Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 01 -5 -2024:

xxx


Hoaluc 4
**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Hoa Kỳ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ả Rập Xê Út nếu nước này bình thường hóa quan hệ với Israel. Thông báo trên được ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra hôm qua, 29/04/2024, trong cuộc gặp với đồng cấp các nước Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập và Jordanie. Quốc gia vùng Vịnh này vốn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình khu vực. Tuy nhiên, cũng theo ông Blinken, để tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel, có hai điều cần thực hiện : giữ ổn định ở Gaza và xây dựng tiến trình thành lập một nhà nước Palestine.

(AFP) – Anh : Vua Charles III trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư. Theo thông báo từ Điện Buckingham, hôm nay, 30/04/2024, vị vua 75 tuổi đã trở lại với các hoạt động trước công chúng sau khi các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của ông có những chuyển biến tốt. Dự kiến vào tháng Sáu tới, vua Charles III và hoàng hậu ​​sẽ đón Nhật hoàng Naruhito trong chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của chính phủ Anh. Tuy nhiên, vua Charles III vẫn chưa khỏi bệnh và các hoạt động trước công chúng sẽ được theo dõi chặt chẽ với sự tham khảo ý kiến của các bác sĩ.

(AFP) - Đức : Cựu sĩ quan thừa nhận làm gián điệp cho Nga. Trong phiên xử hôm qua, 29/04/2024, ông Thomas H., 54 tuổi, thừa nhận đã chuyển thông tin đến lãnh sự quán Nga ở Bonn. Giải thích trước tòa về hành động của mình, vị cựu sĩ quan cho biết ông làm việc này vì mong muốn tránh leo thang hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraina. Ông cũng giải thích thêm rằng bản thân mắc chứng khó tập trung và khó ngủ vào thời điểm đó do tình trạng quá tải trong công việc và tác dụng phụ của vắc xin phòng Covid-19. Trước đó, người này đã làm việc trong bộ phận công nghệ thông tin và hậu cần của Lực lượng phòng vệ Liên bang Đức (Bundeswehr), với trách nhiệm quản lý thiết bị quân sự.

(AFP) – Giải vô địch bóng đá nữ 2027 : Mỹ và Mêhicô rút đơn đăng cai chung. Hai liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ thông báo tin trên hôm qua, 29/04/2024. Mục tiêu của việc rút lại đơn đăng cai là để tập trung cho việc đăng cai giải vô địch 2031. FIFA sẽ đưa ra quyết định về địa điểm tổ chức giải trong hai tuần nữa tại hội nghị liên đoàn ở Bangkok.


***********
voatiengviet.com

Một di dân Lào bị ung thư trúng giải độc đắc 1,3 tỷ đô tại Mỹ

AP

Một trong những người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ đô la trong tháng này là một di dân Lào, người bị ung thư đã 8 năm và vừa trải qua đợt hóa trị mới nhất vào tuần trước.

Ông Cheng “Charlie” Saephan, 46 tuổi, ở Portland, phát biểu trong một cuộc họp báo do Sở Xổ số Oregon tổ chức hôm 29/4 rằng ông và người vợ 37 tuổi, Duanpen, sẽ lấy một nửa số tiền và phần còn lại sẽ chuyển cho một người bạn, bà Laiza Chao, 55 tuổi, ở vùng ngoại ô Milwaukie của Portland. Bà Chao hùn vào 100 đô la để mua lô vé số chung với vợ chồng ông Saephan. Họ nhận khoản thanh toán dứt điểm một lần, 422 triệu đô la, sau khi trừ thuế.

“Tôi sẽ có thể lo liệu cho gia đình và sức khỏe của mình,” ông nói và cho biết sẽ “tìm một bác sĩ giỏi cho mình”.

Ông Saephan, có hai con nhỏ, cho biết, là người bị ung thư, ông tự hỏi: “Làm sao tôi có thời gian tiêu hết số tiền này? Tôi sẽ sống được bao lâu?”

Sau khi mua vé chung, Bà Chao chụp hình các tấm vé và gửi cho ông Saephan với lời nhắn: “Chúng ta là tỷ phú”. Ông tự nhủ đây chỉ là một trò đùa trước buổi xổ số, nhưng ngày hôm sau ước mơ thành hiện thực.

Bà Chao, 55 tuổi, đang trên đường đi làm thì ông Saephan gọi điện báo tin: “Bà không cần phải đi làm nữa.”

Ông Saephan cho biết ông sinh ra ở Lào và chuyển đến Thái Lan vào năm 1987, trước khi di cư sang Mỹ vào năm 1994. Ông đeo khăn choàng trong cuộc họp báo tự nhận mình là Iu Mien, một dân tộc Đông Nam Á có nguồn gốc ở miền nam Trung Quốc. Nhiều người Iu Mien là nông dân tự cung tự cấp đã hỗ trợ lực lượng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sau chiến tranh, hàng nghìn gia đình Iu Mien đã trốn sang Thái Lan để tránh bị trả thù và cuối cùng định cư ở Mỹ.

Hàng chục nghìn người Iu Mien sống dọc theo Bờ Tây nước Mỹ, với một cộng đồng đông đảo và năng động ở Portland.

Ông Saephan tốt nghiệp trung học năm 1996 và đã sống ở Portland được 30 năm. Ông làm thợ máy cho một công ty hàng không không gian.

Trong những tuần trước khi xổ số, ông đã viết các con số trên tấm vé số lên một tờ giấy và đặt nó dưới gối khi ngủ, ông nói. Ông cầu nguyện rằng mình sẽ trúng số và nói: “Tôi cần sự giúp đỡ - tôi chưa muốn chết trừ khi tôi đã làm được điều gì đó cho gia đình mình trước tiên.”

Vé Powerball độc đắc này được mua hồi đầu tháng 4 tại tiệm tạp hóa Plaid Pantry ở Portland, chấm dứt chuỗi không ai trúng kéo dài hơn ba tháng. Sở Xổ số Oregon cho biết họ phải trải qua quá trình kiểm tra và bảo mật trước khi công bố danh tính của người đứng ra nhận giải.

Theo luật Oregon, trừ một số trường hợp ngoại lệ, người chơi xổ số không thể ẩn danh. Người trúng số có một năm để nhận giải thưởng cao nhất.

Giải độc đắc có giá trị tiền mặt là 621 triệu đô la trước thuế nếu người trúng giải chọn nhận một lần thay vì trả hàng năm trong 30 năm, với khoản thanh toán ngay lập tức, sau đó là 29 đợt trả góp hàng năm. Giải thưởng phải chịu thuế liên bang và thuế tiểu bang ở Oregon.

Giải thưởng trị giá 1,3 tỷ đô la là giải độc đắc Powerball lớn thứ tư trong lịch sử và lớn thứ tám trong số các giải xổ số của Hoa Kỳ, theo Sở Xổ số Oregon.

Giải độc đắc lớn nhất nước Mỹ là 2,04 tỷ đô la ở California vào năm 2022.


***********

Philippines cảnh báo nắng nóng tới 57 độ C, 7 tỉnh ban bố tình trạng thiên tai

Philippines cảnh báo chỉ số nhiệt ở quốc gia này có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm là 57 độ C. 7 tỉnh đã ban bố tình trạng thiên tai do nắng nóng.

Nông dân phơi lúa bên đường trong ngày nắng nóng ở đô thị Candaba, tỉnh Pampanga, Philippines, ngày 30-4 - Ảnh: Reuters

Nông dân phơi lúa bên đường trong ngày nắng nóng ở đô thị Candaba, tỉnh Pampanga, Philippines, ngày 30-4 - Ảnh: Reuters

Theo báo The Philippines Star, Cục Khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cảnh báo chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức "cực kỳ nguy hiểm" là 57 độ C sau khi nhiệt độ tại đô thị Iba, tỉnh Zambales đã lên tới 53 độ C trong ngày 29-4.

Ông Meliton Guzman, thành viên phụ trách bộ phận đánh giá tác động của PAGASA, nhắc lại đợt nóng kỷ lục 57 độ C từng được ghi nhận vào ngày 20-4-2020 ở đô thị San Jose, tỉnh Occidental Mindoro.

Ngoài San Jose, chỉ số nhiệt cao đáng kể từng được ghi nhận ở thành phố Dagupan, tỉnh Pangasinan vào ngày 9-5-2016 ở mức 55 độ C và tại đô thị Aparri, tỉnh Cagayan vào ngày 18-5-2021 ở mức 54 độ C.

Ông Guzman cảnh báo ở vùng thủ đô Manila, chỉ số nhiệt có thể lên tới 48 độ C sau khi chạm mức 45 độ C vào ngày 27-4.

Trong khi đó, Cục Thời tiết quốc gia Philippines dự báo hơn 40 khu vực ở nước này sẽ trải qua mức nhiệt nguy hiểm trong ngày 30-4 do hiện tượng El Nino và mùa khô vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Philippines.

Theo PAGASA, nhiều khu vực của Philippines có thể sẽ ghi nhận chỉ số nhiệt nguy hiểm (từ 42 tới 51 độ C) trong ngày 30-4. Tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài đến tuần thứ 2 của tháng 5.

Hôm 29-4, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết Nam Cotabato là tỉnh thứ bảy ban bố tình trạng thiên tai do El Nino. Các tỉnh khác bao gồm Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Maguindao del Sur, Maguindanao del Norte, và Basilan.

Nắng nóng như thiêu đốt ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam Á trong những tuần gần đây, khiến hàng ngàn trường học phải tạm ngừng các lớp học trực tiếp và chính quyền đưa ra cảnh báo về sức khỏe.

Con người có thể chịu được nắng nóng mức độ nào?

Theo kênh Euronews, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Roehampton, London (Anh) chỉ ra cơ thể con người có "nhiệt độ tới hạn trên" (upper critical temperature) - nhiệt độ mà cơ thể có thể chịu đựng một cách an toàn là trong khoảng từ 40 đến 50 độ C.

Đây là giới hạn mà nếu vượt qua có thể khiến cơ thể bắt đầu hoạt động không bình thường. Lúc này cơ thể con người sẽ bị "căng thẳng do nhiệt" - một tình trạng gây rối loạn, buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu và ngất xỉu.


**************

voatiengviet.com

Estonia tố Nga can thiệp Hệ thống Định vị Toàn cầu GPS, phạm luật quốc tế

Reuters

Estonia cáo buộc Nga vi phạm các quy định về không phận quốc tế bằng cách can thiệp vào tín hiệu GPS và Ngoại trưởng quốc gia Baltic này cho biết họ sẽ nêu vấn đề với các đối tác NATO và Liên hiệp Châu Âu.

Hãng hàng không Finnair hôm 29/4 đã thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Tartu ở miền đông Estonia trong một tháng do tình trạng nhiễu GPS liên tục khiến hai máy bay không thể hạ cánh.

Finnair cho biết các chuyến bay sẽ bị đình chỉ để sân bay cài đặt phương pháp tiếp cận thay thế không dựa vào GPS. Hầu hết các sân bay đều lắp đặt thiết bị như vậy.

Hãng hàng không Phần Lan này cho hay họ không biết sự can thiệp bắt nguồn từ đâu nhưng cho biết các sự cố đã gia tăng kể từ năm 2022.

Hãng đã báo cáo những vấn đề tương tự gần khu vực Kaliningrad của Nga và biên giới phía đông của Phần Lan với Nga.

“Sự can thiệp GPS của RF (Liên bang Nga) vào không phận Estonia đã ảnh hưởng đến hàng không dân dụng trong khu vực của chúng tôi. Khi làm như vậy, Nga vi phạm các quy định quốc tế”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho biết trên mạng xã hội X vào cuối ngày 29/4.

Ông không cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố này.

Cả Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Người đứng đầu ủy ban an toàn và an ninh của Hiệp hội Phi công Phần Lan nói với Reuters rằng việc can thiệp GPS hiện đang diễn ra ở độ cao thấp hơn và trên phạm vi rộng hơn so với sáu tháng trước.

Ông Lauri Soini, bản thân là phi công của Finnair, cho biết: “Việc này cũng đã bắt đầu đến phía bắc Vịnh Phần Lan. Và điều tương tự cũng xảy ra ở Thụy Điển, đã tới không phận Thụy Điển”.

Ngoại trưởng Lithuania, Gabrielius Landsbergis, nói với Reuters rằng việc gây nhiễu GPS đã được quan sát thấy ở những nơi xa xôi như Anh và Đức.

Ông Landsbergis nói: “Đây là một phần trong các hoạt động thù địch của Nga đã được thực hiện trước đây, nhưng hiện tại mức độ tăng cường của chúng đang gia tăng”, đồng thời cho biết Lithuania đang kêu gọi phản ứng chung từ các quốc gia mục tiêu và các đồng minh NATO.

Một phát ngôn viên nói Cơ quan An toàn Hàng không Liên hiệp Châu Âu (EASA) không giám sát các hiện tượng nhiễu trong thời gian thực nhưng thông tin nguồn mở cho thấy mức độ nhiễu cao trong khu vực vào ngày hai máy bay chuyển hướng.

“Nếu chúng tôi đánh giá tình hình về cơ bản là không an toàn, chúng tôi sẽ cần phải thực hiện thêm hành động để đảm bảo an toàn hàng không.”

Ông Tsahkna cho biết Estonia sẽ nêu vấn đề này với các nước NATO và EU khác và ông đã thảo luận vấn đề này với các đối tác Latvia, Lithuania, Phần Lan và Thụy Điển.

Trong tháng này, Đức tố cáo rằng Nga rất có thể đứng đằng sau một loạt vụ xáo trộn ảnh hưởng đến việc điều hướng ở khu vực Baltic.

Bộ Quốc phòng Đức chỉ ra Kaliningrad là nguồn nhiễu, mặc dù Bộ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào vì lý do an ninh quân sự.


**********

rfi.fr

Lãnh đạo NATO tới Kiev, hối thúc phương Tây cấp tốc giao vũ khí cho Ukraina

Anh Vũ

Hôm qua, 29/04/2024, trong lúc Ukraina đang gặp khó khăn trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, tổng thư ký khối NATO đã tới Kiev. Cùng với tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Jens Soltensberg nhấn mạnh phương Tây phải cấp tốc giao vũ khí cho Ukraina, không để quân Nga lợi dụng sự chậm trễ của các đồng minh để giành lợi thế trên chiến trường.

Đăng ngày:

2 phút

Theo AFP, tại Kiev, tổng thư ký NATO đã đề cập đến việc viện trợ quân sự của Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu tới quá chậm. Ông Jens Stoltelberg đánh giá sự chậm trễ đó đã « gây hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường ». Tuy nhiên, lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khẳng định vẫn « không quá muộn để Ukraina có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này » và bảo đảm các viện trợ quân sự nhiều hơn đang trên đường tới Ukraina, sắp tới sẽ có những thông báo mới về vấn đề này.

Tổng thư ký NATO kêu gọi các đồng minh triển khai « những cam kết tài chính trọng yếu cho nhiều năm, để chứng minh sự hậu thuẫn của chúng ta cho Ukraina không phải là ngắn hạn ».

Về phần mình, tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục hối thúc phương Tây đẩy nhanh tiến độ cung cấp vũ khí để « làm thất bại » cuộc tấn công mới trên quy mô lớn mà Matxcơva đang chuẩn bị. Ông Zelensky tuyên bố : « Pháo, đạn 155 ly, các loại vũ khí tầm xa và phòng không, chủ yếu là hệ thống tên lửa Patriot... Đó là những thứ mà các đối tác của chúng ta có và bây giờ phải được sử dụng tại Ukraina để phá hủy tham vọng khủng bố của Nga ».

Sau thất bại của của cuộc phản công mùa hè năm 2023, Ukraina đã phải chuyển sang thế phòng thủ. Trong khi đó, Nga nắm thế chủ động, liên tiếp giành thêm nhiều vị trí ở miền Đông, đẩy lùi quân đội Ukraina đang thiếu đạn dược vũ khí lẫn quân số.

Song song đó, quân đội Nga gia tăng tấn công bằng tên lửa và drone gần như hàng ngày vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraina. Hôm qua, một lần nữa, Nga tập kích bằng tên lửa và drone vào Odessa, thành phố cảng ở miền nam Ukraina bên bờ Biển Đen, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 28 người bị thương, theo thông báo của thống đốc vùng, Oleg Kiper, trên Telegram.

Tuần trước, lãnh đạo tình báo quân đội Ukraina Kyrylo Boudanov dự báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong khoảng giữa tháng 5, đầu tháng 6. Đó sẽ là « giai đoạn khó khăn » cho Ukraina.


*************

Biển Đông: Tàu Trung Quốc và Philippines va chạm tại bãi cạn Scarborough

Anh Vũ

Hôm nay, 30/04/2024, Manila cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào hai tàu của lực lượng tuần duyên Philippines, ngăn chặn họ tiếp cận bãi cạn Scarborough, nơi mà hai nước đang tranh chấp ở Biển Đông. Về phần mình, Bắc Kinh khẳng định đã “đẩy lùi” các tàu Philippines xâm nhập vào hải phận của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Manila chấm dứt hành động « khiêu khích ».

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút

AFP trích dẫn thông cáo của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết, « hải cảnh Trung Quốc một lần nữa đã lắp đặt hàng rào bằng phao nổi dài 380 mét bao toàn bộ lối vào bãi cạn, cản trở việc tiếp cận khu vực ».

Vụ va chạm xảy ra khi hai chiếc tàu Philippines, một của lực lượng tuần duyên và một của cơ quan quản lý đánh bắt thủy sản, trên đường tiến vào bãi cạn Scarborough để tiếp tế nhiên liệu và lương thực cho các ngư dân đang hoạt động trong khu vực. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công, gây hư hại một số thiết bị trên các tàu Philippines, làm vỡ kính cabin điều khiển.

Về phần mình, Trung Quốc cũng ra thông cáo xác nhận đã « đẩy lui » các tàu của Philippines xâm nhập vùng biển của họ. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Ngoại giao Lâm Kiếm ( Lin Jian) kêu gọi Manila « chấm dứt ngay lập tức các hành động bất hợp pháp và mang tính khiêu khích », đồng thời cảnh báo Philippines không nên « thách thức quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ».

Bãi cạn Scarborough nằm cách bờ đảo lớn Luzon của Philippines 240 km về phía tây, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km về phía đông nam. Hồi tháng 9 năm ngoái, cũng tại đó, tàu Trung Quốc cũng đã đặt hàng rào nổi  để đánh dấu chủ quyền, nhưng vài ngày sau các phao đó đã bị tuần duyên Philippine dỡ bỏ. 

Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines lên cao chưa từng thấy trong nhiều năm qua và các sự cố cũng ngày càng gia tăng. Hồi tháng 3 đã xảy ra hai vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines gần bãi Cỏ Mây, mà Trung Quốc gọi là bãi Nhân Ái.

Vụ va chạm lần này xảy ra trong lúc quân đội Philippines và Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận chung cho đến ngày 10/05, lần đầu tiên có sự tham gia của Hải quân Pháp.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Nhật NHK, ngày 29/04, tại Tokyo đã diễn ra buổi lễ bàn giao hệ thống radar cơ động giám sát bầu trời của Nhật Bản cho Philippines, dưới sự chứng kiến của bộ trưởng Quốc Phòng hai nước. Lãnh đạo quốc phòng Nhật Bản Oniki Makoto khẳng định, việc Nhật Bản và Philippnes nâng cao khả năng giám sát và hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng đáng lo ngại trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ góp phần tăng cường khả năng răn đe.


************

Thủ tướng Israel: Sẽ đánh thành phố Rafah dù đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không

UYÊN PHƯƠNG


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiến đánh thành phố Rafah, nơi trú ẩn của hàng trăm ngàn người Palestine, bất chấp có đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: AFP

Ngày 30-4, Hãng tin Reuters dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ triển khai chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, bất kể hai bên có đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin hay không.

“Ý tưởng cho rằng chúng tôi sẽ dừng cuộc chiến này lại trước khi đạt được tất cả những mục tiêu đã đề ra là không có khả năng”, ông Netanyahu mạnh dạn tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ tiến vào Rafah và loại trừ các tiểu đoàn của Hamas ở đó cho dù có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không, để có thể nắm chắc phần thắng toàn diện”, báo Politico dẫn lời nhà lãnh đạo Israel.

Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Israel để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn mới.

Đài Al Arabiya của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhận định đây dường như là một trong những vòng đàm phán nghiêm túc nhất giữa Israel và tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas, kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 10-2023.

Cũng trong ngày 30-4, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết gia đình của các con tin kêu gọi ông Netanyahu nên tiếp nhận “áp lực quốc tế” để ngăn chặn chiến sự ở Dải Gaza.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố việc Israel tiến vào thành phố Rafah sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Theo Politico, quân đội Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Rafah kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng nổ. Họ cũng gọi Rafah là thành trì cuối cùng của tổ chức Hamas.

Phát biểu trong một cuộc tranh luận do báo Politico đồng tổ chức hôm 29-4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói việc Israel tấn công thành phố Rafah là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen lại không coi việc Israel tiến đánh Rafah là hành động vượt “lằn ranh đỏ” khiến Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh trừng phạt đối với người Israel.


***********

Tin tức thế giới 1-5: Ông Zelensky giục Mỹ sớm chuyển vũ khí; Houthi tấn công 4 tàu biển

THANH HIỀN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel chỉ trích bất cứ lệnh bắt nào của ICC

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nếu Tòa Hình sự quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ các quan chức chính phủ với các cáo buộc liên quan đến cuộc chiến chống Hamas của Israel sẽ là "vụ bê bối ở quy mô lịch sử".

"Việc (ICC) có khả năng sẽ ban hành lệnh bắt giữ các chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và các lãnh đạo nhà nước vì tội ác chiến tranh sẽ là một vụ bê bối ở quy mô lịch sử", ông Netanyahu nói trong một video.

Ông tuyên bố bất kỳ lệnh bắt nào cũng sẽ không tác động đến hành động của nước này và đây có thể là lần đầu tiên một quốc gia dân chủ bị tòa cáo buộc tội ác chiến tranh.

"Tôi muốn nói rõ một điều: không có quyết định nào, dù là ở The Hague (trụ sở ICC ở Hà Lan - PV) hay bất cứ nơi nào khác, sẽ làm tổn hại đến quyết tâm của chúng tôi nhằm đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến, đó là các con tin được trả tự do, một chiến thắng hoàn toàn trước Hamas và một lời hứa rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Houthi tấn công 4 tàu ở Ấn Độ Dương, Biển Đỏ

Ngày 30-4, lực lượng Houthi đóng tại Yemen tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực Ấn Độ Dương.

Dữ liệu cho thấy tàu MSC Orion đang di chuyển giữa các cảng tại Sines ở Bồ Đào Nha và Salalah ở Oman.

Theo tìm hiểu của Reuters, con tàu thuộc sở hữu của Zodiac Maritime - công ty thuộc sở hữu một phần của doanh nhân người Israel Eyal Ofer. Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty cho biết con tàu không thuộc sở hữu của họ.

Hồi tháng 3, thủ lĩnh của Hamas cho biết lực lượng này đang mở rộng khu vực tấn công nhằm ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương tới Mũi Hảo Vọng.

Trước đó vào cùng ngày, Houthi cũng tuyên bố đã tấn công tàu thương mại Cyclades (treo cờ Malta) và 2 tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ.

Cựu nhân viên Google khiếu nại vì bị sa thải do phản đối làm việc với Israel

Cuối ngày 30-4 (giờ Mỹ), một nhóm người lao động tại Google đã nộp đơn khiếu nại lên Uỷ ban Quan hệ Lao động quốc gia Mỹ (NLRB), tuyên bố ông lớn công nghệ đã sa thải bất hợp pháp khoảng 50 nhân viên vì phản đối hợp đồng dịch vụ đám mây với Chính phủ Israel.

Trong tháng 4, Google cho biết đã sa thải 48 nhân viên làm gián đoạn công việc khi phản đối Dự án Nimbus - một dự án trị giá 1,2 tỉ USD của Google và Amazon cung cấp dịch vụ đám mây cho Chính phủ Israel.

Trong khi các nhân viên khẳng định dự án này hỗ trợ Israel phát triển các công cụ quân sự, Google khẳng định Dự án Nimbus "không hướng tới công việc quân sự, bí mật hoặc nhạy cảm cao liên quan đến vũ khí hoặc dịch vụ tình báo".

Ông Zelensky giục Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí

Trong bài phát biểu hằng đêm vào tối 30-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cần tăng tốc đáng kể việc chuyển giao vũ khí từ các đối tác để giúp quân đội nước này đối mặt với các đòn tấn công của Nga ở tiền tuyến.

"Chúng tôi cần một sự tăng tốc đáng kể nguồn cung (vũ khí) để năng cao rõ rệt năng lực của binh lính. Chúng tôi rất tin tưởng vào việc chuyển giao nhanh chóng từ Mỹ", ông Zelensky nói, đồng thời chỉ ra tình hình giao tranh căng thẳng ở phía đông và đông bắc.

Trong khi đó Washington cho biết nguồn cung đang bắt đầu đến Ukraine sau nhiều tháng trì trệ vì tranh cãi tại Quốc hội Mỹ.

Trên thực địa, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã chiếm được một số ngôi làng ở phía đông sau khi chiếm được thành phố chiến lược Avdiivka vào tháng 2.

Chỉ huy hàng đầu của Ukraine là tướng Oleksander Syrskyi cho biết các lực lượng Nga đã đặt mục tiêu chiếm thị trấn trọng điểm Chasiv Yar ở phía đông bắc Avdiivka trùng với dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Mỹ kêu gọi các công ty rời khỏi Tân Cương, Trung Quốc phản ứng

Thứ trưởng Bộ Lao Động Mỹ Thea Lee ngày 30-4 tuyên bố các công ty quốc tế không thể hoạt động có trách nhiệm ở Tân Cương và nên rời khỏi khu vực này do lo ngại về "lao động cưỡng bức".

Bắc Kinh đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc lạm dụng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết trong một chỉ trích rằng các cáo buộc về lao động cưỡng bức "chẳng qua là lời nói dối do phía Mỹ dựng lên nhằm cố gắng đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc".

Hôm 9-2, tập đoàn hóa chất BASF của Đức cho biết sẽ phán cổ phần trong hai liên doanh ở Tân Cương sau khi các nhóm nhân quyền ghi nhận các hành vi lạm dụng, bao gồm cả lao động cưỡng bức.

Công ty Volkswagen cũng cho biết họ đang đàm phán với đối tác liên doanh tại Trung Quốc về định hướng hoạt động kinh doanh ở khu vực này trong tương lai.

Quốc hội Mỹ đã thông qua các luật để gây áp lực với Trung Quốc về chính sách ở Tân Cương, bao gồm cả Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ để cấm việc nhập khẩu từ vùng này.

Các quan chức Trung Quốc cho biết có các cơ sở mà họ gọi là "các trung tâm dạy nghề" ở Tân Cương. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây gọi đây là các "trại tạm giam" và giam giữ người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Anh: Tấn công bằng kiếm ở London, 1 thiếu niên thiệt mạng

Thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng trong vụ đâm bằng kiếm ở London, Anh - Ảnh: NEW YORK TIMES

Thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng trong vụ đâm bằng kiếm ở London, Anh - Ảnh: NEW YORK TIMES

Một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng và 4 người khác đã bị thương trong một vụ đâm người bằng kiếm ở London, Anh vào ngày 30-4.

Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị đâm nhưng đã không may qua đời sau đó. 2 người dân và 2 sĩ quan cảnh sát bị thương nhưng không nguy hiểm đến tình mạng.

Cảnh sát đã truy đuổi và bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 36 tuổi. Người này hiện đang nằm viện và bị thương khi xe van của hắn đâm vào một tòa nhà.

Cảnh sát cho rằng vụ việc không có liên quan đến khủng bố.
***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 01 -5 -2024:

xxx


Hoaluc 4
**************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(AFP) – Hoa Kỳ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ả Rập Xê Út nếu nước này bình thường hóa quan hệ với Israel. Thông báo trên được ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra hôm qua, 29/04/2024, trong cuộc gặp với đồng cấp các nước Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập và Jordanie. Quốc gia vùng Vịnh này vốn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình khu vực. Tuy nhiên, cũng theo ông Blinken, để tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel, có hai điều cần thực hiện : giữ ổn định ở Gaza và xây dựng tiến trình thành lập một nhà nước Palestine.

(AFP) – Anh : Vua Charles III trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư. Theo thông báo từ Điện Buckingham, hôm nay, 30/04/2024, vị vua 75 tuổi đã trở lại với các hoạt động trước công chúng sau khi các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của ông có những chuyển biến tốt. Dự kiến vào tháng Sáu tới, vua Charles III và hoàng hậu ​​sẽ đón Nhật hoàng Naruhito trong chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của chính phủ Anh. Tuy nhiên, vua Charles III vẫn chưa khỏi bệnh và các hoạt động trước công chúng sẽ được theo dõi chặt chẽ với sự tham khảo ý kiến của các bác sĩ.

(AFP) - Đức : Cựu sĩ quan thừa nhận làm gián điệp cho Nga. Trong phiên xử hôm qua, 29/04/2024, ông Thomas H., 54 tuổi, thừa nhận đã chuyển thông tin đến lãnh sự quán Nga ở Bonn. Giải thích trước tòa về hành động của mình, vị cựu sĩ quan cho biết ông làm việc này vì mong muốn tránh leo thang hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraina. Ông cũng giải thích thêm rằng bản thân mắc chứng khó tập trung và khó ngủ vào thời điểm đó do tình trạng quá tải trong công việc và tác dụng phụ của vắc xin phòng Covid-19. Trước đó, người này đã làm việc trong bộ phận công nghệ thông tin và hậu cần của Lực lượng phòng vệ Liên bang Đức (Bundeswehr), với trách nhiệm quản lý thiết bị quân sự.

(AFP) – Giải vô địch bóng đá nữ 2027 : Mỹ và Mêhicô rút đơn đăng cai chung. Hai liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ thông báo tin trên hôm qua, 29/04/2024. Mục tiêu của việc rút lại đơn đăng cai là để tập trung cho việc đăng cai giải vô địch 2031. FIFA sẽ đưa ra quyết định về địa điểm tổ chức giải trong hai tuần nữa tại hội nghị liên đoàn ở Bangkok.


***********
voatiengviet.com

Một di dân Lào bị ung thư trúng giải độc đắc 1,3 tỷ đô tại Mỹ

AP

Một trong những người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ đô la trong tháng này là một di dân Lào, người bị ung thư đã 8 năm và vừa trải qua đợt hóa trị mới nhất vào tuần trước.

Ông Cheng “Charlie” Saephan, 46 tuổi, ở Portland, phát biểu trong một cuộc họp báo do Sở Xổ số Oregon tổ chức hôm 29/4 rằng ông và người vợ 37 tuổi, Duanpen, sẽ lấy một nửa số tiền và phần còn lại sẽ chuyển cho một người bạn, bà Laiza Chao, 55 tuổi, ở vùng ngoại ô Milwaukie của Portland. Bà Chao hùn vào 100 đô la để mua lô vé số chung với vợ chồng ông Saephan. Họ nhận khoản thanh toán dứt điểm một lần, 422 triệu đô la, sau khi trừ thuế.

“Tôi sẽ có thể lo liệu cho gia đình và sức khỏe của mình,” ông nói và cho biết sẽ “tìm một bác sĩ giỏi cho mình”.

Ông Saephan, có hai con nhỏ, cho biết, là người bị ung thư, ông tự hỏi: “Làm sao tôi có thời gian tiêu hết số tiền này? Tôi sẽ sống được bao lâu?”

Sau khi mua vé chung, Bà Chao chụp hình các tấm vé và gửi cho ông Saephan với lời nhắn: “Chúng ta là tỷ phú”. Ông tự nhủ đây chỉ là một trò đùa trước buổi xổ số, nhưng ngày hôm sau ước mơ thành hiện thực.

Bà Chao, 55 tuổi, đang trên đường đi làm thì ông Saephan gọi điện báo tin: “Bà không cần phải đi làm nữa.”

Ông Saephan cho biết ông sinh ra ở Lào và chuyển đến Thái Lan vào năm 1987, trước khi di cư sang Mỹ vào năm 1994. Ông đeo khăn choàng trong cuộc họp báo tự nhận mình là Iu Mien, một dân tộc Đông Nam Á có nguồn gốc ở miền nam Trung Quốc. Nhiều người Iu Mien là nông dân tự cung tự cấp đã hỗ trợ lực lượng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sau chiến tranh, hàng nghìn gia đình Iu Mien đã trốn sang Thái Lan để tránh bị trả thù và cuối cùng định cư ở Mỹ.

Hàng chục nghìn người Iu Mien sống dọc theo Bờ Tây nước Mỹ, với một cộng đồng đông đảo và năng động ở Portland.

Ông Saephan tốt nghiệp trung học năm 1996 và đã sống ở Portland được 30 năm. Ông làm thợ máy cho một công ty hàng không không gian.

Trong những tuần trước khi xổ số, ông đã viết các con số trên tấm vé số lên một tờ giấy và đặt nó dưới gối khi ngủ, ông nói. Ông cầu nguyện rằng mình sẽ trúng số và nói: “Tôi cần sự giúp đỡ - tôi chưa muốn chết trừ khi tôi đã làm được điều gì đó cho gia đình mình trước tiên.”

Vé Powerball độc đắc này được mua hồi đầu tháng 4 tại tiệm tạp hóa Plaid Pantry ở Portland, chấm dứt chuỗi không ai trúng kéo dài hơn ba tháng. Sở Xổ số Oregon cho biết họ phải trải qua quá trình kiểm tra và bảo mật trước khi công bố danh tính của người đứng ra nhận giải.

Theo luật Oregon, trừ một số trường hợp ngoại lệ, người chơi xổ số không thể ẩn danh. Người trúng số có một năm để nhận giải thưởng cao nhất.

Giải độc đắc có giá trị tiền mặt là 621 triệu đô la trước thuế nếu người trúng giải chọn nhận một lần thay vì trả hàng năm trong 30 năm, với khoản thanh toán ngay lập tức, sau đó là 29 đợt trả góp hàng năm. Giải thưởng phải chịu thuế liên bang và thuế tiểu bang ở Oregon.

Giải thưởng trị giá 1,3 tỷ đô la là giải độc đắc Powerball lớn thứ tư trong lịch sử và lớn thứ tám trong số các giải xổ số của Hoa Kỳ, theo Sở Xổ số Oregon.

Giải độc đắc lớn nhất nước Mỹ là 2,04 tỷ đô la ở California vào năm 2022.


***********

Philippines cảnh báo nắng nóng tới 57 độ C, 7 tỉnh ban bố tình trạng thiên tai

Philippines cảnh báo chỉ số nhiệt ở quốc gia này có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm là 57 độ C. 7 tỉnh đã ban bố tình trạng thiên tai do nắng nóng.

Nông dân phơi lúa bên đường trong ngày nắng nóng ở đô thị Candaba, tỉnh Pampanga, Philippines, ngày 30-4 - Ảnh: Reuters

Nông dân phơi lúa bên đường trong ngày nắng nóng ở đô thị Candaba, tỉnh Pampanga, Philippines, ngày 30-4 - Ảnh: Reuters

Theo báo The Philippines Star, Cục Khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cảnh báo chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức "cực kỳ nguy hiểm" là 57 độ C sau khi nhiệt độ tại đô thị Iba, tỉnh Zambales đã lên tới 53 độ C trong ngày 29-4.

Ông Meliton Guzman, thành viên phụ trách bộ phận đánh giá tác động của PAGASA, nhắc lại đợt nóng kỷ lục 57 độ C từng được ghi nhận vào ngày 20-4-2020 ở đô thị San Jose, tỉnh Occidental Mindoro.

Ngoài San Jose, chỉ số nhiệt cao đáng kể từng được ghi nhận ở thành phố Dagupan, tỉnh Pangasinan vào ngày 9-5-2016 ở mức 55 độ C và tại đô thị Aparri, tỉnh Cagayan vào ngày 18-5-2021 ở mức 54 độ C.

Ông Guzman cảnh báo ở vùng thủ đô Manila, chỉ số nhiệt có thể lên tới 48 độ C sau khi chạm mức 45 độ C vào ngày 27-4.

Trong khi đó, Cục Thời tiết quốc gia Philippines dự báo hơn 40 khu vực ở nước này sẽ trải qua mức nhiệt nguy hiểm trong ngày 30-4 do hiện tượng El Nino và mùa khô vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Philippines.

Theo PAGASA, nhiều khu vực của Philippines có thể sẽ ghi nhận chỉ số nhiệt nguy hiểm (từ 42 tới 51 độ C) trong ngày 30-4. Tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài đến tuần thứ 2 của tháng 5.

Hôm 29-4, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết Nam Cotabato là tỉnh thứ bảy ban bố tình trạng thiên tai do El Nino. Các tỉnh khác bao gồm Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Maguindao del Sur, Maguindanao del Norte, và Basilan.

Nắng nóng như thiêu đốt ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam Á trong những tuần gần đây, khiến hàng ngàn trường học phải tạm ngừng các lớp học trực tiếp và chính quyền đưa ra cảnh báo về sức khỏe.

Con người có thể chịu được nắng nóng mức độ nào?

Theo kênh Euronews, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Roehampton, London (Anh) chỉ ra cơ thể con người có "nhiệt độ tới hạn trên" (upper critical temperature) - nhiệt độ mà cơ thể có thể chịu đựng một cách an toàn là trong khoảng từ 40 đến 50 độ C.

Đây là giới hạn mà nếu vượt qua có thể khiến cơ thể bắt đầu hoạt động không bình thường. Lúc này cơ thể con người sẽ bị "căng thẳng do nhiệt" - một tình trạng gây rối loạn, buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu và ngất xỉu.


**************

voatiengviet.com

Estonia tố Nga can thiệp Hệ thống Định vị Toàn cầu GPS, phạm luật quốc tế

Reuters

Estonia cáo buộc Nga vi phạm các quy định về không phận quốc tế bằng cách can thiệp vào tín hiệu GPS và Ngoại trưởng quốc gia Baltic này cho biết họ sẽ nêu vấn đề với các đối tác NATO và Liên hiệp Châu Âu.

Hãng hàng không Finnair hôm 29/4 đã thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Tartu ở miền đông Estonia trong một tháng do tình trạng nhiễu GPS liên tục khiến hai máy bay không thể hạ cánh.

Finnair cho biết các chuyến bay sẽ bị đình chỉ để sân bay cài đặt phương pháp tiếp cận thay thế không dựa vào GPS. Hầu hết các sân bay đều lắp đặt thiết bị như vậy.

Hãng hàng không Phần Lan này cho hay họ không biết sự can thiệp bắt nguồn từ đâu nhưng cho biết các sự cố đã gia tăng kể từ năm 2022.

Hãng đã báo cáo những vấn đề tương tự gần khu vực Kaliningrad của Nga và biên giới phía đông của Phần Lan với Nga.

“Sự can thiệp GPS của RF (Liên bang Nga) vào không phận Estonia đã ảnh hưởng đến hàng không dân dụng trong khu vực của chúng tôi. Khi làm như vậy, Nga vi phạm các quy định quốc tế”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho biết trên mạng xã hội X vào cuối ngày 29/4.

Ông không cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố này.

Cả Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Người đứng đầu ủy ban an toàn và an ninh của Hiệp hội Phi công Phần Lan nói với Reuters rằng việc can thiệp GPS hiện đang diễn ra ở độ cao thấp hơn và trên phạm vi rộng hơn so với sáu tháng trước.

Ông Lauri Soini, bản thân là phi công của Finnair, cho biết: “Việc này cũng đã bắt đầu đến phía bắc Vịnh Phần Lan. Và điều tương tự cũng xảy ra ở Thụy Điển, đã tới không phận Thụy Điển”.

Ngoại trưởng Lithuania, Gabrielius Landsbergis, nói với Reuters rằng việc gây nhiễu GPS đã được quan sát thấy ở những nơi xa xôi như Anh và Đức.

Ông Landsbergis nói: “Đây là một phần trong các hoạt động thù địch của Nga đã được thực hiện trước đây, nhưng hiện tại mức độ tăng cường của chúng đang gia tăng”, đồng thời cho biết Lithuania đang kêu gọi phản ứng chung từ các quốc gia mục tiêu và các đồng minh NATO.

Một phát ngôn viên nói Cơ quan An toàn Hàng không Liên hiệp Châu Âu (EASA) không giám sát các hiện tượng nhiễu trong thời gian thực nhưng thông tin nguồn mở cho thấy mức độ nhiễu cao trong khu vực vào ngày hai máy bay chuyển hướng.

“Nếu chúng tôi đánh giá tình hình về cơ bản là không an toàn, chúng tôi sẽ cần phải thực hiện thêm hành động để đảm bảo an toàn hàng không.”

Ông Tsahkna cho biết Estonia sẽ nêu vấn đề này với các nước NATO và EU khác và ông đã thảo luận vấn đề này với các đối tác Latvia, Lithuania, Phần Lan và Thụy Điển.

Trong tháng này, Đức tố cáo rằng Nga rất có thể đứng đằng sau một loạt vụ xáo trộn ảnh hưởng đến việc điều hướng ở khu vực Baltic.

Bộ Quốc phòng Đức chỉ ra Kaliningrad là nguồn nhiễu, mặc dù Bộ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào vì lý do an ninh quân sự.


**********

rfi.fr

Lãnh đạo NATO tới Kiev, hối thúc phương Tây cấp tốc giao vũ khí cho Ukraina

Anh Vũ

Hôm qua, 29/04/2024, trong lúc Ukraina đang gặp khó khăn trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, tổng thư ký khối NATO đã tới Kiev. Cùng với tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Jens Soltensberg nhấn mạnh phương Tây phải cấp tốc giao vũ khí cho Ukraina, không để quân Nga lợi dụng sự chậm trễ của các đồng minh để giành lợi thế trên chiến trường.

Đăng ngày:

2 phút

Theo AFP, tại Kiev, tổng thư ký NATO đã đề cập đến việc viện trợ quân sự của Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu tới quá chậm. Ông Jens Stoltelberg đánh giá sự chậm trễ đó đã « gây hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường ». Tuy nhiên, lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khẳng định vẫn « không quá muộn để Ukraina có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này » và bảo đảm các viện trợ quân sự nhiều hơn đang trên đường tới Ukraina, sắp tới sẽ có những thông báo mới về vấn đề này.

Tổng thư ký NATO kêu gọi các đồng minh triển khai « những cam kết tài chính trọng yếu cho nhiều năm, để chứng minh sự hậu thuẫn của chúng ta cho Ukraina không phải là ngắn hạn ».

Về phần mình, tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục hối thúc phương Tây đẩy nhanh tiến độ cung cấp vũ khí để « làm thất bại » cuộc tấn công mới trên quy mô lớn mà Matxcơva đang chuẩn bị. Ông Zelensky tuyên bố : « Pháo, đạn 155 ly, các loại vũ khí tầm xa và phòng không, chủ yếu là hệ thống tên lửa Patriot... Đó là những thứ mà các đối tác của chúng ta có và bây giờ phải được sử dụng tại Ukraina để phá hủy tham vọng khủng bố của Nga ».

Sau thất bại của của cuộc phản công mùa hè năm 2023, Ukraina đã phải chuyển sang thế phòng thủ. Trong khi đó, Nga nắm thế chủ động, liên tiếp giành thêm nhiều vị trí ở miền Đông, đẩy lùi quân đội Ukraina đang thiếu đạn dược vũ khí lẫn quân số.

Song song đó, quân đội Nga gia tăng tấn công bằng tên lửa và drone gần như hàng ngày vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraina. Hôm qua, một lần nữa, Nga tập kích bằng tên lửa và drone vào Odessa, thành phố cảng ở miền nam Ukraina bên bờ Biển Đen, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 28 người bị thương, theo thông báo của thống đốc vùng, Oleg Kiper, trên Telegram.

Tuần trước, lãnh đạo tình báo quân đội Ukraina Kyrylo Boudanov dự báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong khoảng giữa tháng 5, đầu tháng 6. Đó sẽ là « giai đoạn khó khăn » cho Ukraina.


*************

Biển Đông: Tàu Trung Quốc và Philippines va chạm tại bãi cạn Scarborough

Anh Vũ

Hôm nay, 30/04/2024, Manila cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào hai tàu của lực lượng tuần duyên Philippines, ngăn chặn họ tiếp cận bãi cạn Scarborough, nơi mà hai nước đang tranh chấp ở Biển Đông. Về phần mình, Bắc Kinh khẳng định đã “đẩy lùi” các tàu Philippines xâm nhập vào hải phận của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Manila chấm dứt hành động « khiêu khích ».

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

3 phút

AFP trích dẫn thông cáo của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết, « hải cảnh Trung Quốc một lần nữa đã lắp đặt hàng rào bằng phao nổi dài 380 mét bao toàn bộ lối vào bãi cạn, cản trở việc tiếp cận khu vực ».

Vụ va chạm xảy ra khi hai chiếc tàu Philippines, một của lực lượng tuần duyên và một của cơ quan quản lý đánh bắt thủy sản, trên đường tiến vào bãi cạn Scarborough để tiếp tế nhiên liệu và lương thực cho các ngư dân đang hoạt động trong khu vực. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công, gây hư hại một số thiết bị trên các tàu Philippines, làm vỡ kính cabin điều khiển.

Về phần mình, Trung Quốc cũng ra thông cáo xác nhận đã « đẩy lui » các tàu của Philippines xâm nhập vùng biển của họ. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Ngoại giao Lâm Kiếm ( Lin Jian) kêu gọi Manila « chấm dứt ngay lập tức các hành động bất hợp pháp và mang tính khiêu khích », đồng thời cảnh báo Philippines không nên « thách thức quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ».

Bãi cạn Scarborough nằm cách bờ đảo lớn Luzon của Philippines 240 km về phía tây, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km về phía đông nam. Hồi tháng 9 năm ngoái, cũng tại đó, tàu Trung Quốc cũng đã đặt hàng rào nổi  để đánh dấu chủ quyền, nhưng vài ngày sau các phao đó đã bị tuần duyên Philippine dỡ bỏ. 

Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines lên cao chưa từng thấy trong nhiều năm qua và các sự cố cũng ngày càng gia tăng. Hồi tháng 3 đã xảy ra hai vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines gần bãi Cỏ Mây, mà Trung Quốc gọi là bãi Nhân Ái.

Vụ va chạm lần này xảy ra trong lúc quân đội Philippines và Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận chung cho đến ngày 10/05, lần đầu tiên có sự tham gia của Hải quân Pháp.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Nhật NHK, ngày 29/04, tại Tokyo đã diễn ra buổi lễ bàn giao hệ thống radar cơ động giám sát bầu trời của Nhật Bản cho Philippines, dưới sự chứng kiến của bộ trưởng Quốc Phòng hai nước. Lãnh đạo quốc phòng Nhật Bản Oniki Makoto khẳng định, việc Nhật Bản và Philippnes nâng cao khả năng giám sát và hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng đáng lo ngại trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ góp phần tăng cường khả năng răn đe.


************

Thủ tướng Israel: Sẽ đánh thành phố Rafah dù đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không

UYÊN PHƯƠNG


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiến đánh thành phố Rafah, nơi trú ẩn của hàng trăm ngàn người Palestine, bất chấp có đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: AFP

Ngày 30-4, Hãng tin Reuters dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ triển khai chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, bất kể hai bên có đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin hay không.

“Ý tưởng cho rằng chúng tôi sẽ dừng cuộc chiến này lại trước khi đạt được tất cả những mục tiêu đã đề ra là không có khả năng”, ông Netanyahu mạnh dạn tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ tiến vào Rafah và loại trừ các tiểu đoàn của Hamas ở đó cho dù có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không, để có thể nắm chắc phần thắng toàn diện”, báo Politico dẫn lời nhà lãnh đạo Israel.

Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Israel để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn mới.

Đài Al Arabiya của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhận định đây dường như là một trong những vòng đàm phán nghiêm túc nhất giữa Israel và tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas, kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 10-2023.

Cũng trong ngày 30-4, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết gia đình của các con tin kêu gọi ông Netanyahu nên tiếp nhận “áp lực quốc tế” để ngăn chặn chiến sự ở Dải Gaza.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố việc Israel tiến vào thành phố Rafah sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Theo Politico, quân đội Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Rafah kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng nổ. Họ cũng gọi Rafah là thành trì cuối cùng của tổ chức Hamas.

Phát biểu trong một cuộc tranh luận do báo Politico đồng tổ chức hôm 29-4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói việc Israel tấn công thành phố Rafah là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen lại không coi việc Israel tiến đánh Rafah là hành động vượt “lằn ranh đỏ” khiến Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh trừng phạt đối với người Israel.


***********

Tin tức thế giới 1-5: Ông Zelensky giục Mỹ sớm chuyển vũ khí; Houthi tấn công 4 tàu biển

THANH HIỀN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel chỉ trích bất cứ lệnh bắt nào của ICC

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nếu Tòa Hình sự quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ các quan chức chính phủ với các cáo buộc liên quan đến cuộc chiến chống Hamas của Israel sẽ là "vụ bê bối ở quy mô lịch sử".

"Việc (ICC) có khả năng sẽ ban hành lệnh bắt giữ các chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và các lãnh đạo nhà nước vì tội ác chiến tranh sẽ là một vụ bê bối ở quy mô lịch sử", ông Netanyahu nói trong một video.

Ông tuyên bố bất kỳ lệnh bắt nào cũng sẽ không tác động đến hành động của nước này và đây có thể là lần đầu tiên một quốc gia dân chủ bị tòa cáo buộc tội ác chiến tranh.

"Tôi muốn nói rõ một điều: không có quyết định nào, dù là ở The Hague (trụ sở ICC ở Hà Lan - PV) hay bất cứ nơi nào khác, sẽ làm tổn hại đến quyết tâm của chúng tôi nhằm đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến, đó là các con tin được trả tự do, một chiến thắng hoàn toàn trước Hamas và một lời hứa rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Houthi tấn công 4 tàu ở Ấn Độ Dương, Biển Đỏ

Ngày 30-4, lực lượng Houthi đóng tại Yemen tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực Ấn Độ Dương.

Dữ liệu cho thấy tàu MSC Orion đang di chuyển giữa các cảng tại Sines ở Bồ Đào Nha và Salalah ở Oman.

Theo tìm hiểu của Reuters, con tàu thuộc sở hữu của Zodiac Maritime - công ty thuộc sở hữu một phần của doanh nhân người Israel Eyal Ofer. Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty cho biết con tàu không thuộc sở hữu của họ.

Hồi tháng 3, thủ lĩnh của Hamas cho biết lực lượng này đang mở rộng khu vực tấn công nhằm ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương tới Mũi Hảo Vọng.

Trước đó vào cùng ngày, Houthi cũng tuyên bố đã tấn công tàu thương mại Cyclades (treo cờ Malta) và 2 tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ.

Cựu nhân viên Google khiếu nại vì bị sa thải do phản đối làm việc với Israel

Cuối ngày 30-4 (giờ Mỹ), một nhóm người lao động tại Google đã nộp đơn khiếu nại lên Uỷ ban Quan hệ Lao động quốc gia Mỹ (NLRB), tuyên bố ông lớn công nghệ đã sa thải bất hợp pháp khoảng 50 nhân viên vì phản đối hợp đồng dịch vụ đám mây với Chính phủ Israel.

Trong tháng 4, Google cho biết đã sa thải 48 nhân viên làm gián đoạn công việc khi phản đối Dự án Nimbus - một dự án trị giá 1,2 tỉ USD của Google và Amazon cung cấp dịch vụ đám mây cho Chính phủ Israel.

Trong khi các nhân viên khẳng định dự án này hỗ trợ Israel phát triển các công cụ quân sự, Google khẳng định Dự án Nimbus "không hướng tới công việc quân sự, bí mật hoặc nhạy cảm cao liên quan đến vũ khí hoặc dịch vụ tình báo".

Ông Zelensky giục Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí

Trong bài phát biểu hằng đêm vào tối 30-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cần tăng tốc đáng kể việc chuyển giao vũ khí từ các đối tác để giúp quân đội nước này đối mặt với các đòn tấn công của Nga ở tiền tuyến.

"Chúng tôi cần một sự tăng tốc đáng kể nguồn cung (vũ khí) để năng cao rõ rệt năng lực của binh lính. Chúng tôi rất tin tưởng vào việc chuyển giao nhanh chóng từ Mỹ", ông Zelensky nói, đồng thời chỉ ra tình hình giao tranh căng thẳng ở phía đông và đông bắc.

Trong khi đó Washington cho biết nguồn cung đang bắt đầu đến Ukraine sau nhiều tháng trì trệ vì tranh cãi tại Quốc hội Mỹ.

Trên thực địa, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã chiếm được một số ngôi làng ở phía đông sau khi chiếm được thành phố chiến lược Avdiivka vào tháng 2.

Chỉ huy hàng đầu của Ukraine là tướng Oleksander Syrskyi cho biết các lực lượng Nga đã đặt mục tiêu chiếm thị trấn trọng điểm Chasiv Yar ở phía đông bắc Avdiivka trùng với dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Mỹ kêu gọi các công ty rời khỏi Tân Cương, Trung Quốc phản ứng

Thứ trưởng Bộ Lao Động Mỹ Thea Lee ngày 30-4 tuyên bố các công ty quốc tế không thể hoạt động có trách nhiệm ở Tân Cương và nên rời khỏi khu vực này do lo ngại về "lao động cưỡng bức".

Bắc Kinh đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc lạm dụng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết trong một chỉ trích rằng các cáo buộc về lao động cưỡng bức "chẳng qua là lời nói dối do phía Mỹ dựng lên nhằm cố gắng đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc".

Hôm 9-2, tập đoàn hóa chất BASF của Đức cho biết sẽ phán cổ phần trong hai liên doanh ở Tân Cương sau khi các nhóm nhân quyền ghi nhận các hành vi lạm dụng, bao gồm cả lao động cưỡng bức.

Công ty Volkswagen cũng cho biết họ đang đàm phán với đối tác liên doanh tại Trung Quốc về định hướng hoạt động kinh doanh ở khu vực này trong tương lai.

Quốc hội Mỹ đã thông qua các luật để gây áp lực với Trung Quốc về chính sách ở Tân Cương, bao gồm cả Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ để cấm việc nhập khẩu từ vùng này.

Các quan chức Trung Quốc cho biết có các cơ sở mà họ gọi là "các trung tâm dạy nghề" ở Tân Cương. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây gọi đây là các "trại tạm giam" và giam giữ người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Anh: Tấn công bằng kiếm ở London, 1 thiếu niên thiệt mạng

Thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng trong vụ đâm bằng kiếm ở London, Anh - Ảnh: NEW YORK TIMES

Thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng trong vụ đâm bằng kiếm ở London, Anh - Ảnh: NEW YORK TIMES

Một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng và 4 người khác đã bị thương trong một vụ đâm người bằng kiếm ở London, Anh vào ngày 30-4.

Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị đâm nhưng đã không may qua đời sau đó. 2 người dân và 2 sĩ quan cảnh sát bị thương nhưng không nguy hiểm đến tình mạng.

Cảnh sát đã truy đuổi và bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 36 tuổi. Người này hiện đang nằm viện và bị thương khi xe van của hắn đâm vào một tòa nhà.

Cảnh sát cho rằng vụ việc không có liên quan đến khủng bố.
***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm