Thân Hữu Tiếp Tay...

Sự thật phũ phàng

Gần 60 năm sau khi cai trị miền Bắc và gần 40 năm cưỡng chiếm miền Nam tà quyền cộng sản đã thực hiện được những gì cho đất nước Việt Nam.

 

Gần 60 năm sau khi cai trị miền Bắc và gần 40 năm cưỡng chiếm miền Nam tà quyền cộng sản đã thực hiện được những gì cho đất nước Việt Nam. Chúng ta hay bình tâm và vô tư duyệt xét một cách ngắn gọn.

Những thành công

-        thắng trận Điện Biên Phủ dưới sự chỉ đạo và tiếp sức của quân Trung Cộng

-        đại thắng Mùa Xuân khi làm tay sai đánh thuê cho Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản với hơn 120 000 quân Tàu cộng trấn giữ miền Bắc, rất nhiều lính Nga điều khiển súng phòng không ...

-        năm 1976 thống nhất đất nước với biên cương như từ năm 1802-1954

-        áp đặt một nền cai trị độc tài chuyên chế cộng sản công an trị trên toàn quốc từ ngày ấy

-        tiếp tục duy trì vững chắc quyền lực suốt quãng thời gian tương đối dài này

-        loại trừ ngay công cụ tay sai là MTGPMN một cách dễ dàng

-        cướp sạch tài sản của dân miền Nam qua các tà sách đổi tiền, kinh tế mới, hộ khẩu ...

-        nô lệ hoá ngòi bút, biến văn nghệ sĩ chân chính thành văn nô với chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở

-        giết hại hơn 60 000 tiểu điạ chủ miền Bắc trong phong trào cải cách ruộng đất

-        giết hại hơn 165 000 tù nhân qua mỹ danh học tập cải tạo

-        giết hại hơn 400 000 thuyền nhân tìm tự do

-        bán bãi và xua đuổi hơn 1 500 000 người bất mãn vượt biên tìm tự do để bớt chống đối

-        kiếm chác qua các chương trình đoàn tụ ODP, HO..., cho xì hơi để bớt chống đối

-        đè bẹp các quyền căn bản về tự do, dân chủ, dân quyền và nhân quyền

-        cướp công sức và đất đai của dân chúng (các vụ dân oan khiếu kiện, Đoàn Văn Vươn...)

-        sử dụng công an, côn đồ, du đãng đánh phá, đe doạ, bịt miệng và giết hại đối lập để duy trì nền độc tôn

-        thiết lập một giai cấp vô học thống trị khoa bảng (giả hiệu) đông đảo nhất thế giới (do chuyên tu tại chức hay ngụy tạo bằng Tiến Sĩ giả)

-        thiết lập và xuất cảng các đoàn thể tôn giáo quốc doanh với công an giả dạng cài vào

-        tuyên truyền và dối gạt tất cả mọi người, mọi quốc gia trên thế giới, kể cả một số người tỵ nạn

(thành hình các kế sách lừa gạt người Việt Hải Ngoại, Nghị Quyết 36, giả kêu gọi Hoà hợp – Hoà giải, giả Giao lưu văn hoá ..., cài nội tuyến, đánh phá và ly gián các cộng đồng hải ngoại ...)

-        sai văn nô bẻ cong lịch sử, bóp méo sự thật để chối bỏ tội ác và tô bóng chế độ

-        tổ chức các phiên toà cuội và vu khống xét xử nghiêm khắc những kẻ đối lập hay dám nói sự thật

-        làm giàu cho Đảng và đảng viên bất chấp biên cương hay an nguy của tổ quốc và nhân dân

-        tự do kinh doanh, quốc doanh và thất bại một cách vô tội vạ, vô trách nhiệm

-        bao che cho nhau để công khai biển thủ, tham nhũng và làm giàu cho đảng viên và gia đình họ một cách vô tội vạ (Đảng hiện giờ có trên 700 đại gia với tài khoản trên 300 triệu đô la mỹ, không kể các đảng viên trung cấp...), để sống huy hoàng hơn vua chúa thời xưa trên cảnh dân chúng lầm than cùng cực

...

Những thất bại

-        càng ngày càng mất lòng dân, tà quyền gian hiểm càng ngày càng bị lộ mặt thật

-        mất chủ quyền của một quốc gia độc lập vì công khai làm chư hầu Nga Sô chống Tàu rồi sau 1990 thần phục Trung Cộng khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ

-        phản quốc vì quyền lợi cá nhân riêng và vì muốn bảo vệ  độc quyền cai trị : dâng lãnh thổ và lãnh hải cho Tàu cộng, mở đường cho một thời kỳ Bắc thuộc mới bằng hiệp định Thành Đô ngày 7 tháng 11 năm 1991 (năm 2000 dâng Ải Nam Quan-Thác Bản Giốc, Hoàng Sa -Trường Sa cho Tàu Cộng, rồi sẽ xáp nhật vào Tàu từ năm 2020)

-        làm chó săn cho Tàu Cộng vì phải tiêu diệt lòng yêu nước chống Tàu của dân chúng và giới trẻ (bắt và bỏ tù  Việt Khang, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, các blogger Điếu Cày, Mẹ Nấm ...)

-        làm lụn bại quốc gia VNCH vốn trước năm 1975 tiến bộ và trù phú hơn các nước láng giềng (Đại Hàn, Nam Dương, Thái Lan, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân...)

-        xuất cảng lao nô, phụ nữ làm gia nô vợ thiên hạ để trừ nợ và kiếm chác bỏ túi

-        bị cả thế giới khinh bỉ trong tư cách và trong ngành ngoại giao,

-        lá cờ máu bị triệt hạ khắp nơi

-        cờ vàng của VNCH phấp phới trên hàng trăm kỳ đài các thành phố và các đại học trên thế giới, được mọi người tôn vinh và chào kính trong mỗi sinh hoạt tại hải ngoại, đã xuất hiện tại VN ... 

-        các giới chức và phái đoàn tà quyền khi xuất ngoại đều bị người Việt hải ngoại dàn chào đả đảo, đều phải trốn tránh hay che mặt đi lòn cửa hậu, bị cấm đến một số đô thị ở Hoa Kỳ  ...

-        các sứ quán phải trốn trong những chung cư, ra vào hạn chế có kiểm soát nghiêm ngặt

-        làm suy thoái đến cùng cực đạo đức và luân lý biến xã hội hiện tại trở thành “thời kỳ đồ đểu”

-        làm cho người dân vì nghèo khó trở nên gian dối, lừa đảo, lưu manh để sống còn

-        thiết lập một nền giáo dục ngu dân để dễ cai trị

-        bỏ mặc sức khỏe của dân chúng với một nền y tế lạc hậu và sai lầm

-        bỏ mặc an nguy của ngư dân mình trước sự tấn công và giết hại của “thuyền lạ”

-        sợ sự thật, phải áp lực để đục bỏ các bia đá tưởng niệm thuyền nhân ở các trại tỵ nạn Pulo Bidong (Mã Lai) và Galang (Nam Dương) hòng che dấu và chối bỏ tội ác của tập đoàn tà quyền

...                                 

Bản duyệt xét trên đây còn rất thiếu sót, dựa vào các tài liệu trên báo chí, trên mạng mà chúng tôi trích đăng một số hình ảnh và bài vở để mọi người rộng đường dư luận. Chúng tôi đưa lên số này bài viết của luật gia Lê Trọng Uyên mổ xẻ một cách nghiêm chỉnh và vô tư bản dự thảo Hiến Pháp mới của XHCN Việt Nam,  là căn bản để người dân Việt thực sự XHCN (Xuống Hàng Chó Ngựa) như Đảng mong muốn.

Vì không biết cách liên lạc xin phép trước, mong các tác giả vui lòng thông cảm khi chúng tôi tập họp bài viết của quý vị thành một số báo đặc biệt này nhân mùa Vu Lan sắp tới để tưởng nhớ công ơn ông cha chúng ta đã dầy công dựng nước và giữ nước.

Chúng tôi cũng đi một số tiết mục thường xuyên của TSYS.

 

Sự thật phũ phàng như vậy đó: ác với dân, hèn với giặc, bán nước mua quyền.

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tìm một giải pháp thích nghi.

 

Để bênh vực quyền làm người của người dân trong nước, Hội Quốc Tế Y Sĩ VN Tự Do đã tố cáo trước Uỷ Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và kêu gọi truy tố những tội ác tày trời này.

 

Để kết thúc, tôi mượn vài câu của Nguyễn Quốc Chánh, đang sống trong nước, một người năm 1975 chỉ mới 17 tuổi, lớn lên sau giải phóng, vừa làm thơ kêu gọi giới trẻ :

... Em bây giờ khôn lớn
Mắt rực lửa yêu thương,
Biết đâu là sự thật
Em tìm thấy con đường...

Thân Trọng An    - Lính Dù post

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Sự thật phũ phàng

Gần 60 năm sau khi cai trị miền Bắc và gần 40 năm cưỡng chiếm miền Nam tà quyền cộng sản đã thực hiện được những gì cho đất nước Việt Nam.

 

Gần 60 năm sau khi cai trị miền Bắc và gần 40 năm cưỡng chiếm miền Nam tà quyền cộng sản đã thực hiện được những gì cho đất nước Việt Nam. Chúng ta hay bình tâm và vô tư duyệt xét một cách ngắn gọn.

Những thành công

-        thắng trận Điện Biên Phủ dưới sự chỉ đạo và tiếp sức của quân Trung Cộng

-        đại thắng Mùa Xuân khi làm tay sai đánh thuê cho Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản với hơn 120 000 quân Tàu cộng trấn giữ miền Bắc, rất nhiều lính Nga điều khiển súng phòng không ...

-        năm 1976 thống nhất đất nước với biên cương như từ năm 1802-1954

-        áp đặt một nền cai trị độc tài chuyên chế cộng sản công an trị trên toàn quốc từ ngày ấy

-        tiếp tục duy trì vững chắc quyền lực suốt quãng thời gian tương đối dài này

-        loại trừ ngay công cụ tay sai là MTGPMN một cách dễ dàng

-        cướp sạch tài sản của dân miền Nam qua các tà sách đổi tiền, kinh tế mới, hộ khẩu ...

-        nô lệ hoá ngòi bút, biến văn nghệ sĩ chân chính thành văn nô với chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở

-        giết hại hơn 60 000 tiểu điạ chủ miền Bắc trong phong trào cải cách ruộng đất

-        giết hại hơn 165 000 tù nhân qua mỹ danh học tập cải tạo

-        giết hại hơn 400 000 thuyền nhân tìm tự do

-        bán bãi và xua đuổi hơn 1 500 000 người bất mãn vượt biên tìm tự do để bớt chống đối

-        kiếm chác qua các chương trình đoàn tụ ODP, HO..., cho xì hơi để bớt chống đối

-        đè bẹp các quyền căn bản về tự do, dân chủ, dân quyền và nhân quyền

-        cướp công sức và đất đai của dân chúng (các vụ dân oan khiếu kiện, Đoàn Văn Vươn...)

-        sử dụng công an, côn đồ, du đãng đánh phá, đe doạ, bịt miệng và giết hại đối lập để duy trì nền độc tôn

-        thiết lập một giai cấp vô học thống trị khoa bảng (giả hiệu) đông đảo nhất thế giới (do chuyên tu tại chức hay ngụy tạo bằng Tiến Sĩ giả)

-        thiết lập và xuất cảng các đoàn thể tôn giáo quốc doanh với công an giả dạng cài vào

-        tuyên truyền và dối gạt tất cả mọi người, mọi quốc gia trên thế giới, kể cả một số người tỵ nạn

(thành hình các kế sách lừa gạt người Việt Hải Ngoại, Nghị Quyết 36, giả kêu gọi Hoà hợp – Hoà giải, giả Giao lưu văn hoá ..., cài nội tuyến, đánh phá và ly gián các cộng đồng hải ngoại ...)

-        sai văn nô bẻ cong lịch sử, bóp méo sự thật để chối bỏ tội ác và tô bóng chế độ

-        tổ chức các phiên toà cuội và vu khống xét xử nghiêm khắc những kẻ đối lập hay dám nói sự thật

-        làm giàu cho Đảng và đảng viên bất chấp biên cương hay an nguy của tổ quốc và nhân dân

-        tự do kinh doanh, quốc doanh và thất bại một cách vô tội vạ, vô trách nhiệm

-        bao che cho nhau để công khai biển thủ, tham nhũng và làm giàu cho đảng viên và gia đình họ một cách vô tội vạ (Đảng hiện giờ có trên 700 đại gia với tài khoản trên 300 triệu đô la mỹ, không kể các đảng viên trung cấp...), để sống huy hoàng hơn vua chúa thời xưa trên cảnh dân chúng lầm than cùng cực

...

Những thất bại

-        càng ngày càng mất lòng dân, tà quyền gian hiểm càng ngày càng bị lộ mặt thật

-        mất chủ quyền của một quốc gia độc lập vì công khai làm chư hầu Nga Sô chống Tàu rồi sau 1990 thần phục Trung Cộng khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ

-        phản quốc vì quyền lợi cá nhân riêng và vì muốn bảo vệ  độc quyền cai trị : dâng lãnh thổ và lãnh hải cho Tàu cộng, mở đường cho một thời kỳ Bắc thuộc mới bằng hiệp định Thành Đô ngày 7 tháng 11 năm 1991 (năm 2000 dâng Ải Nam Quan-Thác Bản Giốc, Hoàng Sa -Trường Sa cho Tàu Cộng, rồi sẽ xáp nhật vào Tàu từ năm 2020)

-        làm chó săn cho Tàu Cộng vì phải tiêu diệt lòng yêu nước chống Tàu của dân chúng và giới trẻ (bắt và bỏ tù  Việt Khang, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, các blogger Điếu Cày, Mẹ Nấm ...)

-        làm lụn bại quốc gia VNCH vốn trước năm 1975 tiến bộ và trù phú hơn các nước láng giềng (Đại Hàn, Nam Dương, Thái Lan, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân...)

-        xuất cảng lao nô, phụ nữ làm gia nô vợ thiên hạ để trừ nợ và kiếm chác bỏ túi

-        bị cả thế giới khinh bỉ trong tư cách và trong ngành ngoại giao,

-        lá cờ máu bị triệt hạ khắp nơi

-        cờ vàng của VNCH phấp phới trên hàng trăm kỳ đài các thành phố và các đại học trên thế giới, được mọi người tôn vinh và chào kính trong mỗi sinh hoạt tại hải ngoại, đã xuất hiện tại VN ... 

-        các giới chức và phái đoàn tà quyền khi xuất ngoại đều bị người Việt hải ngoại dàn chào đả đảo, đều phải trốn tránh hay che mặt đi lòn cửa hậu, bị cấm đến một số đô thị ở Hoa Kỳ  ...

-        các sứ quán phải trốn trong những chung cư, ra vào hạn chế có kiểm soát nghiêm ngặt

-        làm suy thoái đến cùng cực đạo đức và luân lý biến xã hội hiện tại trở thành “thời kỳ đồ đểu”

-        làm cho người dân vì nghèo khó trở nên gian dối, lừa đảo, lưu manh để sống còn

-        thiết lập một nền giáo dục ngu dân để dễ cai trị

-        bỏ mặc sức khỏe của dân chúng với một nền y tế lạc hậu và sai lầm

-        bỏ mặc an nguy của ngư dân mình trước sự tấn công và giết hại của “thuyền lạ”

-        sợ sự thật, phải áp lực để đục bỏ các bia đá tưởng niệm thuyền nhân ở các trại tỵ nạn Pulo Bidong (Mã Lai) và Galang (Nam Dương) hòng che dấu và chối bỏ tội ác của tập đoàn tà quyền

...                                 

Bản duyệt xét trên đây còn rất thiếu sót, dựa vào các tài liệu trên báo chí, trên mạng mà chúng tôi trích đăng một số hình ảnh và bài vở để mọi người rộng đường dư luận. Chúng tôi đưa lên số này bài viết của luật gia Lê Trọng Uyên mổ xẻ một cách nghiêm chỉnh và vô tư bản dự thảo Hiến Pháp mới của XHCN Việt Nam,  là căn bản để người dân Việt thực sự XHCN (Xuống Hàng Chó Ngựa) như Đảng mong muốn.

Vì không biết cách liên lạc xin phép trước, mong các tác giả vui lòng thông cảm khi chúng tôi tập họp bài viết của quý vị thành một số báo đặc biệt này nhân mùa Vu Lan sắp tới để tưởng nhớ công ơn ông cha chúng ta đã dầy công dựng nước và giữ nước.

Chúng tôi cũng đi một số tiết mục thường xuyên của TSYS.

 

Sự thật phũ phàng như vậy đó: ác với dân, hèn với giặc, bán nước mua quyền.

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tìm một giải pháp thích nghi.

 

Để bênh vực quyền làm người của người dân trong nước, Hội Quốc Tế Y Sĩ VN Tự Do đã tố cáo trước Uỷ Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và kêu gọi truy tố những tội ác tày trời này.

 

Để kết thúc, tôi mượn vài câu của Nguyễn Quốc Chánh, đang sống trong nước, một người năm 1975 chỉ mới 17 tuổi, lớn lên sau giải phóng, vừa làm thơ kêu gọi giới trẻ :

... Em bây giờ khôn lớn
Mắt rực lửa yêu thương,
Biết đâu là sự thật
Em tìm thấy con đường...

Thân Trọng An    - Lính Dù post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm