Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 28 -4 -2024:

xxx


HoaLuc 8
****************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

(AFP) – Ukraina oanh kích hai nhà máy lọc dầu và một sân bay quân sự Nga. Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) hôm nay, 27/04/2024, cho biết, lực lượng Ukraina đã tấn công bằng drone vào hai nhà máy lọc dầu của Nga tại vùng Krasnodar. Phía Nga xác nhận một nhà máy đã bị hư hại, buộc phải tạm ngưng hoạt động. Ngoài ra, drone của Ukraina cũng đã bắn phá một sân bay quân sự Nga ở vùng Kouchtchiovskaia, nơi trú đóng của hàng chục máy bay, hệ thống ra-đa và nhiều thiết bị quân sự điện tử chủ lực.

(AFP) – Hoa Kỳ thông báo chi viện quân sự trị giá 6 tỷ đô la cho Ukraina. Đây là phần viện trợ thứ hai, sau thông báo hỗ trợ gần một tỷ đô la cho Kiev được công bố hôm thứ Tư 24/04/2024. Trong đợt chi viện này, Mỹ sẽ cấp bổ sung tên lửa Patriot, đạn dược cho hệ thống tên lửa Nasams, cũng như nhiều thiết bị quân sự khác cho hệ thống phòng không. Bỉ cũng cho biết sẽ giao cho Kiev chiến đấu F-16 vào cuối năm nay. Còn Canada sẽ tài trợ khoảng hai triệu euro cho Ukraina để sản xuất drone và mua đạn pháo.

(Reuters) – Nga sẵn sàng thắt chặt hợp tác quân sự với Iran. Bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Sergei Shoïgou, đã có tuyên bố như trên trong cuộc gặp với đồng nhiệm Iran Gharaei Ashtiani hôm qua, 26/04/2024, bên lề cuộc họp Tổ Chức Hợp tác Thượng Hải (OCS) ở Kazakhstan, quy tụ các nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan và Tadjikistan. Ông Shoïgou khẳng định các tiếp xúc quân sự giữa hai nước trong thời gian qua đã gia tăng đáng kể.

(AFP) – Biểu tình ở Paris đòi trả tự do cho một nghệ sĩ nhạc rap bị Iran kết án tử hình. Nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc tập hợp ở Paris vào ngày mai, 28/04/2024, trong một diễn đàn đăng trên nhật báo Pháp Liberation. Với tựa đề « Cần phải cứu ca sĩ nhạc rap Toomaj », bài viết kêu gọi Iran bãi bỏ án tử hình và trả tự do cho nhiều tù nhân bất đồng chính kiến. Ca sĩ Toomaj Salehi, 33 tuổi, bị bắt vào tháng 10/2022 và bị một tòa án Iran kết án tử hình vì đã hậu thuẫn phong trào phản đối sau cái chết của thiếu nữ Mahsa Amini qua các bài hát và bài viết trên mạng xã hội.

(AFP) – Hoa Kỳ bắn hạ hai drone của Houthi trên không phận Yemen. Thông báo này được đưa ra hôm qua, 26/04/2024, một ngày sau khi phe Houthi loan báo đã tấn công một tầu hàng mang cờ hiệu Liberia tại vùng Vịnh Aden. Phe Houthi khẳng định đây là một tầu hàng của Israel.

(Reuters) – Anh Quốc : Vua Charles III sẽ làm việc trở lại. Theo thông báo từ điện Buckingham ngày 26/04/2024, tình trạng sức khỏe của quốc vương Anh được cho là « có tiến triển tốt », nên ông sẽ mở lại những cuộc tiếp xúc công chúng kể từ tuần tới. Vua Charles III đã buộc phải ngưng mọi hoạt động từ hôm 05/02 vừa qua, sau khi có thông báo phát hiện ông bị ung thư. Phát ngôn viên hoàng gia Anh cho biết quốc vương tiếp tục được điều trị.

AFP) – Hàng tỷ ve sầu chuẩn bị “xâm lược” Hoa Kỳ. Vào cuối tháng Tư này, các khu vực miền Trung và đông nam của Hoa Kỳ theo dự báo sẽ bị tấn công bởi hàng tỷ ve sầu, từ hai giống khác nhau. Loài ve, với tiếng kêu inh ỏi, thường sống dưới lòng đất dưới dạng ấu trùng. Có những loại ve sầu ngoi lên mặt đất, để lột xác và sinh sản hàng năm, nhưng cũng có những loại chỉ rời khỏi mặt đất sau 13 đến 17 năm. Tuy nhiên, hiện tượng với số lượng lớn như năm nay là chưa từng xảy ra ở Hoa Kỳ từ năm 1803, vào thời tổng thống Thomas Jefferson, khi Hoa Kỳ mua lại bang Louisiana từ nước Pháp


*************

rfi.fr

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Nhật, Úc và Philippines họp tại Hawaii bàn về an ninh khu vực

Bộ Quốc Phòng Nhật Bản thông báo Tokyo chuẩn bị tham dự cuộc họp với Hoa Kỳ, Úc và Philippines tại Hawaii từ ngày 02-04/05/2024. Mỹ và ba nước đồng minh tại châu Á –Thái Bình Dương tập trung vào vế an ninh khu vực trước việc Trung Quốc quyết liệt khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và gia tăng hiện diện ở Thái Bình Dương.

Đăng ngày:

1 phút

Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024.
Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024. AP - Mark Schiefelbein

Thông báo được bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Minoru Kihara đưa ra cách nay hai ngày (26/04/2024). Tokyo sẽ « chia sẻ quan điểm và những đánh giá của Nhật Bản với các đối tác về tình hình an ninh và những thách thức chung » tại châu Á –Thái Bình Dương cũng như về những bước hợp tác kế tiếp sau đợt tập trận chung giữa hải quân bốn nước hồi đầu tháng ở Biển Đông, nơi hải cảnh Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng uy hiếp tàu thuyền của Philippines tại khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bên lề cuộc họp bốn bên tại Hawaii, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản sẽ có những cuộc thảo luận song phương với đồng cấp Mỹ và Úc.

Hãng tin Kyodo của Nhật nhắc lại rằng đây là cuộc họp thứ hai giữa bộ trưởng Quốc Phòng bốn nước liên quan kể từ tháng 6/2023 nhân Đối Thoại Shangri La, diễn đàn an ninh châu Á thường niên tổ chức tại Singapore.

Ngoài ra theo các nguồn tin của Học Viện Hải Quân Mỹ USNI hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt và nhiều tàu hộ tống đã cập bến cảng Laem Chabang, miền đông Thái Lan từ hôm 24/04/2024.


***********

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Nhật, Úc và Philippines họp tại Hawaii bàn về an ninh khu vực

Thanh Hà

Bộ Quốc Phòng Nhật Bản thông báo Tokyo chuẩn bị tham dự cuộc họp với Hoa Kỳ, Úc và Philippines tại Hawaii từ ngày 02-04/05/2024. Mỹ và ba nước đồng minh tại châu Á –Thái Bình Dương tập trung vào vế an ninh khu vực trước việc Trung Quốc quyết liệt khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và gia tăng hiện diện ở Thái Bình Dương.

Đăng ngày:

1 phút

Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024.
Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024. AP - Mark Schiefelbein

Thông báo được bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Minoru Kihara đưa ra cách nay hai ngày (26/04/2024). Tokyo sẽ « chia sẻ quan điểm và những đánh giá của Nhật Bản với các đối tác về tình hình an ninh và những thách thức chung » tại châu Á –Thái Bình Dương cũng như về những bước hợp tác kế tiếp sau đợt tập trận chung giữa hải quân bốn nước hồi đầu tháng ở Biển Đông, nơi hải cảnh Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng uy hiếp tàu thuyền của Philippines tại khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bên lề cuộc họp bốn bên tại Hawaii, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản sẽ có những cuộc thảo luận song phương với đồng cấp Mỹ và Úc.

Hãng tin Kyodo của Nhật nhắc lại rằng đây là cuộc họp thứ hai giữa bộ trưởng Quốc Phòng bốn nước liên quan kể từ tháng 6/2023 nhân Đối Thoại Shangri La, diễn đàn an ninh châu Á thường niên tổ chức tại Singapore.

Ngoài ra theo các nguồn tin của Học Viện Hải Quân Mỹ USNI hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt và nhiều tàu hộ tống đã cập bến cảng Laem Chabang, miền đông Thái Lan từ hôm 24/04/2024.


**************

Đồng minh của Putin nói Moscow có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ ở Nga

Reuters

Nga có thể đáp trả việc Mỹ tịch thu dự trữ ngoại tệ của nước này đang bị phong tỏa ở phương Tây bằng cách tịch thu tài sản, bao gồm bất động sản và tiền mặt, của công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, Dmitry Medvedev, một quan chức an ninh cao cấp, nói vào ngày thứ Bảy.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép chính quyền Biden tịch thu tài sản của Nga nắm giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển chúng cho Ukraine, điều mà Điện Kremlin cho là bất hợp pháp và sẽ đưa tới sự trả đũa.

Đáp lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã cấm giao dịch với ngân hàng trung ương và bộ tài chính của Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỉ đôla tài sản quốc gia của Nga ở phương Tây, hầu hết trong số đó nằm ở các tổ chức tài chính Châu Âu chứ không phải Mỹ.

Các nền dân chủ lớn của Nhóm Bảy cường quốc (G7) cũng đang xem xét những gì họ có thể làm đối với tài sản bị phong tỏa của Nga.

Ông Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày thứ Bảy nói Nga sẽ không thể trả đũa tương xứng bất cứ hành động nào của Mỹ tịch thu dự trữ ngoại tệ.

"Lý do rất rõ ràng - chúng ta không nắm giữ một lượng tài sản nhà nước đáng kể của Mỹ, bao gồm tiền, quyền sở hữu và các tài sản khác của Mỹ. Vì vậy, sự đáp trả chỉ có thể là không cân xứng. Nhưng không phải là nó sẽ bớt đau đớn hơn chút nào," ông Medvedev viết trên kênh Telegram chính thức của mình.

"Chúng ta đang nói về việc tịch thu tài sản, chẳng hạn như theo quyết định của tòa án, tài sản của các cá nhân nằm trong phạm vi quyền tài phán của Nga (tiền, bất động sản và tài sản di dời được, quyền tư hữu)."

“Đúng, đây là chuyện phức tạp, vì những cá nhân này thường đóng vai trò là nhà đầu tư vào nền kinh tế Nga,” ông Medvedev nói. "Và chúng ta bảo đảm cho họ sự bất khả xâm phạm quyền tư hữu của họ. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra - nhà nước của họ đã tuyên bố một cuộc chiến tranh hỗn hợp với chúng ta. Điều này phải được đáp trả."

Ông nói luật pháp ở Nga cần phải được thay đổi để cho phép việc tịch thu tài sản như vậy có lợi cho nhà nước Nga.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina ngày thứ Sáu cho biết Moscow sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp tài sản bị tịch thu, nhưng không tiết lộ chiến lược và chiến thuật.


*************

rfi.fr

Nga tấn công ồ ạt vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina

Minh Phương

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 27/04/2024, cho biết các “cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở vận chuyển điện và khí đốt” của nước này tiếp tục là mục tiêu oanh kích của các tên lửa Nga. Theo bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko, cuộc tấn công đã gây nhiều “thiệt hại” cho các cơ sở tại các tỉnh nằm sát biên giới Liên Hiệp Châu Âu và nằm cách tiền tuyến hàng trăm km.

Đăng ngày:

2 phút

Từ Kiev, thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze cho biết cụ thể tình hình :

Nga tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. Cuộc không kích đêm qua của quân đội Nga cho thấy Ukraina vẫn chưa có đủ nguồn lực cần thiết để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Trong số 34 tên lửa Nga phóng đi, Kiev chỉ chặn được 21 tên lửa, số còn lại đã phá hủy ít nhất 4 nhà máy nhiệt điện cũng như một bệnh viện tâm thần ở Kharkov, khiến 1 người chết14 người khác bị thương. Ngay sau đó, tổng thống Zelensky nhắc lại rằng quân đội Ukraina vẫn đang rất cần các hệ thống phòng không.

Về phần mình, theo một nguồn tin tình báo, Kiev đã phóng drone tầm xa tấn công hai nhà máy lọc dầu và một căn cứ không quân của Nga ở vùng Krasnodar. Theo một quan chức Nga, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động ở ít nhất một nhà máy lọc dầu của nước này. Đối với Kiev, những cuộc tấn công này có ý nghĩa chiến lược vì chúng nhắm vào các mục tiêu quân sự hỗ trợ cho quân đội Nga.

Cũng trong ngày hôm qua, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, Oleksandr Syrsky, thông báo rằng tình hình cuộc chiến đang rất “phức tạp” và “có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn”. Trong khi đó, ngày hôm nay 28/04, quân đội Nga cho biết đã vô hiệu hóa 17 drone của Ukraina nhắm vào một số khu vực ở phía tây lãnh thổ Nga. Trước đó, Kiev đã hứa sẽ đưa cuộc giao tranh sang đất Nga để trả thù cho những vụ đánh bom của Matxcơva trên lãnh thổ Ukraina.


**************

Phi đạn Nga oanh tạc các nhà máy điện ở miền trung và tây Ukraine

Reuters

Phi đạn của Nga oanh tạc các nhà máy điện ở miền trung và tây Ukraine vào ngày thứ Bảy, làm gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng suy yếu khi nước này đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không dù mới có đột phá về viện trợ quân sự của Mỹ.

Cuộc không kích, được thực hiện bằng phi đạn tầm xa, bao gồm cả phi đạn hành trình được bắn đi bởi máy bay ném bom chiến lược của Nga đóng tại Bắc Cực, là cuộc tấn công trên không quy mô lớn thứ tư nhắm vào hệ thống điện kể từ ngày 22 tháng 3.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nhắc lại lời kêu gọi các đối tác cung cấp phi đạn phòng thủ, đặc biệt là hệ thống Patriot. Ông nói các mục tiêu bao gồm các cơ sở vận chuyển điện và khí đốt, đặc biệt là những cơ sở quan trọng cung cấp khí đốt cho Liên minh Châu Âu, dù ông không nói liệu có cơ sở nào như vậy bị hư hại hay không.

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho EU thông qua ngả Ukraine theo thỏa thuận quá cảnh với Gazprom của Nga sắp hết hạn vào tháng 12, và Ukraine cho biết họ không có kế hoạch gia hạn.

“Kẻ thù lại pháo kích ồ ạt các cơ sở năng lượng của Ukraine,” DTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine, nói và cho biết thêm rằng 4 trong số 6 nhà máy nhiệt điện của họ đã bị thiệt hại trong đêm.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực dập lửa tại một số cơ sở năng lượng ở khu vực phía Tây Lviv và Ivano-Frankivsk, giáp biên giới các thành viên NATO là Ba Lan và Romania, các quan chức nói.

Các quan chức cho biết sau các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở năng lượng ở khu vực miền trung Dnipropetrovsk, nguồn cung cấp nước sinh hoạt đã bị gián đoạn ở Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Zelenskyy.

Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 21 trong số 34 phi đạn được phóng tới.

Không có cơ sở nào bị tấn công được nêu tên, một biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn Nga nhanh chóng thẩm định tác động của các không kích của họ.

Ông Zelenskyy nói quỹ đạo và bản chất của cuộc tấn công đã được tính toán để khiến việc ngăn chặn nó khó khăn nhất có thể. “Mỗi phi đạn bị bắn rơi ngày hôm nay là một kết quả to lớn,” ông nói:

Công ty dầu khí nhà nước Naftogaz của Ukraine nói Nga đã tấn công các cơ sở của họ nhưng không ai bị thương và nguồn cung cho người tiêu dùng Ukraine và khách hàng không bị ảnh hưởng.

Nga, nước khơi mào cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân nhưng nói rằng hệ thống năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự chính đáng. Nhà chức trách Ukraine cho biết một nhân viên năng lượng bị thương trong đêm.

Tại thành phố Kharkiv ở đông bắc, nơi bị ném bom nặng nề trong những tuần gần đây, một phi đạn bắn trúng một bệnh viện với 60 bệnh nhân trong đêm, làm một người phụ nữ bị thương và làm hư hại tòa nhà, đường ống nước và đường dây điện gần đó. thống đốc khu vực cho biết.

Ukraine, hiện đang nỗ lực đẩy chiến sự sang phía Nga trong những tháng gần đây bằng cách sử dụng drone tầm xa, đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ilsky và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga trong đêm, một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Reuters.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công bằng drone do cơ quan an ninh SBU thực hiện đã gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này. Sân bay quân sự Kushchevsk của Nga cũng bị tấn công ở khu vực phía nam, nguồn tin cho biết thêm.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời một giám đốc điều hành giám sát nhà máy nói nhà máy lọc dầu Slavyansk đã buộc phải đình chỉ một số hoạt động sau khi bị hư hại trong vụ tấn công.

Ukraine đã mất 80% sản lượng nhiệt điện và 35% công suất thủy điện trong các cuộc tấn công của Nga, nhà chức trách cho biết

Dù cốt lõi của hệ thống năng lượng đến từ năng lượng hạt nhân, công suất bị mất đó giữ chức năng cân bằng trong lưới điện và sự mất mát này có thể là vấn đề lớn khi mức tiêu thụ điện tăng lên sau đó trong năm nay, nhà chức trách nói.


*************

Ukraine nỗ lực lật ngược thế cờ sau khi Mỹ nối lại viện trợ

KHÁNH QUỲNH

Mỹ cho biết Ukraine phải giải quyết các khó khăn về nguồn lực nếu muốn giành ưu thế trên chiến trường trước Nga - Ảnh: AFP

Mỹ cho biết Ukraine phải giải quyết các khó khăn về nguồn lực nếu muốn giành ưu thế trên chiến trường trước Nga - Ảnh: AFP

Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí trong gói viện trợ mới cho Ukraine

Tình trạng thiếu quân trầm trọng của Ukraine và thế mạnh về hỏa lực của Nga khiến Kiev khó có khả năng chiếm ưu thế trong các cuộc tấn công sắp diễn ra của Nga, ít nhất đến năm 2025, theo báo Washington Post.

Theo tờ báo Mỹ, việc Quốc hội thông qua gói viện trợ 95 tỉ USD sau tháng tranh cãi trong nội bộ Quốc hội là một thắng lợi của Tổng thống Joe Biden, trong đó khoảng 61 tỉ USD là tiền viện trợ dành riêng cho Ukraine.

Đây được xem là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ cho Ukraine tính từ đầu xung đột Ukraine - Nga (tháng 2-2022) tới nay. Nó cho phép Mỹ mua thêm thiết bị do các công ty Mỹ sản xuất để chuyển cho quân đội Ukraine.

Ngày 27-4, một số lượng lớn đạn pháo, tên lửa phòng không và xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine. Giới chức Mỹ cho biết họ hy vọng sự hỗ trợ từ Washington sẽ cho Kiev thêm thời gian để tự bổ sung lực lượng chiến đấu và tăng cường phòng không trước các cuộc tấn công dự kiến của Nga.

Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết khoản viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine ứng phó tốt hơn trước các cuộc tấn công liên tục của Nga “dù ở tiền tuyến hay trên bầu trời”.

“Nhưng thời gian rất quý giá. Chúng ta không nên lãng phí thời gian”, vị quan chức này nói thêm.

"Ánh sáng cuối đường hầm", "phao cứu sinh" cho Ukraine

Việc phê duyệt gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỉ USD của Thượng viện Mỹ trước sự phản đối của một nhóm nghị sĩ phe Cộng Hòa dù sao vẫn đem lại “ánh sáng cuối đường hầm” cho Ukraine - quốc gia đang dần kiệt quệ khi phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả khoản viện trợ bị trì hoãn lâu của Mỹ xuất hiện như một chiếc “phao cứu sinh”, đồng thời nhấn mạnh khoản viện trợ cần phải được vận chuyển đến Ukraine nhanh chóng như đã cam kết.

“Ukraine sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế nếu Kiev nhận được khoản viện trợ vũ khí mà chúng ta đang cần”, Đài NBC dẫn lời phát biểu của ông Zelensky vào cuối tuần trước.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 24-4 cũng cho biết Ukraine sẽ cần thêm một thời gian nữa để tự “chui ra khỏi hố” do sự chậm trễ kéo dài 6 tháng mà Quốc hội Mỹ đã gây ra.

Các quan chức Mỹ vẫn còn hoài nghi về chiến thuật và ưu tiên sắp tới của Kiev. Họ tin rằng Ukraine đã làm rất tốt bất chấp sự thất bại của chiến dịch phản công hồi năm ngoái, gây tổn hại đáng kể tới sức chiến đấu và tinh thần lực lượng.

Nhà Trắng sẽ tiếp tục coi năm 2024 là một năm phòng thủ chủ yếu đối với Ukraine, nhưng cũng sẽ lưu tâm đến những tiềm năng từ các khoản hỗ trợ mà phương Tây đem lại, bao gồm cả tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ vừa cung cấp, nhằm giúp Ukraine chiếm được ưu thế trong trường hợp nước này tấn công bán đảo Crimea - khu vực thuộc phạm vi kiểm soát của Nga.

Các quốc gia phương Tây cũng dự kiến bắt đầu cung cấp một số lượng hạn chế máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay.

Ngày 27-4, sau khi công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỉ USD, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết con đường phía trước của Ukraine sẽ “phụ thuộc vào việc quốc gia này có sử dụng hợp lý các khoản viện trợ và duy trì nó hiệu quả hay không”.

Ngoài ra, ông Austin cũng đề cập đến một vấn đề khác của riêng Ukraine và quyết định đến vận mệnh quốc gia. Đó là “cần xem xét đến khả năng liệu Ukraine có thể huy động đủ số lượng binh sĩ để bổ sung vào hàng ngũ của mình hay không”.

Tướng Không quân Charles Q. Brown Jr., chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết gói viện trợ mới được Thượng viện Mỹ thông qua sẽ “giúp định hình tương lai”, theo báo Washington Post.

Mỹ công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine

Ngày 27-4 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỉ USD cho Ukraine, nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga trong những tháng tới.

Đài CNN dẫn lời ông Austin cho biết gói viện trợ sẽ bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống chống máy bay không người lái, cùng một loạt các vũ khí cần thiết khác. Tuy nhiên, ông Austin cũng nói thêm có thể sẽ mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để sản xuất hết số lượng vũ khí này.

Theo đó, Washington sẽ viện trợ vũ khí cho Kiev dựa trên hai hình thức chính. Một là chuyển giao ngay lập tức từ các kho quân sự có sẵn của Mỹ. Hai là chuyển giao lâu dài thông qua các đơn đặt hàng vũ khí và đạn dược.

Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ lúc Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2-2022. Sự đóng góp của Mỹ, đặc biệt khoản viện trợ 61 tỉ USD trong gói 95 tỉ USD này, thậm chí đóng vai trò mang tính biểu tượng cho sự hỗ trợ của châu Âu đối với Kiev hiện tại và tương lai.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhát 28 -4 -2024:

xxx


HoaLuc 8
****************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

(AFP) – Ukraina oanh kích hai nhà máy lọc dầu và một sân bay quân sự Nga. Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) hôm nay, 27/04/2024, cho biết, lực lượng Ukraina đã tấn công bằng drone vào hai nhà máy lọc dầu của Nga tại vùng Krasnodar. Phía Nga xác nhận một nhà máy đã bị hư hại, buộc phải tạm ngưng hoạt động. Ngoài ra, drone của Ukraina cũng đã bắn phá một sân bay quân sự Nga ở vùng Kouchtchiovskaia, nơi trú đóng của hàng chục máy bay, hệ thống ra-đa và nhiều thiết bị quân sự điện tử chủ lực.

(AFP) – Hoa Kỳ thông báo chi viện quân sự trị giá 6 tỷ đô la cho Ukraina. Đây là phần viện trợ thứ hai, sau thông báo hỗ trợ gần một tỷ đô la cho Kiev được công bố hôm thứ Tư 24/04/2024. Trong đợt chi viện này, Mỹ sẽ cấp bổ sung tên lửa Patriot, đạn dược cho hệ thống tên lửa Nasams, cũng như nhiều thiết bị quân sự khác cho hệ thống phòng không. Bỉ cũng cho biết sẽ giao cho Kiev chiến đấu F-16 vào cuối năm nay. Còn Canada sẽ tài trợ khoảng hai triệu euro cho Ukraina để sản xuất drone và mua đạn pháo.

(Reuters) – Nga sẵn sàng thắt chặt hợp tác quân sự với Iran. Bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Sergei Shoïgou, đã có tuyên bố như trên trong cuộc gặp với đồng nhiệm Iran Gharaei Ashtiani hôm qua, 26/04/2024, bên lề cuộc họp Tổ Chức Hợp tác Thượng Hải (OCS) ở Kazakhstan, quy tụ các nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan và Tadjikistan. Ông Shoïgou khẳng định các tiếp xúc quân sự giữa hai nước trong thời gian qua đã gia tăng đáng kể.

(AFP) – Biểu tình ở Paris đòi trả tự do cho một nghệ sĩ nhạc rap bị Iran kết án tử hình. Nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc tập hợp ở Paris vào ngày mai, 28/04/2024, trong một diễn đàn đăng trên nhật báo Pháp Liberation. Với tựa đề « Cần phải cứu ca sĩ nhạc rap Toomaj », bài viết kêu gọi Iran bãi bỏ án tử hình và trả tự do cho nhiều tù nhân bất đồng chính kiến. Ca sĩ Toomaj Salehi, 33 tuổi, bị bắt vào tháng 10/2022 và bị một tòa án Iran kết án tử hình vì đã hậu thuẫn phong trào phản đối sau cái chết của thiếu nữ Mahsa Amini qua các bài hát và bài viết trên mạng xã hội.

(AFP) – Hoa Kỳ bắn hạ hai drone của Houthi trên không phận Yemen. Thông báo này được đưa ra hôm qua, 26/04/2024, một ngày sau khi phe Houthi loan báo đã tấn công một tầu hàng mang cờ hiệu Liberia tại vùng Vịnh Aden. Phe Houthi khẳng định đây là một tầu hàng của Israel.

(Reuters) – Anh Quốc : Vua Charles III sẽ làm việc trở lại. Theo thông báo từ điện Buckingham ngày 26/04/2024, tình trạng sức khỏe của quốc vương Anh được cho là « có tiến triển tốt », nên ông sẽ mở lại những cuộc tiếp xúc công chúng kể từ tuần tới. Vua Charles III đã buộc phải ngưng mọi hoạt động từ hôm 05/02 vừa qua, sau khi có thông báo phát hiện ông bị ung thư. Phát ngôn viên hoàng gia Anh cho biết quốc vương tiếp tục được điều trị.

AFP) – Hàng tỷ ve sầu chuẩn bị “xâm lược” Hoa Kỳ. Vào cuối tháng Tư này, các khu vực miền Trung và đông nam của Hoa Kỳ theo dự báo sẽ bị tấn công bởi hàng tỷ ve sầu, từ hai giống khác nhau. Loài ve, với tiếng kêu inh ỏi, thường sống dưới lòng đất dưới dạng ấu trùng. Có những loại ve sầu ngoi lên mặt đất, để lột xác và sinh sản hàng năm, nhưng cũng có những loại chỉ rời khỏi mặt đất sau 13 đến 17 năm. Tuy nhiên, hiện tượng với số lượng lớn như năm nay là chưa từng xảy ra ở Hoa Kỳ từ năm 1803, vào thời tổng thống Thomas Jefferson, khi Hoa Kỳ mua lại bang Louisiana từ nước Pháp


*************

rfi.fr

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Nhật, Úc và Philippines họp tại Hawaii bàn về an ninh khu vực

Bộ Quốc Phòng Nhật Bản thông báo Tokyo chuẩn bị tham dự cuộc họp với Hoa Kỳ, Úc và Philippines tại Hawaii từ ngày 02-04/05/2024. Mỹ và ba nước đồng minh tại châu Á –Thái Bình Dương tập trung vào vế an ninh khu vực trước việc Trung Quốc quyết liệt khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và gia tăng hiện diện ở Thái Bình Dương.

Đăng ngày:

1 phút

Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024.
Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024. AP - Mark Schiefelbein

Thông báo được bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Minoru Kihara đưa ra cách nay hai ngày (26/04/2024). Tokyo sẽ « chia sẻ quan điểm và những đánh giá của Nhật Bản với các đối tác về tình hình an ninh và những thách thức chung » tại châu Á –Thái Bình Dương cũng như về những bước hợp tác kế tiếp sau đợt tập trận chung giữa hải quân bốn nước hồi đầu tháng ở Biển Đông, nơi hải cảnh Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng uy hiếp tàu thuyền của Philippines tại khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bên lề cuộc họp bốn bên tại Hawaii, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản sẽ có những cuộc thảo luận song phương với đồng cấp Mỹ và Úc.

Hãng tin Kyodo của Nhật nhắc lại rằng đây là cuộc họp thứ hai giữa bộ trưởng Quốc Phòng bốn nước liên quan kể từ tháng 6/2023 nhân Đối Thoại Shangri La, diễn đàn an ninh châu Á thường niên tổ chức tại Singapore.

Ngoài ra theo các nguồn tin của Học Viện Hải Quân Mỹ USNI hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt và nhiều tàu hộ tống đã cập bến cảng Laem Chabang, miền đông Thái Lan từ hôm 24/04/2024.


***********

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Nhật, Úc và Philippines họp tại Hawaii bàn về an ninh khu vực

Thanh Hà

Bộ Quốc Phòng Nhật Bản thông báo Tokyo chuẩn bị tham dự cuộc họp với Hoa Kỳ, Úc và Philippines tại Hawaii từ ngày 02-04/05/2024. Mỹ và ba nước đồng minh tại châu Á –Thái Bình Dương tập trung vào vế an ninh khu vực trước việc Trung Quốc quyết liệt khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và gia tăng hiện diện ở Thái Bình Dương.

Đăng ngày:

1 phút

Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024.
Tổng thống Joe Biden cùng tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong phiên họp ba bên tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ, ngày 11/04/2024. AP - Mark Schiefelbein

Thông báo được bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Minoru Kihara đưa ra cách nay hai ngày (26/04/2024). Tokyo sẽ « chia sẻ quan điểm và những đánh giá của Nhật Bản với các đối tác về tình hình an ninh và những thách thức chung » tại châu Á –Thái Bình Dương cũng như về những bước hợp tác kế tiếp sau đợt tập trận chung giữa hải quân bốn nước hồi đầu tháng ở Biển Đông, nơi hải cảnh Trung Quốc liên tục dùng vòi rồng uy hiếp tàu thuyền của Philippines tại khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bên lề cuộc họp bốn bên tại Hawaii, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản sẽ có những cuộc thảo luận song phương với đồng cấp Mỹ và Úc.

Hãng tin Kyodo của Nhật nhắc lại rằng đây là cuộc họp thứ hai giữa bộ trưởng Quốc Phòng bốn nước liên quan kể từ tháng 6/2023 nhân Đối Thoại Shangri La, diễn đàn an ninh châu Á thường niên tổ chức tại Singapore.

Ngoài ra theo các nguồn tin của Học Viện Hải Quân Mỹ USNI hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt và nhiều tàu hộ tống đã cập bến cảng Laem Chabang, miền đông Thái Lan từ hôm 24/04/2024.


**************

Đồng minh của Putin nói Moscow có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ ở Nga

Reuters

Nga có thể đáp trả việc Mỹ tịch thu dự trữ ngoại tệ của nước này đang bị phong tỏa ở phương Tây bằng cách tịch thu tài sản, bao gồm bất động sản và tiền mặt, của công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, Dmitry Medvedev, một quan chức an ninh cao cấp, nói vào ngày thứ Bảy.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép chính quyền Biden tịch thu tài sản của Nga nắm giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển chúng cho Ukraine, điều mà Điện Kremlin cho là bất hợp pháp và sẽ đưa tới sự trả đũa.

Đáp lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã cấm giao dịch với ngân hàng trung ương và bộ tài chính của Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỉ đôla tài sản quốc gia của Nga ở phương Tây, hầu hết trong số đó nằm ở các tổ chức tài chính Châu Âu chứ không phải Mỹ.

Các nền dân chủ lớn của Nhóm Bảy cường quốc (G7) cũng đang xem xét những gì họ có thể làm đối với tài sản bị phong tỏa của Nga.

Ông Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày thứ Bảy nói Nga sẽ không thể trả đũa tương xứng bất cứ hành động nào của Mỹ tịch thu dự trữ ngoại tệ.

"Lý do rất rõ ràng - chúng ta không nắm giữ một lượng tài sản nhà nước đáng kể của Mỹ, bao gồm tiền, quyền sở hữu và các tài sản khác của Mỹ. Vì vậy, sự đáp trả chỉ có thể là không cân xứng. Nhưng không phải là nó sẽ bớt đau đớn hơn chút nào," ông Medvedev viết trên kênh Telegram chính thức của mình.

"Chúng ta đang nói về việc tịch thu tài sản, chẳng hạn như theo quyết định của tòa án, tài sản của các cá nhân nằm trong phạm vi quyền tài phán của Nga (tiền, bất động sản và tài sản di dời được, quyền tư hữu)."

“Đúng, đây là chuyện phức tạp, vì những cá nhân này thường đóng vai trò là nhà đầu tư vào nền kinh tế Nga,” ông Medvedev nói. "Và chúng ta bảo đảm cho họ sự bất khả xâm phạm quyền tư hữu của họ. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra - nhà nước của họ đã tuyên bố một cuộc chiến tranh hỗn hợp với chúng ta. Điều này phải được đáp trả."

Ông nói luật pháp ở Nga cần phải được thay đổi để cho phép việc tịch thu tài sản như vậy có lợi cho nhà nước Nga.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina ngày thứ Sáu cho biết Moscow sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp tài sản bị tịch thu, nhưng không tiết lộ chiến lược và chiến thuật.


*************

rfi.fr

Nga tấn công ồ ạt vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina

Minh Phương

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 27/04/2024, cho biết các “cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở vận chuyển điện và khí đốt” của nước này tiếp tục là mục tiêu oanh kích của các tên lửa Nga. Theo bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko, cuộc tấn công đã gây nhiều “thiệt hại” cho các cơ sở tại các tỉnh nằm sát biên giới Liên Hiệp Châu Âu và nằm cách tiền tuyến hàng trăm km.

Đăng ngày:

2 phút

Từ Kiev, thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze cho biết cụ thể tình hình :

Nga tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. Cuộc không kích đêm qua của quân đội Nga cho thấy Ukraina vẫn chưa có đủ nguồn lực cần thiết để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Trong số 34 tên lửa Nga phóng đi, Kiev chỉ chặn được 21 tên lửa, số còn lại đã phá hủy ít nhất 4 nhà máy nhiệt điện cũng như một bệnh viện tâm thần ở Kharkov, khiến 1 người chết14 người khác bị thương. Ngay sau đó, tổng thống Zelensky nhắc lại rằng quân đội Ukraina vẫn đang rất cần các hệ thống phòng không.

Về phần mình, theo một nguồn tin tình báo, Kiev đã phóng drone tầm xa tấn công hai nhà máy lọc dầu và một căn cứ không quân của Nga ở vùng Krasnodar. Theo một quan chức Nga, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động ở ít nhất một nhà máy lọc dầu của nước này. Đối với Kiev, những cuộc tấn công này có ý nghĩa chiến lược vì chúng nhắm vào các mục tiêu quân sự hỗ trợ cho quân đội Nga.

Cũng trong ngày hôm qua, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, Oleksandr Syrsky, thông báo rằng tình hình cuộc chiến đang rất “phức tạp” và “có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn”. Trong khi đó, ngày hôm nay 28/04, quân đội Nga cho biết đã vô hiệu hóa 17 drone của Ukraina nhắm vào một số khu vực ở phía tây lãnh thổ Nga. Trước đó, Kiev đã hứa sẽ đưa cuộc giao tranh sang đất Nga để trả thù cho những vụ đánh bom của Matxcơva trên lãnh thổ Ukraina.


**************

Phi đạn Nga oanh tạc các nhà máy điện ở miền trung và tây Ukraine

Reuters

Phi đạn của Nga oanh tạc các nhà máy điện ở miền trung và tây Ukraine vào ngày thứ Bảy, làm gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng suy yếu khi nước này đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không dù mới có đột phá về viện trợ quân sự của Mỹ.

Cuộc không kích, được thực hiện bằng phi đạn tầm xa, bao gồm cả phi đạn hành trình được bắn đi bởi máy bay ném bom chiến lược của Nga đóng tại Bắc Cực, là cuộc tấn công trên không quy mô lớn thứ tư nhắm vào hệ thống điện kể từ ngày 22 tháng 3.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nhắc lại lời kêu gọi các đối tác cung cấp phi đạn phòng thủ, đặc biệt là hệ thống Patriot. Ông nói các mục tiêu bao gồm các cơ sở vận chuyển điện và khí đốt, đặc biệt là những cơ sở quan trọng cung cấp khí đốt cho Liên minh Châu Âu, dù ông không nói liệu có cơ sở nào như vậy bị hư hại hay không.

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho EU thông qua ngả Ukraine theo thỏa thuận quá cảnh với Gazprom của Nga sắp hết hạn vào tháng 12, và Ukraine cho biết họ không có kế hoạch gia hạn.

“Kẻ thù lại pháo kích ồ ạt các cơ sở năng lượng của Ukraine,” DTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine, nói và cho biết thêm rằng 4 trong số 6 nhà máy nhiệt điện của họ đã bị thiệt hại trong đêm.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực dập lửa tại một số cơ sở năng lượng ở khu vực phía Tây Lviv và Ivano-Frankivsk, giáp biên giới các thành viên NATO là Ba Lan và Romania, các quan chức nói.

Các quan chức cho biết sau các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở năng lượng ở khu vực miền trung Dnipropetrovsk, nguồn cung cấp nước sinh hoạt đã bị gián đoạn ở Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Zelenskyy.

Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 21 trong số 34 phi đạn được phóng tới.

Không có cơ sở nào bị tấn công được nêu tên, một biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn Nga nhanh chóng thẩm định tác động của các không kích của họ.

Ông Zelenskyy nói quỹ đạo và bản chất của cuộc tấn công đã được tính toán để khiến việc ngăn chặn nó khó khăn nhất có thể. “Mỗi phi đạn bị bắn rơi ngày hôm nay là một kết quả to lớn,” ông nói:

Công ty dầu khí nhà nước Naftogaz của Ukraine nói Nga đã tấn công các cơ sở của họ nhưng không ai bị thương và nguồn cung cho người tiêu dùng Ukraine và khách hàng không bị ảnh hưởng.

Nga, nước khơi mào cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân nhưng nói rằng hệ thống năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự chính đáng. Nhà chức trách Ukraine cho biết một nhân viên năng lượng bị thương trong đêm.

Tại thành phố Kharkiv ở đông bắc, nơi bị ném bom nặng nề trong những tuần gần đây, một phi đạn bắn trúng một bệnh viện với 60 bệnh nhân trong đêm, làm một người phụ nữ bị thương và làm hư hại tòa nhà, đường ống nước và đường dây điện gần đó. thống đốc khu vực cho biết.

Ukraine, hiện đang nỗ lực đẩy chiến sự sang phía Nga trong những tháng gần đây bằng cách sử dụng drone tầm xa, đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ilsky và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga trong đêm, một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Reuters.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công bằng drone do cơ quan an ninh SBU thực hiện đã gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này. Sân bay quân sự Kushchevsk của Nga cũng bị tấn công ở khu vực phía nam, nguồn tin cho biết thêm.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời một giám đốc điều hành giám sát nhà máy nói nhà máy lọc dầu Slavyansk đã buộc phải đình chỉ một số hoạt động sau khi bị hư hại trong vụ tấn công.

Ukraine đã mất 80% sản lượng nhiệt điện và 35% công suất thủy điện trong các cuộc tấn công của Nga, nhà chức trách cho biết

Dù cốt lõi của hệ thống năng lượng đến từ năng lượng hạt nhân, công suất bị mất đó giữ chức năng cân bằng trong lưới điện và sự mất mát này có thể là vấn đề lớn khi mức tiêu thụ điện tăng lên sau đó trong năm nay, nhà chức trách nói.


*************

Ukraine nỗ lực lật ngược thế cờ sau khi Mỹ nối lại viện trợ

KHÁNH QUỲNH

Mỹ cho biết Ukraine phải giải quyết các khó khăn về nguồn lực nếu muốn giành ưu thế trên chiến trường trước Nga - Ảnh: AFP

Mỹ cho biết Ukraine phải giải quyết các khó khăn về nguồn lực nếu muốn giành ưu thế trên chiến trường trước Nga - Ảnh: AFP

Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí trong gói viện trợ mới cho Ukraine

Tình trạng thiếu quân trầm trọng của Ukraine và thế mạnh về hỏa lực của Nga khiến Kiev khó có khả năng chiếm ưu thế trong các cuộc tấn công sắp diễn ra của Nga, ít nhất đến năm 2025, theo báo Washington Post.

Theo tờ báo Mỹ, việc Quốc hội thông qua gói viện trợ 95 tỉ USD sau tháng tranh cãi trong nội bộ Quốc hội là một thắng lợi của Tổng thống Joe Biden, trong đó khoảng 61 tỉ USD là tiền viện trợ dành riêng cho Ukraine.

Đây được xem là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ cho Ukraine tính từ đầu xung đột Ukraine - Nga (tháng 2-2022) tới nay. Nó cho phép Mỹ mua thêm thiết bị do các công ty Mỹ sản xuất để chuyển cho quân đội Ukraine.

Ngày 27-4, một số lượng lớn đạn pháo, tên lửa phòng không và xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine. Giới chức Mỹ cho biết họ hy vọng sự hỗ trợ từ Washington sẽ cho Kiev thêm thời gian để tự bổ sung lực lượng chiến đấu và tăng cường phòng không trước các cuộc tấn công dự kiến của Nga.

Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết khoản viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine ứng phó tốt hơn trước các cuộc tấn công liên tục của Nga “dù ở tiền tuyến hay trên bầu trời”.

“Nhưng thời gian rất quý giá. Chúng ta không nên lãng phí thời gian”, vị quan chức này nói thêm.

"Ánh sáng cuối đường hầm", "phao cứu sinh" cho Ukraine

Việc phê duyệt gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỉ USD của Thượng viện Mỹ trước sự phản đối của một nhóm nghị sĩ phe Cộng Hòa dù sao vẫn đem lại “ánh sáng cuối đường hầm” cho Ukraine - quốc gia đang dần kiệt quệ khi phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả khoản viện trợ bị trì hoãn lâu của Mỹ xuất hiện như một chiếc “phao cứu sinh”, đồng thời nhấn mạnh khoản viện trợ cần phải được vận chuyển đến Ukraine nhanh chóng như đã cam kết.

“Ukraine sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế nếu Kiev nhận được khoản viện trợ vũ khí mà chúng ta đang cần”, Đài NBC dẫn lời phát biểu của ông Zelensky vào cuối tuần trước.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 24-4 cũng cho biết Ukraine sẽ cần thêm một thời gian nữa để tự “chui ra khỏi hố” do sự chậm trễ kéo dài 6 tháng mà Quốc hội Mỹ đã gây ra.

Các quan chức Mỹ vẫn còn hoài nghi về chiến thuật và ưu tiên sắp tới của Kiev. Họ tin rằng Ukraine đã làm rất tốt bất chấp sự thất bại của chiến dịch phản công hồi năm ngoái, gây tổn hại đáng kể tới sức chiến đấu và tinh thần lực lượng.

Nhà Trắng sẽ tiếp tục coi năm 2024 là một năm phòng thủ chủ yếu đối với Ukraine, nhưng cũng sẽ lưu tâm đến những tiềm năng từ các khoản hỗ trợ mà phương Tây đem lại, bao gồm cả tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ vừa cung cấp, nhằm giúp Ukraine chiếm được ưu thế trong trường hợp nước này tấn công bán đảo Crimea - khu vực thuộc phạm vi kiểm soát của Nga.

Các quốc gia phương Tây cũng dự kiến bắt đầu cung cấp một số lượng hạn chế máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay.

Ngày 27-4, sau khi công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỉ USD, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết con đường phía trước của Ukraine sẽ “phụ thuộc vào việc quốc gia này có sử dụng hợp lý các khoản viện trợ và duy trì nó hiệu quả hay không”.

Ngoài ra, ông Austin cũng đề cập đến một vấn đề khác của riêng Ukraine và quyết định đến vận mệnh quốc gia. Đó là “cần xem xét đến khả năng liệu Ukraine có thể huy động đủ số lượng binh sĩ để bổ sung vào hàng ngũ của mình hay không”.

Tướng Không quân Charles Q. Brown Jr., chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết gói viện trợ mới được Thượng viện Mỹ thông qua sẽ “giúp định hình tương lai”, theo báo Washington Post.

Mỹ công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine

Ngày 27-4 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỉ USD cho Ukraine, nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga trong những tháng tới.

Đài CNN dẫn lời ông Austin cho biết gói viện trợ sẽ bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống chống máy bay không người lái, cùng một loạt các vũ khí cần thiết khác. Tuy nhiên, ông Austin cũng nói thêm có thể sẽ mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để sản xuất hết số lượng vũ khí này.

Theo đó, Washington sẽ viện trợ vũ khí cho Kiev dựa trên hai hình thức chính. Một là chuyển giao ngay lập tức từ các kho quân sự có sẵn của Mỹ. Hai là chuyển giao lâu dài thông qua các đơn đặt hàng vũ khí và đạn dược.

Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ lúc Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2-2022. Sự đóng góp của Mỹ, đặc biệt khoản viện trợ 61 tỉ USD trong gói 95 tỉ USD này, thậm chí đóng vai trò mang tính biểu tượng cho sự hỗ trợ của châu Âu đối với Kiev hiện tại và tương lai.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm