Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 01 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

Trump vayCo
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(NHK) - Trung Quốc: Gia đình nạn nhân Thiên An Môn đòi công lý. Gia đình của những người thiệt mạng trong cuộc đàn áp biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, đã kêu gọi sự thật phải được tiết lộ vào đúng ngày kỷ niệm 36 năm xảy ra vụ thảm sát ngày 04/06/1989. Những người mẹ Thiên An Môn, một nhóm do người thân của các nạn nhân thành lập, đã công bố trên mạng một kiến nghị có chữ ký của 108 người, cho biết một số thành viên của nhóm đã chết trong năm qua và kêu gọi mọi người hãy nhớ đến "nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng trong suốt 36 năm qua". Kiến nghị kêu gọi chính phủ Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra công bằng về vụ thảm sát Thiên An Môn, công khai danh sách đầy đủ những người thiệt mạng và bồi thường cho các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời yêu cầu chính phủ truy tố những người chịu trách nhiệm. 

(RFI) - Hồng Kông : Bốn nhà hoạt động dân chủ được trả tự do sau hơn 4 năm ngồi tù. Những người này đã được phóng thích vào hôm qua, 30/05/2025, sau khi bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Họ nằm trong số 47 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị bắt giữ và truy tố hồi đầu năm 2021, theo luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt tại đặc khu hành chính này. Vào tháng 11/2024, 45 trong số các bị cáo đã bị kết án 4 - 10 năm tù giam. Phiên tòa này được coi là một bước ngoặt trong cuộc đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông. 

(NHK) - Nhật Bản và Mỹ đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận về thuế quan trước thượng đỉnh G7. Trong cuộc hội đàm hôm qua, 30/05/2025, tại Washington với bộ trưởng Tài Chính và bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ, bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản, ông Akazawa Ryosei, đã kiên quyết yêu cầu phía Hoa Kỳ xem xét lại các biện pháp thuế quan đang áp dụng đối với Nhật Bản. Kết thúc cuộc gặp, bộ trưởng Nhật Bản hoan nghênh hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng. Trong khi đó, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giải quyết các biện pháp thuế quan và phi thuế quan cũng như tăng cường đầu tư, đồng thời khẳng định nhu cầu hợp tác "để giải quyết các vấn đề an ninh kinh tế và các vấn đề khác cùng quan tâm".

(France 24) - Ukraina ra lệnh sơ tán 11 làng ở vùng Soumy trước nguy cơ bị Nga oanh tạc. Tổng cộng, người dân ở 20 địa phương trong vùng đang phải sơ tán để tránh bom đạn của Nga. Trong khi đó, hôm nay 31/05/2025, Nga thông báo đã chiếm thêm được 1 làng (làng Vodolagy) ở vùng Soumy, sát biên giới với Nga.

(Le Monde) - Thụy Điển tăng cường kiểm tra giám sát để chống hạm đội tàu ma của Nga ở biển Baltic. Trong thông cáo ra hôm nay 31/05/205, chính phủ Thụy Điển cho biết sẽ thiết lập từ ngày 01/07 các quy định mới nhằm thắt chặt kiểm soát tàu nước ngoài, một biện pháp nhắm vào hạm đội tàu ma của Nga ở biển Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết biện pháp này « nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ của Thụy Điển tại Biển Baltic, điều này tự nó có tác dụng răn đe ». Các tàu của hạm đội tàu ma của Nga thường xuyên bị châu Âu cáo buộc là cố ý hoặc vô tình làm hỏng cáp ngầm, đồng thời gây ra mối đe dọa về môi trường. Vào ngày 20/05, Liên Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt thứ 17 đối với Nga, chủ yếu nhắm vào gần 200 tàu ma của nước này.

(AFP) - Nga: Vợ góa của nhà đối lập Navalny lập kênh truyền hình “vì tự do ngôn luận”. Bà Yulia Navalnaya, vợ góa của nhà đối lập Nga nổi tiếng Alexei Navalny, sẽ cùng với tổ chức phi chính phủ Phóng viên không biên giới (RSF) cho ra mắt một kênh truyền hình từ Paris, để thúc đẩy "quyền tự do ngôn luận ở Nga", như là một hình thức tưởng nhớ chồng bà. Theo thông báo của RSF hôm qua, 30/05/2025, kênh truyền hình "Tương lai của nước Nga" sẽ được phát sóng qua gói truyền hình vệ tinh Svoboda, phủ sóng gần như toàn bộ lãnh thổ Nga. Lễ ra kênh truyền hình sẽ diễn ra vào ngày 04/06, đúng ngày sinh nhật 49 tuổi của Alexei Navalny. Yulia Navalnaya đã tiếp nối cuộc đấu tranh của chồng bà, kẻ thù không đội trời chung của tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Nalvany đã chết một cách bí ẩn vào tháng 02/2024 tại một trại giam xa xôi vùng Bắc Cực, nơi ông đang thọ án tù 19 năm vì "chủ nghĩa cực đoan". 

(RFI) - Bầu cử tổng thống Ba Lan : « Cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Ba Lan ». Ngày mai 01/06/2025, tại Ba Lan diễn ra bầu cử tổng thống. Kết quả được dự báo sẽ rất sít sao, giữa hai đối thủ là đô trưởng Vacxava, Rafal Trzaskowski, chủ trương thân châu Âu, và Karol Nawrocki, một sử gia có tư tưởng dân tộc, bảo thủ. Hôm qua 30/05 là ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống, với nhiều cuộc tập hợp của cả hai phe để thuyết phục những cử tri còn đang lưỡng lự. Cùng với bầu cử tổng thống Rumani, bầu cử tổng thống Ba Lan được xem là những cuộc bầu cử quan trọng ở Trung Âu trong nửa đầu năm 2025. Trả lời RFI Pháp ngữ, giáo sư đại học Sorbonne, Krzysztof Soloch, một chuyên gia về Ba Lan, nhận định cuộc bầu cử này có thể được coi là một « cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Ba Lan », « với một bên là Ba Lan theo chủ nghĩa tự do và ủng hộ châu Âu, bên kia là Ba Lan bảo thủ, có tư tưởng chủ quyền quốc gia, duy trì các chính sách truyền thống và giữ khoảng cách với Liên Hiệp Châu Âu ».

(AFP) - Israel không muốn các bộ trưởng Ả Rập đến thăm Cisjordanie. Một quan chức Israel hôm nay tuyên bố nước ông "sẽ không hợp tác" với chuyến thăm của các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập đến vùng Cisjordanie, sau khi một nguồn tin ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết ngoại trưởng của vương quốc vùng Vịnh này sẽ đến Ramallah vào ngày mai. Israel vẫn kiểm soát biên giới và không phận của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này, nghĩa là các nhà ngoại giao nước ngoài phải được Israel chấp thuận mới được vào. Trong tuần, Israel đã tuyên bố xây dựng một "nhà nước Israel của người Do Thái" ở Cisjordanie và thành lập 22 khu định cư mới của Israel trên lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1967. Những khu định cư này bị coi là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp quốc tế.

(AFP) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho phép chính quyền Trump thu hồi tình trạng pháp lý của hơn nửa triệu người nhập cư. Những người này vốn được tới định cư tại Mỹ theo chương trình đặc biệt được thiết lập dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden. Theo đó, 532.000 người đến từ bốn quốc gia Venezuela, Cuba, Nicaragua và Haiti có thể cư trú tại Mỹ trong vòng hai năm vì vấn đề nhân quyền nghiêm trọng tại quê hương của họ. Chính quyền tổng thống Trump đã chấm dứt quy chế này vào tháng Ba nhưng một thẩm phán liên bang ở Boston đã đình chỉ quyết định của tổng thống vào tháng Tư. Đến hôm qua, 30/05/2025, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, với đa số thẩm phán theo đường lối bảo thủ, đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ của thẩm phán nói trên và mang tới một chiến thắng pháp lý cho tổng thống Trump. 


****************

Tin tức thế giới 1-6: Sập cầu gây nhiều thương vong ở Nga, nghi do phá hoại

TRẦN PHƯƠNG

Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh hiện trường vụ sập cầu - Ảnh: Moscow Transport Prosecutor's Office

Sập cầu ở Nga nghi do bị phá hoại

Ngày 31-5, giờ địa phương, Nga đã mở cuộc điều tra theo hướng khủng bố đối với vụ sập cầu ở tỉnh Bryansk chôn vùi một đoàn tàu khách bên dưới gây nhiều thương vong.

Vào khoảng 22h cùng ngày, cây cầu đường bộ gần làng Vygonichi đã đột ngột sụp đổ đúng thời điểm một đoàn tàu chở khách đang di chuyển bên dưới trên hành trình từ thủ đô Matxcơva đến thành phố Klimov. 

Đài RT của Nga dẫn lời cơ quan khẩn cấp Nga xác nhận có ít nhất 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Hãng tin Reuters sau đó dẫn thông tin chính quyền địa phương nói số người thiệt mạng đã tăng lên 7.

Theo thống đốc Aleksandr Bogomaz của tỉnh Bryansk, toàn bộ lực lượng cứu hộ cùng các cơ quan chức năng đang tích cực làm việc tại hiện trường. Các đội cứu hộ đang nỗ lực cắt phá các toa tàu bị biến dạng để giải cứu hành khách còn mắc kẹt bên trong.

Dù vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác của vụ việc nhưng hãng đường sắt Nga cho biết trụ cầu bị sập là do "sự can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động vận tải". 

Một số trang tin của Nga dẫn các nguồn cho rằng cây cầu bị gài thuốc nổ. Các hình ảnh và lời kể của nhân chứng cho thấy đã có tiếng nổ lớn khi cây cầu bị sập làm nhiều xe cộ và các mảng bê tông rơi xuống.

Ukraine mở rộng sơ tán ở biên giới

Ukraine đã ra lệnh sơ tán thêm 11 ngôi làng ở vùng Sumy giáp biên giới với Nga vào ngày 31-5 trong bối cảnh lo ngại Matxcơva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. 

"Quyết định này được đưa ra do mối đe dọa liên tục đối với cuộc sống của người dân do pháo kích vào các cộng đồng biên giới", chính quyền địa phương cho biết. 

Trước đó, Kiev tố Nga đã tập trung hơn 50.000 binh lính ở phía bên kia biên giới.

Động thái diễn ra chỉ 2 ngày trước đàm phán giữa hai bên có thể diễn ra tại Istanbul. Nga đã xác nhận sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ukraine vẫn chưa chấp nhận đề xuất này. 

Kiev đến nay vẫn yêu cầu Điện Kremlin đưa ra các điều khoản hòa bình trước khi đàm phán.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ đừng đùa với lửa vụ Đài Loan

Nga - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Singapore ngày 31-5 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị sử dụng sức mạnh quân sự nhằm đảo ngược cán cân quyền lực ở châu Á. 

Tuyên bố ngay sau nửa đêm ngày 1-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "rất lấy làm tiếc" và đã "gửi công hàm chính thức tới phía Mỹ" về những bình luận của ông Hegseth.

"Mỹ không nên cố gắng sử dụng vấn đề Đài Loan như một con bài mặc cả để kiềm chế Trung Quốc và không nên đùa với lửa", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố nhấn mạnh.

Trung Quốc khẳng định "vấn đề Đài Loan" là "công việc nội bộ" và các nước ngoài không có quyền can thiệp. Bắc Kinh coi hòn đảo này là phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để tái thống nhất.

Trong phát biểu ngày 31-5, ông Hegseth nói quân đội Trung Quốc đang xây dựng năng lực tái thống nhất Đài Loan và "diễn tập cho một tình huống thật sự". 

Ông cũng cáo buộc Bắc Kinh "chiếm giữ và quân sự hóa bất hợp pháp" các khu vực ở Biển Đông.

Mỹ không hài lòng phản hồi của Hamas với đề xuất ngừng bắn

Nga - Ảnh 3.

Người dân chạy khỏi một khu vực bị tấn công ở thành phố Gaza thuộc Dải Gaza ngày 30-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 31-5, đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích phản hồi của phong trào Hồi giáo Hamas đối với đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Viết trên mạng xã hội X, ông Witkoff thúc giục Hamas "chấp nhận đề xuất khung mà chúng tôi đưa ra" để có thể bắt đầu đàm phán ngay từ tuần sau. "Đó là cách duy nhất chúng ta có thể hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày trong những ngày tới", ông khẳng định.

Trong tuyên bố trước đó, Hamas cho biết đã "phản hồi tích cực" với đề xuất ngừng bắn. Nhóm này tuyên bố sẵn sàng thả 10 con tin Israel còn sống và trả 18 thi thể con tin để đổi lấy một số tù nhân Palestine. 

Tuy nhiên, Hamas tiếp tục yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và quân đội Israel rút khỏi Gaza, điều mà Tel Aviv luôn phản đối.

Phản ứng sau đó, Israel cũng chỉ trích Hamas tiếp tục khước từ lệnh ngừng bắn và khẳng định "sẽ tiếp tục nỗ lực đưa các con tin của chúng tôi trở về nhà và đánh bại Hamas".

Ngày 30-5, ông Trump đã nói rằng Israel và Hamas đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

IAEA nói Iran đang tăng cường làm giàu hạt nhân

Hãng tin AFP và Reuters ngày 31-5 dẫn báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho thấy Iran đã tăng mạnh kho dự trữ urani làm giàu lên tới 60 phần trăm, gần với mức khoảng 90 phần trăm cần để sản xuất vũ khí nguyên tử. Báo cáo viết rằng Iran đã có những hoạt động phối hợp, bí mật, một số trong đó có liên quan đến việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran đã bác bỏ báo cáo của IAEA, cho rằng nó mang "động cơ chính trị", cáo buộc Israel cung cấp "thông tin không đáng tin cậy và gây hiểu lầm" cho IAEA để làm báo cáo và tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp thích hợp" để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm hành động chống lại nước này. 

Tehran khẳng định muốn làm chủ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và từ lâu đã phủ nhận cáo buộc của các cường quốc phương Tây rằng họ đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Báo cáo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng sau năm vòng đàm phán do Oman làm trung gian.

Rơi máy bay hạng nhẹ ở Đức

Cảnh sát Đức ngày 31-5 xác nhận vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở miền tây nước này đã khiến 2 người thiệt mạng.

Hai nạn nhân gồm nữ phi công 71 tuổi và một người chưa rõ danh tính. Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay xấu số đâm vào một ngôi nhà ở thị trấn Kleinenbroich, gần thành phố Dusseldorf, trên đường bay từ thị trấn Alkersleben đến thành phố Moenchengladbach.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn đã làm hư hại nghiêm trọng mái nhà và khiến một phần của ngôi nhà bốc cháy. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Trong tháp làm mát

Tin tức thế giới 1-6: Sập cầu gây nhiều thương vong ở Nga nghi do phá hoại - Ảnh 4.

Một công nhân đang vệ sinh đường ống của tháp làm mát tại một nhà máy đá trong ngày hè oi bức ở Karachi, Pakistan, ngày 29-5-2025 (Ảnh: AFP)


*********

Israel ra tối hậu thư, yêu cầu Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn nếu không muốn bị xóa sổ

Minh Phương

Hôm qua, 30/05/2025, Israel đã ra tối hậu thư, yêu cầu phong trào Hồi giáo Palestine Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ tại Gaza và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 07/10/2023, nếu không muốn bị xóa sổ. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo mang tính đe dọa gửi tới phong trào Hamas, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, Israel Katz, cho biết quân đội nước này vẫn tiếp tục các chiến dịch "với toàn bộ sức mạnh", đồng thời "sơ tán người dân địa phương khỏi các khu vực giao tranh". Ông cũng tuyên bố : "Những kẻ sát nhân của Hamas giờ đây phải lựa chọn, hoặc là chấp nhận các điều khoản của ‘Thỏa thuận Witkoff’ để trả tự do cho các con tin, hoặc là bị tiêu diệt". 

Về phần mình, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định trong một cuộc họp báo rằng Israel và Hamas đang tiến rất gần đến một thỏa thuận về Gaza. Tối thứ Năm, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Nhà nước Do Thái đã chấp thuận một đề xuất ngừng bắn mới mà Mỹ đưa ra. Phía Hamas hôm qua cũng khẳng định đang tiến hành "các cuộc tham vấn với các lực lượng và phe phái Palestine" về đề xuất "được ông Witkoff chuyển qua các bên trung gian", nhưng cũng lấy làm tiếc là đề xuất này thiếu cam kết đảm bảo tiếp tục các cuộc đàm phán trong thời gian ngừng bắn, nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. 

Israel đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng khi quân đội nước này không ngừng tăng cường các chiến dịch quân sự và phong tỏa Gaza kéo dài suốt hơn 2 tháng qua, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Gaza.

Israel không muốn các bộ trưởng Ả Rập đến thăm Cisjordanie

Một quan chức Israel hôm nay tuyên bố nước ông "sẽ không hợp tác" với chuyến thăm của các ngoại trưởng Ả Rập đến vùng Cisjordanie, sau khi một nguồn tin ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết ngoại trưởng của vương quốc vùng Vịnh này sẽ đến Ramallah vào ngày mai.Israel vẫn kiểm soát biên giới và không phận của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này, nghĩa là các nhà ngoại giao nước ngoài phải được Israel chấp thuận mới được vào.

Trong tuần này, Israel đã tuyên bố xây dựng một "nhà nước Israel của người Do Thái" ở Cisjordanie và thành lập 22 khu định cư mới của Israel trên lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1967. Những khu định cư này bị coi là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp quốc tế.


************

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ : Trung Quốc “chuẩn bị sử dụng vũ lực” ở châu Á

Thanh Phương

Phát biểu tại diễn đàn an ninh châu Á, Đối thoại Shangri-La, ở Singapore, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth hôm nay 31/05/2025 cáo buộc Trung Quốc đang chuẩn bị “cho khả năng sử dụng vũ lực” ở châu Á - Thái Bình Dương, một vùng mà Hoa Kỳ xem là “ưu tiên” trong bối cảnh gia tăng các căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa Washington với Bắc Kinh.  

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Ông Hegseth tuyên bố: “ Mối đe dọa từ Trung Quốc có thật và sắp xảy ra ”. Theo lãnh đạo Lầu Năm Góc, Bắc Kinh "muốn thống trị và kiểm soát" khu vực này và đang "luyện tập hàng ngày" cho một cuộc xâm lược Đài Loan, qua việc gia tăng các cuộc diễn tập xung quanh hòn đảo. Do đó, Bắc Kinh "rõ ràng đang chuẩn bị cho khả năng sử dụng vũ lực quân sự để thay đổi cán cân lực lượng" ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Hegseth cũng chỉ trích tình trạng ngày càng có nhiều sự cố liên quan đến tàu thuyền Trung Quốc ở Biển Đông và cáo buộc Bắc Kinh "chiếm giữ và quân sự hóa bất hợp pháp" các đảo và đảo nhỏ, nhất là những đảo mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Diễn đàn Đối thoại Shangri-La quy tụ các quan chức từ khắp châu Á và từ các vùng khác của thế giới. Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không cử một quan chức quốc phòng cấp cao nào đến dự.

Đối với bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Châu Á - Thái Bình Dương là "khu vực ưu tiên" và Hoa Kỳ đang "định hướng lại (chiến lược của mình ) nhằm ngăn chặn mọi hành vi xâm lược của nước Trung Quốc Cộng sản". Do đó, Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Philippines, các đồng minh truyền thống của mình trong khu vực, và đang nỗ lực củng cố quan hệ với Ấn Độ.

Ông Hegseth nhấn mạnh: "Hoa Kỳ tự hào khi trở lại Ấn Độ - Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ ở lại đây". Nhưng ông yêu cầu các đồng minh của Hoa Kỳ tại Ấn Độ - Thái Bình Dương “nhanh chóng tăng cường năng lực phòng thủ của chính họ", như các nước châu Âu đang làm. Một số nước châu Âu, bắt đầu là Đức, đã tuyên bố tăng mạnh ngân sách quân sự lên 5% GDP sau khi tổng thống Donald Trump dọa rút Hoa Kỳ khỏi hệ thống phòng thủ châu Âu thông qua NATO. 

Tòa đại sứ Trung Quốc tại Singapore hôm nay đã chỉ trích bài phát biểu nói trên của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, xem đây là một phát biểu "đầy khiêu khích".

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gia tăng sau khi Donald Trump trở lại nắm quyền, nhất là kể từ khi ông ban hành các mức thuế quan cao kỷ lục đối với Bắc Kinh.

Macron kêu gọi thành lập những liên minh mới trước sự thống trị của các siêu cường 

Cũng tại sự kiện này, tổng thống Emmanuel Macron đã có bài phát biểu vào hôm qua, 30/05/2025. Nguyên thủ Pháp kêu gọi "xây dựng những liên minh mới" và một trật tự thế giới tự do và cởi mở trước sự thống trị của các siêu cường.

Từ Singapore, đặc phái viên RFI Nicolas Rocca tường thuật : 

"Trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, điểm nhấn của vòng công du châu Á lần này, tổng thống Emmanuel Macron đã không né tránh những chủ đề nhạy cảm trong khu vực. Ông nói : "Nếu chúng ta cho rằng Nga có thể được phép chiếm một phần lãnh thổ của Ukraina mà không phải chịu bất kỳ giới hạn, ràng buộc hay phản ứng nào từ cộng đồng quốc tế, vậy thì điều gì có thể xảy ra với Đài Loan?"

Dù vắng mặt trong buổi lễ, Bắc Kinh vẫn bị réo tên. Tuy nhiên, trước mặt Pete Hesgeth, lãnh đạo Lầu Năm Góc, nguyên thủ quốc gia Pháp cũng nhấn mạnh sự bất ổn do chính sách của Mỹ gây ra. Đối mặt với hai cường quốc này, 70 năm sau Hội nghị Bandung mà ông nhắc đến, Macron đã đề xuất một con đường thứ ba giữa Washington và Bắc Kinh, với lời kêu gọi : "Hãy xây dựng những liên minh tự do thương mại mới, mở cửa cho trao đổi để giảm thiểu rủi ro trong các mô hình của chúng ta, tạo ra một môi trường ổn định với các liên minh mới để củng cố một trật tự cởi mở và dựa trên luật lệ."

Một điểm nóng khác là Gaza, nơi tổng thống Pháp cho rằng nếu bỏ rơi vùng đất này, "chúng ta để mặc cho Israel hành động và đánh mất toàn bộ uy tín của mình". Rõ ràng ông muốn khẳng định tiếng nói của nước Pháp tại châu Á, điều mà bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ có cơ hội phản hồi vào hôm nay." 

Ngoài ra, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng « nhắc nhở » Bắc Kinh  : "Nếu Trung Quốc không muốn NATO hiện diện tại Đông Nam Á hay châu Á, thì Trung Quốc cần phải có thái độ rõ ràng trong việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên tham gia vào chiến sự tại châu Âu", trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã triển khai binh lính hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraina.

Đáp lại những phát biểu này của ông Macron, Trung Quốc hôm nay chỉ trích việc so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraina là "điều không thể chấp nhận được". Theo Bắc Kinh, đây là hai việc "khác nhau hoàn toàn về bản chất" vì Đài Loan là "vấn đề nội bộ của Trung Quốc". 


**********

Tổng thống Mỹ thông báo sẽ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%

Thanh Phương

Phát biểu tại một nhà máy của tập đoàn thép US Steel tại bang Pennsylvania hôm qua, 30/05/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo là thuế bổ sung đối với thép và nhôm nhập vào Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi lên thành 50%. Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Trump cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ thứ Tư 04/06.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường trình:

“Donald Trump đã đưa ra thông báo nói trên tại một nhà máy của tập đoàn sản xuất thép US Steel, gần Pittsburgh, thủ phủ của ngành công nghiệp thép của Mỹ. Trước những công nhân liên tục hô vang khẩu hiệu "USA, USA", tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố muốn tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép lên 50%. Ông nói trong tiếng vỗ tay: "Chúng ta sẽ đưa thép của Mỹ trở lại thời hoàng kim."

Biện pháp này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực kể từ thứ Tư tuần tới và cũng sẽ được áp dụng cho nhôm nhập khẩu. Hôm qua, tổng thống Mỹ cũng có một thông tin khác để công bố, một thông tin rất được mong đợi lần này, đó là thỏa thuận giữa US Steel với tập đoàn Nhật Bản Nippon Steel. Nhưng ngoài việc nêu rõ US Steel sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đầu tư 14 tỷ đô la trong tương lai, vị tổng thống Cộng Hòa không đưa ra chi tiết nào. 

Người ta chỉ biết là ban đầu, thỏa thuận này quy định đối thủ cạnh tranh Nhật Bản sẽ mua lại US Steel. Đề xuất đó đã bị tổng thống Joe Biden chặn lại với lý do đây là vấn đề an ninh quốc gia. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Donald Trump cũng đã phản đối một vụ mua bán như vậy. Khi trở lại Nhà Trắng, tân tổng thống đã quyết định xem xét lại dự án trước khi phê duyệt. Chi tiết của thỏa thuận mới này hiện vẫn chưa được xác định”.

Hôm qua, tổng thống Trump cũng đã làm cho căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bùng phát trở lại, khi ông cáo buộc Bắc Kinh không tôn trọng thỏa thuận đạt được được với Washington cách đây hai tuần trong cuộc đàm phán tại Genève. Ngày 12/05, hai nước đã quyết định tạm thời giảm các mức thuế đối ứng rất cao, cụ thể là từ 125% còn 10% đối với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc và từ 145% xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ. Hai bên cũng đã cam kết sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại.


*********

Ukraine lệnh sơ tán 11 làng biên giới khi Nga tấn công Sumy

Chính quyền Ukraine yêu cầu dân ở 11 ngôi làng biên giới ở Sumy sơ tán, khi lực lượng Nga đẩy mạnh đà tấn công tỉnh này.

Tỉnh trưởng Sumy Oleh Hryhorov ngày 31/5 ký quyết định sơ tán khẩn cấp dân thường ở 11 ngôi làng thuộc 4 khu vực Richky, Bilopillia, Vorozhba và Mykolaivka gần biên giới Nga. Giới chức Sumy nhấn mạnh những khu vực này thường xuyên chịu tập kích từ phía Nga trong thời gian qua.

"Nga đang tiếp tục tấn công vùng biên. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi sinh mạng dân thường. Tôi kêu gọi người dân không trì hoãn sơ tán. Những khu vực này đang bị đe dọa thường trực, nguy hiểm đến tính mạng người dân", ông nói.

Kể từ đầu chiến sự đến nay, tổng cộng 213 khu dân cư ở tỉnh Sumy đã bị áp lệnh sơ tán bắt buộc, với phạm vi 30 km tính từ biên giới vào sâu trong địa phận tỉnh. Sumy nằm ở đông bắc Ukraine, giáp tỉnh Kursk của Nga.

Lính cứu hỏa Ukraine khống chế đám cháy sau vụ tập kích trúng khu dân cư ở tinh Sumy ngày 6/5. Ảnh: Cơ quan Ứng phó khẩn cấp Ukraine

Lính cứu hỏa Ukraine khống chế đám cháy sau vụ tập kích trúng khu dân cư ở tỉnh Sumy ngày 6/5. Ảnh: Cơ quan Ứng phó khẩn cấp Ukraine

Sau khi đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk, Nga vẫn duy trì đông đảo lực lượng cùng vũ khí ở gần biên giới. Người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Andrii Demchenko cảnh báo trên truyền hình quốc gia rằng Nga có đủ lực lượng tại tỉnh Kursk để phát động một đợt tấn công quy mô lớn vào Sumy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/5 cảnh báo cánh quân "đông đảo và mạnh nhất của Nga", ước tính khoảng 50.000 người, đang tập trung ở Kursk. Ông cho rằng Nga đang chuẩn bị cho đợt tiến công mới vào Sumy, nhằm thiết lập vùng đệm an ninh sâu khoảng 10 km vào địa phận tỉnh.

Quân đội Nga những tháng qua liên tục tập kích vị trí đối phương ở tỉnh Sumy, do đây là nơi tập kết binh lực và trung tâm hậu cần cho chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk. Tỉnh trưởng Sumy Hryhorov xác nhận Nga đã kiểm soát 4 khu dân cư gần biên giới.

Vị trí thành phố Sumy và tỉnh Kursk. Đồ họa: RYV

Vị trí tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Nga. Đồ họa: RYV

Quân đội Nga hôm nay tuyên bố đã kiểm soát thêm làng Vodolagy của Sumy, nằm gần biên giới. Đây là một trong 11 làng mà chính quyền Sumy đã ra lệnh sơ tán bắt buộc. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát làng Novopil ở tỉnh Donetsk trên mặt trận phía đông.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/5 thông báo quân đội Nga đang thiết lập vùng đệm an ninh dọc theo biên giới giáp các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk. Vùng đệm sẽ nằm trên lãnh thổ các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkov ở miền bắc và đông bắc Ukraine.

Thanh Danh (Theo AFP, Kyiv Independent)


***********

Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn sắp tới Việt Nam

Amanda Nguyễn, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, sẽ tới phát biểu tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam đầu tháng 6.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam hôm nay thông báo Amanda Nguyễn, phi hành gia và nhà hoạt động xã hội gốc Việt, sẽ có mặt tại Việt Nam trong vai trò diễn giả danh dự tại lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân của trường vào ngày 7/6.

"Câu chuyện của Amanda, bắt rễ sâu sắc vào di sản văn hóa Việt Nam để chinh phục những dấu mốc toàn cầu, đồng điệu với sứ mệnh của Trường Fulbright và chủ đề 'Cội rễ và Đôi cánh' của lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân năm nay", nhà trường cho biết.

Amanda Nguyễn cũng chia sẻ lại trên tài khoản Instagram thông báo của Đại học Fulbright Việt Nam rằng cô sẽ là diễn giả danh dự, kèm chú thích: "Hẹn sớm gặp nhau, Việt Nam!"

Amanda Nguyễn bước khỏi tàu vũ trụ New Shepard sau khi kết thúc chuyến bay ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Amanda Nguyễn bước khỏi tàu vũ trụ New Shepard sau khi kết thúc chuyến bay ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Đây sẽ là lần đầu tiên Amanda trở lại Việt Nam kể từ khi tạo nên lịch sử vào ngày 14/4, trở thành người phụ nữ gốc Việt và Đông Nam Á đầu tiên vào vũ trụ với chuyến bay trên tổ hợp tàu - tên lửa New Shepard của công ty Blue Origin. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự, trao thư chúc mừng từ Chủ tịch nước Lương Cường cho Amanda và chứng kiến chuyến bay khởi hành.

Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên có một phụ nữ Việt Nam bay vào vũ trụ, khẳng định tài năng và trí tuệ của người Việt Nam tại Mỹ và trên thế giới. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao hợp tác giữa Amanda Nguyễn và Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC), giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam.

Trong chuyến bay, Amanda Nguyễn đã mang theo 169 hạt sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam, do VNSC cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) cung cấp. Trong khoảnh khắc bay lơ lửng ngoài không gian, cô đã gửi thông điệp "Xin chào Việt Nam" và thực hiện nghiên cứu khoa học, trong đó có thí nghiệm về vật liệu băng bó vết thương trong môi trường phi trọng lực.

Chia sẻ về thông điệp xin chào Việt Nam từ không gian

Amanda Nguyễn gửi thông điệp tới Việt Nam hôm 14/4. Video: TikTok/amandangocnguyen

Amanda Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard, từng là nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và từng thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Ngoài lĩnh vực khoa học vũ trụ, Amanda tham gia các nỗ lực vận động chính sách bảo vệ nạn nhân xâm hại tình dục tại Mỹ. Tháng 11/2014, Amanda Nguyễn thành lập RISE, tổ chức phi chính phủ với mục đích bảo vệ quyền công dân của những người đã trải qua xâm hại tình dục. Năm 2019, cô được đề cử giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực đấu tranh cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục.

Thanh Danh


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 01 tháng 06 -2025: Xem cột YouTube, tiếng nói Trung thực, Có trách nhiệm .

xxx

Trump vayCo
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

Quảng cáo

(NHK) - Trung Quốc: Gia đình nạn nhân Thiên An Môn đòi công lý. Gia đình của những người thiệt mạng trong cuộc đàn áp biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, đã kêu gọi sự thật phải được tiết lộ vào đúng ngày kỷ niệm 36 năm xảy ra vụ thảm sát ngày 04/06/1989. Những người mẹ Thiên An Môn, một nhóm do người thân của các nạn nhân thành lập, đã công bố trên mạng một kiến nghị có chữ ký của 108 người, cho biết một số thành viên của nhóm đã chết trong năm qua và kêu gọi mọi người hãy nhớ đến "nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng trong suốt 36 năm qua". Kiến nghị kêu gọi chính phủ Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra công bằng về vụ thảm sát Thiên An Môn, công khai danh sách đầy đủ những người thiệt mạng và bồi thường cho các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời yêu cầu chính phủ truy tố những người chịu trách nhiệm. 

(RFI) - Hồng Kông : Bốn nhà hoạt động dân chủ được trả tự do sau hơn 4 năm ngồi tù. Những người này đã được phóng thích vào hôm qua, 30/05/2025, sau khi bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Họ nằm trong số 47 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị bắt giữ và truy tố hồi đầu năm 2021, theo luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt tại đặc khu hành chính này. Vào tháng 11/2024, 45 trong số các bị cáo đã bị kết án 4 - 10 năm tù giam. Phiên tòa này được coi là một bước ngoặt trong cuộc đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông. 

(NHK) - Nhật Bản và Mỹ đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận về thuế quan trước thượng đỉnh G7. Trong cuộc hội đàm hôm qua, 30/05/2025, tại Washington với bộ trưởng Tài Chính và bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ, bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản, ông Akazawa Ryosei, đã kiên quyết yêu cầu phía Hoa Kỳ xem xét lại các biện pháp thuế quan đang áp dụng đối với Nhật Bản. Kết thúc cuộc gặp, bộ trưởng Nhật Bản hoan nghênh hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng. Trong khi đó, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giải quyết các biện pháp thuế quan và phi thuế quan cũng như tăng cường đầu tư, đồng thời khẳng định nhu cầu hợp tác "để giải quyết các vấn đề an ninh kinh tế và các vấn đề khác cùng quan tâm".

(France 24) - Ukraina ra lệnh sơ tán 11 làng ở vùng Soumy trước nguy cơ bị Nga oanh tạc. Tổng cộng, người dân ở 20 địa phương trong vùng đang phải sơ tán để tránh bom đạn của Nga. Trong khi đó, hôm nay 31/05/2025, Nga thông báo đã chiếm thêm được 1 làng (làng Vodolagy) ở vùng Soumy, sát biên giới với Nga.

(Le Monde) - Thụy Điển tăng cường kiểm tra giám sát để chống hạm đội tàu ma của Nga ở biển Baltic. Trong thông cáo ra hôm nay 31/05/205, chính phủ Thụy Điển cho biết sẽ thiết lập từ ngày 01/07 các quy định mới nhằm thắt chặt kiểm soát tàu nước ngoài, một biện pháp nhắm vào hạm đội tàu ma của Nga ở biển Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết biện pháp này « nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ của Thụy Điển tại Biển Baltic, điều này tự nó có tác dụng răn đe ». Các tàu của hạm đội tàu ma của Nga thường xuyên bị châu Âu cáo buộc là cố ý hoặc vô tình làm hỏng cáp ngầm, đồng thời gây ra mối đe dọa về môi trường. Vào ngày 20/05, Liên Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt thứ 17 đối với Nga, chủ yếu nhắm vào gần 200 tàu ma của nước này.

(AFP) - Nga: Vợ góa của nhà đối lập Navalny lập kênh truyền hình “vì tự do ngôn luận”. Bà Yulia Navalnaya, vợ góa của nhà đối lập Nga nổi tiếng Alexei Navalny, sẽ cùng với tổ chức phi chính phủ Phóng viên không biên giới (RSF) cho ra mắt một kênh truyền hình từ Paris, để thúc đẩy "quyền tự do ngôn luận ở Nga", như là một hình thức tưởng nhớ chồng bà. Theo thông báo của RSF hôm qua, 30/05/2025, kênh truyền hình "Tương lai của nước Nga" sẽ được phát sóng qua gói truyền hình vệ tinh Svoboda, phủ sóng gần như toàn bộ lãnh thổ Nga. Lễ ra kênh truyền hình sẽ diễn ra vào ngày 04/06, đúng ngày sinh nhật 49 tuổi của Alexei Navalny. Yulia Navalnaya đã tiếp nối cuộc đấu tranh của chồng bà, kẻ thù không đội trời chung của tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Nalvany đã chết một cách bí ẩn vào tháng 02/2024 tại một trại giam xa xôi vùng Bắc Cực, nơi ông đang thọ án tù 19 năm vì "chủ nghĩa cực đoan". 

(RFI) - Bầu cử tổng thống Ba Lan : « Cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Ba Lan ». Ngày mai 01/06/2025, tại Ba Lan diễn ra bầu cử tổng thống. Kết quả được dự báo sẽ rất sít sao, giữa hai đối thủ là đô trưởng Vacxava, Rafal Trzaskowski, chủ trương thân châu Âu, và Karol Nawrocki, một sử gia có tư tưởng dân tộc, bảo thủ. Hôm qua 30/05 là ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống, với nhiều cuộc tập hợp của cả hai phe để thuyết phục những cử tri còn đang lưỡng lự. Cùng với bầu cử tổng thống Rumani, bầu cử tổng thống Ba Lan được xem là những cuộc bầu cử quan trọng ở Trung Âu trong nửa đầu năm 2025. Trả lời RFI Pháp ngữ, giáo sư đại học Sorbonne, Krzysztof Soloch, một chuyên gia về Ba Lan, nhận định cuộc bầu cử này có thể được coi là một « cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Ba Lan », « với một bên là Ba Lan theo chủ nghĩa tự do và ủng hộ châu Âu, bên kia là Ba Lan bảo thủ, có tư tưởng chủ quyền quốc gia, duy trì các chính sách truyền thống và giữ khoảng cách với Liên Hiệp Châu Âu ».

(AFP) - Israel không muốn các bộ trưởng Ả Rập đến thăm Cisjordanie. Một quan chức Israel hôm nay tuyên bố nước ông "sẽ không hợp tác" với chuyến thăm của các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập đến vùng Cisjordanie, sau khi một nguồn tin ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết ngoại trưởng của vương quốc vùng Vịnh này sẽ đến Ramallah vào ngày mai. Israel vẫn kiểm soát biên giới và không phận của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này, nghĩa là các nhà ngoại giao nước ngoài phải được Israel chấp thuận mới được vào. Trong tuần, Israel đã tuyên bố xây dựng một "nhà nước Israel của người Do Thái" ở Cisjordanie và thành lập 22 khu định cư mới của Israel trên lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1967. Những khu định cư này bị coi là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp quốc tế.

(AFP) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho phép chính quyền Trump thu hồi tình trạng pháp lý của hơn nửa triệu người nhập cư. Những người này vốn được tới định cư tại Mỹ theo chương trình đặc biệt được thiết lập dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden. Theo đó, 532.000 người đến từ bốn quốc gia Venezuela, Cuba, Nicaragua và Haiti có thể cư trú tại Mỹ trong vòng hai năm vì vấn đề nhân quyền nghiêm trọng tại quê hương của họ. Chính quyền tổng thống Trump đã chấm dứt quy chế này vào tháng Ba nhưng một thẩm phán liên bang ở Boston đã đình chỉ quyết định của tổng thống vào tháng Tư. Đến hôm qua, 30/05/2025, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, với đa số thẩm phán theo đường lối bảo thủ, đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ của thẩm phán nói trên và mang tới một chiến thắng pháp lý cho tổng thống Trump. 


****************

Tin tức thế giới 1-6: Sập cầu gây nhiều thương vong ở Nga, nghi do phá hoại

TRẦN PHƯƠNG

Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh hiện trường vụ sập cầu - Ảnh: Moscow Transport Prosecutor's Office

Sập cầu ở Nga nghi do bị phá hoại

Ngày 31-5, giờ địa phương, Nga đã mở cuộc điều tra theo hướng khủng bố đối với vụ sập cầu ở tỉnh Bryansk chôn vùi một đoàn tàu khách bên dưới gây nhiều thương vong.

Vào khoảng 22h cùng ngày, cây cầu đường bộ gần làng Vygonichi đã đột ngột sụp đổ đúng thời điểm một đoàn tàu chở khách đang di chuyển bên dưới trên hành trình từ thủ đô Matxcơva đến thành phố Klimov. 

Đài RT của Nga dẫn lời cơ quan khẩn cấp Nga xác nhận có ít nhất 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Hãng tin Reuters sau đó dẫn thông tin chính quyền địa phương nói số người thiệt mạng đã tăng lên 7.

Theo thống đốc Aleksandr Bogomaz của tỉnh Bryansk, toàn bộ lực lượng cứu hộ cùng các cơ quan chức năng đang tích cực làm việc tại hiện trường. Các đội cứu hộ đang nỗ lực cắt phá các toa tàu bị biến dạng để giải cứu hành khách còn mắc kẹt bên trong.

Dù vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác của vụ việc nhưng hãng đường sắt Nga cho biết trụ cầu bị sập là do "sự can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động vận tải". 

Một số trang tin của Nga dẫn các nguồn cho rằng cây cầu bị gài thuốc nổ. Các hình ảnh và lời kể của nhân chứng cho thấy đã có tiếng nổ lớn khi cây cầu bị sập làm nhiều xe cộ và các mảng bê tông rơi xuống.

Ukraine mở rộng sơ tán ở biên giới

Ukraine đã ra lệnh sơ tán thêm 11 ngôi làng ở vùng Sumy giáp biên giới với Nga vào ngày 31-5 trong bối cảnh lo ngại Matxcơva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. 

"Quyết định này được đưa ra do mối đe dọa liên tục đối với cuộc sống của người dân do pháo kích vào các cộng đồng biên giới", chính quyền địa phương cho biết. 

Trước đó, Kiev tố Nga đã tập trung hơn 50.000 binh lính ở phía bên kia biên giới.

Động thái diễn ra chỉ 2 ngày trước đàm phán giữa hai bên có thể diễn ra tại Istanbul. Nga đã xác nhận sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ukraine vẫn chưa chấp nhận đề xuất này. 

Kiev đến nay vẫn yêu cầu Điện Kremlin đưa ra các điều khoản hòa bình trước khi đàm phán.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ đừng đùa với lửa vụ Đài Loan

Nga - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Singapore ngày 31-5 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị sử dụng sức mạnh quân sự nhằm đảo ngược cán cân quyền lực ở châu Á. 

Tuyên bố ngay sau nửa đêm ngày 1-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "rất lấy làm tiếc" và đã "gửi công hàm chính thức tới phía Mỹ" về những bình luận của ông Hegseth.

"Mỹ không nên cố gắng sử dụng vấn đề Đài Loan như một con bài mặc cả để kiềm chế Trung Quốc và không nên đùa với lửa", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố nhấn mạnh.

Trung Quốc khẳng định "vấn đề Đài Loan" là "công việc nội bộ" và các nước ngoài không có quyền can thiệp. Bắc Kinh coi hòn đảo này là phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để tái thống nhất.

Trong phát biểu ngày 31-5, ông Hegseth nói quân đội Trung Quốc đang xây dựng năng lực tái thống nhất Đài Loan và "diễn tập cho một tình huống thật sự". 

Ông cũng cáo buộc Bắc Kinh "chiếm giữ và quân sự hóa bất hợp pháp" các khu vực ở Biển Đông.

Mỹ không hài lòng phản hồi của Hamas với đề xuất ngừng bắn

Nga - Ảnh 3.

Người dân chạy khỏi một khu vực bị tấn công ở thành phố Gaza thuộc Dải Gaza ngày 30-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 31-5, đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích phản hồi của phong trào Hồi giáo Hamas đối với đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Viết trên mạng xã hội X, ông Witkoff thúc giục Hamas "chấp nhận đề xuất khung mà chúng tôi đưa ra" để có thể bắt đầu đàm phán ngay từ tuần sau. "Đó là cách duy nhất chúng ta có thể hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày trong những ngày tới", ông khẳng định.

Trong tuyên bố trước đó, Hamas cho biết đã "phản hồi tích cực" với đề xuất ngừng bắn. Nhóm này tuyên bố sẵn sàng thả 10 con tin Israel còn sống và trả 18 thi thể con tin để đổi lấy một số tù nhân Palestine. 

Tuy nhiên, Hamas tiếp tục yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và quân đội Israel rút khỏi Gaza, điều mà Tel Aviv luôn phản đối.

Phản ứng sau đó, Israel cũng chỉ trích Hamas tiếp tục khước từ lệnh ngừng bắn và khẳng định "sẽ tiếp tục nỗ lực đưa các con tin của chúng tôi trở về nhà và đánh bại Hamas".

Ngày 30-5, ông Trump đã nói rằng Israel và Hamas đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

IAEA nói Iran đang tăng cường làm giàu hạt nhân

Hãng tin AFP và Reuters ngày 31-5 dẫn báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho thấy Iran đã tăng mạnh kho dự trữ urani làm giàu lên tới 60 phần trăm, gần với mức khoảng 90 phần trăm cần để sản xuất vũ khí nguyên tử. Báo cáo viết rằng Iran đã có những hoạt động phối hợp, bí mật, một số trong đó có liên quan đến việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran đã bác bỏ báo cáo của IAEA, cho rằng nó mang "động cơ chính trị", cáo buộc Israel cung cấp "thông tin không đáng tin cậy và gây hiểu lầm" cho IAEA để làm báo cáo và tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp thích hợp" để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm hành động chống lại nước này. 

Tehran khẳng định muốn làm chủ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và từ lâu đã phủ nhận cáo buộc của các cường quốc phương Tây rằng họ đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Báo cáo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng sau năm vòng đàm phán do Oman làm trung gian.

Rơi máy bay hạng nhẹ ở Đức

Cảnh sát Đức ngày 31-5 xác nhận vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở miền tây nước này đã khiến 2 người thiệt mạng.

Hai nạn nhân gồm nữ phi công 71 tuổi và một người chưa rõ danh tính. Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay xấu số đâm vào một ngôi nhà ở thị trấn Kleinenbroich, gần thành phố Dusseldorf, trên đường bay từ thị trấn Alkersleben đến thành phố Moenchengladbach.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn đã làm hư hại nghiêm trọng mái nhà và khiến một phần của ngôi nhà bốc cháy. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Trong tháp làm mát

Tin tức thế giới 1-6: Sập cầu gây nhiều thương vong ở Nga nghi do phá hoại - Ảnh 4.

Một công nhân đang vệ sinh đường ống của tháp làm mát tại một nhà máy đá trong ngày hè oi bức ở Karachi, Pakistan, ngày 29-5-2025 (Ảnh: AFP)


*********

Israel ra tối hậu thư, yêu cầu Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn nếu không muốn bị xóa sổ

Minh Phương

Hôm qua, 30/05/2025, Israel đã ra tối hậu thư, yêu cầu phong trào Hồi giáo Palestine Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ tại Gaza và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 07/10/2023, nếu không muốn bị xóa sổ. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo mang tính đe dọa gửi tới phong trào Hamas, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, Israel Katz, cho biết quân đội nước này vẫn tiếp tục các chiến dịch "với toàn bộ sức mạnh", đồng thời "sơ tán người dân địa phương khỏi các khu vực giao tranh". Ông cũng tuyên bố : "Những kẻ sát nhân của Hamas giờ đây phải lựa chọn, hoặc là chấp nhận các điều khoản của ‘Thỏa thuận Witkoff’ để trả tự do cho các con tin, hoặc là bị tiêu diệt". 

Về phần mình, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định trong một cuộc họp báo rằng Israel và Hamas đang tiến rất gần đến một thỏa thuận về Gaza. Tối thứ Năm, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Nhà nước Do Thái đã chấp thuận một đề xuất ngừng bắn mới mà Mỹ đưa ra. Phía Hamas hôm qua cũng khẳng định đang tiến hành "các cuộc tham vấn với các lực lượng và phe phái Palestine" về đề xuất "được ông Witkoff chuyển qua các bên trung gian", nhưng cũng lấy làm tiếc là đề xuất này thiếu cam kết đảm bảo tiếp tục các cuộc đàm phán trong thời gian ngừng bắn, nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. 

Israel đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng khi quân đội nước này không ngừng tăng cường các chiến dịch quân sự và phong tỏa Gaza kéo dài suốt hơn 2 tháng qua, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Gaza.

Israel không muốn các bộ trưởng Ả Rập đến thăm Cisjordanie

Một quan chức Israel hôm nay tuyên bố nước ông "sẽ không hợp tác" với chuyến thăm của các ngoại trưởng Ả Rập đến vùng Cisjordanie, sau khi một nguồn tin ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết ngoại trưởng của vương quốc vùng Vịnh này sẽ đến Ramallah vào ngày mai.Israel vẫn kiểm soát biên giới và không phận của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng này, nghĩa là các nhà ngoại giao nước ngoài phải được Israel chấp thuận mới được vào.

Trong tuần này, Israel đã tuyên bố xây dựng một "nhà nước Israel của người Do Thái" ở Cisjordanie và thành lập 22 khu định cư mới của Israel trên lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1967. Những khu định cư này bị coi là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp quốc tế.


************

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ : Trung Quốc “chuẩn bị sử dụng vũ lực” ở châu Á

Thanh Phương

Phát biểu tại diễn đàn an ninh châu Á, Đối thoại Shangri-La, ở Singapore, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth hôm nay 31/05/2025 cáo buộc Trung Quốc đang chuẩn bị “cho khả năng sử dụng vũ lực” ở châu Á - Thái Bình Dương, một vùng mà Hoa Kỳ xem là “ưu tiên” trong bối cảnh gia tăng các căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa Washington với Bắc Kinh.  

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

5 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Ông Hegseth tuyên bố: “ Mối đe dọa từ Trung Quốc có thật và sắp xảy ra ”. Theo lãnh đạo Lầu Năm Góc, Bắc Kinh "muốn thống trị và kiểm soát" khu vực này và đang "luyện tập hàng ngày" cho một cuộc xâm lược Đài Loan, qua việc gia tăng các cuộc diễn tập xung quanh hòn đảo. Do đó, Bắc Kinh "rõ ràng đang chuẩn bị cho khả năng sử dụng vũ lực quân sự để thay đổi cán cân lực lượng" ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Hegseth cũng chỉ trích tình trạng ngày càng có nhiều sự cố liên quan đến tàu thuyền Trung Quốc ở Biển Đông và cáo buộc Bắc Kinh "chiếm giữ và quân sự hóa bất hợp pháp" các đảo và đảo nhỏ, nhất là những đảo mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Diễn đàn Đối thoại Shangri-La quy tụ các quan chức từ khắp châu Á và từ các vùng khác của thế giới. Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không cử một quan chức quốc phòng cấp cao nào đến dự.

Đối với bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Châu Á - Thái Bình Dương là "khu vực ưu tiên" và Hoa Kỳ đang "định hướng lại (chiến lược của mình ) nhằm ngăn chặn mọi hành vi xâm lược của nước Trung Quốc Cộng sản". Do đó, Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Philippines, các đồng minh truyền thống của mình trong khu vực, và đang nỗ lực củng cố quan hệ với Ấn Độ.

Ông Hegseth nhấn mạnh: "Hoa Kỳ tự hào khi trở lại Ấn Độ - Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ ở lại đây". Nhưng ông yêu cầu các đồng minh của Hoa Kỳ tại Ấn Độ - Thái Bình Dương “nhanh chóng tăng cường năng lực phòng thủ của chính họ", như các nước châu Âu đang làm. Một số nước châu Âu, bắt đầu là Đức, đã tuyên bố tăng mạnh ngân sách quân sự lên 5% GDP sau khi tổng thống Donald Trump dọa rút Hoa Kỳ khỏi hệ thống phòng thủ châu Âu thông qua NATO. 

Tòa đại sứ Trung Quốc tại Singapore hôm nay đã chỉ trích bài phát biểu nói trên của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, xem đây là một phát biểu "đầy khiêu khích".

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gia tăng sau khi Donald Trump trở lại nắm quyền, nhất là kể từ khi ông ban hành các mức thuế quan cao kỷ lục đối với Bắc Kinh.

Macron kêu gọi thành lập những liên minh mới trước sự thống trị của các siêu cường 

Cũng tại sự kiện này, tổng thống Emmanuel Macron đã có bài phát biểu vào hôm qua, 30/05/2025. Nguyên thủ Pháp kêu gọi "xây dựng những liên minh mới" và một trật tự thế giới tự do và cởi mở trước sự thống trị của các siêu cường.

Từ Singapore, đặc phái viên RFI Nicolas Rocca tường thuật : 

"Trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, điểm nhấn của vòng công du châu Á lần này, tổng thống Emmanuel Macron đã không né tránh những chủ đề nhạy cảm trong khu vực. Ông nói : "Nếu chúng ta cho rằng Nga có thể được phép chiếm một phần lãnh thổ của Ukraina mà không phải chịu bất kỳ giới hạn, ràng buộc hay phản ứng nào từ cộng đồng quốc tế, vậy thì điều gì có thể xảy ra với Đài Loan?"

Dù vắng mặt trong buổi lễ, Bắc Kinh vẫn bị réo tên. Tuy nhiên, trước mặt Pete Hesgeth, lãnh đạo Lầu Năm Góc, nguyên thủ quốc gia Pháp cũng nhấn mạnh sự bất ổn do chính sách của Mỹ gây ra. Đối mặt với hai cường quốc này, 70 năm sau Hội nghị Bandung mà ông nhắc đến, Macron đã đề xuất một con đường thứ ba giữa Washington và Bắc Kinh, với lời kêu gọi : "Hãy xây dựng những liên minh tự do thương mại mới, mở cửa cho trao đổi để giảm thiểu rủi ro trong các mô hình của chúng ta, tạo ra một môi trường ổn định với các liên minh mới để củng cố một trật tự cởi mở và dựa trên luật lệ."

Một điểm nóng khác là Gaza, nơi tổng thống Pháp cho rằng nếu bỏ rơi vùng đất này, "chúng ta để mặc cho Israel hành động và đánh mất toàn bộ uy tín của mình". Rõ ràng ông muốn khẳng định tiếng nói của nước Pháp tại châu Á, điều mà bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ có cơ hội phản hồi vào hôm nay." 

Ngoài ra, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng « nhắc nhở » Bắc Kinh  : "Nếu Trung Quốc không muốn NATO hiện diện tại Đông Nam Á hay châu Á, thì Trung Quốc cần phải có thái độ rõ ràng trong việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên tham gia vào chiến sự tại châu Âu", trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã triển khai binh lính hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraina.

Đáp lại những phát biểu này của ông Macron, Trung Quốc hôm nay chỉ trích việc so sánh vấn đề Đài Loan với cuộc khủng hoảng Ukraina là "điều không thể chấp nhận được". Theo Bắc Kinh, đây là hai việc "khác nhau hoàn toàn về bản chất" vì Đài Loan là "vấn đề nội bộ của Trung Quốc". 


**********

Tổng thống Mỹ thông báo sẽ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%

Thanh Phương

Phát biểu tại một nhà máy của tập đoàn thép US Steel tại bang Pennsylvania hôm qua, 30/05/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo là thuế bổ sung đối với thép và nhôm nhập vào Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi lên thành 50%. Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Trump cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ thứ Tư 04/06.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút Thời gian đọc

Quảng cáo

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường trình:

“Donald Trump đã đưa ra thông báo nói trên tại một nhà máy của tập đoàn sản xuất thép US Steel, gần Pittsburgh, thủ phủ của ngành công nghiệp thép của Mỹ. Trước những công nhân liên tục hô vang khẩu hiệu "USA, USA", tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố muốn tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép lên 50%. Ông nói trong tiếng vỗ tay: "Chúng ta sẽ đưa thép của Mỹ trở lại thời hoàng kim."

Biện pháp này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực kể từ thứ Tư tuần tới và cũng sẽ được áp dụng cho nhôm nhập khẩu. Hôm qua, tổng thống Mỹ cũng có một thông tin khác để công bố, một thông tin rất được mong đợi lần này, đó là thỏa thuận giữa US Steel với tập đoàn Nhật Bản Nippon Steel. Nhưng ngoài việc nêu rõ US Steel sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đầu tư 14 tỷ đô la trong tương lai, vị tổng thống Cộng Hòa không đưa ra chi tiết nào. 

Người ta chỉ biết là ban đầu, thỏa thuận này quy định đối thủ cạnh tranh Nhật Bản sẽ mua lại US Steel. Đề xuất đó đã bị tổng thống Joe Biden chặn lại với lý do đây là vấn đề an ninh quốc gia. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Donald Trump cũng đã phản đối một vụ mua bán như vậy. Khi trở lại Nhà Trắng, tân tổng thống đã quyết định xem xét lại dự án trước khi phê duyệt. Chi tiết của thỏa thuận mới này hiện vẫn chưa được xác định”.

Hôm qua, tổng thống Trump cũng đã làm cho căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bùng phát trở lại, khi ông cáo buộc Bắc Kinh không tôn trọng thỏa thuận đạt được được với Washington cách đây hai tuần trong cuộc đàm phán tại Genève. Ngày 12/05, hai nước đã quyết định tạm thời giảm các mức thuế đối ứng rất cao, cụ thể là từ 125% còn 10% đối với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc và từ 145% xuống còn 30% đối với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ. Hai bên cũng đã cam kết sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại.


*********

Ukraine lệnh sơ tán 11 làng biên giới khi Nga tấn công Sumy

Chính quyền Ukraine yêu cầu dân ở 11 ngôi làng biên giới ở Sumy sơ tán, khi lực lượng Nga đẩy mạnh đà tấn công tỉnh này.

Tỉnh trưởng Sumy Oleh Hryhorov ngày 31/5 ký quyết định sơ tán khẩn cấp dân thường ở 11 ngôi làng thuộc 4 khu vực Richky, Bilopillia, Vorozhba và Mykolaivka gần biên giới Nga. Giới chức Sumy nhấn mạnh những khu vực này thường xuyên chịu tập kích từ phía Nga trong thời gian qua.

"Nga đang tiếp tục tấn công vùng biên. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi sinh mạng dân thường. Tôi kêu gọi người dân không trì hoãn sơ tán. Những khu vực này đang bị đe dọa thường trực, nguy hiểm đến tính mạng người dân", ông nói.

Kể từ đầu chiến sự đến nay, tổng cộng 213 khu dân cư ở tỉnh Sumy đã bị áp lệnh sơ tán bắt buộc, với phạm vi 30 km tính từ biên giới vào sâu trong địa phận tỉnh. Sumy nằm ở đông bắc Ukraine, giáp tỉnh Kursk của Nga.

Lính cứu hỏa Ukraine khống chế đám cháy sau vụ tập kích trúng khu dân cư ở tinh Sumy ngày 6/5. Ảnh: Cơ quan Ứng phó khẩn cấp Ukraine

Lính cứu hỏa Ukraine khống chế đám cháy sau vụ tập kích trúng khu dân cư ở tỉnh Sumy ngày 6/5. Ảnh: Cơ quan Ứng phó khẩn cấp Ukraine

Sau khi đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk, Nga vẫn duy trì đông đảo lực lượng cùng vũ khí ở gần biên giới. Người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Andrii Demchenko cảnh báo trên truyền hình quốc gia rằng Nga có đủ lực lượng tại tỉnh Kursk để phát động một đợt tấn công quy mô lớn vào Sumy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/5 cảnh báo cánh quân "đông đảo và mạnh nhất của Nga", ước tính khoảng 50.000 người, đang tập trung ở Kursk. Ông cho rằng Nga đang chuẩn bị cho đợt tiến công mới vào Sumy, nhằm thiết lập vùng đệm an ninh sâu khoảng 10 km vào địa phận tỉnh.

Quân đội Nga những tháng qua liên tục tập kích vị trí đối phương ở tỉnh Sumy, do đây là nơi tập kết binh lực và trung tâm hậu cần cho chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk. Tỉnh trưởng Sumy Hryhorov xác nhận Nga đã kiểm soát 4 khu dân cư gần biên giới.

Vị trí thành phố Sumy và tỉnh Kursk. Đồ họa: RYV

Vị trí tỉnh Sumy của Ukraine và tỉnh Kursk của Nga. Đồ họa: RYV

Quân đội Nga hôm nay tuyên bố đã kiểm soát thêm làng Vodolagy của Sumy, nằm gần biên giới. Đây là một trong 11 làng mà chính quyền Sumy đã ra lệnh sơ tán bắt buộc. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát làng Novopil ở tỉnh Donetsk trên mặt trận phía đông.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/5 thông báo quân đội Nga đang thiết lập vùng đệm an ninh dọc theo biên giới giáp các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk. Vùng đệm sẽ nằm trên lãnh thổ các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkov ở miền bắc và đông bắc Ukraine.

Thanh Danh (Theo AFP, Kyiv Independent)


***********

Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn sắp tới Việt Nam

Amanda Nguyễn, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, sẽ tới phát biểu tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam đầu tháng 6.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam hôm nay thông báo Amanda Nguyễn, phi hành gia và nhà hoạt động xã hội gốc Việt, sẽ có mặt tại Việt Nam trong vai trò diễn giả danh dự tại lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân của trường vào ngày 7/6.

"Câu chuyện của Amanda, bắt rễ sâu sắc vào di sản văn hóa Việt Nam để chinh phục những dấu mốc toàn cầu, đồng điệu với sứ mệnh của Trường Fulbright và chủ đề 'Cội rễ và Đôi cánh' của lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân năm nay", nhà trường cho biết.

Amanda Nguyễn cũng chia sẻ lại trên tài khoản Instagram thông báo của Đại học Fulbright Việt Nam rằng cô sẽ là diễn giả danh dự, kèm chú thích: "Hẹn sớm gặp nhau, Việt Nam!"

Amanda Nguyễn bước khỏi tàu vũ trụ New Shepard sau khi kết thúc chuyến bay ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Amanda Nguyễn bước khỏi tàu vũ trụ New Shepard sau khi kết thúc chuyến bay ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Đây sẽ là lần đầu tiên Amanda trở lại Việt Nam kể từ khi tạo nên lịch sử vào ngày 14/4, trở thành người phụ nữ gốc Việt và Đông Nam Á đầu tiên vào vũ trụ với chuyến bay trên tổ hợp tàu - tên lửa New Shepard của công ty Blue Origin. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự, trao thư chúc mừng từ Chủ tịch nước Lương Cường cho Amanda và chứng kiến chuyến bay khởi hành.

Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên có một phụ nữ Việt Nam bay vào vũ trụ, khẳng định tài năng và trí tuệ của người Việt Nam tại Mỹ và trên thế giới. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao hợp tác giữa Amanda Nguyễn và Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC), giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam.

Trong chuyến bay, Amanda Nguyễn đã mang theo 169 hạt sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam, do VNSC cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) cung cấp. Trong khoảnh khắc bay lơ lửng ngoài không gian, cô đã gửi thông điệp "Xin chào Việt Nam" và thực hiện nghiên cứu khoa học, trong đó có thí nghiệm về vật liệu băng bó vết thương trong môi trường phi trọng lực.

Chia sẻ về thông điệp xin chào Việt Nam từ không gian

Amanda Nguyễn gửi thông điệp tới Việt Nam hôm 14/4. Video: TikTok/amandangocnguyen

Amanda Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard, từng là nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và từng thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Ngoài lĩnh vực khoa học vũ trụ, Amanda tham gia các nỗ lực vận động chính sách bảo vệ nạn nhân xâm hại tình dục tại Mỹ. Tháng 11/2014, Amanda Nguyễn thành lập RISE, tổ chức phi chính phủ với mục đích bảo vệ quyền công dân của những người đã trải qua xâm hại tình dục. Năm 2019, cô được đề cử giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực đấu tranh cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục.

Thanh Danh


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm