Tin nóng trong ngày

Thế giới 24h: Trung, Đài đua nhau khiêu khích

Hết Trung Quốc gây hấn, lại đến Đài Loan tăng vũ khí tại đảo Ba Bình ở Trường Sa; Triều Tiên đưa trực thăng chiến đấu tới gần biên giới với Hàn Quốc... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm qua (ngày 24/7), Philippines đã triệu Đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Cuờng tới để chuyển công hàm phản đối kế hoạch thành lập đơn vị đồn trú ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố, việc Bắc Kinh muốn quản lý Hoàng Sa, Trường Sa bằng cái gọi là "thành phố Tam Sa" là điều không thể chấp nhận.

"Chính phủ Philippines bày tỏ lo ngại sâu sắc và kịch liệt phản đối quyết định của Chính phủ Trung Quốc thành lập một đơn vị đồn trú ở bãi đá Phú Lâm", ông Raul Hernandez khẳng định.

Cũng trong ngày hôm qua, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain ra một tuyên bố cho rằng, những hành động thời gian gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông là sự khiêu khích không cần thiết.

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Thượng nghị sỹ Mỹ khẳng định rằng, việc Trung Quốc triển khai quân tới các hòn đảo ở Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền là "sự khiêu khích một cách không cần thiết".

Và việc Trung Quốc tổ chức bầu bán chính quyền lãnh đạo các đảo ở Biển Đông khẳng định thêm lý do nhiều nước châu Á đang ngày càng lo ngại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Chưa hết, theo Thượng nghị sỹ Mỹ, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc còn không có cơ sở trong luật quốc tế, và những hành động của phía Trung Quốc là điều thật đáng thất vọng.

Ông cho rằng, Mỹ cần tiếp tục thúc giục các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông tìm kiếm giải pháp đa phương và hòa bình dựa trên luật quốc tế và tuân thủ các quy tắc tự do hàng hải.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Biển Đông, tờ United Evening hôm 24/7 cho biết, Đài Bắc sẽ bổ sung thêm pháo cao xạ 40mm, súng cối 120mm vào kho vũ khí tại Biển Đông.

Báo trên cho biết, lượng vũ khí mới này sẽ được chuyển tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong tháng tới. Động thái này có thể khiến tình hình Biển Đông nóng hơn.

Tin đọc 30 giây

- Một nguồn tin an ninh ngày 24/7 cho biết,

Syria đã bổ nhiệm Tướng Ali Mamluk làm lãnh đạo mới của Cơ quan An ninh Quốc gia.

- Các tàu chiến Nga sẽ ghé hải cảng Tartus của Syria bất chấp Hội đồng dân tộc của phe đối lập bày tỏ lo ngại về kế hoạch tập trận.

- Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân Nga tránh đến Syria do xung đột giữa quân chính phủ và phe đối lập xảy ra tại nhiều nơi.

- Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Thomas Donilon đánh giá quan hệ Trung-Mỹ là "một trong các quan hệ quan trọng nhất trên thế giới".

- Chất phóng xạ strontium nguy hiểm phát sinh từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã hiện diện tại 10 tỉnh thành ở Nhật.

- Tổng thống Philippines đã trình quốc hội nước này bản dự thảo ngân sách 2013, trong đó dành một phần lớn cho lĩnh vực xã hội.

- Các tay súng tại vùng Tây Bắc Pakistan đã tấn công đoàn xe chở hàng tiếp tế cho quân đội của NATO, làm một lái xe thiệt mạng.

- Ít nhất 10 người Pakistan thiệt mạng khi một máy bay không người lái của Mỹ không kích khu vực bộ lạc thuộc Tây Bắc Pakistan.

- Khoảng 50 máy bay trực thăng tấn công đã được Triều Tiên triển khai tới hai căn cứ quân sự của nước này gần biên giới liên Triều.

Thông tin trong ảnh

Người Palestine tháo chạy khỏi Syria do xung đột leo thang tại đây. (Ảnh: THX)

Phát ngôn nổi bật

Iran quyết không từ bỏ quyền phát triển hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 24/7 tuyên bố Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) cần công nhận quyền hạt nhân của Iran.

Ông Mehmanparast nhấn mạnh, kết quả tốt nhất cho cuộc đàm phán giữa P5+1 và Iran là để P5+1 giám sát quyền sở hữu hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo và Iran xua tan những quan ngại từ P5+1.

Ngày này năm xưa

Ngày 25/7/1978, em bé "ống nghiệm" đầu tiên đã chào đời tại bệnh viện Oldham của Anh quốc.

Thanh Vân (tổng hợp)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thế giới 24h: Trung, Đài đua nhau khiêu khích

Hết Trung Quốc gây hấn, lại đến Đài Loan tăng vũ khí tại đảo Ba Bình ở Trường Sa; Triều Tiên đưa trực thăng chiến đấu tới gần biên giới với Hàn Quốc... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm qua (ngày 24/7), Philippines đã triệu Đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Cuờng tới để chuyển công hàm phản đối kế hoạch thành lập đơn vị đồn trú ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố, việc Bắc Kinh muốn quản lý Hoàng Sa, Trường Sa bằng cái gọi là "thành phố Tam Sa" là điều không thể chấp nhận.

"Chính phủ Philippines bày tỏ lo ngại sâu sắc và kịch liệt phản đối quyết định của Chính phủ Trung Quốc thành lập một đơn vị đồn trú ở bãi đá Phú Lâm", ông Raul Hernandez khẳng định.

Cũng trong ngày hôm qua, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain ra một tuyên bố cho rằng, những hành động thời gian gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông là sự khiêu khích không cần thiết.

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Thượng nghị sỹ Mỹ khẳng định rằng, việc Trung Quốc triển khai quân tới các hòn đảo ở Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền là "sự khiêu khích một cách không cần thiết".

Và việc Trung Quốc tổ chức bầu bán chính quyền lãnh đạo các đảo ở Biển Đông khẳng định thêm lý do nhiều nước châu Á đang ngày càng lo ngại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Chưa hết, theo Thượng nghị sỹ Mỹ, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc còn không có cơ sở trong luật quốc tế, và những hành động của phía Trung Quốc là điều thật đáng thất vọng.

Ông cho rằng, Mỹ cần tiếp tục thúc giục các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông tìm kiếm giải pháp đa phương và hòa bình dựa trên luật quốc tế và tuân thủ các quy tắc tự do hàng hải.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Biển Đông, tờ United Evening hôm 24/7 cho biết, Đài Bắc sẽ bổ sung thêm pháo cao xạ 40mm, súng cối 120mm vào kho vũ khí tại Biển Đông.

Báo trên cho biết, lượng vũ khí mới này sẽ được chuyển tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong tháng tới. Động thái này có thể khiến tình hình Biển Đông nóng hơn.

Tin đọc 30 giây

- Một nguồn tin an ninh ngày 24/7 cho biết,

Syria đã bổ nhiệm Tướng Ali Mamluk làm lãnh đạo mới của Cơ quan An ninh Quốc gia.

- Các tàu chiến Nga sẽ ghé hải cảng Tartus của Syria bất chấp Hội đồng dân tộc của phe đối lập bày tỏ lo ngại về kế hoạch tập trận.

- Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân Nga tránh đến Syria do xung đột giữa quân chính phủ và phe đối lập xảy ra tại nhiều nơi.

- Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Thomas Donilon đánh giá quan hệ Trung-Mỹ là "một trong các quan hệ quan trọng nhất trên thế giới".

- Chất phóng xạ strontium nguy hiểm phát sinh từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã hiện diện tại 10 tỉnh thành ở Nhật.

- Tổng thống Philippines đã trình quốc hội nước này bản dự thảo ngân sách 2013, trong đó dành một phần lớn cho lĩnh vực xã hội.

- Các tay súng tại vùng Tây Bắc Pakistan đã tấn công đoàn xe chở hàng tiếp tế cho quân đội của NATO, làm một lái xe thiệt mạng.

- Ít nhất 10 người Pakistan thiệt mạng khi một máy bay không người lái của Mỹ không kích khu vực bộ lạc thuộc Tây Bắc Pakistan.

- Khoảng 50 máy bay trực thăng tấn công đã được Triều Tiên triển khai tới hai căn cứ quân sự của nước này gần biên giới liên Triều.

Thông tin trong ảnh

Người Palestine tháo chạy khỏi Syria do xung đột leo thang tại đây. (Ảnh: THX)

Phát ngôn nổi bật

Iran quyết không từ bỏ quyền phát triển hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 24/7 tuyên bố Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) cần công nhận quyền hạt nhân của Iran.

Ông Mehmanparast nhấn mạnh, kết quả tốt nhất cho cuộc đàm phán giữa P5+1 và Iran là để P5+1 giám sát quyền sở hữu hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo và Iran xua tan những quan ngại từ P5+1.

Ngày này năm xưa

Ngày 25/7/1978, em bé "ống nghiệm" đầu tiên đã chào đời tại bệnh viện Oldham của Anh quốc.

Thanh Vân (tổng hợp)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm