Một tuyến hào chống tăng và hàng rào dây thép gai cắt ngang những cánh đồng hướng dương trải dài đến tận chân trời ở miền đông Ukraine. Đây là phòng tuyến mà Kiev kỳ vọng có thể xây dựng đủ nhanh và đủ rộng để ngăn chặn chiến dịch tấn công mùa hè của Nga. Nhưng tỷ lệ thành công của phòng tuyến này ngày càng thấp dần.
Kiev đang thúc đẩy nỗ lực xây dựng phòng tuyến tham vọng nhất từ trước đến nay, dựng lên dải chướng ngại vật răng rồng và đào hào nhằm cản trở đối phương. Các phi công điều khiển drone Ukraine cũng được bố trí trong một mạng lưới hầm ngầm rộng lớn để đối phó UAV Nga.

Chướng ngại vật "răng rồng" được triển khai để chống lại xe tăng Nga. Ảnh: WSJ
Đại tá Oleh Rezunenko, sĩ quan công binh phụ trách xây dựng một đoạn dài gần 322 km của phòng tuyến khổng lồ này, tuyên bố: "Lực lượng nào đào sâu hơn sẽ là bên sống sót".
Đã bước sang năm thứ hai, chương trình mở rộng phòng tuyến của Ukraine đang gặp phải hàng loạt vấn đề, từ chậm trễ tiến độ đến việc nhiều quan chức tham gia dự án bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Giờ đây, nó đối mặt nguy cơ bị đối phương chọc thủng nếu tốc độ xây dựng không được đẩy nhanh.
Đoạn phòng tuyến của đại tá Rezunenko, với nhiều km răng rồng, chướng ngại vật hình kim tự tháp đúc bằng bê tông rải gần nhau để chặn xe tăng, bắt đầu từ vùng Kharkov ở phía bắc và kéo dài xuống tận Zaporizhzhia ở phía nam.
"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là đào hào nhanh và sâu nhất có thể", ông nói.
Thách thức đặt ra là làm thế nào để cầm chân một đội quân đang được bổ sung hàng nghìn tân binh của Nga. Các đơn vị Ukraine, vốn thiếu hụt nhân lực, đang chật vật phòng thủ trước những đợt tấn công dữ dội khi Nga thay đổi chiến thuật mỗi ngày và từ từ kiểm soát lãnh thổ.
18 tháng qua, lực lượng Nga đã xuyên thủng nhiều điểm yếu trên phòng tuyến của Ukraine và tận dụng hệ thống phòng thủ lỏng lẻo hơn ở phía bắc để bắt đầu một đợt tấn công mới với khoảng 50.000 quân.
Ukraine giờ đây hy vọng việc thiết lập một phòng tuyến với chiều sâu ba lớp sẽ ngăn chặn các đợt đột phá tương tự ở miền đông, nơi Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát những thành phố chiến lược Pokrovsk và Kostyantynivka.
Tuyến phòng thủ đầu tiên do quân đội tiền tuyến xây dựng, trong khi các đội như của Rezunenko sẽ đào tuyến tiếp theo phía sau. Cơ quan hành chính dân sự địa phương chịu trách nhiệm về tuyến công sự thứ ba, bao quanh những thành phố quan trọng và củng cố biên giới một số khu vực. Mỗi lớp phòng tuyến đều được thiết kế để hướng tới mục tiêu duy nhất: Chặn đứng quân đội Nga.
Chính phủ Ukraine nói đã phân bổ 1,1 tỷ USD cho việc xây dựng phòng tuyến trong năm 2024, gần bằng 2% chi tiêu quân sự của cả năm đó. Các quan chức cho biết số tiền chi tiêu năm nay còn lớn hơn nhiều, nhưng chưa công bố cụ thể.
"Chúng tôi đang sử dụng mọi nguồn lực có trong tay", Thống đốc vùng Zaporizhzhia Ivan Fedorov nói. Công trường xây dựng phòng tuyến của Ukraine tại đây thường xuyên là mục tiêu bắn phá của pháo binh và bom lượn Nga.
"Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm", ông cho biết thêm.
Tuy nhiên, nhiều binh sĩ Ukraine cảnh báo một vành đai phòng thủ chắp vá có thể mất nhiều công sức, tiền của xây dựng, nhưng lại dễ dàng bị chọc thủng ở những nơi yếu nhất.
Diễn biến nhanh chóng trên chiến trường đồng nghĩa công sự có thể trở nên lỗi thời khi binh lính Nga tiếp cận phòng tuyến thứ hai và thứ ba của Ukraine.
Vào thời điểm xung đột mới bùng phát hồi năm 2022, binh lính Ukraine đã chiến đấu trong chiến hào dài được thiết kế để bảo vệ các đơn vị cấp đại đội khỏi pháo binh. Hiện tại, UAV tự sát trở nên phổ biến đến mức có thể xuyên qua những kẽ hở nhỏ trong phòng tuyến. Vì thế, ưu tiên hàng đầu bây giờ lại là bảo vệ binh lính khỏi chúng.

Binh sĩ Ukraine đang xây dựng boongke ở miền đông. Ảnh: WSJ
Chiến hào Ukraine giờ đây phải được xây dựng sâu hơn với nhiều hầm trú ẩn cho các nhóm quân nhỏ và hầm chỉ huy cho phi công điều khiển drone. Kiểu công sự nổi trong giáo trình quân sự truyền thống đang trở nên lỗi thời.
"Công sự vẫn quan trọng, nhưng mức độ thiết yếu không còn như hai năm trước", Franz-Stefan Gady, nhà phân tích quân sự tại Vienna, người gần đây đã tới thăm khu vực tiền tuyến của Ukraine, bình luận.
Theo đại tá Rezunenko, 1.000 công nhân do ông phụ trách đang xây dựng các tuyến chiến hào nhỏ hơn nhưng nhiều hơn và nhanh gấp đôi so với trước đây. Một nhóm khoảng 12 người hiện chỉ mất ba tuần để xây xong một đoạn chiến hào có hố cá nhân và khu vực ngủ nghỉ cho một tiểu đội.
Binh sĩ Nga đang sử dụng xe máy ngày càng phổ biến trong các đợt xung kích để nhanh chóng áp sát chiến hào Ukraine. Đội của Rezunenko đối phó bằng cách chăng phía trước chiến hào những sợi dây thép mỏng có thể khiến lính đi xe máy Nga bị ngã khi vướng vào, trở thành mục tiêu cho drone.
"Chúng tôi nghiên cứu những gì đối phương thực hiện để điều chỉnh công trình phòng thủ đang xây dựng", Serhiy Aborin, tham mưu trưởng của đơn vị Rezunenko, cho biết trong chuyến thị sát tháng qua.
Với mỗi người xây dựng công sự, Rezunenko bố trí hai người khác cầm súng cảnh giới UAV. "Ngay khi bạn lơ là, bạn sẽ đón nhận hậu quả tức thì", một công nhân nói.
Ukraine hiểu rõ việc bị sa lầy vào công sự phòng thủ của đối phương là như thế nào. Trong cuộc phản công lớn vào mùa hè năm 2023, quân đội nước này cùng vũ khí do phương Tây cung cấp đã bị mắc kẹt trong tuyến chiến hào đa lớp và hào chống tăng do Nga xây dựng.
Thất bại đó đã thúc đẩy Ukraine tập trung cho nhiệm vụ củng cố phòng tuyến hiện tại. Lúc bấy giờ, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đẩy nhanh việc xây dựng, đồng thời khuyến khích các công ty tư nhân và nhà tài trợ cùng tham gia.
Tuy nhiên, như vậy vẫn là không đủ để giữ chân lực lượng Nga khi xe tăng và quân đội của họ tràn qua một đoạn biên giới phía bắc Ukraine gần Kharkov vào mùa xuân năm 2024, nơi lớp phòng thủ còn yếu. Binh lính khi đó đã chỉ trích giới lãnh đạo quân sự Ukraine vì thiếu chuẩn bị phòng tuyến đầy đủ.
Hồi đầu tháng, một cựu phó thị trưởng Kharkov bị bắt với cáo buộc tham ô công quỹ được phân bổ cho xây dựng phòng tuyến.
Hiện tại, quân Nga chỉ cách Sumy, thủ phủ tỉnh cùng tên ở phía bắc Ukraine, 19 km và các binh sĩ tại đây cũng đang cảnh báo về tình trạng thiếu phòng tuyến kiên cố. Một lính bộ binh cho hay khi lực lượng Ukraine đang tấn công ở vùng Kursk của Nga, đối diện Sumy qua biên giới, đáng lẽ các đơn vị hậu phương nên tận dụng thời gian đó để chuẩn bị công sự vững chắc hơn.
"Chúng tôi đã có cơ hội củng cố phần phía bắc của mặt trận, nhưng không làm được", anh này nói.
Người lính cho biết khi rút lui khỏi Kursk hồi đầu năm, đơn vị của anh chỉ nhìn thấy những chiến hào lỗi thời, không có mái che chống UAV. Nhưng kể từ đó, Ukraine vẫn giành lại được ba ngôi làng từ quân đội Nga và đang thiết lập các vị trí phòng thủ vững chắc hơn gần Sumy.

Một binh sĩ Ukraine cảnh giới UAV trong lúc kiểm tra công sự mới. Ảnh: WSJ
Trở lại miền đông, trung đoàn của Rezunenko đã hoàn thành khoảng 2/3 tuyến phòng thủ của mình, nơi sẽ được rải mìn nếu quân Nga tiếp cận.
"Trung đoàn của chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng ngay cả sau khi xung đột kết thúc", ông nói. "Tôi đã không bảo vệ được các con mình khỏi chiến sự, nhưng ít nhất có thể bảo vệ con cái của chúng".
Vũ Hoàng (Theo WSJ, AFP, Reuters)