Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 29 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

DoNat_U
*************

voatiengviet.com

Ấn Độ dự liệu sẽ đụng độ với quân đội Trung Quốc nữa ở Himalaya

Reuters

Một đánh giá về an ninh của cảnh sát Ấn Độ ở vùng Ladakh thuộc dãy Himalaya cho biết có thể có thêm nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo biên giới tranh chấp của hai nước ở đó trong lúc Bắc Kinh tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực.

Ít nhất 24 binh sĩ thiệt mạng khi quân đội của hai cường quốc Châu Á đụng độ ở Ladakh, phía tây dãy Himalaya, vào năm 2020 nhưng căng thẳng đã giảm bớt sau các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao. Một cuộc đụng độ mới nổ ra giữa hai bên ở phía đông dãy Himalaya vào tháng 12 nhưng không có thương vong.

Đánh giá này là một phần của một bài nghiên cứu bí mật mới của Cảnh sát Ladakh được đệ trình tại một hội nghị của các viên chức cảnh sát hàng đầu được tổ chức từ ngày 20 đến 22 tháng 1 và đã được Reuters xem qua.

Quân đội Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận và Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tình hình dọc biên giới hiện tại nhìn chung ổn định

Báo cáo nói đánh giá dựa trên thông tin tình báo do cảnh sát địa phương thu thập ở các khu vực biên giới và dựa trên dạng thức căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong những năm qua.

Đánh giá này có tầm quan trọng vì nó đã được đệ trình tại hội nghị ở New Delhi với sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi. Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Ấn Độ cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy cho biết Trung Quốc đang duy trì liên lạc và đối thoại chặt chẽ thông qua các kênh ngoại giao và quân sự với Ấn Độ.

“Aksai Chin là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc,” bộ nói, nhắc đến một khu vực tranh chấp nằm ở giao điểm giữa Tân Cương và Tây Tạng của Trung Quốc và về phía đông Ladakh của Ấn Độ.

Kể từ cuộc đối đầu mới nhất bắt đầu vào năm 2020, Trung Quốc đã tăng cường cơ sở hạ tầng dọc biên giới Himalaya, xây dựng các cơ sở cho binh lính được điều tới đó, kho chứa vũ khí, đạn dược và sân bay trực thăng, cùng nhiều cơ sở khác.

Bộ này cho biết việc tiến hành xây dựng bình thường trên lãnh thổ của mình là vấn đề hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Nhắc đến Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), bài nghiên cứu của Ấn Độ nói, “Xét đến những áp lực trong nước... ở Trung Quốc và lợi ích kinh tế của họ trong khu vực, PLA sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và các cuộc giao tranh cũng sẽ diễn ra thường xuyên, có thể theo một dạng thức, hoặc không.”

“Nếu chúng ta phân tích dạng thức của các cuộc giao tranh và căng thẳng, thì cường độ đã tăng lên kể từ năm 2013-2014 với khoảng thời gian 2-3 năm một lần,” báo cáo nói.

“Với cơ sở hạ tầng khổng lồ do PLA xây dựng từ phía Trung Quốc, quân đội cả hai nước đang thử phản ứng, sức mạnh của pháo binh và thời gian huy động bộ binh của nhau.”

Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 3.500 km đã vướng vào tranh chấp từ những năm 1950. Chiến tranh biên giới cũng nổ ra vào năm 1962.


***********

Tin thế giới 29-1: Ukraine muốn có tên lửa tầm xa; Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả Mỹ, EU


Tin thế giới 29-1: Ukraine muốn có tên lửa tầm xa; Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả Mỹ, EU - Ảnh 1.

Cảnh sát đang bảo vệ phía trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày 27-1 - Ảnh: AFP

Căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ - EU

* Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo du lịch đối với Mỹ và châu Âu. Ngày 28-1, Thổ Nhĩ Kỳ ban hành cảnh báo du lịch đối với Mỹ và châu Âu (EU), động thái được cho là trả đũa cảnh báo tương tự mà các nước này áp đặt với Ankara.

Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã rất tức giận trước các cuộc biểu tình đốt kinh Koran bên ngoài các đại sứ quán ở Stockholm (Thụy Điển) và Copenhagen (Đan Mạch).

Nước này khuyến cáo công dân về "mức độ hận thù tôn giáo ở châu Âu" và "gần đây có những cuộc tấn công bằng lời nói và hành động đối với người nước ngoài và các hành vi phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ".

Theo Hãng tin AFP, Mỹ và các nước lớn ở EU đã khuyến cáo công dân không nên tham dự các sự kiện đông người và tránh các điểm nóng du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ giữa các bên cũng đang căng thẳng trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ chối để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Tai nạn xe buýt ở Peru, 24 người chết. Ít nhất 24 người thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở 60 hành khách lao xuống vách đá ở tây bắc Peru, ngày 28-1.

Theo cảnh sát, chiếc xe buýt thuộc Công ty Qorianka Tours, khởi hành từ Lima đến Tumbes thì gặp nạn gần thị trấn Organos.

Một số hành khách trên xe đến từ Haiti. Hiện đã xác nhận có ít nhất 1 người Haiti tử vong.

Một số hành khách vẫn còn kẹt trong xe buýt. Những người được đưa ra ngoài đã chuyển đến bệnh viện gần đó.

Tin thế giới 29-1: Ukraine muốn có tên lửa tầm xa; Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả Mỹ, EU - Ảnh 3.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng ở "khu nhà giàu" Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ - Ảnh: AFP

* 3 người bị bắn chết ở Los Angeles, Mỹ. 3 người bị bắn chết và 4 người khác bị thương trong một ngôi nhà sang trọng ở Beverly Hills, thành phố Los Angeles, Mỹ.

Cảnh sát tìm thấy các nạn nhân trong đêm 28-1. Trong 4 người đang điều trị tại bệnh viện có 2 người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra ở khu vực giữa Beverly Hills và Bel Air, nơi quy tụ những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời ở Los Angeles.

Theo AirBnB, những ngôi nhà gần hiện trường vụ nổ súng có giá thuê lên tới 10.000 USD cho ngày cuối tuần.

Ukraine muốn có thêm tên lửa tầm xa

* Ukraine đang đàm phán cấp tốc với các nước phương Tây để có thêm tên lửa tầm xa sau khi đã nhận được lời hứa về việc được chuyển xe tăng.

Ông Zelensky muốn có tên lửa tầm xa để đánh phủ đầu Nga ở các khu vực đô thị. Cụ thể là Ukraine muốn có tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, có tầm bắn 297km. Washington cho tới nay đã từ chối cung cấp vũ khí này.

Lực lượng không quân Ukraine đã bác bỏ thông tin họ có ý định mua 24 chiến đấu cơ từ các nước đồng minh. Tờ El Pais của Tây Ban Nha trước đó dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Ihnat cho biết Kiev muốn có hai phi đội, mỗi phi đội 12 máy bay, tốt nhất là máy bay phản lực Boeing F-16.

Ukraine nói những bình luận của ông Ihnat đã bị hiểu sai và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jon Finer cho biết Mỹ sẽ thảo luận về ý tưởng cung cấp chiến đấu cơ với Kiev.

Trong tuần này, bộ trưởng quốc phòng Đức đã bác bỏ đề xuất gửi máy bay tới Ukraine.

* Nga cáo buộc Ukraine tấn công bệnh viện ở vùng Lugansk. Theo phía Nga, "lực lượng vũ trang Ukraine đã cố tình tấn công tòa nhà bệnh viện" ở thị trấn Novoaidar vào sáng 28-1 bằng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết bệnh viện này đã cung cấp "hỗ trợ y tế cho người dân địa phương và quân nhân trong nhiều tháng". Vụ việc khiến 14 người chết và 24 người khác bị thương.

* Ukraine muốn chặn vận động viên Nga tham gia Thế vận hội 2024. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc để các vận động viên Nga thi đấu sẽ biện minh cho cuộc chiến chống lại Kiev.

"Nếu các vận động viên Nga xuất hiện tại các cuộc thi quốc tế, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi họ bắt đầu biện minh cho hành động gây hấn của Nga", ông Zelensky nói tối 28-1.

Trước đó, ngày 27-1, ông Zelensky đã tuyên bố Ukraine sẽ khởi động một chiến dịch quốc tế để ngăn Nga tham gia Thế vận hội mùa hè tổ chức tại Paris, Pháp.

Ông Zelensky đã viết thư cho các liên đoàn thể thao quốc tế, yêu cầu họ làm rõ quan điểm về Thế vận hội sắp tới.

Vào giữa tuần trước, Hội đồng Olympic châu Á đã giúp các vận động viên Nga và Belarus có đủ điều kiện tham dự Thế vận hội 2024. Ukraine nói họ sẽ tẩy chay Thế vận hội nếu các vận động viên Nga và Belarus tham gia.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của ông Zelensky viết trên Twitter rằng các vận động viên Nga sẽ trở thành "đại sứ thần chết" nếu được phép thi đấu.

Ngày 27-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại bỏ Matxcơva khỏi thể thao quốc tế đều sẽ "cầm chắc thất bại".


************

Nhà máy quân sự ở Iran bị UAV tấn công

Văn Khoa

Bộ Quốc phòng Iran vừa khẳng định vụ nổ tại một nhà máy quân sự ở thành phố Isfahan thuộc miền trung nước này là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

"Một trong số (UAV) đã bị hệ thống phòng không bắn hạ và hai chiếc còn lại mắc bẫy phòng thủ và nổ tung. May mắn là cuộc tấn công bất thành này không gây thiệt hại về người mà chỉ gây hư hại nhỏ cho mái nhà xưởng”, Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Iran hôm nay 29.1.

Trước đó, vào đầu giờ ngày 29.1, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin một vụ nổ lớn đã được nghe thấy tại nhà máy quân sự ở thành phố Isfahan và một quan chức an ninh cho biết không có thương vong.

Nhà máy quân sự ở Iran bị UAV tấn công - ảnh 1

Tên lửa trong một cuộc triển lãm ở Tehran

AFP

“Vụ nổ xảy ra tại một trong những trung tâm sản xuất vũ khí của Bộ Quốc phòng và theo thông báo của... phó lãnh đạo phụ trách an ninh của Isfahan, không có thương vong”, IRIB đưa tin.

Quan chức Iran Mohammad Reza Jannesar sau đó nói với truyền hình nhà nước rằng những thiệt hại đang được điều tra cũng như nguyên nhân và các yếu tố gây ra vụ nổ này sẽ được công bố sau.

Trong mấy năm gần đây đã có một số vụ nổ và hỏa hoạn xung quanh các cơ sở quân sự, hạt nhân và công nghiệp của Iran. Các vụ nổ đôi khi gây lo ngại trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Israel và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Israel lâu nay đã đe dọa hành động đối với Iran nếu các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran không cứu vãn được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, theo Reuters.


************

voatiengviet.com

Tướng bốn sao của Mỹ cảnh báo chiến tranh với Trung Quốc năm 2025

Reuters

Một tướng bốn sao của Không quân Mỹ nói trong một thông tri rằng trực giác mách bảo ông Mỹ sẽ chiến đấu với Trung Quốc trong hai năm tới, những bình luận mà các quan chức Lầu Năm Góc nói là không nhất quán với các đánh giá của quân đội Mỹ.

“Tôi hi vọng là tôi sai,” Tướng Mike Minihan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân, viết gửi tới cấp lãnh đạo của lực lượng bao gồm khoảng 110.000 thành viên. “Trực giác mách bảo tôi chúng ta sẽ chiến đấu vào năm 2025.”

Bức thư đề ngày 1 tháng 2 nhưng đã được gửi đi vào ngày thứ Sáu.

Quan điểm của vị tướng này không đại diện cho Lầu Năm Góc nhưng thể hiện mối lo ngại ở các cấp cao nhất của quân đội Mỹ về việc Trung Quốc có thể áp đặt quyền kiểm soát lên Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Cả Mỹ và Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2024, có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc thực hiện hành động quân sự, ông Minihan viết.

“Những bình luận này không đại diện cho quan điểm của bộ về Trung Quốc,” một quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi đầu tháng này nói ông thực sự nghi ngờ việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Eo biển Đài Loan là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sắp xâm chiếm hòn đảo.

Trung Quốc đã tăng cường áp lực ngoại giao, quân sự và kinh tế trong những năm gần đây lên hòn đảo tự trị này để buộc chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh. Chính phủ Đài Loan nói rằng họ muốn hòa bình nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

Reuters đã xem qua thông tri của ông Minihan, được NBC News đưa tin đầu tiên.

Đáp lại yêu cầu bình luận, Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder cho biết trong một tuyên bố rằng cạnh tranh quân sự với Trung Quốc là một thách thức trọng tâm.

“Trọng tâm của chúng tôi vẫn là làm việc cùng với các đồng minh và đối tác để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, tự do và rộng mở,” ông nói.


**************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 29 -1-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

DoNat_U
*************

voatiengviet.com

Ấn Độ dự liệu sẽ đụng độ với quân đội Trung Quốc nữa ở Himalaya

Reuters

Một đánh giá về an ninh của cảnh sát Ấn Độ ở vùng Ladakh thuộc dãy Himalaya cho biết có thể có thêm nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo biên giới tranh chấp của hai nước ở đó trong lúc Bắc Kinh tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực.

Ít nhất 24 binh sĩ thiệt mạng khi quân đội của hai cường quốc Châu Á đụng độ ở Ladakh, phía tây dãy Himalaya, vào năm 2020 nhưng căng thẳng đã giảm bớt sau các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao. Một cuộc đụng độ mới nổ ra giữa hai bên ở phía đông dãy Himalaya vào tháng 12 nhưng không có thương vong.

Đánh giá này là một phần của một bài nghiên cứu bí mật mới của Cảnh sát Ladakh được đệ trình tại một hội nghị của các viên chức cảnh sát hàng đầu được tổ chức từ ngày 20 đến 22 tháng 1 và đã được Reuters xem qua.

Quân đội Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận và Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tình hình dọc biên giới hiện tại nhìn chung ổn định

Báo cáo nói đánh giá dựa trên thông tin tình báo do cảnh sát địa phương thu thập ở các khu vực biên giới và dựa trên dạng thức căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong những năm qua.

Đánh giá này có tầm quan trọng vì nó đã được đệ trình tại hội nghị ở New Delhi với sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi. Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Ấn Độ cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy cho biết Trung Quốc đang duy trì liên lạc và đối thoại chặt chẽ thông qua các kênh ngoại giao và quân sự với Ấn Độ.

“Aksai Chin là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc,” bộ nói, nhắc đến một khu vực tranh chấp nằm ở giao điểm giữa Tân Cương và Tây Tạng của Trung Quốc và về phía đông Ladakh của Ấn Độ.

Kể từ cuộc đối đầu mới nhất bắt đầu vào năm 2020, Trung Quốc đã tăng cường cơ sở hạ tầng dọc biên giới Himalaya, xây dựng các cơ sở cho binh lính được điều tới đó, kho chứa vũ khí, đạn dược và sân bay trực thăng, cùng nhiều cơ sở khác.

Bộ này cho biết việc tiến hành xây dựng bình thường trên lãnh thổ của mình là vấn đề hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Nhắc đến Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), bài nghiên cứu của Ấn Độ nói, “Xét đến những áp lực trong nước... ở Trung Quốc và lợi ích kinh tế của họ trong khu vực, PLA sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và các cuộc giao tranh cũng sẽ diễn ra thường xuyên, có thể theo một dạng thức, hoặc không.”

“Nếu chúng ta phân tích dạng thức của các cuộc giao tranh và căng thẳng, thì cường độ đã tăng lên kể từ năm 2013-2014 với khoảng thời gian 2-3 năm một lần,” báo cáo nói.

“Với cơ sở hạ tầng khổng lồ do PLA xây dựng từ phía Trung Quốc, quân đội cả hai nước đang thử phản ứng, sức mạnh của pháo binh và thời gian huy động bộ binh của nhau.”

Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 3.500 km đã vướng vào tranh chấp từ những năm 1950. Chiến tranh biên giới cũng nổ ra vào năm 1962.


***********

Tin thế giới 29-1: Ukraine muốn có tên lửa tầm xa; Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả Mỹ, EU


Tin thế giới 29-1: Ukraine muốn có tên lửa tầm xa; Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả Mỹ, EU - Ảnh 1.

Cảnh sát đang bảo vệ phía trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày 27-1 - Ảnh: AFP

Căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ - EU

* Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo du lịch đối với Mỹ và châu Âu. Ngày 28-1, Thổ Nhĩ Kỳ ban hành cảnh báo du lịch đối với Mỹ và châu Âu (EU), động thái được cho là trả đũa cảnh báo tương tự mà các nước này áp đặt với Ankara.

Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã rất tức giận trước các cuộc biểu tình đốt kinh Koran bên ngoài các đại sứ quán ở Stockholm (Thụy Điển) và Copenhagen (Đan Mạch).

Nước này khuyến cáo công dân về "mức độ hận thù tôn giáo ở châu Âu" và "gần đây có những cuộc tấn công bằng lời nói và hành động đối với người nước ngoài và các hành vi phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ".

Theo Hãng tin AFP, Mỹ và các nước lớn ở EU đã khuyến cáo công dân không nên tham dự các sự kiện đông người và tránh các điểm nóng du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ giữa các bên cũng đang căng thẳng trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ chối để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Tai nạn xe buýt ở Peru, 24 người chết. Ít nhất 24 người thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở 60 hành khách lao xuống vách đá ở tây bắc Peru, ngày 28-1.

Theo cảnh sát, chiếc xe buýt thuộc Công ty Qorianka Tours, khởi hành từ Lima đến Tumbes thì gặp nạn gần thị trấn Organos.

Một số hành khách trên xe đến từ Haiti. Hiện đã xác nhận có ít nhất 1 người Haiti tử vong.

Một số hành khách vẫn còn kẹt trong xe buýt. Những người được đưa ra ngoài đã chuyển đến bệnh viện gần đó.

Tin thế giới 29-1: Ukraine muốn có tên lửa tầm xa; Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả Mỹ, EU - Ảnh 3.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng ở "khu nhà giàu" Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ - Ảnh: AFP

* 3 người bị bắn chết ở Los Angeles, Mỹ. 3 người bị bắn chết và 4 người khác bị thương trong một ngôi nhà sang trọng ở Beverly Hills, thành phố Los Angeles, Mỹ.

Cảnh sát tìm thấy các nạn nhân trong đêm 28-1. Trong 4 người đang điều trị tại bệnh viện có 2 người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra ở khu vực giữa Beverly Hills và Bel Air, nơi quy tụ những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời ở Los Angeles.

Theo AirBnB, những ngôi nhà gần hiện trường vụ nổ súng có giá thuê lên tới 10.000 USD cho ngày cuối tuần.

Ukraine muốn có thêm tên lửa tầm xa

* Ukraine đang đàm phán cấp tốc với các nước phương Tây để có thêm tên lửa tầm xa sau khi đã nhận được lời hứa về việc được chuyển xe tăng.

Ông Zelensky muốn có tên lửa tầm xa để đánh phủ đầu Nga ở các khu vực đô thị. Cụ thể là Ukraine muốn có tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, có tầm bắn 297km. Washington cho tới nay đã từ chối cung cấp vũ khí này.

Lực lượng không quân Ukraine đã bác bỏ thông tin họ có ý định mua 24 chiến đấu cơ từ các nước đồng minh. Tờ El Pais của Tây Ban Nha trước đó dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Ihnat cho biết Kiev muốn có hai phi đội, mỗi phi đội 12 máy bay, tốt nhất là máy bay phản lực Boeing F-16.

Ukraine nói những bình luận của ông Ihnat đã bị hiểu sai và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jon Finer cho biết Mỹ sẽ thảo luận về ý tưởng cung cấp chiến đấu cơ với Kiev.

Trong tuần này, bộ trưởng quốc phòng Đức đã bác bỏ đề xuất gửi máy bay tới Ukraine.

* Nga cáo buộc Ukraine tấn công bệnh viện ở vùng Lugansk. Theo phía Nga, "lực lượng vũ trang Ukraine đã cố tình tấn công tòa nhà bệnh viện" ở thị trấn Novoaidar vào sáng 28-1 bằng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết bệnh viện này đã cung cấp "hỗ trợ y tế cho người dân địa phương và quân nhân trong nhiều tháng". Vụ việc khiến 14 người chết và 24 người khác bị thương.

* Ukraine muốn chặn vận động viên Nga tham gia Thế vận hội 2024. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc để các vận động viên Nga thi đấu sẽ biện minh cho cuộc chiến chống lại Kiev.

"Nếu các vận động viên Nga xuất hiện tại các cuộc thi quốc tế, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi họ bắt đầu biện minh cho hành động gây hấn của Nga", ông Zelensky nói tối 28-1.

Trước đó, ngày 27-1, ông Zelensky đã tuyên bố Ukraine sẽ khởi động một chiến dịch quốc tế để ngăn Nga tham gia Thế vận hội mùa hè tổ chức tại Paris, Pháp.

Ông Zelensky đã viết thư cho các liên đoàn thể thao quốc tế, yêu cầu họ làm rõ quan điểm về Thế vận hội sắp tới.

Vào giữa tuần trước, Hội đồng Olympic châu Á đã giúp các vận động viên Nga và Belarus có đủ điều kiện tham dự Thế vận hội 2024. Ukraine nói họ sẽ tẩy chay Thế vận hội nếu các vận động viên Nga và Belarus tham gia.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của ông Zelensky viết trên Twitter rằng các vận động viên Nga sẽ trở thành "đại sứ thần chết" nếu được phép thi đấu.

Ngày 27-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại bỏ Matxcơva khỏi thể thao quốc tế đều sẽ "cầm chắc thất bại".


************

Nhà máy quân sự ở Iran bị UAV tấn công

Văn Khoa

Bộ Quốc phòng Iran vừa khẳng định vụ nổ tại một nhà máy quân sự ở thành phố Isfahan thuộc miền trung nước này là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

"Một trong số (UAV) đã bị hệ thống phòng không bắn hạ và hai chiếc còn lại mắc bẫy phòng thủ và nổ tung. May mắn là cuộc tấn công bất thành này không gây thiệt hại về người mà chỉ gây hư hại nhỏ cho mái nhà xưởng”, Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Iran hôm nay 29.1.

Trước đó, vào đầu giờ ngày 29.1, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin một vụ nổ lớn đã được nghe thấy tại nhà máy quân sự ở thành phố Isfahan và một quan chức an ninh cho biết không có thương vong.

Nhà máy quân sự ở Iran bị UAV tấn công - ảnh 1

Tên lửa trong một cuộc triển lãm ở Tehran

AFP

“Vụ nổ xảy ra tại một trong những trung tâm sản xuất vũ khí của Bộ Quốc phòng và theo thông báo của... phó lãnh đạo phụ trách an ninh của Isfahan, không có thương vong”, IRIB đưa tin.

Quan chức Iran Mohammad Reza Jannesar sau đó nói với truyền hình nhà nước rằng những thiệt hại đang được điều tra cũng như nguyên nhân và các yếu tố gây ra vụ nổ này sẽ được công bố sau.

Trong mấy năm gần đây đã có một số vụ nổ và hỏa hoạn xung quanh các cơ sở quân sự, hạt nhân và công nghiệp của Iran. Các vụ nổ đôi khi gây lo ngại trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Israel và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Israel lâu nay đã đe dọa hành động đối với Iran nếu các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran không cứu vãn được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, theo Reuters.


************

voatiengviet.com

Tướng bốn sao của Mỹ cảnh báo chiến tranh với Trung Quốc năm 2025

Reuters

Một tướng bốn sao của Không quân Mỹ nói trong một thông tri rằng trực giác mách bảo ông Mỹ sẽ chiến đấu với Trung Quốc trong hai năm tới, những bình luận mà các quan chức Lầu Năm Góc nói là không nhất quán với các đánh giá của quân đội Mỹ.

“Tôi hi vọng là tôi sai,” Tướng Mike Minihan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Cơ động Không quân, viết gửi tới cấp lãnh đạo của lực lượng bao gồm khoảng 110.000 thành viên. “Trực giác mách bảo tôi chúng ta sẽ chiến đấu vào năm 2025.”

Bức thư đề ngày 1 tháng 2 nhưng đã được gửi đi vào ngày thứ Sáu.

Quan điểm của vị tướng này không đại diện cho Lầu Năm Góc nhưng thể hiện mối lo ngại ở các cấp cao nhất của quân đội Mỹ về việc Trung Quốc có thể áp đặt quyền kiểm soát lên Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Cả Mỹ và Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2024, có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc thực hiện hành động quân sự, ông Minihan viết.

“Những bình luận này không đại diện cho quan điểm của bộ về Trung Quốc,” một quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi đầu tháng này nói ông thực sự nghi ngờ việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Eo biển Đài Loan là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sắp xâm chiếm hòn đảo.

Trung Quốc đã tăng cường áp lực ngoại giao, quân sự và kinh tế trong những năm gần đây lên hòn đảo tự trị này để buộc chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh. Chính phủ Đài Loan nói rằng họ muốn hòa bình nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

Reuters đã xem qua thông tri của ông Minihan, được NBC News đưa tin đầu tiên.

Đáp lại yêu cầu bình luận, Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder cho biết trong một tuyên bố rằng cạnh tranh quân sự với Trung Quốc là một thách thức trọng tâm.

“Trọng tâm của chúng tôi vẫn là làm việc cùng với các đồng minh và đối tác để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, tự do và rộng mở,” ông nói.


**************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm