Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 15 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

PhucLaiwar 2
************

voatiengviet.com

EU sẽ trừng phạt các thực thể Iran tiếp tay Nga xâm lược Ukraine

Reuters

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 15/2 cho biết EU sẽ lần đầu tiên đề xuất các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nhà điều hành kinh tế của Iran liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

Bà Von der Leyen nói với các nhà lập pháp châu Âu ở Strasbourg: “Lần đầu tiên chúng tôi cũng đề xuất trừng phạt các pháp nhân Iran, bao gồm cả những pháp nhân có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran”.

Bà Von der Leyen cho biết gói trừng phạt thứ 10 này, trị giá tổng cộng 11 tỷ euro (11,79 tỷ USD), sẽ nhắm vào các lệnh cấm thương mại mới và kiểm soát xuất khẩu công nghệ, bao gồm máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa.


**********

voatiengviet.com

Philippines, Mỹ tổ chức tập trận lớn nhất trong nhiều năm

Reuters

Philippines và Hoa Kỳ trong năm nay sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất kể từ năm 2015, tư lệnh quân đội Manila cho biết hôm 15/2, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông, theo Reuters.

Cuộc tập trận nhấn mạnh mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., và diễn ra khi Philippines lên án các hành động “hung hang” của Trung Quốc trên tuyến đường thủy đang tranh chấp, bao gồm cả việc chiếu “tia laser cấp độ quân sự” vào một trong các tàu của Manila trước đây trong tháng này.

Cuộc tập trận hàng năm có tên ‘Balikatan’ sẽ được tiến hành vào quý II và có sự tham gia của nhiều binh sĩ cao hơn con số 8.900 binh sĩ trong cuộc tập trận năm ngoái, Tư lệnh quân đội Romeo Brawner nói với các phóng viên.

Ông Brawner nói: “Tất cả những bài tập mà chúng tôi đang thực hiện là để đối phó với tất cả các mối đe dọa mà chúng tôi có thể phải đối mặt trong tương lai, cả nhân tạo và tự nhiên”.

Tổng thống Marcos hôm 14/2 triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” về cường độ và tần suất các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi phần lớn Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Việc Trung Quốc sử dụng tia laser đối với một tàu Philippines vào ngày 6/2, mà Bộ Ngoại giao nước này khẳng định là hợp pháp, đã làm dấy lên những quan ngại và ủng hộ Philippines từ Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Chuẩn tướng Patrick Ryder, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết trên Twitter rằng Washington “sẽ nỗ lực gấp đôi với đồng minh Philippines của chúng tôi” để tăng cường khả năng phòng thủ cho quân đội Philippines và lực lượng bảo vệ bờ biển “khi chúng tôi kề vai sát cánh để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Philippines vừa cho phép Washington tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của mình như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và căng thẳng đối với Đài Loan tự trị.

Năm 2015, hơn 11.000 binh sĩ của cả hai nước đã tham gia cuộc tập trận chung.

“Các cuộc tập trận sẽ bao gồm vô số hoạt động, không chỉ tập trung vào việc phát triển khả năng chiến đấu của cả hai lực lượng vũ trang, mà còn về các vai trò phi truyền thống khác như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa”, ông Brawner nói.


**********
voatiengviet.com

Ukraine kêu gọi LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga ngưng cản trở thỏa thuận ngũ cốc

Reuters

Hôm 15/2, Ukraine đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức việc cản trở các chuyến hàng ngũ cốc cung cấp cho hàng triệu người của Ukraine và không sử dụng lương thực làm vũ khí, theo Reuters.

Sau gần sáu tháng bị phong tỏa do cuộc xâm lược của Nga, ba cảng Biển Đen của Ukraine đã được dỡ bỏ phong tỏa vào cuối tháng 7 theo một thỏa thuận giữa Moscow và Kyiv do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Tuy nhiên, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga trì hoãn việc kiểm tra các tàu chở nông sản của Ukraine, dẫn đến các chuyến hàng bị giảm và gây thiệt hại cho các thương nhân.

Nga trước đây đã phủ nhận các cáo buộc này, nói rằng họ đang đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.

Hai quan chức hàng đầu Ukraine cho biết trong một tuyên bố chung rằng: “Ukraine quan ngại sâu sắc về các hành động phá hoại của Nga”, dẫn đến việc công việc của hành lang ngũ cốc bị trì hoãn và “cản trở Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nói chung”.

Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba và Phó Thủ tướng Oleksandr Kubrakov cho biết Nga cố tình làm chậm quá trình kiểm tra, yêu cầu cung cấp tài liệu không theo quy định và tìm kiếm những lý do vô căn cứ để dừng việc kiểm tra.

Các bộ trưởng Ukraine cho biết: “Chính sách phá hoại như vậy của Nga đã dẫn đến sự sụt giảm có hệ thống doanh thu vận chuyển hàng hóa trong Sáng kiến ngũ cốc”, đồng thời lưu ý rằng thế giới đã không nhận được 10 triệu tấn lương thực của Ukraine trong ba tháng qua.

Tuần này, Nga cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là “không phù hợp” trừ khi các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Nga được dỡ bỏ và các vấn đề khác được giải quyết.

Thỏa thuận đã được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11 và sẽ được gia hạn vào tháng tới, nhưng Nga đã phát đi tín hiệu rằng họ không hài lòng với một số khía cạnh của thỏa thuận và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của nước này.

Xuất khẩu nông sản của Nga không bị phương Tây nhắm mục tiêu rõ ràng, nhưng Moscow cho biết việc thanh toán, hậu cần và ngành bảo hiểm là một “rào cản” đối với việc Nga có thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của mình.

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine niên vụ 2022/23, kéo dài đến tháng 6, đã giảm 29% xuống 29,2 triệu tấn tính đến ngày 13/2, do vụ thu hoạch ít hơn và những khó khăn về hậu cần do cuộc xâm lược của Nga gây ra.


***********
bbc.com

Cầu thủ Thái được giải cứu từ hang qua đời ở Anh




Đội bóng Thái được giải cứu trong hang: Đội trưởng Duangpetch Promthep qua đời ở Anh


  • Jonathan Head ở Bangkok và Kelly Ng ở Singapore
  • BBC News

CHIANG RAI, THAILAND - JULY 18: Twelve boys from the "Wild Boars" soccer team and a Thai Navy SEAL (Right) speak during a press conference for the first time since they were rescued from a cave in northern Thailand last week, on July 18, 2018 in Chiang Rai, Thailand. The 12 boys, aged 11 to 16, and their 25-year-old coach were discharged early from Chiang Rai Prachanukroh hospital after a speedy recovery and thanked those involved in their rescue.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một tấm ảnh của Duangpetch Promthep chụp hồi 2018

Duangpetch Promthep, một trong 12 cậu bé được giải cứu từ một hang ở Thái Lan năm 2018, vừa qua đời ở Anh quốc.

Cậu được phát hiện nằm bất tỉnh trong phòng ký túc xá hôm Chủ nhật, rồi được đưa vào bệnh viện, nơi cậu qua đời hôm thứ Ba.

Promthep đã theo học tại một học viện bóng đá ở Anh từ năm ngoái.

Cậu là đội trưởng đội bóng đá thiếu niên bị kẹt trong một hang sâu hơn hai tuần ở tỉnh Chiang Rai.

Gương mặt gầy gò nhưng tươi cười của cậu sáng lên dưới ánh đèn của thợ lặn sau khi đội bóng được tìm thấy trong hang là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của cuộc giải cứu ngoạn mục.

Nguồn hình ảnh, Royal Thai Navy

Chụp lại hình ảnh,

Hình ảnh Duangpetch "Dom" Promthep (phải) được những người giải cứu quay phim trong hang

Tháng Tám năm ngoái, đồng đội của Promthep, biệt hiệu là Dom, vui mừng khi cậu tuyên bố trên Instagram cậu đã giành được học bổng ở Học viện Bóng đá Brook House College ở Leicestershire.

"Hôm nay, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực," cậu bé viết.

Chỉ sáu tháng sau, họ đau buồn vì người bạn đã ra đi.

Tin cậu qua đời được chia sẻ sau khi mẹ cậu thông báo cho đền Wat Doi Wao ở quê cậu tại tỉnh Chiang Rai, nơi đội bóng thường xuyên đến thăm.

"Mong linh hồn của Dom an nghỉ," thông báo của đền viết, cùng với các tấm ảnh của đội bóng cùng các nhà sư.

Chẳng mấy chốc, những thông điệp cảm động của các thành viên đội bóng đổ về.

"Cậu bảo tớ phải chờ xem cậu chơi cho đội tuyển quốc gia, tớ luôn tin tưởng cậu sẽ làm được," Prachak Sutham, một trong những cậu bé được giải cứu cùng Promthep hồi 2018 viết.

"Khi chúng mình gặp nhau lần cuối trước khi cậu sang Anh, tớ còn nói đùa là khi cậu trở về, tớ phải xin chữ ký của cậu. Ngủ ngon nhé, bạn thân của tớ. Chúng ta sẽ luôn là một đội 13 người."

Một cậu bé khác, Titan Chanin Viboonrungruang, viết: "Anh ơi, anh bảo em chúng ta sẽ đạt được ước mơ bóng đá của mình. Anh là một trong những người thúc giục em và làm em muốn tiến bộ hơn để đạt trình độ của anh. Nếu kiếp sau là có thật, em muốn chúng ta lại chơi bóng đá cùng nhau, anh Dom của em".

Nguồn hình ảnh, Dave Thomas

Chụp lại hình ảnh,

Dave Thomas, deputy head of mission at the British embassy in Thailand, on Wednesday reposted this picture from August, when the UK scholarship was announced

Trong một dòng tweet, Đại sứ Anh ở Thái Lan Mark Gooding gửi "lời chia buồn sâu sắc tới tất cả bạn bè và gia đình cậu".

Cảnh sát Leicestershire nói cái chết của cậu không được coi là có nghi vấn. Tin tức ở Thái Lan nói cậu bị chấn thương đầu.

Trước khi sang Anh, Promthep từng học ở trường Vachiralai Bee ở Chiang Mai. Luôn đam mê bóng đá, cậu là thành viên của đội bóng thiếu niên tỉnh Chiang Mai.

Tài khoản Instagram của cậu tràn đầy các bài đăng về bóng đá, thường đi kèm hashtag #footballismylife (bóng đá là cuộc sống của tôi). Một trong những bài đăng cuối cùng của cậu hồi tháng Một cho thấy hình vẽ "trang phục của đội bóng trong mơ" - áo, quần sooc, tất và giầy với sọc hồng và xanh da trời.


Chuyện gì xảy ra hồi 2018?


Sau một buổi tập bóng đá hôm 23/6/2018, đội bóng Lợn Rừng (Moo Pa trong tiếng Thái) - mà Promthep làm đội trưởng - đạp xe tới hang Tham Luang ở Chiang Rai. Đây là một trong những điểm đi chơi yêu thích của đội bóng.

Nhưng một cơn mưa lớn bất ngờ khiến đường đi trong hang bị ngập, khiến các cậu bé và huấn luyện viên bị kẹt ở trong.

Họ sống chín ngày trong bóng tối và không có đồ ăn - trong khi nỗ lực giải cứu có sự tham gia của chừng 10.000 người diễn ra - rồi họ được các thợ lặn phát hiện.

Promthep sang tuổi thứ 13 khi cậu bị kẹt trong hang. Các cầu thủ trong đội khi đó ở độ tuổi từ 11 đến 16, còn huấn luyện viên Ekkaphon Kanthawong 25 tuổi.

Các cậu bé tìm cách dùng đá để đào lỗ trốn ra ngoài, còn huấn luyện viên dạy các em kỹ năng thiền để giúp cả đội giữ bình tĩnh và hít thở càng ít không khí càng tốt. Các thợ lặn gửi đồ ăn và thư từ của gia đình cho đội bóng khi họ lên kế hoạch giải cứu.

Cuối cùng, các em được đưa ra khỏi hang sau khi được gây mê bằng thuốc ketamine.

Cuộc giải cứu được đưa tin rộng rãi khắp thế giới, và nhiều bộ phim và cuốn sách sau đó đã ra đời để kể lại câu chuyện phi thường này, trong đó có một series phim mini mà Netflix phát hành năm ngoái.


***********

rfi.fr

Khối NATO thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraina

Thanh Phương

Hôm nay, 15/02/2023, tại Bruxelles, Bỉ, các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tục thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraina vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, đặc biệt là tại thành phố Bakhmout.

Cuộc họp bắt đầu từ hôm qua quy tụ khoảng 50 nước trong “Nhóm Ramstein”, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đây chính là cơ chế ra các quyết định về cung cấp vũ khí cho Ukraina. Cho tới nay, nhóm này thường họp tại căn cứ quân sự Mỹ Ramstein ở Đức. 

Theo hãng tin AFP, phát biểu tại cuộc họp ở Bruxelles hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định: “Chúng ta sẽ cung cấp cho Ukraina các phương tiện để trấn giữ và tiến đánh trong cuộc phản công mùa Xuân”. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết, trong số các vũ khí dự trù sẽ được viện trợ thêm cho Kiev, có đại bác, hệ thống phòng không và xe thiết giáp, nhưng ông không đề cập đến chiến đấu cơ, mà Ukraina vẫn yêu cầu được cung cấp.

Hôm qua, đã có một số thông báo, nhất là về việc Pháp và Ý cấp cho Ukraina hệ thống phòng không Mamba ( SAM-T ), trị giá 500 triệu euro, tương đương với hệ thống Patriot của Mỹ. Pháp cũng sẽ cùng với Úc sản xuất đạn súng cối 155 ly và trong những ngày tới sẽ giao cho cho Kiev các xe thiết giáp AMX-10 như đã hứa. Về phần mình, Lầu Năm Góc thông báo một hợp đồng trị giá 552 triệu đôla ký với hai công ty để sản xuất đạn súng cối 155 ly. Riêng nước Đức sẽ khởi động lại một dây chuyền sản xuất đạn cho các xe tăng phòng không Gepard.

Tối qua, tổng thống Volodymyr Zelensky đã một lần nữa kêu gọi các nước đồng minh cấp tốc giao thêm vũ khí cho Ukraina, do áp lực quân sự của Nga ở miền đông ngày càng tăng, nhất là tại khu vực phía bắc thành phố Bakhmout, trung tâm điểm của các trận giao tranh ác liệt từ nhiều tháng qua. Hôm qua, chủ nhân của tập đoàn bán quân sự Nga Wagner, Evguéni Prigojine, thừa nhận là chưa thể chiếm được Bakhmout, do lực lượng Ukraina tại đây kháng cự rất mạnh.

Hôm qua, tổng thống Zelensky cũng cho biết tình hình “cực kỳ khó khăn” ở các vùng Lougansk và Donesk, nơi mà các binh lính Ukraina “đang giành giật từng tấc đất”.

Trước viễn cảnh chiến tranh sẽ còn kéo dài, Liên Hiệp Quốc hôm nay đã kêu gọi quốc tế đóng góp 5,6 tỷ đôla để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo trong năm nay cho 11,1 triệu người ở Ukraina và cho 4,2 triệu người tị nạn Ukraina ở châu Âu.


************

rfi.fr

Trung Quốc ủng hộ Iran đối phó sức ép từ phương Tây

Thu Hằng

Ngày 14/02/2023, chủ tịch Trung Quốc đã tiếp tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh « ủng hộ Teheran trong việc bảo vệ chủ quyền » trong bối cảnh chính quyền Iran tìm cách tăng cường quan hệ với Bắc Kinh và Matxcơva nhằm bù đắp thiệt hại do phương Tây trừng phạt.

Trong thông cáo được đăng trên trang web của đài truyền hình Nhà nước, ông Tập Cận Bình tuyên bố « ủng hộ Iran chống lại chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt chẹt », ý muốn nói đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây. Bắc Kinh cũng « phản đối mọi thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và vi phạm an ninh, ổn định của Iran ». Ông Tập hứa « cùng nhau làm việc về những vấn đề liên quan đến lợi ích cơ bản của mỗi bên », nhưng không nêu chi tiết.

Về cuộc chiến do Nga phát động, hãng tin Mỹ AP nhận thấy thông tin chính thức về cuộc họp không cho biết hai nguyên thủ có thảo luận hay không.

Trong lĩnh vực thương mại và du lịch, chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Ebrahim Raisi đã dự lễ ký 20 thỏa thuận hợp tác, bổ sung cho thỏa thuận chiến lược 25 năm được hai nước ký năm 2021 nhằm tăng cường hợp tác về dầu lửa, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Trung Quốc hiện là một trong những nhà nhập khẩu dầu lửa lớn nhất của Iran và là một nguồn đầu tư lớn vào quốc gia Hồi Giáo.

Trả lời họp báo ngày 14/02 về chuyến công du Bắc Kinh của tổng thống Ebrahim Raisi, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price kêu gọi Trung Quốc « lưu ý với Iran rằng những hoạt động gây bất ổn của nước này sẽ không được dung thứ ». Theo ông, « việc này nằm trong lợi ích của cả hai nước » Mỹ và Trung Quốc.

*************

Hơn 40.000 người chết sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria


Một người đàn ông cầu nguyện gần đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất chết người ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông cầu nguyện gần đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất chết người ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trọng tâm của nỗ lực viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất ngày 6-2 đã chuyển sang giúp đỡ người sống sót. Họ đang phải vật lộn với cảnh không có nơi trú ẩn hoặc đủ thức ăn trong cái lạnh buốt giá.

Trận động đất 7,8 độ hồi tuần trước đã tàn phá nhiều thành phố ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến nhiều người sống sót trở thành người vô gia cư giữa thời tiết giá rét.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thừa nhận các vấn đề trong phản ứng ban đầu sau trận động đất, nhưng cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát.

"Chúng ta đang đối mặt với một trong những thảm họa thiên nhiên lớn nhất không chỉ ở đất nước chúng ta mà còn trong lịch sử nhân loại", ông Erdogan nói trong một bài phát biểu trên truyền hình ở Ankara.

Trong số những người được giải cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 14-2, cá hai anh em, 17 và 21 tuổi, được kéo ra từ một khu chung cư ở tỉnh Kahramanmaras, cùng một người đàn ông và một phụ nữ trẻ người Syria ở Antakya. Họ được giải cứu sau hơn 200 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một người cứu hộ cho biết có thể còn tìm thấy nhiều người còn sống hơn nữa.

Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cảnh báo giai đoạn giải cứu sắp kết thúc, và trọng tâm tiếp theo là cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và trường học cho người sống sót.

Nỗi lo của người sống sót sau động đất

Ông Hassan Saimoua, một người tị nạn đang ở cùng gia đình trong một sân chơi ở thành phố Gaziantep, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: "Mọi người đang phải chịu đựng rất nhiều. Chúng tôi đã nộp đơn xin nhận lều, viện trợ hoặc thứ gì đó, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì".

Ông Saimoua và những người Syria khác đã đến thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ để tránh chiến tranh ở quê nhà, nhưng nay lại trở thành người vô gia cư do trận động đất. Họđã sử dụng các tấm nhựa, chăn và bìa cứng để dựng lều tạm.

Ông Hans Henri P. Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Châu Âu cho biết nhu cầu viện trợ là rất lớn và đang tăng lên theo từng giờ. "Khoảng 26 triệu người ở cả hai quốc gia cần hỗ trợ nhân đạo", ông nói.

Cũng theo ông Kluge, thời tiết giá lạnh, vệ sinh và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm là những mối lo ngại mới đối với người sống sót sau động đất.

Ám ảnh tâm lý sau động đất

Tại một bệnh viện dã chiến ở thành phố Iskenderun, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Quân đội Ấn Độ Beena Tiwari cho biết các bệnh nhân ban đầu đến với những vết thương trên cơ thể, nhưng điều đó dần đang thay đổi.

"Bây giờ nhiều bệnh nhân tìm đến với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, bởi tất cả những cú sốc mà họ đã trải qua trong trận động đất", bà Tiwari cho biết.

Theo Reuters, các gia đình ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nói họ và con cái đang phải đối phó với hậu quả tâm lý của trận động đất.

"Mỗi khi quên, nó nghe thấy một âm thanh lớn và sau đó nhớ lại mọi thứ", ông Hassan Moaz nói về đứa con 9 tuổi của mình ở Aleppo, Syria.

"Khi nó đang ngủ vào ban đêm và nghe thấy tiếng động, nó thức dậy và nói với tôi: 'Bố ơi, dư chấn!'", ông Moaz kể.


***********

Chiến sự Ukraine ngày 356: Tướng Mỹ nói Nga ‘đã thua’ về nhiều mặt

Khánh An

Chiến sự Ukraine ngày 356: Tướng Mỹ nói Nga ‘đã thua’ về nhiều mặt - Ảnh 1.

Tướng Mark Milley phát biểu trong cuộc họp báo trước hội nghị tại Bỉ về tình hình Ukraine vào ngày 14.2

REUTERS

Sắp tròn một năm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng Moscow "đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật", theo CNN ngày 14.2.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ rằng ông ấy có thể đánh bại Ukraine nhanh chóng, phá vỡ liên minh NATO và hành động mà không bị trừng phạt. Ông ấy đã sai", theo tướng Milley.

Phát biểu tại hội nghị Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine ở Bỉ vào ngày 14.2, ông nêu rõ Ukraine vẫn tự do, độc lập, còn NATO mạnh hơn bao giờ hết.

Về diễn biến sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự báo Ukraine sắp tổ chức đợt phản công mùa xuân.

"Những gì Ukraine muốn làm trước hết là thiết lập, hoặc tạo động lực thiết lập các điều kiện trên chiến trường tiếp tục có lợi cho mình," ông nói trong một cuộc họp báo ở Brussels.

Trả lời câu hỏi về việc cuộc họp có thảo luận vấn đề gửi tiêm kích cho Ukraine hay không, Bộ trưởng Austin chỉ nói: "Hiện tôi không có có thông báo nào để đưa ra trong hôm nay".

Chiến sự Ukraine ngày 356: Tướng Mỹ nói Nga ‘đã thua’ về nhiều mặt - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa súng phóng lựu về phía lực lượng Nga ở Donetsk vào ngày 14.2

REUTERS

Cũng trong ngày 14.2, Điện Kremlin cáo buộc NATO thể hiện sự thù địch đối với Nga hằng ngày và ngày càng liên quan hơn trong xung đột tại Ukraine.

Moscow trước nay cáo buộc rằng vũ khí của NATO cung cấp cho Kyiv khiến chiến sự kéo dài và làm gia tăng khả năng leo thang hơn nữa. Trong khi đó, Ukraine và phương Tây cho rằng việc cung cấp vũ khí hiện đại là trọng yếu giúp Ukraine phòng thủ.

Chiến sự tăng nhiệt

Ngày 14.2, lực lượng Nga đồng loạt tấn công những vị trí đóng quân của Ukraine dọc theo các tiền tuyến ở miền đông Donetsk, đánh dấu sự mở màn cho giai đoạn mới, trong khi NATO tìm cách tăng cường viện trợ quân sự cho Kyiv.

Quân đội Ukraine ngày 14.2 cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi những đợt tấn công ở 5 khu vực thuộc Luhansk và 6 vùng của Donetsk, bao gồm Bakhmut, trong vòng 24 giờ qua.

Những năm tháng âm thầm chuẩn bị giúp Ukraine xoay chuyển tình thế

Thành phố Bakhmut, mục tiêu chính của quân Nga ở Donetsk, đang trong tình thế nguy hiểm. "Không còn bất kỳ mét vuông nào ở Bakhmut có thể gọi là an toàn hoặc thoát được tầm hỏa lực của đối phương", Reuters dẫn lời Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo do Ukraine bổ nhiệm ở Donetsk.

Ông Kyrylenko cho hay pháo binh Nga bắn vào các mục tiêu dọc theo những tiền tuyến ở Donetsk. Theo ông, dù tình huống nhìn chung khó khăn, quân Ukraine vẫn duy trì thế kiểm soát, và "địch quân chưa đạt được thắng lợi chiến thuật lẫn chiến lược tại đây". Tuy nhiên, TASS dẫn thông tin từ quân đội Nga nói rằng đã xảy ra tình trạng lính Ukraine từ bỏ vị trí đóng quân ở Bakhmut.

Hỏa lực Nga cũng được ghi nhận ở Kherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia ở phía nam và phía bắc Ukraine. Trang Kyiv Independent dẫn lời giới chức địa phương cho biết 3 người thiệt mạng, 6 người bị thương ở một số khu vực trong vòng 24 giờ.

Trong bối cảnh sắp đến thời điểm tròn năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng Nga đang đẩy mạnh các chiến dịch ở miền nam và miền đông Ukraine. Tình báo phương Tây gần đây liên tục cảnh báo về cuộc tấn công lớn kế tiếp của Nga.

Áp lực của phương Tây

Trước đó vào ngày 13.2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine rằng tốc độ sử dụng đạn dược của nước này đang nhanh hơn nhiều so với khả năng cung cấp của các đối tác, hãng tin AP đưa tin.

Hết Javelin, HIMARS đến Patriot, sắp tới Mỹ sẽ gửi vũ khí gì cho Ukraine?

Theo người đứng đầu NATO, điều này đang gây áp lực lên các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây, nhất là trong bối cảnh Nga tăng cường các đợt tấn công quân sự.

"Hiện mức tiêu tốn đạn dược ở Ukraine cao hơn nhiều lần mức sản xuất. Điều này làm ngành công nghiệp quốc phòng chịu áp lực", ông cho biết.

Tổng thư ký NATO thừa nhận liên minh đang đối diện "vấn đề", khi thời gian chờ đạn dược cỡ lớn tăng lên đến 28 tháng.

Trước những lo ngại trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp NATO tại Bỉ ngày 14.2 khẳng định sự hỗ trợ lâu dài "vì một Ukraine tự do".

Thời khắc then chốt

Tờ The Washington Post ngày 14.2 đưa tin giới chức Mỹ nói với giới lãnh đạo Ukraine rằng Kyiv đang đối diện thời khắc then chốt để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, qua đó gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đạt được tiến triển đáng kể trong bối cảnh hỗ trợ phương Tây gia tăng.

Mỹ cảnh báo thời khắc then chốt của chiến sự tại Ukraine

Dù cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài, giới chức Mỹ cho rằng những gói viện trợ gần đây là cơ hội tốt nhất cho Kyiv thay đổi mang tính quyết định đối với cục diện cuộc chiến.

Nhiều nhân vật bảo thủ trong Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa dẫn đầu đã tuyên bố sẽ rút bớt hỗ trợ, trong khi chưa rõ mong muốn hỗ trợ lâu dài của châu Âu đối với Ukraine.

Vai trò của Wagner

Wagner, lực lượng quân sự tư nhân đóng vai trò tích cực trong chiến dịch của Nga ở Ukraine, được cho là đối thủ đáng gờm vì cái giá sẵn sàng trả để đạt được mục tiêu, theo AFP ngày 13.2 dẫn lời tham mưu trưởng Lục quân Pháp Pierre Schill.

Nhóm quân sự Wagner nói đã ngừng mộ binh từ nhà tù cho chiến dịch Nga ở Ukraine

Wagner được điều hành bởi doanh nhân Yevgeny Prigozhin, nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổ chức quân sự tư nhân này có vai trò ngày càng quan trọng trong khi Moscow muốn thay đổi cục diện sau một số bất lợi trong chiến dịch ở Ukraine.

"Wagner đang gửi thông điệp rằng khi đối diện lực lượng này ở bất cứ nơi đâu, chúng có thể trả giá rất cao bằng máu để đạt được mục tiêu và sẽ là đối thủ đáng gờm", theo tướng Schill. Vị tướng này cho rằng những nhóm lính đánh thuê như Wagner sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai.


************

Phương Tây tìm cách đảm bảo kho vũ khí cho Ukraine

Khánh An

Hãng Reuters ngày 14.2 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng liên minh này cần đảm bảo Ukraine có vũ khí cần thiết để chiến thắng, trong bối cảnh chiến sự sắp bước sang năm thứ 2.

"Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị cho hòa bình, điều chúng tôi thấy là ngược lại, ông ấy đang chuẩn bị xung đột thêm và những đợt tấn công mới. Đây là cuộc chiến tiêu hao, do đó cũng là cuộc chiến hậu cần", ông nhận định.

Phương Tây tìm cách đảm bảo  kho vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại Donetsk khai hỏa pháo PzH-2000 do Đức sản xuất

Reuters

Nga đẩy mạnh tấn công

Phát biểu trước cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 14.2 cũng cho hay Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Ukraine.

Ông cho biết đã chỉ đạo ngành công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất đạn dược và giới chức nước này đã ký hợp đồng để Hãng Rheinmetall (Đức) khôi phục sản xuất đạn cho hệ thống pháo phòng không Gepard. Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 14.2, trong 3 ngày qua, nhóm lính đánh thuê Wagner đã có những tiến triển nhỏ tại vùng ven phía bắc thành phố Bakhmut ở Donetsk. "Dường như Nga muốn đảo ngược việc Ukraine giành lại kiểm soát một số khu vực từ tháng 9 - 11.2022. Có khả năng cao rằng mục tiêu trước mắt của họ là tiến về phía tây sông Zherberets", theo báo cáo.

Ngoài ra, Hãng TASS đưa tin lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn của Ukraine tại tỉnh Kherson ở phía nam. "Hỏa lực pháo binh đã phá hủy một kho đạn gần làng Antonivka. Bốn chiếc xe bị phá hủy và Lực lượng Vũ trang Ukraine tổn thất 15 người, bên cạnh 12 người bị thương", theo bản tin. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Thời khắc then chốt

Giữa lúc Nga gia tăng tấn công, Ukraine nhận được nhiều vũ khí hơn từ phương Tây, kèm áp lực phải đạt tiến triển trong chiến sự.

Tờ The Washington Post ngày 14.2 đưa tin giới chức Mỹ nói rằng Ukraine đang đối diện thời khắc then chốt để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, gia tăng áp lực khiến Kyiv phải đạt tiến triển đáng kể. Một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ tiết lộ Nhà Trắng nhận thấy quốc hội sẽ khó thông qua mức viện trợ an ninh và kinh tế như trước nay. Chính phủ Mỹ hiện đang chờ quốc hội thông qua khoản hỗ trợ an ninh trực tiếp trị giá 10 tỉ USD cho Ukraine và dự kiến sẽ công bố một gói hỗ trợ quân sự lớn khác trong tuần tới.

Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu

Đài RT ngày 14.2 dẫn lời Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết nước này sẽ chuyển hướng xuất khẩu dầu và những sản phẩm liên quan đến các quốc gia "thân thiện" trong năm nay. Theo đó, xuất khẩu sang những nước này sẽ gia tăng, chiếm 75 - 80% tổng sản lượng xuất khẩu của Nga. Ông nhấn mạnh rằng Nga vẫn sẽ không cung cấp dầu cho những nước áp dụng mức trần giá do phương Tây áp đặt. Theo Phó thủ tướng Nga, xuất khẩu dầu của nước này trong năm 2022 tăng thêm 7,6% lên 242 triệu tấn. Ông lưu ý thêm rằng trong năm ngoái, chính sách chuyển hướng xuất khẩu dầu giúp sản lượng cung cấp cho các nước châu Á - Thái Bình Dương tăng lên 42 triệu tấn/năm.

Thể hiện tầm quan trọng của thời điểm hiện nay, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas của Mỹ sẽ dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức trong tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ đến Ba Lan vào tuần tới.

Theo AFP, giới chuyên môn cảnh báo rằng phương Tây đang xoay xở sản xuất đạn dược cho những vũ khí đã cung cấp cho Kyiv. Phát biểu với báo giới, ông Stoltenberg cho biết cuộc chiến tại Ukraine ngốn số lượng đạn dược rất lớn và làm kho dự trữ của các nước hỗ trợ cạn dần.

"Hiện mức tiêu tốn đạn dược ở Ukraine cao hơn nhiều lần mức sản xuất. Điều này làm ngành công nghiệp quốc phòng chịu áp lực", ông cho biết. Tổng thư ký NATO thừa nhận liên minh đang đối diện "vấn đề", khi thời gian chờ đạn dược cỡ lớn tăng lên đến 28 tháng.

Trước những lo ngại trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp NATO tại Bỉ ngày 14.2 khẳng định sự hỗ trợ lâu owdài "vì một Ukraine tự do". Cùng ngày, Điện Kremlin cáo buộc NATO thể hiện sự thù địch đối với Nga hằng ngày và ngày càng dính líu vào xung đột tại Ukraine. 


********

NATO tuyên bố không chùn bước trước Nga, Ukraine nhấn mạnh tốc độ

Lam Vũ

NATO sẽ không chùn bước trước Nga, Ukraine nhấn mạnh tốc độ - Ảnh 1.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO gặp nhau tại Bỉ ngày 14.2

REUTERS

Các bộ trưởng quốc phòng phương Tây đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kyiv đã liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp các loại vũ khí mạnh hơn cũng như duy trì nguồn cung đạn dược hiện tại trong bối cảnh việc sản xuất khó có thể theo kịp diễn biến chiến sự.

"Ukraine có những yêu cầu khẩn cấp để giúp nước này đáp ứng thời điểm quan trọng như vậy trong cuộc xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong cuộc họp của nhóm gọi là nhóm đồng minh Ramstein ngày 14.2, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang gấp rút giành được nhiều nhất có thể với cuộc tấn công mới nhất trước khi Kyiv và các đồng minh có thể tập hợp sức mạnh.

"Đó là lý do tại sao tốc độ là điều cốt yếu. Tốc độ trong mọi thứ - thông qua quyết định, thực hiện quyết định, vận chuyển vật tư, huấn luyện. Tốc độ cứu mạng con người, tốc độ mang lại an ninh", ông nói trong một bài phát biểu qua video vào tối 14.2.

Cảm ơn các đồng minh vì đã hứa cung cấp thêm vũ khí phòng không, xe tăng, pháo, đạn pháo cũng như hỗ trợ huấn luyện, ông Zelensky cho biết phần lớn những gì đã được thảo luận nên được giữ bí mật.

Theo Bộ trưởng Austin, các lực lượng của Ukraine có khả năng sẽ mở một cuộc tấn công vào mùa xuân, và các đồng minh của Kyiv đang làm việc để đảm bảo họ có hỏa lực và năng lực hậu cần để thực hiện cuộc tấn công một cách hiệu quả.

"Chúng tôi tin rằng sẽ có cơ hội để họ thực hiện việc này... Điện Kremlin vẫn đang đánh cược rằng họ có thể khiến chúng tôi phải rút lui, nhưng một năm sau chúng tôi đang đoàn kết hơn bao giờ hết. Quyết tâm chung đó sẽ giúp duy trì động lực của Ukraine trong những tuần quan trọng sắp tới", ông nói.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sau cuộc họp của nhóm Ramstein.

Liên minh quân sự hàng đầu thế giới cũng có kế hoạch tăng mục tiêu dự trữ đạn dược vì Kyiv đang "đốt" đạn nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của phương Tây, khiến kho dự trữ cạn kiệt nghiêm trọng.


************

Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể Mỹ bắn rơi


Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi - Ảnh 1.

Một người đàn ông vác hộp đựng giày sau trận động đất chết người ở Elbistan, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ "lớn như bom nguyên tử"

Ngày 14-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố các trận động đất mạnh vào tuần trước "lớn như bom nguyên tử" và đã cướp đi sinh mạng 35.418 người ở khu vực phía nam của đất nước này.

Theo Hãng tin Reuters, ông Erdogan cho biết hàng trăm nghìn tòa nhà trên khắp miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn ở được nữa.

Ông cho rằng "bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề" mà Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua trong một thảm họa động đất như vậy.

* Gần 9 triệu người Syria bị ảnh hưởng bởi động đất

Liên Hiệp Quốc cho biết gần 9 triệu người ở Syria đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng vào tuần trước ở cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi tài trợ gần 400 triệu USD để giúp đỡ Syria.

Theo Liên Hiệp Quốc, các cơ quan nhân đạo sẽ cần 397,6 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất trong ba tháng tới, sau trận động đất tại Syria.

Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine trên một con đường bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut, giữa lúc Nga tấn công vùng Donetsk, Ukraine, ngày 11-2 - Ảnh: REUTERS

* Nga đang đạt tiến bộ ở Bakhmut

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ trong một hoặc hai ngày qua với cuộc tấn công vào thành phố Bahkmut của Ukraine, nhưng chưa rõ liệu thành phố này có thất thủ hay không.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Kirby cũng khẳng định nếu Bakhmut rơi vào tay người Nga thì "điều đó sẽ không có tác động chiến lược đến cuộc chiến tổng thể".

* Mỹ kỳ vọng Ukraine phản công vào mùa xuân

Ngày 14-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông dự kiến Ukraine sẽ tiến hành phản công Nga vào mùa xuân.

Tại cuộc họp báo sau khi gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, ông Austin cũng nói rằng Nga đang đưa một số binh lính mới vào chiến trường nhưng nhiều người trong số đó không được đào tạo và trang bị kém.

Ngoài ra, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, tuyên bố Nga đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật trong cuộc chiến ở Ukraine.

"Tóm lại, Nga đã thua; họ đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật", ông Milley nhấn mạnh.

Mỹ kết án doanh nhân Nga thu thập thông tin mật để gian lận

* Mỹ kết án doanh nhân Nga về tội gian lận

Một bồi thẩm đoàn của Mỹ đã kết án doanh nhân Nga Vladislav Klyushin với cáo buộc rằng ông ta và những người khác đã kiếm được hàng chục triệu USD, bằng cách tấn công mạng máy tính của Mỹ để lấy thông tin bí mật về nhiều doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phía Mỹ cáo buộc họ dùng những thông tin này để giao dịch chứng khoán.

Theo Reuters, ông Klyushin là chủ sở hữu của một công ty công nghệ thông tin có tên là M-13 có trụ sở tại Matxcơva và từng làm việc cho Chính phủ Nga. Ông bị kết tội âm mưu, lừa đảo có đường dây và gian lận chứng khoán sau một phiên tòa ngày 14-2.

Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi - Ảnh 4.

Ông David Ballantyne Smith quay video màn hình camera quan sát tại một ki ốt an ninh của Đại sứ quán Anh ở Berlin, Đức, vào tháng 8-2020 - Ảnh: REUTERS

* Bảo vệ đại sứ quán làm gián điệp cho Nga nói bản thân thấy 'xấu hổ'

Ông David Ballantyne Smith, 58 tuổi, một nhân viên bảo vệ tại Đại sứ quán Anh ở Berlin (Đức), đã thu thập thông tin nhạy cảm và chuyển một số thông tin đó cho phía Nga. Phát biểu trước tòa án ở London (Anh) vào ngày 14-2, ông Smith nói cảm thấy "ghê tởm bản thân và xấu hổ về những gì mình đã làm".

Bên cạnh đó, ông Smith kể mình bắt đầu thu thập thông tin bí mật sau một cuộc tranh cãi với đồng nghiệp và trong lúc bị trầm cảm. Ông làm điều này "để cho đại sứ quán một cái tát".

Cuối năm ngoái, ông Smith đã nhận 8 tội danh theo Đạo luật bí mật chính thức, trong đó có một tội danh liên quan đến việc chuyển thông tin cho thiếu tướng Sergey Chukhrov, tùy viên quân sự Nga tại Berlin, vào tháng 11-2020.

* Không ai nhận ba vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi

Ngày 14-2, Nhà Trắng cho biết không có nhóm hay cá nhân nào tuyên bố nhận ba vật thể bị quân đội Mỹ bắn hạ vào cuối tuần qua. Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở việc tìm kiếm mảnh vỡ từ các vật thể này.

Nhà Trắng cũng cho rằng có thể các vật thể này đã được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thương mại hoặc học thuật.

Trăng treo đỉnh núi

Tay máy Anthony Anex đã chớp được góc ảnh thật thú vị: Mặt trăng tròn vành vạnh hiện lên sau đỉnh núi đôi Les Jumelles, gần Aigle, Thụy Sĩ, trông như nó được “gá” vào giữa hai đỉnh núi ấy

Tay máy Anthony Anex đã chớp được góc ảnh thật thú vị: Mặt trăng tròn vành vạnh hiện lên sau đỉnh núi đôi Les Jumelles, gần Aigle, Thụy Sĩ, trông như nó được “gá” vào giữa hai đỉnh núi ấy


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 15 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

PhucLaiwar 2
************

voatiengviet.com

EU sẽ trừng phạt các thực thể Iran tiếp tay Nga xâm lược Ukraine

Reuters

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 15/2 cho biết EU sẽ lần đầu tiên đề xuất các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nhà điều hành kinh tế của Iran liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

Bà Von der Leyen nói với các nhà lập pháp châu Âu ở Strasbourg: “Lần đầu tiên chúng tôi cũng đề xuất trừng phạt các pháp nhân Iran, bao gồm cả những pháp nhân có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran”.

Bà Von der Leyen cho biết gói trừng phạt thứ 10 này, trị giá tổng cộng 11 tỷ euro (11,79 tỷ USD), sẽ nhắm vào các lệnh cấm thương mại mới và kiểm soát xuất khẩu công nghệ, bao gồm máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa.


**********

voatiengviet.com

Philippines, Mỹ tổ chức tập trận lớn nhất trong nhiều năm

Reuters

Philippines và Hoa Kỳ trong năm nay sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất kể từ năm 2015, tư lệnh quân đội Manila cho biết hôm 15/2, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông, theo Reuters.

Cuộc tập trận nhấn mạnh mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., và diễn ra khi Philippines lên án các hành động “hung hang” của Trung Quốc trên tuyến đường thủy đang tranh chấp, bao gồm cả việc chiếu “tia laser cấp độ quân sự” vào một trong các tàu của Manila trước đây trong tháng này.

Cuộc tập trận hàng năm có tên ‘Balikatan’ sẽ được tiến hành vào quý II và có sự tham gia của nhiều binh sĩ cao hơn con số 8.900 binh sĩ trong cuộc tập trận năm ngoái, Tư lệnh quân đội Romeo Brawner nói với các phóng viên.

Ông Brawner nói: “Tất cả những bài tập mà chúng tôi đang thực hiện là để đối phó với tất cả các mối đe dọa mà chúng tôi có thể phải đối mặt trong tương lai, cả nhân tạo và tự nhiên”.

Tổng thống Marcos hôm 14/2 triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” về cường độ và tần suất các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi phần lớn Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Việc Trung Quốc sử dụng tia laser đối với một tàu Philippines vào ngày 6/2, mà Bộ Ngoại giao nước này khẳng định là hợp pháp, đã làm dấy lên những quan ngại và ủng hộ Philippines từ Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Chuẩn tướng Patrick Ryder, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết trên Twitter rằng Washington “sẽ nỗ lực gấp đôi với đồng minh Philippines của chúng tôi” để tăng cường khả năng phòng thủ cho quân đội Philippines và lực lượng bảo vệ bờ biển “khi chúng tôi kề vai sát cánh để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Philippines vừa cho phép Washington tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của mình như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và căng thẳng đối với Đài Loan tự trị.

Năm 2015, hơn 11.000 binh sĩ của cả hai nước đã tham gia cuộc tập trận chung.

“Các cuộc tập trận sẽ bao gồm vô số hoạt động, không chỉ tập trung vào việc phát triển khả năng chiến đấu của cả hai lực lượng vũ trang, mà còn về các vai trò phi truyền thống khác như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa”, ông Brawner nói.


**********
voatiengviet.com

Ukraine kêu gọi LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga ngưng cản trở thỏa thuận ngũ cốc

Reuters

Hôm 15/2, Ukraine đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức việc cản trở các chuyến hàng ngũ cốc cung cấp cho hàng triệu người của Ukraine và không sử dụng lương thực làm vũ khí, theo Reuters.

Sau gần sáu tháng bị phong tỏa do cuộc xâm lược của Nga, ba cảng Biển Đen của Ukraine đã được dỡ bỏ phong tỏa vào cuối tháng 7 theo một thỏa thuận giữa Moscow và Kyiv do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Tuy nhiên, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga trì hoãn việc kiểm tra các tàu chở nông sản của Ukraine, dẫn đến các chuyến hàng bị giảm và gây thiệt hại cho các thương nhân.

Nga trước đây đã phủ nhận các cáo buộc này, nói rằng họ đang đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.

Hai quan chức hàng đầu Ukraine cho biết trong một tuyên bố chung rằng: “Ukraine quan ngại sâu sắc về các hành động phá hoại của Nga”, dẫn đến việc công việc của hành lang ngũ cốc bị trì hoãn và “cản trở Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nói chung”.

Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba và Phó Thủ tướng Oleksandr Kubrakov cho biết Nga cố tình làm chậm quá trình kiểm tra, yêu cầu cung cấp tài liệu không theo quy định và tìm kiếm những lý do vô căn cứ để dừng việc kiểm tra.

Các bộ trưởng Ukraine cho biết: “Chính sách phá hoại như vậy của Nga đã dẫn đến sự sụt giảm có hệ thống doanh thu vận chuyển hàng hóa trong Sáng kiến ngũ cốc”, đồng thời lưu ý rằng thế giới đã không nhận được 10 triệu tấn lương thực của Ukraine trong ba tháng qua.

Tuần này, Nga cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là “không phù hợp” trừ khi các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Nga được dỡ bỏ và các vấn đề khác được giải quyết.

Thỏa thuận đã được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11 và sẽ được gia hạn vào tháng tới, nhưng Nga đã phát đi tín hiệu rằng họ không hài lòng với một số khía cạnh của thỏa thuận và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của nước này.

Xuất khẩu nông sản của Nga không bị phương Tây nhắm mục tiêu rõ ràng, nhưng Moscow cho biết việc thanh toán, hậu cần và ngành bảo hiểm là một “rào cản” đối với việc Nga có thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của mình.

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine niên vụ 2022/23, kéo dài đến tháng 6, đã giảm 29% xuống 29,2 triệu tấn tính đến ngày 13/2, do vụ thu hoạch ít hơn và những khó khăn về hậu cần do cuộc xâm lược của Nga gây ra.


***********
bbc.com

Cầu thủ Thái được giải cứu từ hang qua đời ở Anh




Đội bóng Thái được giải cứu trong hang: Đội trưởng Duangpetch Promthep qua đời ở Anh


  • Jonathan Head ở Bangkok và Kelly Ng ở Singapore
  • BBC News

CHIANG RAI, THAILAND - JULY 18: Twelve boys from the "Wild Boars" soccer team and a Thai Navy SEAL (Right) speak during a press conference for the first time since they were rescued from a cave in northern Thailand last week, on July 18, 2018 in Chiang Rai, Thailand. The 12 boys, aged 11 to 16, and their 25-year-old coach were discharged early from Chiang Rai Prachanukroh hospital after a speedy recovery and thanked those involved in their rescue.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một tấm ảnh của Duangpetch Promthep chụp hồi 2018

Duangpetch Promthep, một trong 12 cậu bé được giải cứu từ một hang ở Thái Lan năm 2018, vừa qua đời ở Anh quốc.

Cậu được phát hiện nằm bất tỉnh trong phòng ký túc xá hôm Chủ nhật, rồi được đưa vào bệnh viện, nơi cậu qua đời hôm thứ Ba.

Promthep đã theo học tại một học viện bóng đá ở Anh từ năm ngoái.

Cậu là đội trưởng đội bóng đá thiếu niên bị kẹt trong một hang sâu hơn hai tuần ở tỉnh Chiang Rai.

Gương mặt gầy gò nhưng tươi cười của cậu sáng lên dưới ánh đèn của thợ lặn sau khi đội bóng được tìm thấy trong hang là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của cuộc giải cứu ngoạn mục.

Nguồn hình ảnh, Royal Thai Navy

Chụp lại hình ảnh,

Hình ảnh Duangpetch "Dom" Promthep (phải) được những người giải cứu quay phim trong hang

Tháng Tám năm ngoái, đồng đội của Promthep, biệt hiệu là Dom, vui mừng khi cậu tuyên bố trên Instagram cậu đã giành được học bổng ở Học viện Bóng đá Brook House College ở Leicestershire.

"Hôm nay, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực," cậu bé viết.

Chỉ sáu tháng sau, họ đau buồn vì người bạn đã ra đi.

Tin cậu qua đời được chia sẻ sau khi mẹ cậu thông báo cho đền Wat Doi Wao ở quê cậu tại tỉnh Chiang Rai, nơi đội bóng thường xuyên đến thăm.

"Mong linh hồn của Dom an nghỉ," thông báo của đền viết, cùng với các tấm ảnh của đội bóng cùng các nhà sư.

Chẳng mấy chốc, những thông điệp cảm động của các thành viên đội bóng đổ về.

"Cậu bảo tớ phải chờ xem cậu chơi cho đội tuyển quốc gia, tớ luôn tin tưởng cậu sẽ làm được," Prachak Sutham, một trong những cậu bé được giải cứu cùng Promthep hồi 2018 viết.

"Khi chúng mình gặp nhau lần cuối trước khi cậu sang Anh, tớ còn nói đùa là khi cậu trở về, tớ phải xin chữ ký của cậu. Ngủ ngon nhé, bạn thân của tớ. Chúng ta sẽ luôn là một đội 13 người."

Một cậu bé khác, Titan Chanin Viboonrungruang, viết: "Anh ơi, anh bảo em chúng ta sẽ đạt được ước mơ bóng đá của mình. Anh là một trong những người thúc giục em và làm em muốn tiến bộ hơn để đạt trình độ của anh. Nếu kiếp sau là có thật, em muốn chúng ta lại chơi bóng đá cùng nhau, anh Dom của em".

Nguồn hình ảnh, Dave Thomas

Chụp lại hình ảnh,

Dave Thomas, deputy head of mission at the British embassy in Thailand, on Wednesday reposted this picture from August, when the UK scholarship was announced

Trong một dòng tweet, Đại sứ Anh ở Thái Lan Mark Gooding gửi "lời chia buồn sâu sắc tới tất cả bạn bè và gia đình cậu".

Cảnh sát Leicestershire nói cái chết của cậu không được coi là có nghi vấn. Tin tức ở Thái Lan nói cậu bị chấn thương đầu.

Trước khi sang Anh, Promthep từng học ở trường Vachiralai Bee ở Chiang Mai. Luôn đam mê bóng đá, cậu là thành viên của đội bóng thiếu niên tỉnh Chiang Mai.

Tài khoản Instagram của cậu tràn đầy các bài đăng về bóng đá, thường đi kèm hashtag #footballismylife (bóng đá là cuộc sống của tôi). Một trong những bài đăng cuối cùng của cậu hồi tháng Một cho thấy hình vẽ "trang phục của đội bóng trong mơ" - áo, quần sooc, tất và giầy với sọc hồng và xanh da trời.


Chuyện gì xảy ra hồi 2018?


Sau một buổi tập bóng đá hôm 23/6/2018, đội bóng Lợn Rừng (Moo Pa trong tiếng Thái) - mà Promthep làm đội trưởng - đạp xe tới hang Tham Luang ở Chiang Rai. Đây là một trong những điểm đi chơi yêu thích của đội bóng.

Nhưng một cơn mưa lớn bất ngờ khiến đường đi trong hang bị ngập, khiến các cậu bé và huấn luyện viên bị kẹt ở trong.

Họ sống chín ngày trong bóng tối và không có đồ ăn - trong khi nỗ lực giải cứu có sự tham gia của chừng 10.000 người diễn ra - rồi họ được các thợ lặn phát hiện.

Promthep sang tuổi thứ 13 khi cậu bị kẹt trong hang. Các cầu thủ trong đội khi đó ở độ tuổi từ 11 đến 16, còn huấn luyện viên Ekkaphon Kanthawong 25 tuổi.

Các cậu bé tìm cách dùng đá để đào lỗ trốn ra ngoài, còn huấn luyện viên dạy các em kỹ năng thiền để giúp cả đội giữ bình tĩnh và hít thở càng ít không khí càng tốt. Các thợ lặn gửi đồ ăn và thư từ của gia đình cho đội bóng khi họ lên kế hoạch giải cứu.

Cuối cùng, các em được đưa ra khỏi hang sau khi được gây mê bằng thuốc ketamine.

Cuộc giải cứu được đưa tin rộng rãi khắp thế giới, và nhiều bộ phim và cuốn sách sau đó đã ra đời để kể lại câu chuyện phi thường này, trong đó có một series phim mini mà Netflix phát hành năm ngoái.


***********

rfi.fr

Khối NATO thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraina

Thanh Phương

Hôm nay, 15/02/2023, tại Bruxelles, Bỉ, các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tục thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraina vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, đặc biệt là tại thành phố Bakhmout.

Cuộc họp bắt đầu từ hôm qua quy tụ khoảng 50 nước trong “Nhóm Ramstein”, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đây chính là cơ chế ra các quyết định về cung cấp vũ khí cho Ukraina. Cho tới nay, nhóm này thường họp tại căn cứ quân sự Mỹ Ramstein ở Đức. 

Theo hãng tin AFP, phát biểu tại cuộc họp ở Bruxelles hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định: “Chúng ta sẽ cung cấp cho Ukraina các phương tiện để trấn giữ và tiến đánh trong cuộc phản công mùa Xuân”. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết, trong số các vũ khí dự trù sẽ được viện trợ thêm cho Kiev, có đại bác, hệ thống phòng không và xe thiết giáp, nhưng ông không đề cập đến chiến đấu cơ, mà Ukraina vẫn yêu cầu được cung cấp.

Hôm qua, đã có một số thông báo, nhất là về việc Pháp và Ý cấp cho Ukraina hệ thống phòng không Mamba ( SAM-T ), trị giá 500 triệu euro, tương đương với hệ thống Patriot của Mỹ. Pháp cũng sẽ cùng với Úc sản xuất đạn súng cối 155 ly và trong những ngày tới sẽ giao cho cho Kiev các xe thiết giáp AMX-10 như đã hứa. Về phần mình, Lầu Năm Góc thông báo một hợp đồng trị giá 552 triệu đôla ký với hai công ty để sản xuất đạn súng cối 155 ly. Riêng nước Đức sẽ khởi động lại một dây chuyền sản xuất đạn cho các xe tăng phòng không Gepard.

Tối qua, tổng thống Volodymyr Zelensky đã một lần nữa kêu gọi các nước đồng minh cấp tốc giao thêm vũ khí cho Ukraina, do áp lực quân sự của Nga ở miền đông ngày càng tăng, nhất là tại khu vực phía bắc thành phố Bakhmout, trung tâm điểm của các trận giao tranh ác liệt từ nhiều tháng qua. Hôm qua, chủ nhân của tập đoàn bán quân sự Nga Wagner, Evguéni Prigojine, thừa nhận là chưa thể chiếm được Bakhmout, do lực lượng Ukraina tại đây kháng cự rất mạnh.

Hôm qua, tổng thống Zelensky cũng cho biết tình hình “cực kỳ khó khăn” ở các vùng Lougansk và Donesk, nơi mà các binh lính Ukraina “đang giành giật từng tấc đất”.

Trước viễn cảnh chiến tranh sẽ còn kéo dài, Liên Hiệp Quốc hôm nay đã kêu gọi quốc tế đóng góp 5,6 tỷ đôla để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo trong năm nay cho 11,1 triệu người ở Ukraina và cho 4,2 triệu người tị nạn Ukraina ở châu Âu.


************

rfi.fr

Trung Quốc ủng hộ Iran đối phó sức ép từ phương Tây

Thu Hằng

Ngày 14/02/2023, chủ tịch Trung Quốc đã tiếp tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh « ủng hộ Teheran trong việc bảo vệ chủ quyền » trong bối cảnh chính quyền Iran tìm cách tăng cường quan hệ với Bắc Kinh và Matxcơva nhằm bù đắp thiệt hại do phương Tây trừng phạt.

Trong thông cáo được đăng trên trang web của đài truyền hình Nhà nước, ông Tập Cận Bình tuyên bố « ủng hộ Iran chống lại chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt chẹt », ý muốn nói đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây. Bắc Kinh cũng « phản đối mọi thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và vi phạm an ninh, ổn định của Iran ». Ông Tập hứa « cùng nhau làm việc về những vấn đề liên quan đến lợi ích cơ bản của mỗi bên », nhưng không nêu chi tiết.

Về cuộc chiến do Nga phát động, hãng tin Mỹ AP nhận thấy thông tin chính thức về cuộc họp không cho biết hai nguyên thủ có thảo luận hay không.

Trong lĩnh vực thương mại và du lịch, chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Ebrahim Raisi đã dự lễ ký 20 thỏa thuận hợp tác, bổ sung cho thỏa thuận chiến lược 25 năm được hai nước ký năm 2021 nhằm tăng cường hợp tác về dầu lửa, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Trung Quốc hiện là một trong những nhà nhập khẩu dầu lửa lớn nhất của Iran và là một nguồn đầu tư lớn vào quốc gia Hồi Giáo.

Trả lời họp báo ngày 14/02 về chuyến công du Bắc Kinh của tổng thống Ebrahim Raisi, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price kêu gọi Trung Quốc « lưu ý với Iran rằng những hoạt động gây bất ổn của nước này sẽ không được dung thứ ». Theo ông, « việc này nằm trong lợi ích của cả hai nước » Mỹ và Trung Quốc.

*************

Hơn 40.000 người chết sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria


Một người đàn ông cầu nguyện gần đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất chết người ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông cầu nguyện gần đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất chết người ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trọng tâm của nỗ lực viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất ngày 6-2 đã chuyển sang giúp đỡ người sống sót. Họ đang phải vật lộn với cảnh không có nơi trú ẩn hoặc đủ thức ăn trong cái lạnh buốt giá.

Trận động đất 7,8 độ hồi tuần trước đã tàn phá nhiều thành phố ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến nhiều người sống sót trở thành người vô gia cư giữa thời tiết giá rét.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thừa nhận các vấn đề trong phản ứng ban đầu sau trận động đất, nhưng cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát.

"Chúng ta đang đối mặt với một trong những thảm họa thiên nhiên lớn nhất không chỉ ở đất nước chúng ta mà còn trong lịch sử nhân loại", ông Erdogan nói trong một bài phát biểu trên truyền hình ở Ankara.

Trong số những người được giải cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 14-2, cá hai anh em, 17 và 21 tuổi, được kéo ra từ một khu chung cư ở tỉnh Kahramanmaras, cùng một người đàn ông và một phụ nữ trẻ người Syria ở Antakya. Họ được giải cứu sau hơn 200 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một người cứu hộ cho biết có thể còn tìm thấy nhiều người còn sống hơn nữa.

Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cảnh báo giai đoạn giải cứu sắp kết thúc, và trọng tâm tiếp theo là cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và trường học cho người sống sót.

Nỗi lo của người sống sót sau động đất

Ông Hassan Saimoua, một người tị nạn đang ở cùng gia đình trong một sân chơi ở thành phố Gaziantep, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: "Mọi người đang phải chịu đựng rất nhiều. Chúng tôi đã nộp đơn xin nhận lều, viện trợ hoặc thứ gì đó, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì".

Ông Saimoua và những người Syria khác đã đến thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ để tránh chiến tranh ở quê nhà, nhưng nay lại trở thành người vô gia cư do trận động đất. Họđã sử dụng các tấm nhựa, chăn và bìa cứng để dựng lều tạm.

Ông Hans Henri P. Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Châu Âu cho biết nhu cầu viện trợ là rất lớn và đang tăng lên theo từng giờ. "Khoảng 26 triệu người ở cả hai quốc gia cần hỗ trợ nhân đạo", ông nói.

Cũng theo ông Kluge, thời tiết giá lạnh, vệ sinh và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm là những mối lo ngại mới đối với người sống sót sau động đất.

Ám ảnh tâm lý sau động đất

Tại một bệnh viện dã chiến ở thành phố Iskenderun, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Quân đội Ấn Độ Beena Tiwari cho biết các bệnh nhân ban đầu đến với những vết thương trên cơ thể, nhưng điều đó dần đang thay đổi.

"Bây giờ nhiều bệnh nhân tìm đến với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, bởi tất cả những cú sốc mà họ đã trải qua trong trận động đất", bà Tiwari cho biết.

Theo Reuters, các gia đình ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nói họ và con cái đang phải đối phó với hậu quả tâm lý của trận động đất.

"Mỗi khi quên, nó nghe thấy một âm thanh lớn và sau đó nhớ lại mọi thứ", ông Hassan Moaz nói về đứa con 9 tuổi của mình ở Aleppo, Syria.

"Khi nó đang ngủ vào ban đêm và nghe thấy tiếng động, nó thức dậy và nói với tôi: 'Bố ơi, dư chấn!'", ông Moaz kể.


***********

Chiến sự Ukraine ngày 356: Tướng Mỹ nói Nga ‘đã thua’ về nhiều mặt

Khánh An

Chiến sự Ukraine ngày 356: Tướng Mỹ nói Nga ‘đã thua’ về nhiều mặt - Ảnh 1.

Tướng Mark Milley phát biểu trong cuộc họp báo trước hội nghị tại Bỉ về tình hình Ukraine vào ngày 14.2

REUTERS

Sắp tròn một năm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng Moscow "đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật", theo CNN ngày 14.2.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ rằng ông ấy có thể đánh bại Ukraine nhanh chóng, phá vỡ liên minh NATO và hành động mà không bị trừng phạt. Ông ấy đã sai", theo tướng Milley.

Phát biểu tại hội nghị Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine ở Bỉ vào ngày 14.2, ông nêu rõ Ukraine vẫn tự do, độc lập, còn NATO mạnh hơn bao giờ hết.

Về diễn biến sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự báo Ukraine sắp tổ chức đợt phản công mùa xuân.

"Những gì Ukraine muốn làm trước hết là thiết lập, hoặc tạo động lực thiết lập các điều kiện trên chiến trường tiếp tục có lợi cho mình," ông nói trong một cuộc họp báo ở Brussels.

Trả lời câu hỏi về việc cuộc họp có thảo luận vấn đề gửi tiêm kích cho Ukraine hay không, Bộ trưởng Austin chỉ nói: "Hiện tôi không có có thông báo nào để đưa ra trong hôm nay".

Chiến sự Ukraine ngày 356: Tướng Mỹ nói Nga ‘đã thua’ về nhiều mặt - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa súng phóng lựu về phía lực lượng Nga ở Donetsk vào ngày 14.2

REUTERS

Cũng trong ngày 14.2, Điện Kremlin cáo buộc NATO thể hiện sự thù địch đối với Nga hằng ngày và ngày càng liên quan hơn trong xung đột tại Ukraine.

Moscow trước nay cáo buộc rằng vũ khí của NATO cung cấp cho Kyiv khiến chiến sự kéo dài và làm gia tăng khả năng leo thang hơn nữa. Trong khi đó, Ukraine và phương Tây cho rằng việc cung cấp vũ khí hiện đại là trọng yếu giúp Ukraine phòng thủ.

Chiến sự tăng nhiệt

Ngày 14.2, lực lượng Nga đồng loạt tấn công những vị trí đóng quân của Ukraine dọc theo các tiền tuyến ở miền đông Donetsk, đánh dấu sự mở màn cho giai đoạn mới, trong khi NATO tìm cách tăng cường viện trợ quân sự cho Kyiv.

Quân đội Ukraine ngày 14.2 cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi những đợt tấn công ở 5 khu vực thuộc Luhansk và 6 vùng của Donetsk, bao gồm Bakhmut, trong vòng 24 giờ qua.

Những năm tháng âm thầm chuẩn bị giúp Ukraine xoay chuyển tình thế

Thành phố Bakhmut, mục tiêu chính của quân Nga ở Donetsk, đang trong tình thế nguy hiểm. "Không còn bất kỳ mét vuông nào ở Bakhmut có thể gọi là an toàn hoặc thoát được tầm hỏa lực của đối phương", Reuters dẫn lời Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo do Ukraine bổ nhiệm ở Donetsk.

Ông Kyrylenko cho hay pháo binh Nga bắn vào các mục tiêu dọc theo những tiền tuyến ở Donetsk. Theo ông, dù tình huống nhìn chung khó khăn, quân Ukraine vẫn duy trì thế kiểm soát, và "địch quân chưa đạt được thắng lợi chiến thuật lẫn chiến lược tại đây". Tuy nhiên, TASS dẫn thông tin từ quân đội Nga nói rằng đã xảy ra tình trạng lính Ukraine từ bỏ vị trí đóng quân ở Bakhmut.

Hỏa lực Nga cũng được ghi nhận ở Kherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia ở phía nam và phía bắc Ukraine. Trang Kyiv Independent dẫn lời giới chức địa phương cho biết 3 người thiệt mạng, 6 người bị thương ở một số khu vực trong vòng 24 giờ.

Trong bối cảnh sắp đến thời điểm tròn năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng Nga đang đẩy mạnh các chiến dịch ở miền nam và miền đông Ukraine. Tình báo phương Tây gần đây liên tục cảnh báo về cuộc tấn công lớn kế tiếp của Nga.

Áp lực của phương Tây

Trước đó vào ngày 13.2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine rằng tốc độ sử dụng đạn dược của nước này đang nhanh hơn nhiều so với khả năng cung cấp của các đối tác, hãng tin AP đưa tin.

Hết Javelin, HIMARS đến Patriot, sắp tới Mỹ sẽ gửi vũ khí gì cho Ukraine?

Theo người đứng đầu NATO, điều này đang gây áp lực lên các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây, nhất là trong bối cảnh Nga tăng cường các đợt tấn công quân sự.

"Hiện mức tiêu tốn đạn dược ở Ukraine cao hơn nhiều lần mức sản xuất. Điều này làm ngành công nghiệp quốc phòng chịu áp lực", ông cho biết.

Tổng thư ký NATO thừa nhận liên minh đang đối diện "vấn đề", khi thời gian chờ đạn dược cỡ lớn tăng lên đến 28 tháng.

Trước những lo ngại trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp NATO tại Bỉ ngày 14.2 khẳng định sự hỗ trợ lâu dài "vì một Ukraine tự do".

Thời khắc then chốt

Tờ The Washington Post ngày 14.2 đưa tin giới chức Mỹ nói với giới lãnh đạo Ukraine rằng Kyiv đang đối diện thời khắc then chốt để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, qua đó gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đạt được tiến triển đáng kể trong bối cảnh hỗ trợ phương Tây gia tăng.

Mỹ cảnh báo thời khắc then chốt của chiến sự tại Ukraine

Dù cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài, giới chức Mỹ cho rằng những gói viện trợ gần đây là cơ hội tốt nhất cho Kyiv thay đổi mang tính quyết định đối với cục diện cuộc chiến.

Nhiều nhân vật bảo thủ trong Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa dẫn đầu đã tuyên bố sẽ rút bớt hỗ trợ, trong khi chưa rõ mong muốn hỗ trợ lâu dài của châu Âu đối với Ukraine.

Vai trò của Wagner

Wagner, lực lượng quân sự tư nhân đóng vai trò tích cực trong chiến dịch của Nga ở Ukraine, được cho là đối thủ đáng gờm vì cái giá sẵn sàng trả để đạt được mục tiêu, theo AFP ngày 13.2 dẫn lời tham mưu trưởng Lục quân Pháp Pierre Schill.

Nhóm quân sự Wagner nói đã ngừng mộ binh từ nhà tù cho chiến dịch Nga ở Ukraine

Wagner được điều hành bởi doanh nhân Yevgeny Prigozhin, nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổ chức quân sự tư nhân này có vai trò ngày càng quan trọng trong khi Moscow muốn thay đổi cục diện sau một số bất lợi trong chiến dịch ở Ukraine.

"Wagner đang gửi thông điệp rằng khi đối diện lực lượng này ở bất cứ nơi đâu, chúng có thể trả giá rất cao bằng máu để đạt được mục tiêu và sẽ là đối thủ đáng gờm", theo tướng Schill. Vị tướng này cho rằng những nhóm lính đánh thuê như Wagner sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai.


************

Phương Tây tìm cách đảm bảo kho vũ khí cho Ukraine

Khánh An

Hãng Reuters ngày 14.2 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng liên minh này cần đảm bảo Ukraine có vũ khí cần thiết để chiến thắng, trong bối cảnh chiến sự sắp bước sang năm thứ 2.

"Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị cho hòa bình, điều chúng tôi thấy là ngược lại, ông ấy đang chuẩn bị xung đột thêm và những đợt tấn công mới. Đây là cuộc chiến tiêu hao, do đó cũng là cuộc chiến hậu cần", ông nhận định.

Phương Tây tìm cách đảm bảo  kho vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại Donetsk khai hỏa pháo PzH-2000 do Đức sản xuất

Reuters

Nga đẩy mạnh tấn công

Phát biểu trước cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 14.2 cũng cho hay Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Ukraine.

Ông cho biết đã chỉ đạo ngành công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất đạn dược và giới chức nước này đã ký hợp đồng để Hãng Rheinmetall (Đức) khôi phục sản xuất đạn cho hệ thống pháo phòng không Gepard. Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 14.2, trong 3 ngày qua, nhóm lính đánh thuê Wagner đã có những tiến triển nhỏ tại vùng ven phía bắc thành phố Bakhmut ở Donetsk. "Dường như Nga muốn đảo ngược việc Ukraine giành lại kiểm soát một số khu vực từ tháng 9 - 11.2022. Có khả năng cao rằng mục tiêu trước mắt của họ là tiến về phía tây sông Zherberets", theo báo cáo.

Ngoài ra, Hãng TASS đưa tin lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn của Ukraine tại tỉnh Kherson ở phía nam. "Hỏa lực pháo binh đã phá hủy một kho đạn gần làng Antonivka. Bốn chiếc xe bị phá hủy và Lực lượng Vũ trang Ukraine tổn thất 15 người, bên cạnh 12 người bị thương", theo bản tin. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Thời khắc then chốt

Giữa lúc Nga gia tăng tấn công, Ukraine nhận được nhiều vũ khí hơn từ phương Tây, kèm áp lực phải đạt tiến triển trong chiến sự.

Tờ The Washington Post ngày 14.2 đưa tin giới chức Mỹ nói rằng Ukraine đang đối diện thời khắc then chốt để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, gia tăng áp lực khiến Kyiv phải đạt tiến triển đáng kể. Một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ tiết lộ Nhà Trắng nhận thấy quốc hội sẽ khó thông qua mức viện trợ an ninh và kinh tế như trước nay. Chính phủ Mỹ hiện đang chờ quốc hội thông qua khoản hỗ trợ an ninh trực tiếp trị giá 10 tỉ USD cho Ukraine và dự kiến sẽ công bố một gói hỗ trợ quân sự lớn khác trong tuần tới.

Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu

Đài RT ngày 14.2 dẫn lời Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết nước này sẽ chuyển hướng xuất khẩu dầu và những sản phẩm liên quan đến các quốc gia "thân thiện" trong năm nay. Theo đó, xuất khẩu sang những nước này sẽ gia tăng, chiếm 75 - 80% tổng sản lượng xuất khẩu của Nga. Ông nhấn mạnh rằng Nga vẫn sẽ không cung cấp dầu cho những nước áp dụng mức trần giá do phương Tây áp đặt. Theo Phó thủ tướng Nga, xuất khẩu dầu của nước này trong năm 2022 tăng thêm 7,6% lên 242 triệu tấn. Ông lưu ý thêm rằng trong năm ngoái, chính sách chuyển hướng xuất khẩu dầu giúp sản lượng cung cấp cho các nước châu Á - Thái Bình Dương tăng lên 42 triệu tấn/năm.

Thể hiện tầm quan trọng của thời điểm hiện nay, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas của Mỹ sẽ dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức trong tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ đến Ba Lan vào tuần tới.

Theo AFP, giới chuyên môn cảnh báo rằng phương Tây đang xoay xở sản xuất đạn dược cho những vũ khí đã cung cấp cho Kyiv. Phát biểu với báo giới, ông Stoltenberg cho biết cuộc chiến tại Ukraine ngốn số lượng đạn dược rất lớn và làm kho dự trữ của các nước hỗ trợ cạn dần.

"Hiện mức tiêu tốn đạn dược ở Ukraine cao hơn nhiều lần mức sản xuất. Điều này làm ngành công nghiệp quốc phòng chịu áp lực", ông cho biết. Tổng thư ký NATO thừa nhận liên minh đang đối diện "vấn đề", khi thời gian chờ đạn dược cỡ lớn tăng lên đến 28 tháng.

Trước những lo ngại trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp NATO tại Bỉ ngày 14.2 khẳng định sự hỗ trợ lâu owdài "vì một Ukraine tự do". Cùng ngày, Điện Kremlin cáo buộc NATO thể hiện sự thù địch đối với Nga hằng ngày và ngày càng dính líu vào xung đột tại Ukraine. 


********

NATO tuyên bố không chùn bước trước Nga, Ukraine nhấn mạnh tốc độ

Lam Vũ

NATO sẽ không chùn bước trước Nga, Ukraine nhấn mạnh tốc độ - Ảnh 1.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO gặp nhau tại Bỉ ngày 14.2

REUTERS

Các bộ trưởng quốc phòng phương Tây đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kyiv đã liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp các loại vũ khí mạnh hơn cũng như duy trì nguồn cung đạn dược hiện tại trong bối cảnh việc sản xuất khó có thể theo kịp diễn biến chiến sự.

"Ukraine có những yêu cầu khẩn cấp để giúp nước này đáp ứng thời điểm quan trọng như vậy trong cuộc xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong cuộc họp của nhóm gọi là nhóm đồng minh Ramstein ngày 14.2, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang gấp rút giành được nhiều nhất có thể với cuộc tấn công mới nhất trước khi Kyiv và các đồng minh có thể tập hợp sức mạnh.

"Đó là lý do tại sao tốc độ là điều cốt yếu. Tốc độ trong mọi thứ - thông qua quyết định, thực hiện quyết định, vận chuyển vật tư, huấn luyện. Tốc độ cứu mạng con người, tốc độ mang lại an ninh", ông nói trong một bài phát biểu qua video vào tối 14.2.

Cảm ơn các đồng minh vì đã hứa cung cấp thêm vũ khí phòng không, xe tăng, pháo, đạn pháo cũng như hỗ trợ huấn luyện, ông Zelensky cho biết phần lớn những gì đã được thảo luận nên được giữ bí mật.

Theo Bộ trưởng Austin, các lực lượng của Ukraine có khả năng sẽ mở một cuộc tấn công vào mùa xuân, và các đồng minh của Kyiv đang làm việc để đảm bảo họ có hỏa lực và năng lực hậu cần để thực hiện cuộc tấn công một cách hiệu quả.

"Chúng tôi tin rằng sẽ có cơ hội để họ thực hiện việc này... Điện Kremlin vẫn đang đánh cược rằng họ có thể khiến chúng tôi phải rút lui, nhưng một năm sau chúng tôi đang đoàn kết hơn bao giờ hết. Quyết tâm chung đó sẽ giúp duy trì động lực của Ukraine trong những tuần quan trọng sắp tới", ông nói.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sau cuộc họp của nhóm Ramstein.

Liên minh quân sự hàng đầu thế giới cũng có kế hoạch tăng mục tiêu dự trữ đạn dược vì Kyiv đang "đốt" đạn nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của phương Tây, khiến kho dự trữ cạn kiệt nghiêm trọng.


************

Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể Mỹ bắn rơi


Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi - Ảnh 1.

Một người đàn ông vác hộp đựng giày sau trận động đất chết người ở Elbistan, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ "lớn như bom nguyên tử"

Ngày 14-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố các trận động đất mạnh vào tuần trước "lớn như bom nguyên tử" và đã cướp đi sinh mạng 35.418 người ở khu vực phía nam của đất nước này.

Theo Hãng tin Reuters, ông Erdogan cho biết hàng trăm nghìn tòa nhà trên khắp miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn ở được nữa.

Ông cho rằng "bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề" mà Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua trong một thảm họa động đất như vậy.

* Gần 9 triệu người Syria bị ảnh hưởng bởi động đất

Liên Hiệp Quốc cho biết gần 9 triệu người ở Syria đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng vào tuần trước ở cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi tài trợ gần 400 triệu USD để giúp đỡ Syria.

Theo Liên Hiệp Quốc, các cơ quan nhân đạo sẽ cần 397,6 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất trong ba tháng tới, sau trận động đất tại Syria.

Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine trên một con đường bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut, giữa lúc Nga tấn công vùng Donetsk, Ukraine, ngày 11-2 - Ảnh: REUTERS

* Nga đang đạt tiến bộ ở Bakhmut

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ trong một hoặc hai ngày qua với cuộc tấn công vào thành phố Bahkmut của Ukraine, nhưng chưa rõ liệu thành phố này có thất thủ hay không.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Kirby cũng khẳng định nếu Bakhmut rơi vào tay người Nga thì "điều đó sẽ không có tác động chiến lược đến cuộc chiến tổng thể".

* Mỹ kỳ vọng Ukraine phản công vào mùa xuân

Ngày 14-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông dự kiến Ukraine sẽ tiến hành phản công Nga vào mùa xuân.

Tại cuộc họp báo sau khi gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, ông Austin cũng nói rằng Nga đang đưa một số binh lính mới vào chiến trường nhưng nhiều người trong số đó không được đào tạo và trang bị kém.

Ngoài ra, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, tuyên bố Nga đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật trong cuộc chiến ở Ukraine.

"Tóm lại, Nga đã thua; họ đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật", ông Milley nhấn mạnh.

Mỹ kết án doanh nhân Nga thu thập thông tin mật để gian lận

* Mỹ kết án doanh nhân Nga về tội gian lận

Một bồi thẩm đoàn của Mỹ đã kết án doanh nhân Nga Vladislav Klyushin với cáo buộc rằng ông ta và những người khác đã kiếm được hàng chục triệu USD, bằng cách tấn công mạng máy tính của Mỹ để lấy thông tin bí mật về nhiều doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phía Mỹ cáo buộc họ dùng những thông tin này để giao dịch chứng khoán.

Theo Reuters, ông Klyushin là chủ sở hữu của một công ty công nghệ thông tin có tên là M-13 có trụ sở tại Matxcơva và từng làm việc cho Chính phủ Nga. Ông bị kết tội âm mưu, lừa đảo có đường dây và gian lận chứng khoán sau một phiên tòa ngày 14-2.

Tin tức thế giới 15-2: Mỹ chờ Ukraine phản công; Không ai nhận 3 vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi - Ảnh 4.

Ông David Ballantyne Smith quay video màn hình camera quan sát tại một ki ốt an ninh của Đại sứ quán Anh ở Berlin, Đức, vào tháng 8-2020 - Ảnh: REUTERS

* Bảo vệ đại sứ quán làm gián điệp cho Nga nói bản thân thấy 'xấu hổ'

Ông David Ballantyne Smith, 58 tuổi, một nhân viên bảo vệ tại Đại sứ quán Anh ở Berlin (Đức), đã thu thập thông tin nhạy cảm và chuyển một số thông tin đó cho phía Nga. Phát biểu trước tòa án ở London (Anh) vào ngày 14-2, ông Smith nói cảm thấy "ghê tởm bản thân và xấu hổ về những gì mình đã làm".

Bên cạnh đó, ông Smith kể mình bắt đầu thu thập thông tin bí mật sau một cuộc tranh cãi với đồng nghiệp và trong lúc bị trầm cảm. Ông làm điều này "để cho đại sứ quán một cái tát".

Cuối năm ngoái, ông Smith đã nhận 8 tội danh theo Đạo luật bí mật chính thức, trong đó có một tội danh liên quan đến việc chuyển thông tin cho thiếu tướng Sergey Chukhrov, tùy viên quân sự Nga tại Berlin, vào tháng 11-2020.

* Không ai nhận ba vật thể trên không bị Mỹ bắn rơi

Ngày 14-2, Nhà Trắng cho biết không có nhóm hay cá nhân nào tuyên bố nhận ba vật thể bị quân đội Mỹ bắn hạ vào cuối tuần qua. Điều kiện thời tiết xấu đang cản trở việc tìm kiếm mảnh vỡ từ các vật thể này.

Nhà Trắng cũng cho rằng có thể các vật thể này đã được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thương mại hoặc học thuật.

Trăng treo đỉnh núi

Tay máy Anthony Anex đã chớp được góc ảnh thật thú vị: Mặt trăng tròn vành vạnh hiện lên sau đỉnh núi đôi Les Jumelles, gần Aigle, Thụy Sĩ, trông như nó được “gá” vào giữa hai đỉnh núi ấy

Tay máy Anthony Anex đã chớp được góc ảnh thật thú vị: Mặt trăng tròn vành vạnh hiện lên sau đỉnh núi đôi Les Jumelles, gần Aigle, Thụy Sĩ, trông như nó được “gá” vào giữa hai đỉnh núi ấy


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm