Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 15-01 -2024:

XXX

HoaLuc 2
*********

rfi.fr

Ukraina đã tăng cường khả năng tác chiến điện tử đối phó với tên lửa của Nga

Thùy Dương

Kiev đã vô hiệu hóa những tên lửa của Nga bằng cách sử dụng « các biện pháp đối phó tích cực với các phương tiện chiến tranh điện tử ». Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, được báo Pháp Le Monde hôm 14/01/2024 trích dẫn, nhận định điều này có thể báo hiệu một sự cải thiện khả năng tác chiến điện tử của Ukraina, vốn trước đây mới được công nhận là có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga, chứ chưa vô hiệu hóa được tên lửa của đối phương.

Đăng ngày:

2 phút

Ảnh minh họa: Một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraina, bị trúng tên lửa của Nga ngày 10/01/2024.
Ảnh minh họa: Một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraina, bị trúng tên lửa của Nga ngày 10/01/2024. AP

Không quân Ukraina hôm qua thông báo trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy Nga đã oanh kích Ukraina với tổng cộng 40 tên lửa và drone. Tám tên lửa của Nga đã bị tiêu diệt, 20 tên lửa và drone khác không bay được đến các mục tiêu và đã bị chuyển hướng do các « biện pháp đối phó điện tử » của Ukraina.

Theo phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraina, Yury Ihnat, lực lượng Ukraina dường như có khả năng xác định các loại tên lửa mà Nga sử dụng, sáng chế và thích ứng.

Trong khi đó, vẫn theo Le Monde, sau thỏa thuận an ninh với Anh, Ukraina muốn ký các thỏa thuận với các nước khác, đặc biệt là với Mỹ. Thủ tướng Ukraina Denys Chmygal cho biết đang đàm phán với các đối tác, nhất là với Hoa Kỳ. Xin nhắc lại thỏa thuận an ninh Anh - Ukraina được ký kết dựa trên các lời hứa song phương từ các nước G7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius hồi năm 2023. Anh Quốc là nước đầu tiên đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Về vũ khí, theo tình báo Estonia khẳng định việc các nước chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ukraina hiện giờ là nỗi sợ chính của Nga. Đại tá Ants Kiviselg, chỉ huy trung tâm tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, nhận định số vụ oanh kích bằng tên lửa ngày càng tăng của Nga cho thấy Matxcơva coi sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 tại Ukraina là một mối đe dọa nguy hiểm cho quân Nga.


***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Yonhap) – Đài phát thanh Bình Nhưỡng ngừng phát sóng. Hôm nay 14/1/2024, Bắc Triều Tiên chấm dứt hoạt động của đài phát thanh Bình Nhưỡng, đồng thời trang web chính thức của đài này cũng không thể truy cập. Một ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố sẽ giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi dân sự với Hàn Quốc trong bối cảnh Bình Nhưỡng gọi Seoul là "kẻ thù chính" của mình và sẽ sớm bị xóa sổ. Quyết định này được đưa nhằm thực hiện "chuyển đổi chính sách" trong quan hệ đối với Hàn Quốc theo chỉ thị của chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động vào tháng trước.

(AFP) - Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên công du Nga tuần tới. Hôm nay 14/01/2024, hãng tin KCNA của Bình Nhưỡng loan báo ngoại trưởng Choe Son Hui sẽ đến Nga từ ngày 15 đến 17/01 theo lời mời của đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự và kinh tế giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva khiến Washington và Seoul lo ngại. Hàn Quốc tố cáo Bình Nhưỡng cung cấp hơn một triệu đạn pháo cho Nga để đổi lấy sự hỗ trợ công nghệ của Matxcơva nhằm phát triển vệ tinh quân sự.

(AFP) - Đan Mạch: vua Frederik X lên ngôi. Hôm nay 14/1/2024, nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch sẽ thoái vị và chuyển giao quyền lực cho con trai mình, kết thúc 52 năm trị vì. Hoàng tử Frederik, 55 tuổi sẽ trở thành vua Frederik X của Đan Mạch.

(Reuters) – Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới nhắm vào Houthi. Hôm qua 13/1/2024, các nguồn tin an ninh cho biết một cuộc tấn công mới nhằm vào thành phố Hodeida ở phía Tây Yemen đã được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi từ thành phố cảng. Lực lượng Houthi sau đó đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời cho biết rằng cuọc tấn công không gây ra những thiệt hại về người và vật chất “nghiêm trọng”.

(AFP) - Đặc sứ Mỹ về khí hậu John Kerry từ chức. Đại diện cho chính quyền Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, John Kerry, 80 tuổi, từng là ngoại trưởng Mỹ. Ông Kerry sẽ từ chức trước mùa xuân 2024 để tham gia chiến dịch vận động tranh cử tổng thống cho ứng viên Biden, theo báo Mỹ New York Times. Ông đã báo cho tổng thống ý định từ chức hôm thứ Tư 10/01 đến hôm qua 13/01/2024 ê-kíp làm việc của đặc sứ Mỹ về khí hậu cũng đã nhận được thông tin.

(RFI) – Đảng Cộng hòa chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ. Theo dự kiến cuộc đua giành chức ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày mai 15/1/2024 tại Iowa. Các ứng cử viên tham gia tổ chức các cuộc họp và cuộc tranh luận cuối cùng nhằm thuyết phục những cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ. Những người ủng hộ ông Ron DeSantis vẫn tin rằng ông sẽ được lựa chọn ra tranh cử dù theo một khảo sát trước đó, hai ứng cử viên Nikki Haley và Ron DeSantis, đều thua xa cựu tổng thống Donald Trump về số lượng người ủng hộ.


**********
rfi.fr

Đài Loan kêu gọi Bắc Kinh « tôn trọng kết quả bầu cử tổng thống »

Minh Anh

Kết thúc một cuộc vận động tranh cử mang đậm dấu ấn áp lực ngoại giao và quân sự từ Trung Quốc, hôm qua, 13/01/2024, phó tổng thống mãn nhiệm Lại Thanh Đức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với hơn 40% lá phiếu ủng hộ.

Đăng ngày:

3 phút

Theo kết quả kiểm phiếu gần như chính thức, ông Lại Thanh Đức, ứng viên đảng Dân Tiến về đầu với 40,2% lá phiếu cử tri ; Hầu Hữu Nghi đảng đối lập Quốc Dân Đảng và chủ trương xích lại gần Trung Quốc được 33,4% phiếu bầu và ứng viên thứ ba Kha Văn Triết đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) ở vị trí thứ ba với 26,4% lá phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua cũng cho phép bầu chọn mới 113 nghị sĩ Quốc hội, và trong cuộc bỏ phiếu này, đảng Dân Tiến của ông Lại Thanh Đức mất đa số tuyệt đối. Điều này có nghĩa là đảng Dân Tiến phải kết hợp với một đảng thứ ba, đảng TPP của cựu đô trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết.

Theo nhiều nhà quan sát, đảng TPP đã gây bất ngờ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử khi đề cập đến các chủ đề như giá nhà ở, mức lương thấp, tình trạng tham nhũng cũng như nhiều vấn đề xã hội khác khiến giới trẻ Đài Loan lo lắng.

AFP cho biết, ngay sau kết quả bầu cử, bộ Ngoại Giao Đài Loan, trong thông cáo kêu gọi Bắc Kinh « tôn trọng kết quả bầu cử, đối mặt với thực tế và nên từ bỏ trấn áp Đài Loan ».

Tổng thống tân cử Lại Thanh Đức, 64 tuổi, con trai một thợ mỏ, tốt nghiệp trường đại học Harvard Hoa Kỳ, cùng với phó tổng thống, bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi Khim), cựu đại diện Đài Bắc ở Washington, sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/05/2024.

Từ Đài Bắc, thông tín viên đài RFI, Adrien Simorre cho biết đôi nét về tổng thống tân cử Đài Loan :

« Đây là một nhân vật bí ẩn nhưng không khoan nhượng. Đây là cách những người biết ông ấy mô tả về tân lãnh đạo của Đài Loan, Lại Thanh Đức, đã đắc cử một cách thoải mái ngày hôm qua trước đối thủ Quốc Dân Đảng.

Lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ngoại ô Đài Bắc, trở thành bác sĩ, Lại Thanh Đức đã dấn thân vào chính trường sau những đợt tập trận lớn của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan năm 1995.

Theo những người thân cận của ông, thì giai đoạn này đã khiến ông tin rằng phải dấn thân để bảo vệ nền dân chủ của hòn đảo, một mục tiêu mà ông chưa bao giờ rời bỏ kể từ đó.

Nhưng Trung Quốc tỏ ra cảnh giác về ông. Lại Thanh Đức được coi là người xuất thân từ một cánh trong đảng Dân Tiến, ủng hộ chính thức đòi độc lập cho Đài Loan, nghĩa là tuyên bố một nước Cộng Hòa Đài Loan.  

Tuy nhiên, ông Lại Thanh Đức từ nhiều tháng nay lặp lại rằng ông không có ý định nào vượt lằn ranh đỏ do Bắc Kinh vạch ra. Hơn nữa, vừa mới đắc cử, Lại Thanh Đức đã nhắc lại sự gắn bó của ông với nguyên trạng và, xin trích, « không khiêu khích Trung Quốc ».

Dù vậy, tân lãnh đạo cũng nhắc lại những đường lối chính của đảng mình, đặc biệt là việc củng cố quốc phòng cho quần đảo và cuộc chiến chống sự can thiệp của Trung Quốc. »


*******

rfi.fr

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố không ai có thể ngăn cản Israel tiếp tục cuộc chiến

Thùy Dương

Hôm nay 14/01/2023 là đúng 100 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu do lực lượng Palestine Hamas gây ra trên lãnh thổ Israel. Thủ tướng Netanyahu hôm 13/01 cứng rắn khẳng định không ai có thể cản trở Israel tiếp tục cuộc chiến ở dải Gaza, trong khi đó ngay tại Tel Aviv đã diễn ra cuộc biểu tình kéo dài 24 giờ để đánh dấu 100 ngày hàng trăm con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ tại Gaza và kêu gọi chính quyền làm mọi việc để giải cứu con tin.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Người dân Israel tham gia cuộc biểu tình kéo dài 24 giờ để đánh dấu 100 ngày kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10, tại Tel Aviv, ngày 13/01/2024.
Người dân Israel tham gia cuộc biểu tình kéo dài 24 giờ để đánh dấu 100 ngày kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10, tại Tel Aviv, ngày 13/01/2024. REUTERS - ALEXANDRE MENEGHINI

Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul gửi về bài phóng sự :

« Ngay bây giờ. Phải mang tất cả các con tin còn sống trở về, ngay bây giờ ». Những người tham gia cuộc biểu tình quy mô khổng lồ này trên quảng trường Các con tin ở Tel Aviv giương cao các biểu ngữ. Cuộc biểu tình này sẽ kéo dài 24 giờ đồng hồ để đánh dấu ngày thứ 100 mà 136 con tin bị giam giữ ở Gaza.

Cuộc biểu tình được mở màn với video mang thông điệp của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông nói : « Pháp sẽ không bỏ rơi những người con của đất nước. Vì lẽ đó sẽ phải tiếp tục, tiếp tục thương lượng để giải cứu họ. Đừng nhượng bộ gì hết và không bao giờ được bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ làm mọi điều. Quý vị hãy tin vào tôi để đưa họ trở về nhà ».

Một hành động mang tính biểu tượng : Thân nhân của các con tin đang bị giam giữ ở Gaza kêu gọi mọi người khắp nơi trong cả nước ngưng làm việc vào lúc 11h trong vòng 100 phút. Họ cũng dựng lại một đường hầm dài nhiều mét để minh họa điều kiện khó khăn mà các con tin phải chịu đựng khi bị giam giữ. Các gia đình đòi hỏi chính quyền làm mọi điều cần thiết để giải phóng con tin.

Về phía thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông khẳng định : « Chúng tôi sẽ đi đến cùng để đạt các mục tiêu ở Gaza, không gì có thể ngăn cản chúng tôi, kể cả Tòa án Công lý Quốc tế ».

Trong khi đó, quân đội Israel hôm qua thông báo sẽ tính đến chuyện cho phép thường dân Palestine trở lại miền bắc dải Gaza khi họ thấy không còn mối nguy hiểm do các trận giao tranh với Hamas.

Cũng trong ngày hôm qua, theo AFP, ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine, tuyên bố cuộc chiến Gaza là « sự hủy diệt quy mô lớn » và « nỗi đau kéo dài 100 ngày qua » là « vết nhơ đối với toàn nhân loại ».


**********

voatiengviet.com

Đức tham gia sứ mệnh hải quân của EU ở Biển Đỏ

Reuters

Người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức cho biết, Đức dự kiến sẽ tham gia sứ mệnh hải quân của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ việc vận chuyển bằng đường biển ở Biển Đỏ mà các ngoại trưởng EU sẽ phê duyệt trong tháng này.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi năm mới của đảng mình hôm 14/1, bà Maria-Agnes Strack-Zimmermann nói rằng mục đích của sứ mệnh này là triển khai các tàu khu trục của EU nhằm bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển.

Các tuyến đường biển tiếp cận Kênh đào Suez, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, gần như bị tê liệt do các cuộc tấn công vào các tàu chở hàng bởi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn trên bờ biển Yemen.

Bà Strack-Zimmermann nói: “Đây là một cuộc tấn công vào thương mại tự do và phải bị đáp trả”. Báo Welt am Sonntag trước đó đưa tin rằng tàu khu trục Hessen của Đức sẽ ra khơi tới Biển Đỏ vào ngày 1/2.

Quốc hội Đức phải phê chuẩn bất kỳ việc triển khai lực lượng vũ trang nào ra nước ngoài.


**********

voatiengviet.com

Năm di dân tử vong khi tìm cách vượt Eo biển Manche

Reuters

Năm di dân tìm cách vượt eo biển Manche để đến Anh đã tử vong ở vùng biển Pháp vào đầu ngày 14/1, chính quyền địa phương Pháp cho biết.

Chiếc thuyền nhỏ bị lật khi nó tìm cách ra khơi từ một bãi biển ở Wimereux, phía nam Calais, một quan chức nói với Reuters, và cho biết thêm rằng một người trong tình trạng nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện ở Boulogne, miền bắc nước Pháp.

Trong một tuyên bố, chính quyền địa phương cho biết, hàng chục người đã được kéo ra khỏi vùng nước lạnh, nhưng nỗ lực cứu hộ ban đêm rất phức tạp vì nước quá nông để các tàu của hải quân Pháp đến giúp đỡ.

Nhiệt độ nước biển vào khoảng 9 độ C (48 độ F), chính quyền cho biết.

Tờ báo địa phương La Voix du Nord cho biết, những người thiệt mạng được cho là người Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, các báo cáo về những cái chết thật đau lòng và cho thấy lý do tại sao Anh phải cải tổ hệ thống nhập cư của mình, và đây là một cam kết quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trước cuộc bầu cử dự kiến trong năm nay.

Ông Sunak đang cố gắng đạt được tiến bộ trong kế hoạch gây tranh cãi của mình nhằm trục xuất những người xin tị nạn đến Rwanda và dự luật nhằm ngăn chặn những thách thức tiếp theo của tòa án sẽ được đưa ra quốc hội trong tuần này.

“Rốt cuộc, cách duy nhất ta có thể ngăn chặn những con thuyền này là phá bỏ mô hình buôn người”, ông Cameron nói với đài truyền hình BBC. “Một khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ có thể phá hủy hoạt động này nhiều hơn nữa”.


**********

voatiengviet.com

Giao tranh ở Gaza bước sang ngày thứ 100

Reuters

Xe tăng và máy bay Israel đã tấn công các mục tiêu ở miền nam và miền trung Gaza hôm 14/1, đồng thời xảy ra các cuộc đọ súng ác liệt ở một số khu vực, trong khi cuộc chiến bước sang 100 ngày kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas.

Các đường dây liên lạc và internet đã ngừng hoạt động trong ngày thứ ba liên tiếp, làm phức tạp thêm công việc của các đội cấp cứu và cứu thương khi họ cố gắng giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh.

Giao tranh tập trung ở thành phố Khan Younis ở phía nam, nơi Hamas cho biết các chiến binh của họ đã tấn công một xe tăng của Israel, cũng như ở Al-Bureij và Al Maghazi ở miền trung Gaza, nơi quân đội cho biết một số chiến binh đã thiệt mạng.

Quân đội cũng cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một số nơi mà Hamas sử dụng để bắn tên lửa vào Israel.

Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Gaza cho biết, 125 người đã thiệt mạng và 265 người bị thương, nâng tổng số người được xác nhận đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên gần 24.000 người, với hơn 60.000 người bị thương.

Phát biểu qua đường truyền video tới một hội nghị ở Istanbul, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã ca ngợi vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của các chiến binh vào các cộng đồng Israel xung quanh Dải Gaza, giết chết hơn 1.200 người và bắt giữ khoảng 240 con tin, theo thống kê của Israel.

Quân đội Israel cho biết đã chuyển sang giai đoạn mới của cuộc chiến, tập trung vào đầu phía nam của lãnh thổ, nơi gần 2 triệu người hiện đang trú tạm trong lều và các nơi ở tạm thời khác, sau giai đoạn đầu tập trung vào việc dọn sạch đầu phía bắc, bao gồm cả thành phố Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn, nói rằng Israel sẽ tiếp tục cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Tuy nhiên, quân đội cho biết, giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sẽ chứng kiến nhiều hoạt động có mục tiêu hơn nhằm vào các nhà lãnh đạo và vị trí quân sự của phong trào.


**********

voatiengviet.com

Tên lửa giết chết hai mẹ con người Israel gần biên giới Lebanon

Reuters

Các quan chức y tế cho biết, một tên lửa dẫn đường được phóng từ Lebanon đã giết chết một phụ nữ 76 tuổi và con trai của bà tại một ngôi làng ở miền bắc Israel hôm 14/1, vài giờ sau khi quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt 4 chiến binh được trang bị nhiều loại vũ khí và tìm cách xâm nhập từ Lebanon.

Giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon đã gia tăng song song với cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng ở Gaza giữa Israel và Hamas của Palestine, một đồng minh khác của Tehran.

Các quan chức y tế và quân đội Israel cho biết, một tên lửa chống tăng bắn vào Kfar Yuval, một vùng nông nghiệp giáp biên giới Lebanon, đã bắn trúng một ngôi nhà, giết chết người phụ nữ và con trai 40 tuổi của bà.

Một quan chức bệnh viện cho biết, một người đàn ông 74 tuổi bị thương và mô tả ông là thành viên trong cùng gia đình nông dân gặp nạn.

Quân đội cho biết, lực lượng của họ đang tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon để trả đũa. Các cuộc tấn công xuyên biên giới được coi là khốc liệt nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ cuộc chiến năm 2006.

Trước đó hôm 14/1, Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt 4 phiến quân xâm nhập từ Lebanon tại một địa điểm cách Kfar Yuval khoảng 15 km về phía đông bắc.

Một quan chức quân sự Israel cho biết, họ được trang bị súng trường, tên lửa chống tăng, lựu đạn, và vẫn chưa xác định được họ thuộc tổ chức nào.


**********

voatiengviet.com

Ai Cập, Trung Quốc kêu gọi bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải trên Biển Đỏ

Reuters

Ai Cập và Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Biển Đỏ, nhất là việc ưu tiên đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải, hai nước cho biết trong tuyên bố chung hôm 14/1.

Tuyên bố cho biết thêm rằng cả hai đều bày tỏ quan ngại về việc xung đột lan rộng trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công vào Gaza.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, phát biểu tại cuộc họp báo ở Cairo sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu dân sự ở Biển Đỏ, mặc dù ông không đề cập đến việc lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công đó.

“Tình hình ở Biển Đỏ gần đây đã leo thang mạnh mẽ và Trung Quốc quan ngại sâu sắc về điều này”, ông Vương nói.

“Trung Quốc kêu gọi chấm dứt quấy rối và tấn công các tàu dân sự, đồng thời duy trì dòng chảy thông suốt của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu cũng như trật tự thương mại quốc tế”.

Trong lời chỉ trích ngầm về các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, ông Vương lưu ý rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép hành động như vậy.

“Cần tránh đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng ở Biển Đỏ và ngăn chặn sự gia tăng rủi ro an ninh chung của khu vực”, ông Vương nói nhưng không nêu cụ thể Mỹ và Anh.

Ông Vương nói thêm rằng mặc dù tất cả các bên cần cùng nhau duy trì sự an toàn của các tuyến đường thủy trên Biển Đỏ theo luật pháp, nhưng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở cả hai bờ Biển Đỏ, bao gồm cả Yemen, phải được tôn trọng.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 15-01 -2024:

XXX

HoaLuc 2
*********

rfi.fr

Ukraina đã tăng cường khả năng tác chiến điện tử đối phó với tên lửa của Nga

Thùy Dương

Kiev đã vô hiệu hóa những tên lửa của Nga bằng cách sử dụng « các biện pháp đối phó tích cực với các phương tiện chiến tranh điện tử ». Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, được báo Pháp Le Monde hôm 14/01/2024 trích dẫn, nhận định điều này có thể báo hiệu một sự cải thiện khả năng tác chiến điện tử của Ukraina, vốn trước đây mới được công nhận là có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga, chứ chưa vô hiệu hóa được tên lửa của đối phương.

Đăng ngày:

2 phút

Ảnh minh họa: Một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraina, bị trúng tên lửa của Nga ngày 10/01/2024.
Ảnh minh họa: Một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraina, bị trúng tên lửa của Nga ngày 10/01/2024. AP

Không quân Ukraina hôm qua thông báo trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy Nga đã oanh kích Ukraina với tổng cộng 40 tên lửa và drone. Tám tên lửa của Nga đã bị tiêu diệt, 20 tên lửa và drone khác không bay được đến các mục tiêu và đã bị chuyển hướng do các « biện pháp đối phó điện tử » của Ukraina.

Theo phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraina, Yury Ihnat, lực lượng Ukraina dường như có khả năng xác định các loại tên lửa mà Nga sử dụng, sáng chế và thích ứng.

Trong khi đó, vẫn theo Le Monde, sau thỏa thuận an ninh với Anh, Ukraina muốn ký các thỏa thuận với các nước khác, đặc biệt là với Mỹ. Thủ tướng Ukraina Denys Chmygal cho biết đang đàm phán với các đối tác, nhất là với Hoa Kỳ. Xin nhắc lại thỏa thuận an ninh Anh - Ukraina được ký kết dựa trên các lời hứa song phương từ các nước G7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius hồi năm 2023. Anh Quốc là nước đầu tiên đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Về vũ khí, theo tình báo Estonia khẳng định việc các nước chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ukraina hiện giờ là nỗi sợ chính của Nga. Đại tá Ants Kiviselg, chỉ huy trung tâm tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, nhận định số vụ oanh kích bằng tên lửa ngày càng tăng của Nga cho thấy Matxcơva coi sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 tại Ukraina là một mối đe dọa nguy hiểm cho quân Nga.


***********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Yonhap) – Đài phát thanh Bình Nhưỡng ngừng phát sóng. Hôm nay 14/1/2024, Bắc Triều Tiên chấm dứt hoạt động của đài phát thanh Bình Nhưỡng, đồng thời trang web chính thức của đài này cũng không thể truy cập. Một ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố sẽ giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi dân sự với Hàn Quốc trong bối cảnh Bình Nhưỡng gọi Seoul là "kẻ thù chính" của mình và sẽ sớm bị xóa sổ. Quyết định này được đưa nhằm thực hiện "chuyển đổi chính sách" trong quan hệ đối với Hàn Quốc theo chỉ thị của chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động vào tháng trước.

(AFP) - Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên công du Nga tuần tới. Hôm nay 14/01/2024, hãng tin KCNA của Bình Nhưỡng loan báo ngoại trưởng Choe Son Hui sẽ đến Nga từ ngày 15 đến 17/01 theo lời mời của đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự và kinh tế giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva khiến Washington và Seoul lo ngại. Hàn Quốc tố cáo Bình Nhưỡng cung cấp hơn một triệu đạn pháo cho Nga để đổi lấy sự hỗ trợ công nghệ của Matxcơva nhằm phát triển vệ tinh quân sự.

(AFP) - Đan Mạch: vua Frederik X lên ngôi. Hôm nay 14/1/2024, nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch sẽ thoái vị và chuyển giao quyền lực cho con trai mình, kết thúc 52 năm trị vì. Hoàng tử Frederik, 55 tuổi sẽ trở thành vua Frederik X của Đan Mạch.

(Reuters) – Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới nhắm vào Houthi. Hôm qua 13/1/2024, các nguồn tin an ninh cho biết một cuộc tấn công mới nhằm vào thành phố Hodeida ở phía Tây Yemen đã được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi từ thành phố cảng. Lực lượng Houthi sau đó đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời cho biết rằng cuọc tấn công không gây ra những thiệt hại về người và vật chất “nghiêm trọng”.

(AFP) - Đặc sứ Mỹ về khí hậu John Kerry từ chức. Đại diện cho chính quyền Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, John Kerry, 80 tuổi, từng là ngoại trưởng Mỹ. Ông Kerry sẽ từ chức trước mùa xuân 2024 để tham gia chiến dịch vận động tranh cử tổng thống cho ứng viên Biden, theo báo Mỹ New York Times. Ông đã báo cho tổng thống ý định từ chức hôm thứ Tư 10/01 đến hôm qua 13/01/2024 ê-kíp làm việc của đặc sứ Mỹ về khí hậu cũng đã nhận được thông tin.

(RFI) – Đảng Cộng hòa chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ. Theo dự kiến cuộc đua giành chức ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày mai 15/1/2024 tại Iowa. Các ứng cử viên tham gia tổ chức các cuộc họp và cuộc tranh luận cuối cùng nhằm thuyết phục những cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ. Những người ủng hộ ông Ron DeSantis vẫn tin rằng ông sẽ được lựa chọn ra tranh cử dù theo một khảo sát trước đó, hai ứng cử viên Nikki Haley và Ron DeSantis, đều thua xa cựu tổng thống Donald Trump về số lượng người ủng hộ.


**********
rfi.fr

Đài Loan kêu gọi Bắc Kinh « tôn trọng kết quả bầu cử tổng thống »

Minh Anh

Kết thúc một cuộc vận động tranh cử mang đậm dấu ấn áp lực ngoại giao và quân sự từ Trung Quốc, hôm qua, 13/01/2024, phó tổng thống mãn nhiệm Lại Thanh Đức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với hơn 40% lá phiếu ủng hộ.

Đăng ngày:

3 phút

Theo kết quả kiểm phiếu gần như chính thức, ông Lại Thanh Đức, ứng viên đảng Dân Tiến về đầu với 40,2% lá phiếu cử tri ; Hầu Hữu Nghi đảng đối lập Quốc Dân Đảng và chủ trương xích lại gần Trung Quốc được 33,4% phiếu bầu và ứng viên thứ ba Kha Văn Triết đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) ở vị trí thứ ba với 26,4% lá phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua cũng cho phép bầu chọn mới 113 nghị sĩ Quốc hội, và trong cuộc bỏ phiếu này, đảng Dân Tiến của ông Lại Thanh Đức mất đa số tuyệt đối. Điều này có nghĩa là đảng Dân Tiến phải kết hợp với một đảng thứ ba, đảng TPP của cựu đô trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết.

Theo nhiều nhà quan sát, đảng TPP đã gây bất ngờ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử khi đề cập đến các chủ đề như giá nhà ở, mức lương thấp, tình trạng tham nhũng cũng như nhiều vấn đề xã hội khác khiến giới trẻ Đài Loan lo lắng.

AFP cho biết, ngay sau kết quả bầu cử, bộ Ngoại Giao Đài Loan, trong thông cáo kêu gọi Bắc Kinh « tôn trọng kết quả bầu cử, đối mặt với thực tế và nên từ bỏ trấn áp Đài Loan ».

Tổng thống tân cử Lại Thanh Đức, 64 tuổi, con trai một thợ mỏ, tốt nghiệp trường đại học Harvard Hoa Kỳ, cùng với phó tổng thống, bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi Khim), cựu đại diện Đài Bắc ở Washington, sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/05/2024.

Từ Đài Bắc, thông tín viên đài RFI, Adrien Simorre cho biết đôi nét về tổng thống tân cử Đài Loan :

« Đây là một nhân vật bí ẩn nhưng không khoan nhượng. Đây là cách những người biết ông ấy mô tả về tân lãnh đạo của Đài Loan, Lại Thanh Đức, đã đắc cử một cách thoải mái ngày hôm qua trước đối thủ Quốc Dân Đảng.

Lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ngoại ô Đài Bắc, trở thành bác sĩ, Lại Thanh Đức đã dấn thân vào chính trường sau những đợt tập trận lớn của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan năm 1995.

Theo những người thân cận của ông, thì giai đoạn này đã khiến ông tin rằng phải dấn thân để bảo vệ nền dân chủ của hòn đảo, một mục tiêu mà ông chưa bao giờ rời bỏ kể từ đó.

Nhưng Trung Quốc tỏ ra cảnh giác về ông. Lại Thanh Đức được coi là người xuất thân từ một cánh trong đảng Dân Tiến, ủng hộ chính thức đòi độc lập cho Đài Loan, nghĩa là tuyên bố một nước Cộng Hòa Đài Loan.  

Tuy nhiên, ông Lại Thanh Đức từ nhiều tháng nay lặp lại rằng ông không có ý định nào vượt lằn ranh đỏ do Bắc Kinh vạch ra. Hơn nữa, vừa mới đắc cử, Lại Thanh Đức đã nhắc lại sự gắn bó của ông với nguyên trạng và, xin trích, « không khiêu khích Trung Quốc ».

Dù vậy, tân lãnh đạo cũng nhắc lại những đường lối chính của đảng mình, đặc biệt là việc củng cố quốc phòng cho quần đảo và cuộc chiến chống sự can thiệp của Trung Quốc. »


*******

rfi.fr

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố không ai có thể ngăn cản Israel tiếp tục cuộc chiến

Thùy Dương

Hôm nay 14/01/2023 là đúng 100 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu do lực lượng Palestine Hamas gây ra trên lãnh thổ Israel. Thủ tướng Netanyahu hôm 13/01 cứng rắn khẳng định không ai có thể cản trở Israel tiếp tục cuộc chiến ở dải Gaza, trong khi đó ngay tại Tel Aviv đã diễn ra cuộc biểu tình kéo dài 24 giờ để đánh dấu 100 ngày hàng trăm con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ tại Gaza và kêu gọi chính quyền làm mọi việc để giải cứu con tin.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Người dân Israel tham gia cuộc biểu tình kéo dài 24 giờ để đánh dấu 100 ngày kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10, tại Tel Aviv, ngày 13/01/2024.
Người dân Israel tham gia cuộc biểu tình kéo dài 24 giờ để đánh dấu 100 ngày kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10, tại Tel Aviv, ngày 13/01/2024. REUTERS - ALEXANDRE MENEGHINI

Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul gửi về bài phóng sự :

« Ngay bây giờ. Phải mang tất cả các con tin còn sống trở về, ngay bây giờ ». Những người tham gia cuộc biểu tình quy mô khổng lồ này trên quảng trường Các con tin ở Tel Aviv giương cao các biểu ngữ. Cuộc biểu tình này sẽ kéo dài 24 giờ đồng hồ để đánh dấu ngày thứ 100 mà 136 con tin bị giam giữ ở Gaza.

Cuộc biểu tình được mở màn với video mang thông điệp của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông nói : « Pháp sẽ không bỏ rơi những người con của đất nước. Vì lẽ đó sẽ phải tiếp tục, tiếp tục thương lượng để giải cứu họ. Đừng nhượng bộ gì hết và không bao giờ được bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ làm mọi điều. Quý vị hãy tin vào tôi để đưa họ trở về nhà ».

Một hành động mang tính biểu tượng : Thân nhân của các con tin đang bị giam giữ ở Gaza kêu gọi mọi người khắp nơi trong cả nước ngưng làm việc vào lúc 11h trong vòng 100 phút. Họ cũng dựng lại một đường hầm dài nhiều mét để minh họa điều kiện khó khăn mà các con tin phải chịu đựng khi bị giam giữ. Các gia đình đòi hỏi chính quyền làm mọi điều cần thiết để giải phóng con tin.

Về phía thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông khẳng định : « Chúng tôi sẽ đi đến cùng để đạt các mục tiêu ở Gaza, không gì có thể ngăn cản chúng tôi, kể cả Tòa án Công lý Quốc tế ».

Trong khi đó, quân đội Israel hôm qua thông báo sẽ tính đến chuyện cho phép thường dân Palestine trở lại miền bắc dải Gaza khi họ thấy không còn mối nguy hiểm do các trận giao tranh với Hamas.

Cũng trong ngày hôm qua, theo AFP, ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine, tuyên bố cuộc chiến Gaza là « sự hủy diệt quy mô lớn » và « nỗi đau kéo dài 100 ngày qua » là « vết nhơ đối với toàn nhân loại ».


**********

voatiengviet.com

Đức tham gia sứ mệnh hải quân của EU ở Biển Đỏ

Reuters

Người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức cho biết, Đức dự kiến sẽ tham gia sứ mệnh hải quân của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ việc vận chuyển bằng đường biển ở Biển Đỏ mà các ngoại trưởng EU sẽ phê duyệt trong tháng này.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi năm mới của đảng mình hôm 14/1, bà Maria-Agnes Strack-Zimmermann nói rằng mục đích của sứ mệnh này là triển khai các tàu khu trục của EU nhằm bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển.

Các tuyến đường biển tiếp cận Kênh đào Suez, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, gần như bị tê liệt do các cuộc tấn công vào các tàu chở hàng bởi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn trên bờ biển Yemen.

Bà Strack-Zimmermann nói: “Đây là một cuộc tấn công vào thương mại tự do và phải bị đáp trả”. Báo Welt am Sonntag trước đó đưa tin rằng tàu khu trục Hessen của Đức sẽ ra khơi tới Biển Đỏ vào ngày 1/2.

Quốc hội Đức phải phê chuẩn bất kỳ việc triển khai lực lượng vũ trang nào ra nước ngoài.


**********

voatiengviet.com

Năm di dân tử vong khi tìm cách vượt Eo biển Manche

Reuters

Năm di dân tìm cách vượt eo biển Manche để đến Anh đã tử vong ở vùng biển Pháp vào đầu ngày 14/1, chính quyền địa phương Pháp cho biết.

Chiếc thuyền nhỏ bị lật khi nó tìm cách ra khơi từ một bãi biển ở Wimereux, phía nam Calais, một quan chức nói với Reuters, và cho biết thêm rằng một người trong tình trạng nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện ở Boulogne, miền bắc nước Pháp.

Trong một tuyên bố, chính quyền địa phương cho biết, hàng chục người đã được kéo ra khỏi vùng nước lạnh, nhưng nỗ lực cứu hộ ban đêm rất phức tạp vì nước quá nông để các tàu của hải quân Pháp đến giúp đỡ.

Nhiệt độ nước biển vào khoảng 9 độ C (48 độ F), chính quyền cho biết.

Tờ báo địa phương La Voix du Nord cho biết, những người thiệt mạng được cho là người Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, các báo cáo về những cái chết thật đau lòng và cho thấy lý do tại sao Anh phải cải tổ hệ thống nhập cư của mình, và đây là một cam kết quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trước cuộc bầu cử dự kiến trong năm nay.

Ông Sunak đang cố gắng đạt được tiến bộ trong kế hoạch gây tranh cãi của mình nhằm trục xuất những người xin tị nạn đến Rwanda và dự luật nhằm ngăn chặn những thách thức tiếp theo của tòa án sẽ được đưa ra quốc hội trong tuần này.

“Rốt cuộc, cách duy nhất ta có thể ngăn chặn những con thuyền này là phá bỏ mô hình buôn người”, ông Cameron nói với đài truyền hình BBC. “Một khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ có thể phá hủy hoạt động này nhiều hơn nữa”.


**********

voatiengviet.com

Giao tranh ở Gaza bước sang ngày thứ 100

Reuters

Xe tăng và máy bay Israel đã tấn công các mục tiêu ở miền nam và miền trung Gaza hôm 14/1, đồng thời xảy ra các cuộc đọ súng ác liệt ở một số khu vực, trong khi cuộc chiến bước sang 100 ngày kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas.

Các đường dây liên lạc và internet đã ngừng hoạt động trong ngày thứ ba liên tiếp, làm phức tạp thêm công việc của các đội cấp cứu và cứu thương khi họ cố gắng giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh.

Giao tranh tập trung ở thành phố Khan Younis ở phía nam, nơi Hamas cho biết các chiến binh của họ đã tấn công một xe tăng của Israel, cũng như ở Al-Bureij và Al Maghazi ở miền trung Gaza, nơi quân đội cho biết một số chiến binh đã thiệt mạng.

Quân đội cũng cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một số nơi mà Hamas sử dụng để bắn tên lửa vào Israel.

Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Gaza cho biết, 125 người đã thiệt mạng và 265 người bị thương, nâng tổng số người được xác nhận đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên gần 24.000 người, với hơn 60.000 người bị thương.

Phát biểu qua đường truyền video tới một hội nghị ở Istanbul, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã ca ngợi vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của các chiến binh vào các cộng đồng Israel xung quanh Dải Gaza, giết chết hơn 1.200 người và bắt giữ khoảng 240 con tin, theo thống kê của Israel.

Quân đội Israel cho biết đã chuyển sang giai đoạn mới của cuộc chiến, tập trung vào đầu phía nam của lãnh thổ, nơi gần 2 triệu người hiện đang trú tạm trong lều và các nơi ở tạm thời khác, sau giai đoạn đầu tập trung vào việc dọn sạch đầu phía bắc, bao gồm cả thành phố Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn, nói rằng Israel sẽ tiếp tục cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Tuy nhiên, quân đội cho biết, giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sẽ chứng kiến nhiều hoạt động có mục tiêu hơn nhằm vào các nhà lãnh đạo và vị trí quân sự của phong trào.


**********

voatiengviet.com

Tên lửa giết chết hai mẹ con người Israel gần biên giới Lebanon

Reuters

Các quan chức y tế cho biết, một tên lửa dẫn đường được phóng từ Lebanon đã giết chết một phụ nữ 76 tuổi và con trai của bà tại một ngôi làng ở miền bắc Israel hôm 14/1, vài giờ sau khi quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt 4 chiến binh được trang bị nhiều loại vũ khí và tìm cách xâm nhập từ Lebanon.

Giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon đã gia tăng song song với cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng ở Gaza giữa Israel và Hamas của Palestine, một đồng minh khác của Tehran.

Các quan chức y tế và quân đội Israel cho biết, một tên lửa chống tăng bắn vào Kfar Yuval, một vùng nông nghiệp giáp biên giới Lebanon, đã bắn trúng một ngôi nhà, giết chết người phụ nữ và con trai 40 tuổi của bà.

Một quan chức bệnh viện cho biết, một người đàn ông 74 tuổi bị thương và mô tả ông là thành viên trong cùng gia đình nông dân gặp nạn.

Quân đội cho biết, lực lượng của họ đang tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon để trả đũa. Các cuộc tấn công xuyên biên giới được coi là khốc liệt nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ cuộc chiến năm 2006.

Trước đó hôm 14/1, Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt 4 phiến quân xâm nhập từ Lebanon tại một địa điểm cách Kfar Yuval khoảng 15 km về phía đông bắc.

Một quan chức quân sự Israel cho biết, họ được trang bị súng trường, tên lửa chống tăng, lựu đạn, và vẫn chưa xác định được họ thuộc tổ chức nào.


**********

voatiengviet.com

Ai Cập, Trung Quốc kêu gọi bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải trên Biển Đỏ

Reuters

Ai Cập và Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Biển Đỏ, nhất là việc ưu tiên đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải, hai nước cho biết trong tuyên bố chung hôm 14/1.

Tuyên bố cho biết thêm rằng cả hai đều bày tỏ quan ngại về việc xung đột lan rộng trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công vào Gaza.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, phát biểu tại cuộc họp báo ở Cairo sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu dân sự ở Biển Đỏ, mặc dù ông không đề cập đến việc lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công đó.

“Tình hình ở Biển Đỏ gần đây đã leo thang mạnh mẽ và Trung Quốc quan ngại sâu sắc về điều này”, ông Vương nói.

“Trung Quốc kêu gọi chấm dứt quấy rối và tấn công các tàu dân sự, đồng thời duy trì dòng chảy thông suốt của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu cũng như trật tự thương mại quốc tế”.

Trong lời chỉ trích ngầm về các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, ông Vương lưu ý rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép hành động như vậy.

“Cần tránh đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng ở Biển Đỏ và ngăn chặn sự gia tăng rủi ro an ninh chung của khu vực”, ông Vương nói nhưng không nêu cụ thể Mỹ và Anh.

Ông Vương nói thêm rằng mặc dù tất cả các bên cần cùng nhau duy trì sự an toàn của các tuyến đường thủy trên Biển Đỏ theo luật pháp, nhưng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở cả hai bờ Biển Đỏ, bao gồm cả Yemen, phải được tôn trọng.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm