Trang lá cải

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 23 - 7 -2024

xxx


Hoaluc 3**********

Olympic Paris 2024 : Hơn 4.300 người bị loại vì lý do an ninh

Phan Minh

Chính phủ Pháp hôm qua, 21/07/2024, thông báo tổng cộng 1 triệu cuộc điều tra hành chính đã được thực hiện trong khuôn khổ Thế Vận Hội Paris 2024. Trong số này, 4.355 người có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự kiện này đã bị loại.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

1 phút

Trên kênh truyền hình France 2, bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin tuyên bố : “Chúng tôi đã thực hiện hơn một triệu cuộc điều tra hành chính”, vốn là mục tiêu “được công bố cách đây một năm.

Các cuộc điều tra an ninh này được thực hiện với mọi loại đối tượng tham gia Olympic (26/07 – 11/08) và Paralympic (28/08 – 08/09), như vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo, tình nguyện viên, nhân viên an ninh tư nhân hay thậm chí là cư dân sinh sống gần khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Trong số 4.355 người bị loại, có 880 người bị nghi ngờ tham gia các hoạt động can thiệp của nước ngoài, 360 người trong diện bị trục xuất và phải rời khỏi lãnh thổ Pháp (OQTF)” và 142 người được liệt vào “danh sách S (an ninh Nhà nước)”. Ngoài ra, còn có 260 người bị loại do theo Hồi Giáo cực đoan, 186 theo phe cực tả và 96 người theo phe cực hữu.

Vẫn về Thế Vận Hội 2024, hôm nay, nhân chuyến thăm làng Olympic được mở cửa hôm 18/07, tổng thống Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã “sẵn sàng”, đồng thời ông cám ơn “sự hy sinh” của cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, giúp cho sự kiện này diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

Trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội, trung bình sẽ có khoảng 35.000 cảnh sát, hiến binh và 18.000 binh sĩ Pháp được huy động mỗi ngày để bảo đảm an ninh.


**********

Tòa án Nga tuyên án nhà báo Kurmasheva của RFE/RL 6,5 năm tù

VOA Tiếng Việt

Một tòa án Nga đã kết án bà Alsu Kurmasheva, một nhà báo người Mỹ gốc Nga của Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL) do Hoa Kỳ tài trợ, 6 năm rưỡi tù giam vì phát tán thông tin sai sự thật về quân đội Nga, tòa án cho biết hôm 22/7.

Người phát ngôn của tòa án ở thành phố Kazan, nằm ở phía nam của Nga, nói rằng bà Kurmasheva đã bị kết án hôm 19/7. Cùng ngày đó, một tòa án khác ở Yekaterinburg đã kết án một công dân Hoa Kỳ khác, phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal, 16 năm tù vì tội làm gián điệp sau một phiên tòa bị tờ báo của ông và Hoa Kỳ lên án là nguỵ tạo.

Luật sư của bà Kurmasheva đã không ngay lập tức trả lời câu hỏi của Reuters về việc liệu bà có kháng cáo hay không.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành RFE/RL Stephen Capus gọi phiên tòa và bản án là "sự nhạo báng công lý", đồng thời nói thêm rằng "kết quả chính đáng duy nhất là Alsu được những kẻ bắt giữ bà ở Nga ngay lập tức thả ra khỏi tù."

“Đã quá thời hạn để công dân Mỹ này, đồng nghiệp thân yêu của chúng tôi, được đoàn tụ với gia đình yêu thương của cô ấy,” ông Capus nói trong một tuyên bố.

Bà Kurmasheva, 47 tuổi, sống ở Praha và bị giam giữ từ ngày 18/10 khi bà bị bắt trong lúc đang đi thăm gia đình tại quê hương bà ở vùng Tatarstan của Nga. Lần đầu tiên bà bị giam giữ trong một thời gian ngắn vào đầu năm ngoái khi bà đang tìm cách rời khỏi Nga và hộ chiếu của bà đã bị tịch thu.

Một tòa án ban đầu kết tội bà vì không khai báo rằng bà có hộ chiếu Mỹ, một điều bắt buộc theo luật pháp Nga, và đã phạt tiền bà. Một tuần sau, bà bị buộc tội không đăng ký làm "đặc vụ nước ngoài" nhưng bà đã không nhận tội.

Chồng của bà Kurmasheva, Pavel Butorin, người cũng làm việc cho RFE/RL, cho biết vụ bắt giữ bà có liên quan đến cuốn sách mà bà đã biên tập có tựa đề "Nói không với chiến tranh. 40 câu chuyện về những người Nga phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine."

Hai nhà báo Gershkovich và Kurmasheva nằm trong số ít nhất nửa tá người Mỹ bị kết án và bỏ tù ở Nga trong bối của sự rạn nứt lớn nhất trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh.

RFE/RL, nơi cho rằng việc giam giữ bà Kurmasheva là bất công, được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ. Nga đã chỉ định tổ chức này là "đặc vụ nước ngoài", một cách phân loại mang âm hưởng tiêu cực của Chiến tranh Lạnh.

Ông Butorin đã kiến nghị chính phủ Hoa Kỳ xem bà Kurmasheva là công dân Mỹ bị giam giữ sai trái như Washington định danh trường hợp của ông Gershkovich, và điều này sẽ mở ra các con đường ngoại giao để đàm phán trả tự do cho nữ nhà báo này.


***********

voatiengviet.com

Thượng nghị sĩ Manchin nói ông sẽ không tranh cử tổng thống Mỹ năm nay

VOA Tiếng Việt

Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Manchin hôm 22/7 loại bỏ việc tranh cử tổng thống chống lại ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ Kamala Harris, người được Tổng thống Joe Biden tán thành khi ông rời cuộc đua.

"Hãy để tôi nói rõ với bạn ... Tôi sẽ không trở thành ứng cử viên tranh chức tổng thống. Về cơ bản, tôi là ứng cử viên vì tiếng nói của những người trung lập của đất nước này", ông Manchin nói với đài truyền hình CBS ngay sau khi từ chối loại bỏ khả năng tranh cử của mình trong một cuộc phỏng vấn khác.

Ông Manchin cho biết ông ủng hộ ý tưởng về một quy trình "bầu cử sơ bộ mini" trước khi chọn một ứng cử viên thay thế ông Biden. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ bà Harris quá nghiêng về lập trường tự do hay không, ông Manchin nói: "Chắc chắn rồi."

Ngay trước đó, ông Manchin đã được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên CNN rằng liệu ông có tranh đua với bà Harris để được đề cử hay không. "Tôi không biết," ông nói.

Nhưng vị thượng nghị sĩ này với CNN rằng ông sẽ không muốn tranh đua làm phó tổng thống cho bà Harris.

Ông Manchin cho biết ông đã nhận được các cuộc gọi từ những người yêu cầu ông xem xét việc ứng cử tổng thống năm 2024, và nói rằng họ cần một nhân vật ôn hòa hơn để lãnh đạo đất nước.

“Tôi muốn những người trung lập của đất nước này có thể nói rằng chúng tôi có tiếng nói. Chúng tôi không cực tả, chúng tôi không cực hữu,” ông Manchin, người đã rời khỏi Đảng Dân chủ vào tháng 5 sau khi chê bai "chủ nghĩa cực đoan đảng phái", cho biết.

Trong một động thái khác, Nhà Trắng cho biết bà Harris sẽ tới Wilmington ở Delaware vào ngày 22/7, một ngày sau khi bà phát động chiến dịch tranh cử tổng thống sau khi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua.


**********

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Mỹ Blinken đi VN dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOA Tiếng Việt

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến dự tang lễ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, đồng thời sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong thông cáo hôm 22/7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Blinken sẽ thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á để dự tang lễ của cố lãnh đạo cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người qua đời hôm 19/7, thọ 80 tuổi.

Thông báo nói thêm rằng ông Blinken cũng sẽ “nhấn mạnh hơn nữa sức mạnh của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với các đối tác chính phủ ở Hà Nội” trong chuyến thăm này.

Trả lời phỏng vấn VOA News hôm 22/7, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận, gia đình bà và nhân dân Việt Nam”.

“Tổng Bí thư Trọng là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong suốt nhiệm kỳ của ông, bao gồm cả việc ông ủng hộ việc nâng cấp quan hệ của chúng ta hai bậc mang tính lịch sử lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện cùng với Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội”, người phát ngôn nói thêm.

Người phát ngôn cũng nhắc lại rằng hồi năm 2015, ông Trọng là Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam thăm Nhà Trắng. Ông là người ủng hộ cho mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, “trong đó chúng ta tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau”, vẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chưa rõ liệu ông Blinlen sẽ có cuộc gặp song phương hay không với ông Tô Lâm, Chủ tịch nước, đồng thời là người đảm nhận các trách nhiệm của chức tổng bí thư từ khi ông Trọng qua đời.

Trả lời VOA News, người phát ngôn nhận xét rằng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm “cũng là đối tác lâu năm của Hoa Kỳ”. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng phía Mỹ “mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ” với ông Tô Lâm và toàn thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội của Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo họ sẽ tổ chức quốc tang cho ông Trọng trong hai ngày 25 và 26/7 tại thủ đô của Việt Nam.

Hôm 19/7, Tổng thống Biden ra tuyên bố gửi lời chia buồn “sâu sắc nhất” đến phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã lãnh đạo Việt Nam suốt 13 năm qua.

Việc ông Biden cử ông Blinken đến Hà Nội dự tang lễ ông Trọng thể hiện “động thái chính trực” của chính phủ Hoa Kỳ, vì Washington không chỉ đến để chia buồn với Hà Nội, mà còn đến để “bày tỏ cam kết giúp đỡ cụ thể, thì điều này thật chí tình, chí nghĩa”, luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà quan sát quan hệ ngoại giao Việt Nam, nêu ý kiến cá nhân với VOA.


*************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 23 - 7 -2024

xxx


Hoaluc 3**********

Olympic Paris 2024 : Hơn 4.300 người bị loại vì lý do an ninh

Phan Minh

Chính phủ Pháp hôm qua, 21/07/2024, thông báo tổng cộng 1 triệu cuộc điều tra hành chính đã được thực hiện trong khuôn khổ Thế Vận Hội Paris 2024. Trong số này, 4.355 người có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự kiện này đã bị loại.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

1 phút

Trên kênh truyền hình France 2, bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin tuyên bố : “Chúng tôi đã thực hiện hơn một triệu cuộc điều tra hành chính”, vốn là mục tiêu “được công bố cách đây một năm.

Các cuộc điều tra an ninh này được thực hiện với mọi loại đối tượng tham gia Olympic (26/07 – 11/08) và Paralympic (28/08 – 08/09), như vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo, tình nguyện viên, nhân viên an ninh tư nhân hay thậm chí là cư dân sinh sống gần khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Trong số 4.355 người bị loại, có 880 người bị nghi ngờ tham gia các hoạt động can thiệp của nước ngoài, 360 người trong diện bị trục xuất và phải rời khỏi lãnh thổ Pháp (OQTF)” và 142 người được liệt vào “danh sách S (an ninh Nhà nước)”. Ngoài ra, còn có 260 người bị loại do theo Hồi Giáo cực đoan, 186 theo phe cực tả và 96 người theo phe cực hữu.

Vẫn về Thế Vận Hội 2024, hôm nay, nhân chuyến thăm làng Olympic được mở cửa hôm 18/07, tổng thống Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã “sẵn sàng”, đồng thời ông cám ơn “sự hy sinh” của cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, giúp cho sự kiện này diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

Trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội, trung bình sẽ có khoảng 35.000 cảnh sát, hiến binh và 18.000 binh sĩ Pháp được huy động mỗi ngày để bảo đảm an ninh.


**********

Tòa án Nga tuyên án nhà báo Kurmasheva của RFE/RL 6,5 năm tù

VOA Tiếng Việt

Một tòa án Nga đã kết án bà Alsu Kurmasheva, một nhà báo người Mỹ gốc Nga của Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL) do Hoa Kỳ tài trợ, 6 năm rưỡi tù giam vì phát tán thông tin sai sự thật về quân đội Nga, tòa án cho biết hôm 22/7.

Người phát ngôn của tòa án ở thành phố Kazan, nằm ở phía nam của Nga, nói rằng bà Kurmasheva đã bị kết án hôm 19/7. Cùng ngày đó, một tòa án khác ở Yekaterinburg đã kết án một công dân Hoa Kỳ khác, phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal, 16 năm tù vì tội làm gián điệp sau một phiên tòa bị tờ báo của ông và Hoa Kỳ lên án là nguỵ tạo.

Luật sư của bà Kurmasheva đã không ngay lập tức trả lời câu hỏi của Reuters về việc liệu bà có kháng cáo hay không.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành RFE/RL Stephen Capus gọi phiên tòa và bản án là "sự nhạo báng công lý", đồng thời nói thêm rằng "kết quả chính đáng duy nhất là Alsu được những kẻ bắt giữ bà ở Nga ngay lập tức thả ra khỏi tù."

“Đã quá thời hạn để công dân Mỹ này, đồng nghiệp thân yêu của chúng tôi, được đoàn tụ với gia đình yêu thương của cô ấy,” ông Capus nói trong một tuyên bố.

Bà Kurmasheva, 47 tuổi, sống ở Praha và bị giam giữ từ ngày 18/10 khi bà bị bắt trong lúc đang đi thăm gia đình tại quê hương bà ở vùng Tatarstan của Nga. Lần đầu tiên bà bị giam giữ trong một thời gian ngắn vào đầu năm ngoái khi bà đang tìm cách rời khỏi Nga và hộ chiếu của bà đã bị tịch thu.

Một tòa án ban đầu kết tội bà vì không khai báo rằng bà có hộ chiếu Mỹ, một điều bắt buộc theo luật pháp Nga, và đã phạt tiền bà. Một tuần sau, bà bị buộc tội không đăng ký làm "đặc vụ nước ngoài" nhưng bà đã không nhận tội.

Chồng của bà Kurmasheva, Pavel Butorin, người cũng làm việc cho RFE/RL, cho biết vụ bắt giữ bà có liên quan đến cuốn sách mà bà đã biên tập có tựa đề "Nói không với chiến tranh. 40 câu chuyện về những người Nga phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine."

Hai nhà báo Gershkovich và Kurmasheva nằm trong số ít nhất nửa tá người Mỹ bị kết án và bỏ tù ở Nga trong bối của sự rạn nứt lớn nhất trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh.

RFE/RL, nơi cho rằng việc giam giữ bà Kurmasheva là bất công, được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ. Nga đã chỉ định tổ chức này là "đặc vụ nước ngoài", một cách phân loại mang âm hưởng tiêu cực của Chiến tranh Lạnh.

Ông Butorin đã kiến nghị chính phủ Hoa Kỳ xem bà Kurmasheva là công dân Mỹ bị giam giữ sai trái như Washington định danh trường hợp của ông Gershkovich, và điều này sẽ mở ra các con đường ngoại giao để đàm phán trả tự do cho nữ nhà báo này.


***********

voatiengviet.com

Thượng nghị sĩ Manchin nói ông sẽ không tranh cử tổng thống Mỹ năm nay

VOA Tiếng Việt

Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Manchin hôm 22/7 loại bỏ việc tranh cử tổng thống chống lại ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ Kamala Harris, người được Tổng thống Joe Biden tán thành khi ông rời cuộc đua.

"Hãy để tôi nói rõ với bạn ... Tôi sẽ không trở thành ứng cử viên tranh chức tổng thống. Về cơ bản, tôi là ứng cử viên vì tiếng nói của những người trung lập của đất nước này", ông Manchin nói với đài truyền hình CBS ngay sau khi từ chối loại bỏ khả năng tranh cử của mình trong một cuộc phỏng vấn khác.

Ông Manchin cho biết ông ủng hộ ý tưởng về một quy trình "bầu cử sơ bộ mini" trước khi chọn một ứng cử viên thay thế ông Biden. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ bà Harris quá nghiêng về lập trường tự do hay không, ông Manchin nói: "Chắc chắn rồi."

Ngay trước đó, ông Manchin đã được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên CNN rằng liệu ông có tranh đua với bà Harris để được đề cử hay không. "Tôi không biết," ông nói.

Nhưng vị thượng nghị sĩ này với CNN rằng ông sẽ không muốn tranh đua làm phó tổng thống cho bà Harris.

Ông Manchin cho biết ông đã nhận được các cuộc gọi từ những người yêu cầu ông xem xét việc ứng cử tổng thống năm 2024, và nói rằng họ cần một nhân vật ôn hòa hơn để lãnh đạo đất nước.

“Tôi muốn những người trung lập của đất nước này có thể nói rằng chúng tôi có tiếng nói. Chúng tôi không cực tả, chúng tôi không cực hữu,” ông Manchin, người đã rời khỏi Đảng Dân chủ vào tháng 5 sau khi chê bai "chủ nghĩa cực đoan đảng phái", cho biết.

Trong một động thái khác, Nhà Trắng cho biết bà Harris sẽ tới Wilmington ở Delaware vào ngày 22/7, một ngày sau khi bà phát động chiến dịch tranh cử tổng thống sau khi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua.


**********

voatiengviet.com

Ngoại trưởng Mỹ Blinken đi VN dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOA Tiếng Việt

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến dự tang lễ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, đồng thời sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong thông cáo hôm 22/7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Blinken sẽ thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á để dự tang lễ của cố lãnh đạo cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người qua đời hôm 19/7, thọ 80 tuổi.

Thông báo nói thêm rằng ông Blinken cũng sẽ “nhấn mạnh hơn nữa sức mạnh của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với các đối tác chính phủ ở Hà Nội” trong chuyến thăm này.

Trả lời phỏng vấn VOA News hôm 22/7, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận, gia đình bà và nhân dân Việt Nam”.

“Tổng Bí thư Trọng là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong suốt nhiệm kỳ của ông, bao gồm cả việc ông ủng hộ việc nâng cấp quan hệ của chúng ta hai bậc mang tính lịch sử lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện cùng với Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội”, người phát ngôn nói thêm.

Người phát ngôn cũng nhắc lại rằng hồi năm 2015, ông Trọng là Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam thăm Nhà Trắng. Ông là người ủng hộ cho mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, “trong đó chúng ta tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau”, vẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chưa rõ liệu ông Blinlen sẽ có cuộc gặp song phương hay không với ông Tô Lâm, Chủ tịch nước, đồng thời là người đảm nhận các trách nhiệm của chức tổng bí thư từ khi ông Trọng qua đời.

Trả lời VOA News, người phát ngôn nhận xét rằng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm “cũng là đối tác lâu năm của Hoa Kỳ”. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng phía Mỹ “mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ” với ông Tô Lâm và toàn thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội của Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo họ sẽ tổ chức quốc tang cho ông Trọng trong hai ngày 25 và 26/7 tại thủ đô của Việt Nam.

Hôm 19/7, Tổng thống Biden ra tuyên bố gửi lời chia buồn “sâu sắc nhất” đến phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã lãnh đạo Việt Nam suốt 13 năm qua.

Việc ông Biden cử ông Blinken đến Hà Nội dự tang lễ ông Trọng thể hiện “động thái chính trực” của chính phủ Hoa Kỳ, vì Washington không chỉ đến để chia buồn với Hà Nội, mà còn đến để “bày tỏ cam kết giúp đỡ cụ thể, thì điều này thật chí tình, chí nghĩa”, luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà quan sát quan hệ ngoại giao Việt Nam, nêu ý kiến cá nhân với VOA.


*************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm