Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 18 -4 -2024

xxx


HoaLuc 5
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

2 phút

(AP) - Tập đoàn Mỹ Apple muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Mỹ Apple, Tim Cook, lần đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của chính phủ Việt Nam. Hôm qua, 16/04/2024, trong cuộc gặp thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, giám đốc Apple tuyên bố muốn gia tăng đầu tư vào Việt Nam.

(The Telegraph) – Người Việt chiếm số đông di dân vượt biển Manche vào Anh. Theo trang The Telegraph của Anh ngày 15/04/2024, có 1.323 người Việt vượt biên qua eo biển Manche trong năm 2023, tăng gấp đôi so với năm 2022 (505). Sau vụ 39 người Việt bị chết ngạt trong thùng xe tải đông lạnh năm 2019, nhiều người tránh đường bộ và chuyển sang đường biển, trên những con thuyền nhỏ có thể chở được 20 người. Nhiều người Việt phải trả đến 20.000 bảng Anh cho các băng đảng "buôn người" và thường bị khai thác làm việc trong các tiệm làm móng, các trại trồng cần sa hoặc bán dâm.

Reuters) – Mỹ và các đồng minh châu Á muốn thành lập một ban chuyên trách mới giám sát các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Theo nguồn tin ngày 17/04/2024, Washington, Seoul và Tokyo đang thúc đẩy việc thành lập một nhóm chuyên gia đa quốc gia mới, để bảo đảm việc các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng vẫn được duy trì. Ngày 28/03 vừa qua, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về việc gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên.

(France 24) – Pháp kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bổ Normandie: Nước Nga được mời, nhưng Putin thì không. Hôm qua, 16/04/2024, bộ phận phụ trách tổ chức cuộc kỷ niệm nói trên xác nhận việc Matxcơva được mời tham dự, vì ‘‘đóng góp cho chiến thắng 1945’’. Hiện tại chưa rõ cấp nào sẽ đại diện cho Liên bang Nga tham dự lễ kỉ niệm, nhưng tổng thống Nga không được mời vì cuộc chiến xâm lược Ukraina. Ông Putin hiện đang bị Tòa Hình sự Quốc tế truy nã vì phạm ‘‘tội ác chiến tranh’’ tại Ukraina.

(AFP) – Khu tạm cư bất hợp pháp lớn nhất nước Pháp ở phía nam Paris bị giải tỏa trước kỳ Thế Vận Hội. Theo nhiều hiệp hội, khoảng 450 người nhập cư, đa số là hợp pháp, có vài ngày kể từ sáng 17/04/2024 để thu dọn hành lý khỏi khu vực một công ty bị bỏ hoang ở Vitry-sur-Seine (trên đường đến sân bay Orly phía nam Paris). Nhiều người vô gia cư được đưa đến một số trung tâm ở vùng Ile-de-France hoặc ở các vùng khác, như Bordeaux. Quá trình di dời nhìn chung diễn ra ổn thỏa, khoảng 250 cảnh sát được huy động theo dõi.


************

rfi.fr

Trung Quốc "đại thắng" trước chiến lược "mạnh ai nấy lo" của Đức và Pháp ?

Thu Hằng

Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi « giảm rủi ro » với Trung Quốc. Nhưng Pháp và Đức, hai đầu tầu của khối, đang hành động « cá lẻ » nâng tầm quan trọng của Bắc Kinh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dẫn đầu một phái đoàn doanh nhân hùng hậu công du Trung Quốc từ ngày 14-16/04/2024, chỉ ba tuần trước khi chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Pháp theo lời mời của tổng thống Emmanuel Macron vào đầu tháng 05.

Đăng ngày:

4 phút

Liên Hiệp Châu Âu nhất trí là cần đối thoại với Trung Quốc nhưng với tư cách « tập thể » để tạo đối trọng với cường quốc thứ hai, đang muốn vươn lên hàng thứ nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc trở thành một trong những yếu tố chính tác động đến mối quan hệ Đức-Pháp, vốn bị mây đen bao phủ kể từ khi hai nhà lãnh đạo công khai bất đồng về hỗ trợ cho Ukraina.

Pháp, Đức « ăn mảnh » trong quan hệ với Trung Quốc

Ngay sau khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina, thủ tướng Olaf Scholz khẳng định trước Quốc Hội ngày 27/02/2022 rằng « chúng ta thay đổi thời đại ». Nhưng cuối cùng « thời đại » lại được chuyển từ phụ thuộc khí đốt của Nga sang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp. Các nhà công nghiệp Đức không có chung khái niệm về « rủi ro » mà Liên Hiệp Châu Âu nêu lên. Đối với họ, « rủi ro » chính, đó là chưa tập trung đủ vào nền kinh tế Trung Quốc.

Từ lâu, cường quốc thứ hai là nhà nhập khẩu lớn máy móc và sản phẩm công nghiệp của Đức nhưng hiện giờ Trung Quốc đã tự cung ứng trong rất nhiều lĩnh vực. Khoảng 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động ở Trung Quốc. Tập đoàn hóa chất BASF và nhà sản xuất ô tô BMW lần lượt thông báo đầu tư thêm 10 tỉ và 1,4 tỉ euro. Đức không thể cắt đứt với một trong những thị trường xuất khẩu chính của họ. Và thủ tướng Olaf Scholz không thể làm phật lòng Bắc Kinh vì dường như ông tiếp tục sách lược về kinh tế của người tiền nhiệm Angela Merkel.

Thủ tướng Đức kêu gọi Trung Quốc cạnh tranh « cởi mở và công bằng », nhưng theo nhận định của báo Le Monde ngày 17/04, có lẽ ông quên là Bắc Kinh chỉ biết dùng sức mạnh để chèn ép kẻ yếu. Ngành công nghiệp Trung Quốc được trợ cấp ồ ạt bởi vì ông Tập Cận Bình đặt cược để chinh phục những thị trường mới, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế thỏa đáng trong bối cảnh nhu cầu trong nước chững lại.

Về phía Pháp, tổng thống Emmanuel Macron lại nhấn mạnh vào « mối quan hệ cá nhân thân mật » với nguyên thủ Trung Quốc. Điều này có thể thấy qua cuộc hội đàm hơn 7 tiếng với chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc tháng 04/2023. Hai nhà lãnh đạo đề cập đến rất nhiều chủ đề từ biến đổi khí hậu, đa dạng sinh thái, giảm nợ cho các nước phương Nam và quy định về trí thông minh nhân tạo. Tổng thống Pháp có lẽ đã phần nào thuyết phục được đồng nhiệm Trung Quốc về chiến tranh Ukraina. Lần đầu tiên, ông Tập Cận Bình điện đàm với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Nhưng sau đó ít ngày, lãnh đạo Trung Quốc công du Nga.

Châu Âu cần tìm lại tinh thần « tập thể »

Không đạt được kết quả như mong đợi, tổng thống Pháp chuyển sang phát biểu cứng rắn hơn về thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, nền kinh tế thứ hai thế giới không nhân nhượng, sẵn sàng « ăn miếng trả miếng ». Gần đây, Ủy Ban Châu Âu mở điều tra chống xe ô tô điện Trung Quốc để xem xét trừng phạt về giá, Bắc Kinh đáp trả bằng cuộc điều tra chống phá giá rượu mạnh nhập từ Liên Âu, trong đó có rượu Cognac. Nếu nhìn vào cán cân thương mại, Trung Quốc dường như ở thế mạnh vì xuất siêu sang Liên Hiệp Châu Âu 291 tỉ euro trong năm 2023 và giảm 3% khối lượng hàng nhập khẩu từ khối 27 nước.

Cách đây 5 năm, không chỉ có tổng thống Pháp tiếp chủ tịch Trung Quốc tại điện Elysée, mà còn có cả thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Ủy Ban Châu Jean-Claude Juncker. Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, « tinh thần đoàn kết » đó giờ không còn. Châu Âu có nguy cơ suy yếu nếu không hành động « tập thể ». Nhà nghiên cứu Philippe Le Corre, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chính trị châu Á (Asia Policy Institute), giáo sư liên kết ở trường Essec, cho rằng thay vì cạnh tranh nhau, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức cần củng cố một chính sách thống nhất đối với Trung Quốc. Trước một châu Âu bị chia rẽ, về lâu dài, ông Tập Cận Bình là người duy nhất thắng cuộc.


************

rfi.fr

Hai chục nước mua đạn pháo ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraina

Phan Minh

Thủ tướng Cộng Hòa Séc Petr Fiala, hôm qua 16/04/2024, thông báo 20 quốc gia đồng minh của Ukraina đã cam kết mua nửa triệu quả đạn pháo cho Kiev ở bên ngoài châu Âu.

Đăng ngày:

2 phút

Thủ tướng Fiala tại Washington, được AFP trích dẫn, khẳng định rất phấn khởi vì hiện tại đã có khoảng 20 nước tham gia sáng kiến của Prahatrong đó có các nước vùng Baltic, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Islande, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha, Slovenia, Canada, Ba Lan, Đức hay Hà Lan”.

Các nước thành viên Liên Hiệp châu Âu (EU) đã từng cam kết cung cấp cho Ukraina một triệu quả đạn pháo trước cuối tháng 3 vừa qua, nhưng đã không thể giao hàng do thiếu năng lực sản xuất. Tuy nhiên, Praha khẳng định đã tìm được nguồn đạn pháo dự trữ có sẵn ở ngoài châu Âu, với tổng số khoảng 800.000 quả, để mua và cung cấp cho Ukraina.

Thủ tướng Cộng Hòa Séc cho biết nhờ vào đó, các nước có thể cung cấp cho Ukraina 500.000 quả đạn pháo, và tin rằng các nước tài trợ hoàn toàn có thể cấp thêm cho Kiev một triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới. Ông Fiala cũng thông báo đợt giao hàng đầu tiên có thể diễn ra vào tháng Sáu tới.

Theo tờ báo Anh Financial Times, các nước sẽ phải bỏ ra 1,5 tỷ đô la để mua 800.000 quả đạn pháo. Nhưng Tomas Kopecny, Ủy viên Cộng Hòa Séc phụ trách tái thiết Ukraina, ước tính chi phí có thể cao gấp đôi.


Về tình hình chiến sự, quân đội Nga, hôm nay 17/04, đã thực hiện một cuộc oanh kích ở thành phố Chernigiv, phía bắc Ukraina, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Chính quyền Kiev, hôm qua, cũng cho biết đã xác định được gần 37.000 thường dân và binh lính mất tích kể từ khi Nga xua quân xâm lược nước láng giềng hồi tháng 02/2022.


***********

voatiengviet.com

Cổ phiếu VinFast lần đầu xuống vùng 2USD, có tin việc xây nhà máy ở North Carolina bị đình trệ

VOA Tiếng Việt

Mỗi cổ phiếu của hãng xe hơi điện Việt Nam VinFast chỉ bằng 2,72 đô la, thấp nhất từ lúc lên sàn đến nay, khi thị trường Nasdaq ở Mỹ chốt phiên giao dịch hôm 17/4. Cùng ngày, một số trang tin Mỹ cho hay việc xây nhà máy của VinFast ở bang North Carolina bị đình trệ, hãng tính thu nhỏ quy mô.

So với ngày hôm trước, cổ phiếu mã VFS của VinFast mất đi hơn 11% giá trị và là phiên thứ tư liên tiếp bị giảm điểm, theo quan sát của VOA.

Hôm 11/4, VFS vẫn còn ngấp nghé ngưỡng 4 đô la/cổ phiếu, như vậy, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã bay hơi gần 33%. Tỷ lệ mất giá lên đến gần 67% nếu tính từ phiên giao dịch đầu tiên của năm nay, theo thông tin mà VOA có được.

Mức vốn hóa thị trường của hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng co lại, rớt xuống thấp kỷ lục vào ngày 17/4, chỉ còn là gần 7,2 tỷ đô la.

Con số đó thể hiện cú rơi tự do tới 92% kể từ ngày đầu tiên hãng lên sàn vào tháng 8/2023, với mức giá chốt phiên hôm đó là hơn 37 đô la/cổ phiếu và vốn hóa đạt khoảng 85 tỷ đô la. Khi đó, nhiều tờ báo, trang tin Việt Nam ca ngợi hãng xe non trẻ của ông Vượng “vượt qua” cả những hãng xe lâu đời, danh tiếng của Mỹ và thế giới.

Như VOA đã đưa tin, đà đi xuống của VFS diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin không thuận lợi gồm nhu cầu chung về xe điện toàn cầu chậm lại, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tăng hoạt động ở Việt Nam, bản thân VinFast lỗ và nợ nhiều tỷ đô la và ít nhất 5 công ty luật Mỹ theo đuổi vụ kiện VinFast.

Giờ đây lại có thêm tin là việc xây nhà máy của hãng ở Mỹ bị đình trệ và hãng tính thu nhỏ quy mô.

Hai trang The News&Observer và WRAL, đều có trụ sở tại bang North Carolina, đưa tin hôm 17/4 rằng việc xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang này theo kế hoạch của VinFast bị đình trệ sau 9 tháng kể từ ngày động thổ ở gần thị trấn Moncure và hãng đệ trình kế hoạch mới lên chính quyền Quận hạt Chatham trong bang, theo đó sẽ giảm 20% diện tích móng.

Phần móng mới sẽ rộng gần 7,3 hectare so với mức ban đầu lên đến hơn 9,2 ha được duyệt hồi tháng 7/2023, theo The News&Observer và WRAL.

Hai trang tin Mỹ mô tả rằng ở thời điểm hai ngày 16 và 17/4, dường như không có gì được hoàn tất thêm tại địa điểm xây nhà máy kể từ lễ động thổ. Quận hạt Chatham nói rằng không có hoạt động xây dựng nào được tiến hành cho đến khi có giấy phép mới cấp cho việc điều chỉnh móng.

Nói với các nhà đầu tư trong một cuộc họp qua điện thoại hôm 17/4, Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy khẳng định dự án ở North Carolina “vẫn tiếp tục”, WRAL và The News&Observer tường thuật.

“Chúng tôi vẫn đúng tiến độ để bắt đầu hoạt động vào khoảng cuối năm sau, bắt đầu tuyển dụng nhiều nhân viên và đi vào hoạt động vào cuối năm sau. Nhưng có lẽ phải mất vài tháng mới hoạt động toàn bộ”, bà Thủy nói, theo phần trích dẫn bằng tiếng Anh trên hai trang tin Mỹ.

VinFast từng dự định đi vào sản xuất ở North Carolina thuộc Bờ Đông nước Mỹ vào mùa hè năm nay nhưng đã lùi kế hoạch sang cuối năm tới. Họ nói rằng nhà máy của hãng sẽ có công suất 150.000 ô tô điện/năm trong giai đoạn 1.

Cả bang North Carolina lẫn Quận hạt Chatham hiện dành các khoản ưu đãi tổng cộng 1,2 tỷ đô la cho dự án của VinFast, theo WRAL và The News&Observer.

Doanh số bán xe của VinFast ở Mỹ đạt gần 930 xe trong quý 1 năm 2024, chỉ chiếm thị phần nhỏ nhoi là 0,3% trong gần 269.000 ô tô điện bán ở Mỹ cùng thời điểm, theo một báo cáo vừa được công bố của Kelley Blue Book, một hãng nghiên cứu thị trường xe hơi Mỹ.

Với kết quả này, VinFast đứng gần cuối bảng xếp hạng, ở vị trí số 23 trong tổng số 26 hãng xe điện mà Kelley Blue Book tập hợp được dữ liệu.

Giới quan sát nêu câu hỏi với doanh số nhỏ giọt như vậy, không rõ liệu VinFast có tiêu thụ hết sản lượng 150.000 xe mỗi năm mà họ dự kiến sẽ sản xuất ở Mỹ hay không.

Như VOA đã đưa tin, mới nhảy vào ngành chế tạo xe hơi điện vài năm nay, VinFast lỗ tổng cộng 5,7 tỷ đô la chỉ trong 3 năm trở lại, trong khi số tiền đi vay tăng lên, với tổng cộng cả nợ ngắn hạn lẫn nợ dài hạn lên đến hơn 8,2 tỷ đô la trong toàn bộ năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm kia.


************

rfa.org

Từ tháng năm, nhiều địa phương trên cả nước chịu khô hạn, thiếu nước

2024.04.17

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (TTDBKTQG) Việt Nam thông báo từ tháng năm đến tháng bảy năm nay, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, và các địa phương từ Phú Yên đến Bình Thuận, cùng khu vực Tây Nguyên.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) loan tin ngày 16 tháng tư dẫn thông báo từ Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Hoàng Phúc Lâm, về tình trạng khô hạn và thiếu nước tại những địa phương như vừa nêu.

Vị chuyên gia này cho biết mùa lũ năm nay ở khu vực Bắc bộ ít có khả năng đến sớm; trong khi đó vào khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng bảy, dòng chảy trên các sông và hồ chứa lớn tại khu vực này tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Vào ngày 14/4, tại trạm Yên Châu, tỉnh Sơn La nhiệt độ ghi nhận được lên đến 42,2 độ C.

Tại khu vực Trung bộ và Tây Nguyên, từ cuối tháng tư và tháng năm, mực nước trên các sông biến đổi chậm, lưu lượng dòng chảy trên một số sông trong hai khu vực này ở mức thấp hơn từ 15% đến 55% so với trung bình nhiều năm.

Tại khu vực Nam bộ, từ nay đến cuối tháng năm, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn Sông Mekong về hạ lưu và Đồng bằng Sông Cửu Long có khả năng thiếu hụt từ 15% đến 20% so với trung bình nhiều năm.


*************

voatiengviet.com

Mỹ, Nhật, Hàn thúc đẩy lập ủy ban mới để giám sát chế tài Triều Tiên

Reuters

Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thúc đẩy thành lập một ủy ban chuyên gia đa quốc mới, có thể bên ngoài Liên hiệp quốc, để đảm bảo thực thi các chế tài đối với Triều Tiên sau khi Nga và Trung Quốc cản trở các hoạt động giám sát tại cơ quan thế giới này, ba nguồn tin cho biết ngày 17/4.

Động thái này được đưa ra sau khi Nga bác bỏ việc gia hạn uỷ ban chuyên gia của Liên hiệp quốc hàng năm. Ủy ban này đã giám sát việc thực thi các chế tài nhằm hạn chế các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên trong 15 năm qua. Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Các nguồn tin giấu tên cho biết, ủy ban mới sẽ tiếp tục công việc của tổ chức Liên hiệp quốc và sẽ được điều hành bởi Washington, Seoul và Tokyo cùng với sự tham gia của các quốc gia có cùng quan điểm bao gồm Australia, New Zealand và một số nước châu Âu.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc nói: “Ủy ban Liên hiệp quốc đã phải đối mặt với một số khó khăn vì các thành viên Trung Quốc và Nga thường cố gắng giảm nhẹ hành vi bị tình nghi là trốn tránh các chế tài của Triều Tiên”.

Quan chức này cho biết, một ủy ban như vậy có thể sẽ thiếu tính hợp pháp quốc tế dành cho hoạt động do Liên hiệp quốc hậu thuẫn, nhưng sẽ có thể giám sát Triều Tiên hiệu quả hơn.

Một quan chức cấp cao khác cho biết, Seoul muốn khởi động cơ chế này giữa các đồng minh và bạn bè, nhưng có khả năng họ sẽ tìm kiếm sự chứng thực chính thức thông qua Đại hội đồng Liên hiệp quốc (UNGA).

Một nguồn tin thứ ba nói, ủy ban cũng có thể được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nghị quyết về tình hình nhân quyền của Triều Tiên đã được Hội đồng Bảo an, UNGA, và Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thông qua.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc Linda Thomas-Greenfield, khi được hỏi vào ngày 17/4 về việc thành lập một ủy ban chuyên gia mới, cho biết bà sẽ hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản để “phát triển các lựa chọn cả trong và ngoài Liên hiệp quốc”.

Bà nói trong một cuộc họp báo ở Seoul: “Vấn đề ở đây là chúng ta không thể để cho công việc mà nhóm chuyên gia đang thực hiện bị chấm dứt”.

Moscow và Bắc Kinh đã kêu gọi giảm bớt các chế tài đối với Triều Tiên như một cách để bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao và giảm bớt đau khổ nhân đạo ở quốc gia nghèo khó này.

Bà Thomas-Greenfield, khi đến thăm biên giới Triều Tiên được vũ trang mạnh mẽ hôm 16/4, đã kêu gọi Nga và Trung Quốc đảo ngược hướng đi, đồng thời ngừng tưởng thưởng hành vi xấu xa của Triều Tiên và che chắn nước này khỏi các hoạt động trốn tránh chế tài.


************

Hãng Paldo của Hàn Quốc hoàn thành nhà máy thứ hai tại Việt Nam

2024.04.17

Hãng thực phẩm và nước uống Paldo của Hàn Quốc vào ngày 16 tháng tư công bố hoàn tất xây dựng nhà máy thứ hai tại Việt Nam.

Mạng nhật báo The Korea Economic loan tin cho biết nhà máy thứ hai của Paldo được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại Việt Nam.

Nhà máy thứ hai của Paldo đặt tại tỉnh Tây Ninh trên diện tích gần 34.000 mét vuông, và diện tích sàn nhà máy là hơn 12.500 mét vuông. Nhà máy đầu của Paldo tại Việt Nam hiện ở tỉnh Phú Thọ.

Tin cho biết nhà máy thứ hai của Paldo sẽ có công suất 100 triệu gói mì và 150 triệu sản phẩm nước uống mỗi năm. Sang năm, dây chuyền sản xuất mì gói sẽ được mở rộng tăng công suất lên trên 400 triệu gói mỗi năm.

Tổng hợp công suất hai nhà máy tại Việt Nam, Paldo sản xuất 700 triệu gói mì mỗi năm. Sản phẩm làm ra tại Việt Nam được xuất đến 10 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Australia.

Năm ngoái, Paldo cho mở một văn phòng tại Campuchia để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á.


***********
voatiengviet.com

Microsoft: Các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga nhắm vào bầu cử Mỹ đã bắt đầu

Reuters

Microsoft ngày 17/4 nói rằng các chiến dịch trực tuyến của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đã bắt đầu được triển khai trong 45 ngày qua, nhưng với tốc độ chậm hơn so với các cuộc bầu cử trước đây.

Các tài khoản liên kết với Nga đang phổ biến nội dung gây chia rẽ nhắm vào người Mỹ, bao gồm việc chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga, các nhà nghiên cứu của công ty công nghệ khổng lồ cho biết trong một phúc trình.

Tòa đại sứ Nga ở Washington không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng Điện Kremlin hồi tháng trước nói họ sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ. Điện Kremlin cũng bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng họ đã dàn dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 và 2020.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù hoạt động của Nga mà Microsoft quan sát không dữ dội như những cuộc bầu cử trước đó nhưng nó có thể tăng lên trong những tháng tới.

Microsoft nói: “Tin nhắn liên quan đến Ukraine - thông qua các phương tiện truyền thông truyền thống và mạng xã hội - đã tăng tốc trong hai tháng qua với sự kết hợp giữa các chiến dịch bí mật và công khai từ ít nhất 70 nhóm hoạt động liên kết với Nga mà chúng tôi theo dõi”.

Microsoft nói thêm rằng chiến dịch rầm rộ nhất trong số các chiến dịch như vậy của Nga có liên quan đến Chính quyền của Tổng thống Nga. Một chiến dịch khác nhằm mục đích đăng thông tin xuyên tạc trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, với các bài đăng thường bắt đầu bằng việc người tố cáo hoặc nhà báo công dân đăng nội dung trên kênh video. Nội dung này sau đó được tường trình bởi một mạng lưới các trang web bao gồm DC Weekly, Miami Chronicle và The Intel Drop.

Microsoft nói: “Cuối cùng, sau khi câu chuyện được lan truyền trực tuyến trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, khán giả Hoa Kỳ lặp lại và đăng lại thông tin xuyên tạc này, có thể không biết về nguồn gốc của nó”.

Công ty cho biết đã có “sự gia tăng đáng chú ý” trong hoạt động tấn công của một nhóm người Nga mà Microsoft gọi là Star Blizzard, hay Cold River, vốn tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào các tổ chức nghiên cứu phương Tây.

“Sự tập trung hiện tại của Star Blizzard vào các nhân vật chính trị và giới chính sách của Hoa Kỳ có thể là chiến dịch đầu tiên trong một loạt các chiến dịch tin tặc nhằm thúc đẩy kết quả của Điện Kremlin tiến tới tháng 11.”

Việc các đối thủ nước ngoài sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách độc hại nhắm vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ là mối lo ngại chính được các nhà quan sát chính trị Mỹ trích dẫn, nhưng Microsoft cho biết họ phát hiện ra rằng các hành vi giả mạo kỹ thuật số đơn giản hơn phổ biến hơn so với các hành vi tạo nội dung giả mạo. Công ty cho biết thêm, các hành vi thao túng bằng audio có tác động lớn hơn video.


************

rfa.org

Việt Nam trao trả hai bộ hài cốt quân nhân Mỹ

2024.04.17

Việt Nam vừa tiến hành trao trả hai bộ hài cốt quân nhân Mỹ cho đại diện chính phủ Mỹ và gia đình các quân nhân hôm 16/4 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Truyền thông Nhà nước cho biết đây là lần trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 164 từ phía Việt Nam.

Tại lễ trao trả, phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ hai bộ hài cốt, là kết quả của đợt tìm kiếm chung giữa các cơ quan Việt Nam và Mỹ lần thứ 154 (tháng 2-4/2024). Hai bộ hài cốt đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam tại Đà Nẵng giám định. Kết luận được đưa ra là có thể liên quan đến quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Mỹ và Việt Nam đã bắt đầu phối hợp tìm kiếm quân nhân mất tích từ cuối những năm 1980 và đến nay đã nhận dạng hơn 720 trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, theo số liệu được truyền thông Nhà nước loan tải.

Nhân dịp buổi lễ trao trả hài cốt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị phía Mỹ tăng cường hỗ trợ hơn nữa các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là cần bổ sung 200 triệu USD để xử lý dứt điểm dioxin tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ xử lý dioxin tại sân bay Phù Cát; tăng cường cung cấp thông tin tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam…

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper khẳng định cam kết của Mỹ trong việc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý dứt điểm ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và chuyển giao công nghệ giám định ADN hài cốt liệt sĩ Việt Nam.


***********

voatiengviet.com

Cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hàn Quốc gia tăng ở Việt Nam

VOA News

Chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam tới Trung Quốc vào tuần trước đã nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa hai nước, điều mà các nhà phân tích cho rằng đang đề ra thách thức đối với sự thống trị của đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ dẫn đầu phái đoàn cấp cao đến Trung Quốc từ ngày 7 đến 12/4 và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Huệ đề nghị hai nước tạo lực đẩy mới để phát triển thương mại và “kết nối Việt Nam với các chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc”.

Ông cũng gặp gỡ những người đứng đầu các công ty lớn của Trung Quốc muốn tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và đang trên đường trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Việt Nam.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tại Việt Nam tuần trước nói với Nikkei Asia rằng các công ty Trung Quốc đang đẩy lùi các công ty Hàn Quốc khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

“Nhìn vào lượng đầu tư tích lũy vào Việt Nam từ năm 1988, Hàn Quốc đứng đầu với 85,8 tỷ đô la, vượt qua Singapore và Nhật Bản. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hàn Quốc đang phải cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc”, ông Kim Hyong-mo nói với tạp chí tin tức châu Á có trụ sở tại Nhật Bản.

Số liệu hiện tại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cung cấp cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc kể từ năm 1988 là 87 tỷ đô la, chiếm hơn 18%, tiếp theo là Singapore với 76 tỷ đô la, Nhật Bản, Đài Loan và Hong Kong kế tiếp.

Nhưng năm 2023, Hàn Quốc đứng thứ 5 sau Singapore, Nhật Bản, Hong Kong và Trung Quốc. Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đăng ký mới.

Theo ông Joeffrey Maddatu Calimag, phó giáo sư tại Khoa Quản lý kinh doanh toàn cầu tại Đại học Kyungsung ở Busan, Hàn Quốc, sự cạnh tranh giữa các công ty Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng khốc liệt.

Ông nói với VOA: “Các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung Electronics đã tăng cường hoặc gia tăng đầu tư hoặc chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) một cách đáng chú ý để chống lại các khoản đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực công nghệ di động”.

“Và các công ty Trung Quốc đã chứng tỏ mức tăng trưởng R&D ấn tượng, điều này có thể nâng cao sự cạnh tranh của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Những điều này kết hợp với những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc tạo ra thách thức ghê gớm đối với các công ty Hàn Quốc hoạt động trong khu vực”, ông nói.

Samsung của Hàn Quốc cho đến nay là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Báo Hà Nội Times của Việt Nam đưa tin Samsung đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào Việt Nam vào năm 2023, cho tổng số hơn 22 tỷ đô la và dự kiến sẽ đầu tư thêm 1 tỷ đô la mỗi năm.

Nhà sản xuất Hàn Quốc LG Innotek năm ngoái tuyên bố sẽ đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào thành phố Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư của công ty tại Việt Nam lên hơn 2 tỷ đô la.

Nhưng đầu tư của Trung Quốc đang tăng lên.

Bộ Thương mại Việt Nam trong tháng này cho biết hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Chery đã ký thỏa thuận liên doanh với một công ty Việt Nam để xây dựng nhà máy tại Việt Nam với vốn đầu tư 800 triệu đô la, trở thành nhà sản xuất xe điện đầu tiên của Trung Quốc tại Việt Nam. BYD của Trung Quốc, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, cũng có kế hoạch thành lập nhà máy tại Việt Nam.

Reuters đưa tin hồi tháng 11 năm ngoái rằng nhà sản xuất tấm pin mặt trời Trung Quốc Trina Solar, một trong năm công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc mà Mỹ cho biết đã sử dụng các nhà máy ở Đông Nam Á để tránh thuế đối với các tấm pin sản xuất tại Trung Quốc, có kế hoạch tăng gần gấp đôi khoản đầu tư vào Việt Nam lên gần 900 triệu đô la.

Nhà kinh tế và bình luận tài chính tại Trung Quốc He Jiangbing lưu ý rằng kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung nổ ra vào năm 2018, nhiều công ty Trung Quốc đã đầu tư vào Đông Nam Á để tránh thuế quan đối với hàng sản xuất tại Trung Quốc. Ông cho biết tình trạng dư thừa sản lượng nội địa của Trung Quốc cũng đã buộc các công ty Trung Quốc phải đẩy nhanh việc triển khai ở nước ngoài.

Ông nói: “Trọng tâm của Đông Nam Á là Việt Nam vì [Trung Quốc và Việt Nam] gần nhau hơn về mặt địa lý. Việt Nam cũng có dân số đông, với hơn 100 triệu người. Nước này cũng tích trữ một phần lớn của chuỗi công nghiệp được chuyển giao từ Trung Quốc đại lục”. “Chuỗi công nghiệp di chuyển đến đâu, các công ty Trung Quốc sẽ theo đó”.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, một nhà kinh tế người Mỹ gốc Việt, nói rằng Việt Nam gần gũi hơn về mặt chính trị với Trung Quốc, một quốc gia cộng sản độc đảng, hơn là Hàn Quốc dân chủ.

Ông nói với VOA: “Ở Việt Nam có câu nói rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam giống như răng và môi vậy. Hàn Quốc xa xôi hơn về mặt chính trị. Tôi muốn nói rằng Hàn Quốc quan trọng nhưng không nằm trong vị trí tương tự như Trung Quốc.”

Nhưng không giống như Hà Nội, Seoul không có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh để có thể làm đảo lộn mối quan hệ.

Các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và Việt Nam đối với các khu vực ở Biển Đông không ngăn cản thương mại và đầu tư nhưng đôi khi làm chậm lại do xung đột và căng thẳng.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông khiến nước này xung đột với Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.


************

Tin tức thế giới 18-4: Israel nhất quyết đáp trả Iran; Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea

THANH HIỀN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Israel tuyên bố quyết tâm tự vệ

Ngày 17-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Anh David Cameron - những người đang có chuyến thăm tới Israel như một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn đối đầu Tel Aviv - Tehran leo thang.

Theo Hãng tin Reuters, Văn phòng của ông Netanyahu tường thuật lời cảm ơn của thủ tướng Israel với ngoại trưởng Đức và Anh song ông cũng nhấn mạnh: "Tôi muốn nói rõ - chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định và Nhà nước Israel sẽ làm mọi việc cần thiết để tự vệ".

Trước đó, ông Cameron nhận định rõ ràng Israel đang lên kế hoạch trả đũa Iran. Trong khi Ngoại trưởng Baerbock khẳng định leo thang "sẽ không có lợi cho ai" dù đó là an ninh của Israel, hàng chục con tin vẫn còn trong tay Hamas, người dân Gaza hay Iran.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi kêu gọi kiềm chế và cảnh báo về một cuộc chiến có thể tàn phá khu vực.

14 binh sĩ Israel bị thương khi Hezbollah tấn công

Ngày 17-4, nhóm Hezbollah đóng tại Lebanon tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào một cơ sở quân sự ở miền bắc Israel. Đây là động thái nhằm trả đũa cuộc tấn công của Tel Aviv trước đó một ngày đã khiến 3 thành viên Hezbollah thiệt mạng, trong đó có 1 chỉ huy chiến trường.

Quân đội Israel cho biết 14 binh sĩ nước này đã bị thương, hiện có 6 người trong tình trạng nghiêm trọng. Cuối ngày 17-4, Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công hạ tầng của Hezbollah ở miền đông Lebanon.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7-10-2023, Hezbollah cũng bắt đầu giao tranh với Israel ở biên giới Israel - Lebanon. Theo thống kê của Reuters, ít nhất 370 người Lebanon, trong đó gồm 240 thành viên Hezbollah và 68 dân thường đã thiệt mạng. Có 18 người Israel gồm cả dân thường và binh sĩ đã thiệt mạng.

Lãnh đạo Hamas sắp tới Thổ Nhĩ Kỳ 

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này để hội đàm với Tổng thống Tayyip Erdogan. Trước đó vào ngày 17-4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp ông Haniyeh để thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Gaza, nỗ lực ngừng bắn và đám phán về con tin.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã lên án chiến dịch của Israel tại Gaza và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ankara cũng áp các hạn chế thương mại đối với Tel Aviv.

Israel củng cố các khu dân cư gần biên giới với Gaza

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, nội các nước này ngày 17-4 đã thông qua kế hoạch trị giá 19 tyỉ shekel (5 tỉ USD) để củng cố và phát triển các thị trấn ở khu vực gần biên giới với Dải Gaza.

Israel sẽ đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, giáo dục, việc làm, y tế và những lĩnh vực khác. Theo kế hoạch trên, các cộng đồng dân cư thuộc những thị trấn nói trên sẽ phối hợp với các bộ, ban ngành của Chính phủ Israel để phát triển những thị trấn này.

Hồi tháng 1 vừa qua, Israel cho biết nước này đang chuẩn bị cho phép một số cư dân nước này sống trong các cộng đồng gần biên giới với Dải Gaza trở về nhà của họ sau 3 tháng xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Sau sự kiện ngày 7-10, người dân Israel sống trong vòng 6,4 km gần Gaza đã được sơ tán. Kể từ đó, đã có một số người Israel quay trở lại khu vực, nhưng nhiều người vẫn tránh xa khi giao tranh tiếp diễn.

Nữ binh sĩ Israel bên một dàn phòng không thuộc hệ thống Vòm Sắt đặt ở Ashkelon, phía nam Israel - Ảnh: REUTERS

Nữ binh sĩ Israel bên một dàn phòng không thuộc hệ thống Vòm Sắt đặt ở Ashkelon, phía nam Israel - Ảnh: REUTERS

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc của Palestine

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày 19-4 về yêu cầu của Palestine được trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc. Reuters dự báo bước đi này sẽ bị Mỹ và Israel ngăn chặn vì điều đó sẽ công nhận một nhà nước Palestine.

Mỹ cho rằng việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập nên diễn ra thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên chứ không phải tại Liên Hiệp Quốc.

"Chúng tôi không thấy rằng việc đưa ra một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an nhất thiết sẽ giúp chúng ta tìm thấy một giải pháp hai nhà nước trong tương lai", Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói.

Palestine hiện là quốc gia quan sát viên phi thành viên ở Liên Hiệp Quốc. Để trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc, Palestine cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an (nơi Mỹ có quyền phủ quyết) và sau đó phải được ít nhất 2/3 trên 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua.

Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17-4 tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công một sân bay lớn của Nga ở Dzhankoi thuộc Crimea. Ông gửi lời cảm ơn Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã lên kế hoạch cho vụ tấn công.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn các quân nhân đã tiến hành "các hoạt động đặc biệt, nhất là các hoạt động nhằm phá hủy trang thiết bị và cơ sở hạ tầng chiến đấu của Nga".

Trước đó, kênh Telegram Astra đăng tải thông tin về vụ nổ xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 17-4 giờ địa phương tại căn cứ không quân Dzhankoi ở bán đâor Crimea. Hiện không rõ thiệt hại trong vụ tấn công này.

Sau khi giăng lưới

Người ngư dân đang ngồi trên thuyền sau khi hoàn thành việc giăng lưới trên sông Shatt al-Arab được tạo nên bởi sự hợp lưu của hai con sông Tigris và Euphrates tại thành phố Basra miền nam Iraq - Ảnh: AFP

Người ngư dân ngồi trên thuyền sau khi hoàn thành việc giăng lưới trên sông Shatt al-Arab được tạo nên bởi sự hợp lưu của hai con sông Tigris và Euphrates tại thành phố Basra miền nam Iraq - Ảnh: AFP

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 18 -4 -2024

xxx


HoaLuc 5
**********

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

2 phút

(AP) - Tập đoàn Mỹ Apple muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Mỹ Apple, Tim Cook, lần đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của chính phủ Việt Nam. Hôm qua, 16/04/2024, trong cuộc gặp thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, giám đốc Apple tuyên bố muốn gia tăng đầu tư vào Việt Nam.

(The Telegraph) – Người Việt chiếm số đông di dân vượt biển Manche vào Anh. Theo trang The Telegraph của Anh ngày 15/04/2024, có 1.323 người Việt vượt biên qua eo biển Manche trong năm 2023, tăng gấp đôi so với năm 2022 (505). Sau vụ 39 người Việt bị chết ngạt trong thùng xe tải đông lạnh năm 2019, nhiều người tránh đường bộ và chuyển sang đường biển, trên những con thuyền nhỏ có thể chở được 20 người. Nhiều người Việt phải trả đến 20.000 bảng Anh cho các băng đảng "buôn người" và thường bị khai thác làm việc trong các tiệm làm móng, các trại trồng cần sa hoặc bán dâm.

Reuters) – Mỹ và các đồng minh châu Á muốn thành lập một ban chuyên trách mới giám sát các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Theo nguồn tin ngày 17/04/2024, Washington, Seoul và Tokyo đang thúc đẩy việc thành lập một nhóm chuyên gia đa quốc gia mới, để bảo đảm việc các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng vẫn được duy trì. Ngày 28/03 vừa qua, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về việc gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên.

(France 24) – Pháp kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bổ Normandie: Nước Nga được mời, nhưng Putin thì không. Hôm qua, 16/04/2024, bộ phận phụ trách tổ chức cuộc kỷ niệm nói trên xác nhận việc Matxcơva được mời tham dự, vì ‘‘đóng góp cho chiến thắng 1945’’. Hiện tại chưa rõ cấp nào sẽ đại diện cho Liên bang Nga tham dự lễ kỉ niệm, nhưng tổng thống Nga không được mời vì cuộc chiến xâm lược Ukraina. Ông Putin hiện đang bị Tòa Hình sự Quốc tế truy nã vì phạm ‘‘tội ác chiến tranh’’ tại Ukraina.

(AFP) – Khu tạm cư bất hợp pháp lớn nhất nước Pháp ở phía nam Paris bị giải tỏa trước kỳ Thế Vận Hội. Theo nhiều hiệp hội, khoảng 450 người nhập cư, đa số là hợp pháp, có vài ngày kể từ sáng 17/04/2024 để thu dọn hành lý khỏi khu vực một công ty bị bỏ hoang ở Vitry-sur-Seine (trên đường đến sân bay Orly phía nam Paris). Nhiều người vô gia cư được đưa đến một số trung tâm ở vùng Ile-de-France hoặc ở các vùng khác, như Bordeaux. Quá trình di dời nhìn chung diễn ra ổn thỏa, khoảng 250 cảnh sát được huy động theo dõi.


************

rfi.fr

Trung Quốc "đại thắng" trước chiến lược "mạnh ai nấy lo" của Đức và Pháp ?

Thu Hằng

Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi « giảm rủi ro » với Trung Quốc. Nhưng Pháp và Đức, hai đầu tầu của khối, đang hành động « cá lẻ » nâng tầm quan trọng của Bắc Kinh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dẫn đầu một phái đoàn doanh nhân hùng hậu công du Trung Quốc từ ngày 14-16/04/2024, chỉ ba tuần trước khi chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Pháp theo lời mời của tổng thống Emmanuel Macron vào đầu tháng 05.

Đăng ngày:

4 phút

Liên Hiệp Châu Âu nhất trí là cần đối thoại với Trung Quốc nhưng với tư cách « tập thể » để tạo đối trọng với cường quốc thứ hai, đang muốn vươn lên hàng thứ nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc trở thành một trong những yếu tố chính tác động đến mối quan hệ Đức-Pháp, vốn bị mây đen bao phủ kể từ khi hai nhà lãnh đạo công khai bất đồng về hỗ trợ cho Ukraina.

Pháp, Đức « ăn mảnh » trong quan hệ với Trung Quốc

Ngay sau khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina, thủ tướng Olaf Scholz khẳng định trước Quốc Hội ngày 27/02/2022 rằng « chúng ta thay đổi thời đại ». Nhưng cuối cùng « thời đại » lại được chuyển từ phụ thuộc khí đốt của Nga sang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp. Các nhà công nghiệp Đức không có chung khái niệm về « rủi ro » mà Liên Hiệp Châu Âu nêu lên. Đối với họ, « rủi ro » chính, đó là chưa tập trung đủ vào nền kinh tế Trung Quốc.

Từ lâu, cường quốc thứ hai là nhà nhập khẩu lớn máy móc và sản phẩm công nghiệp của Đức nhưng hiện giờ Trung Quốc đã tự cung ứng trong rất nhiều lĩnh vực. Khoảng 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động ở Trung Quốc. Tập đoàn hóa chất BASF và nhà sản xuất ô tô BMW lần lượt thông báo đầu tư thêm 10 tỉ và 1,4 tỉ euro. Đức không thể cắt đứt với một trong những thị trường xuất khẩu chính của họ. Và thủ tướng Olaf Scholz không thể làm phật lòng Bắc Kinh vì dường như ông tiếp tục sách lược về kinh tế của người tiền nhiệm Angela Merkel.

Thủ tướng Đức kêu gọi Trung Quốc cạnh tranh « cởi mở và công bằng », nhưng theo nhận định của báo Le Monde ngày 17/04, có lẽ ông quên là Bắc Kinh chỉ biết dùng sức mạnh để chèn ép kẻ yếu. Ngành công nghiệp Trung Quốc được trợ cấp ồ ạt bởi vì ông Tập Cận Bình đặt cược để chinh phục những thị trường mới, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế thỏa đáng trong bối cảnh nhu cầu trong nước chững lại.

Về phía Pháp, tổng thống Emmanuel Macron lại nhấn mạnh vào « mối quan hệ cá nhân thân mật » với nguyên thủ Trung Quốc. Điều này có thể thấy qua cuộc hội đàm hơn 7 tiếng với chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc tháng 04/2023. Hai nhà lãnh đạo đề cập đến rất nhiều chủ đề từ biến đổi khí hậu, đa dạng sinh thái, giảm nợ cho các nước phương Nam và quy định về trí thông minh nhân tạo. Tổng thống Pháp có lẽ đã phần nào thuyết phục được đồng nhiệm Trung Quốc về chiến tranh Ukraina. Lần đầu tiên, ông Tập Cận Bình điện đàm với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Nhưng sau đó ít ngày, lãnh đạo Trung Quốc công du Nga.

Châu Âu cần tìm lại tinh thần « tập thể »

Không đạt được kết quả như mong đợi, tổng thống Pháp chuyển sang phát biểu cứng rắn hơn về thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, nền kinh tế thứ hai thế giới không nhân nhượng, sẵn sàng « ăn miếng trả miếng ». Gần đây, Ủy Ban Châu Âu mở điều tra chống xe ô tô điện Trung Quốc để xem xét trừng phạt về giá, Bắc Kinh đáp trả bằng cuộc điều tra chống phá giá rượu mạnh nhập từ Liên Âu, trong đó có rượu Cognac. Nếu nhìn vào cán cân thương mại, Trung Quốc dường như ở thế mạnh vì xuất siêu sang Liên Hiệp Châu Âu 291 tỉ euro trong năm 2023 và giảm 3% khối lượng hàng nhập khẩu từ khối 27 nước.

Cách đây 5 năm, không chỉ có tổng thống Pháp tiếp chủ tịch Trung Quốc tại điện Elysée, mà còn có cả thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Ủy Ban Châu Jean-Claude Juncker. Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, « tinh thần đoàn kết » đó giờ không còn. Châu Âu có nguy cơ suy yếu nếu không hành động « tập thể ». Nhà nghiên cứu Philippe Le Corre, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chính trị châu Á (Asia Policy Institute), giáo sư liên kết ở trường Essec, cho rằng thay vì cạnh tranh nhau, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức cần củng cố một chính sách thống nhất đối với Trung Quốc. Trước một châu Âu bị chia rẽ, về lâu dài, ông Tập Cận Bình là người duy nhất thắng cuộc.


************

rfi.fr

Hai chục nước mua đạn pháo ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraina

Phan Minh

Thủ tướng Cộng Hòa Séc Petr Fiala, hôm qua 16/04/2024, thông báo 20 quốc gia đồng minh của Ukraina đã cam kết mua nửa triệu quả đạn pháo cho Kiev ở bên ngoài châu Âu.

Đăng ngày:

2 phút

Thủ tướng Fiala tại Washington, được AFP trích dẫn, khẳng định rất phấn khởi vì hiện tại đã có khoảng 20 nước tham gia sáng kiến của Prahatrong đó có các nước vùng Baltic, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Islande, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha, Slovenia, Canada, Ba Lan, Đức hay Hà Lan”.

Các nước thành viên Liên Hiệp châu Âu (EU) đã từng cam kết cung cấp cho Ukraina một triệu quả đạn pháo trước cuối tháng 3 vừa qua, nhưng đã không thể giao hàng do thiếu năng lực sản xuất. Tuy nhiên, Praha khẳng định đã tìm được nguồn đạn pháo dự trữ có sẵn ở ngoài châu Âu, với tổng số khoảng 800.000 quả, để mua và cung cấp cho Ukraina.

Thủ tướng Cộng Hòa Séc cho biết nhờ vào đó, các nước có thể cung cấp cho Ukraina 500.000 quả đạn pháo, và tin rằng các nước tài trợ hoàn toàn có thể cấp thêm cho Kiev một triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới. Ông Fiala cũng thông báo đợt giao hàng đầu tiên có thể diễn ra vào tháng Sáu tới.

Theo tờ báo Anh Financial Times, các nước sẽ phải bỏ ra 1,5 tỷ đô la để mua 800.000 quả đạn pháo. Nhưng Tomas Kopecny, Ủy viên Cộng Hòa Séc phụ trách tái thiết Ukraina, ước tính chi phí có thể cao gấp đôi.


Về tình hình chiến sự, quân đội Nga, hôm nay 17/04, đã thực hiện một cuộc oanh kích ở thành phố Chernigiv, phía bắc Ukraina, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Chính quyền Kiev, hôm qua, cũng cho biết đã xác định được gần 37.000 thường dân và binh lính mất tích kể từ khi Nga xua quân xâm lược nước láng giềng hồi tháng 02/2022.


***********

voatiengviet.com

Cổ phiếu VinFast lần đầu xuống vùng 2USD, có tin việc xây nhà máy ở North Carolina bị đình trệ

VOA Tiếng Việt

Mỗi cổ phiếu của hãng xe hơi điện Việt Nam VinFast chỉ bằng 2,72 đô la, thấp nhất từ lúc lên sàn đến nay, khi thị trường Nasdaq ở Mỹ chốt phiên giao dịch hôm 17/4. Cùng ngày, một số trang tin Mỹ cho hay việc xây nhà máy của VinFast ở bang North Carolina bị đình trệ, hãng tính thu nhỏ quy mô.

So với ngày hôm trước, cổ phiếu mã VFS của VinFast mất đi hơn 11% giá trị và là phiên thứ tư liên tiếp bị giảm điểm, theo quan sát của VOA.

Hôm 11/4, VFS vẫn còn ngấp nghé ngưỡng 4 đô la/cổ phiếu, như vậy, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã bay hơi gần 33%. Tỷ lệ mất giá lên đến gần 67% nếu tính từ phiên giao dịch đầu tiên của năm nay, theo thông tin mà VOA có được.

Mức vốn hóa thị trường của hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng co lại, rớt xuống thấp kỷ lục vào ngày 17/4, chỉ còn là gần 7,2 tỷ đô la.

Con số đó thể hiện cú rơi tự do tới 92% kể từ ngày đầu tiên hãng lên sàn vào tháng 8/2023, với mức giá chốt phiên hôm đó là hơn 37 đô la/cổ phiếu và vốn hóa đạt khoảng 85 tỷ đô la. Khi đó, nhiều tờ báo, trang tin Việt Nam ca ngợi hãng xe non trẻ của ông Vượng “vượt qua” cả những hãng xe lâu đời, danh tiếng của Mỹ và thế giới.

Như VOA đã đưa tin, đà đi xuống của VFS diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin không thuận lợi gồm nhu cầu chung về xe điện toàn cầu chậm lại, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tăng hoạt động ở Việt Nam, bản thân VinFast lỗ và nợ nhiều tỷ đô la và ít nhất 5 công ty luật Mỹ theo đuổi vụ kiện VinFast.

Giờ đây lại có thêm tin là việc xây nhà máy của hãng ở Mỹ bị đình trệ và hãng tính thu nhỏ quy mô.

Hai trang The News&Observer và WRAL, đều có trụ sở tại bang North Carolina, đưa tin hôm 17/4 rằng việc xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang này theo kế hoạch của VinFast bị đình trệ sau 9 tháng kể từ ngày động thổ ở gần thị trấn Moncure và hãng đệ trình kế hoạch mới lên chính quyền Quận hạt Chatham trong bang, theo đó sẽ giảm 20% diện tích móng.

Phần móng mới sẽ rộng gần 7,3 hectare so với mức ban đầu lên đến hơn 9,2 ha được duyệt hồi tháng 7/2023, theo The News&Observer và WRAL.

Hai trang tin Mỹ mô tả rằng ở thời điểm hai ngày 16 và 17/4, dường như không có gì được hoàn tất thêm tại địa điểm xây nhà máy kể từ lễ động thổ. Quận hạt Chatham nói rằng không có hoạt động xây dựng nào được tiến hành cho đến khi có giấy phép mới cấp cho việc điều chỉnh móng.

Nói với các nhà đầu tư trong một cuộc họp qua điện thoại hôm 17/4, Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy khẳng định dự án ở North Carolina “vẫn tiếp tục”, WRAL và The News&Observer tường thuật.

“Chúng tôi vẫn đúng tiến độ để bắt đầu hoạt động vào khoảng cuối năm sau, bắt đầu tuyển dụng nhiều nhân viên và đi vào hoạt động vào cuối năm sau. Nhưng có lẽ phải mất vài tháng mới hoạt động toàn bộ”, bà Thủy nói, theo phần trích dẫn bằng tiếng Anh trên hai trang tin Mỹ.

VinFast từng dự định đi vào sản xuất ở North Carolina thuộc Bờ Đông nước Mỹ vào mùa hè năm nay nhưng đã lùi kế hoạch sang cuối năm tới. Họ nói rằng nhà máy của hãng sẽ có công suất 150.000 ô tô điện/năm trong giai đoạn 1.

Cả bang North Carolina lẫn Quận hạt Chatham hiện dành các khoản ưu đãi tổng cộng 1,2 tỷ đô la cho dự án của VinFast, theo WRAL và The News&Observer.

Doanh số bán xe của VinFast ở Mỹ đạt gần 930 xe trong quý 1 năm 2024, chỉ chiếm thị phần nhỏ nhoi là 0,3% trong gần 269.000 ô tô điện bán ở Mỹ cùng thời điểm, theo một báo cáo vừa được công bố của Kelley Blue Book, một hãng nghiên cứu thị trường xe hơi Mỹ.

Với kết quả này, VinFast đứng gần cuối bảng xếp hạng, ở vị trí số 23 trong tổng số 26 hãng xe điện mà Kelley Blue Book tập hợp được dữ liệu.

Giới quan sát nêu câu hỏi với doanh số nhỏ giọt như vậy, không rõ liệu VinFast có tiêu thụ hết sản lượng 150.000 xe mỗi năm mà họ dự kiến sẽ sản xuất ở Mỹ hay không.

Như VOA đã đưa tin, mới nhảy vào ngành chế tạo xe hơi điện vài năm nay, VinFast lỗ tổng cộng 5,7 tỷ đô la chỉ trong 3 năm trở lại, trong khi số tiền đi vay tăng lên, với tổng cộng cả nợ ngắn hạn lẫn nợ dài hạn lên đến hơn 8,2 tỷ đô la trong toàn bộ năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm kia.


************

rfa.org

Từ tháng năm, nhiều địa phương trên cả nước chịu khô hạn, thiếu nước

2024.04.17

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (TTDBKTQG) Việt Nam thông báo từ tháng năm đến tháng bảy năm nay, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, và các địa phương từ Phú Yên đến Bình Thuận, cùng khu vực Tây Nguyên.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) loan tin ngày 16 tháng tư dẫn thông báo từ Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Hoàng Phúc Lâm, về tình trạng khô hạn và thiếu nước tại những địa phương như vừa nêu.

Vị chuyên gia này cho biết mùa lũ năm nay ở khu vực Bắc bộ ít có khả năng đến sớm; trong khi đó vào khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng bảy, dòng chảy trên các sông và hồ chứa lớn tại khu vực này tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Vào ngày 14/4, tại trạm Yên Châu, tỉnh Sơn La nhiệt độ ghi nhận được lên đến 42,2 độ C.

Tại khu vực Trung bộ và Tây Nguyên, từ cuối tháng tư và tháng năm, mực nước trên các sông biến đổi chậm, lưu lượng dòng chảy trên một số sông trong hai khu vực này ở mức thấp hơn từ 15% đến 55% so với trung bình nhiều năm.

Tại khu vực Nam bộ, từ nay đến cuối tháng năm, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn Sông Mekong về hạ lưu và Đồng bằng Sông Cửu Long có khả năng thiếu hụt từ 15% đến 20% so với trung bình nhiều năm.


*************

voatiengviet.com

Mỹ, Nhật, Hàn thúc đẩy lập ủy ban mới để giám sát chế tài Triều Tiên

Reuters

Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thúc đẩy thành lập một ủy ban chuyên gia đa quốc mới, có thể bên ngoài Liên hiệp quốc, để đảm bảo thực thi các chế tài đối với Triều Tiên sau khi Nga và Trung Quốc cản trở các hoạt động giám sát tại cơ quan thế giới này, ba nguồn tin cho biết ngày 17/4.

Động thái này được đưa ra sau khi Nga bác bỏ việc gia hạn uỷ ban chuyên gia của Liên hiệp quốc hàng năm. Ủy ban này đã giám sát việc thực thi các chế tài nhằm hạn chế các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên trong 15 năm qua. Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Các nguồn tin giấu tên cho biết, ủy ban mới sẽ tiếp tục công việc của tổ chức Liên hiệp quốc và sẽ được điều hành bởi Washington, Seoul và Tokyo cùng với sự tham gia của các quốc gia có cùng quan điểm bao gồm Australia, New Zealand và một số nước châu Âu.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc nói: “Ủy ban Liên hiệp quốc đã phải đối mặt với một số khó khăn vì các thành viên Trung Quốc và Nga thường cố gắng giảm nhẹ hành vi bị tình nghi là trốn tránh các chế tài của Triều Tiên”.

Quan chức này cho biết, một ủy ban như vậy có thể sẽ thiếu tính hợp pháp quốc tế dành cho hoạt động do Liên hiệp quốc hậu thuẫn, nhưng sẽ có thể giám sát Triều Tiên hiệu quả hơn.

Một quan chức cấp cao khác cho biết, Seoul muốn khởi động cơ chế này giữa các đồng minh và bạn bè, nhưng có khả năng họ sẽ tìm kiếm sự chứng thực chính thức thông qua Đại hội đồng Liên hiệp quốc (UNGA).

Một nguồn tin thứ ba nói, ủy ban cũng có thể được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nghị quyết về tình hình nhân quyền của Triều Tiên đã được Hội đồng Bảo an, UNGA, và Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thông qua.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc Linda Thomas-Greenfield, khi được hỏi vào ngày 17/4 về việc thành lập một ủy ban chuyên gia mới, cho biết bà sẽ hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản để “phát triển các lựa chọn cả trong và ngoài Liên hiệp quốc”.

Bà nói trong một cuộc họp báo ở Seoul: “Vấn đề ở đây là chúng ta không thể để cho công việc mà nhóm chuyên gia đang thực hiện bị chấm dứt”.

Moscow và Bắc Kinh đã kêu gọi giảm bớt các chế tài đối với Triều Tiên như một cách để bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao và giảm bớt đau khổ nhân đạo ở quốc gia nghèo khó này.

Bà Thomas-Greenfield, khi đến thăm biên giới Triều Tiên được vũ trang mạnh mẽ hôm 16/4, đã kêu gọi Nga và Trung Quốc đảo ngược hướng đi, đồng thời ngừng tưởng thưởng hành vi xấu xa của Triều Tiên và che chắn nước này khỏi các hoạt động trốn tránh chế tài.


************

Hãng Paldo của Hàn Quốc hoàn thành nhà máy thứ hai tại Việt Nam

2024.04.17

Hãng thực phẩm và nước uống Paldo của Hàn Quốc vào ngày 16 tháng tư công bố hoàn tất xây dựng nhà máy thứ hai tại Việt Nam.

Mạng nhật báo The Korea Economic loan tin cho biết nhà máy thứ hai của Paldo được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại Việt Nam.

Nhà máy thứ hai của Paldo đặt tại tỉnh Tây Ninh trên diện tích gần 34.000 mét vuông, và diện tích sàn nhà máy là hơn 12.500 mét vuông. Nhà máy đầu của Paldo tại Việt Nam hiện ở tỉnh Phú Thọ.

Tin cho biết nhà máy thứ hai của Paldo sẽ có công suất 100 triệu gói mì và 150 triệu sản phẩm nước uống mỗi năm. Sang năm, dây chuyền sản xuất mì gói sẽ được mở rộng tăng công suất lên trên 400 triệu gói mỗi năm.

Tổng hợp công suất hai nhà máy tại Việt Nam, Paldo sản xuất 700 triệu gói mì mỗi năm. Sản phẩm làm ra tại Việt Nam được xuất đến 10 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Australia.

Năm ngoái, Paldo cho mở một văn phòng tại Campuchia để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á.


***********
voatiengviet.com

Microsoft: Các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga nhắm vào bầu cử Mỹ đã bắt đầu

Reuters

Microsoft ngày 17/4 nói rằng các chiến dịch trực tuyến của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đã bắt đầu được triển khai trong 45 ngày qua, nhưng với tốc độ chậm hơn so với các cuộc bầu cử trước đây.

Các tài khoản liên kết với Nga đang phổ biến nội dung gây chia rẽ nhắm vào người Mỹ, bao gồm việc chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga, các nhà nghiên cứu của công ty công nghệ khổng lồ cho biết trong một phúc trình.

Tòa đại sứ Nga ở Washington không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng Điện Kremlin hồi tháng trước nói họ sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ. Điện Kremlin cũng bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng họ đã dàn dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 và 2020.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù hoạt động của Nga mà Microsoft quan sát không dữ dội như những cuộc bầu cử trước đó nhưng nó có thể tăng lên trong những tháng tới.

Microsoft nói: “Tin nhắn liên quan đến Ukraine - thông qua các phương tiện truyền thông truyền thống và mạng xã hội - đã tăng tốc trong hai tháng qua với sự kết hợp giữa các chiến dịch bí mật và công khai từ ít nhất 70 nhóm hoạt động liên kết với Nga mà chúng tôi theo dõi”.

Microsoft nói thêm rằng chiến dịch rầm rộ nhất trong số các chiến dịch như vậy của Nga có liên quan đến Chính quyền của Tổng thống Nga. Một chiến dịch khác nhằm mục đích đăng thông tin xuyên tạc trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, với các bài đăng thường bắt đầu bằng việc người tố cáo hoặc nhà báo công dân đăng nội dung trên kênh video. Nội dung này sau đó được tường trình bởi một mạng lưới các trang web bao gồm DC Weekly, Miami Chronicle và The Intel Drop.

Microsoft nói: “Cuối cùng, sau khi câu chuyện được lan truyền trực tuyến trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, khán giả Hoa Kỳ lặp lại và đăng lại thông tin xuyên tạc này, có thể không biết về nguồn gốc của nó”.

Công ty cho biết đã có “sự gia tăng đáng chú ý” trong hoạt động tấn công của một nhóm người Nga mà Microsoft gọi là Star Blizzard, hay Cold River, vốn tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào các tổ chức nghiên cứu phương Tây.

“Sự tập trung hiện tại của Star Blizzard vào các nhân vật chính trị và giới chính sách của Hoa Kỳ có thể là chiến dịch đầu tiên trong một loạt các chiến dịch tin tặc nhằm thúc đẩy kết quả của Điện Kremlin tiến tới tháng 11.”

Việc các đối thủ nước ngoài sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách độc hại nhắm vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ là mối lo ngại chính được các nhà quan sát chính trị Mỹ trích dẫn, nhưng Microsoft cho biết họ phát hiện ra rằng các hành vi giả mạo kỹ thuật số đơn giản hơn phổ biến hơn so với các hành vi tạo nội dung giả mạo. Công ty cho biết thêm, các hành vi thao túng bằng audio có tác động lớn hơn video.


************

rfa.org

Việt Nam trao trả hai bộ hài cốt quân nhân Mỹ

2024.04.17

Việt Nam vừa tiến hành trao trả hai bộ hài cốt quân nhân Mỹ cho đại diện chính phủ Mỹ và gia đình các quân nhân hôm 16/4 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Truyền thông Nhà nước cho biết đây là lần trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 164 từ phía Việt Nam.

Tại lễ trao trả, phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ hai bộ hài cốt, là kết quả của đợt tìm kiếm chung giữa các cơ quan Việt Nam và Mỹ lần thứ 154 (tháng 2-4/2024). Hai bộ hài cốt đã được các chuyên gia pháp y của Việt Nam tại Đà Nẵng giám định. Kết luận được đưa ra là có thể liên quan đến quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Mỹ và Việt Nam đã bắt đầu phối hợp tìm kiếm quân nhân mất tích từ cuối những năm 1980 và đến nay đã nhận dạng hơn 720 trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, theo số liệu được truyền thông Nhà nước loan tải.

Nhân dịp buổi lễ trao trả hài cốt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị phía Mỹ tăng cường hỗ trợ hơn nữa các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là cần bổ sung 200 triệu USD để xử lý dứt điểm dioxin tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ xử lý dioxin tại sân bay Phù Cát; tăng cường cung cấp thông tin tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam…

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper khẳng định cam kết của Mỹ trong việc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý dứt điểm ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và chuyển giao công nghệ giám định ADN hài cốt liệt sĩ Việt Nam.


***********

voatiengviet.com

Cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hàn Quốc gia tăng ở Việt Nam

VOA News

Chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam tới Trung Quốc vào tuần trước đã nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa hai nước, điều mà các nhà phân tích cho rằng đang đề ra thách thức đối với sự thống trị của đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ dẫn đầu phái đoàn cấp cao đến Trung Quốc từ ngày 7 đến 12/4 và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Huệ đề nghị hai nước tạo lực đẩy mới để phát triển thương mại và “kết nối Việt Nam với các chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc”.

Ông cũng gặp gỡ những người đứng đầu các công ty lớn của Trung Quốc muốn tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và đang trên đường trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Việt Nam.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tại Việt Nam tuần trước nói với Nikkei Asia rằng các công ty Trung Quốc đang đẩy lùi các công ty Hàn Quốc khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

“Nhìn vào lượng đầu tư tích lũy vào Việt Nam từ năm 1988, Hàn Quốc đứng đầu với 85,8 tỷ đô la, vượt qua Singapore và Nhật Bản. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hàn Quốc đang phải cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc”, ông Kim Hyong-mo nói với tạp chí tin tức châu Á có trụ sở tại Nhật Bản.

Số liệu hiện tại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cung cấp cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc kể từ năm 1988 là 87 tỷ đô la, chiếm hơn 18%, tiếp theo là Singapore với 76 tỷ đô la, Nhật Bản, Đài Loan và Hong Kong kế tiếp.

Nhưng năm 2023, Hàn Quốc đứng thứ 5 sau Singapore, Nhật Bản, Hong Kong và Trung Quốc. Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đăng ký mới.

Theo ông Joeffrey Maddatu Calimag, phó giáo sư tại Khoa Quản lý kinh doanh toàn cầu tại Đại học Kyungsung ở Busan, Hàn Quốc, sự cạnh tranh giữa các công ty Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng khốc liệt.

Ông nói với VOA: “Các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung Electronics đã tăng cường hoặc gia tăng đầu tư hoặc chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) một cách đáng chú ý để chống lại các khoản đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực công nghệ di động”.

“Và các công ty Trung Quốc đã chứng tỏ mức tăng trưởng R&D ấn tượng, điều này có thể nâng cao sự cạnh tranh của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Những điều này kết hợp với những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc tạo ra thách thức ghê gớm đối với các công ty Hàn Quốc hoạt động trong khu vực”, ông nói.

Samsung của Hàn Quốc cho đến nay là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Báo Hà Nội Times của Việt Nam đưa tin Samsung đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào Việt Nam vào năm 2023, cho tổng số hơn 22 tỷ đô la và dự kiến sẽ đầu tư thêm 1 tỷ đô la mỗi năm.

Nhà sản xuất Hàn Quốc LG Innotek năm ngoái tuyên bố sẽ đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào thành phố Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư của công ty tại Việt Nam lên hơn 2 tỷ đô la.

Nhưng đầu tư của Trung Quốc đang tăng lên.

Bộ Thương mại Việt Nam trong tháng này cho biết hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Chery đã ký thỏa thuận liên doanh với một công ty Việt Nam để xây dựng nhà máy tại Việt Nam với vốn đầu tư 800 triệu đô la, trở thành nhà sản xuất xe điện đầu tiên của Trung Quốc tại Việt Nam. BYD của Trung Quốc, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, cũng có kế hoạch thành lập nhà máy tại Việt Nam.

Reuters đưa tin hồi tháng 11 năm ngoái rằng nhà sản xuất tấm pin mặt trời Trung Quốc Trina Solar, một trong năm công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc mà Mỹ cho biết đã sử dụng các nhà máy ở Đông Nam Á để tránh thuế đối với các tấm pin sản xuất tại Trung Quốc, có kế hoạch tăng gần gấp đôi khoản đầu tư vào Việt Nam lên gần 900 triệu đô la.

Nhà kinh tế và bình luận tài chính tại Trung Quốc He Jiangbing lưu ý rằng kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung nổ ra vào năm 2018, nhiều công ty Trung Quốc đã đầu tư vào Đông Nam Á để tránh thuế quan đối với hàng sản xuất tại Trung Quốc. Ông cho biết tình trạng dư thừa sản lượng nội địa của Trung Quốc cũng đã buộc các công ty Trung Quốc phải đẩy nhanh việc triển khai ở nước ngoài.

Ông nói: “Trọng tâm của Đông Nam Á là Việt Nam vì [Trung Quốc và Việt Nam] gần nhau hơn về mặt địa lý. Việt Nam cũng có dân số đông, với hơn 100 triệu người. Nước này cũng tích trữ một phần lớn của chuỗi công nghiệp được chuyển giao từ Trung Quốc đại lục”. “Chuỗi công nghiệp di chuyển đến đâu, các công ty Trung Quốc sẽ theo đó”.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, một nhà kinh tế người Mỹ gốc Việt, nói rằng Việt Nam gần gũi hơn về mặt chính trị với Trung Quốc, một quốc gia cộng sản độc đảng, hơn là Hàn Quốc dân chủ.

Ông nói với VOA: “Ở Việt Nam có câu nói rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam giống như răng và môi vậy. Hàn Quốc xa xôi hơn về mặt chính trị. Tôi muốn nói rằng Hàn Quốc quan trọng nhưng không nằm trong vị trí tương tự như Trung Quốc.”

Nhưng không giống như Hà Nội, Seoul không có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh để có thể làm đảo lộn mối quan hệ.

Các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và Việt Nam đối với các khu vực ở Biển Đông không ngăn cản thương mại và đầu tư nhưng đôi khi làm chậm lại do xung đột và căng thẳng.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông khiến nước này xung đột với Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.


************

Tin tức thế giới 18-4: Israel nhất quyết đáp trả Iran; Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea

THANH HIỀN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Israel tuyên bố quyết tâm tự vệ

Ngày 17-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Anh David Cameron - những người đang có chuyến thăm tới Israel như một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn đối đầu Tel Aviv - Tehran leo thang.

Theo Hãng tin Reuters, Văn phòng của ông Netanyahu tường thuật lời cảm ơn của thủ tướng Israel với ngoại trưởng Đức và Anh song ông cũng nhấn mạnh: "Tôi muốn nói rõ - chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định và Nhà nước Israel sẽ làm mọi việc cần thiết để tự vệ".

Trước đó, ông Cameron nhận định rõ ràng Israel đang lên kế hoạch trả đũa Iran. Trong khi Ngoại trưởng Baerbock khẳng định leo thang "sẽ không có lợi cho ai" dù đó là an ninh của Israel, hàng chục con tin vẫn còn trong tay Hamas, người dân Gaza hay Iran.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi kêu gọi kiềm chế và cảnh báo về một cuộc chiến có thể tàn phá khu vực.

14 binh sĩ Israel bị thương khi Hezbollah tấn công

Ngày 17-4, nhóm Hezbollah đóng tại Lebanon tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào một cơ sở quân sự ở miền bắc Israel. Đây là động thái nhằm trả đũa cuộc tấn công của Tel Aviv trước đó một ngày đã khiến 3 thành viên Hezbollah thiệt mạng, trong đó có 1 chỉ huy chiến trường.

Quân đội Israel cho biết 14 binh sĩ nước này đã bị thương, hiện có 6 người trong tình trạng nghiêm trọng. Cuối ngày 17-4, Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công hạ tầng của Hezbollah ở miền đông Lebanon.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7-10-2023, Hezbollah cũng bắt đầu giao tranh với Israel ở biên giới Israel - Lebanon. Theo thống kê của Reuters, ít nhất 370 người Lebanon, trong đó gồm 240 thành viên Hezbollah và 68 dân thường đã thiệt mạng. Có 18 người Israel gồm cả dân thường và binh sĩ đã thiệt mạng.

Lãnh đạo Hamas sắp tới Thổ Nhĩ Kỳ 

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này để hội đàm với Tổng thống Tayyip Erdogan. Trước đó vào ngày 17-4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp ông Haniyeh để thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Gaza, nỗ lực ngừng bắn và đám phán về con tin.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã lên án chiến dịch của Israel tại Gaza và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ankara cũng áp các hạn chế thương mại đối với Tel Aviv.

Israel củng cố các khu dân cư gần biên giới với Gaza

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, nội các nước này ngày 17-4 đã thông qua kế hoạch trị giá 19 tyỉ shekel (5 tỉ USD) để củng cố và phát triển các thị trấn ở khu vực gần biên giới với Dải Gaza.

Israel sẽ đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, giáo dục, việc làm, y tế và những lĩnh vực khác. Theo kế hoạch trên, các cộng đồng dân cư thuộc những thị trấn nói trên sẽ phối hợp với các bộ, ban ngành của Chính phủ Israel để phát triển những thị trấn này.

Hồi tháng 1 vừa qua, Israel cho biết nước này đang chuẩn bị cho phép một số cư dân nước này sống trong các cộng đồng gần biên giới với Dải Gaza trở về nhà của họ sau 3 tháng xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Sau sự kiện ngày 7-10, người dân Israel sống trong vòng 6,4 km gần Gaza đã được sơ tán. Kể từ đó, đã có một số người Israel quay trở lại khu vực, nhưng nhiều người vẫn tránh xa khi giao tranh tiếp diễn.

Nữ binh sĩ Israel bên một dàn phòng không thuộc hệ thống Vòm Sắt đặt ở Ashkelon, phía nam Israel - Ảnh: REUTERS

Nữ binh sĩ Israel bên một dàn phòng không thuộc hệ thống Vòm Sắt đặt ở Ashkelon, phía nam Israel - Ảnh: REUTERS

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc của Palestine

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày 19-4 về yêu cầu của Palestine được trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc. Reuters dự báo bước đi này sẽ bị Mỹ và Israel ngăn chặn vì điều đó sẽ công nhận một nhà nước Palestine.

Mỹ cho rằng việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập nên diễn ra thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên chứ không phải tại Liên Hiệp Quốc.

"Chúng tôi không thấy rằng việc đưa ra một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an nhất thiết sẽ giúp chúng ta tìm thấy một giải pháp hai nhà nước trong tương lai", Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói.

Palestine hiện là quốc gia quan sát viên phi thành viên ở Liên Hiệp Quốc. Để trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc, Palestine cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an (nơi Mỹ có quyền phủ quyết) và sau đó phải được ít nhất 2/3 trên 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua.

Ukraine tấn công sân bay Nga ở Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17-4 tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công một sân bay lớn của Nga ở Dzhankoi thuộc Crimea. Ông gửi lời cảm ơn Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã lên kế hoạch cho vụ tấn công.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn các quân nhân đã tiến hành "các hoạt động đặc biệt, nhất là các hoạt động nhằm phá hủy trang thiết bị và cơ sở hạ tầng chiến đấu của Nga".

Trước đó, kênh Telegram Astra đăng tải thông tin về vụ nổ xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 17-4 giờ địa phương tại căn cứ không quân Dzhankoi ở bán đâor Crimea. Hiện không rõ thiệt hại trong vụ tấn công này.

Sau khi giăng lưới

Người ngư dân đang ngồi trên thuyền sau khi hoàn thành việc giăng lưới trên sông Shatt al-Arab được tạo nên bởi sự hợp lưu của hai con sông Tigris và Euphrates tại thành phố Basra miền nam Iraq - Ảnh: AFP

Người ngư dân ngồi trên thuyền sau khi hoàn thành việc giăng lưới trên sông Shatt al-Arab được tạo nên bởi sự hợp lưu của hai con sông Tigris và Euphrates tại thành phố Basra miền nam Iraq - Ảnh: AFP

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm