Nhân Vật

Thủ tướng và Đại tướng

Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong chính trường Việt Nam.Việt Nam bắt buộc phải tỏ thái độ của mình.Việt Nam bắt buộc


6Tác giả: FB Dân Choa

KD: Bài này mình copy từ Blog Phước béo đã lâu, rồi bóc.  Không muốn một sự phân tâm, bởi lúc này ý chí cả dân tộc đều cùng phải nhìn về một hướng để tạo nên sức mạnh trước cường quyền khiêu khích, tham lam. Dân Choa đã khá tinh khi nhìn nhận, quan điểm của VN chúng ta chưa phải đồng nhất. Nhưng nếu không đoàn kết, không chung một hướng, một lòng, thì VN sẽ ra sao, lúc này, khi mà  mọi thứ  sẽ được sàng lọc bởi… vận nước?

Cũng rất có thể, cả DC lẫn HM chủ quan? Ván cờ chưa ngã ngũ, còn chờ thời gian trả lời.

Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong chính trường Việt Nam.Việt Nam bắt buộc phải tỏ thái độ của mình.Việt Nam bắt buộc phải nhìn lại quan điểm đối ngoại của mình trong hai thập kỉ qua.

Việt Nam cũng phải tự cân nhắc phải làm gì cho hôm nay và cho tương lai.

Nhưng sự kiện đó cũng đã cho thấy, quan điểm của lãnh đạo cao cấp chưa phải là đồng nhất. Ai sẽ rời xa quỹ đạo Trung Quốc và ai sẽ ủng hộ tiếp tục bay trong quỹ đạo này, thì dịp này cũng là lúc buộc phải lộ diện.

Chúng ta hãy bình tĩnh khi đọc những quan điểm của họ.

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, ĐẠI TƯỚNG BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG PHÙNG QUANG THANH trả lời nhân dân:

- Ví dụ bây giờ Trung Quốc là một nước lớn, một nước XHCN, một nước đông dân, kinh tế phát triển mà có đường lối đối ngoại hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam theo tinh thần đối tác, hợp tác toàn diện, phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt thì đó là điều kiện thuận lợi cho chúng ta chứ không phải là mối đe dọa, thách thức với chúng ta.”.

„Tôi cũng trao đổi với phía Trung Quốc rằng, Việt Nam chỉ dùng lực lượng tàu thực thi pháp luật của Cảnh sát biển, Kiểm ngư phối hợp với tàu cá của ngư dân hoạt động tại khu vực này để bảo vệ chủ quyền. Việt Nam không sử dụng lực lượng chiến đấu như máy bay, tàu tên lửa, tàu pháo, lực lượng đặc công người nhái để phá hủy giàn khoan của Trung Quốc.

…Tôi cũng nói rõ với phía Trung Quốc rằng, Việt Nam bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định chính trị – xã hội trong nước, tiếp tục đoàn kết hữu nghị với Trung Quốc theo tinh thần đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, để phát triển kinh tế – xã hội.“

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG thay mặt Việt Nam trả lời:

„Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói. Những hành động của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam trong nhiều ngày qua là cực kỳ nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.“

———–

http://phuocbeo.blogspot.com/2014/05/thu-tuong-va-ai-tuong.html

Bàn ra tán vào (1)

Lê Đắc
TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH DỞ NHẤT CỦA VC Bộ Trưởng Quốc Phòng nói huyên thiên , Quan hệ dân ta bạn láng giềng. Mẫu quốc răn đe nghe thật kỹ, Tổ sư dậy bảo phải vâng liền. Ba hoa nổi bật mong danh tướng, Khoác lác gì đâu thật rẻ tiền. Chệt đặt dàn khoan ngay cửa biển. Nêu ra hữu nghị thật vô duyên !

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Thủ tướng và Đại tướng

Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong chính trường Việt Nam.Việt Nam bắt buộc phải tỏ thái độ của mình.Việt Nam bắt buộc


6Tác giả: FB Dân Choa

KD: Bài này mình copy từ Blog Phước béo đã lâu, rồi bóc.  Không muốn một sự phân tâm, bởi lúc này ý chí cả dân tộc đều cùng phải nhìn về một hướng để tạo nên sức mạnh trước cường quyền khiêu khích, tham lam. Dân Choa đã khá tinh khi nhìn nhận, quan điểm của VN chúng ta chưa phải đồng nhất. Nhưng nếu không đoàn kết, không chung một hướng, một lòng, thì VN sẽ ra sao, lúc này, khi mà  mọi thứ  sẽ được sàng lọc bởi… vận nước?

Cũng rất có thể, cả DC lẫn HM chủ quan? Ván cờ chưa ngã ngũ, còn chờ thời gian trả lời.

Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong chính trường Việt Nam.Việt Nam bắt buộc phải tỏ thái độ của mình.Việt Nam bắt buộc phải nhìn lại quan điểm đối ngoại của mình trong hai thập kỉ qua.

Việt Nam cũng phải tự cân nhắc phải làm gì cho hôm nay và cho tương lai.

Nhưng sự kiện đó cũng đã cho thấy, quan điểm của lãnh đạo cao cấp chưa phải là đồng nhất. Ai sẽ rời xa quỹ đạo Trung Quốc và ai sẽ ủng hộ tiếp tục bay trong quỹ đạo này, thì dịp này cũng là lúc buộc phải lộ diện.

Chúng ta hãy bình tĩnh khi đọc những quan điểm của họ.

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, ĐẠI TƯỚNG BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG PHÙNG QUANG THANH trả lời nhân dân:

- Ví dụ bây giờ Trung Quốc là một nước lớn, một nước XHCN, một nước đông dân, kinh tế phát triển mà có đường lối đối ngoại hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam theo tinh thần đối tác, hợp tác toàn diện, phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt thì đó là điều kiện thuận lợi cho chúng ta chứ không phải là mối đe dọa, thách thức với chúng ta.”.

„Tôi cũng trao đổi với phía Trung Quốc rằng, Việt Nam chỉ dùng lực lượng tàu thực thi pháp luật của Cảnh sát biển, Kiểm ngư phối hợp với tàu cá của ngư dân hoạt động tại khu vực này để bảo vệ chủ quyền. Việt Nam không sử dụng lực lượng chiến đấu như máy bay, tàu tên lửa, tàu pháo, lực lượng đặc công người nhái để phá hủy giàn khoan của Trung Quốc.

…Tôi cũng nói rõ với phía Trung Quốc rằng, Việt Nam bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định chính trị – xã hội trong nước, tiếp tục đoàn kết hữu nghị với Trung Quốc theo tinh thần đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, để phát triển kinh tế – xã hội.“

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG thay mặt Việt Nam trả lời:

„Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói. Những hành động của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam trong nhiều ngày qua là cực kỳ nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.“

———–

http://phuocbeo.blogspot.com/2014/05/thu-tuong-va-ai-tuong.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm