Tin nóng trong ngày
TỔNG THỐNG "Đ. MÁ MÀY" DUTERTE CỦA PHI QUYẾT ĐỊNH QUA THĂM THỦ TƯỚNG "MA-DÊ IN VIETNAM"
                 Hôm Thứ Năm 22/9, Bộ trưởng Truyền thông Philippines là ông Martin Andanar xác nhận với báo chí quốc tế rằng tân Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chính thức 
            
                
Với
 tổng dân số 98.390.000, Philippines lâu nay là một quốc gia thân Mỹ, 
hằng năm có các cuộc tập trận chung rất quy mô trên Biển Đông. Hiện có 
khoảng trên 35.000 quân Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Philippines. Nhưng sau 
khi lên nắm quyền, ông Duterte công bố đuổi quân Mỹ ra khỏi Mindanao ở 
miền nam Philippines là nơi có nhiều hoạt động khủng bố của 4 tổ chức 
Hồi giáo nay hiệp nhất thành một lực lượng khủng bố chân rết của ISIS 
lấy tên Abu Sayyaf do Isnilon Hapilon lãnh đạo thề trung thành với Abu
 Bakr al-Baghdadi. Các tin tức an ninh nghi rằng Khủng bố Abu Sayyaf 
được sự tài trợ của Trung Quốc. Chính vì vậy Hoa Kỳ đã đưa Lực lượng Đặc
 biệt đến vùng Mindanao để chống lại tổ chức ISIS của Philippines bắt 
đầu thành hình nhằm mở rộng từ Philippines qua Indonesia, Malysia.
        ![]()  | 
| Tổng thống "Đ. Má Mày" Duterte quyết định qua thăm Thủ tướng "Ma-de in Vietnam" | 
VietPress USA Thứ Năm 22/9, Bộ trưởng Truyền thông Philippines là ông Martin Andanar xác nhận với báo chí quốc tế rằng tân Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chính thức thăm Việt Nam cộng sản vào tuần lễ sắp tới có thể là đầu tháng 10/2016. Vẫn chưa có thời biểu chính thức được công bố về chuyến thăm viếng nầy. 
Sau
 khi lên nắm quyền kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 16 của 
Philippines hôm 30/6/2016, ông Duterte đã thay đổi chính sách và lập 
trường của Philippines trong hằng chục năm qua mà các vị tiền nhiệm đã 
theo đuổi một chế độ tự do, dân chủ, pháp trị.
Với
 tổng dân số 98.390.000, Philippines lâu nay là một quốc gia thân Mỹ, 
hằng năm có các cuộc tập trận chung rất quy mô trên Biển Đông. Hiện có 
khoảng trên 35.000 quân Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Philippines. Nhưng sau 
khi lên nắm quyền, ông Duterte công bố đuổi quân Mỹ ra khỏi Mindanao ở 
miền nam Philippines là nơi có nhiều hoạt động khủng bố của 4 tổ chức 
Hồi giáo nay hiệp nhất thành một lực lượng khủng bố chân rết của ISIS 
lấy tên Abu Sayyaf do Isnilon Hapilon lãnh đạo thề trung thành với Abu
 Bakr al-Baghdadi. Các tin tức an ninh nghi rằng Khủng bố Abu Sayyaf 
được sự tài trợ của Trung Quốc. Chính vì vậy Hoa Kỳ đã đưa Lực lượng Đặc
 biệt đến vùng Mindanao để chống lại tổ chức ISIS của Philippines bắt 
đầu thành hình nhằm mở rộng từ Philippines qua Indonesia, Malysia.
Ngày
 12/7/2016, Tòa Trọng tài Quốc tế The Haye đã phán quyết Philippines 
thắng kiện trong vụ khiếu nại Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế đã 
chiếm biển phía tây Philippines và chiến đảo đá ngầm Scarborough của 
Philippines.
Thế
 nhưng cùng ngày hôm đó, 12/7/2016, tân Tổng thống Philippines Rodrigo 
Duterte đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Philippines là Zhao Jinhua tại 
dinh Tổng thống để đề nghị một sự thỏa hiệp với Trung Quốc nhằm khai 
thác vùng Biển và Đảo của Philippines đã do Trung Quốc cưỡng chiếm (http://www.vietpressusa.com/2016/07/trum-ma-tuy-treo-gia-sinh-mang-tan-tt.html). 
![]()  | 
| Duterte tiếp Đại sứ TQ Zhao Jinhua tại Dinh Tổng Thống Philippines ngày 12/7/2016  | 
Ông
 Rodrigo Duterte trong hồ sơ ghi là Luật sư; nhưng cách ăn nói và hành 
xử của ông không ai tin rằng ông có bằng cấp gì như vậy. Ông làm Thị 
trưởng thành phố Davao với khoảng 1.2 triệu dân trong 7 nhiệm kỳ tổng 
cộng 22 năm. Ông bị cáo buộc là chủ trương giết những người đối lập, 
buôn bán và nghiện ngập ma túy. Trong thời gian làm Thị trưởng, ông cho 
lập DDS (Davao Death Squad - Đội Thần chết Davao) và đã giết trên 1.000 
người không cần hồ sơ, cáo trạng hay phán xét nào của Tòa án.
Khi
 đắc cử Tổng thống sau khi tuyên thệ vào 30/6/2016, ngày hôm sau ông 
phát động chiến dịch giết người hút nghiện ma túy và người buôn bán ma 
túy. Ông cho lệnh Cảnh sát và bất cứ ai thấy người nghiện và người buôn 
bán ma túy. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng rưởi mà số người bị giết đã lên 
trên 3.000 người và trên 600.000 người nghiện đã đầu thú Cảnh sát để 
khỏi bị giết.
Tổng
 Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và TT Barack Obama đều lên tiếng cảnh
 báo việc giết người không qua xét xử là vi phạm luật pháp quốc tế và 
nhân quyền. Để đáp trả, ông Rodrigo Duterte đã lên tiếng nhục mạ TT Hoa Kỳ Barack Obama là "Thằng con của gái điếm" sau khi Duterte đã nhục mạ TTK Ban Ki-moon tương tự (http://www.vietpressusa.com/2016/09/tan-tong-thong-philippines-cong-bo-uoi.html).
![]()  | 
| Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Philippines ngày 30/6/2016  | 
Sau
 cuộc gặp gỡ với Đại sứ Trung Quốc ngày 12/7/2016, TT Duterte thay đổi 
lập trường và chính sách không thân mỹ và nghiêng hẵn về Trung Quốc. Ông
 công bố đuổi Lực lượng Đặc biệt của Mỹ khỏi vùng Mindanao mặc dầu ông 
biết tại đó quân đội Philippines chưa đủ khả năng để chống lại quân 
khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf. Chính vì vậy, ngày 02/9/2016 tổ chức khủng bố Abu Sayyaf đã đặt bom nổ ở chợ đêm Davao giết chết 14 người và 29 người bị thương.
Dù
 phải đối đầu với khủng bố Hồi giáo; nhưng Duterte vẫn nhất quyết tách 
rời khỏi Hoa Kỳ để nghiêng về phía Trung Quốc và ông đã tuyên bố 
Philippines sẽ không còn tập trận chung với Mỹ nữa và ông cũng nói tránh
 né rằng sẽ không tập trận chung với bên nào cả mà chỉ tuần tra cho đất 
nước của Philippines mà thôi. Tuy nhiên ông cho hay sẽ mua vũ khí với 
tiền cho vay nhẹ lãi theo tín dụng 25 năm từ hai quốc gia.. Ông không 
nói tên nhưng mọi người biết đó là Trung Quốc và Nga trong những ngày 
hai nước nầy đang tập trận chung bắn đạn thật trên Biển Đông từ ngày 
14/9 đến 19/9/2016 (http://www.vietpressusa.com/2016/09/nga-va-trung-quoc-tap-tran-ban-that.html). 
Và
 mới nhất ngày hôm qua 21/9/2016, ông Rodrigo Duterte đã đưa ngón tay 
giữa lên chỉ sự tục tĩu và chửi Quốc Hội Liên Âu đại diện 28 nước Châu 
Âu là "Đ. Má Mày" và những lời nguyền rủa khác (http://www.vietpressusa.com/2016/09/tong-thong-phi-duterte-lai-chui-lien-au.html).
![]()  | 
| Khủng bố Abu Sayyaf Philippines gia nhập ISIS | 
Việt
 Nam và Philippines là hai nước nạn nhân xâm lược của Trung Quốc. Đảng 
CsVN gần như bán đứng đất nước và biển đảo của Việt Nam cho Trung Quốc; 
nhưng Quân đội Nhân Dân VN và người dân Việt Nam đang quyết chống lại 
điều nầy. Chính vì vậy lập trường của Việt Nam vẫn không có gì dứt khoát
 đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Dù vậy, CsVN vẫn mong muốn có 
một quốc gia đồng cảnh ngộ là Philippines cùng chống Trung Quốc quyết 
liệt để thu hút sự can thiệp của Hoa Kỳ và quốc tế.
Thế
 nhưng lần nầy Philippines thay đổi lập trường và chính sách khiến CsVN 
cũng e ngại. Tại Hội nghị ASEAN ở Vientiane Lào vừa qua, TT Rodrigo 
Duterte nói sẽ không đưa vấn đề tranh chấp biển, đảo với Trung Quốc ra 
thảo luận chung với các nước SEAN khác. Có nghĩa là Duterte chỉ nhắm tới
 thỏa hiệp hai bên cùng có lợi với Trung Quốc như ông tuyên bố khi vừa 
nhậm chức. 
![]()  | 
| Duterte đi thăm các nạn nhân vụ khủng bố Abu Sayyaf  đặt bom chợ đêm Davao tối 02/9/2016 giết 14 người.  | 
Đối
 với Hoa Kỳ và các nước đồng minh như Nhật, Úc, Ấn Độ và Liên Âu thì vấn
 đề không phải là Biển Đông thuộc Việt Nam, thuộc Philippines hay thuộc 
về Trung Quốc. Nếu CsVN hay Duterte bán biển và đảo của nước mình cho 
Trung Quốc thì đó là chuyện riêng của CsVN và Duterte. Sự tranh đấu của 
Hoa Kỳ và các đồng minh là Biển Đông và vùng trời trên Biển Đông là tự 
do Hàng hải và Hàng không Quốc tế chứ không phải của riêng Trung Quốc. 
Sự tranh chấp về chủ quyền trên toàn Biển Đông trong phạm vi đường lưỡi 
bò 9 đoạn do Trung Quốc đưa ra đã hoàn toàn bị Tòa án Quóc tế bác bỏ và 
phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền trên Biển Đông. 
Sau Hội nghị Thượng đĩnh G20 tại Hàng Châu vào ngày 4 và 5/9/2016, Trung Quốc đã kéo thêm được Tổng thống Nga Vladimir Putin
 vào ủng hộ lập trường và công bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển 
Đông. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì nếu có thêm CsVN và TT Philippines 
Duterte vào phe Trung Quốc thì chẳng ai ngăn nỗi Hoa Kỳ và các đồng minh
 vẫn ngang nhiên đưa tàu hàng hải và máy bay đi qua Biển Đông và vùng 
không phận trên Biển Đông nơi mà trên 65% quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ, 
Nhật Bản phải đi qua đó.
Vì
 lập trường thay đổi và tư cách bậy bạ làm cả thế giới tẩy chay nên nay 
Rodrigo Duterte muốn qua thăm CsVN để tìm một đồng minh "Môn đăng hội 
đối" để kết bè kết bạn theo kiểu "Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã" (Trâu tìm 
Trâu, Ngựa tìm Ngựa) trên ván bài Biển Đông hiện nay.
Hạnh Dương
            Bàn ra tán vào (0)
TỔNG THỐNG "Đ. MÁ MÀY" DUTERTE CỦA PHI QUYẾT ĐỊNH QUA THĂM THỦ TƯỚNG "MA-DÊ IN VIETNAM"
                 Hôm Thứ Năm 22/9, Bộ trưởng Truyền thông Philippines là ông Martin Andanar xác nhận với báo chí quốc tế rằng tân Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chính thức 
            
            ![]()  | 
| Tổng thống "Đ. Má Mày" Duterte quyết định qua thăm Thủ tướng "Ma-de in Vietnam" | 
VietPress USA Thứ Năm 22/9, Bộ trưởng Truyền thông Philippines là ông Martin Andanar xác nhận với báo chí quốc tế rằng tân Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chính thức thăm Việt Nam cộng sản vào tuần lễ sắp tới có thể là đầu tháng 10/2016. Vẫn chưa có thời biểu chính thức được công bố về chuyến thăm viếng nầy. 
Sau
 khi lên nắm quyền kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 16 của 
Philippines hôm 30/6/2016, ông Duterte đã thay đổi chính sách và lập 
trường của Philippines trong hằng chục năm qua mà các vị tiền nhiệm đã 
theo đuổi một chế độ tự do, dân chủ, pháp trị.
Với
 tổng dân số 98.390.000, Philippines lâu nay là một quốc gia thân Mỹ, 
hằng năm có các cuộc tập trận chung rất quy mô trên Biển Đông. Hiện có 
khoảng trên 35.000 quân Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Philippines. Nhưng sau 
khi lên nắm quyền, ông Duterte công bố đuổi quân Mỹ ra khỏi Mindanao ở 
miền nam Philippines là nơi có nhiều hoạt động khủng bố của 4 tổ chức 
Hồi giáo nay hiệp nhất thành một lực lượng khủng bố chân rết của ISIS 
lấy tên Abu Sayyaf do Isnilon Hapilon lãnh đạo thề trung thành với Abu
 Bakr al-Baghdadi. Các tin tức an ninh nghi rằng Khủng bố Abu Sayyaf 
được sự tài trợ của Trung Quốc. Chính vì vậy Hoa Kỳ đã đưa Lực lượng Đặc
 biệt đến vùng Mindanao để chống lại tổ chức ISIS của Philippines bắt 
đầu thành hình nhằm mở rộng từ Philippines qua Indonesia, Malysia.
Ngày
 12/7/2016, Tòa Trọng tài Quốc tế The Haye đã phán quyết Philippines 
thắng kiện trong vụ khiếu nại Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế đã 
chiếm biển phía tây Philippines và chiến đảo đá ngầm Scarborough của 
Philippines.
Thế
 nhưng cùng ngày hôm đó, 12/7/2016, tân Tổng thống Philippines Rodrigo 
Duterte đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Philippines là Zhao Jinhua tại 
dinh Tổng thống để đề nghị một sự thỏa hiệp với Trung Quốc nhằm khai 
thác vùng Biển và Đảo của Philippines đã do Trung Quốc cưỡng chiếm (http://www.vietpressusa.com/2016/07/trum-ma-tuy-treo-gia-sinh-mang-tan-tt.html). 
![]()  | 
| Duterte tiếp Đại sứ TQ Zhao Jinhua tại Dinh Tổng Thống Philippines ngày 12/7/2016  | 
Ông
 Rodrigo Duterte trong hồ sơ ghi là Luật sư; nhưng cách ăn nói và hành 
xử của ông không ai tin rằng ông có bằng cấp gì như vậy. Ông làm Thị 
trưởng thành phố Davao với khoảng 1.2 triệu dân trong 7 nhiệm kỳ tổng 
cộng 22 năm. Ông bị cáo buộc là chủ trương giết những người đối lập, 
buôn bán và nghiện ngập ma túy. Trong thời gian làm Thị trưởng, ông cho 
lập DDS (Davao Death Squad - Đội Thần chết Davao) và đã giết trên 1.000 
người không cần hồ sơ, cáo trạng hay phán xét nào của Tòa án.
Khi
 đắc cử Tổng thống sau khi tuyên thệ vào 30/6/2016, ngày hôm sau ông 
phát động chiến dịch giết người hút nghiện ma túy và người buôn bán ma 
túy. Ông cho lệnh Cảnh sát và bất cứ ai thấy người nghiện và người buôn 
bán ma túy. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng rưởi mà số người bị giết đã lên 
trên 3.000 người và trên 600.000 người nghiện đã đầu thú Cảnh sát để 
khỏi bị giết.
Tổng
 Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và TT Barack Obama đều lên tiếng cảnh
 báo việc giết người không qua xét xử là vi phạm luật pháp quốc tế và 
nhân quyền. Để đáp trả, ông Rodrigo Duterte đã lên tiếng nhục mạ TT Hoa Kỳ Barack Obama là "Thằng con của gái điếm" sau khi Duterte đã nhục mạ TTK Ban Ki-moon tương tự (http://www.vietpressusa.com/2016/09/tan-tong-thong-philippines-cong-bo-uoi.html).
![]()  | 
| Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Philippines ngày 30/6/2016  | 
Sau
 cuộc gặp gỡ với Đại sứ Trung Quốc ngày 12/7/2016, TT Duterte thay đổi 
lập trường và chính sách không thân mỹ và nghiêng hẵn về Trung Quốc. Ông
 công bố đuổi Lực lượng Đặc biệt của Mỹ khỏi vùng Mindanao mặc dầu ông 
biết tại đó quân đội Philippines chưa đủ khả năng để chống lại quân 
khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf. Chính vì vậy, ngày 02/9/2016 tổ chức khủng bố Abu Sayyaf đã đặt bom nổ ở chợ đêm Davao giết chết 14 người và 29 người bị thương.
Dù
 phải đối đầu với khủng bố Hồi giáo; nhưng Duterte vẫn nhất quyết tách 
rời khỏi Hoa Kỳ để nghiêng về phía Trung Quốc và ông đã tuyên bố 
Philippines sẽ không còn tập trận chung với Mỹ nữa và ông cũng nói tránh
 né rằng sẽ không tập trận chung với bên nào cả mà chỉ tuần tra cho đất 
nước của Philippines mà thôi. Tuy nhiên ông cho hay sẽ mua vũ khí với 
tiền cho vay nhẹ lãi theo tín dụng 25 năm từ hai quốc gia.. Ông không 
nói tên nhưng mọi người biết đó là Trung Quốc và Nga trong những ngày 
hai nước nầy đang tập trận chung bắn đạn thật trên Biển Đông từ ngày 
14/9 đến 19/9/2016 (http://www.vietpressusa.com/2016/09/nga-va-trung-quoc-tap-tran-ban-that.html). 
Và
 mới nhất ngày hôm qua 21/9/2016, ông Rodrigo Duterte đã đưa ngón tay 
giữa lên chỉ sự tục tĩu và chửi Quốc Hội Liên Âu đại diện 28 nước Châu 
Âu là "Đ. Má Mày" và những lời nguyền rủa khác (http://www.vietpressusa.com/2016/09/tong-thong-phi-duterte-lai-chui-lien-au.html).
![]()  | 
| Khủng bố Abu Sayyaf Philippines gia nhập ISIS | 
Việt
 Nam và Philippines là hai nước nạn nhân xâm lược của Trung Quốc. Đảng 
CsVN gần như bán đứng đất nước và biển đảo của Việt Nam cho Trung Quốc; 
nhưng Quân đội Nhân Dân VN và người dân Việt Nam đang quyết chống lại 
điều nầy. Chính vì vậy lập trường của Việt Nam vẫn không có gì dứt khoát
 đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Dù vậy, CsVN vẫn mong muốn có 
một quốc gia đồng cảnh ngộ là Philippines cùng chống Trung Quốc quyết 
liệt để thu hút sự can thiệp của Hoa Kỳ và quốc tế.
Thế
 nhưng lần nầy Philippines thay đổi lập trường và chính sách khiến CsVN 
cũng e ngại. Tại Hội nghị ASEAN ở Vientiane Lào vừa qua, TT Rodrigo 
Duterte nói sẽ không đưa vấn đề tranh chấp biển, đảo với Trung Quốc ra 
thảo luận chung với các nước SEAN khác. Có nghĩa là Duterte chỉ nhắm tới
 thỏa hiệp hai bên cùng có lợi với Trung Quốc như ông tuyên bố khi vừa 
nhậm chức. 
![]()  | 
| Duterte đi thăm các nạn nhân vụ khủng bố Abu Sayyaf  đặt bom chợ đêm Davao tối 02/9/2016 giết 14 người.  | 
Đối
 với Hoa Kỳ và các nước đồng minh như Nhật, Úc, Ấn Độ và Liên Âu thì vấn
 đề không phải là Biển Đông thuộc Việt Nam, thuộc Philippines hay thuộc 
về Trung Quốc. Nếu CsVN hay Duterte bán biển và đảo của nước mình cho 
Trung Quốc thì đó là chuyện riêng của CsVN và Duterte. Sự tranh đấu của 
Hoa Kỳ và các đồng minh là Biển Đông và vùng trời trên Biển Đông là tự 
do Hàng hải và Hàng không Quốc tế chứ không phải của riêng Trung Quốc. 
Sự tranh chấp về chủ quyền trên toàn Biển Đông trong phạm vi đường lưỡi 
bò 9 đoạn do Trung Quốc đưa ra đã hoàn toàn bị Tòa án Quóc tế bác bỏ và 
phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền trên Biển Đông. 
Sau Hội nghị Thượng đĩnh G20 tại Hàng Châu vào ngày 4 và 5/9/2016, Trung Quốc đã kéo thêm được Tổng thống Nga Vladimir Putin
 vào ủng hộ lập trường và công bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển 
Đông. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì nếu có thêm CsVN và TT Philippines 
Duterte vào phe Trung Quốc thì chẳng ai ngăn nỗi Hoa Kỳ và các đồng minh
 vẫn ngang nhiên đưa tàu hàng hải và máy bay đi qua Biển Đông và vùng 
không phận trên Biển Đông nơi mà trên 65% quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ, 
Nhật Bản phải đi qua đó.
Vì
 lập trường thay đổi và tư cách bậy bạ làm cả thế giới tẩy chay nên nay 
Rodrigo Duterte muốn qua thăm CsVN để tìm một đồng minh "Môn đăng hội 
đối" để kết bè kết bạn theo kiểu "Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã" (Trâu tìm 
Trâu, Ngựa tìm Ngựa) trên ván bài Biển Đông hiện nay.
Hạnh Dương
            
       





















