Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 01 tháng 7 -2026 :

xxx

trimp 2
****

Tin tức thế giới 1-7: Cuba nói về đàm phán với Mỹ; Iran thu phí qua Hormuz từ tháng 8

THANH HIỀN

Ông Kim Jong Un gửi thông điệp nhân 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; Iran nói chưa gặp đặc phái viên Mỹ, thu phí qua Hormuz từ tháng 8; Cuba nói về đàm phán với Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-7.

 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Ông Trump thông báo đại hội toàn quốc, tiếp sức cho Đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ

Theo Hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-6 thông báo Đảng Cộng hòa sẽ lần đầu tiên tổ chức kỳ đại hội toàn quốc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Thông thường, Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ chỉ tổ chức các đại hội quy mô lớn trong các kỳ bầu cử tổng thống.

Đại hội lần này được tổ chức tại thành phố Dallas, bang Texas trong hai ngày 9 và 10-9, diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số sít sao tại Quốc hội và thường gặp bất lợi trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, Đảng Dân chủ có thể sẽ cản trở các chương trình nghị sự và mở các cuộc điều tra vào chính quyền Trump.

Ông Trump kỳ vọng đại hội này sẽ giúp thay đổi cục diện đó. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cho biết Đảng Cộng hòa sẽ sử dụng sự kiện để "cho thấy những thành tựu to lớn đã đạt được kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024".

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã sửa đổi quy định từ đầu năm để có thể tổ chức đại hội trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ từng cân nhắc tổ chức một sự kiện tương tự nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý tưởng.

Ông Kim Jong Un gửi thông điệp nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

 - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Bình Nhưỡng ngày 8-6 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hãng tin AFP dẫn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 1-7 đã có điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Kim khẳng định việc không ngừng phát triển quan hệ với Trung Quốc là lập trường kiên định, thượng đỉnh giữa ông với ông Tập gần đây tại Bình Nhưỡng là "sự kiện mang tính lịch sử, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đồng chí và sự tin cậy giữa hai bên".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông Tập để tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, gọi đây là "tài sản chung của nhân dân hai nước".

Iran nói chưa gặp đặc phái viên Mỹ, đàm phán kỹ thuật ở cấp thấp hơn

Theo Hãng tin Reuters, sau khi các đặc phái viên Iran ngày 30-6 tuyên bố nước này sẽ chưa gặp các đặc phái viên cấp cao Steve Witkoff và Jared Kushner của Mỹ tại Doha (Qatar), làm lu mờ triển vọng hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Dù Mỹ tuyên bố các đặc phái viên sẽ tham gia các cuộc đàm phán "cấp cao", Iran và chủ nhà Qatar cho biết họ sẽ chỉ gặp các bên trung gian, chứ không gặp trực tiếp phía Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định chưa có cuộc gặp ở bất kỳ cấp độ nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới.

Hai nước dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật ở cấp thấp hơn.

Giới chức Iran nói rằng hai bên cần thống nhất các điều khoản của bản ghi nhớ thỏa thuận được ký hôm 17-6, trước khi tiến tới thảo luận về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran.

Những diễn biến này cho thấy hai bên vẫn còn cách biệt lớn về các trụ cột chính của khuôn khổ thỏa thuận ban đầu.

Iran muốn bắt đầu thu phí qua eo biển Hormuz từ tháng 8

Giới chức Iran khẳng định nước này có quyền cùng với Oman quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tehran cũng cho biết có thể sẽ bắt đầu thu phí từ giữa tháng 8, khi giai đoạn đàm phán 60 ngày với Mỹ kết thúc.

"Chủ quyền đối với eo biển Hormuz thuộc về Iran và Oman, và hoạt động lưu thông qua eo biển sẽ tuân theo các quy định do Iran quyết định", trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqer Qalibaf phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Ông Netanyahu tuyên bố Israel chưa rút khỏi Lebanon ngay

 - Ảnh 4.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến đi đến khu vực do quân đội Israel kiểm soát ở miền nam Lebanon hôm 30-6 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL/GPO

Ngày 30-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến khu vực do quân đội Israel kiểm soát ở lãnh thổ Lebanon, lần đầu tiên kể từ khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận an ninh do Mỹ làm trung gian vào tuần trước. Đi cùng ông là Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và các quan chức quân đội cấp cao.

Ông khẳng định Israel sẽ chưa rút khỏi miền nam Lebanon chừng nào lực lượng Hezbollah thân Iran vẫn còn là mối đe dọa.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết Hezbollah hiện vẫn còn khoảng 12.000 rocket và tên lửa trong kho vũ khí, đồng thời khẳng định quân đội Israel đã tiêu diệt 9.000 thành viên Hezbollah tại Lebanon.

Theo thỏa thuận an ninh do Mỹ hậu thuẫn, quân đội Israel sẽ rút khỏi hai "khu vực thí điểm" và để quân đội Lebanon tiếp quản quyền kiểm soát. Tuy nhiên, rất ít chi tiết về cách thức triển khai trên thực tế được công bố.

Cuba lên tiếng về đàm phán với Mỹ

 - Ảnh 5.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla - Ảnh: VCG

Theo Reuters, chia sẻ tại họp báo ở Havana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết các cuộc đàm phán được khởi động hồi đầu năm với Mỹ đến nay "không có tiến triển".

Ông nói rằng cách ứng xử của các phái đoàn Chính phủ Mỹ nhìn chung là tôn trọng, song Washington vẫn có những đe dọa liên tục nhằm vào Cuba.

Ông cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt của Washington tiếp tục gây ra áp lực với Havana.

"Dù vậy, Cuba vẫn sẵn sàng đối thoại và giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba", ông Rodriguez nêu.

Vào đầu tháng 6, Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Rodriguez khẳng định các cải cách này "là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia", không liên quan đến sức ép từ Mỹ.

"Những cải cách được thông qua là vấn đề chủ quyền. Chúng tôi không lắng nghe và cũng không quan tâm đến ý kiến của Mỹ", ông nói.

Chống nóng

 - Ảnh 6.

Người thợ lắp máy lạnh mới cho căn nhà ở Belgrade, Serbia hôm 30-6, trong bối cảnh châu Âu trải qua nắng nóng kỷ lục - Ảnh: AP


*********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(Reuters) - Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc hôm nay, 30/06/2026, cho biết đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn này vào cuối tuần qua. 

(MeteoFrance) - Pháp : Sáu tỉnh ở miền nam có nguy cơ cháy rừng "rất cao". Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra "cảnh báo đỏ" về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai, 01/07/2026, do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.

(AP) - Monaco điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến ba người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay, 30/06/2026, cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số ba người bị thương có một doanh nhân người Ukraina, Vadym Yermolaiev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ Hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới Pháp. Vụ việc hiện được phía Monaco xem xét như "âm mưu giết người", chưa phải là "khủng bố".

Quảng cáo

(AFP) - Châu Âu tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và giảm một nửa hạn ngạch nhập khẩu được miễn thuế. Các biện pháp này sẽ được Liên Hiệp Châu Âu áp dụng từ ngày mai, 01/07/2026, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép châu Âu khỏi tình trạng sản xuất dư thừa của Trung Quốc. Khối lượng thép được miễn thuế khi nhập khẩu vào EU sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm, chủ yếu dành cho các đối tác thương mại quan trọng của EU như Anh, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.


*****

Vụ nổ tại Monaco khiến tài phiệt Ukraine bị thương nghiêm trọng vào tối 29 - 6

Vụ nổ xảy ra tối 29-6 tại trung tâm Monaco khiến nhiều người bị thương, trong đó có hai người nguy kịch. Truyền thông Pháp cho biết mục tiêu bị nhắm tới là một tài phiệt người Ukraine.

Vụ nổ tại Monaco gây chấn động: Tài phiệt Ukraine bị thương nặng trong vụ Đánh bom thư - Ảnh 1.

Cảnh sát Monaco tuần tra gần hiện trường một vụ nổ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 29-6, cảnh sát Monaco và quốc gia láng giềng Pháp đang truy tìm người đàn ông bị tình nghi kích nổ quả bom tự chế tại Monaco khiến nhiều người bị thương.

"Hệ thống camera giám sát ghi lại hình ảnh nghi phạm bỏ trốn về phía đô thị Beausoleil của Pháp", Chính phủ Monaco thông báo trên mạng xã hội X.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 29-6 (giờ địa phương) tại một tòa chung cư ở trung tâm Monaco - quốc gia siêu nhỏ nằm trên vùng Riviera nước Pháp, vốn nổi tiếng an toàn và là "thiên đường" của giới tỉ phú toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BFM TV, Bộ trưởng Nhà nước Monaco Christophe Mirmand cho biết hai trong số các nạn nhân của vụ tấn công đã bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Kênh BFM TV và báo Le Figaro của Pháp đưa tin mục tiêu bị nhắm đến là ông Vadym Yermolaiev, một triệu phú và là nhà phát triển bất động sản lớn tại thành phố Dnipro (Ukraine).

Ông này đã rời Ukraine cách đây vài năm, từ bỏ quốc tịch Ukraine để nhập quốc tịch Cyprus. Vị triệu phú bị chính quyền Kiev đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 12-2023.

Bộ Nội vụ Pháp thông tin lực lượng cứu hộ nước này đã được triển khai đến hiện trường để hỗ trợ.

Khu vực xảy ra vụ việc bị phong tỏa nghiêm ngặt, có trực thăng tuần tra phía trên, cùng khoảng 50 lính cứu hỏa và 80 nhân viên an ninh được điều động.

Theo báo Le Figaro, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người đàn ông đã để lại một chiếc ba lô ngay trước lối vào của tòa chung cư, không lâu trước khi sự việc xảy ra.

Dẫn lời Viện trưởng Viện Kiểm sát Monaco, kênh BFM TV mô tả thiết bị nổ là một quả bom thư, dường như có chứa bu lông và đạn chì.

Đội ngũ cứu hộ cũng đã sơ cứu tại chỗ cho bốn người khác bị sốc và bị thương nhẹ từ các mảnh kính vỡ sau đó.

"Theo hiểu biết của tôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một hành vi như vậy xảy ra tại đất nước này", Bộ trưởng Mirmand nhấn mạnh.

Thân vương Monaco Albert II cũng lên án đây là "hành vi đáng ghê tởm", gây nên "cú sốc lớn cho toàn thể người dân Monaco".


******

Tòa Tối cao chặn sắc lệnh xóa luật 'sinh ở Mỹ là công dân Mỹ'



**

Hy vọng tìm thấy người sống sót sau động đất Venezuela dần tắt



*****

Nga cảnh báo hợp đồng phát triển vũ khí Ukraine - NATO


Nga cảnh báo hợp đồng phát triển vũ khí Ukraine - NATO - 1

Gian trưng bày tại hội nghị công nghiệp quân sự Đức-Ukraine ở Berlin, ngày 8/6. (Nguồn: DPA)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 29/6 cho rằng NATO đang công khai giúp Ukraine sở hữu các loại vũ khí có khả năng phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong nước Nga.

Bà cảnh báo, hồ sơ thầu phát triển vũ khí chung mới nhất cho thấy NATO đang tích cực tích hợp Ukraine vào các cấu trúc của mình, tiến tới gần một cách nguy hiểm một cuộc đối đầu công khai với Moscow.

Bà Zakharova đang đề cập đến hợp đồng đấu thầu trị giá 250.000 euro (285.656 USD) được công bố vào giữa tháng 6 bởi Bộ chỉ huy Chuyển đổi Đồng minh của NATO (ACT), một trong hai bộ chỉ huy chiến lược của khối, hợp tác với Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO - Ukraine (JATEC).

Được thành lập vào tháng 2/2025, JATEC tự mô tả một cách công khai là “tổ chức chung NATO - Ukraine đầu tiên trong cấu trúc chỉ huy của NATO”.

Mặc dù hợp đồng không đề cập trực tiếp đến Nga, nhưng nó chứa đựng một tham chiếu rõ ràng về việc tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Ukraine bằng các “giải pháp có khả năng vô hiệu hóa sân bay”.

Dự án ưu tiên cho các hệ thống không người lái hoặc đạn tuần kích khác nhau có khả năng bay trong môi trường bị áp chế tín hiệu, bị can thiệp bởi tác chiến điện tử và tấn công hiệu quả các đường băng, kho dự trữ nhiên liệu cùng các cơ sở hậu cần mặt đất.

Hồ sơ thầu quy định rằng bất kỳ “giải pháp” nào cũng phải sẵn sàng để triển khai chiến đấu trong vòng 12 tháng và không yêu cầu huấn luyện chuyên sâu cho người vận hành, với thời hạn nộp hồ sơ là vào cuối tháng 7.

Theo Moscow, hợp đồng này chứng minh rằng NATO đang đẩy nhanh việc tích hợp Ukraine vào các cấu trúc chỉ huy cũng như tổ hợp công nghiệp - quân sự của mình, biến Ukraine thành một “nơi thử nghiệm” cho các công nghệ quân sự mới nổi.

Bà Zakharova cho rằng các nhà chiến lược của NATO đang đánh giá thấp một cách rõ ràng nguy cơ leo thang hơn nữa của xung đột Ukraine thành một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow.

“Quan hệ đối tác Ukraine - NATO đang mang lại cho quân đội Nga thêm lý do để tăng cường sự chú ý đến bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào việc phát triển và sản xuất vũ khí được sử dụng để chống lại đất nước chúng tôi”, bà Zakharova nói.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quân sự, hướng tới mục tiêu đạt mức 5% GDP.

Một số quan chức phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công một thành viên NATO sau vài năm nữa - một cáo buộc mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước phát biểu, chính NATO không còn che giấu sự chuẩn bị cho xung đột với Nga và đang sử dụng những tuyên bố vô lý về cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” để biện minh.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 01 tháng 7 -2026 :

xxx

trimp 2
****

Tin tức thế giới 1-7: Cuba nói về đàm phán với Mỹ; Iran thu phí qua Hormuz từ tháng 8

THANH HIỀN

Ông Kim Jong Un gửi thông điệp nhân 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; Iran nói chưa gặp đặc phái viên Mỹ, thu phí qua Hormuz từ tháng 8; Cuba nói về đàm phán với Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-7.

 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Ông Trump thông báo đại hội toàn quốc, tiếp sức cho Đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ

Theo Hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-6 thông báo Đảng Cộng hòa sẽ lần đầu tiên tổ chức kỳ đại hội toàn quốc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Thông thường, Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ chỉ tổ chức các đại hội quy mô lớn trong các kỳ bầu cử tổng thống.

Đại hội lần này được tổ chức tại thành phố Dallas, bang Texas trong hai ngày 9 và 10-9, diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số sít sao tại Quốc hội và thường gặp bất lợi trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, Đảng Dân chủ có thể sẽ cản trở các chương trình nghị sự và mở các cuộc điều tra vào chính quyền Trump.

Ông Trump kỳ vọng đại hội này sẽ giúp thay đổi cục diện đó. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cho biết Đảng Cộng hòa sẽ sử dụng sự kiện để "cho thấy những thành tựu to lớn đã đạt được kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024".

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã sửa đổi quy định từ đầu năm để có thể tổ chức đại hội trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ từng cân nhắc tổ chức một sự kiện tương tự nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý tưởng.

Ông Kim Jong Un gửi thông điệp nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

 - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Bình Nhưỡng ngày 8-6 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hãng tin AFP dẫn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 1-7 đã có điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Kim khẳng định việc không ngừng phát triển quan hệ với Trung Quốc là lập trường kiên định, thượng đỉnh giữa ông với ông Tập gần đây tại Bình Nhưỡng là "sự kiện mang tính lịch sử, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đồng chí và sự tin cậy giữa hai bên".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông Tập để tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, gọi đây là "tài sản chung của nhân dân hai nước".

Iran nói chưa gặp đặc phái viên Mỹ, đàm phán kỹ thuật ở cấp thấp hơn

Theo Hãng tin Reuters, sau khi các đặc phái viên Iran ngày 30-6 tuyên bố nước này sẽ chưa gặp các đặc phái viên cấp cao Steve Witkoff và Jared Kushner của Mỹ tại Doha (Qatar), làm lu mờ triển vọng hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Dù Mỹ tuyên bố các đặc phái viên sẽ tham gia các cuộc đàm phán "cấp cao", Iran và chủ nhà Qatar cho biết họ sẽ chỉ gặp các bên trung gian, chứ không gặp trực tiếp phía Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định chưa có cuộc gặp ở bất kỳ cấp độ nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới.

Hai nước dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật ở cấp thấp hơn.

Giới chức Iran nói rằng hai bên cần thống nhất các điều khoản của bản ghi nhớ thỏa thuận được ký hôm 17-6, trước khi tiến tới thảo luận về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran.

Những diễn biến này cho thấy hai bên vẫn còn cách biệt lớn về các trụ cột chính của khuôn khổ thỏa thuận ban đầu.

Iran muốn bắt đầu thu phí qua eo biển Hormuz từ tháng 8

Giới chức Iran khẳng định nước này có quyền cùng với Oman quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tehran cũng cho biết có thể sẽ bắt đầu thu phí từ giữa tháng 8, khi giai đoạn đàm phán 60 ngày với Mỹ kết thúc.

"Chủ quyền đối với eo biển Hormuz thuộc về Iran và Oman, và hoạt động lưu thông qua eo biển sẽ tuân theo các quy định do Iran quyết định", trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqer Qalibaf phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Ông Netanyahu tuyên bố Israel chưa rút khỏi Lebanon ngay

 - Ảnh 4.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến đi đến khu vực do quân đội Israel kiểm soát ở miền nam Lebanon hôm 30-6 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL/GPO

Ngày 30-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến khu vực do quân đội Israel kiểm soát ở lãnh thổ Lebanon, lần đầu tiên kể từ khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận an ninh do Mỹ làm trung gian vào tuần trước. Đi cùng ông là Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và các quan chức quân đội cấp cao.

Ông khẳng định Israel sẽ chưa rút khỏi miền nam Lebanon chừng nào lực lượng Hezbollah thân Iran vẫn còn là mối đe dọa.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết Hezbollah hiện vẫn còn khoảng 12.000 rocket và tên lửa trong kho vũ khí, đồng thời khẳng định quân đội Israel đã tiêu diệt 9.000 thành viên Hezbollah tại Lebanon.

Theo thỏa thuận an ninh do Mỹ hậu thuẫn, quân đội Israel sẽ rút khỏi hai "khu vực thí điểm" và để quân đội Lebanon tiếp quản quyền kiểm soát. Tuy nhiên, rất ít chi tiết về cách thức triển khai trên thực tế được công bố.

Cuba lên tiếng về đàm phán với Mỹ

 - Ảnh 5.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla - Ảnh: VCG

Theo Reuters, chia sẻ tại họp báo ở Havana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết các cuộc đàm phán được khởi động hồi đầu năm với Mỹ đến nay "không có tiến triển".

Ông nói rằng cách ứng xử của các phái đoàn Chính phủ Mỹ nhìn chung là tôn trọng, song Washington vẫn có những đe dọa liên tục nhằm vào Cuba.

Ông cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt của Washington tiếp tục gây ra áp lực với Havana.

"Dù vậy, Cuba vẫn sẵn sàng đối thoại và giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba", ông Rodriguez nêu.

Vào đầu tháng 6, Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Ngoại trưởng Rodriguez khẳng định các cải cách này "là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia", không liên quan đến sức ép từ Mỹ.

"Những cải cách được thông qua là vấn đề chủ quyền. Chúng tôi không lắng nghe và cũng không quan tâm đến ý kiến của Mỹ", ông nói.

Chống nóng

 - Ảnh 6.

Người thợ lắp máy lạnh mới cho căn nhà ở Belgrade, Serbia hôm 30-6, trong bối cảnh châu Âu trải qua nắng nóng kỷ lục - Ảnh: AP


*********

TIN TỔNG HỢP - RFI

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

Quảng cáo

(Reuters) - Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc hôm nay, 30/06/2026, cho biết đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn này vào cuối tuần qua. 

(MeteoFrance) - Pháp : Sáu tỉnh ở miền nam có nguy cơ cháy rừng "rất cao". Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra "cảnh báo đỏ" về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai, 01/07/2026, do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.

(AP) - Monaco điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến ba người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay, 30/06/2026, cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số ba người bị thương có một doanh nhân người Ukraina, Vadym Yermolaiev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ Hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới Pháp. Vụ việc hiện được phía Monaco xem xét như "âm mưu giết người", chưa phải là "khủng bố".

Quảng cáo

(AFP) - Châu Âu tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và giảm một nửa hạn ngạch nhập khẩu được miễn thuế. Các biện pháp này sẽ được Liên Hiệp Châu Âu áp dụng từ ngày mai, 01/07/2026, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép châu Âu khỏi tình trạng sản xuất dư thừa của Trung Quốc. Khối lượng thép được miễn thuế khi nhập khẩu vào EU sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm, chủ yếu dành cho các đối tác thương mại quan trọng của EU như Anh, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.


*****

Vụ nổ tại Monaco khiến tài phiệt Ukraine bị thương nghiêm trọng vào tối 29 - 6

Vụ nổ xảy ra tối 29-6 tại trung tâm Monaco khiến nhiều người bị thương, trong đó có hai người nguy kịch. Truyền thông Pháp cho biết mục tiêu bị nhắm tới là một tài phiệt người Ukraine.

Vụ nổ tại Monaco gây chấn động: Tài phiệt Ukraine bị thương nặng trong vụ Đánh bom thư - Ảnh 1.

Cảnh sát Monaco tuần tra gần hiện trường một vụ nổ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 29-6, cảnh sát Monaco và quốc gia láng giềng Pháp đang truy tìm người đàn ông bị tình nghi kích nổ quả bom tự chế tại Monaco khiến nhiều người bị thương.

"Hệ thống camera giám sát ghi lại hình ảnh nghi phạm bỏ trốn về phía đô thị Beausoleil của Pháp", Chính phủ Monaco thông báo trên mạng xã hội X.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 29-6 (giờ địa phương) tại một tòa chung cư ở trung tâm Monaco - quốc gia siêu nhỏ nằm trên vùng Riviera nước Pháp, vốn nổi tiếng an toàn và là "thiên đường" của giới tỉ phú toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BFM TV, Bộ trưởng Nhà nước Monaco Christophe Mirmand cho biết hai trong số các nạn nhân của vụ tấn công đã bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Kênh BFM TV và báo Le Figaro của Pháp đưa tin mục tiêu bị nhắm đến là ông Vadym Yermolaiev, một triệu phú và là nhà phát triển bất động sản lớn tại thành phố Dnipro (Ukraine).

Ông này đã rời Ukraine cách đây vài năm, từ bỏ quốc tịch Ukraine để nhập quốc tịch Cyprus. Vị triệu phú bị chính quyền Kiev đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 12-2023.

Bộ Nội vụ Pháp thông tin lực lượng cứu hộ nước này đã được triển khai đến hiện trường để hỗ trợ.

Khu vực xảy ra vụ việc bị phong tỏa nghiêm ngặt, có trực thăng tuần tra phía trên, cùng khoảng 50 lính cứu hỏa và 80 nhân viên an ninh được điều động.

Theo báo Le Figaro, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người đàn ông đã để lại một chiếc ba lô ngay trước lối vào của tòa chung cư, không lâu trước khi sự việc xảy ra.

Dẫn lời Viện trưởng Viện Kiểm sát Monaco, kênh BFM TV mô tả thiết bị nổ là một quả bom thư, dường như có chứa bu lông và đạn chì.

Đội ngũ cứu hộ cũng đã sơ cứu tại chỗ cho bốn người khác bị sốc và bị thương nhẹ từ các mảnh kính vỡ sau đó.

"Theo hiểu biết của tôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một hành vi như vậy xảy ra tại đất nước này", Bộ trưởng Mirmand nhấn mạnh.

Thân vương Monaco Albert II cũng lên án đây là "hành vi đáng ghê tởm", gây nên "cú sốc lớn cho toàn thể người dân Monaco".


******

Tòa Tối cao chặn sắc lệnh xóa luật 'sinh ở Mỹ là công dân Mỹ'



**

Hy vọng tìm thấy người sống sót sau động đất Venezuela dần tắt



*****

Nga cảnh báo hợp đồng phát triển vũ khí Ukraine - NATO


Nga cảnh báo hợp đồng phát triển vũ khí Ukraine - NATO - 1

Gian trưng bày tại hội nghị công nghiệp quân sự Đức-Ukraine ở Berlin, ngày 8/6. (Nguồn: DPA)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 29/6 cho rằng NATO đang công khai giúp Ukraine sở hữu các loại vũ khí có khả năng phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong nước Nga.

Bà cảnh báo, hồ sơ thầu phát triển vũ khí chung mới nhất cho thấy NATO đang tích cực tích hợp Ukraine vào các cấu trúc của mình, tiến tới gần một cách nguy hiểm một cuộc đối đầu công khai với Moscow.

Bà Zakharova đang đề cập đến hợp đồng đấu thầu trị giá 250.000 euro (285.656 USD) được công bố vào giữa tháng 6 bởi Bộ chỉ huy Chuyển đổi Đồng minh của NATO (ACT), một trong hai bộ chỉ huy chiến lược của khối, hợp tác với Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO - Ukraine (JATEC).

Được thành lập vào tháng 2/2025, JATEC tự mô tả một cách công khai là “tổ chức chung NATO - Ukraine đầu tiên trong cấu trúc chỉ huy của NATO”.

Mặc dù hợp đồng không đề cập trực tiếp đến Nga, nhưng nó chứa đựng một tham chiếu rõ ràng về việc tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Ukraine bằng các “giải pháp có khả năng vô hiệu hóa sân bay”.

Dự án ưu tiên cho các hệ thống không người lái hoặc đạn tuần kích khác nhau có khả năng bay trong môi trường bị áp chế tín hiệu, bị can thiệp bởi tác chiến điện tử và tấn công hiệu quả các đường băng, kho dự trữ nhiên liệu cùng các cơ sở hậu cần mặt đất.

Hồ sơ thầu quy định rằng bất kỳ “giải pháp” nào cũng phải sẵn sàng để triển khai chiến đấu trong vòng 12 tháng và không yêu cầu huấn luyện chuyên sâu cho người vận hành, với thời hạn nộp hồ sơ là vào cuối tháng 7.

Theo Moscow, hợp đồng này chứng minh rằng NATO đang đẩy nhanh việc tích hợp Ukraine vào các cấu trúc chỉ huy cũng như tổ hợp công nghiệp - quân sự của mình, biến Ukraine thành một “nơi thử nghiệm” cho các công nghệ quân sự mới nổi.

Bà Zakharova cho rằng các nhà chiến lược của NATO đang đánh giá thấp một cách rõ ràng nguy cơ leo thang hơn nữa của xung đột Ukraine thành một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow.

“Quan hệ đối tác Ukraine - NATO đang mang lại cho quân đội Nga thêm lý do để tăng cường sự chú ý đến bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào việc phát triển và sản xuất vũ khí được sử dụng để chống lại đất nước chúng tôi”, bà Zakharova nói.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quân sự, hướng tới mục tiêu đạt mức 5% GDP.

Một số quan chức phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công một thành viên NATO sau vài năm nữa - một cáo buộc mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước phát biểu, chính NATO không còn che giấu sự chuẩn bị cho xung đột với Nga và đang sử dụng những tuyên bố vô lý về cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” để biện minh.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm