Tin nóng trong ngày

Nga ngày càng bị cô lập - Macron [ CẬP NHẬT NHIỀU LẦN ]

Lầu Năm Góc: Quân đội Nga lui về phòng thủ ở Ukraina

Mỹ tung lệnh trừng phạt nhắm vào kho vàng 2.300 tấn của Nga


"Công dân Mỹ bị cấm tham gia vào bất cứ giao dịch nào, trong đó có giao dịch vàng, liên quan đến Ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ Tài chính Quốc gia Nga hoặc Bộ Tài chính Nga", Bộ Tài chính Mỹ hôm 24/3 cho biết.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay lệnh cấm giao dịch vàng này được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden.

Nhân viên cầm những miếng vàng thỏi ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia, Nga, hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Nhân viên cầm những miếng vàng thỏi ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia, Nga, hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào 48 công ty quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước, 328 nghị sĩ và hàng chục người trong giới tài phiệt Nga.

Nga đã dành nhiều năm để xây dựng kho dự trữ vàng lớn thứ năm trên thế giới, với tổng cộng khoảng 2.300 tấn, trị giá tới 140 tỷ USD. Kho vàng Nga đang bị Mỹ và các đồng minh nhắm mục tiêu trừng phạt bởi việc bán vàng có thể nâng giá trị đồng ruble, vốn đang lao dốc sau các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế của phương Tây.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24/3 cho biết nước này đang nhận ra những dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng vàng để né tránh các lệnh trừng phạt, thêm rằng London sẽ thực hiện các hành động để đảm bảo Nga không thể bán vàng thỏi.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt một số vòng trừng phạt với Nga, trong đó loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Mỹ còn áp lệnh cấm nhập khẩu dầu, kim cương, hải sản và vodka Nga. Nước này và các đồng minh cũng bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga, mở đường để tăng thuế áp với các mặt hàng của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, phong tỏa tài sản và lợi ích tại Mỹ của ông. Tuy nhiên, biện pháp này được đánh giá là chỉ mang tính biểu tượng.

Nga sau đó cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ôtô, nông nghiệp, kỹ thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022 để đáp trả. Moskva cũng áp trừng phạt với Tổng thống và một số quan chức cấp cao Mỹ, cấm họ nhập cảnh vào Nga.

Ngọc Ánh (Theo Bloomberg)


voatiengviet.com

Tổng thống Joe Biden sẽ đến thị sát gần biên giới Ba Lan-Ukraine

VOA

Nga nói đã phá hủy kho chứa nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại ở Ukraine

Nga hôm 25/3 cho biết họ đã phá hủy kho chứa nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại ở Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr.

“Vào tối ngày 24/3, tên lửa hành trình trên biển có độ chính xác cao Kalibr đã tấn công một căn cứ nhiên liệu ở làng Kalynivka gần Kiev,” Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ này cho biết đây là cơ sở lưu trữ nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại của Ukraine, cung cấp cho quân đội ở miền trung của quốc gia thân phương Tây này.

Kể từ khi bắt đầu hành động quân sự của Moscow ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy hơn 260 máy bay không người lái, hơn 1.580 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác và 204 hệ thống vũ khí phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

(AFP)

Tổng thống Joe Biden sẽ đến thị sát gần biên giới Ba Lan-Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm một thị trấn gần biên giới Ba Lan-Ukraine vào ngày 25/3 để cho thấy quyết tâm của phương Tây trước cuộc xâm lược của Nga.

Không lực Một sẽ bay vào thị trấn Rzeszow ở đông Ba Lan - đưa Tổng thống Mỹ đến nơi cách Ukraine chưa đầy 80 km.

Chuyến đi nhằm để để nhấn mạnh sự sẵn sàng của Washington để bảo vệ các đồng minh NATO, khi ngày càng có lo ngại rằng cuộc chiến kéo dài một tháng ở Ukraine vẫn có thể châm ngòi cho cái mà Biden gọi là ‘Đệ tam Thế chiến’

(AFP)

Đức muốn giảm một nửa sự phụ thuộc vào dầu mỏ Nga

Bộ Kinh tế Đức muốn giảm một nửa sự phụ thuộc của nước này vào dầu mỏ của Nga cho đến mùa hè và không còn nhập khẩu than cứng của Nga cho đến mùa thu, tạp chí Der Spiegel trích dẫn một bản ghi nhớ của Bộ cho biết hôm 25/3,.

“Vào giữa năm nay, nhập khẩu dầu của Nga vào Đức dự kiến sẽ giảm một nửa,” Spiegel trích dẫn bản ghi nhớ cho biết. “Vào cuối năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu được gần như độc lập.”

“Cho đến mùa thu, Đức có thể độc lập, không cần phụ thuộc vào than đá của Nga.”

(Reuters)

Nga trở thành ‘gánh nặng chiến lược của Trung Quốc’

Cuộc xâm lược Ukraine đã khiến Nga trở thành gánh nặng chiến lược đối với Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết hôm 24/3.

“Tôi nghĩ có một mức độ mà những gì Putin làm ở Ukraine khiến Nga trở thành gánh nặng chiến lược cho Bắc Kinh nhiều hơn so với sáu tuần trước hoặc sáu tháng trước,” Thứ trưởng Quốc phòng Về Chính sách Colin Kahl nói với Reuters.

Hồi tháng 2, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác ‘không giới hạn’, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề ở Ukraine và Đài Loan với lời hứa sẽ hợp tác nhiều hơn chống lại phương Tây.

(Reuters)

rfi.fr

Điện Kremlin cho rằng 'chẳng có gì kinh khủng' nếu Nga bị loại khỏi G20


Điện Kremlin cho rằng chẳng có gì kinh khủng nếu Nga bị loại khỏi G20 - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về nhận xét mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Biden trước đó tuyên bố cá nhân ông ủng hộ việc Nga bị loại khỏi G20, sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 25-3, ông Peskov nói với các phóng viên: "G20 quan trọng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, khi hầu hết các thành viên đang trong chiến tranh kinh tế với chúng tôi, thì sẽ không có gì khủng khiếp xảy ra (nếu Nga bị loại)".

Ông Peskov cho biết thế giới đa dạng hơn nhiều so với Mỹ và châu Âu, đồng thời dự đoán rằng những nỗ lực của Washington nhằm cô lập Matxcơva sẽ thất bại.

Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, một số quốc gia đang có cách tiếp cận tỉnh táo hơn đối với Nga và không chặt đứt cầu nối với nước này.

Ông Peskov nói Nga sẽ xây dựng các định hướng chính sách mới trong tất cả các lĩnh vực.

Ngoài ra, Điện Kremlin cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào ông German Gref, người đứng đầu Sberbank - ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, sẽ không gây ra mối đe dọa đối với lĩnh vực ngân hàng của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Gref vào ngày 24-3. Washington cho rằng ông là một cộng sự thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Lầu Năm Góc: Quân đội Nga lui về phòng thủ ở Ukraina

Thanh Phương

Theo Lầu Năm Góc, quân đội Nga đã lùi về hơn 30 km ở khu vực phía đông thủ đô Kiev và đã bắt đầu thiết lập các vị trí phòng thủ tại nhiều mặt trận ở Ukraina.

Theo hãng tin AFP, tuyên bố với báo chí hôm qua 23/04/2022 tại Washington, một quan chức cao cấp của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết lực lượng Ukraina đã đẩy lùi được quân Nga đến 55 km ở phía đông và đông bắc Kiev, trong khi mới hôm thứ 3 vừa qua, lực lượng Nga còn ở cách thủ đô Ukraina 15 đến 20 km.

Còn tại Kharkov, nơi mà các trận giao tranh vẫn diễn ra ác liệt, quân Nga chỉ còn cách trung tâm thành phố 15 đến 20 km, nhưng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân Ukraina.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, quân đội Nga dường như kể từ nay dành ưu tiên cho các vùng ly khai thân Nga Lougansk và Donetsk ở miền đông, có vẻ như nhằm kềm chế lực lượng Ukraina được triển khai từ năm 2014 dọc theo ranh giới các vùng ly khai, để lực lượng này không thể được điều động đi nơi khác. 

Theo hãng tin Reuters, một quan chức cao cấp của bộ Quốc Phòng Anh hôm qua cho rằng quân Nga tiến hành một cuộc chiến tranh “hao mòn” ở Ukraina và như vậy là sẽ gây thêm tàn phá và chết chóc cho thường dân.

Nhưng thiệt hại về phía Nga dường như rất lớn, vì theo NATO, trong 4 tuần chiến tranh, đã có từ 7.000 đến 15.000 lính Nga tử trận tại Ukraina. 

Trong khi đó các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraina. Thủ tướng Boris Johnson hôm qua thông báo là Anh Quốc sẽ gởi thêm 6.000 tên lửa diệt tăng cho Ukraina, sau khi đã cấp cho Kiev 4.000 tên lửa này. Ông Johnson còn thông báo cấp một khoản viện trợ 25 triệu bảng Anh (30 triệu euro) cho quân đội Ukraina, ngoài khoản viện trợ kinh tế và nhân đạo 200 triệu euro đã hứa. 

Một nguồn tin từ Quốc Hội Đức hôm qua cho hãng tin AFP biết Berlin cũng sẽ gởi thêm 2.000 vũ khí chống xe tăng cho Ukraina.

rfi.fr

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan

Thanh Hà

Ba Lan là chặng dừng thứ nhì trong vòng công du châu Âu của nguyên thủ Mỹ, Joe Biden. Hôm 25/03/2022 tổng thống Biden sẽ dừng lại tại thành phố Rzeszow, cách biên giới Ukraina chừng 80 cây số.

Rzeszow cách thành phố Lviv miền tây Ukraina khoảng hơn hai giờ lái xe và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao của phương Tây đã dọn về đây từ trước khi xảy ra chiến tranh hôm 24/02/2022. Lviv cũng là nơi một phần dân Ukraina xem là một địa điểm an toàn.

Tại Bruxelles, nguyên thủ Mỹ đặc biệt quan tâm đến vấn đề tiếp nhận người tị nạn Ukraina. Washington thông báo 1 tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho Ukraina và sẵn sàng đón nhận đến 100.000 người Ukraina trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda ra tận sân bay Rzeszow đón đồng nhiệm Mỹ. Sau khi được báo cáo về những điều kiện đón nhận người tị nạn Ukraina, Joe Biden đến thăm một căn cứ quân sự gần đó, gặp gỡ một phần trong số 100.000 quân nhân Mỹ được triển khai tại châu Âu.

Chuyến công du Ba Lan trong hai ngày của tổng thống Hoa Kỳ sẽ kết thúc tại thủ đô Vacxava. Tại đây ông Biden sẽ đọc một bài diễn văn về những « nỗ lực chung của thế giới tự do để yểm trợ người dân Ukraina » và lên án nước « Nga gây ra một cuộc chiến thô bạo » theo như thông cáo của Nhà Trắng.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nga ngày càng bị cô lập - Macron [ CẬP NHẬT NHIỀU LẦN ]

Lầu Năm Góc: Quân đội Nga lui về phòng thủ ở Ukraina

Mỹ tung lệnh trừng phạt nhắm vào kho vàng 2.300 tấn của Nga


"Công dân Mỹ bị cấm tham gia vào bất cứ giao dịch nào, trong đó có giao dịch vàng, liên quan đến Ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ Tài chính Quốc gia Nga hoặc Bộ Tài chính Nga", Bộ Tài chính Mỹ hôm 24/3 cho biết.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay lệnh cấm giao dịch vàng này được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden.

Nhân viên cầm những miếng vàng thỏi ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia, Nga, hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Nhân viên cầm những miếng vàng thỏi ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia, Nga, hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào 48 công ty quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước, 328 nghị sĩ và hàng chục người trong giới tài phiệt Nga.

Nga đã dành nhiều năm để xây dựng kho dự trữ vàng lớn thứ năm trên thế giới, với tổng cộng khoảng 2.300 tấn, trị giá tới 140 tỷ USD. Kho vàng Nga đang bị Mỹ và các đồng minh nhắm mục tiêu trừng phạt bởi việc bán vàng có thể nâng giá trị đồng ruble, vốn đang lao dốc sau các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế của phương Tây.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24/3 cho biết nước này đang nhận ra những dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng vàng để né tránh các lệnh trừng phạt, thêm rằng London sẽ thực hiện các hành động để đảm bảo Nga không thể bán vàng thỏi.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt một số vòng trừng phạt với Nga, trong đó loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Mỹ còn áp lệnh cấm nhập khẩu dầu, kim cương, hải sản và vodka Nga. Nước này và các đồng minh cũng bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga, mở đường để tăng thuế áp với các mặt hàng của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, phong tỏa tài sản và lợi ích tại Mỹ của ông. Tuy nhiên, biện pháp này được đánh giá là chỉ mang tính biểu tượng.

Nga sau đó cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ôtô, nông nghiệp, kỹ thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022 để đáp trả. Moskva cũng áp trừng phạt với Tổng thống và một số quan chức cấp cao Mỹ, cấm họ nhập cảnh vào Nga.

Ngọc Ánh (Theo Bloomberg)


voatiengviet.com

Tổng thống Joe Biden sẽ đến thị sát gần biên giới Ba Lan-Ukraine

VOA

Nga nói đã phá hủy kho chứa nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại ở Ukraine

Nga hôm 25/3 cho biết họ đã phá hủy kho chứa nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại ở Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr.

“Vào tối ngày 24/3, tên lửa hành trình trên biển có độ chính xác cao Kalibr đã tấn công một căn cứ nhiên liệu ở làng Kalynivka gần Kiev,” Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ này cho biết đây là cơ sở lưu trữ nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại của Ukraine, cung cấp cho quân đội ở miền trung của quốc gia thân phương Tây này.

Kể từ khi bắt đầu hành động quân sự của Moscow ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy hơn 260 máy bay không người lái, hơn 1.580 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác và 204 hệ thống vũ khí phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

(AFP)

Tổng thống Joe Biden sẽ đến thị sát gần biên giới Ba Lan-Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm một thị trấn gần biên giới Ba Lan-Ukraine vào ngày 25/3 để cho thấy quyết tâm của phương Tây trước cuộc xâm lược của Nga.

Không lực Một sẽ bay vào thị trấn Rzeszow ở đông Ba Lan - đưa Tổng thống Mỹ đến nơi cách Ukraine chưa đầy 80 km.

Chuyến đi nhằm để để nhấn mạnh sự sẵn sàng của Washington để bảo vệ các đồng minh NATO, khi ngày càng có lo ngại rằng cuộc chiến kéo dài một tháng ở Ukraine vẫn có thể châm ngòi cho cái mà Biden gọi là ‘Đệ tam Thế chiến’

(AFP)

Đức muốn giảm một nửa sự phụ thuộc vào dầu mỏ Nga

Bộ Kinh tế Đức muốn giảm một nửa sự phụ thuộc của nước này vào dầu mỏ của Nga cho đến mùa hè và không còn nhập khẩu than cứng của Nga cho đến mùa thu, tạp chí Der Spiegel trích dẫn một bản ghi nhớ của Bộ cho biết hôm 25/3,.

“Vào giữa năm nay, nhập khẩu dầu của Nga vào Đức dự kiến sẽ giảm một nửa,” Spiegel trích dẫn bản ghi nhớ cho biết. “Vào cuối năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu được gần như độc lập.”

“Cho đến mùa thu, Đức có thể độc lập, không cần phụ thuộc vào than đá của Nga.”

(Reuters)

Nga trở thành ‘gánh nặng chiến lược của Trung Quốc’

Cuộc xâm lược Ukraine đã khiến Nga trở thành gánh nặng chiến lược đối với Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết hôm 24/3.

“Tôi nghĩ có một mức độ mà những gì Putin làm ở Ukraine khiến Nga trở thành gánh nặng chiến lược cho Bắc Kinh nhiều hơn so với sáu tuần trước hoặc sáu tháng trước,” Thứ trưởng Quốc phòng Về Chính sách Colin Kahl nói với Reuters.

Hồi tháng 2, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác ‘không giới hạn’, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề ở Ukraine và Đài Loan với lời hứa sẽ hợp tác nhiều hơn chống lại phương Tây.

(Reuters)

rfi.fr

Điện Kremlin cho rằng 'chẳng có gì kinh khủng' nếu Nga bị loại khỏi G20


Điện Kremlin cho rằng chẳng có gì kinh khủng nếu Nga bị loại khỏi G20 - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về nhận xét mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Biden trước đó tuyên bố cá nhân ông ủng hộ việc Nga bị loại khỏi G20, sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 25-3, ông Peskov nói với các phóng viên: "G20 quan trọng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, khi hầu hết các thành viên đang trong chiến tranh kinh tế với chúng tôi, thì sẽ không có gì khủng khiếp xảy ra (nếu Nga bị loại)".

Ông Peskov cho biết thế giới đa dạng hơn nhiều so với Mỹ và châu Âu, đồng thời dự đoán rằng những nỗ lực của Washington nhằm cô lập Matxcơva sẽ thất bại.

Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, một số quốc gia đang có cách tiếp cận tỉnh táo hơn đối với Nga và không chặt đứt cầu nối với nước này.

Ông Peskov nói Nga sẽ xây dựng các định hướng chính sách mới trong tất cả các lĩnh vực.

Ngoài ra, Điện Kremlin cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào ông German Gref, người đứng đầu Sberbank - ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, sẽ không gây ra mối đe dọa đối với lĩnh vực ngân hàng của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Gref vào ngày 24-3. Washington cho rằng ông là một cộng sự thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Lầu Năm Góc: Quân đội Nga lui về phòng thủ ở Ukraina

Thanh Phương

Theo Lầu Năm Góc, quân đội Nga đã lùi về hơn 30 km ở khu vực phía đông thủ đô Kiev và đã bắt đầu thiết lập các vị trí phòng thủ tại nhiều mặt trận ở Ukraina.

Theo hãng tin AFP, tuyên bố với báo chí hôm qua 23/04/2022 tại Washington, một quan chức cao cấp của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết lực lượng Ukraina đã đẩy lùi được quân Nga đến 55 km ở phía đông và đông bắc Kiev, trong khi mới hôm thứ 3 vừa qua, lực lượng Nga còn ở cách thủ đô Ukraina 15 đến 20 km.

Còn tại Kharkov, nơi mà các trận giao tranh vẫn diễn ra ác liệt, quân Nga chỉ còn cách trung tâm thành phố 15 đến 20 km, nhưng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân Ukraina.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, quân đội Nga dường như kể từ nay dành ưu tiên cho các vùng ly khai thân Nga Lougansk và Donetsk ở miền đông, có vẻ như nhằm kềm chế lực lượng Ukraina được triển khai từ năm 2014 dọc theo ranh giới các vùng ly khai, để lực lượng này không thể được điều động đi nơi khác. 

Theo hãng tin Reuters, một quan chức cao cấp của bộ Quốc Phòng Anh hôm qua cho rằng quân Nga tiến hành một cuộc chiến tranh “hao mòn” ở Ukraina và như vậy là sẽ gây thêm tàn phá và chết chóc cho thường dân.

Nhưng thiệt hại về phía Nga dường như rất lớn, vì theo NATO, trong 4 tuần chiến tranh, đã có từ 7.000 đến 15.000 lính Nga tử trận tại Ukraina. 

Trong khi đó các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraina. Thủ tướng Boris Johnson hôm qua thông báo là Anh Quốc sẽ gởi thêm 6.000 tên lửa diệt tăng cho Ukraina, sau khi đã cấp cho Kiev 4.000 tên lửa này. Ông Johnson còn thông báo cấp một khoản viện trợ 25 triệu bảng Anh (30 triệu euro) cho quân đội Ukraina, ngoài khoản viện trợ kinh tế và nhân đạo 200 triệu euro đã hứa. 

Một nguồn tin từ Quốc Hội Đức hôm qua cho hãng tin AFP biết Berlin cũng sẽ gởi thêm 2.000 vũ khí chống xe tăng cho Ukraina.

rfi.fr

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan

Thanh Hà

Ba Lan là chặng dừng thứ nhì trong vòng công du châu Âu của nguyên thủ Mỹ, Joe Biden. Hôm 25/03/2022 tổng thống Biden sẽ dừng lại tại thành phố Rzeszow, cách biên giới Ukraina chừng 80 cây số.

Rzeszow cách thành phố Lviv miền tây Ukraina khoảng hơn hai giờ lái xe và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao của phương Tây đã dọn về đây từ trước khi xảy ra chiến tranh hôm 24/02/2022. Lviv cũng là nơi một phần dân Ukraina xem là một địa điểm an toàn.

Tại Bruxelles, nguyên thủ Mỹ đặc biệt quan tâm đến vấn đề tiếp nhận người tị nạn Ukraina. Washington thông báo 1 tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho Ukraina và sẵn sàng đón nhận đến 100.000 người Ukraina trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda ra tận sân bay Rzeszow đón đồng nhiệm Mỹ. Sau khi được báo cáo về những điều kiện đón nhận người tị nạn Ukraina, Joe Biden đến thăm một căn cứ quân sự gần đó, gặp gỡ một phần trong số 100.000 quân nhân Mỹ được triển khai tại châu Âu.

Chuyến công du Ba Lan trong hai ngày của tổng thống Hoa Kỳ sẽ kết thúc tại thủ đô Vacxava. Tại đây ông Biden sẽ đọc một bài diễn văn về những « nỗ lực chung của thế giới tự do để yểm trợ người dân Ukraina » và lên án nước « Nga gây ra một cuộc chiến thô bạo » theo như thông cáo của Nhà Trắng.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm