Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 8 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxxx

Hoaluc 4***********

Chiến sự ngày 349: Quân Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?

Lam Vũ

Số liệu thương vong mới

Ukraine ngày 7.2 tuyên bố quân đội Nga vừa trải qua ngày mà số lượng binh sĩ thiệt mạng kỷ lục kể từ đầu chiến sự, giữa lúc Moscow tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực tấn công ở miền đông Ukraine, đưa hàng chục nghìn binh sĩ mới được huy động ra tiền tuyến.

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho hay số quân nhân Nga thiệt mạng đã tăng thêm 1.030 người chỉ sau một đêm (6-7.2), lên mức 133.190, và nói đây là mức tăng cao nhất tính theo ngày từ khi chiến sự bùng nổ cho đến nay. Về phần mình, Nga cho biết lực lượng của họ đã khiến 6.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong tháng 1.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine ở Donetsk

REUTERS

Số liệu binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương của cả hai bên trong xung đột không thể được xác minh độc lập. Hai bên không bình luận về số liệu đối phương đưa ra.

Nga cảnh báo phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7.2 nói việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang kéo NATO vào xung đột, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự leo thang "khó lường"."Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột càng lâu càng tốt", Reuters dẫn lời ông Shoigu nói trong một cuộc điện đàm với giới chức quân sự Nga ngày 7.2.

"Để làm điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai thúc giục Ukraine chiếm lãnh thổ của chúng ta. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào xung đột và có thể dẫn đến sự leo thang khó lường", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo.


Đức đồng ý chuyển 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Trang Spiegel Online ngày 7.2 đưa tin hội đồng an ninh của chính phủ Đức đã thông qua việc cung cấp 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine từ các nguồn công nghiệp, nhiều hơn đáng kể so với thông báo trước đó.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 2.

Xe tăng Leopard 1

CHỤP MÀN HÌNH WIKIPEDIA

Một số xe tăng sẽ được đưa đến Ukraine vào mùa hè này, còn lại phần lớn sẽ được chuyển giao vào năm sau.

Động thái này diễn ra sau quyết định của chính phủ Đức vào tháng trước về việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu Leopard 2 hiện đại hơn từ kho dự trữ quân đội, trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.

Lời cảnh báo từ tổng thư ký LHQ

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ngày 6.2 cảnh báo sự leo thang xung đột Ukraine có thể lôi kéo thế giới đến một cuộc chiến rộng lớn hơn. Lời cảnh báo này được ông Guterres đưa ra trong bài phát biểu về các ưu tiên trong năm 2023 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

"Triển vọng hòa bình cứ giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi sợ rằng thế giới không phải đang bước vào cuộc chiến rộng lớn hơn trong trạng thái mộng du, mà đang làm như vậy với đôi mắt mở to", ông Guterres nói.


Nga tăng viện binh đến Donbass

Nga được cho là đang liên tục tập trung lực lượng và khí tài về Donbass để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn sắp tới trong bối cảnh sắp tròn một năm chiến sự. Reuters ngày 7.2 dẫn lời Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của Luhansk cho biết Nga đang tập trung ngày càng nhiều lực lượng tại đây và có khả năng sẽ mở một cuộc tấn công lớn.

"Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều lực lượng dự bị (của Nga) được triển khai theo hướng chúng tôi và chúng tôi đang chứng kiến nhiều thiết bị được đưa đến... Họ mang theo loại đạn được sử dụng khác với trước đây - không còn pháo kích suốt ngày đêm nữa. Họ đang dần bắt đầu tiết kiệm, sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện", ông Haidai cho biết.

Báo cáo tình báo quốc phòng Anh đưa ra ngày 7.2 nhận định quân đội Nga có thể đã cố gắng bắt đầu lại các hoạt động tấn công lớn từ đầu tháng 1 nhằm giành các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Tuy nhiên, các lực lượng Nga giành được rất ít khu vực do "thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết cho một cuộc tấn công thành công", báo cáo cho biết.

Trước đó, tình báo Ukraine ngày 6.2 nói rằng Nga chuẩn bị huy động 300.000 đến 500.000 quân để duy trì một cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.


******************

Mỹ đồng ý bán HIMARS và tên lửa tầm xa cho Ba Lan

Vi Trân

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn hợp đồng vũ khí trị giá 10 tỉ USD cho Ba Lan. Các vũ khí được bán gồm có 18 Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), 45 tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và hơn 1.559 rốc két GMLRS (Hệ thống phóng rốc két đa nòng dẫn đường), theo Reuters.

Tên lửa ATACMS có tầm bắn lên đến gần 300 km trong khi GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km. Mỹ đã cung cấp GMLRS cho Ukraine nhưng chưa đồng ý cung cấp ATACMS. Nếu Ba Lan muốn chuyển tên lửa này cho Ukraine thì cũng cần có sự đồng ý của Mỹ. Hệ thống HIMARS có thể mang theo hộp phóng chứa 6 quả GMLRS hoặc một quả ATACMS.

Giàn phóng HIMARS phóng tên lửa ATACMS

Giàn phóng HIMARS phóng tên lửa ATACMS

LỤC QUÂN MỸ

Việc phê chuẩn của Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng nghĩa hợp đồng đã được ký kết hay việc đàm phán đã hoàn tất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak viết trên Twitter rằng các bên đang bước vào giai đoạn thương lượng giá nhưng tự tin là lực lượng pháo binh Ba Lan sắp được tăng cường sức mạnh.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo với quốc hội về thỏa thuận tiềm năng này vào ngày 7.2, cho rằng hợp đồng sẽ cải thiện mục tiêu nâng cấp năng lực của quân đội Ba Lan, tăng cường khả năng liên hợp giữa Mỹ và đồng minh. Nhà thầu Lockheed Martin được trao gói thầu này.

Giàn phóng HIMARS phóng GMLRS

Giàn phóng HIMARS phóng GMLRS

LỤC QUÂN MỸ

Ba Lan đang thực hiện đợt mua sắm vũ khí rầm rộ để hiện đại hóa quân đội trong khi viện trợ vũ khí cũ cho Ukraine. Năm ngoái, Mỹ cũng bật đèn xanh cho thỏa thuận tiềm năng bán 116 xe tăng M1A1 Abrams và 250 xe tăng M1A2 của hãng General Dynamics cho Ba Lan.

Tháng 5.2022, Ba Lan đề nghị mua 500 hệ thống HIMARS nhưng Lockheed Martin nói chỉ có thể cung cấp 200 hệ thống. Đến tháng 10 cùng năm, Ba Lan ký hợp đồng mua 288 hệ thống rốc két Chunmoo của Hàn Quốc.


************

Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn


Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ bế em Raghad Ismail, người Syria, ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất ở Azaz, Syria, khu vực do phiến quân kiểm soát ngày 6-2-2023 - Ảnh chụp từ video: REUTERS

Cạn thời gian cứu hộ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất tiếp tục diễn ra trong đêm lạnh đông cóng thứ hai khi thời gian ngày càng ít để lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát.

Theo Đài BBC, nhiều người dân thường cũng tham gia các nỗ lực giải cứu điên cuồng đang diễn ra, sử dụng cuốc và xà beng do có rất nhiều người cần giúp đỡ. Ở một số khu vực, theo các gia đình, họ chờ rất lâu dịch vụ cứu hộ mới đến.

Hơn 7.200 người được xác định tử vong do động đất lớn 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong đó ít nhất 1.932 người tử vong ở Syria. 

Hàng ngàn ngôi nhà bị đổ sập ở cả hai quốc gia. Các bác sĩ cho biết hậu quả của trận động đất ở Syria thảm khốc hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ do đất nước này bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn - Ảnh 3.

Người dân tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của các ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở làng Besnia gần thị trấn Harim, tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria do quân nổi dậy kiểm soát ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6-2-2023 - Ảnh: AFP

* Ukraine đánh giá Nga sẽ phản công lớn để "kỷ niệm" 1 năm chiến dịch quân sự. Ngày 7-2, ông Oleksiy Danilov - người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine - cho biết Kiev nhận định Nga chọn mục tiêu phản công là các khu vực phía đông bắc Kharkov hoặc nam Zaporizhzhia để giành lại thế chủ động trong chiến sự.

Theo ông, các lực lượng Nga đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Kiev ở những khu vực trên.

Các quan chức hàng đầu của Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, cảnh báo Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn để đánh dấu 1 năm chiến dịch đặc biệt Nga phát động. 

Ukraine cũng đang lên kế hoạch cho một đợt phản công mùa xuân trong khi chờ chuyển giao các xe tăng chiến đấu và tên lửa tầm xa từ phương Tây.

Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn - Ảnh 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius ở trung tâm Kiev, Ukraine ngày 7-2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Đức, Đan Mạch, Hà Lan sẽ cung cấp ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, ba quốc gia nói trên ra tuyên bố chung ngày 7-2 khẳng định sẽ cùng nhau phục hồi ít nhất 100 chiếc xe tăng Leopard 1 cũ từ dự trữ công nghiệp cho Ukraine.

Theo đó, Ukraine sẽ nhận được ít nhất 100 chiếc xe tăng Leopard 1 A5 trong những tháng tới cùng với việc tập huấn, hỗ trợ về hậu cần, linh kiện thay thế và đạn dược.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Boris Pistorius - đang có chuyến thăm bất ngờ đến Kiev. Theo tuyên bố của văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sau khi hai bên gặp nhau, khoảng 20 - 25 xe tăng sẽ đến Ukraine trong mùa hè, 80 chiếc vào cuối năm và hơn 100 chiếc năm 2024.

* Nga cáo buộc Đại sứ quán Mỹ ở Nga tung tin giả về Ukraine, dọa trục xuất. Ngày 7-2, Hãng thông tấn TASS cho biết Nga yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva ngừng lan truyền "tin giả" liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Nga đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ nếu họ tham gia các hoạt động bị xem là "các hoạt động lật đổ".

TASS cho biết công hàm cáo buộc Đại sứ quán Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga được gửi đi ngày 7-2. Theo đó, các nhà ngoại giao Mỹ đã đưa ra những tuyên bố "không phù hợp" về lãnh đạo Nga nhưng không nêu rõ câu nào.

Cảnh cáo cũng kèm thông điệp gay gắt gửi tới bà Lynne Tracy, đại sứ mới của Mỹ tại Matxcơva.

TASS dẫn một nguồn tin cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng bà Tracy được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Nga khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về lực lượng vũ trang của Nga ở Ukraine.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin do TASS đưa ra.

Trung Quốc tiếp tục căng thẳng với Mỹ vụ khinh khí cầu bị bắn hạ

* Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu. Theo Hãng tin AP, ngày 7-2, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lặp lại rằng "khinh khí cầu không người lái" bị Mỹ bắn hạ không gây nguy hiểm và vô tình bay lạc vô không phận Mỹ.

Bà Mao một lần nữa chỉ trích Mỹ vì đã phản ứng thái quá thay vì "bình tĩnh, chuyên nghiệp" và vì đã sử dụng vũ lực để bắn hạ khinh khí cầu ngày 4-2 ngoài khơi bờ biển Mỹ.

Khi phóng viên hỏi Trung Quốc muốn lấy lại những mảnh vỡ của khinh khí cầu hay không, bà Mao chỉ khẳng định lại rằng khinh khí cầu đó "của Trung Quốc".

"Khinh khí cầu đó không phải của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình" - bà Mao tuyên bố trong buổi họp báo hằng ngày nhưng không nói rõ chi tiết.

* Các nước Bắc Âu phản đối Nga, Belarus tham gia Olympic. Ngày 7-2, Ủy ban Olympic Bắc Âu đã gởi công văn cho Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) để nhắc lại sự phản đối của họ về việc các vận động viên Nga và Belarus được tham gia các môn thể thao quốc tế.

"Chúng tôi, Ủy ban Olympic và Paralympic Bắc Âu và Liên đoàn thể thao, nhân cơ hội này một lần nữa tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi với người dân Ukraine và nhu cầu hòa bình", tuyên bố viết.

Tháng trước, IOC cho biết các vận động viên Nga và Belarus có thể được phép tranh suất tham dự Thế vận hội Olympic ở Paris vào năm tới thông qua vòng loại châu Á.

Các vận động viên từ Nga và nước láng giềng Belarus, đồng minh của Nga, bị cấm tham gia nhiều cuộc thi quốc tế sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt.

Ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 cho biết họ tuân theo quyết định của IOC về việc ai được phép tham gia.

Tuần trước, Latvia, Lithuania, Estonia và Ba Lan kêu gọi các cơ quan thể thao quốc tế cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội và các sự kiện khác trong khi chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra.

Bữa trưa của diệc

Hình ảnh con diệc quắp trên mỏ "bữa trưa" của nó tại Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara của Kenya đã lọt vào ống kính của em Rohan Shah, 14 tuổi. Shah rất ấn tượng khi thấy con diệc xám khôn ngoan đã chọn cách ngoạm vào đầu con mồi chứ không phải phần thân trơn tuột của nó để giữ chặt bữa trưa của mình. (Daily Mail)


***********

Thổ Nhĩ Kỳ ban bố 3 tháng 'tình trạng khẩn cấp' ở 10 tỉnh bị động đất

Lam Vũ

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 3 tháng 'tình trạng khẩn cấp' ở 10 tỉnh động đất - Ảnh 1.

Tổng thống Erdogan phát biểu ngày 7.2

REUTERS

Động thái diễn ra giữa lúc số người chết trong hai trận động đất mạnh hôm 6.2, bao trùm một khu vực rộng lớn ở Thổ Nhĩ KỳSyria, đã lên đến hơn 5.100 và lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm người còn sống dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Riêng Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 3.549 người thiệt mạng, theo Tổng thống Erdogan.

"Chúng tôi đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để đảm bảo rằng các hoạt động được tiến hành nhanh chóng", Reuters dẫn lời ông Erdogan phát biểu trên truyền hình ngày 7.2. Đây là bài phát biểu thứ hai của ông kể từ khi trận động đất đầu tiên xảy ra vào rạng sáng 6.2Ông Erdogan cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài 3 tháng, tức sẽ kết thúc ngay trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 14.5. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có thể được gia hạn. Do đó, diễn biến mới nhất đã lập tức làm dấy lên những lo ngại về động cơ thực sự của ông Erdogan, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp diễn ra có vai trò quan trọng đối với tương lai chính trị của nhà lãnh đạo.

Theo hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nội các do tổng thống đứng đầu có thể ban bố tình trạng khẩn cấp  ở cấp độ khu vực hoặc quốc gia tối đa 6 tháng trong các trường hợp “thiên tai, đại dịch truyền nhiễm và suy thoái kinh tế nặng nề”. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép tổng thống và nội các qua mặt quốc hội để ban hành luật mới, cũng như hạn chế hoặc đình chỉ một số quyền mà họ cho là cần thiết.

Tổng thống Erdogan trước đó từng ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào tháng 7.2016, sau một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ ông nhưng bất thành. Khi đó, tình trạng khẩn cấp được áp dụng trên toàn quốc, ban đầu là trong 3 tháng nhưng sau đó đã được gia hạn và kéo dài suốt 2 năm.

Trong phát biểu ngày 7.2, ông Erdogan cũng cho biết 70 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ Ankara trong nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên kế hoạch mở các khách sạn ở trung tâm du lịch Antalya, thuộc phía tây đất nước, để làm nơi ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng bởi động đất.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất ngày 8 -2-2023 ( Cập nhật nhiều lần )

xxxx

Hoaluc 4***********

Chiến sự ngày 349: Quân Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?

Lam Vũ

Số liệu thương vong mới

Ukraine ngày 7.2 tuyên bố quân đội Nga vừa trải qua ngày mà số lượng binh sĩ thiệt mạng kỷ lục kể từ đầu chiến sự, giữa lúc Moscow tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực tấn công ở miền đông Ukraine, đưa hàng chục nghìn binh sĩ mới được huy động ra tiền tuyến.

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho hay số quân nhân Nga thiệt mạng đã tăng thêm 1.030 người chỉ sau một đêm (6-7.2), lên mức 133.190, và nói đây là mức tăng cao nhất tính theo ngày từ khi chiến sự bùng nổ cho đến nay. Về phần mình, Nga cho biết lực lượng của họ đã khiến 6.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong tháng 1.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine ở Donetsk

REUTERS

Số liệu binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương của cả hai bên trong xung đột không thể được xác minh độc lập. Hai bên không bình luận về số liệu đối phương đưa ra.

Nga cảnh báo phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7.2 nói việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang kéo NATO vào xung đột, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự leo thang "khó lường"."Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột càng lâu càng tốt", Reuters dẫn lời ông Shoigu nói trong một cuộc điện đàm với giới chức quân sự Nga ngày 7.2.

"Để làm điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai thúc giục Ukraine chiếm lãnh thổ của chúng ta. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào xung đột và có thể dẫn đến sự leo thang khó lường", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo.


Đức đồng ý chuyển 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Trang Spiegel Online ngày 7.2 đưa tin hội đồng an ninh của chính phủ Đức đã thông qua việc cung cấp 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine từ các nguồn công nghiệp, nhiều hơn đáng kể so với thông báo trước đó.

Chiến sự ngày 349: Nga trải qua ngày 'chết chóc' nhất ở Ukraine?  - Ảnh 2.

Xe tăng Leopard 1

CHỤP MÀN HÌNH WIKIPEDIA

Một số xe tăng sẽ được đưa đến Ukraine vào mùa hè này, còn lại phần lớn sẽ được chuyển giao vào năm sau.

Động thái này diễn ra sau quyết định của chính phủ Đức vào tháng trước về việc cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu Leopard 2 hiện đại hơn từ kho dự trữ quân đội, trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.

Lời cảnh báo từ tổng thư ký LHQ

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ngày 6.2 cảnh báo sự leo thang xung đột Ukraine có thể lôi kéo thế giới đến một cuộc chiến rộng lớn hơn. Lời cảnh báo này được ông Guterres đưa ra trong bài phát biểu về các ưu tiên trong năm 2023 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

"Triển vọng hòa bình cứ giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi sợ rằng thế giới không phải đang bước vào cuộc chiến rộng lớn hơn trong trạng thái mộng du, mà đang làm như vậy với đôi mắt mở to", ông Guterres nói.


Nga tăng viện binh đến Donbass

Nga được cho là đang liên tục tập trung lực lượng và khí tài về Donbass để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn sắp tới trong bối cảnh sắp tròn một năm chiến sự. Reuters ngày 7.2 dẫn lời Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của Luhansk cho biết Nga đang tập trung ngày càng nhiều lực lượng tại đây và có khả năng sẽ mở một cuộc tấn công lớn.

"Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều lực lượng dự bị (của Nga) được triển khai theo hướng chúng tôi và chúng tôi đang chứng kiến nhiều thiết bị được đưa đến... Họ mang theo loại đạn được sử dụng khác với trước đây - không còn pháo kích suốt ngày đêm nữa. Họ đang dần bắt đầu tiết kiệm, sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện", ông Haidai cho biết.

Báo cáo tình báo quốc phòng Anh đưa ra ngày 7.2 nhận định quân đội Nga có thể đã cố gắng bắt đầu lại các hoạt động tấn công lớn từ đầu tháng 1 nhằm giành các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Tuy nhiên, các lực lượng Nga giành được rất ít khu vực do "thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết cho một cuộc tấn công thành công", báo cáo cho biết.

Trước đó, tình báo Ukraine ngày 6.2 nói rằng Nga chuẩn bị huy động 300.000 đến 500.000 quân để duy trì một cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.


******************

Mỹ đồng ý bán HIMARS và tên lửa tầm xa cho Ba Lan

Vi Trân

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn hợp đồng vũ khí trị giá 10 tỉ USD cho Ba Lan. Các vũ khí được bán gồm có 18 Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), 45 tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và hơn 1.559 rốc két GMLRS (Hệ thống phóng rốc két đa nòng dẫn đường), theo Reuters.

Tên lửa ATACMS có tầm bắn lên đến gần 300 km trong khi GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km. Mỹ đã cung cấp GMLRS cho Ukraine nhưng chưa đồng ý cung cấp ATACMS. Nếu Ba Lan muốn chuyển tên lửa này cho Ukraine thì cũng cần có sự đồng ý của Mỹ. Hệ thống HIMARS có thể mang theo hộp phóng chứa 6 quả GMLRS hoặc một quả ATACMS.

Giàn phóng HIMARS phóng tên lửa ATACMS

Giàn phóng HIMARS phóng tên lửa ATACMS

LỤC QUÂN MỸ

Việc phê chuẩn của Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng nghĩa hợp đồng đã được ký kết hay việc đàm phán đã hoàn tất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak viết trên Twitter rằng các bên đang bước vào giai đoạn thương lượng giá nhưng tự tin là lực lượng pháo binh Ba Lan sắp được tăng cường sức mạnh.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo với quốc hội về thỏa thuận tiềm năng này vào ngày 7.2, cho rằng hợp đồng sẽ cải thiện mục tiêu nâng cấp năng lực của quân đội Ba Lan, tăng cường khả năng liên hợp giữa Mỹ và đồng minh. Nhà thầu Lockheed Martin được trao gói thầu này.

Giàn phóng HIMARS phóng GMLRS

Giàn phóng HIMARS phóng GMLRS

LỤC QUÂN MỸ

Ba Lan đang thực hiện đợt mua sắm vũ khí rầm rộ để hiện đại hóa quân đội trong khi viện trợ vũ khí cũ cho Ukraine. Năm ngoái, Mỹ cũng bật đèn xanh cho thỏa thuận tiềm năng bán 116 xe tăng M1A1 Abrams và 250 xe tăng M1A2 của hãng General Dynamics cho Ba Lan.

Tháng 5.2022, Ba Lan đề nghị mua 500 hệ thống HIMARS nhưng Lockheed Martin nói chỉ có thể cung cấp 200 hệ thống. Đến tháng 10 cùng năm, Ba Lan ký hợp đồng mua 288 hệ thống rốc két Chunmoo của Hàn Quốc.


************

Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn


Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ bế em Raghad Ismail, người Syria, ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất ở Azaz, Syria, khu vực do phiến quân kiểm soát ngày 6-2-2023 - Ảnh chụp từ video: REUTERS

Cạn thời gian cứu hộ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất tiếp tục diễn ra trong đêm lạnh đông cóng thứ hai khi thời gian ngày càng ít để lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát.

Theo Đài BBC, nhiều người dân thường cũng tham gia các nỗ lực giải cứu điên cuồng đang diễn ra, sử dụng cuốc và xà beng do có rất nhiều người cần giúp đỡ. Ở một số khu vực, theo các gia đình, họ chờ rất lâu dịch vụ cứu hộ mới đến.

Hơn 7.200 người được xác định tử vong do động đất lớn 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong đó ít nhất 1.932 người tử vong ở Syria. 

Hàng ngàn ngôi nhà bị đổ sập ở cả hai quốc gia. Các bác sĩ cho biết hậu quả của trận động đất ở Syria thảm khốc hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ do đất nước này bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn - Ảnh 3.

Người dân tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của các ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở làng Besnia gần thị trấn Harim, tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria do quân nổi dậy kiểm soát ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6-2-2023 - Ảnh: AFP

* Ukraine đánh giá Nga sẽ phản công lớn để "kỷ niệm" 1 năm chiến dịch quân sự. Ngày 7-2, ông Oleksiy Danilov - người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine - cho biết Kiev nhận định Nga chọn mục tiêu phản công là các khu vực phía đông bắc Kharkov hoặc nam Zaporizhzhia để giành lại thế chủ động trong chiến sự.

Theo ông, các lực lượng Nga đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Kiev ở những khu vực trên.

Các quan chức hàng đầu của Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, cảnh báo Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn để đánh dấu 1 năm chiến dịch đặc biệt Nga phát động. 

Ukraine cũng đang lên kế hoạch cho một đợt phản công mùa xuân trong khi chờ chuyển giao các xe tăng chiến đấu và tên lửa tầm xa từ phương Tây.

Tin tức thế giới 8-2: Thời gian cứu hộ nạn nhân động đất cạn dần; Dự báo Nga phản công lớn - Ảnh 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius ở trung tâm Kiev, Ukraine ngày 7-2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Đức, Đan Mạch, Hà Lan sẽ cung cấp ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, ba quốc gia nói trên ra tuyên bố chung ngày 7-2 khẳng định sẽ cùng nhau phục hồi ít nhất 100 chiếc xe tăng Leopard 1 cũ từ dự trữ công nghiệp cho Ukraine.

Theo đó, Ukraine sẽ nhận được ít nhất 100 chiếc xe tăng Leopard 1 A5 trong những tháng tới cùng với việc tập huấn, hỗ trợ về hậu cần, linh kiện thay thế và đạn dược.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Boris Pistorius - đang có chuyến thăm bất ngờ đến Kiev. Theo tuyên bố của văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sau khi hai bên gặp nhau, khoảng 20 - 25 xe tăng sẽ đến Ukraine trong mùa hè, 80 chiếc vào cuối năm và hơn 100 chiếc năm 2024.

* Nga cáo buộc Đại sứ quán Mỹ ở Nga tung tin giả về Ukraine, dọa trục xuất. Ngày 7-2, Hãng thông tấn TASS cho biết Nga yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva ngừng lan truyền "tin giả" liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Nga đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ nếu họ tham gia các hoạt động bị xem là "các hoạt động lật đổ".

TASS cho biết công hàm cáo buộc Đại sứ quán Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga được gửi đi ngày 7-2. Theo đó, các nhà ngoại giao Mỹ đã đưa ra những tuyên bố "không phù hợp" về lãnh đạo Nga nhưng không nêu rõ câu nào.

Cảnh cáo cũng kèm thông điệp gay gắt gửi tới bà Lynne Tracy, đại sứ mới của Mỹ tại Matxcơva.

TASS dẫn một nguồn tin cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng bà Tracy được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Nga khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về lực lượng vũ trang của Nga ở Ukraine.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin do TASS đưa ra.

Trung Quốc tiếp tục căng thẳng với Mỹ vụ khinh khí cầu bị bắn hạ

* Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu. Theo Hãng tin AP, ngày 7-2, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lặp lại rằng "khinh khí cầu không người lái" bị Mỹ bắn hạ không gây nguy hiểm và vô tình bay lạc vô không phận Mỹ.

Bà Mao một lần nữa chỉ trích Mỹ vì đã phản ứng thái quá thay vì "bình tĩnh, chuyên nghiệp" và vì đã sử dụng vũ lực để bắn hạ khinh khí cầu ngày 4-2 ngoài khơi bờ biển Mỹ.

Khi phóng viên hỏi Trung Quốc muốn lấy lại những mảnh vỡ của khinh khí cầu hay không, bà Mao chỉ khẳng định lại rằng khinh khí cầu đó "của Trung Quốc".

"Khinh khí cầu đó không phải của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình" - bà Mao tuyên bố trong buổi họp báo hằng ngày nhưng không nói rõ chi tiết.

* Các nước Bắc Âu phản đối Nga, Belarus tham gia Olympic. Ngày 7-2, Ủy ban Olympic Bắc Âu đã gởi công văn cho Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) để nhắc lại sự phản đối của họ về việc các vận động viên Nga và Belarus được tham gia các môn thể thao quốc tế.

"Chúng tôi, Ủy ban Olympic và Paralympic Bắc Âu và Liên đoàn thể thao, nhân cơ hội này một lần nữa tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi với người dân Ukraine và nhu cầu hòa bình", tuyên bố viết.

Tháng trước, IOC cho biết các vận động viên Nga và Belarus có thể được phép tranh suất tham dự Thế vận hội Olympic ở Paris vào năm tới thông qua vòng loại châu Á.

Các vận động viên từ Nga và nước láng giềng Belarus, đồng minh của Nga, bị cấm tham gia nhiều cuộc thi quốc tế sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt.

Ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 cho biết họ tuân theo quyết định của IOC về việc ai được phép tham gia.

Tuần trước, Latvia, Lithuania, Estonia và Ba Lan kêu gọi các cơ quan thể thao quốc tế cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội và các sự kiện khác trong khi chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra.

Bữa trưa của diệc

Hình ảnh con diệc quắp trên mỏ "bữa trưa" của nó tại Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara của Kenya đã lọt vào ống kính của em Rohan Shah, 14 tuổi. Shah rất ấn tượng khi thấy con diệc xám khôn ngoan đã chọn cách ngoạm vào đầu con mồi chứ không phải phần thân trơn tuột của nó để giữ chặt bữa trưa của mình. (Daily Mail)


***********

Thổ Nhĩ Kỳ ban bố 3 tháng 'tình trạng khẩn cấp' ở 10 tỉnh bị động đất

Lam Vũ

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 3 tháng 'tình trạng khẩn cấp' ở 10 tỉnh động đất - Ảnh 1.

Tổng thống Erdogan phát biểu ngày 7.2

REUTERS

Động thái diễn ra giữa lúc số người chết trong hai trận động đất mạnh hôm 6.2, bao trùm một khu vực rộng lớn ở Thổ Nhĩ KỳSyria, đã lên đến hơn 5.100 và lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm người còn sống dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Riêng Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 3.549 người thiệt mạng, theo Tổng thống Erdogan.

"Chúng tôi đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để đảm bảo rằng các hoạt động được tiến hành nhanh chóng", Reuters dẫn lời ông Erdogan phát biểu trên truyền hình ngày 7.2. Đây là bài phát biểu thứ hai của ông kể từ khi trận động đất đầu tiên xảy ra vào rạng sáng 6.2Ông Erdogan cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài 3 tháng, tức sẽ kết thúc ngay trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 14.5. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có thể được gia hạn. Do đó, diễn biến mới nhất đã lập tức làm dấy lên những lo ngại về động cơ thực sự của ông Erdogan, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp diễn ra có vai trò quan trọng đối với tương lai chính trị của nhà lãnh đạo.

Theo hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nội các do tổng thống đứng đầu có thể ban bố tình trạng khẩn cấp  ở cấp độ khu vực hoặc quốc gia tối đa 6 tháng trong các trường hợp “thiên tai, đại dịch truyền nhiễm và suy thoái kinh tế nặng nề”. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép tổng thống và nội các qua mặt quốc hội để ban hành luật mới, cũng như hạn chế hoặc đình chỉ một số quyền mà họ cho là cần thiết.

Tổng thống Erdogan trước đó từng ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào tháng 7.2016, sau một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ ông nhưng bất thành. Khi đó, tình trạng khẩn cấp được áp dụng trên toàn quốc, ban đầu là trong 3 tháng nhưng sau đó đã được gia hạn và kéo dài suốt 2 năm.

Trong phát biểu ngày 7.2, ông Erdogan cũng cho biết 70 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ Ankara trong nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên kế hoạch mở các khách sạn ở trung tâm du lịch Antalya, thuộc phía tây đất nước, để làm nơi ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng bởi động đất.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm