Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 13 -01-2023

xxx


chihuyU 2
**********

Ukraine nói chưa mất Soledar, Nga mở rộng danh sách trừng phạt Anh


Kiev bác bỏ thông tin Nga đã kiểm soát thị trấn chiến lược Soledar, và nhận định đây chỉ là “chiến thuật tuyên truyền”.

“Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Hướng Donetsk đang được giữ vững”, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định. Người phát ngôn Serhiy Cherevatyi của quân đội Ukraine cũng cho rằng, tuyên bố của Nga “không đúng sự thật”.

Trang Ukrinform đưa tin, hôm 12/1, quân đội Ukraine nói lực lượng này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại 12 khu vực thuộc vùng Donetsk và Lugansk, bao gồm thành phố chiến lược Bakhmut nằm gần Soledar. 

Trước đó, tổ chức quân sự tư nhân Wagner tuyên bố, Nga đã kiểm soát thị trấn Soledar vào cuối ngày 10/1.

Nga mở rộng danh sách trừng phạt với Anh

Bộ Ngoại giao Nga hôm 12/1 cho hay, danh sách trừng phạt mới bao gồm một số thành viên Nội các Anh, đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan báo chí.

Ảnh: RIA Novosti

“Chúng tôi quyết định đưa thêm một số thành viên của nội các, đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan báo chí Anh (tổng cộng 36 người) vào danh sách trừng phạt”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Các mục tiêu trước đây của chiến dịch vẫn còn hiệu lực

TASS đưa, hôm 12/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tất cả các mục tiêu đã đặt ra trước đây của chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm giải phóng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng vẫn còn hiệu lực.

“Tổng tư lệnh không nói về các mục tiêu mới. Tất cả các mục tiêu trước đó vẫn nằm trong chương trình nghị sự”, ông Peskov nói.

Cũng theo ông Peskov, quân đội Nga ở Soledar đã hành động quên mình, nhưng công việc chính vẫn còn ở phía trước. “Công việc khổng lồ đã được thực hiện ở Soledar. Không chỉ Soledar, nhiều khu vực khác cũng đang tiến hành các chiến dịch tấn công”.

Thanh Thảo


***********

Chiến sự ngày 323: Nga 'tăng cường lực lượng', Ukraine vẫn có thể thắng Nga ?

Văn Khoa

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksii Hromov cho hay quân đội nước này dự đoán các lực lượng Nga sẽ cố kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền đông, trong lúc lực lượng của hai bên đang tranh giành thị trấn Soledar.

Các lực lượng Nga ngày 12.1 khai hỏa nhắm vào làng Yantarne, cách không xa thành phố Kherson, khiến một người chết và một người bị thương, theo trang The Kyiv Independent dẫn lời tỉnh trưởng Yaroslav Yanushevych của tỉnh Kherson. Trước đó, ông Yanushevych nói rằng quân đội Nga đã pháo kích tỉnh Kherson 90 lần trong 24 giờ, khiến một người chết và năm người bị thương.

Chiến sự ngày 323: Nga 'tăng cường lực lượng', Ukraine vẫn có thể thắng Nga ? - ảnh 1

Một cửa hàng ở tỉnh Donetsk bị phá hủy trong một cuộc nã pháo gần đây

REuters

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine khẳng định các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích dọc theo chiến tuyến trong đêm và sáng ngày 12.1, làm thiệt mạng một người ở làng Paraskoviivka, gần thị trấn Soledar.

Cũng trong ngày 12.1, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksii Hromov cho hay quân đội nước này dự đoán các lực lượng Nga sẽ cố kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk trong vùng Donbass và tả ngạn của tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam.

Giao tranh ác liệt ở Soledar, Nga tăng cường lực lượng

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 12.1 nói Nga đang tăng cường lực lượng ở Ukraine nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn đang cầm cự trong các cuộc giao tranh ác liệt để giành lấy thị trấn Soledar ở miền đông, theo Reuters.

Chiến sự ngày 323: Nga 'tăng cường lực lượng', Ukraine vẫn có thể thắng Nga ? - ảnh 2

Quân nhân Ukraine khai hỏa vũ khí phòng không tại thị trấn Bakhmut, gần thị trấn Soledar, trong tỉnh Donetsk ngày 10.1

Reuters

Trong một cuộc họp báo, bà Malyar cho biết số lượng đơn vị quân đội Nga ở Ukraine đã tăng lên 280 từ 250 một tuần trước đó. "Chiến sự đang diễn ra ác liệt ở hướng Soledar. Họ (người Nga) đang di chuyển trên thi thể của chính họ", bà nói.

Một quan chức quân sự cấp cao khác của Ukraine, tướng Oleksiy Gromov, nói tại cuộc họp báo rằng tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn "khó khăn", và giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở mặt trận phía đông. Ông cho rằng các lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt phòng tuyến của Ukraine và bao vây quân đội Ukraine.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.1 tuyên bố các đơn vị quân sự đang chiến đấu nhằm ngăn chặn lực lượng Nga ở Soledar và thị trấn gần đó Bakhmut sẽ được cung cấp tất cả vũ khí cần thiết, theo AFP. Đến tối 12.1 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.


Ukraine bắn hạ Su-25 của Nga?

Các lực lượng Ukraine đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga và một máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 vào sáng 12.1 bằng hệ thống tên lửa phòng không, theo The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Không quân Ukraine.

Cụ thể, một máy bay Su-25 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine và một chiếc UAV Orlan-10 bị bắn rơi ở miền nam Ukraine.Kể từ tháng 9.2022, Ukraine đã bắn hạ hơn 500 UAV do Nga phóng, theo Không quân Ukraine. Đến tối 12.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.


Ukraine nói có thể thắng Nga trong năm 2023, với một điều kiện

Một cố vấn của tổng thống Ukraine nói Kyiv sẽ có thể giành chiến thắng trong xung đột với Moscow vào năm 2023 nếu nhận được nhiều vũ khí phương Tây hơn, đặc biệt là tên lửa tầm xa và xe tăng hạng nặng.

Theo ông Mykhaylo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nếu không như vậy, chiến sự sẽ kéo dài "trong nhiều thập niên".

Vì sao Đức đau đầu về việc gửi xe tăng cho Ukraine sau động thái của Anh?

Tại một cuộc mít tinh bầu cử khu vực ở Berlin ngày 9.1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về vũ khí với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng việc giao xe tăng cho Ukraine phải được thảo luận “cùng với bạn bè và đồng minh và đặc biệt là với đối tác xuyên Đại Tây Dương của chúng ta là Mỹ”.

Tuy nhiên, kế hoạch của Anh cung cấp xe tăng cho Ukraine, dự kiến sẽ được công bố chính thức tại cuộc họp của các quan chức quốc phòng phương Tây tại căn cứ quân sự Ramstein ở Đức vào ngày 20.1, có thể sẽ tăng áp lực lên Thủ tướng Scholz vì Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp cho quân đội Ukraine xe tăng chiến đấu hiện đại do phương Tây sản xuất, theo Politico.

Nga nói gì sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ "kế hoạch hòa bình" của Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11.1 tuyên bố rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ nói ủng hộ “cái gọi là kế hoạch hòa bình” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xây dựng không thay đổi được thực tế rằng Nga xem đó là điều không thể chấp nhận được, theo Đài RT.

Bà Zakharova đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về những nhận xét của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người đã tuyên bố rằng đất nước của ông ủng hộ đề xuất 10 điểm về hòa bình ở Ukraine do Kyiv thúc đẩy.

“Kế hoạch hòa bình” đã được Tổng thống Zelensky trình bày tại hội nghị cấp cao G20 ở Bali, Indonesia, vào tháng 11.2022.

Lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Nga và việc áp mức trần giá 60 USD/thùng của phương Tây đang khiến Điện Kremlin tổn thất hơn 170 triệu USD/ngày, theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA).

CREA, có trụ sở tại Phần Lan, ước tính rằng xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm 12% trong tháng 12.2022 và doanh thu từ dầu thô của quốc gia này giảm 32%, phần lớn là do đợt trừng phạt mới nhất của phương Tây, theo báo Business Insider hôm 12.1.


************

Tin tức thế giới 13-1:  Nga nhắm tới Bakhmut


Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 1.

Ông Robert Hur, công tố viên đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật của ông Biden, cho biết sẽ điều tra "công bằng" - Ảnh: AFP

Vụ giữ tài liệu mật của tổng thống Mỹ thêm rắc rối

* Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố ông Robert Hur - cựu công tố viên liên bang ở Maryland dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, sẽ phụ trách điều tra việc xử lý tài liệu mật của ông Biden. 

Công tố viên đặc biệt là một luật sư được chỉ định để xử lý một cuộc điều tra và bất kỳ vụ truy tố nào có thể phát sinh từ cuộc điều tra đó, nếu các cơ quan có thẩm quyền thông thường có xung đột lợi ích.

Việc bổ nhiệm diễn ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận gói tài liệu mật thứ hai được ông Biden đưa ra khỏi Nhà Trắng, nhưng không đề cập đến nội dung các tài liệu này. 

Trước đó, ông Biden lún vào rắc rối sau khi một số tài liệu mật từ thời ông còn làm phó tổng thống được phát hiện tại nhà riêng của ông ở bang Delaware và văn phòng của ông ở Washington.

Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội cũng nhanh chóng tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra riêng và độc lập với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

* Nga củng cố lực lượng để "giải phóng" thành phố Bakhmut. Ngày 12-1, Kênh Rossiya-1 TV dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn chính quyền thân Nga ở khu vực Donetsk, cho biết quân đội Nga sẽ dồn quân để tấn công thành phố Bakhmut (Nga gọi là Artyomovsk) nằm gần Soledar.

"Cả Soledar và Artyomovsk là chìa khóa để tiến công Kramatorsk và các nơi tiếp theo, gồm Slavyansk", ông Gagin nói, và cho biết Ukraine đang dồn quân về "pháo đài" Kramatorsk, Slavyansk.

Việc kiểm soát Soledar sẽ là bàn đạp để Nga tấn công trực tiếp vào Bakhmut. Chính quyền Donetsk nói rằng lực lượng Nga đang cắt các tuyến cung cấp cho lực lượng Ukraine tại Bakhmut và bao vây khu vực này.

Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 3.

Lực lượng Ukraine bắn pháo ở ngoại ô thành phố Soledar ở vùng Donetsk ngày 11-1 - Ảnh: AFP

* Ukraine khẳng định đang bám trụ ở Soledar. Trong tuyên bố mới nhất cuối ngày 12-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng của nước này vẫn đang giữ vững vị trí tại thành phố chiến lược Soledar và gây "thiệt hại đáng kể" cho Nga. 

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn nói Nga đã thất bại trong việc phá sự phòng thủ của Kiev ở hướng Bakhmut.

Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố đã chiếm được Soledar, trong khi chính quyền thân Nga ở Donetsk nói chỉ còn sự "kháng cự nhỏ lẻ" tại thành phố mỏ muối này. 

Matxcơva đến nay chưa tuyên bố chiến thắng ở Bakhmut. Hãng tin RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-1 cho biết chiến dịch ở vùng Donetsk đang tiếp tục "thành công". 

Nga sắp mở rộng độ tuổi tòng quân. Ông Andrei Kartapolov, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga, cho biết Nga sẽ mở rộng độ tuổi tòng quân sớm nhất là từ mùa xuân năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch của Matxcơva nhằm tăng số lượng binh lính lên 30%.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ Bộ Quốc phòng nước này đề xuất mở rộng độ tuổi phục vụ trong quân đội bắt buộc đối với các công dân Nga từ 21 đến 30 tuổi, thay vì chỉ từ 18-27 tuổi như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Kartapolov nói rằng Nga không có kế hoạch tăng số lượng lính nghĩa vụ vì tuổi nhập ngũ tăng lên 21. "Số lượng lính nghĩa vụ chúng tôi có đang giảm đi hằng năm. Và con số đó sẽ không tăng lên", Hãng tin TASS dẫn lời ông Kartapolov nói, đồng thời cho biết thêm rằng con số dự kiến là khoảng 200.000 người.

Mỹ muốn cấm bán dầu chiến lược cho Trung Quốc

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bán dầu chiến lược cho Trung Quốc. Ngày 12-1, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Washington cho Trung Quốc. 

Tuy nhiên, dự luật này sẽ khó vượt qua ải Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Hạ nghị sĩ Cathy McMorris, lãnh đạo mới của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, cho biết dự luật này sẽ góp phần chấm dứt "sự lạm dụng kho dầu mỏ dự trữ chiến lược" của Tổng thống Joe Biden. 

Tuy nhiên, theo thống kê của Reuters, tính đến tháng 10-2022, các công ty dầu mỏ của Mỹ đã xuất khẩu gần 67 triệu thùng dầu sang Trung Quốc. Trong khi cả năm 2020, khi ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa nắm quyền, Washington xuất khẩu 176 triệu thùng sang Trung Quốc.

Vấn đề xuất khẩu dầu cho Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tranh luận của Đảng Cộng hòa khi Tổng thống Joe Biden quyết định xuất 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ hồi năm ngoái để ngăn chặn đà tăng giá dầu.

Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 5.

Nhân viên kiểm tra thiết bị vận chuyển dầu nhập khẩu tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh: AFP

* Kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm" trong năm 2023. Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva nhận định Mỹ có thể tránh suy thoái trong năm nay, và nếu có sẽ chỉ là suy thoái rất nhẹ.

Theo bà Georgieva, thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định và nhu cầu của người tiêu dùng vẫn mạnh mặc dù lãi suất tăng để chống lạm phát. 

Mới nhất, dữ liệu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 12-1 cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 12-2022 xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, báo hiệu đợt tăng giá tiêu dùng tồi tệ nhất có thể đã kết thúc.

EU lên kế hoạch dự trữ thuốc. Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách dự trữ để chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trên toàn khu vực và buộc các nhà sản xuất phải đảm bảo nguồn cung. 

Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng năng lực sản xuất trong nước, tờ Financial Times dẫn phát biểu từ Ủy ban châu Âu (EC). 

Ngoài ra, chính sách mới cũng sẽ bao gồm các đề xuất cấm xuất khẩu khẩn cấp đối với các sản phẩm quan trọng chiến lược, một động thái dự kiến sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của ngành dược phẩm. 

Tình trạng thiếu thuốc diễn ra ở toàn bộ 27 thành viên EU và Anh, bao gồm những loại thuốc cơ bản như kháng sinh và giảm đau, trong bối cảnh các bệnh gia tăng vào mùa đông và Trung Quốc giảm xuất khẩu thuốc.

Hãy biết sợ lưỡi dao!

Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 6.

Bức tượng Knife Angel (Thiên thần dao) được đặt tại khu Arbour Park ở thị trấn Slough, Vương quốc Anh nhằm nâng cao nhận thức về tội phạm bạo lực. Tác phẩm nghệ thuật cao 8m được làm từ khoảng 100.000 lưỡi dao, lấy từ số dao người dân tự nguyện giao nộp ở 43 đồn cảnh sát. (Geoffrey Swaine/Rex/Shutterstock)


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 13 -01-2023

xxx


chihuyU 2
**********

Ukraine nói chưa mất Soledar, Nga mở rộng danh sách trừng phạt Anh


Kiev bác bỏ thông tin Nga đã kiểm soát thị trấn chiến lược Soledar, và nhận định đây chỉ là “chiến thuật tuyên truyền”.

“Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Hướng Donetsk đang được giữ vững”, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định. Người phát ngôn Serhiy Cherevatyi của quân đội Ukraine cũng cho rằng, tuyên bố của Nga “không đúng sự thật”.

Trang Ukrinform đưa tin, hôm 12/1, quân đội Ukraine nói lực lượng này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại 12 khu vực thuộc vùng Donetsk và Lugansk, bao gồm thành phố chiến lược Bakhmut nằm gần Soledar. 

Trước đó, tổ chức quân sự tư nhân Wagner tuyên bố, Nga đã kiểm soát thị trấn Soledar vào cuối ngày 10/1.

Nga mở rộng danh sách trừng phạt với Anh

Bộ Ngoại giao Nga hôm 12/1 cho hay, danh sách trừng phạt mới bao gồm một số thành viên Nội các Anh, đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan báo chí.

Ảnh: RIA Novosti

“Chúng tôi quyết định đưa thêm một số thành viên của nội các, đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan báo chí Anh (tổng cộng 36 người) vào danh sách trừng phạt”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Các mục tiêu trước đây của chiến dịch vẫn còn hiệu lực

TASS đưa, hôm 12/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tất cả các mục tiêu đã đặt ra trước đây của chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm giải phóng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng vẫn còn hiệu lực.

“Tổng tư lệnh không nói về các mục tiêu mới. Tất cả các mục tiêu trước đó vẫn nằm trong chương trình nghị sự”, ông Peskov nói.

Cũng theo ông Peskov, quân đội Nga ở Soledar đã hành động quên mình, nhưng công việc chính vẫn còn ở phía trước. “Công việc khổng lồ đã được thực hiện ở Soledar. Không chỉ Soledar, nhiều khu vực khác cũng đang tiến hành các chiến dịch tấn công”.

Thanh Thảo


***********

Chiến sự ngày 323: Nga 'tăng cường lực lượng', Ukraine vẫn có thể thắng Nga ?

Văn Khoa

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksii Hromov cho hay quân đội nước này dự đoán các lực lượng Nga sẽ cố kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền đông, trong lúc lực lượng của hai bên đang tranh giành thị trấn Soledar.

Các lực lượng Nga ngày 12.1 khai hỏa nhắm vào làng Yantarne, cách không xa thành phố Kherson, khiến một người chết và một người bị thương, theo trang The Kyiv Independent dẫn lời tỉnh trưởng Yaroslav Yanushevych của tỉnh Kherson. Trước đó, ông Yanushevych nói rằng quân đội Nga đã pháo kích tỉnh Kherson 90 lần trong 24 giờ, khiến một người chết và năm người bị thương.

Chiến sự ngày 323: Nga 'tăng cường lực lượng', Ukraine vẫn có thể thắng Nga ? - ảnh 1

Một cửa hàng ở tỉnh Donetsk bị phá hủy trong một cuộc nã pháo gần đây

REuters

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine khẳng định các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích dọc theo chiến tuyến trong đêm và sáng ngày 12.1, làm thiệt mạng một người ở làng Paraskoviivka, gần thị trấn Soledar.

Cũng trong ngày 12.1, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksii Hromov cho hay quân đội nước này dự đoán các lực lượng Nga sẽ cố kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk trong vùng Donbass và tả ngạn của tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam.

Giao tranh ác liệt ở Soledar, Nga tăng cường lực lượng

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 12.1 nói Nga đang tăng cường lực lượng ở Ukraine nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn đang cầm cự trong các cuộc giao tranh ác liệt để giành lấy thị trấn Soledar ở miền đông, theo Reuters.

Chiến sự ngày 323: Nga 'tăng cường lực lượng', Ukraine vẫn có thể thắng Nga ? - ảnh 2

Quân nhân Ukraine khai hỏa vũ khí phòng không tại thị trấn Bakhmut, gần thị trấn Soledar, trong tỉnh Donetsk ngày 10.1

Reuters

Trong một cuộc họp báo, bà Malyar cho biết số lượng đơn vị quân đội Nga ở Ukraine đã tăng lên 280 từ 250 một tuần trước đó. "Chiến sự đang diễn ra ác liệt ở hướng Soledar. Họ (người Nga) đang di chuyển trên thi thể của chính họ", bà nói.

Một quan chức quân sự cấp cao khác của Ukraine, tướng Oleksiy Gromov, nói tại cuộc họp báo rằng tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn "khó khăn", và giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở mặt trận phía đông. Ông cho rằng các lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt phòng tuyến của Ukraine và bao vây quân đội Ukraine.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.1 tuyên bố các đơn vị quân sự đang chiến đấu nhằm ngăn chặn lực lượng Nga ở Soledar và thị trấn gần đó Bakhmut sẽ được cung cấp tất cả vũ khí cần thiết, theo AFP. Đến tối 12.1 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.


Ukraine bắn hạ Su-25 của Nga?

Các lực lượng Ukraine đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga và một máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 vào sáng 12.1 bằng hệ thống tên lửa phòng không, theo The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Không quân Ukraine.

Cụ thể, một máy bay Su-25 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine và một chiếc UAV Orlan-10 bị bắn rơi ở miền nam Ukraine.Kể từ tháng 9.2022, Ukraine đã bắn hạ hơn 500 UAV do Nga phóng, theo Không quân Ukraine. Đến tối 12.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.


Ukraine nói có thể thắng Nga trong năm 2023, với một điều kiện

Một cố vấn của tổng thống Ukraine nói Kyiv sẽ có thể giành chiến thắng trong xung đột với Moscow vào năm 2023 nếu nhận được nhiều vũ khí phương Tây hơn, đặc biệt là tên lửa tầm xa và xe tăng hạng nặng.

Theo ông Mykhaylo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nếu không như vậy, chiến sự sẽ kéo dài "trong nhiều thập niên".

Vì sao Đức đau đầu về việc gửi xe tăng cho Ukraine sau động thái của Anh?

Tại một cuộc mít tinh bầu cử khu vực ở Berlin ngày 9.1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về vũ khí với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng việc giao xe tăng cho Ukraine phải được thảo luận “cùng với bạn bè và đồng minh và đặc biệt là với đối tác xuyên Đại Tây Dương của chúng ta là Mỹ”.

Tuy nhiên, kế hoạch của Anh cung cấp xe tăng cho Ukraine, dự kiến sẽ được công bố chính thức tại cuộc họp của các quan chức quốc phòng phương Tây tại căn cứ quân sự Ramstein ở Đức vào ngày 20.1, có thể sẽ tăng áp lực lên Thủ tướng Scholz vì Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp cho quân đội Ukraine xe tăng chiến đấu hiện đại do phương Tây sản xuất, theo Politico.

Nga nói gì sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ "kế hoạch hòa bình" của Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11.1 tuyên bố rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ nói ủng hộ “cái gọi là kế hoạch hòa bình” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xây dựng không thay đổi được thực tế rằng Nga xem đó là điều không thể chấp nhận được, theo Đài RT.

Bà Zakharova đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về những nhận xét của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người đã tuyên bố rằng đất nước của ông ủng hộ đề xuất 10 điểm về hòa bình ở Ukraine do Kyiv thúc đẩy.

“Kế hoạch hòa bình” đã được Tổng thống Zelensky trình bày tại hội nghị cấp cao G20 ở Bali, Indonesia, vào tháng 11.2022.

Lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Nga và việc áp mức trần giá 60 USD/thùng của phương Tây đang khiến Điện Kremlin tổn thất hơn 170 triệu USD/ngày, theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA).

CREA, có trụ sở tại Phần Lan, ước tính rằng xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm 12% trong tháng 12.2022 và doanh thu từ dầu thô của quốc gia này giảm 32%, phần lớn là do đợt trừng phạt mới nhất của phương Tây, theo báo Business Insider hôm 12.1.


************

Tin tức thế giới 13-1:  Nga nhắm tới Bakhmut


Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 1.

Ông Robert Hur, công tố viên đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật của ông Biden, cho biết sẽ điều tra "công bằng" - Ảnh: AFP

Vụ giữ tài liệu mật của tổng thống Mỹ thêm rắc rối

* Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố ông Robert Hur - cựu công tố viên liên bang ở Maryland dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, sẽ phụ trách điều tra việc xử lý tài liệu mật của ông Biden. 

Công tố viên đặc biệt là một luật sư được chỉ định để xử lý một cuộc điều tra và bất kỳ vụ truy tố nào có thể phát sinh từ cuộc điều tra đó, nếu các cơ quan có thẩm quyền thông thường có xung đột lợi ích.

Việc bổ nhiệm diễn ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận gói tài liệu mật thứ hai được ông Biden đưa ra khỏi Nhà Trắng, nhưng không đề cập đến nội dung các tài liệu này. 

Trước đó, ông Biden lún vào rắc rối sau khi một số tài liệu mật từ thời ông còn làm phó tổng thống được phát hiện tại nhà riêng của ông ở bang Delaware và văn phòng của ông ở Washington.

Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội cũng nhanh chóng tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra riêng và độc lập với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

* Nga củng cố lực lượng để "giải phóng" thành phố Bakhmut. Ngày 12-1, Kênh Rossiya-1 TV dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn chính quyền thân Nga ở khu vực Donetsk, cho biết quân đội Nga sẽ dồn quân để tấn công thành phố Bakhmut (Nga gọi là Artyomovsk) nằm gần Soledar.

"Cả Soledar và Artyomovsk là chìa khóa để tiến công Kramatorsk và các nơi tiếp theo, gồm Slavyansk", ông Gagin nói, và cho biết Ukraine đang dồn quân về "pháo đài" Kramatorsk, Slavyansk.

Việc kiểm soát Soledar sẽ là bàn đạp để Nga tấn công trực tiếp vào Bakhmut. Chính quyền Donetsk nói rằng lực lượng Nga đang cắt các tuyến cung cấp cho lực lượng Ukraine tại Bakhmut và bao vây khu vực này.

Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 3.

Lực lượng Ukraine bắn pháo ở ngoại ô thành phố Soledar ở vùng Donetsk ngày 11-1 - Ảnh: AFP

* Ukraine khẳng định đang bám trụ ở Soledar. Trong tuyên bố mới nhất cuối ngày 12-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng của nước này vẫn đang giữ vững vị trí tại thành phố chiến lược Soledar và gây "thiệt hại đáng kể" cho Nga. 

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn nói Nga đã thất bại trong việc phá sự phòng thủ của Kiev ở hướng Bakhmut.

Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố đã chiếm được Soledar, trong khi chính quyền thân Nga ở Donetsk nói chỉ còn sự "kháng cự nhỏ lẻ" tại thành phố mỏ muối này. 

Matxcơva đến nay chưa tuyên bố chiến thắng ở Bakhmut. Hãng tin RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-1 cho biết chiến dịch ở vùng Donetsk đang tiếp tục "thành công". 

Nga sắp mở rộng độ tuổi tòng quân. Ông Andrei Kartapolov, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga, cho biết Nga sẽ mở rộng độ tuổi tòng quân sớm nhất là từ mùa xuân năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch của Matxcơva nhằm tăng số lượng binh lính lên 30%.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ Bộ Quốc phòng nước này đề xuất mở rộng độ tuổi phục vụ trong quân đội bắt buộc đối với các công dân Nga từ 21 đến 30 tuổi, thay vì chỉ từ 18-27 tuổi như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Kartapolov nói rằng Nga không có kế hoạch tăng số lượng lính nghĩa vụ vì tuổi nhập ngũ tăng lên 21. "Số lượng lính nghĩa vụ chúng tôi có đang giảm đi hằng năm. Và con số đó sẽ không tăng lên", Hãng tin TASS dẫn lời ông Kartapolov nói, đồng thời cho biết thêm rằng con số dự kiến là khoảng 200.000 người.

Mỹ muốn cấm bán dầu chiến lược cho Trung Quốc

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bán dầu chiến lược cho Trung Quốc. Ngày 12-1, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Washington cho Trung Quốc. 

Tuy nhiên, dự luật này sẽ khó vượt qua ải Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Hạ nghị sĩ Cathy McMorris, lãnh đạo mới của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, cho biết dự luật này sẽ góp phần chấm dứt "sự lạm dụng kho dầu mỏ dự trữ chiến lược" của Tổng thống Joe Biden. 

Tuy nhiên, theo thống kê của Reuters, tính đến tháng 10-2022, các công ty dầu mỏ của Mỹ đã xuất khẩu gần 67 triệu thùng dầu sang Trung Quốc. Trong khi cả năm 2020, khi ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa nắm quyền, Washington xuất khẩu 176 triệu thùng sang Trung Quốc.

Vấn đề xuất khẩu dầu cho Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tranh luận của Đảng Cộng hòa khi Tổng thống Joe Biden quyết định xuất 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ hồi năm ngoái để ngăn chặn đà tăng giá dầu.

Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 5.

Nhân viên kiểm tra thiết bị vận chuyển dầu nhập khẩu tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh: AFP

* Kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm" trong năm 2023. Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva nhận định Mỹ có thể tránh suy thoái trong năm nay, và nếu có sẽ chỉ là suy thoái rất nhẹ.

Theo bà Georgieva, thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định và nhu cầu của người tiêu dùng vẫn mạnh mặc dù lãi suất tăng để chống lạm phát. 

Mới nhất, dữ liệu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 12-1 cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 12-2022 xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, báo hiệu đợt tăng giá tiêu dùng tồi tệ nhất có thể đã kết thúc.

EU lên kế hoạch dự trữ thuốc. Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách dự trữ để chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trên toàn khu vực và buộc các nhà sản xuất phải đảm bảo nguồn cung. 

Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng năng lực sản xuất trong nước, tờ Financial Times dẫn phát biểu từ Ủy ban châu Âu (EC). 

Ngoài ra, chính sách mới cũng sẽ bao gồm các đề xuất cấm xuất khẩu khẩn cấp đối với các sản phẩm quan trọng chiến lược, một động thái dự kiến sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của ngành dược phẩm. 

Tình trạng thiếu thuốc diễn ra ở toàn bộ 27 thành viên EU và Anh, bao gồm những loại thuốc cơ bản như kháng sinh và giảm đau, trong bối cảnh các bệnh gia tăng vào mùa đông và Trung Quốc giảm xuất khẩu thuốc.

Hãy biết sợ lưỡi dao!

Tin tức thế giới 13-1: Mỹ bổ nhiệm công tố điều tra ông Biden; Nga nhắm tới Bakhmut - Ảnh 6.

Bức tượng Knife Angel (Thiên thần dao) được đặt tại khu Arbour Park ở thị trấn Slough, Vương quốc Anh nhằm nâng cao nhận thức về tội phạm bạo lực. Tác phẩm nghệ thuật cao 8m được làm từ khoảng 100.000 lưỡi dao, lấy từ số dao người dân tự nguyện giao nộp ở 43 đồn cảnh sát. (Geoffrey Swaine/Rex/Shutterstock)


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm