Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 13 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLucU
**************

rfi.fr

Hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ tập trận ở Biển Đông

Thùy Dương

Hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ tổ chức tập trận ở Biển Đông, trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh leo thang căng thẳng vì khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm không phận Mỹ và bị quân đội Mỹ bắn hạ cách nay vài ngày.

Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, đóng tại Nhật Bản, hôm Chủ Nhật 12/02/2023 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 đã tiến hành “các hoạt động của lực lượng tấn công viễn chinh tổng hợp” ở Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra vào thứ Bảy 11/02, gồm các tàu, phương tiện trên mặt đất và phi cơ. Tuy nhiên, Hạm đội 7 không cho biết thời điểm bắt đầu và kết thúc cuộc tập trận.

Theo AP, trong thông cáo báo chí, Hạm đội 7 nhấn mạnh cuộc tập trận này đã “thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, hỗ trợ hòa bình và ổn định”.

Mỹ - Hàn thao dượt chống drone

Cũng trong ngày 12/02, hãng tin Hàn Quốc Yonhap, dựa vào những tấm ảnh được đăng trên trang web của Cơ quan phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng của Lầu Năm Góc, loan báo Mỹ - Hàn đã tổ chức cuộc thao dượt chung chống drone tại căn cứ không quân Kunsan, cách Seoul 275 km về phía nam, vào hôm thứ Ba tuần trước 07/02.

Yonhap nhắc lại các vụ drone của Bắc Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc hồi tháng 12/2022 cho thấy quân đội Hàn Quốc thiếu chuẩn bị trong việc đối phó với drone Bắc Triều Tiên có khả năng mang vũ khí sát thương. Do đó, Seoul đã vạch ra hàng loạt biện pháp chống drone, nhất là tập trận thường xuyên, xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin theo thời gian thực và trang bị các phương tiện, chẳng hạn thiết bị gây nhiễu drone.


**************

rfi.fr

Mỹ lại thông báo bắn rơi một vật thể bay trên bầu trời bang Michigan

Thanh Phương

Hôm qua, 12/02/2023, Hoa Kỳ lại thông báo bắn rơi một vật thể bay ở bang Michigan. Đây là vật thể bay thứ ba bị quân đội Mỹ bắn rơi ở Hoa Kỳ và Canada chỉ trong vòng ba ngày. 

Theo một quan chức cao cấp của chính quyền Biden, vật thể bay này di chuyển ở độ cao khoảng 6.000 mét. Lầu Năm Góc nói rõ, tuy không bị xem là một “mối đe dọa quân sự”, nhưng vật thể bay đã bị một chiếc F-16 bắn rơi, do hành trình và độ cao của nó có thể là một « nguy cơ đối với hàng không dân sự. » 

Vụ này càng làm gia tăng áp lực đối với chính quyền Biden, vì các nghị sĩ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ  đều yêu cầu phải cung cấp thêm thông tin để tránh những lời đồn đoán trong công luận. 

Từ Houston, thông tín viên Thomas Harms tường trình:

Một khinh khí cầu Trung Quốc, ba vật thể bay chưa được xác định: đối với các nghị sĩ Cộng Hòa, đó là một “hành động gây chiến” của Trung Quốc. Trên đài CBS, dân biểu Michael McCaul, chủ tịch ủy ban ngoại giao Hạ Viện Mỹ, nói: 

“ Khi tôi nhìn thấy các cơ sở mà những vật thể đó bay ngang qua, đó rõ ràng là một hành động khiêu khích để thu thập các thông tin, dữ liệu về các cơ sở hạt nhân của nước ta. Họ muốn tìm hiểu về khả năng phản ứng của chúng ta trong trường hợp xảy ra xung đột với Đài Loan. 

Đối với vị dân biểu bang Texas này, một khinh khí cầu quan sát mặt đất tốt hơn là một vệ tinh. Đây cũng là mối quan ngại của thành viên đảng Dân Chủ trong ủy ban tình báo Hạ Viện Jim Himes. Theo ông, chính phủ nên cung cấp thông tin nhiều hơn về các vụ này để tránh lan truyền những lời đồn đoán. 

Trên đài NBC, ông nói: “ Khi tôi xem các mạng xã hội sáng nay, có rất nhiều đồn đoán nào là người hành tinh tấn công Trái Đất, nào là những hành động mới của Trung Quốc và Nga. Do thiếu thông tin cho nên người ta dễ tin vào những nội dung phi lý. Tôi hy vọng là chính quyền nhanh chóng cung cấp thông tin nhiều hơn để mọi người hiểu rõ chuyện gì đang thật sự diễn ra.” 

Nhưng đối với Chuck Schumer, lãnh đạo khối nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ, mọi con mắt nên nhìn về phía Trung Quốc, nay bị xem như những kẻ nghiệp dư. Trên đài ABC, ông nói: “ Tôi nghĩ là Trung Quốc đã bị làm nhục. Họ đã bị bắt quả tang đang nói dối. Quả là một sự thụt lùi đối với họ”. 

Liên quan đến vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngày 04/02, một quan chức bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm qua cho biết phía Mỹ cuối cùng đã liên lạc được với phía Trung Quốc, sau khi các yêu cầu của Lầu Năm Góc bị Bắc Kinh từ chối đáp ứng trong những ngày trước. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ nội dung của cuộc trao đổi. 

Ngược lại, hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc lại các buộc là các khinh khí cầu của Mỹ đã xâm phạm không phận Trung Quốc hơn 10 lần kể từ đầu năm 2022. Nhà Trắng hôm nay đã bác bỏ cáo buộc này
************

rfi.fr

Bị gạt khỏi các giải đấu quốc tế : Nỗi đau của các vận động viên Nga

Thùy Dương


OLYMPIC - CHIẾN TRANH UKRAINA

Đăng ngày:

Đoàn vận động viên Nga mang cờ Olympic vào sân vận động trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022, 04/02/2022, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Đoàn vận động viên Nga mang cờ Olympic vào sân vận động trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022, 04/02/2022, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. © AP - Jae C. Hong

Gần một năm nay, từ sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân xâm lược nước láng giềng Ukraina ngày 24/02/2022, các vận động viên Nga đã bị cấm tham gia các giải thi đấu quốc tế, chẳng hạn giải vô địch hai môn phối hợp đang diễn ra tại Đức. Ngay trong giới vận động viên thể thao cũng có sự chia rẽ về chiến tranh Ukraina. Nhiều người dân không hiểu tại sao các vận động viên thể thao Nga lại bị tẩy chay như vậy.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri hôm nay 13/02 gửi về bài tường trình :

« Nhật báo Kommersant hồi tuần trước, vào những ngày đầu giải vô địch thế giới Hai môn phối hợp tại Đức, đã bình luận như sau : « Có những điều khá kỳ cục đang xảy ra tại giải đấu hai môn phối hợp này ». Đây là môn thể thao mà các vận động viên Nga thường tỏa sáng. Báo Kommersant giải thích các vận động viên Na Uy, đối thủ thường lệ của các vận động viên Nga, lần này gần như không phải chia sẻ thắng lợi với ai. Trượt băng hay trượt tuyết đường trường, mùa đông này lần đầu tiên các vận động viên Nga vốn là những vận động viên thi đấu đáng gờm nay biến thành những người bị gạt ra bên lề và chỉ có thể ngồi bình luận - một sự thay đổi thường là đau đớn.

Bà Rita là một phụ nữ đã có gia đình và con cái, sống tại Saint-petersbourg, đam mê môn khúc côn cầu trên băng. Bà thấy chuyện đó rất khó hiểu. Bà Rita nói : « Tôi nghĩ rằng thường thì, về lý thuyết, tẩy chay một quốc gia là điều gì đó rất không bình thường. Thể thao phải có thể phát triển được. Trong bất kỳ trường hợp nào thì các mối quan hệ thể thao cũng không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì ».

Còn các vận động viên trình độ cao thì bị chia rẽ. Một số tay vợt tennis hoặc cầu thủ bóng đá đã nhiều lần đoạt giải, ngay từ những ngày đầu đã mạnh mẽ phản đối việc điều lính Nga sang Ukraina. Một số khác, những người mới đoạt huy chương ở các Thế Vận Hội, lại thể hiện sự ủng hộ Vladimir Putin, như hôm 18/03 năm ngoái, trong một cuộc meeting được tổ chức ở sân vận động huyền thoại Loujniki tại Matxcơva, 100.000 người đã đi theo tiếng gọi của khẩu hiệu không có chỗ cho sự nghi ngờ : « Vì một thế giới không phát-xít ! Vì nước Nga ! Vì tổng thống ! ».

Về Olympic Paris 2024, chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế (CIO), Thomas Bach, hôm 12/02 đã có phản ứng về lời kêu gọi tổng thống Ukraina Zelensky cấm các vận động viên Nga và Belarus thi đấu. Theo ông, chủ tịch CIO, quyết định cấm một số nước tham gia các giải thi đấu quốc tế không phải quyết định của các chính phủ.

****************

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Hơn 33.000 người chết và còn tăng


Theo số liệu mới nhất, số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc hôm 6-2 đã lên tới 33.181 người.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Hơn 33.000 người chết và còn tăng - Ảnh 1.

Một người chờ tin các thành viên trong gia đình mình còn sống hay không, sau trận động đất chết người ở Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12-2 - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, ngày 12-2, Trung tâm điều phối khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ SAKOM thông báo số người thiệt mạng trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 29.605.

Trong khi đó, tổng số người chết tại Syria là 3.576. Con số này bao gồm 2.168 người ở các khu vực do phiến quân kiểm soát và 1.408 người ở các khu vực do chính phủ kiểm soát của Syria.

Ngày 11-2, Tổ chức White Helmets nói với Đài CNN rằng tổng số người chết dự kiến sẽ cao hơn nhiều. Trước đó một ngày, tổ chức này đã tuyên bố kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Khó đưa viện trợ động đất tới Syria

Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết vấn đề cấp phép đã cản trở hoạt động cứu trợ động đất từ các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria vào lãnh thổ do phe đối lập kiểm soát.

Theo Hãng tin AP, bối cảnh ở Syria với gần 12 năm xung đột là một thách thức lớn hơn đối với các nhân viên cứu trợ, những người đang cố gắng tiếp cận các khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 6-2.

Trong số các trường hợp tử vong báo cáo cho đến nay ở Syria, phần lớn nằm ở phía tây bắc, trong lãnh thổ do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham nắm giữ.

Khu vực này nhận được rất ít sự hỗ trợ do tiền tuyến với chính phủ bị phong tỏa và chỉ có một cửa khẩu biên giới duy nhất nối với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc. Chính phủ Syria tuần trước cho biết họ sẵn sàng gửi viện trợ cho khu vực này.


************

Mỹ ‘không phản đối’ Ukraine tấn công Crimea


Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington sẽ không phản đối lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Crimea bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Mỹ ‘không phản đối’ Ukraine tấn công Crimea - Ảnh 1.

Bà Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế - Ảnh: TASS

Ngày 10-2, bà Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ Ukraine trong việc chiếm giữ Crimea hay ít nhất là tấn công các mục tiêu của Nga tại đó hay không.

Theo Hãng tin TASS, bà Wallander trả lời Mỹ "ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea". Bà Wallander lập luận rằng Kiev "có quyền bảo vệ lãnh thổ của họ".

Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng miễn là Ukraine "xác định giá trị tác chiến trong việc nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine… Chúng tôi không phản đối và không tìm cách hạn chế các hoạt động quân sự của Ukraine để đạt được mục tiêu của họ".

Bà Wallander cũng bình luận về phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, người vào tháng 1-2023 đã cảnh báo sẽ rất khó để Ukraine đẩy lui quân đội Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Matxcơva đang kiểm soát.

"Tôi sẽ không nói lời mâu thuẫn với Tướng Milley. Tôi nghĩ ông ấy đã đưa ra đánh giá cứng rắn về quy mô thử thách với Ukraine", bà Wallander nói.

Cũng trong tháng 1, báo New York Times trích dẫn nguồn tin riêng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden tỏ ra tích cực với triển vọng giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào Crimea, "ngay cả khi động thái này làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng".

Ngày 3-2, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,17 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm các loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), với tầm bắn lên tới 150km.

Lầu Năm Góc nói khả năng của GLSDB sẽ giúp Ukraine "lấy lại lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ".

Tuần trước, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Crimea sẽ được coi là tấn công vào Nga.

Ông Medvedev nói Kiev phải hiểu rằng những động thái như vậy sẽ "đối mặt với biện pháp trả đũa tất yếu bằng mọi loại vũ khí".


***********

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch?

Thụy Miên

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch? - Ảnh 1.

Lính Nga ở một địa điểm chưa xác định thuộc tiền tuyến ở Ukraine

CHỤP TỪ TASS

Cả Nga lẫn Ukraine đều tổn thất nghiêm trọng

Cập nhật báo cáo trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cũng dẫn con số thống kê của Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, theo đó nói rằng trong tuần vừa qua, Nga tổn thất trung bình 824 lính/ngày, cao gấp 4 lần so với số liệu ghi nhận trong giai đoạn ác liệt nhất là từ tháng 6-7.2022

Ukraine cũng ghi nhận tỷ lệ thương vong cao, nhưng không công khai số liệu.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết dù không thể xác minh phương pháp tính toán của Ukraine, con số trên nhiều khả năng phản ánh đúng thực tế trên chiến trường.

Lý do dẫn đến sự tổn thất gia tăng của phía Nga bao gồm thiếu tinh binh được huấn luyện chuyên nghiệp, thiếu sự phối hợp và tài nguyên dọc theo tiền tuyến. Điều này phản ánh rõ ràng trong trường hợp Vuhledar và Bakhmut, theo báo cáo của quân đội Anh.

Nga tiếp tục áp sát Bakhmut

Trong khi quân đội Nga chưa bình luận về thông tin trên, ông Yevegeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner được cho là cung cấp lực lượng đánh thuê cho Nga, cùng ngày tuyên bố đã kiểm soát làng Krasnaya Gora (Krasna Hora) gần thành phố Bakhmut.

"Khu Krasnaya Gora đã bị các đơn vị tấn công của PMC Wagner kiểm soát hôm nay", TASS dẫn thông báo của ông Prigozhin trên Telegram, đăng kèm nhiều hình ảnh và video xác minh. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo phe ly khai thân Nga tại Donetsk, trước đó cho hay chiến sự đã lan đến ngay ngoại ô Bakhmut.

Về diễn biến trên, Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, cho biết Nga triển khai khoảng 50 vụ tấn công mỗi ngày ở Donetsk.

"Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở vùng Vuhledar và Maryinka", Reuters dẫn lời tướng Zaluzhnyi sau cuộc điện đàm với Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

"Chúng tôi vẫn giữ được khá chắc chắn phòng tuyến. Ở một số khu vực của tiền tuyến, chúng tôi đoạt lại những vị trí bị mất đi trước đó và giành được chỗ đứng", theo tướng Zaluzhnyi.

Ukraine tổn thất bao nhiêu vũ khí?

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hôm 12.2 cho biết lực lượng nước này đã vô hiệu hóa hơn 250 lính Ukraine về hướng Donetsk trong vòng 24 giờ.

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch? - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine

AFP

Tướng Konashenkov bổ sung các đơn vị Nga cũng phá hủy một xe chiến đấu bộ binh, hai hệ thống pháo M777 và một khẩu pháo M109 Paladin đều do Mỹ sản xuất, cũng một số pháo tự hành, súng chống tăng của đối phương.

Nga cũng cho nổ tung một kho dự trữ đạn dược của Ukraine gần khu định cư Belogorovka thuộc Lugansk.

Gần 1 năm phát động chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga thống kê được lực lượng nước này phá hủy 384 máy bay chiến đấu, 207 trực thăng, 3.105 máy bay không người lái (UAV), 7.840 xe tăng và xe thiết giáp, 1.015 hệ thống phóng loạt, 4.073 hệ thống pháo binh và đạn cối, cũng như 8.350 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của đối phương.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Anh thúc đẩy sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine

Sau chuyến thăm London và Paris của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8.2, báo The Telegraph dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Anh đang thúc đẩy khả năng sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự của nước này trên lãnh thổ Ukraine.

Tờ báo cho biết nhiều nhà điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã đến Kyiv thảo luận các kế hoạch thành lập liên doanh sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự ở Ukraine.

Các nhà sản xuất đến từ những nước châu Âu khác cũng tham gia các nội dung đàm phán tương tự. The Telegraph dẫn lời một nhà điều hành tiết lộ các bên đang đẩy mạnh tiến độ nhằm đưa Anh dẫn đầu nỗ lực này.

Khi tiếp tổng thống Ukraine ở London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak trấn an rằng "chẳng có gì là không thể" khi đề cập khả năng cung cấp tiêm kích cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Anh sẽ khởi động chương trình huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước thông tin từ Phủ thủ tướng Anh, Hãng thông tấn TASS dẫn cảnh báo của sứ quán Nga tại London rằng bất kỳ gói chuyển giao tiêm kích Anh nào cho Ukraine cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị.

Lãnh đạo NATO không kéo dài nhiệm kỳ

Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định chấm dứt nhiệm kỳ như kế hoạch vào tháng 10.

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch? - Ảnh 4.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg

AFP

"Nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã được kéo dài 3 lần, và ông đã phục vụ tổng cộng gần 9 năm", Reuters dẫn lời người phát ngôn viên Oana Lungescu. Bà Lungescu cho biết ông Stoltenberg không có ý định kéo dài nhiệm kỳ hiện tại.

Trước đó trong ngày, báo Welt am Sonntag đưa tin ông Stoltenberg sẽ tiếp tục đứng đầu NATO thêm một nhiệm kỳ nữa trong bối cảnh khối liên minh tìm cách duy trì sự ổn định khi chiến sự vẫn tiếp diễn ở Ukraine.

Các thành viên sẽ thống nhất gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO đến tháng 4.2024 nhờ "những thành tựu kiệt xuất" của bản thân ông trên vai trò lãnh đạo và nhằm đảm bảo sự ổn định của liên minh, theo Reuters dẫn lại bản tin.

Có một thỏa thuận không chính thức giữa 30 thành viên rằng ông Stoltenberg nên tiếp tục tại vị sau khi đến thời hạn mãn nhiệm vào ngày 30.9, với quyết định chính thức sẽ được công bố trong vài tuần tới. NATO cho biết không có ý định sẽ tiếp tục gia hạn thêm nữa sau lần gia hạn tới.

Nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO là 4 năm với khả năng được gia hạn. Ông Stoltenberg trở thành tổng thư ký từ ngày 1.10.2014 và nhiệm kỳ hiện tại của ông đã được gia hạn vào năm ngoái.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lungescu đã nhanh chóng phủ nhận khả năng trên. 


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 13 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

HoaLucU
**************

rfi.fr

Hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ tập trận ở Biển Đông

Thùy Dương

Hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ tổ chức tập trận ở Biển Đông, trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh leo thang căng thẳng vì khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm không phận Mỹ và bị quân đội Mỹ bắn hạ cách nay vài ngày.

Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, đóng tại Nhật Bản, hôm Chủ Nhật 12/02/2023 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 đã tiến hành “các hoạt động của lực lượng tấn công viễn chinh tổng hợp” ở Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra vào thứ Bảy 11/02, gồm các tàu, phương tiện trên mặt đất và phi cơ. Tuy nhiên, Hạm đội 7 không cho biết thời điểm bắt đầu và kết thúc cuộc tập trận.

Theo AP, trong thông cáo báo chí, Hạm đội 7 nhấn mạnh cuộc tập trận này đã “thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, hỗ trợ hòa bình và ổn định”.

Mỹ - Hàn thao dượt chống drone

Cũng trong ngày 12/02, hãng tin Hàn Quốc Yonhap, dựa vào những tấm ảnh được đăng trên trang web của Cơ quan phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng của Lầu Năm Góc, loan báo Mỹ - Hàn đã tổ chức cuộc thao dượt chung chống drone tại căn cứ không quân Kunsan, cách Seoul 275 km về phía nam, vào hôm thứ Ba tuần trước 07/02.

Yonhap nhắc lại các vụ drone của Bắc Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc hồi tháng 12/2022 cho thấy quân đội Hàn Quốc thiếu chuẩn bị trong việc đối phó với drone Bắc Triều Tiên có khả năng mang vũ khí sát thương. Do đó, Seoul đã vạch ra hàng loạt biện pháp chống drone, nhất là tập trận thường xuyên, xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin theo thời gian thực và trang bị các phương tiện, chẳng hạn thiết bị gây nhiễu drone.


**************

rfi.fr

Mỹ lại thông báo bắn rơi một vật thể bay trên bầu trời bang Michigan

Thanh Phương

Hôm qua, 12/02/2023, Hoa Kỳ lại thông báo bắn rơi một vật thể bay ở bang Michigan. Đây là vật thể bay thứ ba bị quân đội Mỹ bắn rơi ở Hoa Kỳ và Canada chỉ trong vòng ba ngày. 

Theo một quan chức cao cấp của chính quyền Biden, vật thể bay này di chuyển ở độ cao khoảng 6.000 mét. Lầu Năm Góc nói rõ, tuy không bị xem là một “mối đe dọa quân sự”, nhưng vật thể bay đã bị một chiếc F-16 bắn rơi, do hành trình và độ cao của nó có thể là một « nguy cơ đối với hàng không dân sự. » 

Vụ này càng làm gia tăng áp lực đối với chính quyền Biden, vì các nghị sĩ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ  đều yêu cầu phải cung cấp thêm thông tin để tránh những lời đồn đoán trong công luận. 

Từ Houston, thông tín viên Thomas Harms tường trình:

Một khinh khí cầu Trung Quốc, ba vật thể bay chưa được xác định: đối với các nghị sĩ Cộng Hòa, đó là một “hành động gây chiến” của Trung Quốc. Trên đài CBS, dân biểu Michael McCaul, chủ tịch ủy ban ngoại giao Hạ Viện Mỹ, nói: 

“ Khi tôi nhìn thấy các cơ sở mà những vật thể đó bay ngang qua, đó rõ ràng là một hành động khiêu khích để thu thập các thông tin, dữ liệu về các cơ sở hạt nhân của nước ta. Họ muốn tìm hiểu về khả năng phản ứng của chúng ta trong trường hợp xảy ra xung đột với Đài Loan. 

Đối với vị dân biểu bang Texas này, một khinh khí cầu quan sát mặt đất tốt hơn là một vệ tinh. Đây cũng là mối quan ngại của thành viên đảng Dân Chủ trong ủy ban tình báo Hạ Viện Jim Himes. Theo ông, chính phủ nên cung cấp thông tin nhiều hơn về các vụ này để tránh lan truyền những lời đồn đoán. 

Trên đài NBC, ông nói: “ Khi tôi xem các mạng xã hội sáng nay, có rất nhiều đồn đoán nào là người hành tinh tấn công Trái Đất, nào là những hành động mới của Trung Quốc và Nga. Do thiếu thông tin cho nên người ta dễ tin vào những nội dung phi lý. Tôi hy vọng là chính quyền nhanh chóng cung cấp thông tin nhiều hơn để mọi người hiểu rõ chuyện gì đang thật sự diễn ra.” 

Nhưng đối với Chuck Schumer, lãnh đạo khối nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ, mọi con mắt nên nhìn về phía Trung Quốc, nay bị xem như những kẻ nghiệp dư. Trên đài ABC, ông nói: “ Tôi nghĩ là Trung Quốc đã bị làm nhục. Họ đã bị bắt quả tang đang nói dối. Quả là một sự thụt lùi đối với họ”. 

Liên quan đến vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngày 04/02, một quan chức bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm qua cho biết phía Mỹ cuối cùng đã liên lạc được với phía Trung Quốc, sau khi các yêu cầu của Lầu Năm Góc bị Bắc Kinh từ chối đáp ứng trong những ngày trước. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ nội dung của cuộc trao đổi. 

Ngược lại, hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc lại các buộc là các khinh khí cầu của Mỹ đã xâm phạm không phận Trung Quốc hơn 10 lần kể từ đầu năm 2022. Nhà Trắng hôm nay đã bác bỏ cáo buộc này
************

rfi.fr

Bị gạt khỏi các giải đấu quốc tế : Nỗi đau của các vận động viên Nga

Thùy Dương


OLYMPIC - CHIẾN TRANH UKRAINA

Đăng ngày:

Đoàn vận động viên Nga mang cờ Olympic vào sân vận động trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022, 04/02/2022, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Đoàn vận động viên Nga mang cờ Olympic vào sân vận động trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022, 04/02/2022, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. © AP - Jae C. Hong

Gần một năm nay, từ sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân xâm lược nước láng giềng Ukraina ngày 24/02/2022, các vận động viên Nga đã bị cấm tham gia các giải thi đấu quốc tế, chẳng hạn giải vô địch hai môn phối hợp đang diễn ra tại Đức. Ngay trong giới vận động viên thể thao cũng có sự chia rẽ về chiến tranh Ukraina. Nhiều người dân không hiểu tại sao các vận động viên thể thao Nga lại bị tẩy chay như vậy.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri hôm nay 13/02 gửi về bài tường trình :

« Nhật báo Kommersant hồi tuần trước, vào những ngày đầu giải vô địch thế giới Hai môn phối hợp tại Đức, đã bình luận như sau : « Có những điều khá kỳ cục đang xảy ra tại giải đấu hai môn phối hợp này ». Đây là môn thể thao mà các vận động viên Nga thường tỏa sáng. Báo Kommersant giải thích các vận động viên Na Uy, đối thủ thường lệ của các vận động viên Nga, lần này gần như không phải chia sẻ thắng lợi với ai. Trượt băng hay trượt tuyết đường trường, mùa đông này lần đầu tiên các vận động viên Nga vốn là những vận động viên thi đấu đáng gờm nay biến thành những người bị gạt ra bên lề và chỉ có thể ngồi bình luận - một sự thay đổi thường là đau đớn.

Bà Rita là một phụ nữ đã có gia đình và con cái, sống tại Saint-petersbourg, đam mê môn khúc côn cầu trên băng. Bà thấy chuyện đó rất khó hiểu. Bà Rita nói : « Tôi nghĩ rằng thường thì, về lý thuyết, tẩy chay một quốc gia là điều gì đó rất không bình thường. Thể thao phải có thể phát triển được. Trong bất kỳ trường hợp nào thì các mối quan hệ thể thao cũng không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì ».

Còn các vận động viên trình độ cao thì bị chia rẽ. Một số tay vợt tennis hoặc cầu thủ bóng đá đã nhiều lần đoạt giải, ngay từ những ngày đầu đã mạnh mẽ phản đối việc điều lính Nga sang Ukraina. Một số khác, những người mới đoạt huy chương ở các Thế Vận Hội, lại thể hiện sự ủng hộ Vladimir Putin, như hôm 18/03 năm ngoái, trong một cuộc meeting được tổ chức ở sân vận động huyền thoại Loujniki tại Matxcơva, 100.000 người đã đi theo tiếng gọi của khẩu hiệu không có chỗ cho sự nghi ngờ : « Vì một thế giới không phát-xít ! Vì nước Nga ! Vì tổng thống ! ».

Về Olympic Paris 2024, chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế (CIO), Thomas Bach, hôm 12/02 đã có phản ứng về lời kêu gọi tổng thống Ukraina Zelensky cấm các vận động viên Nga và Belarus thi đấu. Theo ông, chủ tịch CIO, quyết định cấm một số nước tham gia các giải thi đấu quốc tế không phải quyết định của các chính phủ.

****************

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Hơn 33.000 người chết và còn tăng


Theo số liệu mới nhất, số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc hôm 6-2 đã lên tới 33.181 người.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Hơn 33.000 người chết và còn tăng - Ảnh 1.

Một người chờ tin các thành viên trong gia đình mình còn sống hay không, sau trận động đất chết người ở Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12-2 - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, ngày 12-2, Trung tâm điều phối khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ SAKOM thông báo số người thiệt mạng trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 29.605.

Trong khi đó, tổng số người chết tại Syria là 3.576. Con số này bao gồm 2.168 người ở các khu vực do phiến quân kiểm soát và 1.408 người ở các khu vực do chính phủ kiểm soát của Syria.

Ngày 11-2, Tổ chức White Helmets nói với Đài CNN rằng tổng số người chết dự kiến sẽ cao hơn nhiều. Trước đó một ngày, tổ chức này đã tuyên bố kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Khó đưa viện trợ động đất tới Syria

Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết vấn đề cấp phép đã cản trở hoạt động cứu trợ động đất từ các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria vào lãnh thổ do phe đối lập kiểm soát.

Theo Hãng tin AP, bối cảnh ở Syria với gần 12 năm xung đột là một thách thức lớn hơn đối với các nhân viên cứu trợ, những người đang cố gắng tiếp cận các khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 6-2.

Trong số các trường hợp tử vong báo cáo cho đến nay ở Syria, phần lớn nằm ở phía tây bắc, trong lãnh thổ do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham nắm giữ.

Khu vực này nhận được rất ít sự hỗ trợ do tiền tuyến với chính phủ bị phong tỏa và chỉ có một cửa khẩu biên giới duy nhất nối với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc. Chính phủ Syria tuần trước cho biết họ sẵn sàng gửi viện trợ cho khu vực này.


************

Mỹ ‘không phản đối’ Ukraine tấn công Crimea


Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington sẽ không phản đối lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Crimea bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Mỹ ‘không phản đối’ Ukraine tấn công Crimea - Ảnh 1.

Bà Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế - Ảnh: TASS

Ngày 10-2, bà Celeste Wallander, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ Ukraine trong việc chiếm giữ Crimea hay ít nhất là tấn công các mục tiêu của Nga tại đó hay không.

Theo Hãng tin TASS, bà Wallander trả lời Mỹ "ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea". Bà Wallander lập luận rằng Kiev "có quyền bảo vệ lãnh thổ của họ".

Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng miễn là Ukraine "xác định giá trị tác chiến trong việc nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine… Chúng tôi không phản đối và không tìm cách hạn chế các hoạt động quân sự của Ukraine để đạt được mục tiêu của họ".

Bà Wallander cũng bình luận về phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, người vào tháng 1-2023 đã cảnh báo sẽ rất khó để Ukraine đẩy lui quân đội Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Matxcơva đang kiểm soát.

"Tôi sẽ không nói lời mâu thuẫn với Tướng Milley. Tôi nghĩ ông ấy đã đưa ra đánh giá cứng rắn về quy mô thử thách với Ukraine", bà Wallander nói.

Cũng trong tháng 1, báo New York Times trích dẫn nguồn tin riêng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden tỏ ra tích cực với triển vọng giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào Crimea, "ngay cả khi động thái này làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng".

Ngày 3-2, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,17 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm các loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), với tầm bắn lên tới 150km.

Lầu Năm Góc nói khả năng của GLSDB sẽ giúp Ukraine "lấy lại lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ".

Tuần trước, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Crimea sẽ được coi là tấn công vào Nga.

Ông Medvedev nói Kiev phải hiểu rằng những động thái như vậy sẽ "đối mặt với biện pháp trả đũa tất yếu bằng mọi loại vũ khí".


***********

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch?

Thụy Miên

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch? - Ảnh 1.

Lính Nga ở một địa điểm chưa xác định thuộc tiền tuyến ở Ukraine

CHỤP TỪ TASS

Cả Nga lẫn Ukraine đều tổn thất nghiêm trọng

Cập nhật báo cáo trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cũng dẫn con số thống kê của Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, theo đó nói rằng trong tuần vừa qua, Nga tổn thất trung bình 824 lính/ngày, cao gấp 4 lần so với số liệu ghi nhận trong giai đoạn ác liệt nhất là từ tháng 6-7.2022

Ukraine cũng ghi nhận tỷ lệ thương vong cao, nhưng không công khai số liệu.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết dù không thể xác minh phương pháp tính toán của Ukraine, con số trên nhiều khả năng phản ánh đúng thực tế trên chiến trường.

Lý do dẫn đến sự tổn thất gia tăng của phía Nga bao gồm thiếu tinh binh được huấn luyện chuyên nghiệp, thiếu sự phối hợp và tài nguyên dọc theo tiền tuyến. Điều này phản ánh rõ ràng trong trường hợp Vuhledar và Bakhmut, theo báo cáo của quân đội Anh.

Nga tiếp tục áp sát Bakhmut

Trong khi quân đội Nga chưa bình luận về thông tin trên, ông Yevegeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner được cho là cung cấp lực lượng đánh thuê cho Nga, cùng ngày tuyên bố đã kiểm soát làng Krasnaya Gora (Krasna Hora) gần thành phố Bakhmut.

"Khu Krasnaya Gora đã bị các đơn vị tấn công của PMC Wagner kiểm soát hôm nay", TASS dẫn thông báo của ông Prigozhin trên Telegram, đăng kèm nhiều hình ảnh và video xác minh. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo phe ly khai thân Nga tại Donetsk, trước đó cho hay chiến sự đã lan đến ngay ngoại ô Bakhmut.

Về diễn biến trên, Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, cho biết Nga triển khai khoảng 50 vụ tấn công mỗi ngày ở Donetsk.

"Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở vùng Vuhledar và Maryinka", Reuters dẫn lời tướng Zaluzhnyi sau cuộc điện đàm với Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

"Chúng tôi vẫn giữ được khá chắc chắn phòng tuyến. Ở một số khu vực của tiền tuyến, chúng tôi đoạt lại những vị trí bị mất đi trước đó và giành được chỗ đứng", theo tướng Zaluzhnyi.

Ukraine tổn thất bao nhiêu vũ khí?

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hôm 12.2 cho biết lực lượng nước này đã vô hiệu hóa hơn 250 lính Ukraine về hướng Donetsk trong vòng 24 giờ.

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch? - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine

AFP

Tướng Konashenkov bổ sung các đơn vị Nga cũng phá hủy một xe chiến đấu bộ binh, hai hệ thống pháo M777 và một khẩu pháo M109 Paladin đều do Mỹ sản xuất, cũng một số pháo tự hành, súng chống tăng của đối phương.

Nga cũng cho nổ tung một kho dự trữ đạn dược của Ukraine gần khu định cư Belogorovka thuộc Lugansk.

Gần 1 năm phát động chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga thống kê được lực lượng nước này phá hủy 384 máy bay chiến đấu, 207 trực thăng, 3.105 máy bay không người lái (UAV), 7.840 xe tăng và xe thiết giáp, 1.015 hệ thống phóng loạt, 4.073 hệ thống pháo binh và đạn cối, cũng như 8.350 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của đối phương.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Anh thúc đẩy sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine

Sau chuyến thăm London và Paris của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8.2, báo The Telegraph dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Anh đang thúc đẩy khả năng sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự của nước này trên lãnh thổ Ukraine.

Tờ báo cho biết nhiều nhà điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã đến Kyiv thảo luận các kế hoạch thành lập liên doanh sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự ở Ukraine.

Các nhà sản xuất đến từ những nước châu Âu khác cũng tham gia các nội dung đàm phán tương tự. The Telegraph dẫn lời một nhà điều hành tiết lộ các bên đang đẩy mạnh tiến độ nhằm đưa Anh dẫn đầu nỗ lực này.

Khi tiếp tổng thống Ukraine ở London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak trấn an rằng "chẳng có gì là không thể" khi đề cập khả năng cung cấp tiêm kích cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Anh sẽ khởi động chương trình huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước thông tin từ Phủ thủ tướng Anh, Hãng thông tấn TASS dẫn cảnh báo của sứ quán Nga tại London rằng bất kỳ gói chuyển giao tiêm kích Anh nào cho Ukraine cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị.

Lãnh đạo NATO không kéo dài nhiệm kỳ

Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định chấm dứt nhiệm kỳ như kế hoạch vào tháng 10.

Chiến sự ngày 354: Nga hứng chịu thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch? - Ảnh 4.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg

AFP

"Nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã được kéo dài 3 lần, và ông đã phục vụ tổng cộng gần 9 năm", Reuters dẫn lời người phát ngôn viên Oana Lungescu. Bà Lungescu cho biết ông Stoltenberg không có ý định kéo dài nhiệm kỳ hiện tại.

Trước đó trong ngày, báo Welt am Sonntag đưa tin ông Stoltenberg sẽ tiếp tục đứng đầu NATO thêm một nhiệm kỳ nữa trong bối cảnh khối liên minh tìm cách duy trì sự ổn định khi chiến sự vẫn tiếp diễn ở Ukraine.

Các thành viên sẽ thống nhất gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO đến tháng 4.2024 nhờ "những thành tựu kiệt xuất" của bản thân ông trên vai trò lãnh đạo và nhằm đảm bảo sự ổn định của liên minh, theo Reuters dẫn lại bản tin.

Có một thỏa thuận không chính thức giữa 30 thành viên rằng ông Stoltenberg nên tiếp tục tại vị sau khi đến thời hạn mãn nhiệm vào ngày 30.9, với quyết định chính thức sẽ được công bố trong vài tuần tới. NATO cho biết không có ý định sẽ tiếp tục gia hạn thêm nữa sau lần gia hạn tới.

Nhiệm kỳ của Tổng thư ký NATO là 4 năm với khả năng được gia hạn. Ông Stoltenberg trở thành tổng thư ký từ ngày 1.10.2014 và nhiệm kỳ hiện tại của ông đã được gia hạn vào năm ngoái.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lungescu đã nhanh chóng phủ nhận khả năng trên. 


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm