Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 29 -10-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

U-KhoiLua
*************

Vệ binh Iran ra tối hậu thư với người biểu tình


Lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ "chấm dứt bạo loạn" và cảnh báo người biểu tình không tiếp tục xuống đường,

"Đừng xuống đường biểu tình. Hôm nay là ngày cuối cùng bạo loạn diễn ra", Tư lệnh Hossein Salami, lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, ngày 29/10 tuyên bố.

Một ngày trước, đại biểu quốc hội Iran Mohammad Esmail Kowsari, cựu sĩ quan cấp cao của IRGC, chỉ trích người biểu tình đang đe dọa hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời cảnh báo chính phủ sẽ điều chỉnh cách ứng phó cứng rắn hơn.

Tư lệnh IRGC Hossein Salami phát biểu tại Tehran hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Tư lệnh IRGC Hossein Salami phát biểu tại Tehran hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Ông lặp lại cáo buộc nước ngoài tổ chức, tài trợ cho làn sóng biểu tình leo thang và đứng sau vụ tấn công ở Shiraz vào tuần này khiến 15 người thiệt mạng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Shiraz.

Kowsari không đề cập cụ thể nước nào can thiệp vào nội bộ Iran. Tuy nhiên, ông cho rằng Iran cần đáp trả những nước hỗ trợ làn sóng biểu tình "bằng phương thức nghiêm khắc".

Giới chức Iran thời gian qua cáo buộc "các phần tử ly khai" và "phần tử kích động" đang định hướng bức xúc xã hội về cái chết của Mahsa Amini thành làn sóng bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền. Tình báo Iran và IRGC cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ kích động bạo loạn.

Cô gái người Kurd, 22 tuổi, tử vong sau khi bị lực lượng cảnh sát đức hạnh bắt tại Tehran vào tháng 9. Một số quan chức Iran cho rằng "thế lực thù địch" âm mưu chia cắt Iran thành nhiều vùng, kiểm soát bởi những nhóm sắc tộc khác nhau.

Cảnh sát chống bạo động tại chốt gác ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 3/10. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát chống bạo động tại chốt gác ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 3/10. Ảnh: Reuters.

Làn sóng biểu tình tại Iran đã kéo dài hơn một tháng qua, sau khi cái chết của Mahsa Amini được công bố vào ngày 16/9.

Các cuộc tuần hành phản đối quy định hà khắc theo luật lệ Hồi giáo bùng phát ở nhiều thành phố, khởi đầu với thông điệp đòi quyền tự do và bình đẳng cho phụ nữ, nhưng dần mở rộng thành biểu tình yêu cầu cải cách xã hội và chính trị, thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia.

Một số trường hợp lực lượng chấp pháp, trong đó có tổ chức dân quân Basij, dùng vũ lực áp chế biểu tình đã được ghi nhận. Các nhóm nhân quyền cho rằng ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt.

Các vụ biểu tình có chiều hướng leo thang bạo lực. Số liệu chính thức từ giới chức Iran cho thấy ít nhất 28 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với người biểu tình.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP, Iran International
*************
rfi.fr

Tranh cử tổng thống Brazil: Tranh luận cuối cùng giữa Lula và Bolsonaro

Thanh Phương

Hôm nay, 29/10/2022, Brazil kết thúc chiến dịch tranh cử cho vòng hai bầu cử tổng thống ngày mai, với hai ứng cử viên, cựu tổng thống cánh tả Lula và tổng thống mãn nhiệm cực hữu Jair Bolsonaro. Hôm qua, hai đối thủ đã có một cuộc tranh luận cuối cùng rất gay gắt hơn hai tiếng đồng hồ trên truyền hình. 

Từ Sao Paulo, thông tín viên Martin Bernard tường trình: 

Hai ứng cử viên đã gọi nhau là kẻ dối trá ít nhất là 20 lần trong phần đầu của cuộc tranh luận. Thái độ thù nghịch bao trùm suốt hai tiếng rưỡi trao đổi giữa hai ông Lula và Bolsonaro.

Lula, mặc bộ complet màu xanh lơ, đeo cravate màu đỏ, thỉnh thoảng đeo kính, trang phục khiến ông có vẻ như một giáo sư đang giảng bài, nhất là khi ông nói về chính sách ngoại giao. Ông Lula đả kích đối thủ: “Ông đã khiến cho Brasil bi cô lập. Brazil ngày nay còn bị cô lập hơn cả Cuba. Dưới chính phủ của ông, Brazil đã trở thành cái gì? Brazil đã trở thành kẻ bị khinh miệt nhất.”

Về phần Bolsonaro, ông phản công bằng cách tập trung tố cáo nạn tham nhũng và cáo buộc ông Lula có quan hệ với các trùm ma túy, đồng thời nêu bật thành quả kinh tế của mình. Ông nói: « Chúng ta sẵn sàng cất cánh. Để biến Brazil thành một cường quốc kinh tế. Chúng tôi có một Quốc Hội hoàn toàn đồng ý với chúng tôi. Một Quốc Hội theo hướng trung hữu nhiều hơn. Tất cả đã sẵn sàng để chúng ta cất cánh. Tăng trưởng của chúng ta sẽ cao hơn cả của Trung Quốc.”

Sau khi tỏ thái độ hung hăng và trịch thượng, ứng cử viên Bolsonaro lại kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu nói hớ : ''Tạ ơn Chúa. Nếu đó là ý nguyện của Ngài, tôi sẵn sàng đảm nhận một nhiệm kỳ mới của của dân biểu liên bang, à không phải….. của tổng thống.” 

Jair Bolsonaro đã từng là dân biểu trong suốt 28 năm, trước khi đắc cử tổng thống năm 2018. Không chắc là những phát biểu của ông trong cuộc tranh luận cuối cùng này sẽ giúp ông giành được một nhiệm kỳ tổng thống mới.


************

Chiến tranh Ukraina: Bốn triệu người bị cúp điện, theo TT Zelensky

Thanh Phương

Hôm qua, 28/10/2022, tổng thống Ukraina thông báo một đợt cúp điện “chưa từng có” ảnh hưởng đến tổng cộng gần 4 triệu người, nhất là tại vùng thủ đô Kiev, do các cơ sở năng lượng của Ukraina đã bị hư hại nặng nề bởi các cuộc oanh kích của quân Nga.

Theo hãng tin AFP, trong bài phát biểu hàng ngày, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết : ”Trong nhiều thành phố và quận huyện, điện sẽ phải bị cúp để ổn định tình hình. Những đợt cúp điện này ảnh hưởng đến gần 4 triệu người”.

Sau những vụ oanh kích gần đây của quân Nga vào các nhà máy điện, chính quyền Ukraina đã phải cắt điện vài tiếng đồng hồ mỗi ngày tại nhiều vùng, để tránh tình trạng bị mất điện hoàn toàn. Công ty quản lý mạng lưới điện DTEK báo trước là trong những ngày tới sẽ có những đợt cúp điện nặng nề hơn và kéo dài hơn.

Trên mạng Telegram hôm qua, cựu tổng thống Dmitri Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga, viết rằng nguồn điện cho Ukraina sẽ được tái lập, nếu Kiev công nhận các vùng mới bị Nga sát nhập.

Về phần Matxcơva, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua thông báo là trong khoảng hơn một tháng đã hoàn tất việc động viên 300.000 quân dự bị, trong đó có 41.000 lính đã được bổ sung cho các đơn vị đang chiến đấu ở Ukraina và 41.000 lính đang được huấn luyện, nhưng đã có mặt ở các vùng chiến sự. 

Trong khi đó, trên mạng Telegram, lãnh đạo thành phố Sebastopol trên bán đảo Crimée bị Nga sát nhập thông báo là sáng sớm hôm nay, hải quân Nga đã chống trả một cuộc tấn công bằng drone tại Vịnh Sebastopol nhắm vào Hạm đội Hắc Hải của Nga. Toàn bộ các drone này đã bị bắn rơi. Thông báo được đưa ra vào lúc lực lượng Ukraina đã mở một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở miền nam nước này. 

Hôm qua, Hoa Kỳ thông báo một khoản viện trợ quân sự mới cho Kiev, lần đầu tiên bao gồm cả các ăng ten vệ tinh nhân tạo lấy từ các kho vũ khí của quân đội Mỹ, trị giá tổng cộng khoảng 275 triệu đôla, nhằm tăng cường khả năng liên lạc của quân đội Ukraina
*************

voatiengviet.com

Canada bán trái phiếu huy động tiền cho Ukraine

Reuters

Canada sẽ bán trái phiếu 5 năm để huy động tiền cho Ukraine, trở thành nước đầu tiên làm như vậy, và sẽ áp đặt các chế tài mới đối với 35 cá nhân Nga, bao gồm cả giám đốc điều hành Gazprom, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố ngày 28/10.

“Người dân Canada giờ đây có thể đến các ngân hàng lớn để mua trái phiếu chính phủ đáo hạn sau 5 năm với lãi suất”, ông Trudeau loan báo.

Thủ tướng Trudeau nói: “Các nguồn quỹ này sẽ giúp chính phủ Ukraine để họ có thể tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine.”

Canada là một trong những nước có cộng đồng gốc Ukraine lớn nhất bên ngoài các quốc gia có biên giới với Ukraine, và cộng đồng này đã vận động Ottawa áp đặt các chế tài ngày càng nghiêm khắc đối với Nga kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng Hai năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảm ơn ông Trudeau trên Twitter, nói rằng các trái phiếu của Canada “sẽ tạo điều kiện cho tất cả mọi người đóng góp vào chiến thắng của chúng tôi.”

Ông Trudeau không cho biết khi nào trái phiếu sẽ được bán.

Phó Thủ tướng Chrystia Freeland từ chối cho biết liệu Canada có giới hạn tổng giá trị trái phiếu gây quỹ cho Ukraine hay không.

Số tiền thu được sẽ “giúp chính phủ (Ukraine) tiếp tục hoạt động, bao gồm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân Ukraine, như lương hưu và mua nhiên liệu trước mùa đông”, một tuyên bố cho biết.

Thông báo nói, số tiền quyên được sẽ được chuyển “trực tiếp đến Ukraine” thông qua một tài khoản do Quỹ Tiền tệ Quốc tế quản lý.

Ông Trudeau cũng công bố các chế tài mới đối với 35 quan chức cấp cao của các công ty năng lượng, bao gồm Gazprom “và các công ty con”, cùng với 6 thực thể khác cũng trong lĩnh vực năng lượng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh tay đối với bất kỳ ai tiếp tay cho cuộc xâm lược bất hợp pháp này”, ông Trudeau nhấn mạnh.

Ngoài ra, Canada cũng định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới “đối với các thành viên trong lĩnh vực tư pháp và an ninh Nga, bao gồm cảnh sát và điều tra viên, công tố viên, thẩm phán và các quan chức nhà tù, có liên quan đến các vi phạm nhân quyền rộng rãi và có hệ thống đối với các nhà lãnh đạo đối lập Nga”, tuyên bố nói
*********

voatiengviet.com

Ukraine không tin Nga hoàn tất huy động quân

Reuters

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ngày 28/10 bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của Nga rằng cuộc động viên một phần của họ đã hoàn tất. Ông Zelenskyy nói hiệu suất kém của các lực lượng thân Moscow có nghĩa là Nga có thể cần thêm người.

“Chẳng bao lâu Nga có thể phải cần thêm một làn sóng mới để tham gia cuộc chiến,” ông Zelenskyy nói trong bài diễn văn qua video.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc triệu tập 300.000 quân trừ bị để sang Ukraine chiến đấu đã hoàn tất.

Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, cho biết hôm 28/10 ông nhận cuộc điện đàm từ người đồng cấp Iran, Hossein Amirabdollahian, và đã yêu cầu Tehran ngừng chuyển võ khí cho Nga.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Iran gửi máy bay không người lái “kamikaze” tới Nga để rồi Nga sử dụng trong các cuộc không kích tàn phá cơ sở hạ tầng của Ukraine. Iran phủ nhận cáo buộc này.

“Tôi yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức dòng võ khí mà Nga sử dụng để giết thường dân và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine”, ông Kuleba nói.

Ông Amirabdollahian lặp lại phủ nhận của Iran về việc cung cấp võ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

“Chúng tôi có quan hệ tốt với Nga và đã có hợp tác quốc phòng từ trước đó, nhưng chính sách của chúng tôi đối với cuộc chiến ở Ukraine là tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không gửi võ khí cho các bên xung đột, ngừng chiến tranh và chấm dứt việc thất tán của người dân,” ông Amirabdollahian nói.

Máy bay không người lái của Iran đã trở thành võ khí quan trọng trong kho võ khí của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và thường được sử dụng trong tháng qua để nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu.

****************

Kiev: Ukraine kiểm soát con đường quan trọng ở miền đông


Kiev: Ukraine kiểm soát con đường quan trọng ở miền đông - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn súng cối về phía tiền tuyến tại vùng Kharkov, Ukraine ngày 25-10 - Ảnh: REUTERS

Sau khi giành lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, lực lượng Ukraine hiện đang tiến dần về phía đông để vào vùng Lugansk, và nhắm đến các thị trấn Svatove và Kreminna, nằm cách Svatove 45km về phía nam, theo Hãng tin Reuters.

"Con đường từ Svatove đến Kreminna thực tế đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. Binh sĩ của chúng tôi đang tiến quân hằng ngày", ông Serhiy Gaidai, thống đốc vùng Lugansk, cho biết.

Trước đó, ngày 26-10, một quan chức phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine nói giao tranh ác liệt ở Kreminna và Svatove, trở thành khu vực thuộc tiền tuyến kể từ khi các lực lượng Ukraine đẩy lùi quân đội Nga khỏi vùng Kharkov ở lân cận hồi tháng 9 vừa qua.

Trong một diễn biến riêng biệt, tình báo quân đội Ukraine cho biết các đặc vụ của họ, những người đang chiến đấu cùng quân đội chính qui, đã giành được quyền kiểm soát làng Nevske vào cuối tuần trước. Nevske cách con đường nối Svatove và Kreminna khoảng 10km về phía tây.

Báo cáo hằng ngày hôm 28-10 của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến Svatove hay Kreminna. Bản cập nhật, đăng trên mạng xã hội Facebook, cho biết lực lượng Nga đã tiến hành hàng chục cuộc pháo kích dọc theo khu vực tiền tuyến này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã nhận được cuộc gọi từ người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian, và ông đã yêu cầu Tehran ngừng gửi vũ khí cho Nga.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Iran gửi máy bay không người lái "kamikaze" cho Nga, sau đó đã được các lực lượng Nga sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tehran và Matxcơva đều bác bỏ các cáo buộc trên. Điện Kremlin từng nói các máy bay không người lái dùng trên chiến trường Ukraine là thuộc kho dự trữ trong nước của Nga.

"Tôi yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức luồng vũ khí gửi đến Nga, vốn được nước này dùng để giết hại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine", ông Kuleba viết trên Twitter.

Ông Amirabdollahian cũng nhắc lại rằng Iran phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, theo truyền thông Iran.

"Chúng tôi có quan hệ tốt với Nga và đã có hợp tác quốc phòng từ trước, nhưng chính sách của chúng tôi đối với cuộc chiến ở Ukraine là tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không gửi vũ khí cho các bên trong xung đột", Ngoại trưởng Iran cho biết
************

Tổng thống Đức cáo buộc Nga đẩy châu Âu vào kỷ nguyên bất an

VietNamNet News

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cáo buộc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã đẩy châu Âu vào một kỷ nguyên bất an.

Phát biểu của ông Steinmeier được đưa ra hôm 29/10, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, thế giới đang phải đối mặt với “thập kỷ nguy hiểm nhất” kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Anadolu

Theo CNN, trong một bài phát biểu hiếm hoi phát trên truyền hình quốc gia, ông Steinmeier cũng cho rằng cuộc xung đột Nga – Ukraine đã đẩy những người dân Đức vào một thời kỳ bất ổn mà họ tưởng đã vượt qua, “ghi dấu bởi giao tranh, bạo lực và sự bỏ chạy, bởi những lo ngại về sự lan rộng xung đột thành đám cháy rừng ở châu Âu”.

“Những năm còn khó khăn, ác liệt hơn đang đến. Khi chúng ta nhìn vào nước Nga ngày nay, không có chỗ cho những giấc mơ cũ”, ông Steinmeier nói.

Chính trị gia thuộc đảng Dân chủ xã hội Đức, vốn từ lâu vẫn ủng hộ mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Nga, cho biết chiến sự ở Ukraine đã gây ra "sự đứt gãy mang tính thời đại" trong mối quan hệ Berlin – Moscow, khiến hai bên đang chống lại nhau. Tổng thống Đức cũng cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin phải chịu trách cá nhân về rối loạn ở châu Âu.

Điện Kremlin chưa lên tiếng phản hồi về những cáo buộc trên.

Ông Steinmeier đã có chuyến công du bất ngờ tới Kiev hôm 25/10, nơi ông cam kết Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đặc biệt về phòng không. Đây là lần đầu tiên ông Steinmeier công du Ukraine giữa lúc chiến sự sau 2 nỗ lực thất bại hồi tháng 4, khi ông không được chào đón vì các mối quan hệ với Nga và một chuyến đi bị hủy hồi tuần trước vì lí do an ninh.


************

82.000 lính nghĩa vụ Nga tới Ukraine, Mỹ thêm viện trợ 275 triệu USD cho Kiev

VietNamNet News

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, 82,000 lính nghĩa vụ nước này được huy động trong đợt quân dịch khẩn cấp vừa qua, hiện đã đến Ukraine.

CNN dẫn lời ông Shoigu hôm 28/10 nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, thêm 218.000 binh sĩ nữa đang được huấn luyện trong doanh trại.

Cuộc họp giữa ông Putin và ông Shoigu được phát sóng trên truyền hình quốc gia Nga. Trong đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo việc huy động một phần quân dự bị đã kết thúc.

“Nhiệm vụ ngài đặt ra là huy động 300.000 người đã được hoàn thành. Hiện không có kế hoạch thực hiện các biện pháp khác”, ông Shoigu cho biết.

Sắc lệnh quân dịch khẩn cấp của Nga bắt đầu được triển khai hồi tháng 9, sau khi các lực lượng Kiev giành được một loạt thắng lợi trong chiến dịch phản kích ở vùng tây bắc đất nước, gần Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 28/10 nhận định, quân Nga đang tìm cách củng cố những gì nắm giữ sau 8 tháng giao tranh bằng “lực lượng quân dự bị chỉ có khả năng phòng thủ”.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đánh giá hàng trăm nghìn lính dự bị mới được cử tham chiến của Nga “được huấn luyện và trang bị kém”.

Tuy nhiên, theo CNN, bất chấp những nhận xét trên, hiện có những dấu hiệu cho thấy việc Nga sử dụng ngày càng nhiều lính nghĩa vụ đã làm chậm bước tiến của quân Ukraine ở cả phía đông và phía nam đất nước, khi mùa thu dần chuyển sang mùa đông.

Mỹ công bố thêm gói viện trợ quân sự 275 triệu USD cho Ukraine

Phó Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho hay, Lầu Năm góc đã công bố khoản hỗ trợ an ninh mới, trị giá 275 triệu USD cho Ukraine thông qua quyền rút vốn của tổng thống (PDA). Gói viện trợ này bao gồm đạn dược bổ sung cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), loại vũ khí quan trọng giúp các lực lượng Kiev chống lại quân Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Mỹ đã chuyển giao các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine. Ảnh: mil.in.ua

Theo bà Singh, gói viện trợ bổ sung còn bao gồm “500 quả đạn pháo 155mm dẫn đường chính xác, 2.000 viên đạn 155mm dành cho hệ thống mìn chống thiết giáp từ xa, hơn 1.300 hệ thống chống tăng, 125 xe quân sự Humvee, các súng ống cỡ nhỏ và hơn 2,75 triệu viên đạn cho chúng cùng 4 hệ thống ăng-ten liên lạc vệ tinh”.

Đây là lần thứ 24 lãnh đạo Nhà Trắng sử dụng quyền PDA.

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm góc cho biết thêm, một chương trình huấn luyện của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho người Ukraine để vận hành hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) "sẽ sớm hoàn tất”. Khi đó, Mỹ sẽ sẵn sàng chuyển giao NASAMS cho quốc gia Đông Âu.

Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 300 UAV do Iran chế tạo

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 28/10, Yuriy Ihnat, phát ngôn viên Không quân Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ hơn 300 máy bay không người lái (UAV) tấn công tự sát Shahed-136 do Iran chế tạo.

Các mảnh vỡ UAV bị các lực lượng Kiev bắn hạ, tình nghi do Iran chế tạo và cung cấp cho Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo báo Guardian, Shahed-136 đã trở thành một vũ khí trọng yếu của quân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và thường được sử dụng trong tháng qua để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nước láng giềng.

Cho đến nay, Iran vẫn phủ nhận cáo buộc của Ukraine và các đồng minh phương Tây về việc nước này đã cung cấp UAV cho các lực lượng Moscow sử dụng ở Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian và yêu cầu Tehran chấm dứt chuyển giao khí tài cho Moscow. Mỹ, Pháp và Anh đã lên tiếng cảnh báo, động thái như vậy của quốc gia Hồi giáo Iran sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.


************

Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán


Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và chồng Paul Pelosi - Ảnh: YAHOO NEWS

Chồng của chủ tịch Hạ viện Mỹ bị tấn công. Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã bị một kẻ đột nhập vào nhà của họ ở bang California (Mỹ) tấn công bằng búa, và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát cho biết nghi phạm tên David Depape, 42 tuổi. Người này đã hét lên "Nancy đâu rồi?" trong cuộc tấn công, và trói ông Paul Pelosi trong khi chờ bà Nancy Pelosi đi làm về, theo Hãng tin AFP. Nạn nhân đã xoay xở để gọi 911.

Khi cảnh sát ập đến, ông Pelosi, 82 tuổi, đang vật lộn với kẻ tấn công. Nghi phạm Depape bị buộc tội cố gắng giết người, tấn công bằng vũ khí sát thương, trộm cắp và các trọng tội khác.

Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho bà Pelosi, cũng 82 tuổi, và cầu nguyện cho chồng bà - người đang trải qua phẫu thuật.

Trung Quốc hoan nghênh Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine, Mỹ. Ngày 28-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine trong cuộc điện đàm một ngày trước đó.

Theo ông Uông, Nga bày tỏ sẵn sàng tổ chức đối thoại và nối lại đàm phán với Ukraine và Mỹ. "Trung Quốc hoan nghênh chuyện này, và hy vọng các bên liên quan sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để xoa dịu và thậm chí giải quyết tình hình càng sớm càng tốt thông qua các cuộc đàm phán và các kênh chính trị khác", ông Uông nói.

Hai ngoại trưởng cũng thảo luận về vấn đề không cho phép sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo tờ China Daily. Trung Quốc cũng tin rằng cần tránh tình hình leo thang hơn nữa để ngăn thảm họa nhân đạo.

Ông Putin chủ trì hội đàm giữa Armenia, Azerbaijan. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì cuộc hội đàm tại thành phố Sochi (Nga) ngày 31-10 giữa các lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, tái khẳng định vai trò của Nga sau những nỗ lực do phương Tây dẫn đầu nhằm mang lại hòa bình cho hai nước này.

Armenia và Azerbaijan đã trải qua hai cuộc chiến tranh tại khu vực Nagorno - Karabakh trong vòng ba thập kỷ qua. Các cuộc đụng độ đẫm máu hồi tháng 9 vừa qua dọc biên giới hai nước đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mới, theo Hãng tin AFP.

Nga cho biết bộ ba có kế hoạch thảo luận việc thực hiện thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán với sự hòa giải của Nga hồi năm ngoái, cũng như bàn về các bước tiếp theo để tăng cường ổn định và an ninh ở vùng Caucasus (chủ yếu bao gồm Armenia, Azerbaijan, Gruzia và một phần miền nam nước Nga).

Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán - Ảnh 3.

Các đợt không kích của Nga đã làm tê liệt các nhà máy điện trên khắp Ukraine trong những tuần qua - Ảnh: REUTERS

4 triệu người Ukraine bị ảnh hưởng do cắt điện. Ngày 28-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng bốn triệu người trên khắp Ukraine đang bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt điện do Nga không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo ông Zelensky, nhiều thành phố và khu vực đang có lịch cắt điện ổn định, và chính phủ đang làm mọi thứ để giảm thiểu những đợt cắt điện như vậy, theo AFP.

Canada trừng phạt các công ty năng lượng Nga. Ngày 28-10, Canada công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 35 cá nhân và sáu công ty trong lĩnh vực năng lượng của Nga, cũng như phát hành trái phiếu để hỗ trợ Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tập đoàn dầu khí Lukoil và các quan chức cấp cao tại Tập đoàn năng lượng Gazprom cùng các công ty con, cũng như các bộ trưởng năng lượng và công nghiệp của Nga, Phó thủ tướng Alexander Novak và cựu thủ tướng Viktor Zubkov, theo Hãng tin AFP.

* Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 28-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 275 triệu USD cho Kiev, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo Hãng tin Reuters.

Ông Blinken khẳng định Mỹ đang nỗ lực để cung cấp cho Ukraine khả năng phòng thủ mà nước này cần, với hai hệ thống tên lửa NASAM đã hứa sẽ sẵn sàng để gửi đến Kiev vào tháng tới. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói nước này đang làm việc với các đồng minh và đối tác để họ có thể cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine.

Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán - Ảnh 5.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar - Ảnh: REUTERS

Qatar triệu đại sứ Đức liên quan đến World Cup. Ngày 28-10, Qatar đã triệu đại sứ Đức để phản đối các bình luận của một bộ trưởng nước này khi nghi ngờ về việc liệu Qatar có nên đăng cai World Cup hay không.

Qatar cho biết các bình luận của Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser là "không thể chấp nhận được và mang tính khiêu khích", đồng thời yêu cầu phía Đức "làm rõ" vụ việc, theo Hãng tin AFP. Qatar nhấn mạnh nước này "bác bỏ hoàn toàn" bình luận của ông Faeser, người dự kiến sẽ đến thăm Qatar vào tuần tới.

Ông chủ mới của Twitter lập "hội đồng kiểm duyệt nội dung". Ngày 28-10, tỉ phú Elon Musk thông báo ông sẽ lập một "hội đồng kiểm duyệt nội dung" tại Twitter để đánh giá chính sách trong tương lai về việc đăng bài và khôi phục các tài khoản bị cấm.

Ông Musk khẳng định lập hội đồng với các quan điểm đa dạng, theo AFP.

Trong khi đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi việc bán Twitter cho tỉ phú Musk, song từ chối hứa hẹn sẽ quay lại nền tảng này. Trước đó, tỉ phú Musk từng ám chỉ rằng ông sẽ dỡ bỏ lệnh cấm của Twitter đối với ông Trump, được áp đặt sau vụ bạo loạn trên Đồi Capitol năm 2021.

Đấu giá xương khủng long bạo chúa

Góc ảnh 291022

Trong ảnh là bộ xương của một con khủng long bạo chúa 66 triệu năm tuổi được trưng bày ở Singapore hôm 27-10. Bộ xương, được khai quật ở bang Montana (Mỹ) và nặng 1,4 tấn, sẽ được Christie’s bán đấu giá với hy vọng thu về từ 15 - 25 triệu USD - Ảnh: REUTERS


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 29 -10-2022 ( Cập nhật nhiều lần )

xxx

U-KhoiLua
*************

Vệ binh Iran ra tối hậu thư với người biểu tình


Lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ "chấm dứt bạo loạn" và cảnh báo người biểu tình không tiếp tục xuống đường,

"Đừng xuống đường biểu tình. Hôm nay là ngày cuối cùng bạo loạn diễn ra", Tư lệnh Hossein Salami, lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, ngày 29/10 tuyên bố.

Một ngày trước, đại biểu quốc hội Iran Mohammad Esmail Kowsari, cựu sĩ quan cấp cao của IRGC, chỉ trích người biểu tình đang đe dọa hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời cảnh báo chính phủ sẽ điều chỉnh cách ứng phó cứng rắn hơn.

Tư lệnh IRGC Hossein Salami phát biểu tại Tehran hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Tư lệnh IRGC Hossein Salami phát biểu tại Tehran hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Ông lặp lại cáo buộc nước ngoài tổ chức, tài trợ cho làn sóng biểu tình leo thang và đứng sau vụ tấn công ở Shiraz vào tuần này khiến 15 người thiệt mạng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Shiraz.

Kowsari không đề cập cụ thể nước nào can thiệp vào nội bộ Iran. Tuy nhiên, ông cho rằng Iran cần đáp trả những nước hỗ trợ làn sóng biểu tình "bằng phương thức nghiêm khắc".

Giới chức Iran thời gian qua cáo buộc "các phần tử ly khai" và "phần tử kích động" đang định hướng bức xúc xã hội về cái chết của Mahsa Amini thành làn sóng bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền. Tình báo Iran và IRGC cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ kích động bạo loạn.

Cô gái người Kurd, 22 tuổi, tử vong sau khi bị lực lượng cảnh sát đức hạnh bắt tại Tehran vào tháng 9. Một số quan chức Iran cho rằng "thế lực thù địch" âm mưu chia cắt Iran thành nhiều vùng, kiểm soát bởi những nhóm sắc tộc khác nhau.

Cảnh sát chống bạo động tại chốt gác ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 3/10. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát chống bạo động tại chốt gác ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 3/10. Ảnh: Reuters.

Làn sóng biểu tình tại Iran đã kéo dài hơn một tháng qua, sau khi cái chết của Mahsa Amini được công bố vào ngày 16/9.

Các cuộc tuần hành phản đối quy định hà khắc theo luật lệ Hồi giáo bùng phát ở nhiều thành phố, khởi đầu với thông điệp đòi quyền tự do và bình đẳng cho phụ nữ, nhưng dần mở rộng thành biểu tình yêu cầu cải cách xã hội và chính trị, thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia.

Một số trường hợp lực lượng chấp pháp, trong đó có tổ chức dân quân Basij, dùng vũ lực áp chế biểu tình đã được ghi nhận. Các nhóm nhân quyền cho rằng ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt.

Các vụ biểu tình có chiều hướng leo thang bạo lực. Số liệu chính thức từ giới chức Iran cho thấy ít nhất 28 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với người biểu tình.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP, Iran International
*************
rfi.fr

Tranh cử tổng thống Brazil: Tranh luận cuối cùng giữa Lula và Bolsonaro

Thanh Phương

Hôm nay, 29/10/2022, Brazil kết thúc chiến dịch tranh cử cho vòng hai bầu cử tổng thống ngày mai, với hai ứng cử viên, cựu tổng thống cánh tả Lula và tổng thống mãn nhiệm cực hữu Jair Bolsonaro. Hôm qua, hai đối thủ đã có một cuộc tranh luận cuối cùng rất gay gắt hơn hai tiếng đồng hồ trên truyền hình. 

Từ Sao Paulo, thông tín viên Martin Bernard tường trình: 

Hai ứng cử viên đã gọi nhau là kẻ dối trá ít nhất là 20 lần trong phần đầu của cuộc tranh luận. Thái độ thù nghịch bao trùm suốt hai tiếng rưỡi trao đổi giữa hai ông Lula và Bolsonaro.

Lula, mặc bộ complet màu xanh lơ, đeo cravate màu đỏ, thỉnh thoảng đeo kính, trang phục khiến ông có vẻ như một giáo sư đang giảng bài, nhất là khi ông nói về chính sách ngoại giao. Ông Lula đả kích đối thủ: “Ông đã khiến cho Brasil bi cô lập. Brazil ngày nay còn bị cô lập hơn cả Cuba. Dưới chính phủ của ông, Brazil đã trở thành cái gì? Brazil đã trở thành kẻ bị khinh miệt nhất.”

Về phần Bolsonaro, ông phản công bằng cách tập trung tố cáo nạn tham nhũng và cáo buộc ông Lula có quan hệ với các trùm ma túy, đồng thời nêu bật thành quả kinh tế của mình. Ông nói: « Chúng ta sẵn sàng cất cánh. Để biến Brazil thành một cường quốc kinh tế. Chúng tôi có một Quốc Hội hoàn toàn đồng ý với chúng tôi. Một Quốc Hội theo hướng trung hữu nhiều hơn. Tất cả đã sẵn sàng để chúng ta cất cánh. Tăng trưởng của chúng ta sẽ cao hơn cả của Trung Quốc.”

Sau khi tỏ thái độ hung hăng và trịch thượng, ứng cử viên Bolsonaro lại kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu nói hớ : ''Tạ ơn Chúa. Nếu đó là ý nguyện của Ngài, tôi sẵn sàng đảm nhận một nhiệm kỳ mới của của dân biểu liên bang, à không phải….. của tổng thống.” 

Jair Bolsonaro đã từng là dân biểu trong suốt 28 năm, trước khi đắc cử tổng thống năm 2018. Không chắc là những phát biểu của ông trong cuộc tranh luận cuối cùng này sẽ giúp ông giành được một nhiệm kỳ tổng thống mới.


************

Chiến tranh Ukraina: Bốn triệu người bị cúp điện, theo TT Zelensky

Thanh Phương

Hôm qua, 28/10/2022, tổng thống Ukraina thông báo một đợt cúp điện “chưa từng có” ảnh hưởng đến tổng cộng gần 4 triệu người, nhất là tại vùng thủ đô Kiev, do các cơ sở năng lượng của Ukraina đã bị hư hại nặng nề bởi các cuộc oanh kích của quân Nga.

Theo hãng tin AFP, trong bài phát biểu hàng ngày, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết : ”Trong nhiều thành phố và quận huyện, điện sẽ phải bị cúp để ổn định tình hình. Những đợt cúp điện này ảnh hưởng đến gần 4 triệu người”.

Sau những vụ oanh kích gần đây của quân Nga vào các nhà máy điện, chính quyền Ukraina đã phải cắt điện vài tiếng đồng hồ mỗi ngày tại nhiều vùng, để tránh tình trạng bị mất điện hoàn toàn. Công ty quản lý mạng lưới điện DTEK báo trước là trong những ngày tới sẽ có những đợt cúp điện nặng nề hơn và kéo dài hơn.

Trên mạng Telegram hôm qua, cựu tổng thống Dmitri Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga, viết rằng nguồn điện cho Ukraina sẽ được tái lập, nếu Kiev công nhận các vùng mới bị Nga sát nhập.

Về phần Matxcơva, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua thông báo là trong khoảng hơn một tháng đã hoàn tất việc động viên 300.000 quân dự bị, trong đó có 41.000 lính đã được bổ sung cho các đơn vị đang chiến đấu ở Ukraina và 41.000 lính đang được huấn luyện, nhưng đã có mặt ở các vùng chiến sự. 

Trong khi đó, trên mạng Telegram, lãnh đạo thành phố Sebastopol trên bán đảo Crimée bị Nga sát nhập thông báo là sáng sớm hôm nay, hải quân Nga đã chống trả một cuộc tấn công bằng drone tại Vịnh Sebastopol nhắm vào Hạm đội Hắc Hải của Nga. Toàn bộ các drone này đã bị bắn rơi. Thông báo được đưa ra vào lúc lực lượng Ukraina đã mở một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở miền nam nước này. 

Hôm qua, Hoa Kỳ thông báo một khoản viện trợ quân sự mới cho Kiev, lần đầu tiên bao gồm cả các ăng ten vệ tinh nhân tạo lấy từ các kho vũ khí của quân đội Mỹ, trị giá tổng cộng khoảng 275 triệu đôla, nhằm tăng cường khả năng liên lạc của quân đội Ukraina
*************

voatiengviet.com

Canada bán trái phiếu huy động tiền cho Ukraine

Reuters

Canada sẽ bán trái phiếu 5 năm để huy động tiền cho Ukraine, trở thành nước đầu tiên làm như vậy, và sẽ áp đặt các chế tài mới đối với 35 cá nhân Nga, bao gồm cả giám đốc điều hành Gazprom, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố ngày 28/10.

“Người dân Canada giờ đây có thể đến các ngân hàng lớn để mua trái phiếu chính phủ đáo hạn sau 5 năm với lãi suất”, ông Trudeau loan báo.

Thủ tướng Trudeau nói: “Các nguồn quỹ này sẽ giúp chính phủ Ukraine để họ có thể tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine.”

Canada là một trong những nước có cộng đồng gốc Ukraine lớn nhất bên ngoài các quốc gia có biên giới với Ukraine, và cộng đồng này đã vận động Ottawa áp đặt các chế tài ngày càng nghiêm khắc đối với Nga kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng Hai năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảm ơn ông Trudeau trên Twitter, nói rằng các trái phiếu của Canada “sẽ tạo điều kiện cho tất cả mọi người đóng góp vào chiến thắng của chúng tôi.”

Ông Trudeau không cho biết khi nào trái phiếu sẽ được bán.

Phó Thủ tướng Chrystia Freeland từ chối cho biết liệu Canada có giới hạn tổng giá trị trái phiếu gây quỹ cho Ukraine hay không.

Số tiền thu được sẽ “giúp chính phủ (Ukraine) tiếp tục hoạt động, bao gồm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân Ukraine, như lương hưu và mua nhiên liệu trước mùa đông”, một tuyên bố cho biết.

Thông báo nói, số tiền quyên được sẽ được chuyển “trực tiếp đến Ukraine” thông qua một tài khoản do Quỹ Tiền tệ Quốc tế quản lý.

Ông Trudeau cũng công bố các chế tài mới đối với 35 quan chức cấp cao của các công ty năng lượng, bao gồm Gazprom “và các công ty con”, cùng với 6 thực thể khác cũng trong lĩnh vực năng lượng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh tay đối với bất kỳ ai tiếp tay cho cuộc xâm lược bất hợp pháp này”, ông Trudeau nhấn mạnh.

Ngoài ra, Canada cũng định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới “đối với các thành viên trong lĩnh vực tư pháp và an ninh Nga, bao gồm cảnh sát và điều tra viên, công tố viên, thẩm phán và các quan chức nhà tù, có liên quan đến các vi phạm nhân quyền rộng rãi và có hệ thống đối với các nhà lãnh đạo đối lập Nga”, tuyên bố nói
*********

voatiengviet.com

Ukraine không tin Nga hoàn tất huy động quân

Reuters

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ngày 28/10 bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của Nga rằng cuộc động viên một phần của họ đã hoàn tất. Ông Zelenskyy nói hiệu suất kém của các lực lượng thân Moscow có nghĩa là Nga có thể cần thêm người.

“Chẳng bao lâu Nga có thể phải cần thêm một làn sóng mới để tham gia cuộc chiến,” ông Zelenskyy nói trong bài diễn văn qua video.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc triệu tập 300.000 quân trừ bị để sang Ukraine chiến đấu đã hoàn tất.

Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, cho biết hôm 28/10 ông nhận cuộc điện đàm từ người đồng cấp Iran, Hossein Amirabdollahian, và đã yêu cầu Tehran ngừng chuyển võ khí cho Nga.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Iran gửi máy bay không người lái “kamikaze” tới Nga để rồi Nga sử dụng trong các cuộc không kích tàn phá cơ sở hạ tầng của Ukraine. Iran phủ nhận cáo buộc này.

“Tôi yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức dòng võ khí mà Nga sử dụng để giết thường dân và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine”, ông Kuleba nói.

Ông Amirabdollahian lặp lại phủ nhận của Iran về việc cung cấp võ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

“Chúng tôi có quan hệ tốt với Nga và đã có hợp tác quốc phòng từ trước đó, nhưng chính sách của chúng tôi đối với cuộc chiến ở Ukraine là tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không gửi võ khí cho các bên xung đột, ngừng chiến tranh và chấm dứt việc thất tán của người dân,” ông Amirabdollahian nói.

Máy bay không người lái của Iran đã trở thành võ khí quan trọng trong kho võ khí của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và thường được sử dụng trong tháng qua để nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu.

****************

Kiev: Ukraine kiểm soát con đường quan trọng ở miền đông


Kiev: Ukraine kiểm soát con đường quan trọng ở miền đông - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn súng cối về phía tiền tuyến tại vùng Kharkov, Ukraine ngày 25-10 - Ảnh: REUTERS

Sau khi giành lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, lực lượng Ukraine hiện đang tiến dần về phía đông để vào vùng Lugansk, và nhắm đến các thị trấn Svatove và Kreminna, nằm cách Svatove 45km về phía nam, theo Hãng tin Reuters.

"Con đường từ Svatove đến Kreminna thực tế đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. Binh sĩ của chúng tôi đang tiến quân hằng ngày", ông Serhiy Gaidai, thống đốc vùng Lugansk, cho biết.

Trước đó, ngày 26-10, một quan chức phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine nói giao tranh ác liệt ở Kreminna và Svatove, trở thành khu vực thuộc tiền tuyến kể từ khi các lực lượng Ukraine đẩy lùi quân đội Nga khỏi vùng Kharkov ở lân cận hồi tháng 9 vừa qua.

Trong một diễn biến riêng biệt, tình báo quân đội Ukraine cho biết các đặc vụ của họ, những người đang chiến đấu cùng quân đội chính qui, đã giành được quyền kiểm soát làng Nevske vào cuối tuần trước. Nevske cách con đường nối Svatove và Kreminna khoảng 10km về phía tây.

Báo cáo hằng ngày hôm 28-10 của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến Svatove hay Kreminna. Bản cập nhật, đăng trên mạng xã hội Facebook, cho biết lực lượng Nga đã tiến hành hàng chục cuộc pháo kích dọc theo khu vực tiền tuyến này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã nhận được cuộc gọi từ người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian, và ông đã yêu cầu Tehran ngừng gửi vũ khí cho Nga.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Iran gửi máy bay không người lái "kamikaze" cho Nga, sau đó đã được các lực lượng Nga sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tehran và Matxcơva đều bác bỏ các cáo buộc trên. Điện Kremlin từng nói các máy bay không người lái dùng trên chiến trường Ukraine là thuộc kho dự trữ trong nước của Nga.

"Tôi yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức luồng vũ khí gửi đến Nga, vốn được nước này dùng để giết hại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine", ông Kuleba viết trên Twitter.

Ông Amirabdollahian cũng nhắc lại rằng Iran phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, theo truyền thông Iran.

"Chúng tôi có quan hệ tốt với Nga và đã có hợp tác quốc phòng từ trước, nhưng chính sách của chúng tôi đối với cuộc chiến ở Ukraine là tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không gửi vũ khí cho các bên trong xung đột", Ngoại trưởng Iran cho biết
************

Tổng thống Đức cáo buộc Nga đẩy châu Âu vào kỷ nguyên bất an

VietNamNet News

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cáo buộc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã đẩy châu Âu vào một kỷ nguyên bất an.

Phát biểu của ông Steinmeier được đưa ra hôm 29/10, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, thế giới đang phải đối mặt với “thập kỷ nguy hiểm nhất” kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Anadolu

Theo CNN, trong một bài phát biểu hiếm hoi phát trên truyền hình quốc gia, ông Steinmeier cũng cho rằng cuộc xung đột Nga – Ukraine đã đẩy những người dân Đức vào một thời kỳ bất ổn mà họ tưởng đã vượt qua, “ghi dấu bởi giao tranh, bạo lực và sự bỏ chạy, bởi những lo ngại về sự lan rộng xung đột thành đám cháy rừng ở châu Âu”.

“Những năm còn khó khăn, ác liệt hơn đang đến. Khi chúng ta nhìn vào nước Nga ngày nay, không có chỗ cho những giấc mơ cũ”, ông Steinmeier nói.

Chính trị gia thuộc đảng Dân chủ xã hội Đức, vốn từ lâu vẫn ủng hộ mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Nga, cho biết chiến sự ở Ukraine đã gây ra "sự đứt gãy mang tính thời đại" trong mối quan hệ Berlin – Moscow, khiến hai bên đang chống lại nhau. Tổng thống Đức cũng cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin phải chịu trách cá nhân về rối loạn ở châu Âu.

Điện Kremlin chưa lên tiếng phản hồi về những cáo buộc trên.

Ông Steinmeier đã có chuyến công du bất ngờ tới Kiev hôm 25/10, nơi ông cam kết Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đặc biệt về phòng không. Đây là lần đầu tiên ông Steinmeier công du Ukraine giữa lúc chiến sự sau 2 nỗ lực thất bại hồi tháng 4, khi ông không được chào đón vì các mối quan hệ với Nga và một chuyến đi bị hủy hồi tuần trước vì lí do an ninh.


************

82.000 lính nghĩa vụ Nga tới Ukraine, Mỹ thêm viện trợ 275 triệu USD cho Kiev

VietNamNet News

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, 82,000 lính nghĩa vụ nước này được huy động trong đợt quân dịch khẩn cấp vừa qua, hiện đã đến Ukraine.

CNN dẫn lời ông Shoigu hôm 28/10 nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, thêm 218.000 binh sĩ nữa đang được huấn luyện trong doanh trại.

Cuộc họp giữa ông Putin và ông Shoigu được phát sóng trên truyền hình quốc gia Nga. Trong đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo việc huy động một phần quân dự bị đã kết thúc.

“Nhiệm vụ ngài đặt ra là huy động 300.000 người đã được hoàn thành. Hiện không có kế hoạch thực hiện các biện pháp khác”, ông Shoigu cho biết.

Sắc lệnh quân dịch khẩn cấp của Nga bắt đầu được triển khai hồi tháng 9, sau khi các lực lượng Kiev giành được một loạt thắng lợi trong chiến dịch phản kích ở vùng tây bắc đất nước, gần Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 28/10 nhận định, quân Nga đang tìm cách củng cố những gì nắm giữ sau 8 tháng giao tranh bằng “lực lượng quân dự bị chỉ có khả năng phòng thủ”.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đánh giá hàng trăm nghìn lính dự bị mới được cử tham chiến của Nga “được huấn luyện và trang bị kém”.

Tuy nhiên, theo CNN, bất chấp những nhận xét trên, hiện có những dấu hiệu cho thấy việc Nga sử dụng ngày càng nhiều lính nghĩa vụ đã làm chậm bước tiến của quân Ukraine ở cả phía đông và phía nam đất nước, khi mùa thu dần chuyển sang mùa đông.

Mỹ công bố thêm gói viện trợ quân sự 275 triệu USD cho Ukraine

Phó Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho hay, Lầu Năm góc đã công bố khoản hỗ trợ an ninh mới, trị giá 275 triệu USD cho Ukraine thông qua quyền rút vốn của tổng thống (PDA). Gói viện trợ này bao gồm đạn dược bổ sung cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), loại vũ khí quan trọng giúp các lực lượng Kiev chống lại quân Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Mỹ đã chuyển giao các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine. Ảnh: mil.in.ua

Theo bà Singh, gói viện trợ bổ sung còn bao gồm “500 quả đạn pháo 155mm dẫn đường chính xác, 2.000 viên đạn 155mm dành cho hệ thống mìn chống thiết giáp từ xa, hơn 1.300 hệ thống chống tăng, 125 xe quân sự Humvee, các súng ống cỡ nhỏ và hơn 2,75 triệu viên đạn cho chúng cùng 4 hệ thống ăng-ten liên lạc vệ tinh”.

Đây là lần thứ 24 lãnh đạo Nhà Trắng sử dụng quyền PDA.

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm góc cho biết thêm, một chương trình huấn luyện của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho người Ukraine để vận hành hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) "sẽ sớm hoàn tất”. Khi đó, Mỹ sẽ sẵn sàng chuyển giao NASAMS cho quốc gia Đông Âu.

Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 300 UAV do Iran chế tạo

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 28/10, Yuriy Ihnat, phát ngôn viên Không quân Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ hơn 300 máy bay không người lái (UAV) tấn công tự sát Shahed-136 do Iran chế tạo.

Các mảnh vỡ UAV bị các lực lượng Kiev bắn hạ, tình nghi do Iran chế tạo và cung cấp cho Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo báo Guardian, Shahed-136 đã trở thành một vũ khí trọng yếu của quân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và thường được sử dụng trong tháng qua để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nước láng giềng.

Cho đến nay, Iran vẫn phủ nhận cáo buộc của Ukraine và các đồng minh phương Tây về việc nước này đã cung cấp UAV cho các lực lượng Moscow sử dụng ở Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian và yêu cầu Tehran chấm dứt chuyển giao khí tài cho Moscow. Mỹ, Pháp và Anh đã lên tiếng cảnh báo, động thái như vậy của quốc gia Hồi giáo Iran sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.


************

Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán


Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và chồng Paul Pelosi - Ảnh: YAHOO NEWS

Chồng của chủ tịch Hạ viện Mỹ bị tấn công. Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã bị một kẻ đột nhập vào nhà của họ ở bang California (Mỹ) tấn công bằng búa, và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát cho biết nghi phạm tên David Depape, 42 tuổi. Người này đã hét lên "Nancy đâu rồi?" trong cuộc tấn công, và trói ông Paul Pelosi trong khi chờ bà Nancy Pelosi đi làm về, theo Hãng tin AFP. Nạn nhân đã xoay xở để gọi 911.

Khi cảnh sát ập đến, ông Pelosi, 82 tuổi, đang vật lộn với kẻ tấn công. Nghi phạm Depape bị buộc tội cố gắng giết người, tấn công bằng vũ khí sát thương, trộm cắp và các trọng tội khác.

Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho bà Pelosi, cũng 82 tuổi, và cầu nguyện cho chồng bà - người đang trải qua phẫu thuật.

Trung Quốc hoan nghênh Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine, Mỹ. Ngày 28-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine trong cuộc điện đàm một ngày trước đó.

Theo ông Uông, Nga bày tỏ sẵn sàng tổ chức đối thoại và nối lại đàm phán với Ukraine và Mỹ. "Trung Quốc hoan nghênh chuyện này, và hy vọng các bên liên quan sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để xoa dịu và thậm chí giải quyết tình hình càng sớm càng tốt thông qua các cuộc đàm phán và các kênh chính trị khác", ông Uông nói.

Hai ngoại trưởng cũng thảo luận về vấn đề không cho phép sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo tờ China Daily. Trung Quốc cũng tin rằng cần tránh tình hình leo thang hơn nữa để ngăn thảm họa nhân đạo.

Ông Putin chủ trì hội đàm giữa Armenia, Azerbaijan. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì cuộc hội đàm tại thành phố Sochi (Nga) ngày 31-10 giữa các lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, tái khẳng định vai trò của Nga sau những nỗ lực do phương Tây dẫn đầu nhằm mang lại hòa bình cho hai nước này.

Armenia và Azerbaijan đã trải qua hai cuộc chiến tranh tại khu vực Nagorno - Karabakh trong vòng ba thập kỷ qua. Các cuộc đụng độ đẫm máu hồi tháng 9 vừa qua dọc biên giới hai nước đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mới, theo Hãng tin AFP.

Nga cho biết bộ ba có kế hoạch thảo luận việc thực hiện thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán với sự hòa giải của Nga hồi năm ngoái, cũng như bàn về các bước tiếp theo để tăng cường ổn định và an ninh ở vùng Caucasus (chủ yếu bao gồm Armenia, Azerbaijan, Gruzia và một phần miền nam nước Nga).

Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán - Ảnh 3.

Các đợt không kích của Nga đã làm tê liệt các nhà máy điện trên khắp Ukraine trong những tuần qua - Ảnh: REUTERS

4 triệu người Ukraine bị ảnh hưởng do cắt điện. Ngày 28-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng bốn triệu người trên khắp Ukraine đang bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt điện do Nga không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo ông Zelensky, nhiều thành phố và khu vực đang có lịch cắt điện ổn định, và chính phủ đang làm mọi thứ để giảm thiểu những đợt cắt điện như vậy, theo AFP.

Canada trừng phạt các công ty năng lượng Nga. Ngày 28-10, Canada công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 35 cá nhân và sáu công ty trong lĩnh vực năng lượng của Nga, cũng như phát hành trái phiếu để hỗ trợ Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tập đoàn dầu khí Lukoil và các quan chức cấp cao tại Tập đoàn năng lượng Gazprom cùng các công ty con, cũng như các bộ trưởng năng lượng và công nghiệp của Nga, Phó thủ tướng Alexander Novak và cựu thủ tướng Viktor Zubkov, theo Hãng tin AFP.

* Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 28-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 275 triệu USD cho Kiev, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo Hãng tin Reuters.

Ông Blinken khẳng định Mỹ đang nỗ lực để cung cấp cho Ukraine khả năng phòng thủ mà nước này cần, với hai hệ thống tên lửa NASAM đã hứa sẽ sẵn sàng để gửi đến Kiev vào tháng tới. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói nước này đang làm việc với các đồng minh và đối tác để họ có thể cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine.

Tin thế giới 29-10: Chủ tịch Hạ viện Mỹ suýt bị hại tại nhà; Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán - Ảnh 5.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar - Ảnh: REUTERS

Qatar triệu đại sứ Đức liên quan đến World Cup. Ngày 28-10, Qatar đã triệu đại sứ Đức để phản đối các bình luận của một bộ trưởng nước này khi nghi ngờ về việc liệu Qatar có nên đăng cai World Cup hay không.

Qatar cho biết các bình luận của Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser là "không thể chấp nhận được và mang tính khiêu khích", đồng thời yêu cầu phía Đức "làm rõ" vụ việc, theo Hãng tin AFP. Qatar nhấn mạnh nước này "bác bỏ hoàn toàn" bình luận của ông Faeser, người dự kiến sẽ đến thăm Qatar vào tuần tới.

Ông chủ mới của Twitter lập "hội đồng kiểm duyệt nội dung". Ngày 28-10, tỉ phú Elon Musk thông báo ông sẽ lập một "hội đồng kiểm duyệt nội dung" tại Twitter để đánh giá chính sách trong tương lai về việc đăng bài và khôi phục các tài khoản bị cấm.

Ông Musk khẳng định lập hội đồng với các quan điểm đa dạng, theo AFP.

Trong khi đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi việc bán Twitter cho tỉ phú Musk, song từ chối hứa hẹn sẽ quay lại nền tảng này. Trước đó, tỉ phú Musk từng ám chỉ rằng ông sẽ dỡ bỏ lệnh cấm của Twitter đối với ông Trump, được áp đặt sau vụ bạo loạn trên Đồi Capitol năm 2021.

Đấu giá xương khủng long bạo chúa

Góc ảnh 291022

Trong ảnh là bộ xương của một con khủng long bạo chúa 66 triệu năm tuổi được trưng bày ở Singapore hôm 27-10. Bộ xương, được khai quật ở bang Montana (Mỹ) và nặng 1,4 tấn, sẽ được Christie’s bán đấu giá với hy vọng thu về từ 15 - 25 triệu USD - Ảnh: REUTERS


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm