Tin nóng trong ngày
Thế giới 24h: Cốc Khai Lai lãnh án tử hình
Tin nổi bật
             ![]()  | 
        
| Bà Cốc Khai Lai tại tòa án tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: CCTV) | 
 
Bà Cốc Khai Lai tại tòa án tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)
“Tòa án quyết định bị cáo Cốc Khai Lai phạm tội giết người và tuyên án  tử hình. Bản án được hoãn thi hành trong hai năm, tất cả các quyền chính  trị của bị cáo bị thu hồi cho đến hết đời," Phó chánh án Tòa Hợp Phì  Tang Yigan phát biểu trước báo giới.
Điều này đồng nghĩa với việc bà Cốc có thể chỉ phải chịu án chung thân  thậm chí ngồi tù 15 năm nếu không phạm thêm tội gì trong vòng hai năm  tới. 
Tuy nhiên, một số cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng đối với bản án dành cho phu nhân cựu bí thư Trùng Khánh.
"Tôi có một câu hỏi về mặt pháp lý: Liệu án tử hình hoãn thi hành có thể  trở thành án chung thân nếu biểu hiện tốt trong quá trình bị giam  không? Và nếu cải tạo tốt, án chung thân có thể giảm xuống còn tại ngoại  hoặc được tha hay không?" Hong Huang, một blogger với hơn 5 triệu người  theo dõi, tỏ ý nghi ngờ.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử vào hôm 9/8, bà Cốc Khai Lai đã thừa nhận  hành vi giết hại Neil Heywood với mục đích bảo vệ cậu con trai duy nhất  Bạc Qua Qua trước những lời đe dọa của thương nhân người Anh này.
Neil Heywood từng là bạn bè thân thiết của gia đình Bạc Hy Lai sau khi  giúp xúc tiến đầu tư cho thành phố Đại Liên, phía bắc Trung Quốc khi ông  Bạc là thị trưởng. 
Theo lời khai của bà Cốc, Neil Heywood đã bị dụ tới khách sạn Lucky  Holiday ở quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh. Hôm đó, bà Cốc cùng  người quản gia Trương Hiểu Quân đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc độc cyanide  và lén đổ vào miệng Neil khi ông này đã say mèm.
Với tội danh đồng lõa, Trương Hiểu Quân bị tuyên án 9 năm tù, trong khi  đó bốn cảnh sát Trùng Khánh đã tìm cách che chắn cho bà Cốc khỏi cuộc  điều tra vụ đầu độc ông Heywood cũng bị kết án từ 5-11 năm tù.
Tin đọc 30 giây
- Cơ quan Đăng ký và giám sát báo chí Myanmar (PRSD) ngày 20-8 tuyên bố  bãi bỏ việc kiểm duyệt trực tiếp truyền thông, vốn được bắt đầu từ ngày  6/8/1964. Đây là hành động mới nhất trong hàng loạt biện pháp cải cách ở  Myanmar gần đây.
- Hơn 30.000 binh sĩ Mỹ của hai căn cứ quân sự đóng tại Hàn Quốc và  khoảng 3.000 binh sĩ từ nước ngoài đã tham gia cuộc tập trận chung  thường niên mang tên “Người Bảo vệ tự do Ulchi“ dự kiến kéo dài tới ngày  31/8 nhằm kiểm nghiệm khả năng phòng thủ trước Triều Tiên
- Hãng tin Kyodo cho biết hàng ngàn người tại các tỉnh, thành của Trung  Quốc như Thâm Quyến, Quảng Đông, Chiết Giang... đã xuống đường biểu tình  và tuần hành phản đối Nhật Bản sau khi Tokyo bắt giữ và trục xuất 14  công dân nước này vì đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu  Ngư.
- Theo The Times of India ngày 20/8, Ấn Độ sẽ bỏ ra khoảng 35 tỷ USD  trong vòng 20 năm tới để mua loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm có  khả năng tàng hình của Nga.
- Thượng nghị sỹ Park Geun Hye, con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park  Chung Hee đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của  đảng Saenuri cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12 tới.
- Ngoại trưởng Nga Ghennady Gatilov đã lên tiếng chỉ trích phương Tây  cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria thông qua các nước thứ ba, trong  đó có Lebanon, Libya, Qatar và Arập Xêút.
- Một vụ bạo động xảy ra tại nhà tù Yare I, phía nam thủ đô Caracas, Venezuela đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Thông tin qua ảnh 
             ![]()  | 
        
|               | 
        
Một đội bay nhào lộn trên không trình diễn trước mái vòm của tòa nhà  quốc hội trong một chương trình kỷ niệm Ngày lễ St Stephen (20/8) tại  Budapest, Hungary. (Ảnh: Zsolt Szigetvary / EPA)
Phát ngôn ấn tượng 
                            | 
        
| Ông Osamu Fujimura (Ảnh: (The Asahi Shimbun) | 
"Cả hai nước đều không muốn vấn đề Senkaku làm ảnh hưởng tới mối quan hệ  song phương. Quan hệ Trung-Nhật là một trong những mối quan hệ song  phương quan trọng nhất của Nhật Bản và Trung Quốc đóng vai trò không thể  thiếu cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình  Dương," Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura phát biểu tại  một cuộc họp báo.
Ngày này năm xưa
Vào lúc 7 giờ tối ngày 20/8/1911, văn phòng của Thời báo New York đã gửi  bức điện tín đầu tiên đi khắp thế giới thông qua cáp điện báo. Sau khi  bức điện tín di chuyển được 44.800km, được chuyển tiếp bởi 16 nhà khai  thác khác nhau, qua  San Francisco, Philippines, Hồng Kông, Sài Gòn,  Singapore, Bombay, Malta, Lisbon và Azores, Thời báo New York đã nhận  được tín hiệu trả lời 16,5 phút sau đó. Đó là thời gian nhận nhanh nhất  thông qua cáp điện báo kể từ khi hệ thống cáp Thái Bình Dương đi vào  hoạt động từ năm 1900.
- Sầm Hoa (tổng hợp)
 
Bàn ra tán vào (0)
Thế giới 24h: Cốc Khai Lai lãnh án tử hình
Tin nổi bật
             ![]()  | 
        
| Bà Cốc Khai Lai tại tòa án tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: CCTV) | 
 
Bà Cốc Khai Lai tại tòa án tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)
“Tòa án quyết định bị cáo Cốc Khai Lai phạm tội giết người và tuyên án  tử hình. Bản án được hoãn thi hành trong hai năm, tất cả các quyền chính  trị của bị cáo bị thu hồi cho đến hết đời," Phó chánh án Tòa Hợp Phì  Tang Yigan phát biểu trước báo giới.
Điều này đồng nghĩa với việc bà Cốc có thể chỉ phải chịu án chung thân  thậm chí ngồi tù 15 năm nếu không phạm thêm tội gì trong vòng hai năm  tới. 
Tuy nhiên, một số cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng đối với bản án dành cho phu nhân cựu bí thư Trùng Khánh.
"Tôi có một câu hỏi về mặt pháp lý: Liệu án tử hình hoãn thi hành có thể  trở thành án chung thân nếu biểu hiện tốt trong quá trình bị giam  không? Và nếu cải tạo tốt, án chung thân có thể giảm xuống còn tại ngoại  hoặc được tha hay không?" Hong Huang, một blogger với hơn 5 triệu người  theo dõi, tỏ ý nghi ngờ.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử vào hôm 9/8, bà Cốc Khai Lai đã thừa nhận  hành vi giết hại Neil Heywood với mục đích bảo vệ cậu con trai duy nhất  Bạc Qua Qua trước những lời đe dọa của thương nhân người Anh này.
Neil Heywood từng là bạn bè thân thiết của gia đình Bạc Hy Lai sau khi  giúp xúc tiến đầu tư cho thành phố Đại Liên, phía bắc Trung Quốc khi ông  Bạc là thị trưởng. 
Theo lời khai của bà Cốc, Neil Heywood đã bị dụ tới khách sạn Lucky  Holiday ở quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh. Hôm đó, bà Cốc cùng  người quản gia Trương Hiểu Quân đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc độc cyanide  và lén đổ vào miệng Neil khi ông này đã say mèm.
Với tội danh đồng lõa, Trương Hiểu Quân bị tuyên án 9 năm tù, trong khi  đó bốn cảnh sát Trùng Khánh đã tìm cách che chắn cho bà Cốc khỏi cuộc  điều tra vụ đầu độc ông Heywood cũng bị kết án từ 5-11 năm tù.
Tin đọc 30 giây
- Cơ quan Đăng ký và giám sát báo chí Myanmar (PRSD) ngày 20-8 tuyên bố  bãi bỏ việc kiểm duyệt trực tiếp truyền thông, vốn được bắt đầu từ ngày  6/8/1964. Đây là hành động mới nhất trong hàng loạt biện pháp cải cách ở  Myanmar gần đây.
- Hơn 30.000 binh sĩ Mỹ của hai căn cứ quân sự đóng tại Hàn Quốc và  khoảng 3.000 binh sĩ từ nước ngoài đã tham gia cuộc tập trận chung  thường niên mang tên “Người Bảo vệ tự do Ulchi“ dự kiến kéo dài tới ngày  31/8 nhằm kiểm nghiệm khả năng phòng thủ trước Triều Tiên
- Hãng tin Kyodo cho biết hàng ngàn người tại các tỉnh, thành của Trung  Quốc như Thâm Quyến, Quảng Đông, Chiết Giang... đã xuống đường biểu tình  và tuần hành phản đối Nhật Bản sau khi Tokyo bắt giữ và trục xuất 14  công dân nước này vì đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu  Ngư.
- Theo The Times of India ngày 20/8, Ấn Độ sẽ bỏ ra khoảng 35 tỷ USD  trong vòng 20 năm tới để mua loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm có  khả năng tàng hình của Nga.
- Thượng nghị sỹ Park Geun Hye, con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park  Chung Hee đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của  đảng Saenuri cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12 tới.
- Ngoại trưởng Nga Ghennady Gatilov đã lên tiếng chỉ trích phương Tây  cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria thông qua các nước thứ ba, trong  đó có Lebanon, Libya, Qatar và Arập Xêút.
- Một vụ bạo động xảy ra tại nhà tù Yare I, phía nam thủ đô Caracas, Venezuela đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Thông tin qua ảnh 
             ![]()  | 
        
|               | 
        
Một đội bay nhào lộn trên không trình diễn trước mái vòm của tòa nhà  quốc hội trong một chương trình kỷ niệm Ngày lễ St Stephen (20/8) tại  Budapest, Hungary. (Ảnh: Zsolt Szigetvary / EPA)
Phát ngôn ấn tượng 
                            | 
        
| Ông Osamu Fujimura (Ảnh: (The Asahi Shimbun) | 
"Cả hai nước đều không muốn vấn đề Senkaku làm ảnh hưởng tới mối quan hệ  song phương. Quan hệ Trung-Nhật là một trong những mối quan hệ song  phương quan trọng nhất của Nhật Bản và Trung Quốc đóng vai trò không thể  thiếu cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình  Dương," Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura phát biểu tại  một cuộc họp báo.
Ngày này năm xưa
Vào lúc 7 giờ tối ngày 20/8/1911, văn phòng của Thời báo New York đã gửi  bức điện tín đầu tiên đi khắp thế giới thông qua cáp điện báo. Sau khi  bức điện tín di chuyển được 44.800km, được chuyển tiếp bởi 16 nhà khai  thác khác nhau, qua  San Francisco, Philippines, Hồng Kông, Sài Gòn,  Singapore, Bombay, Malta, Lisbon và Azores, Thời báo New York đã nhận  được tín hiệu trả lời 16,5 phút sau đó. Đó là thời gian nhận nhanh nhất  thông qua cáp điện báo kể từ khi hệ thống cáp Thái Bình Dương đi vào  hoạt động từ năm 1900.
- Sầm Hoa (tổng hợp)
 
       

             
















