cửa hay trừng phạt các trang mạng
 nào không vừa ý một cách thẳng tay. Một đạo luật mà nếu chúng ta so 
sánh thì cũng giống như bây giờ ra đạo luật như Đánh tư sản ở Miền Nam 
năm 1978 mà chính quyền đã áp dụng để tịch thu tài sản của những người 
có chút tiền vậy. Mọi người hẳn còn nhớ đến thời điểm những năm sau cuộc
 đánh tư sản đó thì kinh tế Việt Nam đã thê thảm đến mức nào.
Tất
 nhiên sự so sánh giữa việc đánh tư sản với luật An Ninh Mạnh sẽ có sự 
khập khiễng về nhiều mặt nhưng nó có một điểm giống nhau không thể chối 
cãi. Đó là sự thoái trào, sự tụt hậu khi tự mình làm khó mình và làm khổ
 những người dân mà lẽ ra phải được chính quyền phục vụ tốt nhất. Chính 
quyền cần phải tìm cách để làm cho người dân được tận hưởng những điều 
kiện   tốt nhất của dịch vụ Internet chớ không phải cấm cản chỉ vì mình 
quản lý không nổi. Thật là chán nản khi biết rằng trên thế giới chỉ có 
một vài nước kiểm duyệt mạng chặt chẽ, trong đó có những nước tệ hại như
 Trung Quốc, Triều Tiên và vài nước Araq...
Có
 lẽ những người ra quyết sách ngớ ngẩn này trong Đảng và chính quyền 
(rồi đưa ra cho Quốc Hội làm vì thông qua cho có lệ) cũng không lường 
được những khó khăn và tai hại cho người dân Việt Nam nhiều như thế nào 
đâu. Bởi lẽ mạng intenet vốn công bằng có ích với tất cả mọi người tham 
gia thì giờ đây sẽ lọt vào sự kiểm duyệt của một vài người. Chắc chắn đó
 sẽ là các quan chức của Ban Tuyên Giáo ? Và họ cùng các nhân viên của 
họ sẽ nắm quyền sinh sát đến các mạng   XH vốn tự do tuyệt đối cho người
 dân bấy lâu nay. Người sử dụng mạng giờ đây sẽ phải đắn đo suy nghĩ lắm
 khi viết trên mạng y như khi họ sẽ nói chuyện điện thoại ngập ngừng lắm
 khi biết có kẻ đang rình nghe vậy.
Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       
638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


