Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 15 -4 -2024

xxxx



HoaLuc 2
****************

Nội các chiến tranh của Israel bắt đầu bàn cách đáp trả Iran

NGỌC ĐỨC

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) trong cuộc họp nội các chiến tranh ngày 14-4 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) trong cuộc họp nội các chiến tranh ngày 14-4 - Ảnh: AFP

Đài CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết nội các chiến tranh của nước này vừa bắt đầu họp lúc 16h (giờ địa phương, tức 20h tại Việt Nam).

Nội các chiến tranh này bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cựu phó thủ tướng, cựu bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz.

Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer cùng hai chính khách Gadi Eisenkot và Aryeh Deri dự họp với tư cách quan sát viên.

Cuộc họp nội các chiến tranh nhằm quyết định phản ứng của Israel với cuộc tấn công đêm 13, rạng sáng 14-4 của Iran vào nước này.

Ông Gantz phát biểu ngay trước khi cuộc họp bắt đầu: "Đối mặt với mối đe dọa từ Iran, chúng tôi sẽ xây dựng một liên minh vùng và bắt Iran phải trả giá theo phương thức và vào thời điểm phù hợp với chúng tôi. Quan trọng hơn, trước tham vọng làm hại chúng tôi của kẻ thù, chúng tôi sẽ đoàn kết và trở nên mạnh mẽ hơn".

Hiện chưa có thông tin về nội dung cuộc họp nội các chiến tranh. Tuy nhiên, ngay bên ngoài, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir cùng kêu gọi Chính phủ Israel có biện pháp đáp trả cứng rắn với Iran.

Cả hai vị này đều là lãnh đạo hai đảng cực hữu trong Quốc hội Israel, cùng không nằm trong nội các chiến tranh và không dự cuộc họp trên.

Phát biểu trong một video, ông Smotrich khẳng định nếu Tel Aviv do dự, "chính phủ sẽ đặt bản thân và những đứa trẻ Israel vào mối nguy hiểm tồn vong". Bên cạnh đó, vị bộ trưởng này còn khẳng định lúc này là "khoảnh khắc của sự thật".

"Nếu phản ứng của chúng ta vang dội khắp Trung Đông trong nhiều thế hệ tới, chúng ta sẽ thắng", ông Smotrich tuyên bố.

Về phần mình, ông Ben-Gvir cho rằng Israel không được phép phản ứng "yếu ớt". Quan chức này cho rằng "ý nghĩ về việc phản ứng kiềm chế và tương đương đã không còn từ sau ngày 7-10-2023", thời điểm Hamas tấn công Israel, dẫn đến cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện tại.

Tehran tuyên bố cuộc tấn công là động thái phản ứng hợp pháp của nước này nhằm đáp trả trận không kích hôm 1-4 của Tel Aviv vào Lãnh sự quán Iran tại Damascus (thủ đô Syria).

Trọng tâm của cuộc tấn công là căn cứ quân sự Nevatim - nơi xuất phát của cuộc không kích trên.

Sau khi cuộc tấn công của Iran kết thúc, quân đội Israel tuyên bố đã cùng các nước đồng minh đánh chặn "99%" trong số hơn 300 vũ khí được Iran phóng đi.

Tel Aviv thừa nhận một số tên lửa đã trúng căn cứ Nevatim, song chỉ để lại hư hại nhẹ và không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở này.


*************

Iran cảnh báo Jordan là mục tiêu tiếp theo, Mỹ lo Israel vội vàng trả đũa

UYÊN PHƯƠNG


Quân đội Iran cảnh báo Jordan sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu Jordan tiếp tục 'hợp tác' và giúp đỡ Israel. Trong khi đó, các quan chức Mỹ lo lắng Israel sẽ hấp tấp đáp trả lại Tehran.

Một chiếc máy bay không người lái (drone) của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Một chiếc máy bay không người lái (drone) của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Hãng thông tấn Fars (Iran) dẫn hai nguồn tin an ninh giấu tên cho biết máy bay phản lực của Jordan đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (drone) của Iran bay ngang qua miền trung và miền bắc Jordan khi chúng đang trên đường hướng đến Israel.

Đài truyền hình Al Arabiya (Ả Rập) dẫn các nguồn thạo tin của lực lượng vũ trang Iran tiết lộ một số drone của họ bị bắn hạ ở khu vực thung lũng Jordan khi đang hướng về phía Jerusalem. Một số drone khác bị đánh chặn ở gần biên giới Iraq - Syria. Tuy nhiên, nguồn tin này không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác.

Hiện quân đội Iran đang theo dõi cẩn thận các hoạt động của Jordan trong khi Tehran đang tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Israel. “Nếu Jordan can thiệp, họ sẽ là mục tiêu tiếp theo”, Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn thạo tin của lực lượng vũ trang Iran cho biết vào sáng 14-4.

Cũng theo nguồn tin này, Iran đã phát một số cảnh báo cần thiết đến Jordan và các nước trong khu vực từ trước khi họ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Israel rạng sáng 14-4.

Vào tối 13-4 (theo giờ địa phương), phía Jordan tuyên bố lực lượng phòng không Jordan đã vào thế sẵn sàng đánh chặn và bắn hạ bất kỳ chiếc drone hoặc máy bay nào của Iran vi phạm không phận nước này.

Giới chức Jordan cho biết quân đội của họ đã bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, các hệ thống radar được triển khai để theo dõi mọi hoạt động của các drone đến từ hướng Iran, Iraq và Syria. Ngoài ra, quân đội Jordan cũng tăng cường các chuyến bay trinh sát trên không phận nước này.

Cũng theo Đài Al Arabiya, người dân ở khắp Jordan, từ khu vực miền nam, miền trung đến miền bắc Iran, giáp Syria đều nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trên không trung đêm 13, rạng sáng 14-4.

Từ tối 13-4, Jordan đã đóng cửa không phận, tạm dừng mọi chuyến bay, hoãn tiếp nhận mọi chuyến bay đến cũng như ngừng tiếp nhận các chuyến bay quá cảnh tại nước này. Trả lời Hãng tin Reuters, một quan chức không nêu tên của Jordan giải thích đây chính là các biện pháp phòng trường hợp Iran tấn công Jordan.

Sau đó truyền thông Jordan bỗng xuất hiện thông tin nước này ban bố tình trạng khẩn cấp do bất ổn an ninh khu vực. Tuy nhiên, phát ngôn viên Muhannad Mubaideen của Chính phủ Jordan bác bỏ lời đồn này và khẳng định không có lý do gì khiến người dân phải lo sợ.

Vị trí địa lý của Jordan nằm ở “chảo lửa” xung đột của Trung Đông, với miền bắc giáp Syria và miền đông bắc giáp Iraq - hai khu vực nằm trong mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, miền tây Jordan giáp với Israel và khu vực Bờ Tây do Israel kiểm soát.

Kể từ khi chiến sự ở Dải Gaza giữa Israel và tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas - một đồng minh khác của Iran - nổ ra, Jordan càng thêm lo lắng sẽ vướng vào một cuộc xung đột khu vực.

Mỹ lo Israel vội vàng

Đài CNBC dẫn lời một số quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết họ bày tỏ lo ngại Israel có thể hấp tấp đáp trả lại Iran mà không màng đến những hậu quả tiềm tàng sau đó.

Dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên, đài này nói đích thân Tổng thống Biden đã bày tỏ lo ngại với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel sẽ cố gắng kéo Mỹ vào một cuộc chiến lớn hơn với Iran.

Những lo ngại trên xuất phát từ quan điểm của các quan chức Mỹ sau khi chứng kiến cách Israel bước chân vào xung đột ở Dải Gaza trong suốt hơn sáu tháng qua, cũng như cách Israel đáp trả vụ tấn công Lãnh sự quán Iran ở Damascus (Syria) hồi đầu tháng 4.

Các quan chức Washington tin rằng Israel không mong muốn một cuộc chiến rộng lớn hoặc một cuộc chạm trán trực tiếp với Iran. Tuy nhiên, họ cũng không chắc về những gì có thể xảy ra trong tương lai.


************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) – Hamas bác đề xuất của Israel về hưu chiến ở dải Gaza. Trong thông cáo ngày 14/04/2024, lực lượng tình báo Israel lên án Hamas « không muốn thỏa thuận nhân đạo, không muốn con tin trở về »« tiếp tục khai thác căng thẳng với Iran » có lợi cho họ để làm « leo thang căng thẳng trong vùng ». Đề xuất được Israel gửi đến Cairo cách đây 1 tuần trong khuôn khổ vòng đàm phán do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian.

(AFP) – Mỹ : Donald Trump đối mặt với 4 phiên tòa với 88 tội danh. Phiên xét xử đầu tiên diễn ra ngày 15/04/2024 với vụ trả tiền « bịt miêng » nữ diễn viên phim X Stormy Daniels năm 2016 trước cuộc bầu cử, nhưng biến thành chi phí pháp lý. Vụ thứ hai ở cấp liên bang, liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2020, đã bị hoãn chờ quyết định của Tòa Án Tối Cao vào tháng 06 hoặc 07. Vụ thứ ba ở Atlanta cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2020, cụ thể là cuộc gọi « tìm » khoảng 12.000 phiếu bầu. Vụ thứ tư liên quan đến việc giữ tài liệu mật ở tư dinh Mar-a-Lago, dự kiến diễn ra ngày 20/05. Nhà tỉ phú Mỹ tuyên bố trong trường hợp đắc cử tổng thống, ông có thể sẽ ra lệnh ngừng truy tố ông.

(AFP) – Trung Quốc tạm ứng khoảng 400 triệu đô la mua dầu thô của Niger. Ngày 13/04/2024, chính quyền Niamey thông báo đã ký « hợp đồng thanh toán » với chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) ngày 12/04. Trung Quốc ứng trước 400 triệu đô la, Niger sẽ trả nợ bằng thu nhập từ dầu thô sắp được bán ra thế giới.

(AFP) – Thủ tướng Irak tới Washington gặp tổng thống Mỹ Biden. Theo Nhà Trắng, ông Biden dự kiến ​​sẽ tiếp người đứng đầu chính phủ Irak, ông Mohamed Chia al-Soudani, vào ngày 15/04/2024, để thảo luận về việc tăng cường « quan hệ đối tác song phương bền chặt », ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực và phát triển liên minh quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố thánh chiến do Washington lãnh đạo. Ngoài ra, theo một quan chức cấp cao của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chuyến thăm lần này còn là cơ hội để hai bên thảo luận về các khoản đầu tư của các công ty Mỹ vào Irak trong lĩnh vực năng lượng.

(AFP) – Úc : Thủ phạm vụ tấn công bằng dao khiến sáu người thiệt mạng ở Sydney có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ngày 14/04/2024, cảnh sát bang New South Wales, Úc, cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy động cơ khủng bố đằng sau vụ tấn công ngày hôm qua tại một trung tâm thương mại ở Sydney, nhưng khẳng định kẻ tấn công « có vấn đề về sức khỏe tâm thần ». Thủ phạm được xác định là Joel Cauchi, 40 tuổi, đến từ bang Queensland, đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn hạ trong lúc truy đuổi.

(AFP) – Bộ Tài Chính thông báo kế hoạch « vực dậy » ngành ẩm thực Pháp. Ngày 12/04/2024, trong buổi giới thiệu kế hoạch với báo chí, bộ trưởng đặc trách Doanh nghiệp Olivia Grégoire cho rằng « từ cuối thập niên 1990, lĩnh vực ẩm thực phải đối mặt với sự phát triển của ẩm thực nước ngoài và đang bị bỏ xa ». Kế hoạch « ẩm thực cao cấp » có ngân sách khoảng 1,5 triệu euro, trong đó 2/3 dành tổ chức những sự kiện ẩm thực tại các vùng có liên quan đến Thế Vận Hội. Paris muốn tận dụng sự kiện Olympic để đưa ẩm thực Pháp trở lại, trong bối cảnh « các nhà cạnh tranh có đầy tham vọng và phương tiện, họ phát triển những chiến lược hiệu quả để quảng bá ẩm thực của họ », theo nhận định với AFP của đầu bếp nổi tiếng Alain Ducasse.

(AFP) – Mỹ : Bảo tàng MET ở New York muốn tập trung vào châu Phi. Là một trong bốn bảo tàng lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật MET muốn hướng khách tham quan sang châu Phi với 3.000 lịch sử văn hóa và bớt tập trung vào phương Tây. Trong bài phỏng vấn ngày 13/04/2024 với AFP, giám đốc bảo tàng cho biết khu trưng bày Michael C. Rockefeller, chuyên về nghệ thuật châu Phi, sẽ được mở cửa trở lại vào mùa xuân 2025 sau khi được trùng tu. Khu vực này sẽ trưng bày khoảng 4.000 tác phẩm châu Phi (trên tổng số 1,5 triệu trong kho), đến từ hơn 200 nền văn hóa xuyên suốt ba thiên niên kỷ từ gần 40 nước châu Phi hạ Sahara cho đến ngày nay.


************

rfi.fr

Iran tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào Israel là “một thành công”

Minh Phương

"Chiến dịch Honest Promise đã được thực hiện thành công từ tối hôm qua đến rạng sáng nay (14/04/2024) và đã đạt được mọi mục tiêu, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Bagheri, tuyên bố trên truyền hình, đồng thời nhấn mạnh rằng không có trung tâm đô thị hay kinh tế nào của Israel bị Iran nhắm tới.

Đăng ngày:

2 phút

Chính quyền Teheran cũng tuyên bố đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng”, khiến hai cơ sở quân sự của Israel phải “dừng hoạt động”, bao gồm một trung tâm tình báo và một căn cứ không quân nơi các máy bay được cho là đã cất cánh để tấn công lãnh sự quán của Iran tại Damas hôm 01/04.

Iran cho biết vụ tấn công được thực hiện trên cơ sở Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền tự vệ và khẳng định "sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp phòng thủ để bảo vệ lợi ích của mình trước mọi hành động quân sự gây hấn và bất kỳ hành động sử dụng vũ lực bất hợp pháp nào".

Từ Teheran, thông tín viên RFI Siavosh Ghazi cho biết thêm thông tin :

Iran tuyên bố chiến thắng. Vụ tấn công này là một thành công đối với Tehran vì đó là cuộc tấn công bằng drone lớn nhất trong lịch sử chưa từng được tiến hành ở bất kể khu vực nào trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên, Israel bị tấn công bằng tên lửa với độ chính xác cao như vậy kể từ năm 1967. Vì vậy, Iran rất tự hào về thành công này, đặc biệt là khi các video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở Iran cũng như ở nước ngoài.

Tên lửa Iran xuất hiện trên bầu trời nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem hay tòa nhà Quốc Hội Israel. Theo Teheran, các địa điểm được nhắm tới là các mục tiêu quân sự, ví dụ như căn cứ Néguev, một căn cứ không quân rất quan trọng của Israel. Theo Teheran, các máy bay tấn công lãnh sự quán Iran ở Damas hôm 01/04 đã xuất phát từ đây.

Căn cứ này cũng gần các cơ sở hạt nhân của Israel và do đó, đây cũng là thông điệp rất rõ ràng từ phía Teheran. Qua thông cáo báo chí của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng, Teheran khẳng định rằng nếu Israel quyết định đáp trả thì Teheran sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn.

Hoa Kỳ đang cố gắng xoa dịu sự việc bằng cách yêu cầu Israel không phản ứng ngay lập tức và tuyên bố rằng Mỹ sẽ không can thiệp. Như vậy đã là một thành công đối với Iran vì Teheran cũng đã cảnh báo Washington rằng nếu Mỹ tham gia vào một cuộc tấn công của Israel nhắm vào Iran, thì tất cả các lợi ích và căn cứ của Mỹ trong khu vực có thể sẽ là các mục tiêu “chính đáng”  tiếp theo.


***********

voatiengviet.com

Tổng thống Ukraine lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, Nga kêu gọi kiềm chế

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 14/4 đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel, kêu gọi có các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ông viết trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Hành động của Iran đe dọa toàn bộ khu vực và thế giới, giống như hành động của Nga đe dọa một cuộc xung đột lớn hơn, và sự hợp tác rõ ràng giữa hai chế độ trong việc gieo rắc khủng bố phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và thống nhất từ thế giới”.

Iran đã cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái Shahed cho Nga trong suốt cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Chúng được sử dụng để làm kiệt sức lực lượng phòng không Ukraine và tấn công cơ sở hạ tầng ở xa tiền tuyến.

Ông Zelenskyy lặp lại lời kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật bị đình trệ nhằm cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel.

Ông viết: "Thế giới không thể chờ đợi các cuộc thảo luận tiếp diễn. Lời nói không ngăn được máy bay không người lái và không đánh chặn được tên lửa. Chỉ có sự hỗ trợ hữu hình mới làm được điều đó".

Trong khi đó, Nga hôm 14/4 cho biết hết sức quan ngại về các cuộc tấn công của Iran vào Israel và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế nhưng nói rằng căng thẳng sẽ vẫn ở mức cao cho đến khi xung đột giữa Israel và Palestine được giải quyết.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố về các cuộc tấn công của Iran: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước một sự leo thang nguy hiểm khác trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy kiềm chế”.

Nga lưu ý rằng Tehran đã nói rằng cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ của quyền tự vệ sau cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus mà Moscow lên án.


**************

voatiengviet.com

TT Biden: Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công của Israel nhắm vào Iran

Reuters

Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhắm vào Iran, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 14/4.

Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào tối 13/4 để đáp trả cuộc tấn công mà Israel bị nghi thực hiện vào lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1/4.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 13/4 sau các cuộc tấn công, ông Biden cho biết ông đã nói với ông Netanyahu rằng Israel đã “chứng tỏ năng lực xuất sắc trong việc phòng thủ và đánh bại ngay cả những cuộc tấn công chưa từng có”.

Trong tuyên bố, ông Biden không cho biết liệu ông và ông Netanyahu có thảo luận về phản ứng của Israel hay sự tham gia tiềm tàng của Mỹ hay không.

Ông John Kirby, người phát ngôn hàng đầu về an ninh quốc gia của Nhà Trắng, nói với chương trình “This Week” của ABC hôm 14/4 rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Israel tự vệ nhưng không muốn chiến tranh với Iran.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ việc Israel trả đũa ở Iran hay không, ông Kirby nói rằng “cam kết” của Hoa Kỳ là “vững chắc” trong việc bảo vệ Israel và "giúp Israel tự vệ".

"Và như tổng thống đã nói nhiều lần, chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh với Iran. Và tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ở đó", Kirby nói thêm.

“Chúng tôi không mưu tìm sự căng thẳng leo thang trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc xung đột rộng hơn”.

*************

voatiengviet.com

G7: Iran có nguy cơ gây ‘leo thang không kiểm soát ở khu vực’

Reuters

Lãnh đạo các quốc gia G7 đã lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và nói hôm 14/4 rằng họ sẽ nỗ lực tìm cách ổn định tình hình ở Trung Đông.

“Với hành động của mình, Iran đã tiến sâu hơn tới việc gây bất ổn trong khu vực và có nguy cơ gây ra sự leo thang không thể kiểm soát ở khu vực. Điều này cần phải tránh”, tuyên bố, do nước chủ tịch G7 là Italy đưa ra sau cuộc họp qua video có sự tham gia của các nhà lãnh đạo nhóm này, có đoạn viết.

Trước đó, văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết rằng Ý, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của khối G7, đã triệu tập một cuộc họp qua đường truyền video giữa các nhà lãnh đạo G7 vào chiều ngày 14/4 để thảo luận về cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Cuộc tấn công của Iran, nhằm đáp trả cuộc không kích bị nghi là do Israel tiến hành vào khu đại sứ quán Iran ở Damascus vào ngày 1 tháng 4, đã làm dấy lên mối đe dọa về một cuộc xung đột lan rộng ở khu vực.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết sẽ có phản ứng ngoại giao phối hợp của G7 đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mà ông lên án.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết rằng ông hy vọng chính phủ Israel thể hiện sự kiềm chế trong phản ứng của mình.

Ông Tajani nói với kênh truyền hình Rai 3 của Ý: “Hãy hy vọng rằng nhận thức đúng đắn sẽ chiếm ưu thế ở Tel Aviv vì giờ đây họ đã có một chiến thắng quân sự”.

“Tôi tin rằng với thành công quân sự này của Israel, họ có thể giải quyết vấn đề này”, ông Tajani nói, đề cập đến thực tế là hầu hết tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng vào các mục tiêu ở Israel đều bị bắn hạ.

G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Ý, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản. Các ngoại trưởng của nhóm này dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 17-19/4 trên đảo Capri của Ý.


***********

Tin tức thế giới 15-4: Liên Hiệp Quốc lo xung đột tàn khốc; Iran nói 'không còn lựa chọn nào khác'

BÌNH AN

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan phát video cho thấy các cuộc tấn công tên lửa, khi ông phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an trong cuộc họp về tình hình Trung Đông tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP New York, Mỹ ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan phát video cho thấy các cuộc tấn công tên lửa, khi ông phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an trong cuộc họp về tình hình Trung Đông tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP New York, Mỹ ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Căng thẳng Iran - Israel

* Liên Hiệp Quốc lo ngại sẽ có 'xung đột tàn khốc' ở Trung Đông, kêu gọi kiềm chế tối đa. Ngày 14-4, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhắc nhở những hành động trả đũa có sử dụng vũ lực đều bị cấm theo luật quốc tế, còn Mỹ cảnh báo nước này sẽ nỗ lực buộc Iran phải chịu trách nhiệm trước Liên Hiệp Quốc, theo Hãng tin Reuters.

Phát biểu trước các nước thành viên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Guterres nói Hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc sự độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào khi ông lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời cảnh báo không leo thang căng thẳng thêm nữa.

"Trung Đông đang trên bờ vực. Người dân tại khu vực này đang đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện tàn khốc thật sự. Giờ là lúc tháo ngòi nổ và xuống thang" - ông Guterres nói trong cuộc họp và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa.

Trong khi đó, Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án rõ ràng cuộc tấn công của Iran. "Trong những ngày tới, với sự tham vấn các quốc gia thành viên khác, Mỹ sẽ xem xét thêm các biện pháp nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm tại Liên Hiệp Quốc" - ông nói thêm, nhưng không nêu rõ hành động nào Mỹ sẽ thực hiện.

* Israel kêu gọi áp "tất cả biện pháp trừng phạt" lên Iran. Tại Liên Hiệp Quốc, đại diện của Israel đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt "tất cả biện pháp trừng phạt có thể có" đối với Iran sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhằm vào Israel, theo Hãng tin AFP.

"Hôm nay Hội đồng Bảo an phải hành động và lên án Iran vì hành vi khủng bố của họ" - Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan phát biểu ngày 14-4, đồng thời kêu gọi các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran trước khi quá muộn.

* Tại Liên Hiệp Quốc, Iran nói cuộc tấn công nhằm vào Israel là "tự vệ" và "không có lựa chọn nào khác". Nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 14-4, đại diện Iran giải thích Tehran đã thực hiện "quyền tự vệ vốn có" của mình khi thực hiện cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Israel cuối tuần qua, theo Hãng tin AFP.

Đại diện thường trực Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani cho rằng "Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" sau cuộc tấn công rõ ràng của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này.

Do đó, ông nói Iran "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc đáp trả. Ông nói thêm Iran "không tìm kiếm căng thẳng leo thang hay chiến tranh", nhưng sẽ đáp trả bất kỳ "mối đe dọa hoặc hành vi gây hấn nào".

Các tin tức thế giới khác

* Ông Zelensky nói Ukraine cần được giúp đỡ giống như Israel. Ngày 14-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran vào Israel. Ông nói giống như Israel, Ukraine cũng đang cần sự giúp đỡ từ các đồng minh để chống lại các mối đe dọa trên không, theo Hãng tin Reuters.

* Động đất 6,5 độ tấn công Papua New Guinea. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông tin một trận động đất mạnh 6,5 độ đã xảy ra ở miền bắc Papua New Guinea vào sáng sớm 15-4, nhưng hiện không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

* Ai Cập báo động về khả năng rò rỉ khí đốt ở vịnh Aqaba. Bộ Môi trường Ai Cập cho biết nước này đã áp dụng tình trạng khẩn cấp và báo động cao nhất vào ngày 14-4 tại lối vào Vịnh Aqaba trước nguy cơ rò rỉ từ một tàu chở khí đốt bị mắc kẹt trong khu vực, theo Tân Hoa xã.

* Sập nhà ở miền bắc Ấn Độ, 2 người thiệt mạng. Cảnh sát địa phương xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương khi một tòa nhà hai tầng bị sập ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ vào tối 14-4. Khoảng 15 người đã được đưa vào bệnh viện địa phương, theo Tân Hoa xã.

Cháy rừng ở Trung Quốc

Hơn 2.300 người đang chiến đấu với đám cháy rừng ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc từ hôm 12-4. Trong ảnh, một chiếc trực thăng chữa cháy đối phó cháy rừng ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam hôm 14-4 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hơn 2.300 người đang chiến đấu với đám cháy rừng ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc từ hôm 12-4. Trong ảnh, một chiếc trực thăng chữa cháy đối phó cháy rừng ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam hôm 14-4 - Ảnh: TÂN HOA XÃ


**************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 15 -4 -2024

xxxx



HoaLuc 2
****************

Nội các chiến tranh của Israel bắt đầu bàn cách đáp trả Iran

NGỌC ĐỨC

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) trong cuộc họp nội các chiến tranh ngày 14-4 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) trong cuộc họp nội các chiến tranh ngày 14-4 - Ảnh: AFP

Đài CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết nội các chiến tranh của nước này vừa bắt đầu họp lúc 16h (giờ địa phương, tức 20h tại Việt Nam).

Nội các chiến tranh này bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cựu phó thủ tướng, cựu bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz.

Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer cùng hai chính khách Gadi Eisenkot và Aryeh Deri dự họp với tư cách quan sát viên.

Cuộc họp nội các chiến tranh nhằm quyết định phản ứng của Israel với cuộc tấn công đêm 13, rạng sáng 14-4 của Iran vào nước này.

Ông Gantz phát biểu ngay trước khi cuộc họp bắt đầu: "Đối mặt với mối đe dọa từ Iran, chúng tôi sẽ xây dựng một liên minh vùng và bắt Iran phải trả giá theo phương thức và vào thời điểm phù hợp với chúng tôi. Quan trọng hơn, trước tham vọng làm hại chúng tôi của kẻ thù, chúng tôi sẽ đoàn kết và trở nên mạnh mẽ hơn".

Hiện chưa có thông tin về nội dung cuộc họp nội các chiến tranh. Tuy nhiên, ngay bên ngoài, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir cùng kêu gọi Chính phủ Israel có biện pháp đáp trả cứng rắn với Iran.

Cả hai vị này đều là lãnh đạo hai đảng cực hữu trong Quốc hội Israel, cùng không nằm trong nội các chiến tranh và không dự cuộc họp trên.

Phát biểu trong một video, ông Smotrich khẳng định nếu Tel Aviv do dự, "chính phủ sẽ đặt bản thân và những đứa trẻ Israel vào mối nguy hiểm tồn vong". Bên cạnh đó, vị bộ trưởng này còn khẳng định lúc này là "khoảnh khắc của sự thật".

"Nếu phản ứng của chúng ta vang dội khắp Trung Đông trong nhiều thế hệ tới, chúng ta sẽ thắng", ông Smotrich tuyên bố.

Về phần mình, ông Ben-Gvir cho rằng Israel không được phép phản ứng "yếu ớt". Quan chức này cho rằng "ý nghĩ về việc phản ứng kiềm chế và tương đương đã không còn từ sau ngày 7-10-2023", thời điểm Hamas tấn công Israel, dẫn đến cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện tại.

Tehran tuyên bố cuộc tấn công là động thái phản ứng hợp pháp của nước này nhằm đáp trả trận không kích hôm 1-4 của Tel Aviv vào Lãnh sự quán Iran tại Damascus (thủ đô Syria).

Trọng tâm của cuộc tấn công là căn cứ quân sự Nevatim - nơi xuất phát của cuộc không kích trên.

Sau khi cuộc tấn công của Iran kết thúc, quân đội Israel tuyên bố đã cùng các nước đồng minh đánh chặn "99%" trong số hơn 300 vũ khí được Iran phóng đi.

Tel Aviv thừa nhận một số tên lửa đã trúng căn cứ Nevatim, song chỉ để lại hư hại nhẹ và không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở này.


*************

Iran cảnh báo Jordan là mục tiêu tiếp theo, Mỹ lo Israel vội vàng trả đũa

UYÊN PHƯƠNG


Quân đội Iran cảnh báo Jordan sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu Jordan tiếp tục 'hợp tác' và giúp đỡ Israel. Trong khi đó, các quan chức Mỹ lo lắng Israel sẽ hấp tấp đáp trả lại Tehran.

Một chiếc máy bay không người lái (drone) của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Một chiếc máy bay không người lái (drone) của Iran - Ảnh: AL JAZEERA

Hãng thông tấn Fars (Iran) dẫn hai nguồn tin an ninh giấu tên cho biết máy bay phản lực của Jordan đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (drone) của Iran bay ngang qua miền trung và miền bắc Jordan khi chúng đang trên đường hướng đến Israel.

Đài truyền hình Al Arabiya (Ả Rập) dẫn các nguồn thạo tin của lực lượng vũ trang Iran tiết lộ một số drone của họ bị bắn hạ ở khu vực thung lũng Jordan khi đang hướng về phía Jerusalem. Một số drone khác bị đánh chặn ở gần biên giới Iraq - Syria. Tuy nhiên, nguồn tin này không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác.

Hiện quân đội Iran đang theo dõi cẩn thận các hoạt động của Jordan trong khi Tehran đang tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Israel. “Nếu Jordan can thiệp, họ sẽ là mục tiêu tiếp theo”, Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn thạo tin của lực lượng vũ trang Iran cho biết vào sáng 14-4.

Cũng theo nguồn tin này, Iran đã phát một số cảnh báo cần thiết đến Jordan và các nước trong khu vực từ trước khi họ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Israel rạng sáng 14-4.

Vào tối 13-4 (theo giờ địa phương), phía Jordan tuyên bố lực lượng phòng không Jordan đã vào thế sẵn sàng đánh chặn và bắn hạ bất kỳ chiếc drone hoặc máy bay nào của Iran vi phạm không phận nước này.

Giới chức Jordan cho biết quân đội của họ đã bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, các hệ thống radar được triển khai để theo dõi mọi hoạt động của các drone đến từ hướng Iran, Iraq và Syria. Ngoài ra, quân đội Jordan cũng tăng cường các chuyến bay trinh sát trên không phận nước này.

Cũng theo Đài Al Arabiya, người dân ở khắp Jordan, từ khu vực miền nam, miền trung đến miền bắc Iran, giáp Syria đều nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trên không trung đêm 13, rạng sáng 14-4.

Từ tối 13-4, Jordan đã đóng cửa không phận, tạm dừng mọi chuyến bay, hoãn tiếp nhận mọi chuyến bay đến cũng như ngừng tiếp nhận các chuyến bay quá cảnh tại nước này. Trả lời Hãng tin Reuters, một quan chức không nêu tên của Jordan giải thích đây chính là các biện pháp phòng trường hợp Iran tấn công Jordan.

Sau đó truyền thông Jordan bỗng xuất hiện thông tin nước này ban bố tình trạng khẩn cấp do bất ổn an ninh khu vực. Tuy nhiên, phát ngôn viên Muhannad Mubaideen của Chính phủ Jordan bác bỏ lời đồn này và khẳng định không có lý do gì khiến người dân phải lo sợ.

Vị trí địa lý của Jordan nằm ở “chảo lửa” xung đột của Trung Đông, với miền bắc giáp Syria và miền đông bắc giáp Iraq - hai khu vực nằm trong mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, miền tây Jordan giáp với Israel và khu vực Bờ Tây do Israel kiểm soát.

Kể từ khi chiến sự ở Dải Gaza giữa Israel và tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas - một đồng minh khác của Iran - nổ ra, Jordan càng thêm lo lắng sẽ vướng vào một cuộc xung đột khu vực.

Mỹ lo Israel vội vàng

Đài CNBC dẫn lời một số quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết họ bày tỏ lo ngại Israel có thể hấp tấp đáp trả lại Iran mà không màng đến những hậu quả tiềm tàng sau đó.

Dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên, đài này nói đích thân Tổng thống Biden đã bày tỏ lo ngại với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel sẽ cố gắng kéo Mỹ vào một cuộc chiến lớn hơn với Iran.

Những lo ngại trên xuất phát từ quan điểm của các quan chức Mỹ sau khi chứng kiến cách Israel bước chân vào xung đột ở Dải Gaza trong suốt hơn sáu tháng qua, cũng như cách Israel đáp trả vụ tấn công Lãnh sự quán Iran ở Damascus (Syria) hồi đầu tháng 4.

Các quan chức Washington tin rằng Israel không mong muốn một cuộc chiến rộng lớn hoặc một cuộc chạm trán trực tiếp với Iran. Tuy nhiên, họ cũng không chắc về những gì có thể xảy ra trong tương lai.


************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

4 phút

(AFP) – Hamas bác đề xuất của Israel về hưu chiến ở dải Gaza. Trong thông cáo ngày 14/04/2024, lực lượng tình báo Israel lên án Hamas « không muốn thỏa thuận nhân đạo, không muốn con tin trở về »« tiếp tục khai thác căng thẳng với Iran » có lợi cho họ để làm « leo thang căng thẳng trong vùng ». Đề xuất được Israel gửi đến Cairo cách đây 1 tuần trong khuôn khổ vòng đàm phán do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian.

(AFP) – Mỹ : Donald Trump đối mặt với 4 phiên tòa với 88 tội danh. Phiên xét xử đầu tiên diễn ra ngày 15/04/2024 với vụ trả tiền « bịt miêng » nữ diễn viên phim X Stormy Daniels năm 2016 trước cuộc bầu cử, nhưng biến thành chi phí pháp lý. Vụ thứ hai ở cấp liên bang, liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2020, đã bị hoãn chờ quyết định của Tòa Án Tối Cao vào tháng 06 hoặc 07. Vụ thứ ba ở Atlanta cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2020, cụ thể là cuộc gọi « tìm » khoảng 12.000 phiếu bầu. Vụ thứ tư liên quan đến việc giữ tài liệu mật ở tư dinh Mar-a-Lago, dự kiến diễn ra ngày 20/05. Nhà tỉ phú Mỹ tuyên bố trong trường hợp đắc cử tổng thống, ông có thể sẽ ra lệnh ngừng truy tố ông.

(AFP) – Trung Quốc tạm ứng khoảng 400 triệu đô la mua dầu thô của Niger. Ngày 13/04/2024, chính quyền Niamey thông báo đã ký « hợp đồng thanh toán » với chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) ngày 12/04. Trung Quốc ứng trước 400 triệu đô la, Niger sẽ trả nợ bằng thu nhập từ dầu thô sắp được bán ra thế giới.

(AFP) – Thủ tướng Irak tới Washington gặp tổng thống Mỹ Biden. Theo Nhà Trắng, ông Biden dự kiến ​​sẽ tiếp người đứng đầu chính phủ Irak, ông Mohamed Chia al-Soudani, vào ngày 15/04/2024, để thảo luận về việc tăng cường « quan hệ đối tác song phương bền chặt », ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực và phát triển liên minh quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố thánh chiến do Washington lãnh đạo. Ngoài ra, theo một quan chức cấp cao của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chuyến thăm lần này còn là cơ hội để hai bên thảo luận về các khoản đầu tư của các công ty Mỹ vào Irak trong lĩnh vực năng lượng.

(AFP) – Úc : Thủ phạm vụ tấn công bằng dao khiến sáu người thiệt mạng ở Sydney có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ngày 14/04/2024, cảnh sát bang New South Wales, Úc, cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy động cơ khủng bố đằng sau vụ tấn công ngày hôm qua tại một trung tâm thương mại ở Sydney, nhưng khẳng định kẻ tấn công « có vấn đề về sức khỏe tâm thần ». Thủ phạm được xác định là Joel Cauchi, 40 tuổi, đến từ bang Queensland, đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn hạ trong lúc truy đuổi.

(AFP) – Bộ Tài Chính thông báo kế hoạch « vực dậy » ngành ẩm thực Pháp. Ngày 12/04/2024, trong buổi giới thiệu kế hoạch với báo chí, bộ trưởng đặc trách Doanh nghiệp Olivia Grégoire cho rằng « từ cuối thập niên 1990, lĩnh vực ẩm thực phải đối mặt với sự phát triển của ẩm thực nước ngoài và đang bị bỏ xa ». Kế hoạch « ẩm thực cao cấp » có ngân sách khoảng 1,5 triệu euro, trong đó 2/3 dành tổ chức những sự kiện ẩm thực tại các vùng có liên quan đến Thế Vận Hội. Paris muốn tận dụng sự kiện Olympic để đưa ẩm thực Pháp trở lại, trong bối cảnh « các nhà cạnh tranh có đầy tham vọng và phương tiện, họ phát triển những chiến lược hiệu quả để quảng bá ẩm thực của họ », theo nhận định với AFP của đầu bếp nổi tiếng Alain Ducasse.

(AFP) – Mỹ : Bảo tàng MET ở New York muốn tập trung vào châu Phi. Là một trong bốn bảo tàng lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật MET muốn hướng khách tham quan sang châu Phi với 3.000 lịch sử văn hóa và bớt tập trung vào phương Tây. Trong bài phỏng vấn ngày 13/04/2024 với AFP, giám đốc bảo tàng cho biết khu trưng bày Michael C. Rockefeller, chuyên về nghệ thuật châu Phi, sẽ được mở cửa trở lại vào mùa xuân 2025 sau khi được trùng tu. Khu vực này sẽ trưng bày khoảng 4.000 tác phẩm châu Phi (trên tổng số 1,5 triệu trong kho), đến từ hơn 200 nền văn hóa xuyên suốt ba thiên niên kỷ từ gần 40 nước châu Phi hạ Sahara cho đến ngày nay.


************

rfi.fr

Iran tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào Israel là “một thành công”

Minh Phương

"Chiến dịch Honest Promise đã được thực hiện thành công từ tối hôm qua đến rạng sáng nay (14/04/2024) và đã đạt được mọi mục tiêu, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Bagheri, tuyên bố trên truyền hình, đồng thời nhấn mạnh rằng không có trung tâm đô thị hay kinh tế nào của Israel bị Iran nhắm tới.

Đăng ngày:

2 phút

Chính quyền Teheran cũng tuyên bố đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng”, khiến hai cơ sở quân sự của Israel phải “dừng hoạt động”, bao gồm một trung tâm tình báo và một căn cứ không quân nơi các máy bay được cho là đã cất cánh để tấn công lãnh sự quán của Iran tại Damas hôm 01/04.

Iran cho biết vụ tấn công được thực hiện trên cơ sở Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền tự vệ và khẳng định "sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp phòng thủ để bảo vệ lợi ích của mình trước mọi hành động quân sự gây hấn và bất kỳ hành động sử dụng vũ lực bất hợp pháp nào".

Từ Teheran, thông tín viên RFI Siavosh Ghazi cho biết thêm thông tin :

Iran tuyên bố chiến thắng. Vụ tấn công này là một thành công đối với Tehran vì đó là cuộc tấn công bằng drone lớn nhất trong lịch sử chưa từng được tiến hành ở bất kể khu vực nào trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên, Israel bị tấn công bằng tên lửa với độ chính xác cao như vậy kể từ năm 1967. Vì vậy, Iran rất tự hào về thành công này, đặc biệt là khi các video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở Iran cũng như ở nước ngoài.

Tên lửa Iran xuất hiện trên bầu trời nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem hay tòa nhà Quốc Hội Israel. Theo Teheran, các địa điểm được nhắm tới là các mục tiêu quân sự, ví dụ như căn cứ Néguev, một căn cứ không quân rất quan trọng của Israel. Theo Teheran, các máy bay tấn công lãnh sự quán Iran ở Damas hôm 01/04 đã xuất phát từ đây.

Căn cứ này cũng gần các cơ sở hạt nhân của Israel và do đó, đây cũng là thông điệp rất rõ ràng từ phía Teheran. Qua thông cáo báo chí của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng, Teheran khẳng định rằng nếu Israel quyết định đáp trả thì Teheran sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn.

Hoa Kỳ đang cố gắng xoa dịu sự việc bằng cách yêu cầu Israel không phản ứng ngay lập tức và tuyên bố rằng Mỹ sẽ không can thiệp. Như vậy đã là một thành công đối với Iran vì Teheran cũng đã cảnh báo Washington rằng nếu Mỹ tham gia vào một cuộc tấn công của Israel nhắm vào Iran, thì tất cả các lợi ích và căn cứ của Mỹ trong khu vực có thể sẽ là các mục tiêu “chính đáng”  tiếp theo.


***********

voatiengviet.com

Tổng thống Ukraine lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, Nga kêu gọi kiềm chế

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 14/4 đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel, kêu gọi có các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ông viết trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Hành động của Iran đe dọa toàn bộ khu vực và thế giới, giống như hành động của Nga đe dọa một cuộc xung đột lớn hơn, và sự hợp tác rõ ràng giữa hai chế độ trong việc gieo rắc khủng bố phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và thống nhất từ thế giới”.

Iran đã cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái Shahed cho Nga trong suốt cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Chúng được sử dụng để làm kiệt sức lực lượng phòng không Ukraine và tấn công cơ sở hạ tầng ở xa tiền tuyến.

Ông Zelenskyy lặp lại lời kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật bị đình trệ nhằm cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel.

Ông viết: "Thế giới không thể chờ đợi các cuộc thảo luận tiếp diễn. Lời nói không ngăn được máy bay không người lái và không đánh chặn được tên lửa. Chỉ có sự hỗ trợ hữu hình mới làm được điều đó".

Trong khi đó, Nga hôm 14/4 cho biết hết sức quan ngại về các cuộc tấn công của Iran vào Israel và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế nhưng nói rằng căng thẳng sẽ vẫn ở mức cao cho đến khi xung đột giữa Israel và Palestine được giải quyết.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố về các cuộc tấn công của Iran: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước một sự leo thang nguy hiểm khác trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy kiềm chế”.

Nga lưu ý rằng Tehran đã nói rằng cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ của quyền tự vệ sau cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus mà Moscow lên án.


**************

voatiengviet.com

TT Biden: Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công của Israel nhắm vào Iran

Reuters

Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhắm vào Iran, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 14/4.

Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào tối 13/4 để đáp trả cuộc tấn công mà Israel bị nghi thực hiện vào lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1/4.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 13/4 sau các cuộc tấn công, ông Biden cho biết ông đã nói với ông Netanyahu rằng Israel đã “chứng tỏ năng lực xuất sắc trong việc phòng thủ và đánh bại ngay cả những cuộc tấn công chưa từng có”.

Trong tuyên bố, ông Biden không cho biết liệu ông và ông Netanyahu có thảo luận về phản ứng của Israel hay sự tham gia tiềm tàng của Mỹ hay không.

Ông John Kirby, người phát ngôn hàng đầu về an ninh quốc gia của Nhà Trắng, nói với chương trình “This Week” của ABC hôm 14/4 rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Israel tự vệ nhưng không muốn chiến tranh với Iran.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ việc Israel trả đũa ở Iran hay không, ông Kirby nói rằng “cam kết” của Hoa Kỳ là “vững chắc” trong việc bảo vệ Israel và "giúp Israel tự vệ".

"Và như tổng thống đã nói nhiều lần, chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh với Iran. Và tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ở đó", Kirby nói thêm.

“Chúng tôi không mưu tìm sự căng thẳng leo thang trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc xung đột rộng hơn”.

*************

voatiengviet.com

G7: Iran có nguy cơ gây ‘leo thang không kiểm soát ở khu vực’

Reuters

Lãnh đạo các quốc gia G7 đã lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và nói hôm 14/4 rằng họ sẽ nỗ lực tìm cách ổn định tình hình ở Trung Đông.

“Với hành động của mình, Iran đã tiến sâu hơn tới việc gây bất ổn trong khu vực và có nguy cơ gây ra sự leo thang không thể kiểm soát ở khu vực. Điều này cần phải tránh”, tuyên bố, do nước chủ tịch G7 là Italy đưa ra sau cuộc họp qua video có sự tham gia của các nhà lãnh đạo nhóm này, có đoạn viết.

Trước đó, văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết rằng Ý, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của khối G7, đã triệu tập một cuộc họp qua đường truyền video giữa các nhà lãnh đạo G7 vào chiều ngày 14/4 để thảo luận về cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Cuộc tấn công của Iran, nhằm đáp trả cuộc không kích bị nghi là do Israel tiến hành vào khu đại sứ quán Iran ở Damascus vào ngày 1 tháng 4, đã làm dấy lên mối đe dọa về một cuộc xung đột lan rộng ở khu vực.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết sẽ có phản ứng ngoại giao phối hợp của G7 đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mà ông lên án.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết rằng ông hy vọng chính phủ Israel thể hiện sự kiềm chế trong phản ứng của mình.

Ông Tajani nói với kênh truyền hình Rai 3 của Ý: “Hãy hy vọng rằng nhận thức đúng đắn sẽ chiếm ưu thế ở Tel Aviv vì giờ đây họ đã có một chiến thắng quân sự”.

“Tôi tin rằng với thành công quân sự này của Israel, họ có thể giải quyết vấn đề này”, ông Tajani nói, đề cập đến thực tế là hầu hết tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng vào các mục tiêu ở Israel đều bị bắn hạ.

G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Ý, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản. Các ngoại trưởng của nhóm này dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 17-19/4 trên đảo Capri của Ý.


***********

Tin tức thế giới 15-4: Liên Hiệp Quốc lo xung đột tàn khốc; Iran nói 'không còn lựa chọn nào khác'

BÌNH AN

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan phát video cho thấy các cuộc tấn công tên lửa, khi ông phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an trong cuộc họp về tình hình Trung Đông tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP New York, Mỹ ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan phát video cho thấy các cuộc tấn công tên lửa, khi ông phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an trong cuộc họp về tình hình Trung Đông tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở TP New York, Mỹ ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật: Căng thẳng Iran - Israel

* Liên Hiệp Quốc lo ngại sẽ có 'xung đột tàn khốc' ở Trung Đông, kêu gọi kiềm chế tối đa. Ngày 14-4, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhắc nhở những hành động trả đũa có sử dụng vũ lực đều bị cấm theo luật quốc tế, còn Mỹ cảnh báo nước này sẽ nỗ lực buộc Iran phải chịu trách nhiệm trước Liên Hiệp Quốc, theo Hãng tin Reuters.

Phát biểu trước các nước thành viên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Guterres nói Hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc sự độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào khi ông lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời cảnh báo không leo thang căng thẳng thêm nữa.

"Trung Đông đang trên bờ vực. Người dân tại khu vực này đang đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện tàn khốc thật sự. Giờ là lúc tháo ngòi nổ và xuống thang" - ông Guterres nói trong cuộc họp và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa.

Trong khi đó, Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án rõ ràng cuộc tấn công của Iran. "Trong những ngày tới, với sự tham vấn các quốc gia thành viên khác, Mỹ sẽ xem xét thêm các biện pháp nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm tại Liên Hiệp Quốc" - ông nói thêm, nhưng không nêu rõ hành động nào Mỹ sẽ thực hiện.

* Israel kêu gọi áp "tất cả biện pháp trừng phạt" lên Iran. Tại Liên Hiệp Quốc, đại diện của Israel đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt "tất cả biện pháp trừng phạt có thể có" đối với Iran sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhằm vào Israel, theo Hãng tin AFP.

"Hôm nay Hội đồng Bảo an phải hành động và lên án Iran vì hành vi khủng bố của họ" - Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan phát biểu ngày 14-4, đồng thời kêu gọi các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran trước khi quá muộn.

* Tại Liên Hiệp Quốc, Iran nói cuộc tấn công nhằm vào Israel là "tự vệ" và "không có lựa chọn nào khác". Nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 14-4, đại diện Iran giải thích Tehran đã thực hiện "quyền tự vệ vốn có" của mình khi thực hiện cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Israel cuối tuần qua, theo Hãng tin AFP.

Đại diện thường trực Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani cho rằng "Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" sau cuộc tấn công rõ ràng của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này.

Do đó, ông nói Iran "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc đáp trả. Ông nói thêm Iran "không tìm kiếm căng thẳng leo thang hay chiến tranh", nhưng sẽ đáp trả bất kỳ "mối đe dọa hoặc hành vi gây hấn nào".

Các tin tức thế giới khác

* Ông Zelensky nói Ukraine cần được giúp đỡ giống như Israel. Ngày 14-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran vào Israel. Ông nói giống như Israel, Ukraine cũng đang cần sự giúp đỡ từ các đồng minh để chống lại các mối đe dọa trên không, theo Hãng tin Reuters.

* Động đất 6,5 độ tấn công Papua New Guinea. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông tin một trận động đất mạnh 6,5 độ đã xảy ra ở miền bắc Papua New Guinea vào sáng sớm 15-4, nhưng hiện không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

* Ai Cập báo động về khả năng rò rỉ khí đốt ở vịnh Aqaba. Bộ Môi trường Ai Cập cho biết nước này đã áp dụng tình trạng khẩn cấp và báo động cao nhất vào ngày 14-4 tại lối vào Vịnh Aqaba trước nguy cơ rò rỉ từ một tàu chở khí đốt bị mắc kẹt trong khu vực, theo Tân Hoa xã.

* Sập nhà ở miền bắc Ấn Độ, 2 người thiệt mạng. Cảnh sát địa phương xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương khi một tòa nhà hai tầng bị sập ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ vào tối 14-4. Khoảng 15 người đã được đưa vào bệnh viện địa phương, theo Tân Hoa xã.

Cháy rừng ở Trung Quốc

Hơn 2.300 người đang chiến đấu với đám cháy rừng ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc từ hôm 12-4. Trong ảnh, một chiếc trực thăng chữa cháy đối phó cháy rừng ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam hôm 14-4 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hơn 2.300 người đang chiến đấu với đám cháy rừng ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc từ hôm 12-4. Trong ảnh, một chiếc trực thăng chữa cháy đối phó cháy rừng ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam hôm 14-4 - Ảnh: TÂN HOA XÃ


**************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm