Tin nóng trong ngày

Mỹ bất ngờ tung đòn “độc” vào chính quyền Assad

Giữa lúc chính quyền Syria và phe nổi dậy đang lần đầu tiên đối thoại với nhau ở Geneva, Mỹ bất ngờ tung một “cú giáng” choáng váng vào quân của Tổng thống Bashar al-Assad.

(VnMedia) - Giữa lúc chính quyền Syria và phe nổi dậy đang lần đầu tiên đối thoại với nhau ở Geneva, Mỹ bất ngờ tung một “cú giáng” choáng váng vào quân của Tổng thống Bashar al-Assad.
 

Ảnh minh họa

Thứ trưởng Ngoại giao Syria


Theo một nguồn tin tiết lộ, các nghị sĩ của Mỹ đã bí mật thông qua việc cung cấp vũ khí, bao gồm nhiều loại rocket khác nhau, cùng với sự trợ giúp về tài chính cho cái gọi là lực lượng nổi dậy “ôn hòa” đang chiến đấu chống lại chính quyền của ông Assad.
 
Các quan chức an ninh của Mỹ và Châu Âu cho biết, Mỹ sẽ cung cấp một loạt vũ khí hạng nhẹ cho phe nổi dậy Syria, trong đó có những loại vũ khí mạnh như rocket chống tăng. Tuy nhiên, trong danh sách các loại vũ khí mà Washington tuồn vào cho phe nổi dậy sẽ không có loại chết người như các tên lửa đất đối không có thể bắn hạ máy bay dân sự và quân sự.
 
Vũ khí mà Mỹ cung cấp sẽ được chuyển đến tay các phe nhóm nổi dậy “ôn hòa” ở phía nam Syria thông qua Jordan.

Các nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu cho quyết định cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy chống Assad trong một cuộc họp kín. Ngoài cung cấp vũ khí, Mỹ còn viện trợ tài chính cho lực lượng nổi dậy Syria trong năm tài chính kéo dài đến 30/9. Quyết định trên thể hiện sự thay đổi hoàn toàn, đối ngược lại với các cuộc tranh luận trong Quốc hội Mỹ vào thời gian này cách đây một năm. Khi đó, các ủy ban tương tự của Quốc hội Mỹ đã chần chừ không muốn cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria vì sợ rằng vũ khí của họ sẽ kết thúc bằng cách rơi vào tay lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan trong khu vực, đặc biệt là nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên quan đến Al-Qaeda.
 
Lúc này, có vẻ như những quan ngại trên đã dịu đi khi các nghị sĩ Mỹ nhất trí thông qua việc cung cấp vũ khí và tài chính cho lực lượng chống lại Tổng thống Assad. Người ta không rõ chính thức khi nào Quốc hội Mỹ đã thông qua viện trợ cho phe nổi dậy Syria nhưng nhiều nguồn tin dự đoán, khoản viện trợ đó được ký trong một phần bí mật của dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái.
 
Tuy nhiên, các quan chức ủng hộ việc Mỹ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria thừa nhận, hành động này không đồng nghĩa với việc Mỹ tăng kỳ vọng vào một chiến thắng của lực lượng nổi dậy trước quân của Tổng thống Assad.

“Cuộc chiến ở Syria đang bế tắc. Phe nổi dậy thiếu tổ chức và vũ khí để đánh bại Tổng thống Assad. Chính quyền thì thiếu những con người trung thành để dập tắt cuộc nổi dậy. Các đồng minh bên ngoài của hai phe đã sẵn sàng cung cấp đủ tiền và vũ khí để phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong một tương lai gần”, ông Bruce Riedel – một cựu nhân viên phân tích CIA và hiện là cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama ở Viện Brookings đã nhận định như vậy.

Bất chấp sự bất ổn bao vây cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria, giới chức phương Tây vẫn tin rằng, trong những tuần gần đây, lực lượng nổi dậy ôn hòa đang củng cố được vị thế của họ ở phía nam Syria và đang bắt đầu loại bỏ được các thành phần có liên quan đến Al-Qaeda. Tuy vậy, lực lượng cực đoan trong phe nổi dậy Syria vẫn đang nắm quyền kiểm soát các khu vực phía bắc và phía đông Syria.

Một diễn biến có lợi khác cho lực lượng nổi dậy ôn hòa là các nhóm người Kurd thường cung cấp vũ khí và tài chính bừa bãi cho cả phe nổi dậy ôn hòa lẫn cực đoan giờ đây đang giảm các hoạt động liên quan đến vấn đề cung cấp vũ khí.

Chính quyền Syria “nhảy dựng” trước đòn của Mỹ
 
Các nhà đàm phán của chính phủ Syria tại hội nghị quốc tế Geneva II ở Montreux hôm qua (28/1) đã phản ứng gay gắt trước động thái mới nhất của Mỹ, nói rằng kế hoạch của Washington trong việc cung cấp thiết bị quân sự cho phe nổi dậy Syria là sự vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận quốc tế.
 
“Một quyết định khiêu khích như vậy là một sự vi phạm trắng trợn Nghị quyết 1373 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi rất ngạc nhiên về thời điểm quyết định đó được đưa ra bởi nó có ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán Geneva II”, phái đoàn Syria cho biết trong một tuyên bố.
 
Các nhà ngoại giao Syria miêu tả bước đi của Washington là “một nỗ lực trực tiếp nhằm phá vỡ tiến trình theo đuổi một giải pháp chính trị ở Syria” và điều này “rõ ràng đi ngược lại hoàn toàn với những gì Mỹ cam kết trong thông cáo chung Geneva” I.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Syria – ông Faisal Mekdad cáo buộc Mỹ đang “cố tình phá hỏng hội nghị hòa bình Geneva II”. Tuy nhiên, ông này khẳng định một cách đầy thách thức rằng, chính quyền Syria sẽ quyết liệt chống lại những nỗ lực như thế.
 
Trong lúc này, kết quả của các cuộc đàm phán ở Geneva, Thụy Sỹ, giữa các quan chức của chính phủ Syria với đại diện của phe nổi dậy vẫn chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria - ông Lakhadar Brahimi cho biết. Tuy nhiên, theo ông này, mọi việc đủ tốt để các bên tiếp tục ngồi lại bàn đàm phán và tiếp tục tiến hành bàn thảo các vấn đề trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bên đều cam kết sẵn sàng theo đuổi tiến trình đàm phán dù tiến bộ gần như chưa đạt được.
 
Bình luận về diễn biến các cuộc đàm phán, ông Brahimi phát biểu: “Một lần nữa, tôi xin nói với các bạn rằng, chúng tôi không bao giờ chờ đợi một điều kỳ diệu. Sẽ không có điều kỳ diệu nào xảy ra ở đây. Kỳ vọng của tôi trong hội nghị lần này là cuộc chiến ở Syria sẽ chấm dứt. Nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc tuần tới”.

Kiệt Linh - (tổng hợp

Song Phương chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mỹ bất ngờ tung đòn “độc” vào chính quyền Assad

Giữa lúc chính quyền Syria và phe nổi dậy đang lần đầu tiên đối thoại với nhau ở Geneva, Mỹ bất ngờ tung một “cú giáng” choáng váng vào quân của Tổng thống Bashar al-Assad.

(VnMedia) - Giữa lúc chính quyền Syria và phe nổi dậy đang lần đầu tiên đối thoại với nhau ở Geneva, Mỹ bất ngờ tung một “cú giáng” choáng váng vào quân của Tổng thống Bashar al-Assad.
 

Ảnh minh họa

Thứ trưởng Ngoại giao Syria


Theo một nguồn tin tiết lộ, các nghị sĩ của Mỹ đã bí mật thông qua việc cung cấp vũ khí, bao gồm nhiều loại rocket khác nhau, cùng với sự trợ giúp về tài chính cho cái gọi là lực lượng nổi dậy “ôn hòa” đang chiến đấu chống lại chính quyền của ông Assad.
 
Các quan chức an ninh của Mỹ và Châu Âu cho biết, Mỹ sẽ cung cấp một loạt vũ khí hạng nhẹ cho phe nổi dậy Syria, trong đó có những loại vũ khí mạnh như rocket chống tăng. Tuy nhiên, trong danh sách các loại vũ khí mà Washington tuồn vào cho phe nổi dậy sẽ không có loại chết người như các tên lửa đất đối không có thể bắn hạ máy bay dân sự và quân sự.
 
Vũ khí mà Mỹ cung cấp sẽ được chuyển đến tay các phe nhóm nổi dậy “ôn hòa” ở phía nam Syria thông qua Jordan.

Các nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu cho quyết định cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy chống Assad trong một cuộc họp kín. Ngoài cung cấp vũ khí, Mỹ còn viện trợ tài chính cho lực lượng nổi dậy Syria trong năm tài chính kéo dài đến 30/9. Quyết định trên thể hiện sự thay đổi hoàn toàn, đối ngược lại với các cuộc tranh luận trong Quốc hội Mỹ vào thời gian này cách đây một năm. Khi đó, các ủy ban tương tự của Quốc hội Mỹ đã chần chừ không muốn cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria vì sợ rằng vũ khí của họ sẽ kết thúc bằng cách rơi vào tay lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan trong khu vực, đặc biệt là nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên quan đến Al-Qaeda.
 
Lúc này, có vẻ như những quan ngại trên đã dịu đi khi các nghị sĩ Mỹ nhất trí thông qua việc cung cấp vũ khí và tài chính cho lực lượng chống lại Tổng thống Assad. Người ta không rõ chính thức khi nào Quốc hội Mỹ đã thông qua viện trợ cho phe nổi dậy Syria nhưng nhiều nguồn tin dự đoán, khoản viện trợ đó được ký trong một phần bí mật của dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái.
 
Tuy nhiên, các quan chức ủng hộ việc Mỹ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria thừa nhận, hành động này không đồng nghĩa với việc Mỹ tăng kỳ vọng vào một chiến thắng của lực lượng nổi dậy trước quân của Tổng thống Assad.

“Cuộc chiến ở Syria đang bế tắc. Phe nổi dậy thiếu tổ chức và vũ khí để đánh bại Tổng thống Assad. Chính quyền thì thiếu những con người trung thành để dập tắt cuộc nổi dậy. Các đồng minh bên ngoài của hai phe đã sẵn sàng cung cấp đủ tiền và vũ khí để phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong một tương lai gần”, ông Bruce Riedel – một cựu nhân viên phân tích CIA và hiện là cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama ở Viện Brookings đã nhận định như vậy.

Bất chấp sự bất ổn bao vây cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria, giới chức phương Tây vẫn tin rằng, trong những tuần gần đây, lực lượng nổi dậy ôn hòa đang củng cố được vị thế của họ ở phía nam Syria và đang bắt đầu loại bỏ được các thành phần có liên quan đến Al-Qaeda. Tuy vậy, lực lượng cực đoan trong phe nổi dậy Syria vẫn đang nắm quyền kiểm soát các khu vực phía bắc và phía đông Syria.

Một diễn biến có lợi khác cho lực lượng nổi dậy ôn hòa là các nhóm người Kurd thường cung cấp vũ khí và tài chính bừa bãi cho cả phe nổi dậy ôn hòa lẫn cực đoan giờ đây đang giảm các hoạt động liên quan đến vấn đề cung cấp vũ khí.

Chính quyền Syria “nhảy dựng” trước đòn của Mỹ
 
Các nhà đàm phán của chính phủ Syria tại hội nghị quốc tế Geneva II ở Montreux hôm qua (28/1) đã phản ứng gay gắt trước động thái mới nhất của Mỹ, nói rằng kế hoạch của Washington trong việc cung cấp thiết bị quân sự cho phe nổi dậy Syria là sự vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận quốc tế.
 
“Một quyết định khiêu khích như vậy là một sự vi phạm trắng trợn Nghị quyết 1373 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi rất ngạc nhiên về thời điểm quyết định đó được đưa ra bởi nó có ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán Geneva II”, phái đoàn Syria cho biết trong một tuyên bố.
 
Các nhà ngoại giao Syria miêu tả bước đi của Washington là “một nỗ lực trực tiếp nhằm phá vỡ tiến trình theo đuổi một giải pháp chính trị ở Syria” và điều này “rõ ràng đi ngược lại hoàn toàn với những gì Mỹ cam kết trong thông cáo chung Geneva” I.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Syria – ông Faisal Mekdad cáo buộc Mỹ đang “cố tình phá hỏng hội nghị hòa bình Geneva II”. Tuy nhiên, ông này khẳng định một cách đầy thách thức rằng, chính quyền Syria sẽ quyết liệt chống lại những nỗ lực như thế.
 
Trong lúc này, kết quả của các cuộc đàm phán ở Geneva, Thụy Sỹ, giữa các quan chức của chính phủ Syria với đại diện của phe nổi dậy vẫn chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria - ông Lakhadar Brahimi cho biết. Tuy nhiên, theo ông này, mọi việc đủ tốt để các bên tiếp tục ngồi lại bàn đàm phán và tiếp tục tiến hành bàn thảo các vấn đề trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bên đều cam kết sẵn sàng theo đuổi tiến trình đàm phán dù tiến bộ gần như chưa đạt được.
 
Bình luận về diễn biến các cuộc đàm phán, ông Brahimi phát biểu: “Một lần nữa, tôi xin nói với các bạn rằng, chúng tôi không bao giờ chờ đợi một điều kỳ diệu. Sẽ không có điều kỳ diệu nào xảy ra ở đây. Kỳ vọng của tôi trong hội nghị lần này là cuộc chiến ở Syria sẽ chấm dứt. Nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc tuần tới”.

Kiệt Linh - (tổng hợp

Song Phương chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm